Ai cũng đều dễ nhận thấy ưu điểm của mình mà khó nhận ra khiếm khuyết của mình. Đọc tâm sự của anh, tôi thấy anh có những tuyên bố thẳng thắn, nhưng tôi vẫn chưa thể xóa được suy nghĩ rằng anh là người nóng nảy và tự đề cao mình mà không tôn trọng vợ và gia đình vợ. Là người đàn ông cần cho vợ chỗ dựa, ngay cả khi vợ có sai sót, khiếm khuyết thì điều chỉnh dần... không nên trút bực dọc, căng thẳng lên vợ con.Anh hãy cứ thực hiện như những gì anh tuyên bố, nếu thực sự còn hàn gắn được thì sau 1 thời gian xa nhau, anh và chị sẽ thấy thực sự cần có nhau, thực sự có thể thông cảm, chia sẻ với nhau... mới thấy rằng suýt nữa ta đánh rơi những gì quý giá của cuộc đời; mà có khi cả bên gia đình anh và gia đình vợ cũng suy nghĩ lại, suýt nữa họ đã góp phần tạo nên mất mát đó. Còn nếu như, xin lỗi anh, trong trường hợp thấy chẳng còn gì luyến tiếc, thì cả 2 người sẽ được thanh thản mà coi nhau như người bạn, người quen!Chúc câu chuyện của anh chị có kết thúc tốt đẹp nhất!
Các mẹ ạ, e thiết nghĩ chúng ta " ăn bánh bơ đội mũ phớt đi" các chị k cần nghe, k cần thấy như thế là sống thanh thản khỏi phải lên đây xả stress. Nhưng e lưu ý các chị nhé dù BMC có khó tính thế nào thì chị e chúng mình cứ hãy sống tốt đi nhé tuyêt đối k đc hỗn láo hay tỏ thái độ này nọ. BMC k hiểu cũng chẳng sao, miễn sao chị e mình thấy thỏa mái và cái quan trọng con cái nó nhìn vào nó nể phục mẹ nó...hihi k biết e nói thế các mẹ có đồng ý k
Cuối cùng thì cũng có mẹ nhìn ra vấn đề của các nội dung comment trong topic. Đó là: Nếu có "xả" stress vì MC thì cũng nên nhớ rằng đó là người đã sinh thành ra chồng mình(tức là người đã cùng mình dày công vun đắp tình yêu để đi tới hôn nhân- từ đó mới có chức danh MC) nuôi chồng mình ăn học, thành tài,...là bà nội của các con mình...(kể ra thì nhiều chức danh lắm) => nên dùng từ ngữ nói về người nhớn cho đúng và lễ phép.PS: và như mẹ nào đã nói, tôi cho rằng đúng: cứ nếu "xả" cứ mấy ông chồng mà "cà khịa", "anh như thế nào mà để cho em stress thế này?" (đại loại như vậy)
Tình cờ đọc được tin nhắn của vợ gửi chị gái mà đau lòng quá, vừa mới gặp lại người cũ (mới chuyển đến gần nhà) mà đã khao khát, ham muốn.Tôi không phải là người hẹp hòi gì, tôi tôn trọng cuộc sống và các mối quan hệ của vợ, chúng tôi cũng đã trải qua không ít sóng gió để đến được với nhau. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi khá đầy đủ, chúng tôi có một bé trai, nói chung là hạnh phúc.Cho nên tôi không hiểu nổi hành động của vợ, không lẽ mối quan hệ ngày xưa của họ mãnh liệt đến mức vừa nhìn lại ánh mắt nhau đã thấy rạo rực, muốn bỏ hết tất cả để lao vào nhau.Tự nhiên thấy mình thật ngu xuẩn, nhục nhã.
MC mình cũng không hiền lành gì nhưng mình cũng chẳng dám bới lông tìm vết mà hạch tội. Cứ thử nghĩ mà xem, tự mình đâm đầu đi lấy con người ta, rồi về nhà người ta mà ở, chứ có ai ép mình phải về làm dâu nhà người ta đâu, có ai bắt mình phải sống mãi với người ta đâu. Hôn nhân là tự nguyện, nếu cay cực quá thì các mẹ cứ việc ly hôn, chứ làm gì phải nguyền rủa MC đến nỗi "bà ấy đi sớm ngày nào thì (CD) nhẹ nhõm ngày ấy". Có quỉ thần hai vai chứng giám đấy các mẹ ạ, ăn ở sao để phúc cho con mình nữa chứ.Mình hiếm hoi có mỗi một thằng con trai, kiểu này chắc mình vào nhà dưỡng lão sớm, kẻo con dâu nó cho liều thuốc chuột thì oan mạng. Không thì cũng phải học cách làm mẹ chồng, đi nhẹ nói khẽ, ở nhà mình bằng thật nhưng vẫn phải ý tứ, ăn mặc chỉnh tề, nói năng nhẹ nhàng, rửa bát cũng phải khéo kẻo bát sứt con dâu nó khinh. Con dâu như thế này thì mình đẻ con giai làm gì cho nó nhục.
Tôi ko hiểu lí do gì mà bạn lại nói đó là "tập quán hết sức vớ vẩn"???:Surprise: :Surprise: :Surprise: Vậy bạn ám chỉ từ xa xưa....Tổ tiên, các bậc tiền bối....từ thời tiền sử, Thổ dân đến văn minh hiện đại Âu, Á, Mỹ, Phi...toàn là vớ vẩn??? Thực ra đúng sai về chuyện này do ý thức mỗi cá nhân, mỗi vùng miền...nhưng cái gì toàn Thế giới, toàn XH chấp nhận với tỉ lệ cao, xuyên suốt thời gian...thì cái đó chính là việc Đúng - việc Tốt !!! Điều mà loài người luôn hướng tới !!!
Bác dì ơi, có mấy chỗ bác quên viết... xai chính tả nè:Smiling:
Sao lại vớ vẩn...bạn định đi trái qui luật hay sao??? Phụ nữ rắc rối thật....!!!!!
Một năm nữa sắp qua đi, Tết lại đang đến rất gần mà I thấy lòng mình nặng trĩu. Một năm đi qua, công việc vẫn vậy ko có gì mới, tiền bạc ko nhiều nhưng cũng rủng rỉnh chi tiêu, nhưng có một nỗi buồn rất lớn đó là nỗi niềm mong mỏi có baby vẫn chưa thành sự thật. Thêm vào đó cứ nghĩ ngày 30 Tết và đêm Giao thừa ko có ở quê mình buồn quá, vì quê chồng của I ở tỉnh khác mà - Có ai lấy chồng khác quê có cảm giác này như I ko? Từ ngày bước chân đi lấy chồng tự nhiên I mất đi cảm giác hồi hộp chờ ngày 30 Tết, mất đi cảm giác ngóng chờ phút giao thừa và nằm ước mơ giá chi nhà chồng cũng ở cạnh nhà mình??? Điều ước mãi mãi chỉ là điều ước. Nỗi niềm rất nhiều nhưng ko biết bắt đầu viết từ đâu, có ai cùng nỗi niềm như I ko, chia sẻ với I nhé.:) :)
Ùi mình thích món gỏi tôm ăn với đầu hành sống và wasabi lắm lắm... nhưng tình hình là không dám ăn bao giờ nữa vì sợ sán. Cô tắm bé mình còn an ủi là, chỉ đỏ không là còn may, chưa đến mức da rộp lên rồi... chảy nước như một bé khác tắm chanh cho thêm mấy hạt... muối :DKinh nhất trên đời là các chứng dị ứng các mẹ ạ.~ Đậu Dế ~
Em đã gửi con ở dây và thấy các cô tuy trẻ nhưng thương và chăm các con thực lòng lắm, các cháu về nhà lẽ phép và cũng tăng cân hơn. Rất quý các côCó mẹ nào gần khu này thì gửi con vào dây nhé, bít đâu khi đi đón các con chúng ta lại gặp nhauĐịa chỉ: Lô 10 ( ko bit có chính xác ko nhỉ ):4: Khu đo thị mới Trung Yên
Mình đang gửi con của mình ở đó.Sau một thời gian học minh kết luật thế này-Học phí tính ra cung tương đối cao chứ cũng không rẻ hơn so với các trường khác.- Mình thấy không hài lòng nhiều cái ở đây, hôm vừa rồi mình lên lớp con để đón con về quê lúc tầm 2h30, thấy các cô đang cho con ăn mì gạo, nhìn cũng lôm nhộm, có 12 cháu ngồi ăn mà chỉ có hai cái khăn lau miệng cho các con, nếu bé nào mà ốm làm lau chung thì lây là cái chắc. Thế mà lúc đến cô hiệu trưởng quảng cáo có đồ mặc ở lớp, yếm, khăn riêng cho các con... mình thấy không đúng...- Các cháu ngồi ăn nhưng các cô dùng cái điện thoại di động mở mấy bài hát MP3 rất to, cả lớp đều nghe được bài ấy, trẻ con sẽ khônghiểu được nội dung nhưng mình thấy thỉnh thoảng con mình về cứ hát anh anh em em, hóa ra các cô hay bật nên con nó cũng nghe được rồi nhớ được đoạn nào thì nhớ. Mình rất bức xúc và đã nói với cô hiệu trưởng rồiMình ân hận vì đã không tìm hiểu kỹ trường đó, hối ầy cũng do điều kiện mình phải cho con về nhà học cho gần, nên chọn trường đó vì cũng thấy sạch sẽ, giờ mình cố cho học đến khi mình về nhà mới là chuyển cho con luôn,- Cô hiểu trưởng thì luôn cười nhưng mình thấy cô nhạt nhẽo thế nào ấy. Nói chuyện thì không tập trung mà cô ấy chỉ quảng cáo trường hay. Nhiều hôm về mình đợi con mình chơi đu quay cô ấy cứ nói đến những bé khác, ý là các bé ấy quấn cô giáo ở đây, cứ đòi cô bế cô cho ăn. Thật ra cũng có phần đúng vì trẻ con rất nhạy cảm, nếu cô nào yêu thì các cháu cũng yêu các cô ngay. Nên chuyện đó là bình thường.- Minh thấy con mình học ở trường cũ biết nhiều điều hơn, các cô giáo thân thiện hơn, còn ở đây nói thật đến giờ phút này mình mất cảm tình thật rồi,- Bây giờ các trường cứ khuếch trương cơ sở vật chất cho bắt mắt bố mẹ, còn chất lượng thì mình thấy vẫn lem nhem lắm. Đồ chới của các con cũng toàn đồ rẻ tiền chứ nhà trường cũng chẳng mua đồ tránh độc hại, mà tiềnmình đóng cho các con cũng có phải ít đâu, rồi học phí hàng tháng cũng nhiều nữa.- Sắp tới mình chuyển vể Lê Văn Lương, mẹ nào biết có trường nào tốt ở khu này thì mách mình nhé.
Mình nhất trí với quan điểm của Mẹ này "Anh hãy cứ thực hiện như những gì anh tuyên bố" (chỉ sợ với "con người" như Bố DP thì thực hiện hai lời hứa đó ...hơi khó), rồi hai người tạm ly thân vài năm, nhấn mạnh là vài năm nhé, chứ cứ cho là còn yêu nhau nhưng sau từng ấy lần "bát đũa xô xát" mà lại chỉ ngồi nói chuyện thẳng thắn, xin lỗi bà ngoại,...như những lần trước rối sau 1-2 tuần...lại yêu thương nhau thì kịch bản lại lặp lại buồn như cũ thôi.
Vấn đề là Mẹ ĐP có đủ dũng cảm để thuê nhà sống độc lập với cả chồng và mẹ đẻ không? Cố gắng tự mình vượt qua khó khăn trong một thời gian đủ dài như thế, chị sẽ "tập" được cách sống cho chính mình, sẽ trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn. Với khả năng của mình, chắc chắn hai mẹ con chị có thể sống tốt. Tuy nhiên, chẳng việc gì phải tự ái hay sĩ diện mà không nhận tiền (bán nhà) từ Bố ĐP cả, đó là trách nhiệm của chồng chị và quyền lợi của con chị. Ngay cả nếu Bố ĐP không bán nhà, Chị cũng phải yêu cầu có đóng góp chi phí nuôi con (như Mẹ nào đó đã "lưu ý").