Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng em thừa nhận đã hết tình cảm với em.
Chị đồng ý với chị ilovemybaby là em không níu kéo, và lựa lời nói với mẹ em về chuyện chồng em không thể đi. Bây giờ mẹ em mà thấy lo cho em có thể sẽ lại nói chuyện với chồng em từ đó dẫn đến điều không hay. Biết tính chồng em vậy rồi bây giờ năn nỉ hay thuyết phục cũng làm cho anh ấy cảm thấy bị gò bó ép buộc, càng muốn chạy trốn.
Chị thấy đàn ông khác phụ nữ ở chỗ khi gặp rắc rối phụ nữ thích được tâm sự, hỏi han, ngược lại đàn ông chỉ muốn được ở một mình để suy nghĩ hay để thanh thản hơn. Đàn ông hay phụ nữ đều muốn được hiểu được thông cảm, nhưng đàn ông thì không cần sẻ chia bằng lời nói nhiều như phụ nữ. Nên việc anh ấy đề nghị ly thân chị nghĩ đơn giản vì anh ấy đang bế tắc, và một phần cũng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này nên cũng muốn đầu óc thảnh thơi và suy nghĩ hướng giải quyết sau. Tuy chị không biết sau đó chồng em có sáng tỏ được gì không, vì tính chồng em yếu đuối, nhát phải đối mặt.
Cách yêu của đàn ông và phụ nữ cũng vậy, rất khác nhau. Phụ nữ dù gì cũng muốn được ở bên người mình yêu, đàn ông thì cần nhiều không gian riêng cho mình hơn.
Về chuyện anh ấy hay nói ra những lời khó nghe lúc này chị thấy em cũng không cần bận tâm quá làm gì. Gia đình chồng em từ khi anh ấy còn nhỏ đã không có hình mẫu để anh ấy noi theo trong hành động, suy nghĩ và lời nói; nhất là còn là đàn ông, và đang trong tâm trạng hỗn độn. Tuy nhiên chị thấy chồng em không phải kiểu người cạn tàu ráo máng, anh ấy nói "bình thường thôi chỉ là ly thân thôi" có lẽ chỉ đơn giản nghĩ là không muốn làm to chuyện lên thôi. Đàn ông không giỏi trình bày. Những lúc thế này càng không cần thiết phải phân tích từng từ ta nói với nhau đâu em.
Chị rất biết cảm giác em bây giờ lo lắng và hoang mang nên muốn xử lý ngay, muốn có một kết quả ngay. Nhưng nhiều thứ chỉ có thời gian mới giải quyết được. Có lẽ em chỉ tâm niệm là chồng em còn hướng thiện, còn biết nghĩ đến gia đình mình, tuy là anh ấy hèn yếu, không biết cách quan tâm.
Mọi người ở đây khuyên em chị thấy rất đúng, để cho chồng em muốn làm gì thì làm thôi. Nhưng chị thấy thì không càn phải bàn bạc thêm nhiều ngay lúc này. Để mọi thứ tạm lắng 1 thời gian đi. Trong khoảng thời gian ấy, dù ở bên nhau hay không, điều em có thể làm là hãy giữ cho chồng em luôn cảm nhận được sự quan tâm của em. Có thể là bằng bữa ăn, hay là cho anh cái áo cái quần, lời hỏi thăm dặn dò sức khỏe... không cần phải quá sốt sắng nhưng những cái bình thường rất nhỏ thôi, cứ lặng lẽ làm để cho chồng em biết em còn hướng về anh ấy, ủng hộ anh ấy. Khi anh ấy cảm nhận được sự thông cảm của em, anh ấy sẽ có tự tin để đối mặt hơn. Còn nếu em giữ tâm trạng chán chường anh ấy rất có thể thấy tội lỗi, tự ti mà buông bỏ. GIa đình anh ấy như vậy, ngoài đời kia còn ai đủ hiểu và thông cảm với anh ấy đâu rồi sẽ lại về nơi anh ấy thấy ấm áp nhất thôi.
Chị thấy em là một cô gái rất ngoan hiền, hiểu chuyện. Em còn trẻ và quen được gia đình bảo bọc, nhưng chị tin qua những chuyện như thế này em sẽ trưởng thành lên nhiều. Người như em rất xứng để ở bên. Chồng em sẽ rất không may mắn nếu đánh mất em. Chị mong em luôn được vững tâm nhé bihanah!
09:39 SA 29/03/2016
Chồng em thừa nhận đã hết tình cảm với em.
Còn nữa, có lẽ lúc này em không nên nói gì với chồng em nhiều. Hãy dành thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua, và ngay cả khi em đã hiểu rõ, cũng không nên nói thẳng với chồng em tất cả. Vì anh ấy có tự ái khá lớn nên những người như vậy dễ tự ái với những lời lẽ rất bình thường, ngay cả đối với thiện chí. Em nên cân nhắc. Khiến cho anh ấy nhận ra là em hiểu và cảm thông nhưng không cần phải vạch trần con người anh ấy ra cho anh ấy biết. Không biết chị nói có tối nghĩa quá không...
01:00 CH 28/03/2016
Chồng em thừa nhận đã hết tình cảm với em.
P/s: thêm nữa là có một số chị ở trên nói chồng em đã say nắng người khác. Chị không phản bác ý kiến mọi người. Nhưng em nên hiểu điều này. Khi đàn ông đã THỰC SỰ CHÁN vợ/người yêu, và THẬT LÒNG YÊU một người con gái khác, ngay cả người đàn ông hiền lành nhất, họ sẽ rất phũ. Họ sẽ chẳng cảm thấy hối hận gì về điều đó hay đau khổ vì thương xót em đâu. Nên chị nghĩ chồng em không thể YÊU người đàn bà khác. Có chăng, như chị nói ở trên, đôi khi gặp áp lực trong cuộc sống, hôn nhân, sẽ dễ TẠM THỜI đẩy người đàn ông vào vòng tay người phụ nữ khác, vì mục đích TRỐN TRÁNH phiền muộn là chủ yếu. Khi ở bên người phụ nữ mới này, anh ta không phải nhớ đến những rắc rối xảy ra với mình. Nhưng cái họ cần là sự THẤU HIỂU, nếu khi người phụ nữ này không có cái đó thì anh ta sớm muộn cũng ra đi thôi. Em nghĩ xem, nếu trường hợp đó là thật, thì em - người ở bên chồng em bao lâu hiểu anh ta hơn hay cô ta?
Vẫn biết mọi người có ý tốt thôi, nhưng hi vọng em đừng để tâm tư giao động nhiều nhé. Chồng em với em thế nào em là người biết hơn hết mà. Đôi khi trái tim không cần lý do mà lại hiểu rõ nhất!
12:53 CH 28/03/2016
Chồng em thừa nhận đã hết tình cảm với em.
Đọc tâm sự của em thấy thương quá nên viết vài dòng. Theo như em nói thì thấy chồng em cũng là người sống tình cảm. Tuy nhiên lớn lên trong gia đình đổ vỡ, ở chung với cậu mợ lại không có được sự quan tâm và yêu thương như với cha mẹ ruột nên có lẽ không biết cách thể hiện, kết nối với người xung quanh. Điều này có thể tạo ra khoảng cách với những người bên gia đình em như chị dâu, người không thân thiết nên không có thông cảm cho chồng em. Tính cách chồng em lại không thích gò bó (bỏ học đi làm, bỏ việc làm tự do..) mà lại gặp nhà em trọng lễ nghĩa, phép tắc nên cảm thấy áp lực. Em cũng nói em đấu tranh với gia đình bao lâu để được ở bên anh, có lẽ anh ấy cũng thừa biết, nhưng trong lòng có lẽ hận em vì sao yêu anh ấy như vậy mà không hiểu được anh ấy cần điều gì, vì sao ở bên em lại xảy ra những áp lực như vậy. Người này do hoàn cảnh gia đình thiếu yêu thương nên tự ti. Cũng chính vì vậy khiến anh ấy có tự ái lớn. Mới quen thì bị gia đình em kỳ thị (xin lỗi do cách dùng từ), ở chung thì bị soi xét lên án. Đến chuyện anh ấy chần chừ cưới xin vì nhất quyết không muốn gặp mẹ mà mẹ em lại đi liên hệ với mẹ anh ấy, làm anh ta phải cùng lúc đối mặt với bao điều phức tạp anh ta luôn trốn tránh. Chị muốn hỏi khi đó em đã nói gì, đã xin lỗi anh ấy chưa, đã làm anh ta thấy em hiểu rằng điều đó nghiêm trọng thế nào chưa? Có lẽ chình việc này là giọt nước làm tràn ly.
Như chị nói, người đàn ông này thiếu thốn tình cảm, và tự ti, nên anh ta cần ĐƯỢC CẢM THẤY TÔN TRỌNG. Nhiều khi mình nghĩ đã tôn trọng anh ta nhưng trong hoàn cảnh cụ thể, lúc anh ta cần thì anh ta không cảm nhận được. Cái này có lẽ là do không hiểu rõ về đối phương thôi. Đàn ông hay phụ nữ, trẻ hay già chị nghị chỉ cần tìm được người hiểu mình thì không ai muốn ra đi. Còn yêu đến mấy nhưng không có sự thấu hiểu thì sớm muộn cũng xa lìa thôi :)
Chị biết trong hoàn cảnh của em bây giờ rất rối bời, có nhiều cảm xúc đau buồn lo lắng, nhưng phải tự mạnh mẽ lên. Vì từ khi em bước vào mối quan hệ này với chồng em, tuy là người đàn ông nhưng yếu đuối vì tự nhỏ đã gặp nhiều tổn thương. Em phải xác định là em mới chính là người phải bao bọc che chở cho cả 2 và mối quan hệ này. Nghe có vẻ sách vở, nhưng sự thực những con người sinh ra trong gia đình không hạnh phúc và thiếu thốn tình yêu cha mẹ có rất nhiều lệch lạc và lỗ hổng trong kết nối với xã hội, dễ gây ra nhiều hiểu lầm cho cả ta và người. Chỉ có ai thực sự yêu mới thông cảm được cho họ. Do bạn chị là một bác sĩ tâm lý và bản thân cũng gặp nhiều người như vậy nên rất chắc chắn điều này.
Việc vừa xảy ra với em, khi chồng em nói "không có cảm giác" hay "cưới nhau là sai", chị nghĩ cái đó vì anh ta đang bế tắc và nghĩ quẩn đó thôi. Đôi khi lời nói không diễn tả được sự thật nhưng lại khiến người ta đau. Chị mong em hãy bình tĩnh và nghĩ như thế này: Ngay cả khi em vừa mới nói ủng hộ anh ấy buông lỏng, làm những gì anh thích, rằng em vẫn chờ anh. Nhưng em có biết anh ấy phải làm thế nào để buông lỏng bây giờ, phải làm điều gì để thoát ra khỏi những thống khổ anh ta đang trải qua, rồi khi quay lại với em liệu những áp lực kia có biến mất? Gia đình em có bớt xét nét, những lời trì triết có bớt đi, anh ta có bớt cảm thấy mình bị khinh thường.. Sự nghiệp rất quan trọng với người đàn ông liệu có khởi sắc, anh ta có đủ thêm dũng khí để lo cho em và đứa con sắp sinh? Và quan trọng hơn hết, sau quãng thời gian dài bên nhau, anh ta cảm thấy em không hiểu hoàn cảnh của anh ta, không hiểu điều gì mới thực sự làm anh ta đau đớn. Đâu phải đêm nay em chỉ cần nói vài câu em hiểu, em ủng hộ anh hãy làm điều anh muốn là anh ta thấy yên tâm đâu.
Chị tin vào những gì chị đang viết đây, nên chị tin cái anh ta cần ở em là SỰ THẤU HIỀU, thấu hiểu thật sự ấy chứ không phải chỉ CHẤP NHẬN hoàn cảnh, và nói là em đã hiểu. Chồng em không cần phải buông lỏng để theo đuổi một cái gì khác, mà chỉ cần người nói yêu anh ấy có thể HIỂU được anh ấy, và những người xung quanh TÔN TRỌNG anh ấy.
Chị đồng ý với một chị trên kia nói rằng đàn ông rất cần được tự làm chủ quyết định của mình, và em nên ở bên để lắng nghe và làm bạn. Nhưng chị thấy thế này, một khi ta thấy người thân cận bao lâu (kể cả bố mẹ) mà không hiểu ta thì ta sẽ thấy chán nản, buông xuôi; ngay cả khi bố mẹ có cố gắng tâm sự ta cũng không còn thiết tha nữa. Em không nên hi vọng chồng em sẽ nhìn thấy thiện chí của em mà giãi bày hết với em một sớm một chiều. Có thể chính bản thân anh ta cũng không biết diễn xuôi lòng mình ra làm sao nữa kìa. Và đàn ông cũng không có cái nhu cầu tâm sự ấy nhiều như đàn bà. Họ cần hành động, những việc đơn giản, cụ thể thì họ sẽ cảm nhận được.
Trong hoàn cảnh của em, chị không biết rõ nên cũng không biết khuyên em nên làm hành động gì cụ thể, nhưng em ơi, nhớ lấy điều chị nói ở trên và suy nghĩ có đúng không? Cái quan trọng nhất với chồng em là được hiểu và tôn trọng. Gia đình đã bỏ mặc anh ấy khi còn nhỏ nên anh ấy cần cảm giác yêu thương, cảm giác BẢO VỆ, có người đứng về phía mình. Theo như những gì em kể, thì chị đoán chồng em cũng là người thiếu kiên trì, thiếu quyết đoán. Có lẽ vì anh ta luôn hoang mang với cuộc sống do thiếu sự bảo bọc, thiếu sự chắc chắn, lại dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Chị thì không nghĩ vì anh ta say mê một ai khác mà muốn bỏ em đâu. Tất cả chỉ đến từ những rắc rối mâu thuẫn ngày bước vào gia đình em, và cảm giác thiếu sự thấu hiểu từ em thôi. Những áp lực này khiến anh ấy muốn trốn tránh và dễ đi đến quyết định sai lầm. Khoảng thời gian này, đàn ông cũng rất dễ sa vào vòng tay người phụ nữ khác, không phải vì cô ta hơn gì vợ mà vì anh ta tìm được một nơi trú ẩn khỏi những phức tạp hàng ngày mà thôi.
Việc anh ấy nói không có cảm giác thì em cũng đừng nên suy nghĩ nhiều. Đàn ông khác phụ nữ là họ không liên kết sex với tình yêu. Nên không thể quan hệ không có nghĩa là vì không yêu. Chị chắc là anh ta đang rất stress thôi và hoang mang giữa những lựa chọn, ở lại bên em mọi thứ có tốt lên không hay là ra đi có tốt cho cả hai không v.v... Anh ấy còn chăn chở vậy là anh ấy có muốn giữ lại tình yêu này. Em hãy vững tin và sớm lấy lại bình tĩnh nhé. Khi em đau khổ và gục ngã, người đàn ông sẽ thấy có lỗi, sẽ thấy áp lực và trong một số trường hợp họ càng muốn trốn tránh hơn thôi.
Chị chưa bao giờ comment gì trên web này, thấy tâm sự của em định là viết vài dòng mà viết dài quá rồi :).. Hi vọng là không có gì khó nghe... Chị không biết tường tận hết quá trình hai người yêu nhau ra sao, nhưng có một số điều chị tin vào nhận xét của mình. Chị cũng không biết nói em cụ thể phải làm những việc gì.. có lẽ chị sẽ nghĩ thêm về điều đó.. nên khi em cần hãy tâm sự và trước hết phải vững tin lên nhé @};-
12:44 CH 28/03/2016
Chồng em thừa nhận đã hết tình cảm với em.
Dạ, một khi đã không còn tình cảm thì níu kéo là điều ko thể. Em không giữ trái tim anh ấy, nhưng e mong anh ấy sẽ ở lại bên cạnh để đến khi con em cứng cáp rồi thì sao cũng được ạ!


Chị thì nghĩ tình yêu rất khó nói. Nhất là khi ở bên nhau lâu dài. Ngay khi không có chuyện mâu thuẫn xảy ra thì cũng đã có những ngày tự nhiên ít yêu hơn bình thường. Khi đã lấy nhau thì không còn là tình yêu say đắm như những ngày đầu, mà nó trở thành tình yêu kiểu gắn bó và trách nhiệm. Cái kết nối ấy không thể nói không còn cảm giác say đắm là đứt, là không còn yêu. Em và cả chồng em cũng còn trẻ, có lẽ anh ấy cũng chưa nắm rõ được cảm xúc của mình, không nên để ý nhiều đến những gì anh ấy nói, nhất là lúc này. Anh ấy không có một gia đình yêu thương trọn vẹn dẫn dắt nên không biết cách cư xử với những người xung quanh. Chị cũng mong anh ấy sẽ có được một lựa chọn đúng đắn, ở lại với em và con như em nói. Vì bây giờ đứa bé chưa ra đời, có lẽ chồng em chưa hiểu được cảm giác được tình cha con như thế nào. Phụ nữ thì nhạy cảm hơn vì em mang đứa bé trong mình. Có rất nhiều người đàn ông vô tâm trở nên thay đổi khi đứa con ra đời
12:26 CH 28/03/2016
Chồng em thừa nhận đã hết tình cảm với em.
Đúng thật là quá khó khăn cho em. Càng nghe càng rất thương... Nhưng đúng như một chị ở trên nói, chị và mọi người nghe vậy thì thấy thương em, biết em buồn khổ nhưng không trong hoàn cảnh không thể hiểu rõ được cảm giác của em. Chị chỉ mong một điều dù gì xảy ra em cũng có thể mạnh mẽ được (chị xin lỗi.. dù biết là khó với em lúc này). Mạnh mẽ không chỉ cho bản thân em, mà còn cho cả đứa con trong bụng nữa. Và vì chồng em vốn đã là một người yếu đuối, anh ta không có đủ sức mạnh để bao dung và che chở cho em như chị ilovemybaby nói.
Chị thấy đúng là chồng em cũng có lỗi lớn trong việc này. Nhưng chị đã không muốn nói đến điều đó. Oán trách nhau là điều người ta hay nghĩ đến khi mâu thuẫn, dù mình đúng hay sai. Nhưng nó không giải quyết được gì. Dù có quyết định làm gì, đi hay bỏ bây giờ cũng sẽ luôn luôn có một người chịu thiệt. Em, chồng em, gia đình em, con em
Chị không biết vì sao, thực sự đọc tâm sự của em rất thương nên muốn an ủi em, muốn giúp em mà cứ càng nói càng có vẻ khó nghe... Chị xin lỗi nếu có nói điều gì không phải nhé
Chị mong em ít nhất không tủi thân với hoàn cảnh của mình em nhé. Cặp đôi nào cũng vậy, vợ chồng đến với nhau là 2 người với nhiều khác biệt, để dung hòa chung sống rất khó, nếu không xảy ra chuyện tương tự như của em thì cũng có nhiều những chuyện khác kinh khủng lắm, chị chứng kiến thấy rất thương tâm. Ngay cả vợ chồng già ở bên nhau mấy chục năm trời còn khó hiểu nhau, còn có xích mích oán hận nhau dù cả 2 trong cuộc sống được rất nhiều người nể trọng và một gia đình nhiều người ao ước. Không nói ở Viêt Nam mình cưới 1 người như cưới cả họ hàng người đó, phải khéo léo dung hòa giữa các cá tính khác biệt với nhau.
Có lẽ chị lại khuyên em, trong lúc này tốt nhất không nên nói chuyện nhiều với chồng em. Có thể mình có thiện chí nhưng anh ấy đang xúc động, lại là người nhạy cảm, có khi không thể hiểu đúng ý em, lại dễ nói ra lời khó nghe cho cả hai. Bất cứ quyết định gì cũng nên để cho mọi thứ tạm lắng xuống đã. Bây giờ em cứ nghĩ em cần điều gì nhất, cần hôn nhân/tình yêu, gia đình thuận hòa hay tương lai của con em là quan trọng nhất. Sau đó sẽ dần dần biết mình nên làm gì
12:11 CH 28/03/2016
m
Muguet...
Hóng
424Điểm·0Bài viết
Báo cáo