17 tuổi. vậy em bạn có định học típ ko bạn. Đi chơi thả cửa thế này thì sao học hành gì dc. Ở nhà của bạn thằng em mình cũng có 1 con bé gái cứ hay qua chơi. Mà chơi cả sáng chiều như em bạn lun. Nhà toàn con trai mà nó qua chơi dc, thấy cũng hay lắm. Cuối cùng thì bị thằng em mình kua rồi. Đi chơi miết.Mình phải khuyên răng nhìu thì thằng em mình mới buông, để con bé kia học. Hy vọng em gái bạn sẽ nhận thức dc về việc làm ưu tiên khi vào tuổi của nó
Cái tuổi đấy nó chập cheng như thế đấy bạn ạ.có đứa thì ở lỳ trong nhà như kiểu bị tự kỷ,có đứa lại đi chơi khỏe như phát rồ.tuổi đó ngang ngạnh,khó bảo lắm.mình cứ hướng và dạy nó những điều tốt,đúng đắn.tiếp thu hay ko là việc của nó,mình ko thể ép được.
nếu nó đã đến mức như vậy rồi thì cứ nuôi nó cho ăn học đến năm 18 tuổi rồi kệ xác nó thôi. :Dhình như mình đã đọc 1 topic nói về 1 cô em gái như này rồi, là của 1 nick nào đó, không nhớ, cũng kể về 1 cô em gái biết ăn trộm tiền của bố mẹ từ khi mới đi học, dối trá và lười biếng, bất trị..... hy vọng đó không phải là topic của bạn.và mình cũng đã comment là: nếu ở địa vị mình thì mình sẽ chỉ giúp bố mẹ mình thôi, nói chuyện với bố mẹ, sẽ cùng với bố mẹ giúp nó cho ăn học đến đủ 18 tuổi, nếu nó muốn học thêm thì sẽ giúp nó, cho nó hàng tháng 1 khoản tiền vừa đủ trang trải cho việc học. Còn nếu nó không muốn học, thì nó phải tìm việc làm để nuôi sống bản thân nó, bố mẹ chỉ cần lo miếng ăn cho bản thân họ thôi, nó đi đâu, làm gì mặc nó...bởi vì những đứa như vậy coi như hỏng hẳn rồi, bố mẹ đã không dạy (không biết dạy) từ bé thì bây giờ đừng hòng dạy lại được. Vứt nó ra đời cho nó tự sinh tồn, sống được tốt đẹp thì là phước đức tổ tông, còn nếu không thì coi như vô phước. :RaisedEye
Gia đình bạn chờ nó học xong lớp 12 và đủ 18t thì tìm cho nó 1 tấm chồng gã đi đi cho nhẹ nợ.....
Bạn ạ, tớ có 1 con bé cháu y chang em bạn. Nó thích ăn chơi, thích đc nuông chiều, không thích làm việc, bỏ học, đi chơi qua đêm. Mẹ nó sang tận nhà thằng bồ nó để cãi nhau. Thằng bồ nó đến tận nhà nó chửi mẹ nó. Nó vẫn yêu thằng ấy và bảo: ai bảo mẹ chửi bố nó? Nên nó chửi lại thôi. Nó ko nghiện, chắc thế. Nhưng mấy hôm giữ nó trong nhà. Nó phát cuồng, gào thét như 1 con rồ. Nó bỏ ăn. Nó xách va li đi theo thằng đấy. Mẹ nó đến nhà trọ gặp nó. Thằng kia bảo nó: cút mẹ mày về đi, cho tao đỡ điếc tai. Nhưng nó nhất định ko về. Giờ nó đẻ với thằng kia 1 đứa con trai. Thằng kia vẫn ko cưới. Nhà thằng kia vẫn ko nhận. Vì nhà nó bảo đã từ nó.....Nhìn từ bên ngoài thì nó đúng là 1 con khốn nạn, vì nỡ lòng đối xử với mẹ nó thế. 1 người đàn bà bỏ chồng từ khi nó 1 tuổi, ở vậy nuôi nó. Giờ nỡ lòng bỏ đi. Mà lại bỏ đi với 1 thằng khốn nạn như thế thì không còn trời đất nào nữa.....Nhưng mà nhìn lại, nếu tôi là nó có khi tôi cũng bỏ nhà đi. Có thể ko cùng với thằng đó. Nhưng chắc chắn sẽ bỏ đi. Mẹ nó là 1 người đàn bà cay nghiệt. Có lẽ do đời chị quá khốn khổ. Nhưng không thể vì thế mà chị có quyền làm như thế với con. Chị yêu con với cách sai lầm. Dạy con theo cách sai lầm. Nó vốn không phải là đứa trẻ thông minh, nó mải chơi, nông cạn và thiếu suy nghĩ....và nó mắc sai lầm. Và người cho nó cơ hội sai lầm là mẹ nó. Các bạn đừng nghĩ đứa trẻ nào cũng thông minh, cũng hiểu phải yêu mẹ thế nào và phải làm gì cho phải. Người lớn "trẻ con" đôi khi mắc sai lầm. Hãy tìm hiểu hoàn cảnh dẫn đến sai lầm đó.Tớ ko hiểu mẹ của em bạn là người thế nào. Nhưng tớ nghĩ đứa em ấy, mẹ nên đẩy nó ra ngoài đời và sống như nó muốn, sống như cách mà nó cho là đúng. Đã đến lúc để đời và xã hội dạy nó chứ mẹ nó không dạy nổi nó đâu.
Mới 17 tuổi mà đã có hàng chục năm ăn chơi thì chị chàng này lúc đẻ ra râu tóc phải bạc phơ như Lão Tử mất :).Mà đọc gia cảnh nhà này thì là do nếp nhà không nắn từ bé nên thế chứ có phải là do dòng đời đưa đẩy đâu mà lại nói nó như là đứa đồi bại từ trong trứng thế. Lại thêm cô chị không muốn bỏ công sức ra chỉ dạy lại em chỉ thích đánh què giò rồi thì tự dưng có bụt hiên lên cho phép thần để cô em biến thành cháu ngoan bác Hồ thì có hỏi hết các thể loại forum trên Internet cũng không ăn thua gì đâu.Đồng chí chị cứ nuôi dạy con đến lúc trưởng thành xem thế nào đã, rồi thì mắng mẹ trách cha chửi em nôn ọe này nọ cũng chưa muộn.
thứ 1, em tự hỏi chị Buồn đây nick cũ là chị nào? chắc sợ bạn bè trên wtt biết mình có cô em gái "hư hỏng", sợ hỏng thanh danh nên chị ấy phải lập nick khác để được sạch sẽ. :Dthứ 2, em thấy em gái chị nó chỉ mải chơi thôi chứ chị đã có bằng chứng gì về việc nó nghiện ngập, trai gái đâu mà chị làm như nó là con hủi thế.thứ 3, em nghĩ nó mải chơi vậy là do bố mẹ chị nuông chiều từ bé chứ không phải nó sinh ra đã thế.cho nên bây giờ việc nắn lại cái cây đã bị cong khi mà cái cây lớn là vô cùng khó và mất thời gian. Chị không nói rõ nó chỉ đi chơi tối ngày trong những ngày nghỉ tết thôi, hay ngày thường, ngoài giờ học nó cũng đi bạt mạng như thế, nên em cũng không hiểu như nào.ở tuổi đấy với những đứa ham chơi thì chúng nó có rất nhiều chỗ chơi, nhiều bạn chơi, nhiều khi chỉ là dong duổi với nhau lên rừng, xuống biển, trà đá vỉa hè, tán hươu tán vượn cũng hết cả ngày chị ạ. Cần gì phải có tiền hay cặp với đại gia.em còn nhớ khi em học lớp 11, em là đứa rất ngoan và hay ở nhà, nhưng thi thoảng cũng thích đi chơi xa với bạn học. Chúng em còn đạp xe đạp gần 30km để ra biển chơi thì sao...nên giờ đánh đập, chửi bới nó chả ích gì, nó sắp 18 rồi, kệ cho nó chơi. Còn người cần nói chuyện với nó là bố mẹ chị, chứ không phải chị, chị có đẻ ra nó đâu mà bắt nó phải theo chị được. :Dcâu chuyện bố mẹ chị (hoặc chị) có thể (hoặc nên) nói với nó là kể với nó về cuộc sống mưu sinh, về giá cả thị trường, về những sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm, về kinh tế suy thoái, về đồng tiền kiếm được ngày càng khó khăn,.... và gợi ý hỏi nó xem sau khi tốt nghiệp phổ thông thì nó tính sẽ học gì hay làm gì để kiếm sống?....đừng bắt nó phải làm cái nọ cái kia, mà chỉ là tâm sự và đặt câu hỏi, còn câu trả lời như nào tự khắc nó sẽ nghĩ ra.nếu nó thông minh và có 1 chút suy nghĩ thì nó sẽ tự thay đổi cuộc đời nó. Còn nếu nó ngu dốt thì đành chịu vậy chứ biết làm sao, nó 18 rồi, nó có thể tự quyết định về cuộc đời nó. Mình cứ đối xử tử tế với nó chừng nào có thể thôi.
Cô bé chỉ quá ham bạn bè thôi. Bạn ở nông thôn hay thành thị? Trồng lạc thì chắc ở nông thôn hả? Mình ở thành phố, thấy nhiều trường hợp tụ tập đi chơi miệt mài vậy lắm. Mà cái này nói vui thôi. Chị em ngồi 8 với nhau tổng kết lại: những đứa như vậy sau lại lấy chồng tốt hơn những đứa mủ mỉ mù mì ở nhà mới chết chứ. Chắc đi chơi và giao tiếp nhiều quá nên kinh nghiệm sống nhiều, hiểu biết nhiều, chẳng ai ăn hiếp được.
Mồng 1 Tết: Ở nhàMồng 2 Tết: Đi từ 7h sáng - 1h sáng ngày mồng 3.Mồng 3 Tết: Ngủ đến 11h - Ăn 1/4 cái bánh chưng - Đi đến 11hMồng 4 Tết: Nhậu 2 suất trưa và chiều, say - Ngủ từ 9hMồng 5 Tết: Đau đầu, ở nhà.....Tớ 3x rồi :D Mình nghiện ma túy, thuốc lắc, điện tử hay hám gái đây?! Ối trời ơi
Đúng là có đứa em như thế đau đầu thật .Mình có đứa con trai cũng thế đấy năm nay nó học lớp 8 .Nhiều khi bị stress vì nó mất.
có người hiểu và đồng cảm, có người ném đá em nhận hết.
Đúng là có thể em và gia đình đã chưa thực sự đúng khi giáo dục em gái mình nhưng cái diến biến tâm lý mà như Nghang nói rất đúng, có lẽ chị đã đồng cảm được với gia đình của những người có đứa con hư.
Tại sao em lại ko hiểu được "cứu con như chữa bệnh" cho con chứ. Nhưng khi mình đang nỗ lực để "chữa" và đang tiến triển rất tốt thì ... lại có "đột phát" và những chuyển biến kia là do ... giả tạo mà có thì sự thất vọng càng lên đến đỉnh điểm.
Nhưng rồi cái tức giận cũng qua và gia đình em lại một hành trình mới trong cách chữa "bệnh" cho em nó.
Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã . tại sao có thể nó ghét là ghét được ngay chứ,
Cảm ơn mọi người 1 lần nữa và hi vọng những chia sẻ, những đồng cảm hay cả những cách mọi người ném đá cũng giúp cho gia đình em nhiều.
xin kết thúc topic này ở đây ạ