Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giành cho những ai có "nửa kia" làm Công an vào...
Ủa bạn, Bộ Công An có thể chuyển công tác thành giảng viên sao bạn?@@
04:04 CH 13/03/2017
"Mẹ ơi, vì sao mẹ thiên vị? Vì sao chỉ có con...
Khi không khí xuân đã rộn ràng trước ngõ, lòng tôi cũng đang xốn xang, cũng phụ nhà dọn dẹp, cũng cắt củ, cắt cải phụ mẹ các món ngày tết trong khi em tôi tuy đã lớn thì vui vẻ chơi đùa cùng đám bạn tới tối mới về...Tôi cảm thấy trong lòng có chút ganh tỵ nên dù có làm xong việc gì thì tôi cũng để thau chén dĩa lại không rửa vì tôi để xem tình hình thế nào...Trong lúc đó anh họ tôi rủ tôi mai lên Sài Gòn chơi tết, nhìn lại nhà cửa tương đối gọn gàng nên tôi đã chấp nhận lời mời vì Mỹ tho cũng gần Sài Gòn nên tôi nghĩ sáng đi chiều về sẽ đón giao thừa cũng gia đình...
Nhưng điều tôi không ngờ tới..là đột nhiên nay đứa em trai lại siêng đột xuất hay tự thấy bản thân do đi chơi nhìu nên về đã rửa thau chén kia...Và điều khiến tôi không ngờ hơn nữa là thái độ của mẹ khi nhìn thấy cảnh ấy. Mẹ la lên, mẹ nổi nóng, mẹ vội chạy vào phòng tôi và nói " ĐỂ EM LÀM VẬY MÀ COI ĐƯỢC À....MAI KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT..Ở NHÀ"...Tôi biết rõ nguyên nhân là gì chứ! Tôi thừa sức để biết mẹ tôi vì sao lại lại tức giận nhưu thế mà..." Vì lẽ ra người nên làm việc đó là tôi"...." Người nên làm tất cả mọi việc trong cái nhà này là tôi"..Và còn nữa...
"LÀ DÙ TÔI CÓ LÀM BAO NHIÊU VIỆC ĐI CHĂNG NỮA CŨNG KHÔNG BẰNG EM TÔI LÀM MỘT VIỆC"
- Là dù cho tới thàng, tôi đau bụng quằn quại thì vẫn ráng xuống rửa cho xong đống chén để không bị nói lười biếng.
- Là dù tôi có nhức đầu, hay bệnh thì với họ chẳng sao cả khi tôi còn sức làm việc nhà.
Lúc xa nhà làm việc, những lúc bệnh trong người tôi , tôi đã từng ao ước mh đang ở nhà vì tôi nghĩ là ba mẹ tôi sẽ lo lắng, chăm sóc tôi nhưng bây giờ khi nghĩ lại tuy lúc đó là tôi tự lo nhưng khi ấy sẽ không có ai bắt tôi phải làm xong việc nhà mới nghỉ ngơi, chẳng ai nói, chẳng ai la.
Chuyện của tôi không quá lớn, không quá khổ, có lẽ bình thường với những ai có hàon cảnh trớ trêu hơn tôi nhưng cái tôi muốn nói ở đây là tình cảm gia đình...Lúc tôi cứ nghĩ ba mẹ đã thực sự đổi thay thì tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ của mình. Muốn toàn tâm yêu thương ngôi nhà nhỏ này, yêu thương ba mẹ và em trai hơn nữa. Nhưng giờ thì mọi chuyện chẳng thay đổi gì cả....Tôi vẫn là con bé cô độc 5 tuổi ngày ấy.
Còn nhiều chuyện khác nữa nhưng đây đã là đỉnh điểm như giọt nước làm tràn ly...
Khi viết bức thư này tôi đã khóc trước đó 2 tiếng đồng hồ sau sự việc xảy ra. Tôi đau, thật sự rất đau. Gia đình- Điểm tựa duy nhất tôi có thể tựa lại 1 lần nữa bỏ rơi tôi.
Ba mẹ- Hai ngừoi mà tôi yêu thương, quan tâm lo lắng vẫn chỉ biết và yêu thương mỗi một người là em trai tôi
Em trai- Người mà tôi yêu thương không kém gì ba mẹ, thì cũng lạnh lùng, bỏ mặc tôi.
Giờ có lẽ tôi chỉ có thể dựa vào mỗi bản thân mà sống thôi. Đúng vậy" Nếu không thể chết thì hãy can đảm mà sống đi". Cuộc đời này thật sự rất khó đi nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc... Vì ta còn bản thân mà.
Đời tôi đã thế. ....Nếu tôi làm mẹ...Có thể tôi không phải người mẹ tuyệt vời nhưng tuyệt đối tôi sẽ không là một người mẹ thiên vị...Vì hơn ai hết tôi hiểu cảm giác bị thiên vị nó đau và cô độc đến thế nào.
08:26 SA 27/01/2017
m
Mymeo0189
Hóng
259Điểm·1Bài viết
Báo cáo