Nghề giáo cao quý hơn một số nghề khác (không phải tất cả) vì nó đòi hỏi sự hy sinh nhiều hơn, sự nghiêm khắc với bản thân, sự trau dồi tu dưỡng đạo đức liên tục, giữ gìn hình ảnh, tâm tính, một tấm lòng yêu thương và độ lượng với con người. Chính vì những điều đó mà thầy cô giáo được kính trọng, nó không giống như những nghề làm công ăn lương bình thường. Cũng giống như bác sỹ, nghề giáo ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành và duy trì một con người, tác động đến văn hóa của dân tộc, một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, bởi vậy mong các thầy các cô cố gắng giữ mình cho xứng với sự tôn trọng của xã hội.
Tôi có ý kiến như thế này:- Từ trước đến nay các thầy cô giáo của chúng ta tự cho (hay xã hội cho) mình cái quyền coi (nghề) mình là cao quý và đòi hỏi mọi người phải tôn trọng. Điều này theo tôi là sai lầm. + Thứ nhất, nghề dạy học âu cũng chỉ là một nghề trong xã hội. Đã là nghề, thì không có nghề nào cao quý hơn nghề nào. Nghề quét rác cũng cao quý, nghề nông cũng cao quý...+ Thứ hai, sự tôn trọng của xã hội nói chung và các em học sinh nói riêng phải tự các thầy cô tạo nên chứ không phải cứ bám lấy câu: Nhất tự vi sư... để áp đặt. Tôi dám khẳng định tất cả các thành viên ở đây trong lòng đều có những kỉ niệm đẹp với những thầy cô cũ của mình với tấm lòng trân trọng nhất và cũng có những "bực mình" với một số những người thầy, cô cũ.- Xã hội không có sự phản biện không bao giờ phát triển được. Trong lớp học không có những ý kiến đóng góp (dù có láo lếu) của em học sinh nghĩa là giáo viên đó không giỏi trong phương pháp giảng dạy. Một giáo viên đúng nghĩa (chưa nói là giỏi) ngoài kiến thức vững vàng phải có phương pháp giảng dạy. Việc một giáo viên đôi co (chưa dám nói lăng mạ) với học sinh là điều không thể chấp nhận được. Giáo viên phải hơn học sinh ít nhất là một cái đầu (vì thế mới là Thầy người ta được), nên bất kỳ hành động, phát ngôn nào phải làm cho học sinh nể phục. Việc tranh luận trong lớp chứng tỏ học sinh đã nghe lời dạy của Thầy - Cô. Nếu học sinh ngồi ỳ ra, chấp nhận hét mọi lời nói thầy cô thì cô chưa biết dạy.- Có nhiều cho ý kiến cho rằng các Thầy Cô mắng học trò vì muốn dạy chũng làm người. Điều này đúng, nhưng chắc nhiều người đồng ý với tôi rằng cô N mắng học sinh không phải giúp học sinh mình trở thành NGƯỜI được- Rất nhiều cứ vin vào câu: Tiên học lễ, hậu học văn, để trách cứ cậu học sinh L kia. Nhưng để hiểu câu này không phải ai cũng hiểu hoặc cố tình hiểu sai đi. Theo tôi câu đó có nghĩa là: Học sinh đầu tiên phải học cái lễ nghĩa làm người do chính Thầy Cô chũng ta là tấm gương sáng. Học trò muốn có được cái LỄ, ngoài việc học còn phải cảm nhận được cái Lễ nghĩa được Thầy Cô truyền cho. Sau đó học sinh được học văn - kiến thức của thầy cô trao cho. Như vậy với những thầy cô như cô N làm sao học trò có Lễ mà trách học sinh.- Với các em học sinh lớp Chuyên Lý - TP hải Phòng. Cho dù có nhiều ý kiến chê trách, không đồng tình với các em về hành động vừa qua, nhưng cá nhân tôi vẫn cảm ơn các em. Việc làm của em đã đánh đúng vào nỗi nhức nhối bao năm nay của ngành GD: có những Thầy không ra THầy. Sự việc trên là hồi chuông cảnh báo đến tất cả các thầy cô có thói quen xấu: chửi bới học trò, coi thường học sinh.- Cuối cùng tôi nhắc lại một lần nữa: SỰ TÔN TRỌNG CHỈ CÓ KHI THẦY CÔ TÔN TRỌNG NGHỀ VÀ HỌC SINH CỦA MÌNH.
Mình có chị bạn con năm nay vào lớp 1 ở một quận tại Hà Nội, đúng là máy chiếu 45 tr nhưng là do phụ huynh tự nguyện đóng góp trang bị cho các con, con nào học thì sẽ đóng tiền và vào lớp đó học.
Vụ này làm mình nhớ cách đây mấy năm ra đường còn không dám vứt rác lung tung nhiều khi mình phải cho vào rỏ xe mang về nhà hoặc tiện có thùng rác thì bỏ vào, ngay cả bỏ kẹo cao su cũng phải bọc giấy trước. Vậy mà gần đây cầm rác ngoài đường mà không tiện có thùng bên cạnh là mình bỏ ngay xuống đường, thôi chết có khi sắp thành dân HN thật rồi :mad:
Hóa ra tớ vẫn còn tồ tẹt nhỉ?
Bạn ơi chỉ cho mình topic đó cái . Bạn nào biết cửa chỉ cho mình nhé. Mình hai đứa già cả rồi, đi ôn thi chắc 8 lần như Tú Xương cũng chẳng đỗ được đâu. Các mẹ đừng mắng tớ nhé. Thi cao học chạy cũng bình thường thôi mà. Các mẹ suy nghĩ làm gì cho mệt. Cả những vị trí quan trọng cũng phải chạy cơ mà. Chạy học là phình phường. Việt Nam mà. Phải tùy nơi mà sống. Phát triển chính là hòa hợp được với môi trường đang sống. Tồn tại được mới là giỏi. Không thay đổi được thế giới thì phải vật vã mà tồn tại trong thế giới này mà sống thôi. Có hai định nghĩa này1- WTT cái gì cũng bán, cái gì cũng mua.2- Việt Nam cái gì cũng mua vì có nhiều thứ để bán. Ở bên web ********, có anh còn rao bán con giống kia mà. Bà con ban đầu cũng sốc nhưng cũng thôi.
Hôm nay báo Giáo dục Thời đại có bài về phòng chống dịch H1N1 của trường Kim Liên đấy các mẹ ạ. Tác giả phỏng vấn cô Hiệu trưởng và khen trường lắm. Lãnh đạo Sở GD đi kiểm tra bảo là: "Nếu trường nào cũng triển khai chống dịch tốt như trường Kim Liên thì ngành giáo dục Hà Nội yên tâm hoàn toàn" :Smiling: Phụ huynh KL cùng thi đua để trường dập dịch nhanh nhất xem nào
Mình không đồng ý với ý kiến này, nghề nào cũng đòi hỏi sự hy sinh hết. Các bác lao công quét rác thì phải thức khuya dậy sớm, phải chấp nhận những khó khăn của nghề, nếu không bác sẽ bị sa thải. Giáo viên cũng thế, họ bắt buộc phải nghiêm khắc với bản thân, sự trau dồi tu dưỡng đạo đức liên tục, giữ gìn hình ảnh, tâm tính, một tấm lòng yêu thương và độ lượng với con người. Nếu không hãy đi làm nghề khác, ít những yêu cầu như vậy hơn.
Còn thì mình vẫn dạy con mình cần phải tôn sư trọng đạo, kính trọng người lớn tuổi. Nhưng điều đó không có nghĩa nghề giáo viên là cao quí hơn các nghề khác. Mọi nghề nghiệp đều cao quí .