@ MIss you ơi , cái đồ chơi mẹ mua cho con chơi mua ở chỗ nào ở HN vậy , mẹ nó có địa chỉ cho mình được ko .Sóc nhà này dạo này ti toe lẫy lật quá , mẹ ko thích cũng đành phải chịu roài ,thay đồ cho cậu í khó quá .Tks mẹ nó trc nhé .
Mẹ nó mua cái gì (mình chả biết gọi nó là gì) hiện đang bán ở trên WTT đấy, 50k thôi, đại loại nó có 3 thứ treo ở trên 1 cái khung bằng nhựa mềm, cho bé chơi cái này thì mẹ mới thay bỉm được, ko thì khó lắm, hoặc cách nữa là mua bỉm quần (giống như cái quần ý) mặc cho em bé, cách này hơi tốn.
Ngày hôm nay con tròn 1 tuổi, 12 tháng, 365 ngày, con có mặt trên thế giới này nhưng con biết không con mang lại cho mẹ những yêu thương không phải chỉ có 12 tháng ấy mà còn 9 tháng mẹ mang trên mình khi con chỉ mới là những chấm nhỏ, đã cho mẹ biết yêu thương, cảm xúc. Khi mới mang bầu con mẹ ghén thắt ruột không ăn được gì, mỗi lần ngửi thấy mừi mỡ rán là cổ mẹ bứ lại, cảm giác không thở nổi khi bủa vậy cái không khí ngột nghẹt ấy, có lúc không chịu được mẹ thốc tháo cho ra hết. Đến khi con bắt đầu cựa quậy, biết đạp mẹ thấy buồn cười lắm, tự nhiên cái bụng mình nhô lên một cái rồi lại xẹp xuống. Bố để tay lên bụng mẹ khi con đạp, bố cười rất vui vả bảo: "Con mau ra để bố còn bế nhé!". Ngày mẹ chuyển dạ, mà không hiểu sao mẹ luôn có linh tính là sẽ sinh con vào đêm, y như rằng, 1h30 sáng ngày 13/11/2006 mẹ vào viện. Lúc ấy mẹ cũng run lắm, nhưng "nhiệm vụ" đã đến và mẹ phải hoàn thành thôi. Mẹ vào phòng cách ly lúc 2 giờ kém 15, bà ngoại và bố ở ngoài, mẹ vẫn cố đợi ông Bác Sỹ quen đến giúp mẹ vượt cạn, vì hôm ấy không phải ca ông ý trực nhưng không thấy. Trong căn phòng toàn "các bà" : có mấy bà mẹ đang ngồi đợi sinh và có 1 bà đang trên bàn sinh, rồi mấy cô hộ lý trẻ. Híc cảm giác run vì lần đầu tiên vượt cạn mà xung quanh toàn người " trẻ như mình", nhưng đến khi con đòi ra cái cảm giác này mẹ sẽ giải thích khi con lớn khôn, mẹ đành lên bàn sinh khi bác sỹ tin tưởng của mình chưa có mặt. Vậy là mấy cô hộ lý bảo :"Cứ khi nào thấy cơn là rặn nhé" xong các cô lại chạy show sang bàn bên. Rồi thoảng tiếng quát bàn bên:" Chị kia kêu gì mà lắm thế, mới mở được 2 phân thôi mà cứ đòi đẻ, chưa đẻ được đâu" Trời ơi nghe cũng vã mồ hôi hột ấy, xong cũng có 2 cô ra hỗ trợ cho mẹ, mẹ cố hết sức... và: Oa oa (đúng là oa chứ không phải oe) con đã cất tiếng khóc chào đời. Cô hộ lý: "Chị Hoài Anh nghe thấy tiếng khóc của con gái chưa" Mẹ hổn hển nói: "Rồi ạ" "Sinh lúc 2h25 nhé" "Được 2,6 kg nhé" Ui sao mà bé thế (mẹ thầm nghĩ). " Chị Hoài Anh đặt tạm thời tên con gái là gì ?" " Bùi Phương Anh" "gì?" (Nhắc lại lần 2). Hết hơi hết sức mới thều thào được mấy chữ. Sau đó đến chương trình "Hậu Sinh" trời ơi là trời đau hơn cả lúc sinh... Khi y tá đưa mẹ ra ngoài, bế con theo, bà ngoại và bố đứng đợi ở ngoài. Hình ảnh khuôn mặt của con khi bà ngoại bế con lúc mẹ ghé mắt nhìn: đôi mắt đen mở to tròn cái miệng thỉ cứ mở ra hớp, hớp đến là yêu. Lần đầu tiên trong đời mẹ phải nằm viện là khi mẹ sinh con.
Rồi con được đón về nhà với 1 bữa tiệc nhỏ của gia đình và người thân, sau hơn 1 ngày ở viện. Bao nhiêu nước mắt, nụ cười cứ theo dần sự khôn lớn của con. Khi 3 tháng 4 ngày con đã tự biết lẫy, hơn bảy tháng con mới biết bò theo kiểu ngồi xong dịch mông từng đoạn. Đến 8 tháng con mới mọc 2 răng và biết bò lồm cồm, mười tháng thêm 2 răng nữa, đến giờ 12 tháng con mới lẫm chẫm đi và nhú thêm 2 răng nữa. Nhưng con lười ăn lắm chỉ thích chơi thôi. Bà nội cho con ăn quen cắp nách bế rong, vậy là có khi vừa ở quê ra mệt mẹ vẫn phải trẹo hông lên để bế con súc bát cháo say, nhiều lúc mẹ chỉ muốn và mấy và ăn hết hộ con luôn cho nhanh
Bao nhiêu vất vả trong cuộc sống, gia đình, nhưng con yêu, nghe giọng cười lanh lảnh của con đã làm tan hết nỗi buồn trong mẹ và cố gắng vượt qua. Không ít lần mẹ ôm con khóc và mẹ cảm thấy có lỗi với con vì mẹ chưa làm cho còn được đủ đầy. Nhiều khi, nhìn con ngủ, trông đêm khi con quấy ốm... mẹ lại thấy nhớ và thương bà ngoại biết chừng nào" Nuôi con mới biết lòng cha mẹ"
Ngày hôm nay con nhận được rất nhiều quà và mẹ mong rằng trong cuộc sống con luôn nhận được sự yêu thương và hạnh phúc, no ấm. Hãy ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn và mãi là " thiên thần bé nhỏ của mẹ” con nhé!