Nếu bạn là fan của MT thì cũng nên học cách ăn nói cho đúng phép như MT, đừng nhảy đổng lên rồi liên hệ người khác vào làm gì và lên mặt dạy đời. Khán thính giả mỗi người có cảm nhận của riêng mình. Topic về MT thì nói về MT thôi đừng đưa người khác vào thì sẽ thấy được khán giả quan tâm đến MT như thế nào qua số lượng cmt.
Thạch dừa này là thạch dừa nào? Thị trường có loại thạch dừa túi và thạch trái dừa, viết báo phải viết rõ ràng để ng tiêu dùng còn hiểu chứ.
sao mọi người lại bảo là hôm qua không có fan Hà Hồ nhỉ. lúc được giải thấy vỗ tay quá trời. Nhưng về độ cuồng nhiệt thì fan của Mỹ Tâm xưa nay vốn nổi tiếng rồi. 100 người mà át cả giọng của MC. Thực tế thì vẫn phải công nhận fan của MT hùng hậu hiếm có, nhưng cũng có thể đợt này lơ là bình chọn nên kết quả thấp. Còn chuyện mua giải thì chỉ nghe đồn nên mình chả dám nói bừa. không nên lúc nào ca sĩ mình yêu thích được thì nói giải uy tín, lúc không được lại nói ngược lại.
Muốn không bị kêu thì nên cẩn thận lời ăn tiếng nói trên sân khấu vì bao con người nghe được, chót nói sai thì xin lỗi một câu cho thiên hạ đỡ dè bỉu.
Cũng cách đây chưa lâu, trên truyền hình có một bộ phim truyền hình, nó không gây tiếng vang trong khán giả vì chỉ có một tập và diễn viên không nổi tiếng, chiến dịch PR thì bằng 0
Một buổi tối cuối tháng 9/1998, tôi ghé quán Nhạc sĩ trên đường Nguyễn Văn Chiêm theo thói quen, để tìm một giọng ca ưng ý cho công việc biên tập băng đĩa. Tối đó khách không đông lắm, sau một vài tiết mục, người dẫn chương trình giới thiệu một giọng ca trẻ đến từ Đà Nẵng. Một cô bé xuất hiện, không có vẻ gì là ca sĩ: tóc dài buông lửng, mặc chiếc váy đầm liền màu xanh có bông chấm chấm... Nhưng khi cô cất giọng hát thì mọi chuyện đều khác. Khán giả vỗ tay ngay câu hát đầu tiên bài Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn). Về kỹ thuật, giọng Tâm vẫn còn nhiều non nớt, tuy nhiên, tình cảm trong giọng hát ấy là điều cứ mãi đeo đuổi tôi trên đường về nhà...
Thoạt tiên, cô vẫn hát ở tụ điểm đó, nhưng rồi thưa vắng dần. Khi ông bầu gọi show, cô đưa ra thật nhiều yêu sách, hét giá cát sê cao, và thậm chí mắng xối xả người đã đưa mình tới vinh quang rằng, sân khấu này quá nghiệp dư và “mắc ói”...
Có nhiều cách để đánh bóng tên tuổi,chả cần thiết phải mang chuyện yêu đương ra làm gì.Rốt cục vì MT cũng giống Đàm thôi nên 2 người k thể đến được với nhau
ăn bún vịt Cô Giang thấy vợ chồng bà bán bún nói hệt vậy ,chả hiểu thật giả thế nào đến hàng bún vỉa hè cũng nói được .
xây hầm mắc hơn cầu, chi phí bảo dưỡng cực kỳ lớn (chống cháy, chống rò nước,..), phí bảo dưỡng 5 năm bằng tiền xây cả hầm.Ngày trước cảng SG gần khu này, không làm cầu được vì có nhiều tàu lớn ra vào. Xin dời cảng Sài Gòn đi cho tàu bè tiện lưu thông thì trung ương khăng khăng không chịu. Sau khi đã bắt đầu xây hầm thì lúc này mấy bác lại đòi dời cảng đi. Lỡ xây hầm rồi biết làm sao!!! Cầu Thủ Thiêm là dự án sau nhưng hoàn thành trước và ít tốn kém hơn. Hầm Thủ Thiêm thì chúng ta tự sướng là hầm lớn nhất ĐNA nhưng thực chất đây là một dự án lãng phí không đáng chút nào.
Nể QT trong số ít ns hiẹn nay nhưng đang thắc mắc là Tình Ca Phố là cùa ns Q.Bảo sao gọi là nhạc xưa. MV này thấy trẻ trung xưa chỗ nào.
Từ nhỏ mình hay chú ý mấy bạn nữ hơn, coi phim, gameshow này kia cũng đều thích nhân vật nữ. Đi đâu, gặp gỡ ai mình cũng dễ bị nữ thu hút hơn.
Cuối năm ĐH thì mình gặp 1 bạn nam, rồi thích bạn đó ngay từ lần đầu gặp, cảm xúc mãnh liệt lắm, 2 đứa quen nhau 1 thời gian rồi thôi. Lúc quen bạn nam này, mình nghĩ là mình thích nam chứ ko phải nữ vì cảm giác với bạn nam này quá khác. Sau đấy mình quen thêm 2 người nữa, cũng nhiều cảm xúc, nhớ nhung, gần gũi như mọi người yêu nhau. Đôi lúc mình hơi suy nghĩ 1 chút là sao cảm giác ko được nhiều lắm. Nhưng mình nghĩ chắc tại mình chưa thoải mái.
Rồi gần đây mình có gặp, nói chuyện rất nhiều với 1 bạn nữ. Thời gian đầu tụi mình nói chuyện gần như suốt ngày. Lạ một điều là cảm giác khi mình nói chuyện hay nghĩ tới bạn này cũng giống như với người yêu trước đây là nam của mình. Gần đây tụi mình ko nói chuyện nhiều. Chủ yếu là bạn ấy không dành thời gian cho mình nữa. Mình nhớ bạn kinh khủng, gần như lúc nào cũng nhớ. Sáng dậy đầu tiên là nhớ bạn, đi ăn, trên đường đi làm cũng nhớ, nghỉ trưa cũng nhớ, chiều về cũng nhớ, tối đi ngủ lại càng nhớ. Nhiều lần nhớ bạn mà mình khóc luôn. Gặp ai, làm gì, vui hay buồn mình đều nhớ tới bạn. Mỗi khi tụi mình có gì ko vui thì mình ko buồn nói chuyện với ai hết. Từ khi biết bạn, những gì bạn thích mình đều muốn làm cho bạn. Mỗi khi thấy bạn buồn, bạn ko khỏe mình thấy đau lòng thật sự. Mỗi khi bạn làm chuyện gì mình ko thích, định nổi nóng với bạn mà nghĩ tới chuyện có thể bạn buồn là mình thôi, bỏ qua hết. Nhiều khi mình đi mấy chục km chỉ gặp bạn một chút rồi về mình cũng đi.
Bạn thì mình ko rõ có yêu nữ ko nhưng mình biết một người nữ rất thân với bạn cũng thương bạn nhiều lắm. Nhiều người nói với mình 2 người đó đang yêu nhau. Mình nghe vậy thì dù nhớ lắm nhưng mình cũng không có ý nghĩ tranh giành gì.
Giờ mình cũng ko hiểu mình đối với bạn đơn giản là tình bạn hay như nào nữa.