Đùa chứ con trai mình có em người yêu như thế này mình cũng khuyên giải tán1, Tưởng buổi đi làm đầu tiên, mới sắp có tiền thì ăn nhẹ. Cái này gọi là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Mua con gà về nhà, xé phay, làm nộm hoa chuối khoe sự khéo léo chứ lao vào nhà hàng chắc em p làm Trưởng phòng rồi2, sinh nhật cũng là thứ phù du. Mình làm dc có 30 tr/ tháng nhưng sinh nhật tổ chức chung với các bạn sinh cùng tháng, báu gì cái ra nhà hàng ăn đồ đông lạnh, tuyền tự làm nổi lẩu ở nhà ... 3, Cái kết quả bây h anh kia vợ đẹp con khôn, du lịch đúng nơi đúng lúc, vật chất thừa mứa là một bài học cho những cô gái bóc ngắn cắn dài, dầy ăn mỏng làmHơi phũ, thông cảm nhé
1) Câu chuyện đi ăn tối: Thời gian tìm hiểu nhau, giai có mời em đi ăn tối và hầu như tụi em chỉ toàn ăn ở các quán phở, quán ăn ven đường. Em vẫn happy, và share đều đều với giai. Yêu nhau 1 thời gian, hôm đầu tiên em đi làm về, giai hỏi muốn ăn ở đâu. Em chỉ muốn có 1 bữa tối lãng mạn nên mới to gan rủ chàng đi ăn Pizza cải thiện 1 bữa chị ah. Có điều, đang muốn lãng mạn, muốn kể với chàng nghe ngày đầu tiên đi làm thế nào, chưa gì đã bị chàng càm ràm về đắt, rẻ. Ăn 1 tháng 1 lần với vài tháng 1 lần nên em cảm thấy khó chịu. Cảm thấy viễn cảnh bữa tối lãng mạn bị tụt xuống =0. Hoặc có thể như chị nói em chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng nên mới rủ giai đi ăn sang thế ? :-S
2) Chuyện sinh nhật: Em hoàn toàn đồng ý, sinh nhật ai người đấy nên chuẩn bị ví để trả. Em cũng thế chị ạ.Em mời 4 người bạn thân từ hồi đại học. Ăn uống xong xuôi, phục vụ mang bill tới. Em thì mừng thầm vì vừa đủ khao mấy miệng kia, hì, trong khi giai thì chả buồn ngó lấy cái bill 1 lần, chả cần nhỏ tế nhị là em có mang đủ tiền/thiếu tiền hay không. Chỉ toàn ngồi xỉa răng ngó lơ đi chỗ khác. Hay là vì giai yên tâm đã thông báo mất ví từ hôm trước. Sau vụ karaoke vui vẻ, mấy đứa tụi em mỗi đứa góp 1 ít tiền còn lại để trả phụ với anh bạn thân kia. Em tìm chàng bảo đóng góp thì đã thấy bóng chàng xa tít bên bãi gửi xe!.
3) Câu chuyện về nhà gặp phụ huynh: Em thắc mắc với giai là sao lần nào về thăm bố mẹ em, anh cũng toàn tay không bắt giặc. Ít ra cũng mua 1 ít hoa quả về làm quà chứ. Ảnh chỉ bảo em, anh đi xe khách, ngại xách lách cách lủng củng. Thế có cáu không. Tối hôm đấy đi ăn ở ngoài với bố mẹ em, ăn xong, mẹ em cũng là người móc ví trả!. Haizzzzz. 8-}
Chắc vì em sĩ diện quá, bóc ngắn cắn dài nên em đã quyết định giải tán ca này vì không đủ dài để em cắn =)).