Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện quá bâ´t ngờ và đau lòng! Xin cho em và...
Buồn quá. Phụ nữ thật hạnh phúc khi được làm Mẹ nhưng cũng đầy bất trắc mà không phải ai cũng thấu.
Em sinh phải mổ. Lúc tiêm thuốc gây tê màng cứng hay gì đó xong Em ko thở được. Em cố vùng vẫy. Các bác sĩ hoảng hốt chạy gấp gáp, họ làm đủ mọi cách. Em sống, ít nhất cho đến bây giờ. Con Em cũng rất xinh đẹp, thông minh. Nhưng đến giờ Em vẫn sợ. Kể cả chồng Em người gần gũi nhất, cũng nghe như một cái gì thoáng qua, một câu chuyện hờ hững. Không ai hiểu Em ở lúc đó, cận kề cái chết. Cả nhà chỉ thấy đứa bé là quan trọng nhất. Và ai cũng hoan hỉ giục giã Em sinh đứa nữa đi, sinh liền đi không phí vì con đầu lòng như thiên thần..
Không ai hiểu!!! Không một ai. Không biết chị của bạn có như Em, cảm giác lúc sự sống ra đi, ra đi tuột dần khỏi cơ thể.
Cầu cho linh hồn Chị ấy thanh thản.
Cầu cho phụ nữ tất cả chúng ta hãy hưởng hạnh phúc làm Mẹ trọn vẹn hơn.
Cầu cho tất cả người thân chúng ta hãy hiểu và chia sẻ!
04:05 CH 27/12/2009
Đà Lạt - mộng mơ cao nguyên
Ôi, đọc cái này dễ thương hết biết. Mình chưa được đi Đà Lạt lần nào. Vậy mà mình cũng viết một kịch bản phim về Đà Lạt tên là “Gió thiên đường”, chuyển thể từ truyện ngắn của Trần thùy Mai. Phim đó với diễn viên Thanh Hằng là bộ phim đầu tiên. Festival Hoa Đà Lạt năm 2005 thì phải, hoặc 2004 gì đó người ta chọn bộ phim của mình chiếu mở đầu lễ hội hoa cho Đà Lạt đó, vinh dự ghê. Thế mà mình thì vẫn ko biết Đà Lạt mộng mơ thế nèo… Dù mình yêu nó lắm.
10:24 SA 14/11/2009
m
Moc mien khanh
Bắt chuyện
604
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em sinh phải mổ. Lúc tiêm thuốc gây tê màng cứng hay gì đó xong Em ko thở được. Em cố vùng vẫy. Các bác sĩ hoảng hốt chạy gấp gáp, họ làm đủ mọi cách. Em sống, ít nhất cho đến bây giờ. Con Em cũng rất xinh đẹp, thông minh. Nhưng đến giờ Em vẫn sợ. Kể cả chồng Em người gần gũi nhất, cũng nghe như một cái gì thoáng qua, một câu chuyện hờ hững. Không ai hiểu Em ở lúc đó, cận kề cái chết. Cả nhà chỉ thấy đứa bé là quan trọng nhất. Và ai cũng hoan hỉ giục giã Em sinh đứa nữa đi, sinh liền đi không phí vì con đầu lòng như thiên thần..
Không ai hiểu!!! Không một ai. Không biết chị của bạn có như Em, cảm giác lúc sự sống ra đi, ra đi tuột dần khỏi cơ thể.
Cầu cho linh hồn Chị ấy thanh thản.
Cầu cho phụ nữ tất cả chúng ta hãy hưởng hạnh phúc làm Mẹ trọn vẹn hơn.
Cầu cho tất cả người thân chúng ta hãy hiểu và chia sẻ!