Chi mà than thở nhiều răng rứa :(. Bây giờ tình hình là NGài Trần li hôn xong rồi, xử lý xong vấn đề li hôn rồi, con bố nuôi đứa nào, mẹ nuôi đứa nào cũng xong rồi. Kinh tế ngài Trần cũng không kém. Vậy dừng lại cái việc hỏi tại sao tôi tốt thế mà người ta bỏ tôi, người ta không yêu tôi. Còn vợ tôi xấu thế này, tôi tốt thế kia. Hôn nhân xong rồi, the end. Bây giờ anh nên hỏi là tôi nuôi dạy con sao thành người, hỏi trên này một người bố muốn kiêm cả người mẹ thì phải làm sao, làm sao cho con có cả nhà nội, nhà ngoại chứ không phải ngồi đây than thở hay kể tội vợ. p/s: Tôi mà là bố vợ ông mà thấy ông than thở thế này tôi cũng bảo nó bỏ ông. Ủy mị vớ vẩn.
Xin lỗi nếu mình hỏi hơi tò mò, cô ấy hận bạn vì điều gì ạ? Đọc những lời bạn kể thì thấy bạn là người rất hiền lành, chiều ý vợ, cho nên mình cũng ko hiểu tại sao cô ấy lại hận bạn?
Cuộc sống mà....biết sao được. Em cũng có người bạn cô ấy nhất định chia tay chồng vì người chồng lúc nào cũng nghe lời cô ấy, và lý do cô ấy đưa ra là cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt.Mặc dù chồng cô ấy có tài..Không bao giờ lăng nhăng, cô ấy cũng công nhận thế.Không ham mê cờ bạc , rượu chè...yêu con , chiều vợ...Trông cũng rất nam tính và mạnh mẽ.Kiếm tiền cũng ổn. Cũng biết mua quà cho vợ vào các dịp, mua hoa vào ngày lễ, tốt với bên ngoại.Nhưng cô ấy nhất định chia tay vì nói không phù hợp về tâm hồn và vì anh ấy quá nghe lời cô ấy. Em cũng khuyên can không được. Vì mình không ở trong chăn khống biết chăn có rận hay ko? Chỉ nhìn ngoài thì em luôn nói với cô ấy, mình luôn ước có người chồng như bạn. Cô ấy lại bảo ước có cuộc sống tự do như em.Em mong những người tốt biết trân trọng hạnh phúc sẽ được đền đáp dù muộn.Anh cũng nên đến với những phụ nữ gần 30, hoặc cùng hoàn cảnh, nguy cơ thất bại lần 2 đỡ hơn... Chúc anh bình yên trở lại, vui vẻ và hoàn thiện mình, đừng hỏi vì sao nữa, mọi thứ đã qua, hãy thu xếp cho mình cuộc sống thật tốt là được.
Em nói rõ hơn một chút để bác hiểu hơn. Cả tuần cháu học đến cuối tuần ở nhà cháu cũng được ngủ muộn hơn và dậy muộn hơn. Chỉ có những ngày trong tuần là cháu ngủ đúng giờ để dậy đi học. Cháu học đi xe tuyến 6h50 là xe chạy. Và em cũng khẳng định với bác là cháu sống với em cũng không hề khô và cứng. Ngoài giờ học ở trường về nhà cháu làm bài xong vẫn chơi thoải mái (xem hoạt hình, vẽ tranh, chơi đồ chơi....). Nếu em không biết con em cần gì và muốn gì thì em đã không thường xuyên đưa cháu về nhà mẹ (trong khi đó mẹ cháu khi còn ở VN chưa một lần cho cháu bé về nhà em chơi cuối tuần thăm ông bà).
Trẻ con đi được đi chơi là vui rồi, huống chi đi về nhà mẹ. Tất nhiên là việc cháu nghỉ học mấy ngày đi chơi chưa chắc thay đổi được 1 con người, tuy nhiên vấn đề ở đây là nghỉ như nào, chơi như nào. Em không muốn cháu thích nghỉ là nghỉ thích chơi là chơi, em muốn cháu học ra học chơi ra chơi, cháu đi thăm mẹ 4 ngày nghỉ 2 ngày học em thấy hợp lý còn đi 6 ngày nghỉ 4 ngày học em không thấy hợp lý. Gia đình ngoại xin cho cháu đi 2 ngày, em đồng ý và xin nhà trường nghỉ 2 ngày, tuy nhiên cho cháu đi để cháu nghỉ 4 ngày cũng không thông báo gì với em cả và hơn thế nữa là em liên lạc để xem bao giờ cháu về cũng không được (điện thoại không nghe, nhăn tin không trả lời). Và tình trạng như này xảy ra rất nhiều lần.
Việc cháu đi không phải là tranh thủ thời gian để đi thăm mẹ, mà là bà ngoại và bạn bè đi sang chơi và thăm mẹ cháu thì cho cháu đi cùng. Mẹ cháu học không xa và mới đi được hơn 1 tháng nếu được nghỉ mẹ cháu có thể về thăm cháu. Em cũng nói với mẹ cháu nhớ con quá thì cuối tuần bố lấy vé cho con sang thăm mẹ, em làm trong ngành Hàng không lấy vé cho cháu đi rất dễ và giá rất rẻ.
Bác thông cảm với em, em là người trực tiếp nuôi dậy cháu hằng ngày hôm nắng hôm mưa mỗi sáng 6h dậy đưa cháu ra xe tuyến chiều 5h đón cháu về em thấy cháu học vất vả nên em rất quý những ngày cháu đến trường. Trách nhiệm tường của cháu sau này là ở em cho nên em muốn nhà ngoại cháu tôn trọng quyết định của em.
Một lần nữa cám ơn bác đã chia sẻ.