Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thực đơn cho bé trên 18 tháng tuổi
Bé nhà em 16 tháng cũng có 8 răng thôi, nhưng bé nhai thô rất giỏi và hầu như ko bao giờ ói (trừ khi viêm họng thôi). E cũng tập cho bé nhai từ sớm, bây giờ thì bé thường ăn bún/mì/miến, cháo và cơm. Cháo e chỉ cho bé ăn 1-2 bữa 1 ngày (mỗi lần chỉ trên lưng bát) vì tuổi này là bé rất chán cháo. Buổi tối bé ăn cơm hoặc khoai tây chiên, trứng luộc hoặc xào, nói chung là tùy nhu cầu của con, e ko ép.
03:53 CH 16/04/2013
Làm sao sống dung hòa với mẹ chồng?
Nói chung để dung hòa thì cả hai phía đều phải cố gắng!
10:39 SA 10/08/2012
Phút con dâu không ... ghét mẹ chồng!
Mẹ Chồng à, Tớ thấy Bố Chồng còn nguy hiểm hơn!

-> Y chang mình, he he!
04:32 CH 09/07/2012
bé 8 tháng chưa mọc răng
Hic ! su beo nhà em 8,5th rùi mà vẫn chưa thấy răng nào.Ku cậu ngồi vẫn gật gù lắm , mẹ cháu lo quá :(

Mẹ Su beo ới, chị cứ cho bé tập ngồi nhiều lần trong ngày vào (mỗi lần có thể 15-20 phút) thì khoảng 2-3 ngày sau là bé sẽ ngồi cứng ngay. Bé Bon nhà e 6 tháng hơn đã ngồi rồi, lúc đầu thì hay ngã nhưng khoảng đến hôm thứ 3 là cứng lưng, ko ngã nữa đâu. Chúc bé luôn khỏe mạnh nhé!
04:41 CH 04/07/2012
“Nuôi con bằng sữa mẹ” cho đúng cách
ối ối, bé Bon nhà em ko thích bú ti mẹ các chị ơi, bé cũng chẳng thích ăn sữa ngoài, chỉ thích ăn cháo thôi. Nhiều lúc nghĩ mà thấy buồn bực, nhiều mẹ chẳng có sữa cho con bú, em có đầy sữa mà con lại chẳng thích bú. HU HÚ!
04:33 CH 04/07/2012
Vài lời gửi những người cha, người mẹ đã bỏ rơi...
Mẹ Ỉn ơi, mẹ Bon cảm động quá đi thôi, thía là mẹ Bon đã thành công khi gợi ý mẹ Ỉn tìm đến với Webtretho rồi. Đây là 1 hành động "vì trẻ thơ rồi đó. Khi chúng ta là những người mẹ, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn hoàn cảnh của những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Cuộc đời nhìu lúc cũng thật đáng buồn, nhìu gia đình thì mong mỏi vô cùng chẳng có nổi một đứa con, nhiu người thì lại bỏ rơi đứa con của mình một cách không thương tiếc (mà có thương tiếc chăng nữa mik cũng ko thích ngụy biện cho những người này). Cùng chung tay thức tỉnh những người cha người mẹ đã, đang, sẽ có ý định bỏ rơi con để ko còn những đứa trẻ đáng thương, bất hạnh, để các em được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của cha mẹ nhé!
04:24 CH 04/07/2012
Vài lời gửi những người cha, người mẹ đã bỏ rơi...
Chị ạ, Hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và thanh thản nhé! Hãy nghĩ rằng thiên thần bé nhỏ của chị đang ở một nơi ấm áp, yên vui. Chúc chị luôn hạnh phúc và thành công.
đọc bài của bạn tôi rơi nước mắt sao có những cha mẹ nhẫn tâm sinh con ra rồi bỏ còn tệ hơn có những con người ham vui để lỡ dính bầu rồi đi nạo phá thai ,tôi nhìn thấy những đứa bé hình hài đầy đủ bị cắt nhỏ ra từng mảnh xé cả ruột gan tôi.anh chị có biết ko ?tôi _một người mẹ mang thai rất khó khăn vậy mà thai được 7 tháng thiên thần nhỏ của tôi đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn với đa dị tật mang trong mình ,ngày ấy tôi chỉ muốn chết đi theo con tôi mãi mãi nếu ko nhờ tôi còn bé chị được 3t bên cạnh ,sau cái ngày đau đớn đó tôi phải điều trị tâm lý suốt nửa năm vì ko thể chấp nhận sự thật đau lòng này.Sỡ dĩ phải trải những điều này ra tôi muốn cảnh tỉnh những bậc cha mẹ hãy yêu thương đứa con của mình nếu ko có khả năng nuôi thì đừng để có thai rồi sinh ra chúng ,có những người cha mẹ vì tìm kiếm một đứa con mà trải qua một hành trình khó khăn tốn kém tiền bạc lẫn sức lực trong khi đó các anh chị phước đức biết bao nhiêu mà ko biết hưởng niềm vui đó.TÔI mong mỏi một sớm mai thức giấc ko còn nghe thấy những em bé bị cha mẹ bỏ rơi thì cuộc đời này hạnh phúc biết bao nhiêu.
04:07 CH 04/07/2012
Phút con dâu không ... ghét mẹ chồng!
E chào các chị, đọc tâm sự của các chị e cũng thấy mình thật may mắn quá!
e về làm dâu được 2 năm rồi, vì chồng e là con trai một nên vc e phải sống chung với ông bà. Lúc đầu e cũng thấy mệt mỏi lắm vì bố chồng e nhiu lúc gia trưởng quá, sống chung thì ko có không gian riêng, ăn uống thì nhiu lúc ko hợp khẩu vị, ăn nói thì phải từ tốn, đi đâu cũng phải xin phép. Nhưng mà sống với bố mẹ chồng gần 2 năm qua, e ngộ ra nhiều điều lắm! Thứ nhất là e thiệt may mắn vì bố mẹ chồng e đều rất tốt, hai ông bà đều đi làm cả nên họ có cách cư xử rất đúng mực (ví dụ như ko chửi bới, quát mắng, ko soi mói, có vấn đế gì thì giải quyết một cách thẳng thắn). Thứ hai, mẹ chồng e rất tâm lý, hiểu sự đời, bà ko bao giờ can dự vào chuyện e mua sắm, chăm sóc con. Bà chỉ góp ý còn lại tùy e quyết định có nghe theo bà hay ko (cái này thì bố chồng e lại ghê hơn, cụ làm sếp nhiều năm rùi nên thích chỉ đạo từ chuyện nhỏ). Bà sống rất trách nhiệm, cách sống và làm việc cũng rất khoa học. CÓ lẽ vì bà là giáo viên cấp 1 nên bà chăm chỉ tìm tòi và cập nhất những cái mới lắm. Con em mà ốm đau thía nào là ngoài kinh nghiệm bà có, bà còn hì hục lên mạng tìm hiểu các cách nữa (mà e thấy mc e cũng xì tin lắm, ngày nào cũng phải lướt mạng đọc tin tức đấy, nhiều lúc còn cập nhật tin nhanh hơn cả em, hic). E làm dâu xa nhà (cách 200km mới mò về được với bố mẹ đẻ) nên khi đi lấy chồng e cũng phải xác định tư tưởng: Coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình, coi mình như con gái trong nhà (nói thì nói thế chứ làm sao mà coi như bố mẹ đẻ được, duy trì ở mức yêu quý, tôn trọng nhau là ok rồi). Đến bây giờ thì e cũng chẳng có tư tưởng ra ở riêng nữa, 1 phần cũng vì 2 vch còn "nghèo", nhưng chủ yếu là e nhận thấy khi cả hai bên đều có tư tưởng cùng nhau chung sống hòa bình thì mọi việc sẽ được giải quyết. Ở chung với bm chồng e cũng thấy vui nữa, bữa cơm cũng đầm ấm hơn, tiếng cười cũng nhiu hơn, e cũng được mọi người trong gia đình quan tâm, yêu thương và chăm sóc nữa nên nói đi nói lại thì e cũng thấy cảm ơn số phận, đọc các bài viết của mọi ng, tưởng tượng cảnh e bị như thế mà cũng đã thấy tủi thân quá rùi. Mong các chị, nhưng ai có MC khó tính hãy lạc quan lên nhé, nếu đã cố gắng mà MC ko thay đổi thì theo e ta cứ chơi bài "đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống" (nghe hơi vô trách nhiệm nhỉ) để hai bên khỏi nặng nề.
03:41 CH 02/07/2012
Bé 7 tháng không chịu ăn gì ngoài nước, sắp suy...
Em chào chị, bé nhà e 7 tháng - 8kg, tháng trước bé ốm mấy trận nên cũng không tăng cân. Sau khi ốm xong, bé sợ thìa nên không ăn uống gì cả (trước thì bé cũng ko lười ăn lắm đâu mặc dù ko ăn nhiu). E cho bé nhịn cháo bốn hôm liền để cho bé hết cảm giác sợ (chủ yếu chỉ bú mẹ, còn ăn sữa ngoài thì ít thôi) nhưng vì sợ con đói và thiếu chất nên e cố đút cháo cho bé ăn. Nhưng cứ ăn đến thìa thứ 2 là quay mặt đi (e vốn ko ép con nên con ko ăn thì cũng dừng). Rồi tự nhiên e nảy ra ý tưởng cho con húp cháo vì bé nhà e có thể uống cốc từ lâu, thía nên bữa sau là e xay cháo, nấu súp khoai tây rồi cho vào cái bát con cho bé húp. Bé thích lắm, cứ húp liên tục, mẹ ko nhanh tay là khóc. Bữa thứ 3 là bé hết sợ thìa, nhưng bi giờ thì e vẫn cho bé cả húp và cả ăn thìa. E cho bé ăn dặm kiu Nhật nên bi giờ thấy rất hiệu quả. Dù bé ko ăn nhiu nhưng ăn tự nguyên, ngồi ăn nghiêm túc, ko chơi khi ăn. Sau khi bé ngồi cứng e chuyển sang cho bé ngồi bàn ăn nên bé rất thích chị ạ (chị thử cho bé ngồi bàn ăn và thử cách cho bé húp như e xem) vì bé chủ động được khi ăn. Quan trọng là chị đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh để giải quyết.
Chúc chị thành công nhé!
05:30 CH 27/06/2012
Vẽ tranh xinh từ dấu vân tay của bé
Thật sự là 1 ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn chủ top nhiu lắm!
10:41 SA 27/06/2012
m
Mrbonbon
Hóng
472Điểm·0Bài viết
Báo cáo