Khổ nỗi, điều quan trọng đó lại là cái để tạo tình cảm, hứng thú cho chồng bạn làm các việc khác với bạn, thì bạn ko làm đc. Mà quay ra để giận hờn, trách móc anh ta ko chịu hợp tác. Bạn còn ko gượng ép bản thân hợp tác với chồng trong chuyện xxx, cớ sao đòi chồng phải gượng ép những thứ anh ta đang chán nản? Bình thường, khi gia đình chưa có chuyện, mà vợ chồng ko hòa hợp xxx, ko chia sẻ hàng ngày, thì thái độ ông chồng còn cau có, khó chịu hơn thế nhiều. Đằng này, bạn còn đâm cho anh ta liên tiếp 2 nhát thấu tim, xong ko lo đi cứu chữa, băng bó, cầm máu, tẩm bổ cho vết thương mau lành, mà chỉ xoa xoa bên ngoài vết thương. Xong quay ra trách cứ sao máu vẫn cứ rỉ ra, ko chịu cầm lại? Vết thương mới chưa cầm đc, mà cứ đòi nó phải lên da non, phải khỏe mạnh, phải ve vuốt lại tôi. Tôi đã làm gì sai?
Câu trên bạn vừa khẳng định như đinh đóng cột là HẾT YÊU - CHỈ CÒN NGHĨA. Thế mà câu dưới bạn lại đòi hỏi Đã hết yêu chỉ còn nghĩa thì quan tâm đến việc thăng hoa, hòa hợp trong sex làm gì trời.Bạn làm ơn logic hợp lý một tí được không vậy:o Mà chỉ còn tình nghĩa thì việc bạn là tình nguyện bạn tự làm. Vì làm thì bạn sẽ vui, bạn sẽ sống tốt hơn. Chứ chồng nó có kề dao vào cổ đòi bạn làm đâu mà giờ lại làu bàu??? Đọc câu này mình há hết cả mồm luôn. Nhận sai tài quá đi bảo sao...Cái này các cụ hay gọi gái đĩ già mồm, kiểu em có muốn cắm sừng chồng đâu, tại vì em chiều nó quá nên nó mới lười, nó lười thì em chán nên em mới léng phéng. Ok, thế biết sai rồi thì giờ đừng chiều chồng nữa. Ai bắt?
Chị muadongChị không nói rõ điều chị thực sự muốn thì làm sao các anh chị có thể tư vấn case nhà chị được ạ. :o.
Thế quái nào mà bạn Mùa Đông lại chuyên đóng vai nạn nhân thế nhở1. Hôn nhân lỏng lẻo nên nạn nhân phải ngoại tình chứ có muốn đâu. 2. Chồng tha thứ rồi, nạn nhân vẫn thấy sống không vui nên bỏ ra nước ngoài du học vài năm. Vì xa nhà nên rất là buồn, nên nạn nhân phải ngoại tình tiếp. 3. Chồng ở nhà 1 mình vò võ nuôi con, nạn nhân về nước, và 2 vợ chồng cùng phát hiện "chúng mình cắm sừng lên đầu nhau". Phẫn uất nhưng vẫn quyết không bỏ chồng sống vì con. 4. Đã tuyên bố sống vì con, nhưng 1 năm kể từ ngày quyết định vun đắp lại, nạn nhân vẫn yêu thương nhớ nhung người tình cũ. Kèm theo đó là phàn không có cảm xúc với chồng, không hài lòng chuyện chăn gối. Và lại phẫn nộ vì chồng vô tâm, ít chia sẻ, 2 vợ chồng không "kết nối" được với nhau, vợ chán nản. Điều cần làm ngay và luôn là dừng đóng vai nạn nhân, và trung thực với chính mình đi.- Còn yêu chồng không? Có thì đừng nhớ nhung thằng khác. Mẹ kiếp, tơ tưởng giai khác thì cảm xúc thế đ.éo nào được với chồng mà cằn nhằn.- Hết yêu chồng đúng không? Đúng thì bỏ mẹ nhau đi cho nó nhanh. Còn không bỏ thì sống như patner trong nhà. Đã không yêu lại còn làu bàu vợ chồng không tình cảm. Nẫu ruột.
@Mưa dông: cảm nhận đầu tiên sau khi đọc post của bạn là mình mong bạn sớm giải thoát cho chồng, cho cả bạn khỏi cuộc hôn nhân kỳ lạ hiện tại. Đừng lấy con ra làm bình phong. sau khi ngoại tình lần 1, bạn bỏ cả 2 con ở nhà cho chồng nuôi để đi du học, thì chúng vẫn lớn, vẫn ổn mà. Tớ thấy chả có lý do gì bạn lại buộc chồng bạn phải cố gắng sống với bạn vì các con cả ??? Đọc thêm thì thấy thật ra với người bao dung như chồng bạn, bạn vẫn còn nhiều cơ hội để làm gia đình hạnh phú, để cả bản thân bạn và chồng bạn đều được sống yêu thương (cả cho đi và nhận lại). Hn tớ k viết dài được. Chỉ nhắn là bạn và chồng lệch pha nhau nhiều thứ quá. Chịu khó lội EQ vậy. Bạn phải hiểu chồng, hiểu mình đi cái đã rồi hãy nghĩ đến chuyện tiếp tục hay chấm dứt. @Phuongnghi: Chị thì lại thấy em cực kỳ xứng đôi với MC em đấy. Chưa cưới mà em cũng ra dáng mẹ dâu lắm rồi cơ. p/s: Mình cũng chả hiểu nổi sao bạn Than xxx với thằng khác khi đã chia tay thằng ex thì lại là tội lỗi tày đình, là cave nhỉ (Mình đời 7x nhé các bạn 9x)
Ngày...
Mặc dù biết là khó và gian truân. Đã xác định trước tinh thần để bắt đầu lại rồi mà sao nhiều lúc vẫn nản đến thế. Hai năm xa nhau mà cũng có thể nói là 3 năm đi, đã làm vợ chồng mình giờ khó tìm tiếng nói chung đến thế. Chồng giờ càng ít nói, càng ít chia sẻ hơn. Và thực ra mình cũng vậy. Có lẽ bởi vì cả hai đều cả thấy đối phương ko phải là nơi mà mình muốn chia sẻ nữa. Tuần trước đã bực mình vì cái tội cứ nhậu nhẹt với bạn để phải đi taxi từ quê lên để kịp cho con đi học. Mình đã chẳng them nói gì.Tuần này, sang thứ 7, mình hứa với con là làm xúc xích và ruốc cho con ăn mà cũng cả muốn cho chồng ăn nữa, vì mình biết chồng thích hai món này. Sáng vẫn còn vui vẻ bình thường, mình nhớ lúc vừa làm ruốc vừa làm xúc xích, chồng đang ngồi chơi cờ qua mạng, mình còn nhờ qua đảo ruốc, vẫn còn làm, thế mà ko hiểu sao sau khi đi ra ngoài có việc, quay về từ lúc trưa, mình cố làm xong hơi muộn, 12.30 trưa cả nhà mới dc ăn. Và món xúc xích mình đã làm ko thành công. Chồng ko thèm đụng đũa cả món xúch xích và cá om dưa, chỉ ăn vài miếng chả cá basa mình rán, lùa vội bát cơm rồi lên tầng nằm. Bỏ mẹ và mình bọn trẻ ngồi ăn. Cái thái độ ko thể chấp nhận nổi. Thà góp ý cái này ko ngon ở chỗ nào để lần sau mình còn làm. Dù sao mới lần đầu tiên làm nên mình chưa có kinh nghiệm. Mình phải bỏ công sức cả một buổi sang cũng chỉ mong làm món ăn ngon để cả nhà ăn uống. Chỉ cần thấy cả nhà chịu ăn là dc rồi chứ chưa nói đến một lời khen. Chiều chồng đi lúc nào mình ko biết, tận 5.30 về, vẫn mặt nằng mày nhẹ chả nói câu nào. Mình mặc dù rất bực, tự ái và cũng tủi thân vì thái độ đó của chồng nhưng vẫn cùng con ra siêu thị, mua sữa mua đồ uống cho con, mua cho chồng thịt bò khô và bia để chồng uống buổi tối cùng với cơm vì mình biết chồng thích mòn đó. Vậy mà cũng ko thèm đụng đến cả bia và bò khô mặc dù gần như tối nào cũng uống bia. Con nó làm luôn một câu “Phí công mẹ con đi mua bò khô cho bố”. Mình quan sát mặt chồng, thấy có vẻ tái tái, hỏi anh mệt à, sốt à, chồng bảo ko.Thế là thôi mình chẳng thèm nói thêm câu gì nữa. Đã định chẳng thèm nói gì, tối ba mẹ con ngồi xem phim với nhau, thấy phim hài hay hay nên cầm điên thoại gọi chồng xuống xem, cũng chẳng thèm xuống. Tối đó mình ngủ với bọn trẻ vì bà đi vắng, chồng nằm một mình. Sáng dậy mình nấu mì và làm trứng ốp lết, mình biết chồng thỉng thoảng cũng thích ăn trứng ốp lêt. Sau đó để cho chồng 1 bát mì và một quả trứng, nói dậy ăn đi rồi mình xuống cho bọn trẻ ăn. Cũng ko thèm đụng đũa. Lại thêm bực mình.
Ngày hôm sau, tuy bực mình nhưng mình vẫn nghĩ thôi chiều chồng đi công tác rồi, lên rủ chồng cùng bọn trẻ đi Vincon cho cả nhà có thời gian chơi bên nhau, và mình cũng cần mua mấy quyển sách mà bạn gửi. Chồng cũng chả nói câu gì. Cuối cùng bực mình quá mình chẳng thèm nói nữa. Sau khi đi chợ, dọn dẹp, phơi quần áo xong, mình thay quần áo rồi dặn bọn trẻ mình đi lấy xe rồi đưa chúng nó đi Vin com chơi. Chồng ngồi đó có nghe thấy mình cũng mặc kệ. Chỉ tiếc là vừa đi lấy xe về thì bà cho con của em gái sang, nên mình lại thôi, để hai con ở nhà chơi với em. Còn mình phóng xe ra ngoài chạy vòng vòng một lúc cho hạ hỏa trong người rồi lại quay về gửi xe. Và lại trở về làm thiên chức của một bà nội trợ. Lại cơm nước cho buổi trưa. Mặc dù tức những vẫn nghĩ rang chồng thích ăn thịt rang tôm, mình lại làm món đó cho cả nhà ăn. Có điều mình vẫn lừ lừ ko nói câu gì. Chồng xuống ngồi lâu hơn tí xíu, ăn đượchai bát cơm. Cũng có vẻ chồng biết mình tức nên lúc lên thấy hỏi một câu về cái tủ. Mình cũng chỉ trả lời đủ ý, chả nói thêm gì nữa. Thực sự mình ko thể hiểu nổi chồng nghĩ gì, ko nghĩ ra dc mình đã làm sai gì mà tự dung lại có thái độ đó. Mình biết là chồng cũng có những ức chế. Nhất là khi mình nói thẳng là mình có tình cảm với ng khác.Mình biết là đối với một ng phụ nữ có thể nói mình đã ko làm tròn trách nhiệm. Ko thể chiều chồng trong chuyện sinh hoạt, thực sự là khó đối với mình. Và nấu ăn giờ chồng cũng ko còn thích như ngày xưa nữa, có lẽ khó vừa ý chồng. Chồng thích ra ngoài ăn hàng hơn là ăn cơm mình nấu. Điều đó thật là buồn. Nhưng mình cũng tự hỏi ko lẽ một người phụ nữ, một người vợ cứ phải cố chiều chồng những điều đó sao. Tại sao trong khi họ cũng phải đi làm, rồi lại về quay với việc nấu nước, chợ búa, nhà cửa chăm con cái. Mà mình cũng ko thể hiểu nổi, mình cũng thuộc dạng ko phải là ko biết nấu ăn, bố mẹ rất thích món ăn mình nấu. Bố thấy mình vất vả chăm con và cơm nước nên cứ lên là lại giúp mình lúc thì nhặt rau rửa rau, lúc thì dọn dẹp. Mấy năm ở nước ngoài, mọi người cũng công nhận là mình nấu ngon, vậy tại sao lại khó nấu cho chồng ăn đến thế. Giờ cảm giác nó như là một áp lực. Hôm qua bực mình chồng vậy rồi cũng tự hết bực. Chiều vẫn rủ chồng đưa bọn trẻ đi Vin com chơi. Tối làm món Nem cuốn với tôm thịt cho chồng và bố mẹ ăn. Chồng cuốn xong chấm ăn kêu được một cái mà thấy nhẹ cả người. Tự nghĩ sao mà phải khổ thế nhỉ.Nói đến chuyện sinh hoạt, có lẽ mình ko thích cũng phải, vì trc tiên mình ko cảm thấy đc quan tâm yêu chiều. Chồng chỉ biết cho xong để thỏa mãn. Nên mình cũng ko thích, nhất là sau khi sinh bọn trẻ, mình càng khô khan. Còn giờ thì đương nhiên là vì ko còn tình cảm sẽ dẫn đến cảm xúc không còn. Phải nói là chồng cũng chẳng tâm lý nữa. Mình còn nhớ hôm đó mình mới đến ngày được 5 hôm, chồng quay sang ôm và hỏi thế đi khám thế nào. Mình bảo ổn, ko vấn đề gì cả. Chỉ có chu kỳ kinh kéo dài thì họ giải thích là do đẻ mổ, nên nó sao đó mà có thể ko thoát ra hết dc. Chồng bảo thế chưa hết à, mình bảo phải 10-15 ngày. Thế là chán, buông tay ra khỏi mình luôn. Bảo vậy sao ko buồn, thấy bị tổn thương.Đó, vậy đó, những điều nhỏ nhặt thường ngày nó cứ như vậy sẽ làm nguội lạnh và chán dần. Bảo sao ng phụ nữ không cảm thấy xúc động khi có một cử chỉ quan tâm của người khác. Bởi vì ở nơi khác, người ta thấy mình đc trân trọng. Mình buồn và bực mình đó nhưng vẫn cố để chiều và quan tâm chồng con. Vẫn muốn làm những mòn mà chồng con thích. Vẫn gợi ý cuối tuần đi chơi để cả nhà vui cùng nhau. Chồng rủ đưa cả nhà đi nghỉ mát theo cơ quan chồng, dù là phải nghỉ tận 3 ngày làm việc quý giá nhưng mình vẫn chấp nhận, vì hạnh phúc cả nhà. Về quê chồng, mình vẫn chu đáo, quà cáp hỏi thăm mẹ và các anh chị, các cháu. Chồng ko phải quan tâm điều gì. Vẫn tâm sự với mẹ chồng và chị chồng, và các chị dâu. Nhiều hôm chồng đi về, tối mình vẫn hỏi hôm nay thế nào, hay anh đi về có gì ko, hay việc nghiên cứu thế nào rồi. Mà chồng chỉ nhấm nhẳng trả lời. Mình cũng ko trách chồng. Chỉ nghĩ rằng, cũng do bản thân mình đã ko đủ là nơi để chồng kể lể tâm sự nữa. Nhìn hình ảnh chồng mình, đôi khi mình cũng ko hiểu nổi. Cứ đi về làm nằm trên giường, hoặc nằm trên ghế, xem ti vi, điện thoại, chơi cờ qua mạng. Thỉnh thoảng là làm việc. Sao có thể nằm cả ngày như thế nhỉ. Một người cứ nằm dài, thở ngắn than dài chán đời. Còn một người bận bịu từ sang đến tối chả còn thời gian để chán. Còn đến đêm giờ thì mình chán cũng chả buồn làm việc, chỉ ngủ cho hết đêm để khỏi phải suy nghĩ, và để rồi một ngày mới lại bận bịu như thế. Giờ đây mình tự hỏi mình đã làm sai điều gì nhỉ, để bây giờ sống dở dở dang dang thế này. Mình đã đọc nhiều bài báo, tâm sự trên mạng lắm, mà rồi cũng ko biết phải giải quyết sao bây giờ. Vấn đề mấu chốt là gì đây. Cần phải làm gì đây.