Phát sợ với những phát biểu về mẹ của con gái như cưng. Nào là mẹ ép em lấy chồng có đk để bà được vòi tiền, e bị khuyết tật mẹ đưa vào trại trẻ khuyết tật để e được học cho hòa đồng thì bảo là "mẹ đưa e zai vào trại mồ côi".....tớ mà là mẹ cưng, tớ bẩu ngay cho biết "biết thế tao bóp mày chít ngay khi mày mới chào đời"
Ngoài chàng của mình ra thì mình ít khi tiếp xúc với người miền đó!Chỉ có 1 vài bạn cùng lớp,anh chị em của chàng và chàng.Nhưng qua 1 vài người bạn và tiêu biểu là chàng của mình thì mình thấy họ có 1 đức tính đáng quý đó là rất rất chăm chỉ!Chàng của mình chăm kinh khủng,mình thấy xấu hổ vì nhác hơn chàng rất nhiều,nhưng cũng tự hào vì có 1 người yêu như vậy!Chàng ko chỉn chu về chuyện ăn mặc,nhưng gọn gàng,sạch sẽ,và gu thẩm mĩ của mình chàng cũng hợp ý mình!Chàng thương nhưng ít khi nói với mình,hay bộc lộ bằng hành động!Nhưng vì còn trẻ tuổi nên đôi lúc khá là trẻ con!Hay giận mình vu vơ,giả dụ mình có lỡ ko quan tâm đến hắn ngày nào đó!Chàng lại có vẻ gia trưởng nữa!Hic!Quy Nhơn Bình ĐỊnh phải ko nhỉ?Quy Nhơn và SG có xa nhau ko?
Trước hết tôi muốn bạn hiểu rằng bạn đừng mong chờ sự rõ ràng, dứt khoát của H là sẽ tiếp tục hay chia tay bởi vì H sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Với bạn H chẳng mất gì mà lại được rất nhiều, có bạn thì quá tốt mà không có bạn cũng chẳng sao, vậy thì việc gì H phải rõ ràng với bạn. Chỉ có bạn vì cái tôi của mình, vì sự hối tiếc về những sai lầm của bản thân, vì sự so sánh giữa được và mất, vì những giá trị đạo đức khiến bạn luôn mâu thuẫn, muốn bỏ H ngay nhưng lại muốn có H bên cạnh.
Bây giờ bạn đừng nghĩ đến việc mình đúng hay sai nữa mà phải xác định rằng ai cũng có sai lầm trong cuộc đời mình, mình đã sai và cần phải sửa sai ngay lập tức. Mình còn tiếp tục với H, cuộc đời mình chỉ toàn màu đen, vui thì ít mà đau khổ thì nhiều. Mình bỏ H chứ không phải H bỏ mình, nghĩ vậy bạn sẽ dễ dàng làm chủ cảm xúc của mình hơn. Bạn không cần phải xóa số DT hay bất cứ thứ gì của H vì như vậy sẽ khiến bạn cứ phải tò mò không biết H có còn quan tâm đến mình không. Nhưng bạn phải cứng rắn không trả lời bất cứ cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của H, cứ mặc kệ H đi, rồi thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai, bạn đừng quan tâm đến cảm xúc của H, phải nghĩ đến mình trước đã.
Thời gian đầu sẽ khó khăn đấy nhưng rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai thôi, bạn đừng ép mình phải quên, lúc buồn cứ buồn, lúc nhớ cứ nhớ nhưng tuyệt nhiên không được liên lạc với H. Bước đầu bạn cứ làm vậy đi.
Bây giờ mình phải làm việc rồi. Rảnh mình sẽ viết tiếp.