Tôi hay bất kỳ ai từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng, bác sĩ-giáo viên là những nghề cao quý, họ xứng đáng được kính trọng. Và nguồn lực quốc gia tiêu tốn, cho họ hưởng sự giáo dục, lương thưởng hấp dẫn, cơ hội va chạm với các nền văn minh hay những bà vợ giỏi giang, xinh đẹp nhất, sự kính trọng đến co ro của các con bệnh. Thật xứng đáng! Nhưng không, sự kỳ vọng và những nguồn lực xã hội dành cho họ đã được đền đáp vậy đấy. Hãy tuân thủ luật chơi, sự trừng phạt khi không hoàn thành trách nhiệm cao cả với cộng đồng.Bác sỹ luôn thành công trong các nghề nghiệp khác bởi tư duy, sự đào tạo bài bản đặc thù của ngành, cho nên với một bác sỹ sát nhân công việc sẽ không có lối thoát và là một câu hỏi chưa có lời giải với các điều tra viên. Tuy nhiên thay vì tìm nạn nhân dưới nước hãy tìm trên ngọn cây.Đôi mắt anh ta trong bức hình này lại chỉ lên trên không phải xuống dưới:
cái thớt này trước sau gì cũng bị khóa cho xem vì con rể ông chủ lò gạch là chủ xị wtt, chẳng qua wtt là cần câu cơm cho người ta kiếm tiền, cho mấy má trên này 8888 chút xíu rồi khóa cũng chả sao khỏi mất lòng ai
Nếu không có bác sĩ chữa bệnh kịp thời cho người khác để dập tắt mầm mống dịch bệnh, thì đại dịch sẽ bùng phát trong cộng đồng, lúc đó thì tập thể dục, uống thuốc tiên, khấn trời hay chui xuống hầm cũng khó thoát. Sự bảo vệ của y tế là bảo vệ cho cả cộng đồng đấy bạn ạ. Tôi không phải là bác sĩ, bản thân tôi tự thấy mình có muốn cũng không làm được bác sĩ vì thứ nhất thi vào trường Y điểm rất cao tôi thi chắc trượt, thứ hai dù có thi vào rồi chắc tôi cũng không chịu được áp lực. Tất nhiên tôi không coi bác sĩ là thánh sống nhưng tôi vô cùng cùng ngưỡng mộ và biết ơn những bác sĩ tử tế mà tôi đã gặp, đã chữa bệnh cho tôi.
Nói chính xác hơn, nếu vụ này không lôi ra ánh sáng đầu đuôi ngọn ngành. Pháp luật không nghiêm minh. Thì là nỗi nhục nhã cho: 1. Công an2. Tư pháp / Tòa án3. Nghan Y tế & bác sỹ nói chungNgười dân chúng ta không xác định thế thì các phe chắc chắn sẽ thống nhất từ trên xuống dưới là nói nhẹ cho nhau, xử nhẹ cho nhau.
sao mình cũng nghi ngờ quá, nếu lão Tường kéo xác tới thành lan can của cầu để ném, chẳng lẽ lúc đó không có một ai nhìn thấy gì chăng???
Con lạy các mẹ trên này, các mẹ nguy hiểm quá. Tội của Dr Tường sẽ có toà án phán xét nhé. Các mẹ đi chùa, đi nhà thờ làm gì khi mồm luôn kêu gào giết giết. Chưa xét đến tội của Dr Tường chưa đến mức tử hình. Mà kể cả có án tử hình thì cũng nên đấu tranh để bỏ án tử hình như một số nước văn minh họ đã làm. Giống như sự tha thứ của các thánh thần (Quán Thế Âm bồ tát, Đức mẹ Maria) mà các mẹ đang quỳ lạycafng khát máu đòi giết người chỉ lộ rõ ra sự mọi rợ trong bản thân con người mà thôi
Các chị đấu tranh dân chủ cho An Nam lại chuẩn bị nhảy vào sồn sồn mắng chửi bí thư xã cho xem . Tôi thấy đồng chí ấy làm chính trị nói câu này là dại mồm , nhưng câu nói sao mà đúng ghê .
Có những giá trị không hiển lộ ra ngay cho bác thấy kết quả được nên càng bàn thì càng thấy vô cùng.Kiến thức là thứ cần học mới có, phong cách cũng vậy, cũng cần có thời gian để thẩm thấu, để xây dựng.Khi nào bác có dịp về nước, thử dự một buổi phỏng vấn xin việc của các cử nhân, kỹ sư của ta và xem phong cách ăn mặc các ứng cử viên như thế nào (lúa đổ tùm lum hốt không kịp). Cho dù họ có mặc lịch sự thì "đồ ra đồ, người ra người", tại sao? (Ví dụ này không dành cho dân thành thị nha)Chưa kể ra ngoài làm ăn với đối tác nước ngoài, doanh nhân ta đứng kế doanh nhân họ nữa...Ăn mặc cũng cần phải học đúng ko bác?Trẻ con Âu Mỹ chúng ko cần mặc complet, chúng có cả tủ đồ để diện.Trẻ con trường làng ta có gì? Mấy bộ đồ rẻ tiền phơi ngoài sào tre...Trẻ con là thế hệ tương lai của đất nước, là bộ mặt tương lai của chúng ta khi giao tiếp với thế giới. Chúng xứng đáng có một phong cách ăn mặc tốt hơn.
Đồng nghiệp mình ngồi trong xe, đậu trong sân tòa nhà, lấy điện thoại ra gọi cho bạn làm việc trong tòa nhà, cướp mở cửa giật điện thoại chạy đi, chị ấy chạy theo mấy bước, linh tính thế nào quay lại nhìn xe thì thấy một thằng khác đang xông tới mở cánh cửa bên ghế phụ để cướp giỏ xách của chị ấy! Thế nên cứ vào xe là mình lock khóa ngay cho an toàn.
Post này sau vài ngày nạn nhân mất, ngoại cảm hay tia đất cái tiên sư nhà các anh ngoại cảm, khoa học ngu.. Các anh muốn tìm được thì phải giải phương trình toán học mà văn minh hướng tây đã xây dựng từ lâu dành cho việc truy tìm tội phạm.. Nên nhớ bác sỹ luôn làm việc theo kế hoạch.
Tìm trên ngọn cây.
Không khóa đâu kưng, vì nhờ thớt này công chủ (princess) mới biết thằng biến thái Đ.M Cường chơi xỏ tuổi 30 đầy hấp dẫn của mình bằng bộ đồ hồi xuân và xỏ đôi găng của trẻ thơ. Chuẩn bị hóng Đ.M Cường..
Dù gì anh vẫn khâm phục nhà 3D, họ thật sự tôn trọng nguyên tắc không tấn công cá nhân đối thủ dù trong hoàn cảnh nào, mà bấy lâu nay anh cổ xúy ở đây. Yên tâm chém tiếp đê:((@};-
Những công việc tạo lên giá trị và sự khác biệt cho xã hội thường được ít biết đến, còn những công việc của giới nghệ sỹ để đóng góp một phần nhỏ cho xã hội việt thôi cũng cần xem xét lại, chắc có lẽ họ chỉ đáng ở mức "xướng ca vô loài" thôi.
Xét trên khía cạnh ở trong cái hệ thống "người với người đối xử với nhau như mứt" thì anh chàng an ninh kia có giá trị xã hội ăn đứt cô ca sỹ Thu Minh, ngược lại cô Thu Minh không nằm trong hệ thống đấy nhưng ứng xử vênh váo, ngu độn trước sự an toàn của các chuyến bay đi đến, hành khách, an ninh thì cô ta còn thối hơn mứt.
Việt nam làm gì còn bác sỹ đúng nghĩa nữa, chỉ còn các nhà kinh doanh trên mầm bệnh hay bán máy móc, dụng cụ. Bác sỹ thật sự ở Việt chỉ có khi họ bỏ nghề.
Ít bác sỹ thì ít bệnh hơn, đại dịch có quốc tế lo từ A đến Z, lo chi.
Làm sao mà tìm được, như tôi và một số bạn đã nhận đinh "đồ tể" không khai thật bởi ngôn ngữ hình ảnh đã chỉ ra như vậy. Nguyên tắc của điều tra, an ninh là luôn đi trước tội phạm nhưng với tội phạm có tri thức thì họ tụt hậu thua xa rồi. Họ quen làm án trực tiếp đánh đấm chứ không quen làm án tư duy, thua là phải thôi.
Ông Nghị bao che cho sở y tế cũng đúng thôi, vì các dự án, nguồn kinh phí quốc tế cho là cực lớn, muốn giải ngân không tì vết thì thành nhóm lợi ích thôi. Nói chung đã ăn tiền từ đồng nhỏ đến to thì khó mà quy trách nhiệm được. Không mong gì ở thế hệ này đâu, họ quen ăn sang nhưng trên bãi rác rồi.
Ngày trước thầy mo, thầy cúng bản làng bị giết sạch vì tội mê tín dị đoan, sử dụng các phương pháp chữa trị cổ xưa. Ngày nay nhìn lại họ là những cuốn từ điển sống của dân bản với kiến thức rất rộng tuy rằng có sử dụng tục lệ kỳ lạ.
So với già làng, trưởng bản xưa thì nhà ngoại cảm bây giờ chỉ làm những việc như gây trầm trọng thêm chứng thần kinh của người Việt, kiếm tiền bất chấp tất cả. Chứng thần kinh mà có tên gọi mỹ miều là "nhà ngoại cảm" là hệ luỵ lâu dài cho xã hội và các nhà chính trị. Chẳng phải ông HĐV trưởng ban cơm sườn ra đi sớm là có công của hội chứng thần kinh bùa trú, gọi hồn sao.
Tuyến đường trên cầu Thanh Trì chủ yếu xe tải, xe con lưu thông với mật độ lớn, có thể yêu cầu giúp đỡ, kiểm tra từ camera hành trình của các chủ doanh nghiệp hoặc trên các xe ô tô cá nhân có lặp đặt camera. Nhưng giờ 10 ngày thì có lẽ các đoạn băng đã bị xoá hoặc tự động xoá mất rồi.
Phật hay Chúa đều dăn dạy phải đáp trả kẻ ác, hay đày đọa họ "Tát con một cái, con hãy tát lại họ một cái...". Một số nước văn minh trẻ 12,13 tuổi phạm trọng tội sẽ bị giam giữ suốt đời huống chi một đồ tể lành nghề khoác áo blue trắng.
Thương thay cho người đã khuất, thương cho một dân tộc bạc nhược và đang dần đánh mất chính mình bằng những cơn thuốc phiện đồng cốt.
Bác sỹ luôn thành công trong các nghề nghiệp khác bởi tư duy, sự đào tạo bài bản đặc thù của ngành, cho nên với một bác sỹ sát nhân công việc sẽ không có lối thoát và là một câu hỏi chưa có lời giải với các điều tra viên. Tuy nhiên thay vì tìm nạn nhân dưới nước hãy tìm trên ngọn cây.
Đôi mắt anh ta trong bức hình này lại chỉ lên trên không phải xuống dưới:
Niềm tin cuối cùng của tôi về một con người của nước Việt đã ra đi. Xin tỏ lòng tiếc thương vô hạn, cầu chúc cụ an nghỉ và được vinh danh muôn đời!
Stupid!
Quan chức chính quyền và nhân dân luôn xích lại gần nhau cho đến khi họ ở vị trí ngang bằng hoặc gần, trách nhiệm của ông quan đối với công việc nhà nước chỉ có vậy thôi. Vì thế xã hội luôn trong trạng thái thúc đẩy đi lên ở hoàn cảnh người dân ủn đí.t ông quan cho tiến bộ và khi ông quan tiến bộ xa quá thì ông tạ lại có trách nhiệm "kéo" dân lại về gần mình ở mọi mặt như là việc lại quả cho nhau để phục vụ xã hội, các thế hệ kế tiếp.
Sống trong xã hội rừng rú quá lâu nên nhiều quan chức Việt nam không biết điều vận hành đơn giản của một xã hội phát triển như vậy sao.
Đúng là vậy, nhiều khi có giá trị vô hình mà phải qua giáo dục mới nhận biết được. Hoặc những chuyện đi xin việc ở Mỹ một người ăn mặc gọn gàng, tự tin, vui tính bao giờ cũng ăn đứt một anh chuyên môn hơn bạn một bậc. Người Việt ở Mỹ bao năm rồi vẫn mắc cái tật này, cho nên bị bọn Ấn, tàu ăn hiếp không.
Người Việt đừng bao giờ tin nhau, hãy giống người Do Thái họ dạy đừng tin ai, người dân tộc đông cũng như hè họ vẫn vậy thôi. Hãy xem bọn không comple bây giờ và cách đây 60 năm chúng khác nhau thế nào.
Bọn ngày xưa (vuông thành sắc cạnh, cân đối hình thức, khuôn mặt gợi cảm - comple)
Bọn người Viet ngày nay, có lẽ từ nhỏ không được giáo dục và cũng chưa bao giờ mặc comple nên trông méo sọ và biến dị khắp cơ thể, đây là những gương mặt điển hình, ưu tú nhất sau hơn nửa thế kỷ tiến hóa của người Viet.
NGười CS kính mến,
Nói các bạn đừng buồn, một số thanh niên SG thì việc cướp giật là thú vui đấy. Tôi có mấy đứa em ở Q2, nhà giàu lắm buồn buồn là đi cướp để thụ hưởng cảm giác mạnh. Tại sao nhỉ? Khí hâu hay gì đây? Nhìn chung lãnh đạo SG đừng hoang tưởng nữa, các tỉnh thành tiệm cận nhau rồi.