Mấy thằng siêng ăn nhác làm nghĩ ra đủ lý do để biện minh cho cái việc bám quần lót đàn bà lớn tuổi. Nhục nhã cho những thằng đàn ông kiểu này.
Quả thực đây là một vấn đề hết sức nan giải. Mình đã từng trải qua những tháng ngày mệt mỏi như các bạn bây giờ. Mình chỉ xin chia sẻ những gì đã và đang xảy ra trong gia đình của mình, hy vọng sẽ giúp được mọi người một chút gì đó.Bố mình gần 60 tuổi, là người (tính đến trước thời điểm dính vào ngoại tình) bố, người chồng mẫu mực. Ông luôn là hình mẫu trong suy nghĩ của mình về một người chồng, người cha. Nhưng...Bố có quan hệ với một người phụ nữ hơn 40 tuổi, là nhân viên của bố. Mà mối quan hệ đó lại diễn ra khi mẹ mình bắt đầu phát hiện và điều trị Ung thư vú. Mình thực sự sốc và không biết phải làm thế nào, không thể để mẹ biết vì mẹ sẽ suy sụp mất, cũng không thể cho em trai biết, sợ nó vì thương mẹ có thể dẫn đến những hành động bồng bột.Mình quyết định gọi điện cho người phụ nữ đó (vì mình và bố mẹ không sống cùng thành phố), Người phụ nữ đó thanh minh là không có gì, đó chỉ là quan hệ công việc, không phủ nhận có tình cảm quý mến nhưng chưa làm gì đi quá giới hạn. Mình tạm tin điều đó và có nói với bà ta: nếu quả thực không có gì, thì mong 2 người làm đúng bổn phận và trách nhiệm, và đây là cuộc nói chuyện và cũng là lời cảnh cáo thứ 1. Nếu sự việc tiếp tục đi xa hơn mình sẽ không còn lịch sự nói chuyện như thế này nữa.Nhưng…tất cả không như mình nghĩ và mình mong muốn. Người phụ nữ ấy vẫn “cố tình” đi xa hơn những gì bà ta nói. Mình quyết định nói chuyện với bố, không gay gắt cũng không trách móc, mình nói rằng lúc đầu mình tưởng người phụ nữ ấy có thể là tri kỷ, có thể chia sẻ với bố được trong công việc và cuộc sống, nhưng càng ngày người phụ nữ đó càng bộc lộ và người cơ hội. Vì thế bố cần phải xem xét lại, đối với bố điều gì bây giờ là quan trọng, Vợ, con, cháu hay người phụ nữ ấy? Bố có dám đánh đổi không? Và bố bỏ tiền ra để chữa trị cho mẹ mà lại làm như thế này thì mẹ có chữa cũng không biết có tiến triển không….Sau lần nói chuyện đó, bố hứa sẽ chấm dứt vì ở tuổi của bố, bố không dám đánh đổi gia đình mình. Nhưng thực sự để cho mối quan hệ đó chấm dứt hoàn toàn không phải trong 1, 2 ngày mà nói kéo dài nhiều tháng. Và một điều đau đớn mà mãi sau này mình mới biết là mẹ mình đã biết điều đó từ lâu rồi, bằng bản năng của một người phụ nữ, một người vợ. Và bà đã phải đấu tranh rất nhiều, đấu tranh chiến đấu bệnh tật, đấu tranh để giữ chồng (vì đối với mẹ bố rất quan trọng). Sau này bà kể lại rằng Bà đã âm thầm không để cho con cái biết vì lo sợ con cái có thể nông nổi mà gây ra hậu quả đáng tiếc, sợ mất hình ảnh người cha trong lòng các con, sợ làm quá bố sẽ buông xuôi và đánh đổ tất cả…..Bố và mẹ đã có những ngày tháng rất căng thẳng mệt mỏi, bố đã cầu xin mẹ tha thứ…Vì thế mình mong mọi người trong hoàn cảnh của mình hãy sáng suốt và thật bình tĩnh, tìm hiểu kỹ và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào. Phải đấu tranh từ nhiều phía, bằng nhiều cách.Hy vọng mọi người sẽ tự tìm cho mình cách giải quyết hợp lý nhất, để không có một gia đình nào phải đổ vỡ, để không một người mẹ, người vợ nào phải đau khổ thêm nữa.
Cũng k hẳn ai yêu người hơn tuổi cũng vậy đâu bạn à. Mình biết có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất chàng kém nàng 5 tuổi. Chàng đẹp trai, học hành tử tế, bố làm to. Chàng và nàng cùng làm Ngân Hàng yêu nhau gia đình chàng phản đối kịch liệt mà cuối cùng k làm gì được phải chấp nhận cho cưới đấy. Bây giờ vẫn sống chung bình thường. Lúc đấy ai cũng bảo nàng kia lợi dụng chàng vì nhà mặt phố, bố làm to.
Còn trường hợp thứ 2 thì cực kỳ thê thảm. Chàng kém nàng 3 tuổi. Chàng cũng đẹp trai cao to, học hành tử tế. Đại học hẳn hoi. Gia đình gia giáo, khá giả. Nàng là ...gái gội đầu massage. Cả gia đình nàng đi làm thuê cho người ta. Nàng bỏ học đi làm công nhân sau đó chuyển sang nghề kia. Trước chàng, nàng đã từng sống chung với một người đàn ông khác. Không biết vì lý do gì mà chia tay, nàng chủ động liên lạc với chàng. Chàng biết hết nhưng vẫn chấp nhận. Gia đình chàng đương nhiên phản đối, nhưng chàng bỏ qua.
Cả 2 người k cưới hỏi, k đăng ký kết hôn, ở chung với nhau. Nàng ở nhà, chàng đi làm nuôi. Sau 1 năm thì có con. Hơn 1 năm sau đó trong một lần chàng ốm đi bệnh viện thì phát hiện ra đã nhiễm H. Nàng và con sau đi xét nghiệm cũng bị nhiễm. Nàng khóc lóc bảo chàng ra ngoài chơi bời nên lây bệnh cho nàng. Chàng cũng có tiền sử chơi bời nên k dám ca thán gì. Từ đó vì nghĩ có lỗi với nàng và con nên chàng càng ra sức kiếm tiền nuôi nàng và cả gia đình nàng. Tháng nào cũng đều đặn gửi tiền cho gia đình nàng. Cứ hễ làm gì k vừa ý nàng là nàng lại dằn vặt vì đã làm nàng bị nhiễm bệnh, nàng dọa tử tử, 2 mẹ con cùng chết nên chàng sợ. Sau hơn 10 năm gặp lại đến cả gia đình chàng còn k nhận ra từ một người to cao béo tốt giờ thành thân tàn ma dại, còn nàng kia ở nhà cả chục năm trắng trẻo, béo tốt.
Hỏi chàng sao lại yêu nàng đến thế? chàng bảo là nàng k đẹp nhưng nữ tính, dịu dàng, ít nói. Chàng thích đi đâu, làm gì nàng cũng không bao giờ can thiệp. Nàng rất tin tưởng chàng. Chàng đi công trình vài ba tháng nàng cũng k bao giờ gọi điện hỏi trừ khi có việc cần. Chàng ăn nhậu thâu đêm nàng cũng k quan tâm miễn chàng vẫn về nhà, không bao giờ kiểm tra điện thoại của chàng. Sau vài lần tâm sự chàng thú nhận thêm là nàng làm chuyện đấy rất giỏi k dứt ra được.
Sau chục năm chàng một mình lao lực giờ bị thêm nhiều bệnh khác, chàng k còn kiếm được nhiều tiền như trước, cuộc sống khó khăn. Chàng và nàng cãi nhau liên tục. Chàng quyết định từ bỏ ra đi với mấy bộ quần áo và 1 sổ khám bệnh. Nàng tuyên bố muốn được tự do phải trả 300tr cho nàng. Chàng giờ đến tiền chữa bệnh còn phải nhờ gia đình bên nội. Gia đình nội muốn đón cháu về chăm sóc nhưng nàng k đồng ý, bảo nàng sẽ nuôi con còn bên đó gửi tiền chu cấp hàng tháng cho nàng.
Hỏi chàng là đã bao giờ chàng nghĩ nàng có thể nhiễm bệnh cho chàng k? có khi nào nàng biết nàng bị bệnh rồi mà vẫn cố tình sinh con k? bởi vì nàng sinh mổ ở một bệnh viện phụ sản lớn có tiếng, mà k lẽ trước khi mổ người ta k làm xét nghiệm máu hay sao? Chàng bảo cái đó chàng k để ý, cũng k biết vì cả thời gian nàng mang thai chàng đi công trình lâu lâu mới về nhà. Hôm sinh chàng vội bắt xe về thì nàng đã sinh xong rồi. Cả thời gian đó đứa bé cứ vài ngày là lại ốm đau phải vào viện nhưng k ai phát hiện ra mãi cho tới khi chàng phát hiện ra bị nhiễm rồi sau đó cả nhà cùng uống thuốc từ đó đứa bé mới k ốm đau vặt nữa. Chàng tuyệt đối chưa bao giờ nghi ngờ nàng. Còn nàng thì luôn đi nói với mọi người rằng dù nàng làm trong môi trường ấy nhưng nàng trong sạch. Hiện tại cứ dăm hôm nửa tháng nàng lại bảo con và huy động bố mẹ nàng gọi điện giục chàng quay về nàng sẽ tha thứ hết. Chàng k về thì nàng sẽ mang con vào chùa ở. Chàng đang phân vân vì bảo thương con, thấy có lỗi với con...nhưng bây giờ quay về chàng cũng k còn khả năng nuôi nàng và cả gia đình nàng nữa, mà đón con về thì nàng chưa chịu.
Hỏi nàng đã bao giờ chàng dằn vặt quá khứ của nàng chưa? nàng thừa nhận chưa vì nàng luôn làm cho chàng tin tưởng. Haizzzzzz.
Mình ở ngoài nhìn vào cũng k hiểu họ yêu nhau vì cái gì? Đó có phải là tình yêu k nữa? Nếu là yêu thật mà yêu theo kiểu trường hợp thứ 2 thì đúng là sợ thật.
Vừa gọi điện cho người tình của bố cách đây vài phút thì vào đây gặp top này. hic. Đau gì đâu.
Chuyện của bạn này giống chuyện của nhà mình. Bố mình đã quan hệ với người phụ nữ này lâu lắm rồi, ngay trong khu phố nhà mìnhà mình luôn. Hồi đi học mình đã nghi ngờ rồi nhưng vì ở xa hè mới có dịp về nên k theo dõi được. Tới lúc về nhà đi làm mới có điệu kiêẹ để ý thì phát hiện ra luôn. Mình hận lắm, sau một vài ngày suy nghĩ quyết định viết thư cho bố mình (vì cũng k đủ can đảm nói chuyện trực tiếp). Mình cũng nói những lời như bạn nói, nói hết. Bố mình đọc xong im lặng. Mình tìm gặp người đàn bà kia. Bà này k có chồng nhưng có một đứa con (chắc xin của ai đó). Về mọi thứ bà kia thua xa mẹ mình. Bà ấy đi lao động thuê cho mọi người. (nhưng nói về hình thức, trình độ một người đàn bà khác chẳng để làm gì khi đã xảy ra ngoại tình). Bà ấy gặp mình mới đầu thì chối. Mình vẫn nói chuyện tử tế xưng cô -cháu đưa ra bằng chứng và nói mong cô đừng làm như vậy nữa. Lúc đấy bà ấy mới giở giọng nguyên văn là" bố mày theo tao chứ tao đâu cần". Lúc đấy mình chỉ muốn tát cho bà ấy một cái nhưng vẫn ghìm được chỉ thấy hận bố, thương cho mẹ mà thôi. Và ngay lúc đấy mình biết sẽ chẳng bao giờ bố mình bỏ được kiểu người này.
Bây giờ đã là gần 7 năm kể từ khi mình phát hiện ra chuyện này. Sáng nay mình nghe có người gọi điện cho bố qua cách nói chuyện thì mình đoán lại là bà ấy, thấy bố mình hỏi khi nào về? Hồi nãy mình vừa gọi lại thì đúng là bà ấy luôn, bà ấy k nhận ra mình bảo mình nhầm số, bà ấy đang ở HN. Mẹ mình nghe cách nói chuyện cũng đoán ra nên hỏi mình ai đấy vì thấy mình ra nghe bố mình nói chuyện. Mình phải nói dối là k biết ai nhưng giọng đàn ông. Nhưng chắc mẹ k tin đâu.
Mấy lần mình cũng muốn tìm đứa con của bà ấy nói chuyện nhưng cô bé ấy cũng kém mình có vài tuổi nhưng hồi mình phát hiện ra thì nghe nói bé đấy học ngoài HN. Mình k tìm được địa chỉ. Vây là coi như án binh bất động.
Mẹ mình thì đã biết chuyệt lâu rồi (mẹ bạn bị ung thư vú thì mẹ mình bị u buông trứng phải cắt hết) nhưng vẫn giấu bọn mình cho tới lúc đọc được thư của mình gửi cho bố lúc đấy mẹ mới nói.Thương mẹ kinh khủng vừa phải đấu tranh với bệnh tật (bố mình cực kỳ vô tâm chưa bao giờ biết lo cho 3 mẹ con mình, cũng k phải là người làm ra tiền. Nhà mình một tay mẹ mình lo hết), vừa phải ngấm ngầm chịu sự phản bội mà vẫn phải giữ thể diện cho bố. Ngày trước mỗi lần bọn mình lên án bố là mẹ bênh (bây giờ thì im lặng vì còn nói thêm được gì nữa). Hồi bọn mình nhỏ bà ấy sang nhà mình suốt thế mà chị em mình vẫn k hay biết gì cứ cười nói với bà ấy trước mặt mẹ, còn khen bà ấy nói chuyện dễ chịu. Vô tâm gì đâu. huuuuu
Bây giờ bà kia mỗi lần đi xa về đều gọi điện cho bố. Nghe mẹ nói cả xóm mình cũng biết chuyện hết rồi nên 2 người đó vẫn lén lút gặp nhau. Giờ mình chỉ còn cách nói dối trấn an mẹ mà thôi. Nhưng cứ nghĩ tới là đau lắm. Người phụ nữ 1,2 h đêm thấy chồng mới về biết chồng đi đâu mà chỉ lặng lẽ quay lưng vào tường...hận bố, căm thù người đàn bà kia...nhưng mình bất lực..