Cái bọn bạo hành (tinh thần hay thể chất) nó rất giỏi vuốt đuôi nạn nhân để nạn nhân ko buông được đó bà Moss. Chứ ko thì làm gì có nạn nhân nào "vui vẻ" chịu đựng lâu thế. Nói chung ca nhà An Yên tôi thấy có sự việc là chồng có bạo hành vợ (mức độ tuy ko thường xuyên nhưng có chứ ko thể bảo là không). Chỉ chưa đủ nặng nề thôi. Mà vấn đề ở đây là vợ thấy mình đáng bị thế (vì tìm cách ngụy biện cho chồng).Tuy nhiên vấn đề cũng ở bạn An Yên nữa. Lẩm cẩm vãi đạn. Ở với thằng yếu thần kinh thì mình phải khỏe mà đỡ cho nó thì kể ra hôn nhân vẫn duy trì tốt. Nhưng chồng yếu thần kinh, vợ cũng hèn yếu nốt. Hôn nhân này hỏng.
Ùi thi thoảng nên phát tiết các bà ơi. Chồng cũng nên thế mà mình càng nên thế. Chỉ cần đừng đi quá xa là được. Người chứ có phải máy đâu. Ahihi..Một cuộc hôn nhân lành mạnh là một cuộc hôn nhân mà có cãi cọ các bà nhể, và trong đó các thành viên được bày tỏ vui buồn cáu bẳn. :D
Cảm ơn Wicket và mọi người!
Mình đã đọc đi đọc lại các bài mà các bạn Dab, Wicket, chị FGMN và 1 số chị em khác đã góp ý cho mình. Cảm ơn các chị em, các bạn đã chia sẻ với mình. Sau khi việc ngoại tình diễn ra, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Đó có lẽ là khoảng thời gian mình tự nhìn nhận bản thân, đối diện với bản thân nhiều nhất. Đến giờ khi mình kể ưu điểm của ck ko phải là đề cao hay biện hộ. Mà mình muốn kể đúng nhất, để các bạn có thể hiểu và tư vấn cho mình. Khi kể chuyện ai cũng có xu hướng kể theo cách nhìn của mình, và lỗi toàn người kia. Chồng mình bên cạnh những điểm xấu cũng có điểm tốt, và mình cũng vậy. Thật ra mình cũng ko bao giờ nghĩ đến việc mình thấp kém hơn chồng. Mình luôn nghĩ mình có nét đáng yêu, có cái hay, cái tốt của riêng mình. Bên cạnh những mảng tối thì trong gia đình mình cũng còn những mảng sáng. Những giây phút gia đình vui vẻ bên nhau. Chồng mình đã từng rất để tâm đến mình. Nhà cũ và nhà bây giờ mình ở, chồng mình đã đầu tư vào đó ko chỉ tiền bạc mà là công sức, rất nhiều. Đưa mình đi chọn từng viên gạch, từng vật dụng để mình hài lòng, để mình thoải mái trong cuộc sống. Để ý đến tâm tư tình cảm của mình và còn rất nhiều điều nhỏ bé hàng ngày khác mà mình có thể cảm nhận được. Chỉ có điều theo thời gian những điều như vậy ít dần đi. Bản thân mình cũng thế. Những việc làm nhỏ bé đáng yêu của mình đối với chồng cũng mất dần đi. Giờ thì mình nhận ra đó là giai đoạn tình yêu chết dần chứ lúc đó mình ko hề biết, vẫn ngộ nhận rằng là vợ chồng rồi thì nó thế. Trong thời gian tự vấn bản thân, mình cũng nhận ra tội to nhất của mình là đã cho phép chồng mình đối xử với mình như vậy. Mình ko chịu được không khí căng thẳng trong gia đình, quá 2 ngày là ko chịu được.Tính cách của mình cũng dễ mềm lòng, dễ thỏa hiệp, đối với người thân cũng hay nhường nhịn. Ở ngoài đời nếu thấy sự thiếu công bằng với người khác mình thường rất bất bình và ko ngại lên tiếng nhưng ko hiểu sao với chồng mình lại hèn nhát, nhu nhược như vậy. Những góp ý của chị em khiến mình phải suy nghĩ thêm.Mình sống trung thực với những người xung quanh nhưng đã trung thực với bản thân chưa? Mình không nghĩ đến nhưng trong vô thức của mình đúng thật có tồn tại ở đâu đó việc thấy chồng mình bị thiệt thòi từ sự ốm yếu của mình. Việc chị FGMN hỏi mình thấy chồng có còn yêu mình ko, thì nói thật cho đến tận khi đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình, mình vẫn còn hỏi đi hỏi lại chồng mình câu hỏi ngu ngốc đó. Nhưng giờ thì ko cần chồng nói mình cũng biết câu trả lời. Với tính cách của chồng mình thì 1 năm vừa qua chồng mình cũng phải chịu đựng ko phải là ít. Tâm lý mình thay đổi thất thường, chủ yếu là do mình điên rồ lên vì nghi ngờ, vì thấy mình ko được yêu thương. Nhìn chồng tàn tạ đi do cả về công việc, cả về gia đình mình cũng thương xót. Cách đây 2 tháng thậm chí chồng còn sợ phải đối mặt 1 mình với mình, đến nằm ngủ cũng ko thoải mái, ko nhìn thấy 1 nụ cười nào gương mặt, mặt hằn rõ nét khổ sở. Mình cũng nói thêm chồng mình là người dễ căng thẳng, hay mất ngủ, trầm cảm, đã từng phải uống thuốc và điều trị tâm lý. Thật ra vụ chồng đánh là hồi mới cưới cãi nhau mình xông vào cấu chồng thế là bị xơi một cái tát. Bình thường chồng đối xử với vợ nhẹ nhàng nhưng cứ trái ý là khó chịu, cau có. Với cả mẹ chồng và gia đình chồng cũng vậy ko riêng với mình. Những lần mình vùng lên cãi nhau là những lần chồng mình có cách cư xử thật ko thể hiểu được như lần khủng khiếp nhất là đẩy mình ra khỏi nhà cả đêm, ko tiền, ko xe, ko điện thoại... Mình đã tha thứ dễ dàng cho chồng vì nỗi sợ phải đối mặt với việc tan vỡ gia đình, và cũng do tính cách của mình nữa. Lần đó xảy ra cũng rất lâu rồi.
Khi mình nói em ko thể sống mãi với 1 người ko còn tình cảm với em, vì vậy trong vòng 1 năm nếu ko thể lấy lại được tình cảm thì vc chia tay. Chồng mình nói với mình tình cảm thì có thể vun đắp. Sau 2 tháng mình vui vẻ, giải phóng tư tưởng, quan tâm đến chồng hơn thì chồng mình đã bắt đầu gần gũi mình hơn. Mình cũng cố gắng thay đổi. Mình đi chơi nhiều hơn với bạn bè. Mình biết thương bản thân hơn.
Mình cố gắng giữ gia đình vì bản thân vẫn còn tình cảm. Và vì mình có 1 nỗi sợ là bố mẹ tan vỡ con mình sẽ chịu một cú shock rất lớn. Cái này ko còn là câu nói mô tuyp mơ hồ học từ những bài báo hay câu chuyện trên mạng nữa. Nó đã đến rất gần mình và mình cảm nhận rất rõ. Con mình đang ở trong tuổi dậy thì và đã bắt đầu nhìn nhận cuộc sống. Khi mình mất ngủ mình thấy con mình cũng ko ngủ được. Gần đây khi thấy bố mẹ không khí căng thẳng, con đã nói với mình những điều khiến mình buộc phải suy nghĩ và thật cẩn trọng trong quyết định.