Đọc những dòng tâm sự của các mẹ, em cũng nhói lòng.Ng phụ nữ, lúc nào cũng đặt niềm tin quá lớn vào ng ck. Rồi sống hết mình vì ck, vì con. Coi ck như 1 điểm dựa vững chắc trong cđ.Để rồi, đau khổ, tổn thương khi ck ngoại tình.Cảnh ngộ của em thì khác với mẹ topic. Mất việc, con chết, và ck ngoại tình.Đối diện với 3 mất mát lớn trong cuộc đời ấy, cái kết cho cuộc hôn nhân của em là lá đơn ly hôn của ck: em thuận tình.Nửa năm trôi qua, nỗi đau con mất nào có nguôi ngoai, quyết định của toà thì vẫn phải chờ đợi. Và em thì vẫn từng ngày học cách sống: chấp nhận, từ bỏ và tha thứ. Để lòng thanh thản v nhẹ nhàng hơn. Có phải đó là điều con người đang tìm kiếm suốt cả cđ này ko?
Cám ơn chị đã quay trở lại sau 5 năm, 5 năm cho 1 câu trả lời: vết thương vẫn chưa thể lành lại được. Đôi khi em cũng tự hỏi, vết thương này cần bao nhiêu thời gian để lành hoàn toàn và không bao giờ có thể đau trở lại được nữa; hay là mãi mãi không thể vẹn nguyên như trước. Em cũng nghĩ rằng mãi mãi không thể vẹn nguyên, sẽ còn đó là 1 vết sẹo...Chị à, nếu đã đau, đã lạnh lùng hờ hững như thế, sao chị không giải thoát luôn cho anh ấy, để anh ấy lại làm gì cho cả 2 cùng khốn khổ thế này. Em đã chọn giữ gia đình lại, và em đã yêu thương trở lại, em chấp nhận vết thương đôi khi sẽ lại có lúc nhói đau, vì nó còn mới, chắc cần nhiều thời gian lắm, nhưng còn yêu thương thì mới cố gắng vun đắp, chứ cạn tình rồi giữ nhau làm gì.
Chia sẻ với bạn, nỗi đau lớn thế làm sao mà vuot qua được. Nhưng chắc vẫn phải cố thôi. Còn mình đếm từng ngày để tồn tại, chứ không phải để sống.