Đúng đấy các mẹ ạ, mấy thằng cha xung quanh cứ nghĩ mình đơn thân là mình thiếu thốn thèm khát chúng lắm và chắc hẳn mình cũng là đứa đàn bà lẳng lơ dễ dụ. Chúng chỉ cần mời mình vài bữa ăn, đi vào đâu đó uống vài cốc caphe, dưa lê dưa chuột ít phút là mình sẵn sàng lên giường với chúng ngay hay sao ấy. Nghĩ mà khinh bỉ, tởm lợm mấy cái lũ đàn ông mang vài bữa ăn ra dụ phụ nữ lên giường. Chúng coi thường nhân cách của phụ nữ quá đỗi.
Mình không phải là một bà mẹ, nhưng mình có một vài suy nghĩ như thế này. - Không lấy chồng thì cuộc sống cũng buồn thật, tuy nhiên thời nay ít đàn ông tốt lắm, lấy được người chồng tốt ở mức 50% còn khó !- Nếu cô ấy muốn có con mà không lấy chồng thì cuộc sống 2 mẹ con sẽ thoải mái, tự do. Nhưng làm mẹ đơn thân thì cực lắm, nhiều lúc sẽ buồn và thiếu vắng ,...... vất vả nhiều lắm.Mình suy nghĩ hơi phức tạp, mong bạn hiểu !!!:)
Hi bạn, Mình có vài dòng chia sẽ về tâm lí và kinh nghiệm với bạn: 1. Xác định làm mẹ đơn thân: qua đọc tâm sự của bạn mình cảm thấy bạn có ý định này vì bạn đang cảm thấy mất niềm tin ở đàn ông và bạn ko muốn bị ràng buộc hôn nhân..Nhưng bạn nên ngẫm nghĩ lại, đời sống của 1 người mẹ đơn thân cũng sẽ áp lực gấp trăm lần cuộc sống hiện tại của bạn nếu như bạn ko phẩi là 1 người đàn bà mạnh mẽ và đặc biệt bạn không có 1 cơ sở tài chính vững mạnh. 2. Nếu bạn đủ "mạnh" để đương đầu được khi nuôi con 1 mình: thì bây giờ mình khuyến bạn, ko đi xin xỏ hoặc mua TT từ ngừoi quen hoặc người trên lãnh thổ Vn này. Của xin là của nợ bạn à, bạn có nghĩ là bạn sẽ phải mang ơn người đàn ông đó đến suốt đời không? hoặc bạn mua từ 1 người xa lạ bạn có chắc ho sẽ ko trở mặt hay quấy rối đời sống của mẹ con bạn sau này ko??? Bạn nên qua bệnh viện nước ngoài, họ có nguyên Ngân hàng TT, mình có thể chọn màu mắt, da, tóc..và quan trọng là đã được bênh viện kiểm tra. Nhanh - sòng phẳng - yên tâm - ko huệ luỵ. 3. Lời khuyến Nếu như bạn chưa quyết định được: với tuổi 30 bạn nên đi khám, nếu trứng tốt ==> tiến hành trữ trứng. Thời gian ko đợi chị em chúng ta, không tới lúc cần làm thì lại không có bạn nhé. Mong bạn sớm đạt được điều mình mong muốn
Mình sinh năm 1972, vợ mình sinh năm 1976. Hai tụi mình đều sinh ra lớn lên tại Hà Nội. Tụi mình có 6 năm yêu nhau. Yêu nhau từ những ngày còn mài đít trên giảng đường Đại học cho đến khi 2 đứa ra trường và đi làm. Mình học Xây dựng còn cô ấy học tiếng Nga ĐH SP Hà Nội! Tụi mình cưới nhau 2 bàn tay trắng, 2 đứa người HN cả nhưng đi thuê nhà ở. Ngành XD của mình dễ kiếm việc nên mình đi làm tối ngày và giao lưu thường xuyên với đủ dạng người nên mình đâm bê tha, nhậu nhẹt và thường xuyên về muộn. Tiếng Nga không có cơ hội tìm việc nên cô ấy phải chuyển nghề làm tổng phụ trách 1 trường Tiểu học, nhưng cũng không trụ lại được mà phải bỏ trường mà đị học nghề PR. Thời gian yêu nhau và sống với nhau mình rất áp đặt vợ và vợ mình thì tính cũng bướng ngầm. (Nói riêng 1 chút là tuổi thơ của cả mình và vợ đều sống trong 1 môi trường cha mẹ cãi cọ thường xuyên và li dị nên tính cách 2 đứa rất DỊ). Cha mẹ vợ mình tính ích kỉ và có phần lưu manh nên khắc với mình - tính cương, mạnh, nóng! Thời gian trôi qua và sai lầm nối tiếp sai lầm, đỉnh cao là đầu năm 2012 sau 1 trận cãi nhau tung tóe, vợ mình và mẹ vợ bỏ đi chơi Đà Lạt 1 tháng; khi về vợ mình có dấu hiệu ngoại tình và khi 2 vợ chồng chưa kịp mời gia đình 2 bên làm trọng tài để xử lý dứt điểm thì cô ấy mang đồ bỏ nhà đi. Từ bấy đến nay mình không có 1 chút thông tin gì về cô ấy và mình với cá tính kiêu ngạo cũng không dò hỏi bố mẹ vợ và họ hàng cô ấy về cô ấy 1 câu nào! Cũng gần tròn 2 năm sống cô đơn và rất nhiều đêm mất ngủ, mình thấy mình vô cùng sai! Sai vì đã không có cái cơ bản của 1 người đàn ông là Lòng bao dung và cái Tôi quá lớn; Sai vì quá Kiêu ngạo; Sai vì đã làm khổ 1 người phụ nữ mà hết lòng yêu mình và mình yêu hết lòng; Sai vì Tiếp tục sẽ sai ... Buồn lắm, cô đơn lắm nhưng mình coi đây là Quả mình phải chịu khi gieo Nhân đắng. Hôm nay đọc thớt này của chị em mình lại thấy buồn và giận mình nhiều. Thấy tiếc vô cùng những ngày hạnh phúc đã qua mà mình đã đánh mất, nhưng tiếc cũng chả để làm gì! Chỉ còn 1 cách sửa mình thật tốt và đợi vợ đi mỏi chân thì về. Ăn năn và hối cải trong suy nghĩ là điều mình luôn thực hiện từ ngày cô ấy bỏ đi đến nay, nhưng mình muốn có thêm những hành động cụ thể nhằm giảm bớt những cắn rứt lương tâm với 1/2 thế giới bằng cách: Mình đã học Khiêu vũ thể thao - Dancesport chứ không phải SalonDance nhé - 1 số năm và hiện cũng mở 1 CLB dạy với 1 người bạn, đồng thời mình cũng làm trợ giảng cho 1 trung tâm. Mẹ nào trên này có cùng đam mê với mình thì thi thoảng cafe trao đổi về DS (DanceSport) và tâm sự cho vơi nỗi buồn. Hoặc mẹ nào có sở thích đạp xe thì cũng ới mình nhé - mình hay đạp xe quanh hồ Tây vào các tối! Sẽ có những suy nghĩ hay bình luận rằng: Mình đang "chăn" các mẹ, nhưng các mẹ thử nghĩ: Đàn ông Hà Nội khỏe mạnh, có việc làm như mình thì muốn kiếm "gái" đâu cần phải vào WTT. Chào các mẹ và chúc các mẹ sơm tìm được tập II cho mình và nếu có thể, cho phép mình khuyên các mẹ dưới góc nhìn của 1 người đàn ông là: Trẻ em có quyền được hưởng sự giáo dục từ cả Cha và Mẹ. Nếu có thể, các mẹ hãy dẹp bớt chữ Tôi để sớm có được người Cha cho các bé! Chào thân ái!
VC mình cưới nhau được 12 tháng mà không thấy có thai, mình có qua bệnh viện Tâm Anh (bác GS Trần Quán Anh) khám và tỷ lệ TT chỉ được 20%, dùng thuốc được 2 tháng thì vợ mình có. Nguyên nhân là mình bị quai bị hậu dậy thì.
Vào đó khám có những người tỷ lệ TT = 0% sau một thời gian chữa vẫn có đấy các bạn à.
Năm ngoái VC mình muốn sinh thêm em bé nữa, có quay lại khám, lần này tỷ lệ TT của mình 40% và có dùng thuốc 4 tháng nhưng lại không được. Sau đó vì công việc bận nên mình không theo tiếp và sd thuốc bắc - nam khá nhiều, saui 1.5 năm rồi mà vẫn chưa có. Giờ cũng đang rất nản.
Chúc các bạn sớm có em bé.