Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Góc liên lạc dành cho phụ huynh trường mầm non...
Khách quan mà nói, chương trình học và phương pháp giáo dục của MB rất ổn. Các bạn Polar Bear năm vừa rồi ra trường hầu hết đều thi đỗ vào Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, một số tiếp tục theo học tại các trường quốc tế và theo như phản ánh của các mẹ thì các con đều rất vững, cả về Tiếng Anh, Toán...lẫn các kỹ năng mềm. Đó là điều MB có thể tự hào.
Về ăn uống, hiện tại trường đã có những bước tiến dài trong việc cải thiện chất lượng bữa ăn, điều này là không chối cãi.
Hiện tại, theo đánh giá chủ quan của em, đây là ngôi trường tương đối lý tưởng (hihi,trong trường hợp không thông báo tăng học phí nhé)
Về phía phụ huynh, một số người đã chuyển trường cho con, một số người đã tha thứ, một số nữa không tha thứ và cũng không chuyển trường, vẫn tiếp tục thực hiện những yêu sách liên quan đến .... tiền! Em rất phục mọi người vì tính kiên nhẫn, bất khuất! Chúc thành công.
09:50 SA 17/09/2012
Thật giả chuyện chọn trường cho con!
Chào bạn
Một trường học nghiêm túc sẽ hỗ trợ bạn có được những thông tin bạn cần biết như trên, chứ không né tránh. Vậy bạn cứ mạnh dạn hỏi nhé. Mong bạn sớm tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Rất cảm anh. Chúc anh sức khỏe, may mắn.@};-
08:58 SA 08/08/2012
Thật giả chuyện chọn trường cho con!
Chào anh Cá heo
Em đã theo dõi topic này từ đầu và vô cùng cảm phục sự hiểu biết của anh, cảm ơn anh đã cung cấp thông tin khách quan, chính xác tới các phụ huynh.
Từ những thông tin của anh, gia đình em đã đăng ký cho con trai vào lớp 2 trường BVIS Hà Nội. Tuy nhiên, gần đây trường có gửi thư nói về việc "nhà trường đã tiến hành các thủ tục để trở thành một đơn vị độc lập với Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Hương và việc này đã được hoàn tất", đồng thời yêu cầu phụ huynh nộp học phí vào tài khoản mới, người thụ hưởng lại là: VP điều hành DA "Trường quốc tế đa cấp Anh Việt - BVIS" tại Hà Nội
Gia đình em rất băn khoăn, không hiểu điều gì đang xảy ra?
Anh có thể tư vấn giúp em việc này được không ạ?
Cảm ơn anh nhiều.
05:14 CH 07/08/2012
Góc liên lạc dành cho phụ huynh trường mầm non...
Chào các chị.
Em xin có chút ý kiến đóng góp, mong tất cả các bên hãy bình tĩnh cho em được nói lên quan điểm cá nhân của mình, không đại diện cho ai, không phê phán chỉ trích ai.
Càng theo dõi diễn đàn, em càng thấy ngac nhiên vì sự cãi cọ không đáng có của các phụ huynh ở đây, những người mà nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, diễn đàn khác rất có thể đã trở thành những người bạn tốt.
Trước hết, với vụ bê bối thực phẩm lần này, các chị đều có lý lẽ riêng của mình. Khi nhận được những thông tin và hình ảnh về bữa ăn của các con, em dám chắc rằng tất cả các cha mẹ đang có con theo học MB cũng như em đều vô cùng bàng hoàng và bức xúc, bất kể người đó là ai; là nhân viên, giáo viên MB hay phụ huynh VC, phụ huynh GWL, dù ở cương vị nào, chúng ta đều có điểm chung, đều là những người cha người mẹ mong muốn những điều tốt đẹp cho con em mình. Tuy nhiên, vì xuất phát điểm của mỗi người không giống nhau, nên tâm lý tiếp nhận sự việc và cách giải quyết vấn đề cũng hoàn toàn khác nhau.
Với các mẹ đã có những bức xúc với MB từ trước, liên quan đến việc thay đổi giáo viên, hay việc con bị ngã, hay việc ban giám hiệu quản lý yếu kém, hoặc những việc khác nữa mà phụ huynh khác chưa biết được, thì tâm lý phẫn nộ, bức xúc, sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm, và việc chấp nhận cách giải quyết của MB sẽ khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí là không muốn tha thứ, đó cũng là tâm lý hết sức bình thường.
Với các mẹ trước nay vẫn hài lòng với MB, các chị vẫn nhìn và cảm nhận được tất cả những cái tốt, cái hay của MB, nên khi MB thay đổi nhà cung cấp thực phẩm, có quy trình giám sát vệ sinh, thay thế BGH... các chị thấy thế là ổn.Vậy thì tại sao chúng ta không đi từ cái chung đến cái riêng, sao chúng ta không bóc tách giải quyết từng vấn đề, mà lại cứ gộp hết những vấn đề riêng của lớp nào đó vào vấn đề của cả trường? Đây là lý do thứ nhất dẫn tới mâu thuẫn.
Ở một góc nhìn khác, chúng ta có những quan điểm và tiêu chuẩn khác nhau về việc ăn uống nói riêng và giữ gìn vệ sinh nói chung. Với em, người thường xuyên phải đi công tác các tỉnh, chứng kiến rất nhiều cảnh đời thiếu thốn, em thấy rằng nước ăn đạt tiêu chuẩn là nước máy sau khi được đun sôi, không nhất thiết phải qua lọc. Em còn thấy có bài báo nói rằng sử dụng nước qua lọc trong thời gian dài còn dễ bị thiếu khoáng chất nữa cơ. Thế nhưng với người khác thì nước ăn được mặc định là nước đã lọc, thậm chí nước dội vệ sinh cũng phải đảm bảo để không cảm thấy ghê tay; hoặc với một nhóm phụ huynh, đồ ăn đạt tiêu chuẩn là đồ ăn tươi, chế biến sạch sẽ; nhưng em biết có những gia đình chỉ dùng thực phẩm của những hãng có tên tuổi, thậm chí còn mua đất làm nông trại, thuê người trồng trọt, chăn nuôi để lấy nguồn thực phẩm sạch cho gia đình. Có nghĩa là, mức độ yêu cầu đối với thực phẩm của mỗi người khác nhau, vì vậy, đánh giá độ nghiêm trọng của vụ bê bối thực phẩm lần này, đánh giá tác hại, ảnh hưởng của nó tới các con, mỗi người lại có những cấp độ đánh giá khác nhau, do đó điểm dừng, "điểm tha thứ" của mỗi người không giống nhau, đó là nguyên nhân thứ hai.
Vậy thì MB đã đồng ý khám tổng thể cho các con, chúng ta hãy khám đi đã. Con chúng ta vẫn mạnh khỏe, đó là điều tuyệt vời nhất. Chúng ta không nên ôm khư khư cái ý nghĩ lo sợ con đang ủ bệnh này bệnh nọ, vì nếu quả có thế thật, có lo cũng vô ích. Tại sao chúng ta phải lo lắng về một việc chưa xảy ra, nếu chúng ta không thể làm gì để chặn nó lại được?
Có một điều nữa em vẫn băn khoăn, chúng ta yêu cầu bồi thường bằng tiền để làm gì?
Nếu để cảnh cáo MB, mức đó có hợp lý không? Chỉ thế này thôi, cũng là một cú trừng phạt khá nặng nề đối với họ rồi, những tổn thất hữu hình và vô hình họ đang phải chịu, chúng ta cũng nhẩm ra được mà. Có nên tha cho MB không, có nên ép người ta đi tới chỗ đóng cửa không? Họ đóng cửa rồi, họ chuyển sang đầu tư cái khác, còn chúng ta được gì?
Nếu để bồi thường cho sức khỏe của các con, em nghĩ, nếu các con có bị ảnh hưởng từ chính những bữa ăn ở trường, bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được.
Một điểm nữa, căn cứ của những con số chúng ta đưa ra là ở đâu? Hay số tiền "bồi thường" chỉ được đo đếm bằng sự tức giận đang ngày một dâng cao?
Nếu chỉ là "đòi lại những gì con chúng ta đáng được hưởng", vâng, khi chúng ta vào trường, chúng ta đã nhất trí trường TN Hoa Sữa là đơn vị cung cấp thức ăn. Giá của mỗi suất ăn trường HS ví dụ là 60K, thế thì lấy 60K-40K(giá suất ăn CV), nhân với số ngày con đi học, ra một con số nhất định, liệu có hợp lý hơn không? Và số tiền đó chúng ta sử dụng vào đâu? Em nghĩ nếu chúng ta tuyên bố thẳng là sẽ quyên hết vào Quỹ dành cho trẻ em nhiễm chất độc da cam- những người cũng đang đấu tranh đòi bồi thường một cách chính đáng như chúng ta, thì con số phụ huynh ủng hộ sẽ tăng lên rất nhiều.
Còn việc mọi người cứ chỉ trích nhau, tra cứu nguồn gốc của nhau, em thấy không cần thiết. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, dù có là nhân viên MB hay nhân viên của bất kỳ trường nào khác, nếu có tình, có lý, em tin là mọi người vẫn có thể lắng nghe, phải không ạ?
Mọi người xem Tây du ký thường thích Tôn Ngộ Không trừ gian diệt ác. Riêng em, em lại thấy nể phục vô cùng nhân vật Đường Tam Tạng nhân từ đại lượng.
Ai cũng có lý lẽ của mình, xin các chị đừng buông lời xúc phạm nhau....
01:34 CH 07/06/2012
Góc liên lạc dành cho phụ huynh trường mầm non...
Chào các anh chị!
Em là dân đen chính hiệu! Gia đình em ba đời chẳng có ai làm to. Và cả họ nhà em cũng có mình em dám dồn hết tiền lương hai vợ chồng vào đầu tư cho con học trường Quốc tế. Khi mới đăng kí nhập học, tháy con mình được học chung với con các sếp lớn, con các đại gia, em hốt lắm. Lúc nào cũng lo nhỡ con mình làm gì thất thố với các cục cưng khác thì bố mẹ lĩnh đủ. Nhưng rồi suốt những năm con đi học, em thấy các bạn trong lớp đều rất ngoan, rất lễ phép và đặc biệt là rất thông minh. Từ ngày con em học tại Maple Bear, cháu tiến bộ trông thấy, cả về tri thức lẫn tác phong. Gia đình em rất mừng, đợt này đang định viết thư nhà trường thì bỗng dưng mọi chuyện rối tung!!!
Bắt đầu từ khi nghe tin nhà trường xảy ra rắc rối với một số phụ huynh, mẫu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm khi có phụ huynh tuyên bố “Sẽ đánh cho sập trường”… Từ đó em lo quá. Vì hơn ai hết, em hiểu nhà trường đang đối mặt với mối nguy lớn mà không biết… Chỉ có dân đen như em mới thấm thía những “thế lực” đó đáng sợ thế nào. Và rồi liên tiếp những tai họa giáng xuống: nào là trẻ hoảng loạn vì thay giáo viên liên tục, nào là trường mầm non cho trẻ ăn “cám lợn”… Khi nhận những tin này, vợ chồng em cũng tá hỏa. Thực ra mà nói, sáng sáng em vẫn ngồi ăn sáng vỉa hè, tối tối em vẫn cũng lê la: nay mực nường, mai nem chua rán, kia ốc luộc… Mà các chị ạ, em nghĩ đến như Metro với BigC hay KFC họ cũng còn đầy thực phẩm thiu thối, mốc meo, kể cả các nhà hàng sang trọng thì cũng có góc khuấn riêng mà dân đen tụi em không dòm vô được. Nhưng mà vợ chồng em vẫn cú! Vì em nhịn ăn nhịn mặc cho con em những thứ tốt đẹp nhất, trường đóng học phí cao nhất nhì thì cũng phải ăn suất ăn sang trọng nhất nhì chứ, hê, sao lại thuê quán cơm bụi nấu ăn??? Em điên tiết lắm, em quyết phải cho ra nhẽ, em quyết phải cho đến cùng, mặc dù em chỉ là dân đen, hì… Nhưng em đóng học phí nhiều thế cơ mà, thế thì tiền của em đi đâu mà con em lại phải ăn cơm bụi? Em không cần con em ăn thức ăn của khách sạn, em không cần sao này sao nọ, em chỉ cần con được ăn sạch sẽ và không bị đói. Vậy là em tham gia vào cuộc chiến, họp hành, diễn đàn, báo mạng, loa mồm… Rồi hàng ngày sự việc này nó ám ảnh em, nó cuốn lấy đầu óc em, suốt mấy tuần nay em chẳng làm được việc gì cho tập trung. Họ hàng, bạn bè… tíu tít gọi điện hỏi han, cảm thông chia sẻ: có; tức giận phẫn nộ: có; dè bỉu mỉa mai: có. Thậm chí có cả giáo viên đã chuyển đi muốn lôi kéo em chuyển con sang trường khác. Em trở nên cáu kỉnh hơn. Đưa con đi học em cóc thèm chào các cô văn phòng (hừm, họ là tay sai của BGH), đón con về em cũng chẳng muốn hỏi han gì đến cô chủ nhiệm (dạy cũng tốt thật đấy nhưng dù sao cũng là đồng phạm). Rồi ngày nào em cũng vặn vẹo con em hôm nay ăn gì, học gì. Không yên tâm, em còn đảo qua trường phục kích. Em tự cho mình được cái quyền săm soi và phán xét. Kính thưa ông “nhà trường”, tôi đã bắt quả tang ông làm bậy, vì thế từ giờ ông là người sai, tôi là người đúng, tôi có quyền đưa ra hình phạt đối với ông. Thứ nhất, ông phải abc, thứ hai, thứ ba… thứ en nờ… haha, bao nhiêu năm nay ông áp đặt tăng học phí, ông tự ý đổi giáo viên… giờ đã đến lúc ông phải làm theo ý tôi. Nhưng lão Tôm không đồng ý hết. Lão chỉ đồng ý đến mục en nờ trừ năm thôi. Thế thì không được, ai bảo ông cho con tôi ăn cơm bụi? Ai bảo ông làm sai? Thế thì ông phải đáp ứng hết những điều mà tôi – người đúng – đã đưa ra. Thế này thì quá lắm rồi, không thể chịu được nữa rồi. Tôi đã cho ông cơ hội được tha thứ mà ông không biết điều. Em tức tốc liên hệ với phụ huynh chuẩn bị kế hoạch tác chiến…
Nhưng chiều nay, bé nhà em đi học về, con tíu tít khoe con đang tập văn nghệ chuẩn bị cho summer concert, con kể rằng ở lớp con hôm nay vui lăm, cô giáo cho chúng con tập hockey, hôm nay bạn X tặng con bức tranh và hỏi con có yêu bạn ấy không… Ôi! Con trai tôi! Sao chẳng thấy con nhắc gì đến chuyện ăn uống, không nhắc đến học phí, không nhắc đến ông lãnh đạo trường gì thế? Hóa ra những gì mẹ đang đấu tranh cho con đều không phải là thứ con cho là quan trọng sao??? Con còn kể rằng, “Lúc con đi rửa tay, con thấy ở lớp em bé có nhiều các cô xinh đến “rình” lắm mẹ ạ! Các cô còn quay cả iphone nữa cơ ạ! Tại các em ấy ngoan nên được lên ti vi hả mẹ?” Em chợt giật mình, tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế nhỉ? Trời ơi! Liệu em có đi quá giới hạn không? Mục tiêu mà em mong muốn khi chắt chịu dành dụm những đồng lương ít ỏi cho con đi học “trường tây” là gì? Có phải cho oai không? Không! Có phải cho con thành thần đồng không? Không? Mong muốn duy nhất của gia đình em là con khỏe mạnh, vui vẻ, nhân cách tốt. Từ khi học MB, con em biết thưa gửi lễ phép, con em biết yêu thương mọi người, con biết nghe nói tiếng Anh đơn giản, biết dùng lại vỏ chai, vỏ hộ, để làm đồ chơi… Với em thế là đủ. Vậy thì em còn muốn gì? Chất lượng dạy học ở trường em rất hài lòng. Về chuyện ăn uống, trường đã sai. Nhưng trên đời này có ai dám vỗ ngực khẳng định mình không bao giờ sai? Họ đã cố gắng sửa sai bằng các hành động thiết thực, em có nên mở lòng mà hỉ xả, để họ hoàn thiện nốt những chỗ yếu, hay là em cứ nhất mực ép họ vào đường cùng, đạp đổ nốt cả những cái tốt họ đang có và con em đang được hưởng? Thực ra ranh giới giữa đúng – sai rất mong manh. Một ví dụ đơn giản là một anh chồng đi ngoại tình, em thấy không thể chấp nhận được. Nhưng nếu cũng anh chồng đó đặt vào một hoàn cảnh nhất định, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc ngoại tình, rồi đặt cạnh những ưu điểm của anh ấy, rồi cộng với việc vì con cái, vì họ hàng hai bên, nếu anh ấy biết sửa sai, chắc rẳng phần lớn phụ nữ ta đều đồng ý tha thứ. Suy đi nghĩ lại, em cũng thấy em nên dừng lại. Em cũng mệt mỏi lắm rồi! Nhân vô thập toàn. Em sẽ coi mọi việc đã xảy ra như là một tai nạn. Một sự xui xẻo trong muôn vàn sự xui xẻo của cuộc đời này. Thôi thì thương lấy con, thương các cô – những người làm công và cũng phải ăn “cám lợn” như con mình. Có lẽ em đình chiến thôi. Còn những anh chị nào vẫn chưa thấy thỏa mãn, em cũng tha thiết van xin anh chị, làm gì thì làm, đừng để các cháu phải nhìn thấy và nghe thấy “Mẹ của em ở nhà” đang chiến đấu với “mẹ của em ở trường”, tội nghiệp các cháu lắm, và, từ tận đáy lòng mình, phận dân đen như em cũng chỉ biết cầu trời để ngôi trường mà con em đang học không bị đánh sập bởi một thế lực nào đó…
Tâm sự của một bà mẹ có con ăn "cám lợn" ngay từ ngày đầu tiên....
12:46 CH 02/06/2012
n
NGAIVACHAM
Hóng
481Điểm·0Bài viết
Báo cáo