Mn oi biet chua nao o hcm hok chi e voi a.comment by WTT mobile view
Mình ko bị tắt kinh mà ngược lại, kinh nguyệt kéo dài, ra dịch nâu nhiều. Cái bệnh này ko có thuốc chữa em ạ, cứ để theo dõi và fai nhanh chóng có con mới mong giảm bệnhcomment by WTT mobile view
Chào các mẹ, mình cũng từng là nạn nhân của căn bệnh LNMTC này. Nhưng giờ thì mình đã có được em bé rồi, nên mình lên đây chia sẻ quá trình chữa trị của mình cho các mẹ để các mẹ có thêm động lực nhé. Lúc mới phát hiện ra bệnh, tìm hiểu các thông tin về bệnh trên Internet, mình hoảng sợ lắm. Từ lúc biết bị bệnh, mình khóc không biết bao nhiêu lần. Sau đó, mình bắt đầu tìm bác sĩ giỏi để chữa bệnh. Mình tìm hiểu thì thấy bác sĩ Âu Nhật Luân là người chuyên về chữa bệnh này và cũng rất có tâm nên quyết định theo bác chữa. Bác cho mình đi kiểm tra, xét nghiệm đủ thứ, cuối cùng kết luận là mình bị LNMTC phải khoảng 2cm, vòi trứng thông chỉ tạm chấp nhận được (theo lời bác Luân). Mình nản vô cùng, nhưng cũng ráng theo bác. Thời gian đầu, bác cho mình siêu âm trứng trước, chứ chưa uống thuốc gì. Siêu âm được 4 tháng không hiệu quả, bác cho mình làm iui. Lần đầu làm iui, mình hy vọng ghê gớm, nhưng rốt cuộc cũng thất bại. 3 lần thất bại sau đó nữa càng làm mình lo sợ và chán nản. Bác Luân không cho mình iui nữa và bảo mình làm nội soi để kiểm tra. Mình nghe tới mổ là kinh khiếp nên hok dám quay lại gặp bác luôn. Mình nghĩ thôi thì để thả tự nhiên vài tháng xem sao, nếu không được thì quay lại bác mổ nội soi cũng được. Sau khi mình tạm ngừng chữa theo Tây y thì mình được 1 chị đồng nghiệp giới thiệu 1 thầy thuốc nam cũng khá giỏi chữa hiếm muộn. Tuy không tin lắm, nhưng mình cũng đi đại, biết đâu phước chủ may thầy. Thế là mình vừa uống thuốc nam vừa tự đi canh trứng rồi canh ngày quan hệ thôi. 3 tháng trời uống thuốc, siêu âm trứng cũng chẳng thấy gì. Mình quyết định kiên trì thêm 1 tháng nữa thôi, không được là mình quay lại bác Luân luôn, vì lúc đó khối lạc nội mạc của mình đã tăng từ 2cm lên 3.6cm rồi, mình sợ để càng lâu thì khối lnm đó càng lớn, khả năng thụ thai càng thấp. Tháng cuối cùng đó mình cũng chẳng hy vọng gì, vì chẳng thấy có dấu hiệu gì. Mình cũng đã chuẩn bị tinh thần đi mổ luôn rồi. Vậy mà đến ngày gặp cô bé quàng khăn đỏ thì mình chờ mãi mà không thấy (kinh nguyệt của mình khá đều). Mình nhen nhóm hy vọng. Chờ 1 ngày, 2 ngày,… mình định để trễ 1 tuần mới thử que, nhưng rồi sốt ruột quá, đến ngày thứ 4 thì mình thử luôn. Sáng đó mình dậy sớm, thử que rồi hồi hộp chờ 5ph. Mình thật không dám nhìn que nữa các mẹ à, sợ phải nhìn thấy cái que 1 vạch như mọi lần, sợ kinh khủng. Rồi khi nhìn thấy 2v, mình không biết phải diễn tả thế nào nữa. Niềm vui vỡ òa, mừng không thể tả. Cuối cùng mình cũng có được niềm hạnh phúc được làm mẹ sau 13 tháng trời chạy chữa, hy vọng rồi lại thất vọng, rồi lại hy vọng… Mình vẫn luôn tin tưởng bác Luân nên quay lại bác khám thai cho tới ngày mình sinh luôn. Các mẹ nào đang theo bác Luân thì cứ tin tưởng theo bác nhé, vì theo mình thì bác Luân rất giỏi, rất có tâm, nhưng có thể mình không có duyện với bác thôi. Mình chia sẻ chuyện của mình để các mẹ có thểm niềm tin để chiến đấu với căn bệnh này. Thật sự mình không bao giờ nghĩ là mình có thể có thai tự nhiên hết. Thế nhưng phép màu luôn có thể xảy ra, các mẹ hãy lạc quan lên nhé. Và một điều quan trọng nhất nữa là tâm lý. Lúc mình không hy vọng, trông chờ gì nữa hết thì lại có được em bé. Nên đôi khi tâm lý mong chờ cũng sẽ tạo áp lực cho bản thân mình, và điều đó làm cho mình khó thụ thai hơn. Cho nên các mẹ hãy thả lỏng bản thân, đừng tạo áp lực cho mình quá. Mình biết là cái này nói thì dễ, làm thì khó, nhưng các mẹ hãy cố gắng nhé. Đừng nản long, căn bệnh này đáng sợ thật nhưng cũng không hẳn là đường cùng. Cứ kiên trì rồi sẽ có ngày thành công. Hy vọng là chuyện của mình sẽ giúp cho các mẹ có thêm động lực để đi tiếp con đường chông gai này. Chào các mẹ nhé !
Bạn đi chưa? Nếu chưa đi thì mình đi cùng nhé. Nghe nói chùa Từ Quang ở Bình Chánh năm nào cũng làm lễ cho các bé