Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Đọc riết nhà EQ, sao càng ngày càng yêu chị wicket quá thể.
10:38 SA 05/09/2016
Giá như tôi đã có thể tát vợ 1 cái, mọi việc đã...
Thích đọc câu chuyện của bạn vì nó rất chân thực, hơn nữa có lẽ mình cũng đã từng bước qua cái ngưỡng khó khăn giống như bạn, chỉ có một điều khác là 2 vc mình đã đi qua nó mà không để xảy ra tan vỡ. Thấu hiểu lắm cái cảm giác lo toan tiền bạc của bạn, thấu hiểu lắm nỗi sợ hãi mơ hồ của vợ bạn khi luôn cảnh giác với chồng (về sự chung thủy). Trong tính cách, mình có rất nhiều nét tương đồng vợ bạn: Tự ái, sĩ diện, bảo thủ, cá tính... chỉ có cái khác là cá tính của mình chỉ thể trong xử sự sinh hoạt hàng ngày chứ chưa đến nổi hút thuôc, chọc bida, đánh bài. Và chồng mình nếu theo bạn như bạn kể cũng có nhiều nét giống bạn về tính cách: Điềm đạm, trầm tĩnh, ít nói, an toàn trong công việc..., không khi nào nói, nhưng khi đã tức lên toàn nói những câu ngắn gọn mà đối phương không đỡ nỗi. Những người như bạn hoặc chồng mình thật sự là những người có suy nghĩ sâu sắc. Một điểm giống nữa đó là dân xây dựng, chồng mình cũng là ksxd, đi suốt, đi biền biệt ngày tháng, thích xem phim sex, những thứ liên quan đến sex, chăm vợ, chăm con như bạn.
Tại vì qua lời bạn kể, mình thầy chồng mình quá giống bạn nên có đôi lời chia sẽ thêm, hay đàn ông ai cũng như thế này bạn nhỉ!
Bạn thế hệ 7x hay 8x vậy?
12:35 CH 18/07/2016
Có bạn nam nào giống hoàn cảnh của mình sau khi...
Có đôi lời chia sẽ với bạn trai trong câu chuyện này:
Gia đình nhỏ của mình cũng có thời gian trải qua giống như gia đình bạn và vc mình có độ tuổi giống bạn. Nếu nói theo một cách nào đó thì tính cách mình có những điểm tương đồng với vợ bạn. Thật sự, từ lúc sinh con cho tới khi con 1 tuổi là một thảm họa đối với mình. Từ lúc nhỏ tới lớn chưa bao giờ mình cảm nhận giai đoạn nào mà nó thê thảm như giai đoạn này.
Đứng trên lập trường của mỗi người, mình hiểu ai cũng nghĩ bản thân mình là nạn nhân, là đáng thương, và là đúng. Nếu người nào đó vợ/chồng mà hiểu được trên lập trường của đối phương thì chắc hẳn là không có những trường hợp ở với nhau mà giống như cuộc chiến mệt mỏi thế này. Cuộc sống hôn nhân đúng là cuộc chiến nhưng là cuộc chiến chính với chính bản thân mình, bạn có công nhận
Trong t/g 1 năm đó không biết bao nhiêu lần mình đòi ly hôn với chồng (trên dưới 10 lần y/c nghiêm túc). Cũng không biết bao nhiêu lần mình nhắc lại lỗi lầm của gia đình nhà chồng khi mình về sinh ở đó 3 tháng.
Cho tới bây giờ khi mọi sóng gió đã qua đi, con mình giờ gần 3 tuổi, gia đình nhỏ của mình luôn vui nhộn tiếng cười. Không nói ra, nhưng mình đã luôn thầm cảm ơn chồng đã nhường mình 1 bước trong thời gian khủng hoảng đó. Những lúc mình đòi ly hôn hay chia tay, chồng mình chỉ nói một câu "một khi tình cảm và sự cảm thông không còn giữa chúng ta thì anh nghĩ em chẳng cần phải đòi chia tay hay chia chân gì cả, tự động sẽ tự rời xa nhau, còn nói để cho thỏa cái tôi của mình thì e cứ nói thỏa thích, a không chấp". 100 lần mình đòi ly hôn hay chia tay thì chồng mình cũng nói 1 câu đó. Chỉ có 1 lần căng thẳng nhất, chồng minh đang đi công tác, mình bắt về ngay trong ngày hôm đó, thì chồng mình nói " ừ, đợt này anh sẽ về giải quyết theo mong muốn của e một lần cho xong". Khi nghe chồng nói vậy, bao nhiêu hùm hổ của mình ban đầu tụt xuống, mình bắt đầu lo sợ chồng mình sẽ làm thật, vì đã quá nhiều lần mình van xin chồng đồng ý ly hôn, giải thoát cho mình. Cả chiều đó, thay vì tức tối hậm hực đợi chồng về như mọi lần thì mình cảm thấy mất mát, trống rỗng..., Ngay chiều đó chồng mình cũng về đến nhà, ghé chợ mua thịt bò.... tới cửa nhìn mình không nói câu nào, đi thẳng xuống bếp xắt thịt, nấu lên và nói "mẹ Bin bị thiếu máu nên tinh thần bất ổn, bố mua thịt bò về tẩm bổ"....nghe xong mình chỉ tự thấy xấu hổ trong lòng...bao nhiêu thảm họa của mình đã được chồng dẫn dắt và xử lý rất khéo.
Còn mỗi khi mình phàn nàn, chì chiết về bố mẹ chồng thế nọ thế chai, chồng mình chỉ nói "nếp sống nhà anh bao năm nay vẫn thế, không thể vì có em xuất hiện mà thay đổi đi được, anh biết có những cái mẹ hơi quá đáng với em nhưng anh là thân làm con, ơn dưỡng giục chưa trả, sao anh lại có thể vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng lưu tâm mà làm ầm lên với bố mẹ được". Chỉ nói với mình đứng 1 lần, sau đó mình có nói gì về gia đình chồng, chồng mình cũng mặc, tức lắm thì anh chỉ nói " em đang tự làm xấu hình ảnh của mình đấy"....
Mình kể một vài chuyện trong gia đình mình thời kỳ khủng hoảng sau sinh con, bạn thấy trên cương vị một người chồng bạn đã làm cho vợ phục tận trong tâm chưa, hay vẫn còn chấp nhặt những điều không đáng có. Những điều mình biết ơn chồng, mình chỉ nói ra trên này thôi, mình cũng chưa bao giờ nói với chồng về sự biết ơn này cả. Sau khi bình tĩnh lại suy xét, mình thể hiện sự biết ơn với chồng bằng cách thay đổi bản thân, làm chủ cảm xúc, học cách cân bằng tâm lý.
Khi con người ta đối xử với nhau bằng cái tình và sự đồng cảm thì không có chuyện gì là không giải quyết được. (Trừ khi đối phương là 1 người quá xấu tính, xấu nết).
Mình nghĩ vợ bạn cũng là một người có lòng tự trọng, biết suy nghĩ đúng sai, chỉ là tại thời điểm này cô ấy chưa vượt qua được chính mình, cái cách cô ấy thể hiện đang phản lại cái mong muốn của cô ấy. Cô ấy chưa vượt qua được sự cố chấp nhỏ nhặt. Cũng giống như bạn, theo bạn kể, mình thấy có những lúc bạn cũng đâu cư xử đúng mực ( như hôm, vợ bạn về quê để lại tờ giấy, bạn đâu cần nhất thiết gọi điện về hỏi bố bạn, sao bạn không dùng tình cảm và lý trí để xử lý tình huống này.)
Bạn không cần phải hành động và nói ra để vợ bạn phải van xin bạn, hứa hẹn với bạn là sẽ thay đổi, thật ra khi đến nước này là bạn đã đẩy cô ấy vào thế bí. Khi phải nói ra những lời như thế với bạn thật ra cô ấy đang tìm cách khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, còn tình cảm chưa hẳn cô ấy sẽ tăng lên khi bạn tỏ ra bao dung tha thứ theo cách như thế này.
Sao bạn không âm thầm bỏ qua cho cô ấy, để cô ấy tự nhận ra, và cô ấy sẽ tự tìm cách thay đổi. Qua những gì bạn chia sẽ, mình tin bạn sẽ làm được.
11:57 SA 15/04/2016
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Em hỏi chút chuyện không liên quan tới vấn đề tí với ạ.
Các mẹ trên này có thể tư vấn cho em cách tránh thai trong vòng 2-5 năm ạ. Từ trước tới giờ toàn tự phòng tránh bằng cách truyền thống (không sử dụng thuốc hay bao). Mà phòng như thế em đau tim lắm. Cứ tới tháng trễ tâm trạng lại hồi hộp (vì em chưa muốn có bé thứ 2 tại thời điểm bây giờ).
Các mẹ nào có kinh nghiệm dùng thuốc (loại nào thì tốt, để ảnh hưởng ít nhất nếu sau này muốn sinh con lại), hay tiêm gì đó (6 tháng 1 mũi), hay cách gì đó phòng tránh từ nữ (chồng em bảo dùng bao rườm rà, anh không thích.)
Các chị thông thái tư vấn em với nhé! em cảm ơn trước ạ.
04:30 CH 19/03/2016
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Thấy hay hay
, share quá trời trên face, em copy về cho chị em cùng đọc
"
GIỮ LẠI NHAU TRONG TỔ ẤM NÀY
!
Sáng sớm mở FB đã nhận được 2 lời mời phỏng vấn chuyện Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa. Các bạn hỏi tôi nghĩ gì? Tôi từ chối vì quả thực tôi chẳng nghĩ gì. Nếu có nghĩ, tôi sẽ nghĩ về những người vợ khi chồng mình đã theo duyên mới!
Chúng ta đều có một vạn tám ngàn cách để giữ lửa hôn nhân nhưng quá nửa trong số đó nếu làm sẽ nhận được gạch đá của cư dân mạng là sến, là kịch, là diễn. Như anh Đinh La Thăng "chiếu tướng" ở Củ Chi, treo biển cấm xe qua tin nhắn. Thiên hạ có mồm thiên hạ nói. Người nào không đủ lòng tin và tỉnh táo sẽ bị cuốn theo. Bày tỏ yêu thương với chồng hoặc với vợ vốn là chuyện bình thường như những việc anh Đinh La Thăng đang làm. Nhưng thiên hạ thì lắm nỗi "tâm tư" nên bị ném đá cũng là đương nhiên.
Vẫn còn non nửa cách để giữ lửa hôn nhân mà chỉ hai vợ chồng biết với nhau. Nhưng nhiều người cũng chẳng làm vì cho rằng nó không cần thiết. Rồi vận dụng đủ mọi lý do để không làm và mong đối phương phải tự hiểu lấy. Quả đúng với câu: Muốn làm thì nghĩ ra giải pháp mà không muốn làm sẽ thấy toàn những lý do.
Vài người, nhất là các bà vợ, sẽ nói rằng họ đã làm đủ mọi cách nhưng chồng họ vẫn có bồ bên ngoài. Nhưng quên mất rằng ăn cơm cũng no, ăn phở cũng no, ăn cháo cũng no. Cho chồng một bữa cơm và nói rằng đã cho chồng no đủ mà không biết rằng món khoái khẩu của chồng là cháo, là phở. Mang tiền về cho vợ và bảo vợ cứ tiêu pha thoải mái trong khi thời gian của vợ kín bưng con cái, cơm nước thời gian nào đi tiêu? Tôi nghĩ chúng ta toàn cho nhau cái ta có, ta nghĩ là đối phương thích mà chẳng bao giờ thực sự hiểu vợ mình, chồng mình. Rồi vật vã. Theo kiểu hôm qua em làm trứng anh khen, hôm kia em làm trứng anh khen, hôm kìa em làm trứng anh cũng khen. Sao hôm nay anh lại chê trứng em làm??? Anh thay đổi rồi! Anh có có biết em dành bao tâm huyết mỗi khi em làm trứng không???
Tôi vẫn tâm đắc về sự khác nhau giữa ĐỂ Ý & ĐỂ TÂM. Để ý giống như mua được một cái áo đẹp. Để tâm là một chiếc áo hợp và vừa. Để ý là một bữa ăn ngon. Để tâm là một bữa ăn vui. Để ý là một bữa tiệc tùng. Để tâm là lý do mở tiệc. Vợ chồng nếu chỉ để ý thì sẽ chỉ thấy điều hứa mà chưa làm còn để tâm sẽ thấy điều làm thay vì hứa.
Tôi vẫn nghĩ rằng không có người chồng hay người vợ nào rời khỏi tổ ấm. Thứ mà họ rời khỏi vốn đã chẳng còn là tổ ấm. Hoặc giả là họ đã không cho đó là tổ ấm. Cũng có trường hợp gọi là say nắng, ham vui, sa ngã. Nhưng trường hợp đó giống như tai nạn. Thời gian sẽ chữa lành. Còn nếu họ đã dứt áo ra đi thì không còn gọi là tai nạn nữa. Mà là chết. Cuộc hôn nhân đó chết rồi. Tổ ấm đó chết rồi. Thậm chí là chết lâm sàng từ lâu rồi mà đối phương không hay biết. Vì đối phương chỉ quen để ý. Thấy mắt vẫn mở, tim vẫn đập mà không thấy não đã chết, cảm xúc đã không còn, tương lai xám xịt, cụt lủn.
Sức khoẻ của một cuộc hôn nhân chẳng phải là hai người ngày ngày vẫn ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau. Mà là những câu chuyện họ nói cùng nhau. Nói thì bảo quảng cáo nhà hàng nhưng tôi dám chắc rằng 98% những cặp vợ chồng hàng tuần hàng tháng vẫn qua nhà hàng tôi ăn thì chứng tỏ sức khoẻ hôn nhân của họ rất tốt. Cho dẫu giữa hai lần tới, ở nhà họ có cãi nhau thế nào thì họ còn tới thì tôi còn chắc chắn hôn nhân ấy hạnh phúc. Là bởi chỉ hạnh phúc người ta mới đi ăn cùng nhau. Bằng bất hạnh, họ sẽ ăn ở nhà cho xong một bữa.
Thế nên nếu phải có một lời khuyên nào cho hôn nhân trước một trào lưu bồ bịch đang phát triển ầm ĩ ngoài kia, tôi sẽ khuyên các bà vợ, các ông chồng hãy để tâm nhau thay vì để ý. Hãy giữ lửa hôn nhân và đừng quan tâm đến điều đó sến hay vô ích. Cứ chụp ảnh cùng nhau càng nhiều càng tốt. Cứ đăng fb đừng sợ bị dèm pha. Cứ đi ăn cùng nhau. Cứ nói yêu nhau. Cứ mặc đời ngoài kia nghiêng ngả thế nào. Đi mãi mà thành đường. Yêu mãi sẽ thành một. Vậy thôi!
"
03:15 CH 20/02/2016
Nếu không đẻ được anh có bỏ em ko ?
Tại sao các bạn yêu cầu vô lý vậy? Chủ top đã tạo topic trên diễn đàn này, có nghĩa là chủ top công khai câu chuyện với tất cả đọc giả webtretho. Trong khi các bạn y/c gửi vào địa chỉ mail riêng của cá nhân. Đừng vì thỏa tính tò mò của mình mà làm khó chủ top.
Mình cũng rất thích cách kể chuyện của chủ top, mình đồng cảm trong câu chuyện này, vì cũng tâm 18t là mình cũng phải rời gđ sống tự lập, mình cũng tầm tuổi của chủ top.
Khi nào có thời gian viết thêm nhé chủ top, bạn được trải lòng mình về quá khứ, còn người đọc được thư giãn sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.
Thân.
05:32 CH 02/02/2016
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Gửi các chị cao thủ nhà EQ, từ lúc em biết nhà mình tới giờ, chỉ cần một ngày em không tạt vào đây là em chịu không được, đọc nhà mình em phải đau đầu đấy, chứ không phải giải trí đơn thuần như đọc truyện ở các diễn đàn khác.
Hôm nay em ngoi lên đây vì 2 lý do: Thứ nhất là câu chốt của chị Dab trong một bài post trước " Tự lượng sức mình, bồi đắp tinh lực, ngựa chạy đường dài, đó là quan điểm sống của chị". Em bị đơ vài giây khi đọc tới câu chốt hạ đó, vì em rất rất tâm đắc với ý này.
Thứ hai là chuyện nhà bạn jan: Em theo dõi nhà mình, em ấn tượng với bạn ấy, vì bạn ấy tầm tuổi em (em còn nhiều tuổi hơn ấy í), nhưng suy nghĩ chững chạc, logic...có chí tiến thủ, siêng năng chăm chỉ đọc các loại sách. Và rồi khi nghe bạn kể quá trình tuổi thơ (giai đoạn này cũng có phần giống em) nên em hiểu được nguồn gốc cá tính mạnh mẽ của bạn ấy, tới bây giờ, bạn ấy cũng đang ở vào ngưỡng của em, giống như anh motdoita nói đại ý là: chồng của bọn em chưa vào ngưỡng chồng của các mẹ cao thủ trên này nên bọn em chưa thật sự là đàn bà. hihi...
Tiện đây mình có đôi lời với jan vì mình thấy bản thân mình trong hình ảnh jan, đó là muốn ủn đít chồng phát triển hơn, muốn đánh chuột nhưng không vỡ bình...muốn nhiều lắm, có mục tiêu ngắn hạn giống nhau (mua nhà ý).
Nhưng hình như jan đang đi lệch hướng vì cái cá tính mạnh mẽ, hay lo và có phần nhiễm sách của jan, hiểu và thông cảm cho người khác quá cũng không phải là cái hay, tuy chồng mình về cơ bản là khác chồng jan nhưng thời gian này mình cũng cảm nhận là chồng ì lại, như kiểu thấy khó khăn quá nên buông xuôi một tí. Nếu đạt tới mức có của ăn của để mà ì cũng được. Nhưng bây giờ mình đang ở trong giai đoạn cần năng nổ nhất mà lại ì ra thì rất nguy hiểm, các mục tiêu quan trọng không thực hiện được thì e rằng lúc lớn tuổi hơn sẽ khổ.
Mình nghĩ vậy, nhưng khi mình mà nói với chồng như thế, thế nào cũng bị phán là em hay lo xa.
Mình cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này, để mình cũng tìm cách phát triển mà chồng cũng phát triển.
Mình đang âm thầm thực hiện một kế hoạch (kế hoạch này chủ yếu là để chồng thay đổi mà năng động hơn, nhưng cũng phải tìm hiểu thật, để lỡ chồng mà cùn lên mình cũng làm thật). Đó là mình nhấn nhá là em sẽ tìm hiểu để đi xuất khẩu lao động sang Nhật 3 năm, đi 3 năm em kiếm một ít vốn rồi về.Nghe mình nói thế ông chồng đã nhảy đong đỏng lên rồi, nhưng mình vẫn cương quyết đăng ký học tiếng, tìm hiểu thông tin. (nói thế chứ mà đi thật thì mình cũng sợ, xót con lắm). Nhưng hình như chồng mình đã thấy được sự quyết tâm trong mình, thấy bản thân bất tài khi để con vợ phải lao tâm. Đã bắt đầu có kế hoạch chuyển việc, chịu khó tìm lại các mqh cũ để tìm đường làm ăn (Hiện tại chồng mình là kỹ sư xd, tổng thu nhập 18tr/tháng, còn mình làm kế toán, tổng thu nhập 9tr/tháng, với mức lương như thế, 1 đứa con, nhà thuê, bọn mình không thể nào mua nhà tại sg được, và mình cũng thấy năng lực chồng có thể còn làm được nhiều hơn, chẳng qua vì ngại thay đổi nên mới thế).
Mình chia sẽ một chút với bạn jan, bạn có thể tìm cách nào đó để chồng bạn "thức tỉnh" không?
12:20 CH 28/01/2016
Sóng ngầm
Sắp tới tết rồi mehoagquan ơi! Nhà bạn đã chuẩn bị gì chưa? Đọc những dòng tâm sự này thấy đồng cảm với bạn quá, ít nhất những người đã từng là vợ là mẹ đều đã trải qua những cung bậc cảm xúc như bạn. Ở nhà webtretho này có một diễn đàn cũng rất hay, giờ nó đã lên từng 42 rồi đấy, lúc nào có thời gian bạn ghé qua đọc từ tầng 1 nhé! Nó có tên là "EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm (tầng 42)".
Khi người phụ nữ làm chủ được kinh tế, làm chủ được cảm xúc thì lúc đó mới có hạnh phúc vững vàng, làm chủ kinh tế ở đây không nhất thiết là phải cáng đáng lo toan hết mọi việc trong gia đình mà mình phải có một khoản thu nhập riêng, phải phát triển cùng với sự phát triển của chồng. Làm chủ được cảm xúc là khi sự vui buồn của bản thân không bị phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của chồng. Cuộc sống vc cũng giống như đồ thị hình sin, lúc lên đến đỉnh điểm thì phải đi xuống. Cái quan trọng là bản thân mình luôn vững vàng trong tâm.
Người đàn ông nào rồi cũng thế thôi, không riêng gì chồng bạn đâu mehoagquan ạ, khi mình không thay đổi được người khác thì mình phải tự thay đổi bản thân mình, mình nhớ có đọc ở đâu đó là tại sao người phụ nữ không làm cái trục chính để người đàn ông của mình xoay quanh theo.
Mình cũng hiểu được rằng khi bạn trải lòng ra như thế này chắc hẳn bạn cũng đã nhìn nhận ra vấn đề , những cảm xúc này là một bước đệm trong cuộc cách mạng bản thân của bạn. Chúc cho bạn luôn vững vàng để lèo lái con thuyền hạnh phúc.
Thân.
03:53 CH 27/01/2016
Đẻ thuê nhưng... không muốn trả con
Cho mình hỏi thật nhé! Đây là chuyện có thật hay hư cấu, nói để biết đường mà trả lời cho bạn.
04:34 CH 20/01/2016
Dùng một câu tổng kết năm 2015 của bạn?
Một năm không thể quên đối với mình các bạn ạ.
03:30 CH 19/01/2016
Nếu chỉ là giấc mơ...
Đọc xong một mạch câu chuyện, thấy không cần phải nói gì với chủ top cả, mọi chuyện qua câu chữ đã quá rõ ràng, hichic...cơ mà mình vẫn comment để lúc chủ top có quay lại tâm sự tiếp thì mail của mình sẽ nhắc nhở. hihi...
10:13 SA 28/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Thở phào nhẹ nhõm khi đọc hết câu chuyện của Linh. Mọi việc đã kết thúc. Chúc cho Linh luôn vững lòng và gặp may mắn trên con đường tương lai sắp tới. Đón mẹ và em về ở cùng cho ấm cửa ấm nhà, chứ ở một mình trống trải lắm Linh ạ.
03:30 CH 24/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Rất thích câu chuyện tình cảm của chị, em cũng rất ngưỡng mộ cách cư xử của chị đối với những người xung quanh, những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà có được ở một con người. Đó là cả một quá trình rèn giũa, nhưng bây giờ nó đã ngấm vào chị một cách tự nhiên. Em sẽ và luôn theo dõi câu chuyện của chị, hihihi...chị hp bởi vì chị đã lựa chọn đúng người đúng thời điểm, tình yêu của chị với a Q đẹp vì nó luôn dang dở, chị phải thật sự biết ơn a Q vì ngày đó không mạnh dạn bày tỏ tình yêu với chị, em nghĩ trong tất cả các việc anh ấy làm cho chị, thì việc không nói yêu chị là việc đáng ghi nhận nhất.
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
03:45 CH 17/12/2015
Hiện tượng Donald Trump
Rất thích câu chuyện tình cảm của chị, em cũng rất ngưỡng mộ cách cư xử của chị đối với những người xung quanh, những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà có được ở một con người. Đó là cả một quá trình rèn giũa, nhưng bây giờ nó đã ngấm vào chị một cách tự nhiên. Em sẽ và luôn theo dõi câu chuyện của chị, hihihi...chị hp bởi vì chị đã lựa chọn đúng người đúng thời điểm, tình yêu của chị với a Q đẹp vì nó luôn dang dở, chị phải thật sự biết ơn a Q vì ngày đó không mạnh dạn bày tỏ tình yêu với chị, em nghĩ trong tất cả các việc anh ấy làm cho chị, thì việc không nói yêu chị là việc đáng ghi nhận nhất.
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
03:45 CH 17/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Rất thích câu chuyện tình cảm của chị, em cũng rất ngưỡng mộ cách cư xử của chị đối với những người xung quanh, những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà có được ở một con người. Đó là cả một quá trình rèn giũa, nhưng bây giờ nó đã ngấm vào chị một cách tự nhiên. Em sẽ và luôn theo dõi câu chuyện của chị, hihihi...chị hp bởi vì chị đã lựa chọn đúng người đúng thời điểm, tình yêu của chị với a Q đẹp vì nó luôn dang dở, chị phải thật sự biết ơn a Q vì ngày đó không mạnh dạn bày tỏ tình yêu với chị, em nghĩ trong tất cả các việc anh ấy làm cho chị, thì việc không nói yêu chị là việc đáng ghi nhận nhất.
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
03:45 CH 17/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Rất thích câu chuyện tình cảm của chị, em cũng rất ngưỡng mộ cách cư xử của chị đối với những người xung quanh, những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà có được ở một con người. Đó là cả một quá trình rèn giũa, nhưng bây giờ nó đã ngấm vào chị một cách tự nhiên. Em sẽ và luôn theo dõi câu chuyện của chị, hihihi...chị hp bởi vì chị đã lựa chọn đúng người đúng thời điểm, tình yêu của chị với a Q đẹp vì nó luôn dang dở, chị phải thật sự biết ơn a Q vì ngày đó không mạnh dạn bày tỏ tình yêu với chị, em nghĩ trong tất cả các việc anh ấy làm cho chị, thì việc không nói yêu chị là việc đáng ghi nhận nhất.
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
03:45 CH 17/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Rất thích câu chuyện tình cảm của chị, em cũng rất ngưỡng mộ cách cư xử của chị đối với những người xung quanh, những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà có được ở một con người. Đó là cả một quá trình rèn giũa, nhưng bây giờ nó đã ngấm vào chị một cách tự nhiên. Em sẽ và luôn theo dõi câu chuyện của chị, hihihi...chị hp bởi vì chị đã lựa chọn đúng người đúng thời điểm, tình yêu của chị với a Q đẹp vì nó luôn dang dở, chị phải thật sự biết ơn a Q vì ngày đó không mạnh dạn bày tỏ tình yêu với chị, em nghĩ trong tất cả các việc anh ấy làm cho chị, thì việc không nói yêu chị là việc đáng ghi nhận nhất.
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
03:45 CH 17/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Rất thích câu chuyện tình cảm của chị, em cũng rất ngưỡng mộ cách cư xử của chị đối với những người xung quanh, những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà có được ở một con người. Đó là cả một quá trình rèn giũa, nhưng bây giờ nó đã ngấm vào chị một cách tự nhiên. Em sẽ và luôn theo dõi câu chuyện của chị, hihihi...chị hp bởi vì chị đã lựa chọn đúng người đúng thời điểm, tình yêu của chị với a Q đẹp vì nó luôn dang dở, chị phải thật sự biết ơn a Q vì ngày đó không mạnh dạn bày tỏ tình yêu với chị, em nghĩ trong tất cả các việc anh ấy làm cho chị, thì việc không nói yêu chị là việc đáng ghi nhận nhất.
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
03:45 CH 17/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Rất thích câu chuyện tình cảm của chị, em cũng rất ngưỡng mộ cách cư xử của chị đối với những người xung quanh, những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà có được ở một con người. Đó là cả một quá trình rèn giũa, nhưng bây giờ nó đã ngấm vào chị một cách tự nhiên. Em sẽ và luôn theo dõi câu chuyện của chị, hihihi...chị hp bởi vì chị đã lựa chọn đúng người đúng thời điểm, tình yêu của chị với a Q đẹp vì nó luôn dang dở, chị phải thật sự biết ơn a Q vì ngày đó không mạnh dạn bày tỏ tình yêu với chị, em nghĩ trong tất cả các việc anh ấy làm cho chị, thì việc không nói yêu chị là việc đáng ghi nhận nhất.
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
03:45 CH 17/12/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Rất thích câu chuyện tình cảm của chị, em cũng rất ngưỡng mộ cách cư xử của chị đối với những người xung quanh, những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà có được ở một con người. Đó là cả một quá trình rèn giũa, nhưng bây giờ nó đã ngấm vào chị một cách tự nhiên. Em sẽ và luôn theo dõi câu chuyện của chị, hihihi...chị hp bởi vì chị đã lựa chọn đúng người đúng thời điểm, tình yêu của chị với a Q đẹp vì nó luôn dang dở, chị phải thật sự biết ơn a Q vì ngày đó không mạnh dạn bày tỏ tình yêu với chị, em nghĩ trong tất cả các việc anh ấy làm cho chị, thì việc không nói yêu chị là việc đáng ghi nhận nhất.
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
03:45 CH 17/12/2015
m
Mythanh060213
Bắt chuyện
524
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tại vì qua lời bạn kể, mình thầy chồng mình quá giống bạn nên có đôi lời chia sẽ thêm, hay đàn ông ai cũng như thế này bạn nhỉ!
Bạn thế hệ 7x hay 8x vậy?
Gia đình nhỏ của mình cũng có thời gian trải qua giống như gia đình bạn và vc mình có độ tuổi giống bạn. Nếu nói theo một cách nào đó thì tính cách mình có những điểm tương đồng với vợ bạn. Thật sự, từ lúc sinh con cho tới khi con 1 tuổi là một thảm họa đối với mình. Từ lúc nhỏ tới lớn chưa bao giờ mình cảm nhận giai đoạn nào mà nó thê thảm như giai đoạn này.
Đứng trên lập trường của mỗi người, mình hiểu ai cũng nghĩ bản thân mình là nạn nhân, là đáng thương, và là đúng. Nếu người nào đó vợ/chồng mà hiểu được trên lập trường của đối phương thì chắc hẳn là không có những trường hợp ở với nhau mà giống như cuộc chiến mệt mỏi thế này. Cuộc sống hôn nhân đúng là cuộc chiến nhưng là cuộc chiến chính với chính bản thân mình, bạn có công nhận
Trong t/g 1 năm đó không biết bao nhiêu lần mình đòi ly hôn với chồng (trên dưới 10 lần y/c nghiêm túc). Cũng không biết bao nhiêu lần mình nhắc lại lỗi lầm của gia đình nhà chồng khi mình về sinh ở đó 3 tháng.
Cho tới bây giờ khi mọi sóng gió đã qua đi, con mình giờ gần 3 tuổi, gia đình nhỏ của mình luôn vui nhộn tiếng cười. Không nói ra, nhưng mình đã luôn thầm cảm ơn chồng đã nhường mình 1 bước trong thời gian khủng hoảng đó. Những lúc mình đòi ly hôn hay chia tay, chồng mình chỉ nói một câu "một khi tình cảm và sự cảm thông không còn giữa chúng ta thì anh nghĩ em chẳng cần phải đòi chia tay hay chia chân gì cả, tự động sẽ tự rời xa nhau, còn nói để cho thỏa cái tôi của mình thì e cứ nói thỏa thích, a không chấp". 100 lần mình đòi ly hôn hay chia tay thì chồng mình cũng nói 1 câu đó. Chỉ có 1 lần căng thẳng nhất, chồng minh đang đi công tác, mình bắt về ngay trong ngày hôm đó, thì chồng mình nói " ừ, đợt này anh sẽ về giải quyết theo mong muốn của e một lần cho xong". Khi nghe chồng nói vậy, bao nhiêu hùm hổ của mình ban đầu tụt xuống, mình bắt đầu lo sợ chồng mình sẽ làm thật, vì đã quá nhiều lần mình van xin chồng đồng ý ly hôn, giải thoát cho mình. Cả chiều đó, thay vì tức tối hậm hực đợi chồng về như mọi lần thì mình cảm thấy mất mát, trống rỗng..., Ngay chiều đó chồng mình cũng về đến nhà, ghé chợ mua thịt bò.... tới cửa nhìn mình không nói câu nào, đi thẳng xuống bếp xắt thịt, nấu lên và nói "mẹ Bin bị thiếu máu nên tinh thần bất ổn, bố mua thịt bò về tẩm bổ"....nghe xong mình chỉ tự thấy xấu hổ trong lòng...bao nhiêu thảm họa của mình đã được chồng dẫn dắt và xử lý rất khéo.
Còn mỗi khi mình phàn nàn, chì chiết về bố mẹ chồng thế nọ thế chai, chồng mình chỉ nói "nếp sống nhà anh bao năm nay vẫn thế, không thể vì có em xuất hiện mà thay đổi đi được, anh biết có những cái mẹ hơi quá đáng với em nhưng anh là thân làm con, ơn dưỡng giục chưa trả, sao anh lại có thể vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng lưu tâm mà làm ầm lên với bố mẹ được". Chỉ nói với mình đứng 1 lần, sau đó mình có nói gì về gia đình chồng, chồng mình cũng mặc, tức lắm thì anh chỉ nói " em đang tự làm xấu hình ảnh của mình đấy"....
Mình kể một vài chuyện trong gia đình mình thời kỳ khủng hoảng sau sinh con, bạn thấy trên cương vị một người chồng bạn đã làm cho vợ phục tận trong tâm chưa, hay vẫn còn chấp nhặt những điều không đáng có. Những điều mình biết ơn chồng, mình chỉ nói ra trên này thôi, mình cũng chưa bao giờ nói với chồng về sự biết ơn này cả. Sau khi bình tĩnh lại suy xét, mình thể hiện sự biết ơn với chồng bằng cách thay đổi bản thân, làm chủ cảm xúc, học cách cân bằng tâm lý.
Khi con người ta đối xử với nhau bằng cái tình và sự đồng cảm thì không có chuyện gì là không giải quyết được. (Trừ khi đối phương là 1 người quá xấu tính, xấu nết).
Mình nghĩ vợ bạn cũng là một người có lòng tự trọng, biết suy nghĩ đúng sai, chỉ là tại thời điểm này cô ấy chưa vượt qua được chính mình, cái cách cô ấy thể hiện đang phản lại cái mong muốn của cô ấy. Cô ấy chưa vượt qua được sự cố chấp nhỏ nhặt. Cũng giống như bạn, theo bạn kể, mình thấy có những lúc bạn cũng đâu cư xử đúng mực ( như hôm, vợ bạn về quê để lại tờ giấy, bạn đâu cần nhất thiết gọi điện về hỏi bố bạn, sao bạn không dùng tình cảm và lý trí để xử lý tình huống này.)
Bạn không cần phải hành động và nói ra để vợ bạn phải van xin bạn, hứa hẹn với bạn là sẽ thay đổi, thật ra khi đến nước này là bạn đã đẩy cô ấy vào thế bí. Khi phải nói ra những lời như thế với bạn thật ra cô ấy đang tìm cách khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, còn tình cảm chưa hẳn cô ấy sẽ tăng lên khi bạn tỏ ra bao dung tha thứ theo cách như thế này.
Sao bạn không âm thầm bỏ qua cho cô ấy, để cô ấy tự nhận ra, và cô ấy sẽ tự tìm cách thay đổi. Qua những gì bạn chia sẽ, mình tin bạn sẽ làm được.
Các mẹ trên này có thể tư vấn cho em cách tránh thai trong vòng 2-5 năm ạ. Từ trước tới giờ toàn tự phòng tránh bằng cách truyền thống (không sử dụng thuốc hay bao). Mà phòng như thế em đau tim lắm. Cứ tới tháng trễ tâm trạng lại hồi hộp (vì em chưa muốn có bé thứ 2 tại thời điểm bây giờ).
Các mẹ nào có kinh nghiệm dùng thuốc (loại nào thì tốt, để ảnh hưởng ít nhất nếu sau này muốn sinh con lại), hay tiêm gì đó (6 tháng 1 mũi), hay cách gì đó phòng tránh từ nữ (chồng em bảo dùng bao rườm rà, anh không thích.)
Các chị thông thái tư vấn em với nhé! em cảm ơn trước ạ.
"
Vẫn còn non nửa cách để giữ lửa hôn nhân mà chỉ hai vợ chồng biết với nhau. Nhưng nhiều người cũng chẳng làm vì cho rằng nó không cần thiết. Rồi vận dụng đủ mọi lý do để không làm và mong đối phương phải tự hiểu lấy. Quả đúng với câu: Muốn làm thì nghĩ ra giải pháp mà không muốn làm sẽ thấy toàn những lý do.
Vài người, nhất là các bà vợ, sẽ nói rằng họ đã làm đủ mọi cách nhưng chồng họ vẫn có bồ bên ngoài. Nhưng quên mất rằng ăn cơm cũng no, ăn phở cũng no, ăn cháo cũng no. Cho chồng một bữa cơm và nói rằng đã cho chồng no đủ mà không biết rằng món khoái khẩu của chồng là cháo, là phở. Mang tiền về cho vợ và bảo vợ cứ tiêu pha thoải mái trong khi thời gian của vợ kín bưng con cái, cơm nước thời gian nào đi tiêu? Tôi nghĩ chúng ta toàn cho nhau cái ta có, ta nghĩ là đối phương thích mà chẳng bao giờ thực sự hiểu vợ mình, chồng mình. Rồi vật vã. Theo kiểu hôm qua em làm trứng anh khen, hôm kia em làm trứng anh khen, hôm kìa em làm trứng anh cũng khen. Sao hôm nay anh lại chê trứng em làm??? Anh thay đổi rồi! Anh có có biết em dành bao tâm huyết mỗi khi em làm trứng không???
Tôi vẫn tâm đắc về sự khác nhau giữa ĐỂ Ý & ĐỂ TÂM. Để ý giống như mua được một cái áo đẹp. Để tâm là một chiếc áo hợp và vừa. Để ý là một bữa ăn ngon. Để tâm là một bữa ăn vui. Để ý là một bữa tiệc tùng. Để tâm là lý do mở tiệc. Vợ chồng nếu chỉ để ý thì sẽ chỉ thấy điều hứa mà chưa làm còn để tâm sẽ thấy điều làm thay vì hứa.
Tôi vẫn nghĩ rằng không có người chồng hay người vợ nào rời khỏi tổ ấm. Thứ mà họ rời khỏi vốn đã chẳng còn là tổ ấm. Hoặc giả là họ đã không cho đó là tổ ấm. Cũng có trường hợp gọi là say nắng, ham vui, sa ngã. Nhưng trường hợp đó giống như tai nạn. Thời gian sẽ chữa lành. Còn nếu họ đã dứt áo ra đi thì không còn gọi là tai nạn nữa. Mà là chết. Cuộc hôn nhân đó chết rồi. Tổ ấm đó chết rồi. Thậm chí là chết lâm sàng từ lâu rồi mà đối phương không hay biết. Vì đối phương chỉ quen để ý. Thấy mắt vẫn mở, tim vẫn đập mà không thấy não đã chết, cảm xúc đã không còn, tương lai xám xịt, cụt lủn.
Sức khoẻ của một cuộc hôn nhân chẳng phải là hai người ngày ngày vẫn ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau. Mà là những câu chuyện họ nói cùng nhau. Nói thì bảo quảng cáo nhà hàng nhưng tôi dám chắc rằng 98% những cặp vợ chồng hàng tuần hàng tháng vẫn qua nhà hàng tôi ăn thì chứng tỏ sức khoẻ hôn nhân của họ rất tốt. Cho dẫu giữa hai lần tới, ở nhà họ có cãi nhau thế nào thì họ còn tới thì tôi còn chắc chắn hôn nhân ấy hạnh phúc. Là bởi chỉ hạnh phúc người ta mới đi ăn cùng nhau. Bằng bất hạnh, họ sẽ ăn ở nhà cho xong một bữa.
Thế nên nếu phải có một lời khuyên nào cho hôn nhân trước một trào lưu bồ bịch đang phát triển ầm ĩ ngoài kia, tôi sẽ khuyên các bà vợ, các ông chồng hãy để tâm nhau thay vì để ý. Hãy giữ lửa hôn nhân và đừng quan tâm đến điều đó sến hay vô ích. Cứ chụp ảnh cùng nhau càng nhiều càng tốt. Cứ đăng fb đừng sợ bị dèm pha. Cứ đi ăn cùng nhau. Cứ nói yêu nhau. Cứ mặc đời ngoài kia nghiêng ngả thế nào. Đi mãi mà thành đường. Yêu mãi sẽ thành một. Vậy thôi!"
Mình cũng rất thích cách kể chuyện của chủ top, mình đồng cảm trong câu chuyện này, vì cũng tâm 18t là mình cũng phải rời gđ sống tự lập, mình cũng tầm tuổi của chủ top.
Khi nào có thời gian viết thêm nhé chủ top, bạn được trải lòng mình về quá khứ, còn người đọc được thư giãn sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.
Thân.
Hôm nay em ngoi lên đây vì 2 lý do: Thứ nhất là câu chốt của chị Dab trong một bài post trước " Tự lượng sức mình, bồi đắp tinh lực, ngựa chạy đường dài, đó là quan điểm sống của chị". Em bị đơ vài giây khi đọc tới câu chốt hạ đó, vì em rất rất tâm đắc với ý này.
Thứ hai là chuyện nhà bạn jan: Em theo dõi nhà mình, em ấn tượng với bạn ấy, vì bạn ấy tầm tuổi em (em còn nhiều tuổi hơn ấy í), nhưng suy nghĩ chững chạc, logic...có chí tiến thủ, siêng năng chăm chỉ đọc các loại sách. Và rồi khi nghe bạn kể quá trình tuổi thơ (giai đoạn này cũng có phần giống em) nên em hiểu được nguồn gốc cá tính mạnh mẽ của bạn ấy, tới bây giờ, bạn ấy cũng đang ở vào ngưỡng của em, giống như anh motdoita nói đại ý là: chồng của bọn em chưa vào ngưỡng chồng của các mẹ cao thủ trên này nên bọn em chưa thật sự là đàn bà. hihi...
Tiện đây mình có đôi lời với jan vì mình thấy bản thân mình trong hình ảnh jan, đó là muốn ủn đít chồng phát triển hơn, muốn đánh chuột nhưng không vỡ bình...muốn nhiều lắm, có mục tiêu ngắn hạn giống nhau (mua nhà ý).
Nhưng hình như jan đang đi lệch hướng vì cái cá tính mạnh mẽ, hay lo và có phần nhiễm sách của jan, hiểu và thông cảm cho người khác quá cũng không phải là cái hay, tuy chồng mình về cơ bản là khác chồng jan nhưng thời gian này mình cũng cảm nhận là chồng ì lại, như kiểu thấy khó khăn quá nên buông xuôi một tí. Nếu đạt tới mức có của ăn của để mà ì cũng được. Nhưng bây giờ mình đang ở trong giai đoạn cần năng nổ nhất mà lại ì ra thì rất nguy hiểm, các mục tiêu quan trọng không thực hiện được thì e rằng lúc lớn tuổi hơn sẽ khổ.
Mình nghĩ vậy, nhưng khi mình mà nói với chồng như thế, thế nào cũng bị phán là em hay lo xa.
Mình cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này, để mình cũng tìm cách phát triển mà chồng cũng phát triển.
Mình đang âm thầm thực hiện một kế hoạch (kế hoạch này chủ yếu là để chồng thay đổi mà năng động hơn, nhưng cũng phải tìm hiểu thật, để lỡ chồng mà cùn lên mình cũng làm thật). Đó là mình nhấn nhá là em sẽ tìm hiểu để đi xuất khẩu lao động sang Nhật 3 năm, đi 3 năm em kiếm một ít vốn rồi về.Nghe mình nói thế ông chồng đã nhảy đong đỏng lên rồi, nhưng mình vẫn cương quyết đăng ký học tiếng, tìm hiểu thông tin. (nói thế chứ mà đi thật thì mình cũng sợ, xót con lắm). Nhưng hình như chồng mình đã thấy được sự quyết tâm trong mình, thấy bản thân bất tài khi để con vợ phải lao tâm. Đã bắt đầu có kế hoạch chuyển việc, chịu khó tìm lại các mqh cũ để tìm đường làm ăn (Hiện tại chồng mình là kỹ sư xd, tổng thu nhập 18tr/tháng, còn mình làm kế toán, tổng thu nhập 9tr/tháng, với mức lương như thế, 1 đứa con, nhà thuê, bọn mình không thể nào mua nhà tại sg được, và mình cũng thấy năng lực chồng có thể còn làm được nhiều hơn, chẳng qua vì ngại thay đổi nên mới thế).
Mình chia sẽ một chút với bạn jan, bạn có thể tìm cách nào đó để chồng bạn "thức tỉnh" không?
Khi người phụ nữ làm chủ được kinh tế, làm chủ được cảm xúc thì lúc đó mới có hạnh phúc vững vàng, làm chủ kinh tế ở đây không nhất thiết là phải cáng đáng lo toan hết mọi việc trong gia đình mà mình phải có một khoản thu nhập riêng, phải phát triển cùng với sự phát triển của chồng. Làm chủ được cảm xúc là khi sự vui buồn của bản thân không bị phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của chồng. Cuộc sống vc cũng giống như đồ thị hình sin, lúc lên đến đỉnh điểm thì phải đi xuống. Cái quan trọng là bản thân mình luôn vững vàng trong tâm.
Người đàn ông nào rồi cũng thế thôi, không riêng gì chồng bạn đâu mehoagquan ạ, khi mình không thay đổi được người khác thì mình phải tự thay đổi bản thân mình, mình nhớ có đọc ở đâu đó là tại sao người phụ nữ không làm cái trục chính để người đàn ông của mình xoay quanh theo.
Mình cũng hiểu được rằng khi bạn trải lòng ra như thế này chắc hẳn bạn cũng đã nhìn nhận ra vấn đề , những cảm xúc này là một bước đệm trong cuộc cách mạng bản thân của bạn. Chúc cho bạn luôn vững vàng để lèo lái con thuyền hạnh phúc.
Thân.
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!
Hihihi...ở bên Mỹ cách làm việc nó có khác ở VN mình không chị, em không được trải nghiệm, nhưng em luôn tự hỏi ở những nước phát triển họ phải làm việc ntn thì mới được như vậy, em muốn nghe một nhân chứng sống nói bằng trải nghiệm thực tế của mình, còn đọc qua sách báo, nghe các phóng viên nhà báo miêu tả đôi khi nó mất đi tính khách quan của nó.hihi..nếu có time chị nhớ chia sẽ cho bọn em biết một tí với nhé!