Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Độc thoại...
Bạn banhbonglan mến,
Không biết bạn ở vùng nào trên nước Mỹ ? Nếu xung quanh bạn không có nhiều người Việt thì bạn có thể tìm bạn trên Net, email, trò chuyện trên phone hay vào diễn đàn chia sẻ tâm sự cũng vui lắm mà . Mình thấy mấy chị trong box châu Mỹ này rất là dễ thương, thế nào bạn cũng sẽ có thêm nhiều bạn mới . Nếu là đối thoại thì vui hơn là độc thoại nhiều đó bạn .
Về vấn đề bạn lo sợ thì mình rất là ngạc nhiên đó . Đối với mình, nhà ở bên VN tù túng, ngột ngạt quá, nhà nào cũng mấy lớp cổng, vài ba cái khóa, cửa sổ cũng gắn song sắt không an toàn tí nào cho gia chủ . Mình cũng đọc được những tin tức nói về cả gia đình bị chết cháy trong nhà khi xảy ra hỏa hoạn vì không mở được khóa để chạy ra ngoài .
Theo mình thì bên Mỹ này an toàn hơn rất nhiều so với VN đó, tệ nạn trộm cắp rất ít xảy ra . Nếu có trộm cắp (hay thậm chí cướp) xảy ra cho gia đình gốc ngừoi Việt thì đa số là do người quen trong băng đảng làm . Người Mỹ họ có thói quen cất tiền và đồ vật quý giá trong ngân hàng, họ ít khi xài tiền mặt hay trữ vàng, tiền mặt trong nhà như người VN nên không sợ bị trộm cắp vặt . Những vật dụng đáng giá như TV, máy tính thì hầu như gia đình nào cũng có mà toàn mua mới . Đồ điện máy cũ không ai mua thì người ta có ăn trộm cũng không có chỗ bán, vậy trộm làm gì nữa .
Mình ở Cali, khi đi đường mình để ý thấy nhà nào khóa cổng, làm hàng rào sắt ở sân trước và làm cửa sắt luôn nữa thì biết ngay là nhà của người VN . Nhìn những ngôi nhà như vậy mình nghĩ càng gây sự chú ý của người khác hơn và giảm đi sự an toàn cho chủ nhà, nhất là giảm đi vẻ đẹp của ngôi nhà .
Nếu bạn thấy nhà vắng vẻ quá thì nuôi 1 hay vài con chó vừa giữ nhà vừa vui nhà cửa hơn đó . Hoặc bạn nói ox bạn gắn hệ thống báo động thì an toàn ngay thôi, có người lạ vào nhà thì hệ thống này báo ngay cho cảnh sát địa phương bạn ở .
10:35 SA 02/05/2010
Lại mâu thuẫn gia đình từ những khác biệt về quan...
Nếu mình là Xuan-Thu thì mình sẽ theo phương châm sống của BMC bạn 1 cách triệt để . Con mình vẫn đi học trường quốc tế, học nhạc, học đàn ngoại khóa . Mình sẽ chỉ ở nhà lo việc nội trợ, làm toàn món ăn ngon mỗi ngày . Vẫn son phấn chưng diện với hàng hiệu . Mỗi khi cần tiền cứ thản nhiên xoè tay ra xin mẹ chồng vô tư một khi bà đã mở miệng bảo như thế, nhớ là xin tiền ngay trước mặt chồng . Bà có kêu ca tiêu gì hoang thế hay bảo bạn phải tiết kiệm thì cứ đưa ngay phương châm sống của bà ra "đời sống có mấy tí mà phải nhịn thèm, phải chịu vất vả " . Tuyệt đối không thúc ép chồng đi kiếm tiền, chỉ rủ rê chồng đi du lịch, đi nghe ca nhạc, đi xem phim, đi ăn ngoài, nói túm lại là sống đời hưởng thụ mà thôi .
Xem thử BMC bạn sẽ chịu đựng được bao lâu . Vợ chồng bạn còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để tìm việc làm và thay đổi quan niệm sống của mình, nhưng số tiền tiết kiệm và thu nhập của BC bạn hiện giờ rất là hạn chế, ông bà sẽ không chống chọi được bao lâu đâu .
Bạn không nên tỏ ra mình tài giỏi hay có khả năng kiếm tiền ngay bây giờ, hãy để chồng bạn phát huy những điều này . Sau này, khi chồng bạn hiểu ra vấn đề rồi bạn mới đi làm cũng chưa muộn mà .
07:05 CH 22/04/2010
Khi nào bắt đầu trồng rau (tầng 2)
chị nhi dieu ơi, cây sâm này nó hại đất kinh khủng lắm . Vùng đất trồng nó xong thì bạc màu hết, không trồng nổi cây gì luôn đó . Má chồng em có trồng loại này qua rồi, đất tốt nên củ cũng tốt lắm, chỉ 2 năm thôi mà củ to cỡ bắp tay lận đó . Còn chất lượng hay không thì em không biết, hihi, chỉ thấy bà bỏ trong cái hũ to lắm để ngâm rượu thôi (mà chưa ai uống thử hết) .
10:35 SA 22/04/2010
Khi nào bắt đầu trồng rau (tầng 2)
Em xin chào ra mắt các chị trong vườn :)
Chị Smokyyy rủ em vô đây hoài mà em lười viết quá toàn là đọc ké xem hình ké của mấy chị không à . Chị nào cũng có ngón tay xanh hết trơn, trồng hoa thì hoa đẹp, trồng rau trái đều xanh mướt, mấy bông hoa biết nói nhìn mê quá đi thôi .
Em mới tập tành trồng cây thôi, đợi vài hôm nữa nếu mấy nhánh cây em găm nó không chết thì em sẽ chụp hình khoe với mấy chị sau nhe .
À, sẵn đây cho em hỏi câu này, có chị nào nhận hạt giống từ VN gửi sang đây theo đường bưu điện chưa ạ ? Em có người quen muốn gửi sang cho em ít hạt rau thơm, rau xà lách mà họ bảo nghe nói nếu gửi hạt giống thì người nhận sẽ bị phạt cả mấy trăm ngàn (không thấy nghe nói là tiền Mỹ hay tiền Việt), em nghe cũng sợ quá mà thấy cũng vô lý, hihi .
Lá lốt chị Smokyyy cho em mang về đó không thấy nó lên gì hết, huhu, mỗi ngày mỗi héo úa đi . Không biết em có nên nhổ tụi nó lên, cắt ngắn bớt, nhúng vào root hormone powder rồi mới ghim trở lại hay không ? Dây mơ thì lên ngon lành lắm, có ra lá luôn rồi :), cảm ơn chị S nhiều nhiều .
05:30 CH 21/04/2010
Hỏi.. bất kỳ cái gì cần.. không sợ bị mắng (Phần...
Chào bạn,
Trước khi góp ý được cho bạn thì bạn cần biết các thông tin sau :
- Anh chị bạn bao nhiêu tuổi ? Các cháu bạn ở độ tuổi nào ?
- Thói quen và sở thích thường ngày của họ ?
- Họ có quen ăn món ăn Việt không ?
- Những lần họ về VN trước đây họ thích đi chơi đâu và thích ăn gì ?
Vì mỗi người mỗi ý, nói chung chung thì cũng khó để góp ý kiến cho bạn lắm .
06:36 CH 06/04/2010
Khi nào thì bắt đầu trồng rau
hoa đẹp quá, cây nào cũng xanh um nhìn phát ham . Các mẹ giỏi ghê, thiệt là có tay trồng rau .
à, Mẹ Yêu ơi, mình thấy hình như bạn lấp đất kín củ su su luôn à ? Có thể vì vậy mà nó không lớn nổi không ? Su su nhà mình thì mình đặt củ nằm ngang ra, 1 nửa nằm dưới đất, 1 nửa nằm trên mặt đất đó . Bây giờ nó đã cao khoảng 2 gang tay lá nhiều và cũng nhiều tua lắm chứ không giống trong hình của bạn .
07:32 CH 20/03/2010
Thắc mắc Luật hôn nhân - li dị dành cho các chị...
ngocanh 84 va` sandy04:
ngocanh84 và sandy 04, mình nhận xét khách quan thôi nhé, nếu có gì không đúng thì hai bạn đừng buồn .
Không phải cứ ai sang Mỹ thì cũng trở nên cởi mở, thóang, biết suy nghĩ đâu, nhất là mấy bà mẹ chồng các bạn đã từng lớn lên ở vào thời xưa hơn chúng mình nhiều . Có rất nhiều bà cũng cay nghiệt không các gì các bà mẹ chồng cay nghiệt ở VN . Ai may thì gặp mẹ chồng tốt, xui thì gặp phải mẹ chồng tệ . Đừng nói là cuosang đây rồi mới biết, có nhiều người quen nhau ở bên này, qua lại chán chê đến khi cưới xong mới ngỡ ngàng ra đấy . Mẹ chồng thế nào thì mình không sửa được nữa rồi, bây giờ vấn đề là mình giải quyết cuộc đời mình ra sao thôi .
Thứ nhất: xét ông chồng của mình xem có hiểu và thương mình hay không, có tốt với mình không ? Có muốn ra ở riêng hay không ? Có đủ khả năng ra ở riêng không ?
Mình nói trước là cuộc sống ra riêng vất vả hơn bạn tưởng nhiều nhé, ở chung tiết kiệm được nhiều lắm đấy .
Nếu các câu trả lời trên đều là có thì mau mau thoát ra khỏi cuộc sống chung đó, thuê apartment 1 thời gian, để dành được khá khá hãy mua nhà nhé . Kinh nghiệm của mình là số tiền chi ra hàng tháng sau khi mua nhà cao gấp đôi khi ở apartment đấy . Chưa kể bao nhiêu là thứ cần sắm sửa, mấy chục ngàn đô bay cái vèo .
Mẹ chồng bạn có sống ra sao thì đấy là chuyện của bà ấy . Nghe thì có vẻ tàn nhẫn nhưng thực tế chứng minh là bà ấy sẽ không chết đâu . Bà ấy sau 1 thời gian sẽ đổi thái độ với bạn ngay, sẽ đàng hoàng tử tế để mong con trai về thăm mình . Không đủ tiền chi tiêu thì bà ấy sẽ phải tìm cách để dọn đến ở chung với v/c bạn . Khi ấy thì mọi thứ thay đổi rồi nhé, không còn ca bài ca chúng mày ở nhà tao được nữa . Nhưng đợi đến lúc đó thì còn 1 thời gian dài cơ .
Bây giờ nói tới việc bạn ra ở riêng thì sao ? Ở Mỹ này không biết lái xe là coi như ... cụt chân, làm gì có xe ôm hay thuê taxi đi lung tung được . Do đó nếu không có xe, không biết lái xe thì bạn dứt khoát phải chọn thuê apartment ở gần trạm xe bus, tốt nhất là gần luôn chợ búa, trường học, thư viện .
Bây giờ bàn về việc chồng yêu thương lắm, thông cảm lắm, muốn ra ở riêng lắm mà tiền thì không đủ để thực hiện nhé . Lúc này mình phải xác định là mình sống chung với lũ rồi đây . Điều trước tiên cần làm : Không để lọt vào tai những câu nói làm mình nghĩ ngợi, làm mình đau lòng . Giả điếc lúc nào có thể được . Bảo chồng sắm cho mình 1 cái máy mp3 (rẻ rề) hoặc khá hơn thì là Ipod, trữ nhạc, sách, bài học tiếng Anh vào đấy, cắm cái headphone vào khi nào ở nhà 1 mình với MC và mở volume thật to vào .
Điều thứ hai cần làm: Bảo chồng dắt mình đi tìm (vào ngày cuối tuần khi chồng không phải đi làm) mấy cái park gần nhà, thư viện gần nhà, hoặc dắt mình đi vài lần cho quen bằng xe bus đến mấy nơi nói trên, nhớ chú ý xem park nào càng có đông trẻ em chơi đùa thì càng an toàn . Khi đã thuộc đường đi rồi thì hàng ngày dắt con ra đó cho nó chơi đùa khoảng 1-2 giờ đồng hồ ban sáng hoặc ban chiều, tránh mặt MC 1 khoảng thời gian cho mình relax . Thư viện có computer cho mình dùng free, nói với chồng dắt đi làm thẻ thư viện . Đi xe bus thì mua vé tháng hoặc mỗi chuyến hình như chỉ khoảng 50 cents- $1.25 tùy vùng thôi . Nếu trả tiền thì nhớ xin học daily pass, có thể dùng đi cho chuyến về không phải trả thêm tiền . Thư viện cũng có nhiều chương trình rất hay như đọc sách cho trẻ em, mình nghe ké cũng học được tiếng Anh đó . Ra park thì đừng ngại nói chuyện với người lạ, đa số người Mỹ họ rất thân thiện, không quen biết gì nhưng gặp nhau là chào hello và cười rất vui vẻ . Các bà mẹ Mỹ ở nhà trông con hoặc các cô giữ trẻ của Mỹ họ đều dắt trẻ ra park chơi mỗi ngày đấy chứ không có ngồi ru rú ở nhà đâu .
Bạn sandy than phiền chuyện nấu ăn, mình cũng thấy bạn hơi kêu ca . Mình đây đi làm full time, về vẫn nấu ăn mỗi ngày đấy, nếu biết cách sắp xếp thì nấu cũng nhanh thôi mà . MC bạn nếu thích khoe thích hỏi thì bạn đừng ngại gì hết, cứ nhờ bà thẳng tay "Mẹ ở nhà cắm hộ con nồi cơm nhé " "mẹ nhặt rau giúp con nhé ", cứ ngọt ngào vào . Một là bà chịu làm đỡ cho mình, hai là bà tự tránh mình ra . Trước mặt chồng đừng bao giờ chù ụ mặt hay gọi mách làm gì, cứ vui vẻ với mc . MC nói gì mình không thích nghe thì lờ đi như không nghe thấy, bấy giờ người đi than phiền, đi mách chồng bạn sẽ là MC đấy .
Nước Mỹ không ghê gớm như mình sợ, cũng không buồn chán như nhà tù đâu nếu mình biết tự mình tìm lối đi cho mình, tìm niềm vui cho mình .
Đừng tự nhốt mình trong nhà, trong phòng nữa . Khi có sự giao tiếp với thế giới bên ngoài thì bạn sẽ thấy giả điếc với MC dễ dàng lắm thôi . Chồng đi làm về sẽ thấy thật vui vẻ, hạnh phúc khi vợ mỗi ngày ríu rít kể cho chồng nghe những chuyện vợ thấy vợ học được hay làm được trong ngày chứ không phải điệp khúc khóc lóc kể tội MC .
Chúc các bạn mau tìm ra hướng giải quyết cho mình .
PS: thời gian đầu mới sang Mỹ mình cũng khóc lóc kinh lắm, lúc nào cũng muốn về lại VN . Sau khi làm được những gì mình kể trên thì thấy mình thật thoải mái lắm, hihi, hết khóc rồi .
06:52 CH 19/03/2010
Hỏi.. bất kỳ cái gì cần.. không sợ bị mắng (Phần...
Các chị cho em hỏi ở Mỹ ai ai cũng mang 1 cục debt từ credit card hết sao? Mang debt để đi học, mua xe để có phương tiện đi lại...hay những việc có "ý nghĩa" "have to do" thì có thể thông cảm dc. Còn mang debt từ ăn xài phung phí thì em ko thể chấp nhận dc. Có phải ở cái xh này ai ai cũng vậy? Em thì "làm bao nhiêu, xài bấy nhiêu hoặc ít hơn". Còn nếu ở cái xh này mà mọi người ai ai cũng vậy và bắt em theo chắc em ko sống nổi.

Muốn trả lời câu hỏi này thì phải hiểu credit card là gì ? Tại sao cần dùng nó ?
Nhà, xe, là những thứ ít ai có đủ tiền mặt để trả ngay 1 lần, đa số phải vay tiền ngân hàng rồi từ từ trả góp . Khi đi vay tiền mua nhà hay mua xe thì ngân hàng đòi hỏi mình phải có credit tốt, income đủ để trả cho món nợ . Credit tính theo điểm, credit tốt khoảng từ 720 điểm trở lên . Vậy làm sao người ta biết mình có credit tốt hay không ? Ai cho mình mấy cái điểm này ? Một người chưa bao giờ mang nợ thì credit là bao nhiêu ?
Trả lời :
Người chưa bao giờ mang nợ là người không có credit .
Người vay nhiều lần trong thời gian dài nhưng đều trả tiền đúng hạn và trả dứt được nhiều lần, số nợ hiện đang mang rất ít so với số tiền các ngân hàng sẵn sàng cho người này mượn ====? người này có credit tốt .
Người vay nhiều lần, trả trễ so với thời hạn từ 30 ngày trở lên vài lần, số nợ còn rất nhiều ==== bad credit .
Cứ mỗi lần mình trả tiền trễ hơn 1 tháng thì sẽ bị trừ bớt điểm . Trễ hạn quá lâu bị chuyển qua collection thì trừ nhiều điểm hơn .
Làm sao để bắt đầu có credit ? Có nhiều cách, apply xin credit card từ ngân hàng mình đang có tài khoản . Apply xin store card ở mấy cửa tiệm như Macy's, Sears, Home Depot .... Hoặc mượn loan nếu có đi học .
Có bao nhiêu xài bấy nhiêu không dùng credit card thì điểm credit của mình không tăng lên, nếu hoàn toàn không có credit card nào thì chắc để dành cả đời cũng chưa chắc có tiền mua nhà .
Nếu biết cách dùng thì credit card sẽ như là 1 hình thức mình vay nóng, cuối tháng nhận được bill thì trả dứt điểm luôn số tiền mình tiêu xài bằng thẻ trong tháng đó . Làm cách này mình có lời vì không phải trả tiền lời đồng nào hết mà điểm credit mình lại tốt nữa . Ví dụ như mình muốn đi vacation, mình để dành đủ số tiền cần dùng rồi nhưng vẫn mang credit card ra chà, cuối tháng mình mới ký check trả lại cho credit card thì an toàn và tiện lợi cho mình hơn nhiều . Đi xa không nên mang nhiều tiền mặt trong người . Mua vé máy bay hay thuê xe hay mua bán đồ dùng online thì phải có credit card mới mua đuọc . Chưa kể nhiều hãng máy bay nếu mình mua vé máy bay bằng credit card thì mới có bảo hiểm, rủi ro có xảy ra chuyện gì thì gia đình có 1 số tiền để trang trải .
Những người mang cục nợ credit card tổ bố như lời bạn hỏi là vì họ tiêu xài nhiều hơn số tiền họ kiếm được, cuối tháng nhận được bill họ không trả hết số nợ mà chỉ trả cái gọi là minimum payment . Phần còn lại sẽ bị tính tiền lời (mà interest của credit card khá cao, có khi lên tới 24%) . Tháng này qua tháng nọ, lãi mẹ đẻ lãi con, có người đến nỗi phải khai phá sản vì không trả nổi nợ credit card mặc dù con số ban đầu không bao nhiêu hết .
Ngoài ra có 1 thời gian dài trước đây các ngân hàng cho apply credit card vô tội vạ, số tiền limit lên rất cao, không cần phải chứng minh thu nhập gì cả . Có nhiều bạn trẻ chưa có công ăn việc làm, còn đang đi học cũng có credit card với limit cả mấy chục ngàn đô la . Mỗi khi tiêu xài chỉ quẹt cái thẻ là xong, không nắm được con số chính xác . Mỗi tháng cầm cái bill thấy minimum payment có vài chục đồng thì chỉ trả minimum thôi . Ra trường 1 phát đã nợ mấy mươi ngàn, nhằm ngay lúc kinh tế đi xuống không tìm ra việc, thế là bước vào đời đã khai phá sản ngay .
Lại cũng có nhiều người (đa số không rành tiếng Anh) thì lại sợ credit card, cho nên chỉ xài tiền mặt và check, họ không có credit, tới khi muốn mua cái nhà hay chiếc xe thì rất khổ sở vì ngân hàng từ chối không cho vay . Có khi phải đi tìm người quen có credit good nhờ họ đứng tên hộ rồi sau sinh ra đủ thứ rắc rối khác .
Credit card giống như là con dao vậy, mình biết cách dùng, biết tự control mình thì mình nắm đàng cán, ngược lại thì nhà băng nắm cán, mình nắm lưỡi dao .
Xã hội có người này người khác, bạn muốn giống người nào cũng do bạn tự lựa chọn, không ai ép được bạn hết .
08:48 SA 19/03/2010
Làm gì khi mới sang Mỹ định cư
bạn ở tiểu bang nào thì tìm các trường university ở tiểu bang đó mà hỏi counselor, họ sẽ hướng dẫn cho bạn.
07:16 CH 18/03/2010
Lộ diện 10 học sinh trong 'clip đánh hội đồng' - ...
Mình không đoán mò đâu, vì mình được trực tiếp đọc thông báo kết quả điều tra của công an mà (bạn mình là phóng viên, cho mình đọc). Theo thông báo đó thì sau vụ dẫm lên chân nhau, chính Q.A là người chủ động tìm D. để mời ra ngoài "nói chuyện" (chữ "nói chuyện" họ để trong ngoặc kép).

Bạn phóng viên của Mẹ Lim và Lem làm việc ở toà soạn báo nào thế ? Sao chi tiết này không thấy đăng lên báo mà lại đưa riêng cho bạn xem nhỉ ?
05:42 CH 18/03/2010
Chồng thô lỗ, cục cằn và gia trưởng?
Mẹ Kimanh07:
Mình muốn biết phản ứng của bạn ngay sau khi bị chồng đánh ra sao ? Và sau đó chồng bạn làm lành với bạn cách nào ? Bạn có anh trai hay em trai gì không ? Chồng bạn khi thất nghiệp thì làm gì cho qua ngày ?
05:31 CH 16/03/2010
Tự nhiên em muốn buông anh ra, thế thôi
Thương hai bạn quá . Có lẽ chồng của hai bạn chưa hề nghĩ tới những tình huống xảy ra khi có con nhỏ . Có lẽ chỉ thấy khi gia đình người khác khi ra đường thì mấy bé đều sạch sẽ, ngoan ngoãn, vui vẻ nô đùa chứ không thấy khi con quấy khóc hay ốm đau . Nếu con cái mình chỉ là mấy con búp bê thì mình mới điều khiển nó theo ý mình được thôi . Không biết hai bạn có nhờ được người quen, người thân nào mà chồng bạn nể để giải thích cho anh ấy hiểu không ? Nếu giải thích, phân tích hết mọi lẽ mà anh ta vẫn ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ mặc vợ con thì ... chẳng thà 1 mình nuôi con mà đỡ vất vả hơn nuôi cả "đứa bé lẫn đứa lớn" kia . Mình nghĩ nếu thực sự yêu vợ thương con thì khi thấy con khóc phải cuống lên mà dỗ con giúp vợ, thấy vợ cực khổ thì phải xót xa làm việc nhà giúp vợ mới đúng chứ . Chỉ có người ích kỷ mới nhẫn tâm nói ra cái câu "muốn anh ở nhà thì đừng để con khóc", cứ như là lỗi của người mẹ khi con mình khóc vậy . Con nít nó chưa biết nói, nên chỉ biết khóc khi nó thấy khó chịu, khi nó bị đau, bị ốm hay khi lo sợ, tâm trạng bất an . Không thương mà còn thấy bực bội thì mình không hiểu chồng của bạn nghĩ gì nữa .
methuongcongainhat: bé được mấy tháng rồi vậy bạn ? có khi bé mọc răng hay ngán nên không thích ăn hoài 1 món, bạn có thể đổi cho bé ăn thứ khác được không ? Nếu tìm ra nguyên nhân tại sao bé khóc thì mới giúp bé được .
05:20 CH 16/03/2010
Có nên ly dị vì chồng quá hiền?
Mình là 1 trong những bạn "ném đá" bạn bên box Châu Mỹ đây . Ở bên box kia bạn hỏi có nên li di ngay không hay nên chờ đợi cho đến khi lấy được quốc tịch Mỹ . Bạn còn cân, đong, đo, đếm những lợi ích về tiền bạc, khả năng được ở lại Mỹ và mức độ thoải mái của cuộc sống sau khi li dị nữa .
Theo mình thì, nếu bạn dư sức lo về kinh tế, đủ khả năng tự nuôi mình, tự đóng tiền học, và nhất là đã tìm được 1 chàng nào có quốc tịch Mỹ, hội đủ các điều kiện bạn mong muốn, sẵn lòng cưới bạn ngay thì bạn hãy nhanh chóng li dị đi . Bằng không thì chờ đợi cho tới khi được các cái "nếu" kia hoặc sau khi có quốc tịch, có tấm bằng, có công việc ngon lành rồi thì hãy li dị . Bạn sợ gì tiếng đời dị nghị chứ, ở Mỹ chứ có phải VN đâu, có tới hơn 50 tiểu bang cho bạn lựa chọn để sinh sống kia mà . Tốt nhất là đi đến 1 nơi không ai biết bạn là ai rồi làm lại từ đầu . Còn khi về VN thăm gia đình hay người quen có hỏi tới thì bạn gán đại cho anh chồng hiền lành của bạn trăm cái tội gì đó mà chả được .
Mình cũng đang ở Mỹ đây, thấy bạn bảo việc trong việc ngoài gì cũng phải do bạn gánh vác, bạn quyết định mọi thứ trong cuộc sống, bạn là trụ cột của gia đình thì mình hãi quá . Vì theo mình thấy thì cuộc sống ở Mỹ này rất đơn giản, nếu chồng bạn đang có công ăn việc làm thì chỉ việc ngày ngày đi làm, tháng lãnh lương 2 lần, tiền tự động nạp thẳng vào tài khoản ngân hàng . Cuối tuần nghỉ ngơi 2 ngày thì làm việc nhà, đi chợ mua thức ăn cho cả tuần, đi chơi giải trí đâu đó . Một tháng chỉ phải đóng tiền điện, nước, gas, điện thoại, bảo hiểm xe 1 lần, mà có thể trả trên mạng hay dùng hệ thống tự động trả bằng tài khoản nhé . . Nếu nhà thuê thì đóng tiền thuê, mua thì đóng tiền trả góp . Đầu năm đi khai thuế . Ốm đau thì đi bác sĩ . Chả có gì cho bạn phải "quyết định" lẫn "gánh vác" cả . Thế chả lẽ trước khi chồng bạn cưới bạn thì có ai làm những việc này cho anh ta à ?
Bạn nói bạn vừa đi học vừa đi làm, xin hỏi bạn làm công việc gì vậy ? Bạn đã có thẻ xanh và giấy phép cho đi làm chưa ? Nếu bạn đi Mỹ diện du học thì ai cho bạn đi làm ? Công việc của bạn 1 tháng bao nhiêu giờ ? Bạn đi làm bằng phương tiện gì ? Bảo hiểm sức khỏe của bạn thì ai mua ? Bạn góp với chồng bạn bao nhiêu tiền nhà ? tiền chợ ? Tiền sinh họat ?
Mình nói thật, đa số các trường hợp các anh Việt kiều nào mà gửi thiệp cưới báo tin lấy vợ ở VN sau khi quen biết được vài ba tuần thì ai nấy nhận thiệp cũng cười và bảo "chúc anh chị ba năm hạnh phúc" . Vì rất ít khi các anh này hạnh phúc được trọn vẹn 3 năm lắm . Trừ phi mang vợ sang thì làm sao cho có bầu sanh con liền, không cho đi học tiếng Anh, không cho học lái xe, đi chợ đi búa chồng chở đi, không cho tiếp xúc với người ngoài . Mình nói đa số vì cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng số đó không có nhiều đâu . Còn những anh lấy vợ ở VN mà qua người thân mai mối hay tìm hiểu kỹ lưỡng thì không tính trong này nhé .
Ở Mỹ này nếu là người sống an phận, không bon chen thì vẫn khá giả được nhé . Chỉ cần chú tâm vào công việc, chả cần phải nịnh nọt bợ đỡ ai, chỉ cần tay nghề giỏi thì công việc vững vàng, tiền lương đủ để chi tiêu rồi . Mình thấy đời sống khá là đơn điệu, có gia đình rồi thì đa số chăm chút cho gia đình, gặp dịp sinh nhật, cưới hỏi gì (toàn làm vào cuối tuần) thì mới gặp nhau ăn uống nói chuyện vài ba giờ đồng hồ rồi ai về nhà nấy, rất hiếm cảnh nhậu nhẹt say sưa tới khuya lắc khuya lơ . Do đó cũng chả cần phải đấu đá hay hơn thua nhau vài ba lời nói làm gì .
Còn nữa, ở Mỹ thì dạy con không đồng nghĩa với quát nạt con nhé bạn . Dạy là phân tích cho con cái hay cái dở, là phải quan tâm và uốn nắn con nhé, không phải cứ lớn tiếng hay đánh đòn đâu .
Về vấn đề du học, mình biết như sau:
1) Học thật giỏi, xin được học bổng . Loại này không cần tìm người ở Mỹ bảo trợ đâu .
2) Học phải khá, phải giỏi tiếng Anh, gia đình giàu đủ để chứng minh có đủ khả năng chu cấp cho bạn, chứng minh được học xong sẽ về lại VN (thường là thế chấp 1 số tiền lớn, hoặc giấy tờ sở hữu tài sản, hoặc có cơ sở làm ăn gì đó). Loại này cũng không cần tìm người ở Mỹ bảo trợ .
3) Các trường hợp còn lại đều cần có người bảo trợ ở Mỹ .
Nhân đây mình nói luôn tại sao bạn này lại chịu kết hôn với anh chồng mặc dù như bạn ấy nói gia đình hoàn toàn có khả năng lo cho bạn ấy đi du học tự túc nhé .
Học phí của một người là thường trú nhân (tức là ở tại tiểu bang đó - mình nhấn mạnh, ở tại tiểu bang đó chứ không phải ở tại nước Mỹ nhé- từ 1-2 năm tùy theo tiểu bang ) và có thẻ xanh rẻ gấp nhiều lần so với học phí của 1 du học sinh phải đóng . Tùy theo trường, tùy theo tiểu bang, con số này có thể chênh lệch tới hơn 10 ngàn đô la mỗi học kỳ . Chưa kể du học sinh phải lo tìm thuê chỗ ở, lo ăn uống nếu muốn tiết kiệm, vì ở ký túc xá và ăn trong căng tin trường thì mắc hơn nhiều .
Bạn cứ khăng khăng không mang ơn chồng bạn, thế thì coi như bạn trao đổi thân xác và tuổi thanh xuân của bạn cho những lợi ích mình vừa kể ở trên đi, thì không phải lăn tăn suy nghĩ gì nữa . Coi như có qua có lại, tiền trao cháo múc, chồng bạn ăn bánh trả tiền, đơn giản vậy thôi . Ai nói bạn lợi dụng chồng bạn thì bạn cứ văng vào mặt họ như vậy cho họ câm mồm lại là xong .
07:28 CH 15/03/2010
Con muốn sublet nhà thì phải làm như thế nào ạ?
Em ơi (gọi là em nhé, vì chị chỉ hơn em chừng 10 tuổi thôi)
Tùy theo chỗ em ở họ có cho phép em sublease hay không nữa, em phải đến văn phòng cho em thuê nhà để hỏi họ . Có nơi họ chịu nhận tìm người thuê giúp cho em, có nơi em phải tự thuê . Em đọc theo mấy bài này đi, có gì không hiểu nữa thì hỏi tiếp .
http://www.rentlaw.com/subletting.htm
http://www.ehow.com/how_2041138_sublease-apartment.html
http://www.realcollegelife.com/student_housing/sublease_your_place.html
01:00 CH 07/03/2010
Khi nào thì bắt đầu trồng rau
Cảm ơn mẹ Cún Vịt nhé, mình đi ngay đây .
06:33 CH 06/03/2010
Khi nào thì bắt đầu trồng rau
Mẹ Cún Vịt ơi, cho mình hỏi tí . Cái coupon giảm giá của OSH này bạn cứ thế in ra rồi mang ra tiệm huh ? Tại mình đọc thì thấy họ ghi "Void if copied or transferred..) nên muốn hỏi kỹ trước khi chạy ra tiệm . Nhà mình hơi xa tiệm, nếu đi mà không dùng được coupon thì cũng hơi tiếc công, hihi . Cám ơn mẹ Cún Vịt nhiều nhé .
05:16 CH 06/03/2010
Những vấn đề quanh việc thành lập công ty
Chị Cỏ, theo em biết thì corporation có lợi ở chỗ là những tài sản cá nhân của chị không có liên quan gì tới công ty hết . Chị bỏ bao nhiêu tiền vào công ty để đầu tư thì người ta chỉ tính bấy nhiêu thôi . Nếu rủi ro làm ăn thất bại, công ty khai phá sản thì những tài sản riêng của chị không bị tịch thu . Cũng như nếu có sai sót gì hay phải đền cho ai đó thì tài sản riêng của chị cũng không bị đụng tới . Thêm nữa là Corp thì khi chị làm việc cho công ty, chị có quyền khai chị là 1 nhân viên, được tự mình trả lương cho mình, có những quyền lợi khác y như các nhân viên khác . Còn phần tiền lời do công ty kiếm ra thì chị lấy với tư cách là cổ đông . Tính ra lời hơn nhiều đó chứ .
06:39 CH 05/03/2010
Em có việc khó nghĩ quá, mong mấy chị những ai có...
Luật của mỗi tiểu bang mỗi khác, mình cũng không biết luật bên đó ra sao, chỉ nói theo những gì mình biết mà thôi . Bạn nên tìm xem bạn ở county nào, hỏi Social Service department của county đó hoặc của state, gọi thẳng cho họ mà hỏi thì tốt nhất . Có thể yêu cầu họ tìm người thông dịch nếu tiếng Anh không giỏi . Hoặc nếu bạn có khả năng thì nên hỏi luật sư cho chắc ăn .
06:30 CH 05/03/2010
Em có việc khó nghĩ quá, mong mấy chị những ai có...
Bạn và chồng bạn có muốn giữ và nuôi bé cho đến lớn không ? Hay chỉ muốn nuôi bé 1 năm mà thôi ?
Giấy này có được công chứng (notary) không ? Hay chỉ có chữ ký của hai người thôi ?
Theo mình biết thì một khi đã có ra toà, có quyết định ai là người nuôi bé (full custody) từ tòa án thì 1 mảnh giấy như vậy không có đủ để thay đổi đâu . Chồng bạn và vợ cũ của anh ta phải ra toà xin toà cho phép chồng bạn nuôi giữ con, nếu không sau này sẽ có nhiều rắc rối lắm đó .
05:30 CH 05/03/2010
Học cách làm dâu
Trời ơi, thời buổi này mà còn phải "làm dâu" sao trời ? Lấy chồng là để làm vợ rồi làm mẹ chứ không phải để làm dâu . "Làm dâu" theo cái kiểu mấy bà mẹ chồng thời xưa thì còn thua cả làm người ở nữa, vì người ở còn có lương, có nghỉ ngơi, chứ làm dâu thì 24/24 và không lương . Không biết mấy anh chồng và mấy bà mẹ chồng có suy nghĩ hủ lậu này bỏ bao nhiêu tiền ra để "mua" con dâu nữa, suy ra con gái thời nay rẻ quá, rẻ hơn cả ô sin.
12:37 CH 25/12/2009
m
Mong_Thuong
Bắt chuyện
673Điểm·1Bài viết
Báo cáo