Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
CẬP NHẬT KẾT QUẢ VÒNG QUAY MAY MẮN. SỐ 5:...
Vòng quay may mắn - số 5
06:21 CH 17/05/2021
Mỗi ngày 1 việc Tử Tế. Cùng chia sẻ Những Câu...
mẹ muốn đưa em về quê để tiện chăm sóc và gặp mặt em hơn nên đã chuyển em về TP Phố Đà Lạt để chạy thận nhân tạo, nhưng mọi chuyện không như dự tính. Nhà em cách TP Đà Lạt 70 km, một tuần đi chạy thận 3 lần. Cứ sáng đi chiều về em thực sự mệt mỏi không chịu nổi. Có những hôm chạy thận xong huyết áp tụt xuống mà lo phải đi về quãng đường dài nhưng em vẫn gắng đi về, đến khi không chịu nổi em đã dừng xe honda và xuống bãi cỏ ven đường nằm gần một tiếng đến khi khỏe lại mới chạy xe tiếp.
Vậy là gia đình lại tính cách thuê nhà trọ ở TP Đà Lạt và thuê một quán cà phê nhỏ cho em bán từ số tiền họ hàng và các đồng nghiệp công ty ở TP Hồ Chí Minh giúp đỡ khi em bị bệnh. Thế là em ở một mình trên đó hàng ngày đi chạy thận, hôm nào không đi chạy thì em về bán cà phê. Do ngày bán ngày nghỉ nên quán em bán cũng chẳng có khách.
Hành trình và khát khao đi tìm sự sống
Trường tiếp câu chuyện của cuộc đời em: “Đầu năm 2014 ba mẹ tính bán nhà đi để lấy tiền ghép thận cho em vì nếu cứ để chạy thận cả đời thì sẽ không ổn, và rồi em lại xuống Sài Gòn với một hành trình mới "hành trình tìm lại sự sống".
Ai cũng nói nếu ghép được thận coi như được sinh ra lần nữa, và rồi lần lượt ba mẹ và bác ruột xét nghiệm hiến thận cho em đều không được vì ba mẹ và bác đều đã có tuổi rồi. Bác sỹ hội chẩn nhận định nếu cứ cố lấy thận của ba mẹ cho em thì quả thận đó chỉ sống được vài năm và ba mẹ em còn có nguy cơ bị suy thận. Anh trai và chị gái thì không hợp nhóm máu.
Trong hơn một năm tại Sài Gòn cứ ngày nào không đi xét nghiệm ghép thận thì ngày đó em lại đi làm ở công ty cũ. Tuy công việc văn phòng không quá vất vả nhưng buổi sáng em phải dậy từ 6h để đi làm đến 5h chiều thì được về. Một tuần 3 ngày em chỉ kịp ăn vội phần cơm ở bệnh viện hoặc có khi là lót dạ ổ bánh mỳ để lên "tranh giành" vị trí chạy thận trước. Do bệnh viện qua tải nên em luôn phải ngồi chờ có khi đến 2-3 tiếng đồng hồ để đến lượt mình chạy thận. Thời gian chạy thận là 4 tiếng đồng hồ, có những hôm về đến phòng trọ là 1h sáng em mới đi tắm rửa và ăn ổ bánh mỳ rồi đi ngủ để sáng hôm sau dậy đi làm tiếp.
Trong hơn một năm đi xét nghiệm ghép thận tại Sài Gòn em đã đi qua hầu hết các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Bệnh viện 115, Bệnh viện ĐH Y Dược, Bệnh viện Hòa Hảo. Do ba mẹ và anh chị không thể hiến thận cho em nên em đã đã liên hệ được một số người tốt bụng hảo tâm muốn tự nguyện hiến thận cho mình nhưng cứ mỗi lần xét nghiệm là một lần thất vọng. Kết quả xét nghiệm HLA, đọ chéo của họ đều không hợp với em. Hơm một năm chạy thận và xét nghiệm số tiền ba mẹ đi vay mượn đã lên đến con số vài trăm triệu mà kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Lúc này em bắt đầu tin vào số phận nhưng cả gia đình và em vẫn quyết tâm không thể dừng lại "Hành trình tìm lại sự sống". Tháng 5/2015 bỗng có người anh họ xét nghiệm phù hợp và quyết định hiến thận cho em. Em quyết định ra Bệnh viện Trung ương Huế để chạy thận và xét nghiệm vì nghe nói đội ngũ y bác sỹ ở đây rất giỏi và em cũng muốn xóa đi sự xui xẻo tại Sài Gòn.
Trường đang chạy thận tại BV Trung ương Huế
Trường đang chạy thận tại BV Trung ương Huế
Ra Huế chạy thận và xét nghiệm em chỉ đi một mình vì ba mẹ còn ở quê làm vườn, sức khỏe của em cũng không đảm bảo để đi làm nữa. Đã 6 tháng trôi qua kết quả xét nghiệm đã hoàn tất, các bác sỹ đã đánh giá tốt và đưa em ra hội đồng ghép tạng của bệnh viện. Nhưng do sự quá tải của bệnh viện nên em còn phải chờ đợi một thời gian nữa mới có thể được ghép.
Vậy là sau hai năm trên “hành trình tìm lại sự sống”, em đã có những hy vọng lóe sáng để đến một ngày em được tái sinh. Thế nhưng thật sự đến lúc này gia đình đã cạn kiệt tài sản, số nợ vay ngoài đã lên đến 300 triệu. Ba mẹ đã rao bán nhà nhưng vẫn chưa bán được vì hai năm qua lo cho em, bố mẹ không còn tiền chăm sóc cây cà phê nên người mua họ chê cây xấu không ưng ý. Ba mẹ đang làm thủ tục vay ngân hàng 400 triệu để lo trả bớt chút nợ lãi cao và cho chi phí ca phẫu thuật sắp tới của em. Vậy là nếu may mắn thành công thì số nợ ba mẹ em phải vay mượn có thể lên 700-800 triệu. Em rất muốn mau chóng khỏi bệnh để đi làm và phụ giúp cho cha mẹ”.
Những biến chứng do việc chạy thận trên chân tay Trường
Những biến chứng do việc chạy thận trên chân tay Trường
Nước mắt của người mẹ
Để tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh này, chúng tôi đã về tại quê của Trường. Đến thôn Minh Thành, xã Hoài Đức (Lâm Hà, Lâm Đồng) vào một buổi trưa, tiếp PV là mẹ của Trường, cô Nguyễn Thị Thảo trong nguyên bộ quần áo lao động mồ hôi dàn dụa khi mới vừa đi làm trong rẫy cà phê về.
Cô Thảo chia sẻ trong nước mắt, “Đúng 10 ngày nữa là tròn 2 năm gia đình cô nhận tin cháu Trường bị suy thận giai đoạn cuối. Lúc đầu khi mới nhận được tin, gia đình chỉ nghĩ Trường bị bệnh nhẹ thôi vì trước đấy Trường vẫn khỏe mạnh bình thường, thậm chí chị hy vọng bệnh viện chẩn đoán sai. Nhưng khi đưa con lên Bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm lại thì đúng là cháu Trường đã bị suy thận giai đoạn cuối và cần phải chạy thận ngay.
Gần 2 năm trời, tất cả nguồn thu nhập của gia đình từ rẫy cà phê già cỗi đều dồn vào việc chạy thận cho Trường, nhưng vẫn không đủ. Dù vậy cả nhà vẫn cố gắng vay mượn, cầm cố tài sản để có tiền chạy chữa duy trì sự sống cho con”.
Bà Thảo cứ khóc khi trò chuyện với chúng tôi
Bà Thảo cứ khóc khi trò chuyện với chúng tôi
Cô Thảo cho biết, gia đình cô đang rao bán mảnh vườn và căn nhà đang ở là tài sản duy nhất của gia đình để mong có tiền chạy chữa cho con và trả nợ một phần. Nhưng, hiện tại chưa bán được đất, cô đành cầm sổ đỏ để đi vay ngân hàng.
Hiện mỗi tháng chi phí cho việc chạy thận của Trường mất từ 6-7 triệu đồng, chưa kể là có những loại thuốc phải mua ngoài bảo hiểm rồi tiền ăn uống, tiền nhà (Trường hiện phải ở trọ ở Huế để chạy thận) cũng lên đến gần chục triệu đồng mỗi tháng. Cộng với số lãi gia đình phải trả đều từng tháng vì vay lãi nóng, nên tương lai của Trường không biết ra sao khi tài sản của gia đình đã khánh kiệt.
Người mẹ lặng lẽ hàng ngày làm việc, và cầu nguyện cho con
Người mẹ lặng lẽ hàng ngày làm việc, và cầu nguyện cho con
Người mẹ nghèo giờ hàng ngày chỉ biết cầu nguyện, mong cho con được ghép thận sớm để bớt đau đớn. Cô Thảo khẩn sự giúp đỡ của mọi người, những tấm lòng vàng cứu lấy mạng sống cho con trai mình. Đồng thời cô cũng sẽ cố gắng đến cùng dù không còn “mảnh đất cắm dùi” với hy vọng con sẽ được tái sinh, vì “còn người là còn của”.
Khi biết tin Trường bị bệnh nặng, nhiều người hàng xóm của gia đình vô cùng bàng hoàng và thương cho cậu thanh niên có tiếng ngoan hiền, hiếu thảo và đặc biệt là thành tích học tập đáng tự hào trong thôn.
Ông Nguyễn Chí Long, trưởng thôn Minh Thành (xã Hoài Đức) cũng là hàng xóm của gia đình Trường cho biết: “Chị Thảo đã có 13 năm công tác bên hội phụ nữ của thôn. Là người có trách nhiệm với công việc, nuôi dạy con cái học hành chu đáo nhưng số phận thật không may với chị và gia đình khi cháu Trường mang bệnh nặng. Vì con mà 2 năm nay chị Thảo nghỉ hẳn công tác mà ở nhà lo chạy chữa cho con”.
Sổ hộ nghèo của gia đình Trường
Sổ hộ nghèo của gia đình Trường
Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức xác nhận, gia đình chị Nguyễn Thị Thảo thuộc hộ nghèo trong xã. Mặc dù vậy, nhưng chị vẫn cố gắng nuôi dạy những người con được học hành đến nơi đến chốn, đặc biệt là cháu út Nguyễn Huy Trường nhiều lần đạt thành tích cao trong học tập, được địa phương ghi nhận và khen thưởng.
“Hiện hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, mọi thu nhập chỉ trông chờ vào vườn cà phê. Về phía địa phương cũng đã nhiều lần vận động khuyên góp, giúp đỡ gia đình chị nhưng chỉ hỗ trợ được một phần nào đó. Thành thật, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của quý báo, của mọi người dành cho gia đình chị Thảo, giúp cháu Trường có cơ hội được chạy chữa cứu mạng sống” - ông Đức chia sẻ.
BS CK II. Trần Thị Anh Thư, Phó Trưởng khoa Nội thận - Cơ xương khớp, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết các kết quả xét nghiệm giữa người hiến và người nhận thận (em Trường) đều tương thích. Hội đồng ghép tạng của bệnh viện đã thông qua, hiện đang chờ xếp lịch để phẫu thuật ghép thận.
Với ước mơ sẽ được ghép thận sớm để quay trở về với cuộc sống từ cái chết cận kề, Trường tâm sự: “Hiện giờ em chỉ mong mau được lành bệnh, làm việc lại để giúp đỡ ba mẹ trả nợ. Có làm nhiều đến đâu, mệt đến đâu em cũng cam lòng và cố gắng. Nhờ mấy anh giúp cho em. Nếu cuộc đời em sẽ được tái sinh một lần nữa, em sẽ nguyện phục vụ cho xã hội, cho đất nước với tất cả những năng lực em có”.
Trường mong ước được quay trở lại cuộc sống để giúp bố mẹ trả nợ và cống hiến tuổi trẻ mình cho đất nước
Trường mong ước được quay trở lại cuộc sống để giúp bố mẹ trả nợ và cống hiến tuổi trẻ mình cho đất nước
Mọi sự đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Anh Nguyễn Huy Trường, trú thôn thôn Minh Thành, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Hiện đang điều trị tại Khoa Ghép tạng – Thận nhân tạo, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế.
© Copyright Câu lạc bộ Nhân Ái. All rig
comment by WTT mobile view
04:36 CH 22/11/2015
Tham gia nhắn nhủ WTT gửi hộ món quà Tri Ân đến...
nha giao viet nam
Thầy vẫn đứng lớp nuôi những ước mơ xanh
1. Người thầy và những tờ tiền cũ
900.000 đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó…
Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình “làm sao mà chọi với người ta”!… Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng “mình có thể”.
Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó… Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.
Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học “nhân-lễ-nghĩa” của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là “bí kíp” rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không “cảnh giác” thừa. Gói “bí kíp” mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)… Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy.
Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: “Thầy H. mất rồi!”. Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: “Sao thầy mất?”, rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: “Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã…”.
Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh… Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm… Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: “Thầy ơi… sao không đợi con về…!?”.
Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về.
20/11
comment by WTT mobile view
02:44 CH 21/11/2015
Tham gia nhắn nhủ WTT gửi hộ món quà Tri Ân đến...
nha giao viet nam
Thầy vẫn đứng lớp nuôi những ước mơ xanh
1. Người thầy và những tờ tiền cũ
900.000 đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó…
Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình “làm sao mà chọi với người ta”!… Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng “mình có thể”.
Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó… Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.
Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học “nhân-lễ-nghĩa” của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là “bí kíp” rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không “cảnh giác” thừa. Gói “bí kíp” mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)… Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy.
Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: “Thầy H. mất rồi!”. Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: “Sao thầy mất?”, rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: “Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã…”.
Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh… Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm… Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: “Thầy ơi… sao không đợi con về…!?”.
Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về.
20/11
comment by WTT mobile view
02:31 CH 21/11/2015
Tham gia nhắn nhủ WTT gửi hộ món quà Tri Ân đến...
Tôi run run giở cuốn sổ đầu bài đặt ngay trên bàn giáo viên. Đây, giấy trắng mực đen đây, bằng chứng tội lỗi của tôi đây! Thế nào cô chủ nhiệm cũng mời gặp mẹ tôi cho xem. Có lần đạt điểm kém, tôi phải đối diện với khuôn mặt buồn rười rượi của mẹ. Mẹ tôi luôn phải làm việc vất vả để kiếm từng đồng lương ít ỏi nuôi tôi ăn học. Nếu mẹ biết tin này sẽ thất vọng về tôi biết nhường nào. Ôi, tôi thật là một đứa con bất hiếu.
Chợt, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Tôi đã tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi. Chỉ cần cô chủ nhiệm không đọc được lời phê này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ được là làm ngay, tôi liền dùng bút xóa xóa đi dòng chữ của cô Toán trong sổ đầu bài. Thận trọng, tôi đặt sổ đầu bài vào vị trí cũ rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được nỗi muộn phiền trong lòng. Reeng… reeng… Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Tôi xóa vội bảng, quơ vài nhát chổi rồi vào học như bình thường.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến cuối tuần ấy. Giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm xem xét sổ đầu bài. Cô đưa mắt nhìn thật kỹ vào trang giấy, đôi mày cô nhíu lại, rồi bất chợt cô ngước lên, nhìn quanh lớp. Tôi hoảng hốt, bối rối, không dám đối diện với ánh mắt của cô. Hai bàn tay tôi xiết chặt vào nhau, tim tôi đập thình thịch. Hình như cô đã quan sát được thái độ của tôi. Thôi rồi, tôi biết mình sắp bị cô mắng vì tội tày đình này. Thật xấu hổ quá! Trong đầu tôi lúc ấy có biết bao nhiêu nỗi lo sợ, sợ bị hạ hạnh kiểm, sợ mẹ buồn, sợ bạn bè chê cười, … Nhưng sao đến cuối giờ cô chẳng hề đả động gì đến chuyện sổ đầu bài. Lạ thật! Trong tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi tại sao và tại sao. Dù vẫn cảm thấy bất an nhưng lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn. Và tôi mong rằng sai lầm ấy của mình sẽ được chôn giấu mãi mãi dưới lớp bụi thời gian.
Khoảng hai tuần sau đó, vào ngày Giáng sinh, chẳng hiểu vì sao cô chủ nhiệm dành tặng riêng tôi một tấm thiệp vào cuối giờ. Tôi cảm ơn cô rồi vội chạy về nhà, vui mừng mở tấm thiệp ra đọc. Những dòng chữ tròn trịa của tôi khiến cô ngỡ ngàng, sững sờ.
“Giáng sinh năm nay, cô chúc em ngày càng học giỏi và ngoan ngoãn. Cô mong em sẽ là một cô bé can đảm hơn để đối mặt với hiện thực, để tìm được cách giải quyết đúng đắn nhất cho mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong đời người ai cũng phải phạm sai lầm. Nhưng điều quan trọng là ta rút ra được kinh nghiệm để sống tốt hơn, chứ không phải là che giấu sai lầm đó đến suốt đời. Hãy dũng cảm lên, em nhé!”
Tôi sững người, chẳng nói được nên lời. Vậy là cô đã biết hết mọi chuyện rồi ư. Da mặt tôi tê rân rân và nóng dần lên vì xấu hổ với cô và với chính bản thân mình. Cảm ơn cô vì đã bao dung, cảm ơn cô vì đã cho tôi những lời khuyên đầy ý nghĩa ấy
comment by WTT mobile view
01:00 CH 11/11/2015
Tham gia nhắn nhủ WTT gửi hộ món quà Tri Ân đến...
ữa đó mẹ đã tét cho mình một trận ra trò với lời dăn rằng: Mẹ chưa đánh bất kỳ một bạn nào cả, nhưng con của mẹ mẹ sẽ đánh vì không thể nào chấp nhận cái kiểu tưởng mẹ là cô giáocủa mình mà hư đốn được.
Với trận đòn này mình nhớ hoài nhớ mãi và nó làm hành trang luôn trong tâm mình là: Con cô giáo không bao giờ được hư đốn nhé!
Năm nào đến ngày nhà giáo, đâu đâu cũng nghe mọi người bàn tán mua gì biếu gì tặng cô, tri ân cô. Riêng mẹ 40 năm qua chỉ lần duy nhất con chứng kiến mẹ được phụ huynh tặng cho miếng vải may áo mà mẹ về khóc nức nở trong hạnh phúc! ( Ở quê làm gì có chuyện cô giáo nhất là cô giáo mầm non được phụ huynh tặng quà!)
Biết được tình yêu của mẹ với nghề nên từ khi con lớn, con hiểu được mọi chuyện và đặc biệt từ khi con có con đi học mỗi lần đến ngày nhà giáo con chỉ biết gọi điện về chúc mừng mẹ mà thôi.
Năm nay là năm cuối cùng được ở bên các em nhỏ trên lớp, mẹ cũng cần phải nghỉ ngơi. Vậy mà mới đầu tháng 11 này khi con gọi điện về hỏi thăm mẹ đã thấy mẹ sụt sùi: Năm nay là năm cuối cùng mẹ là nhà giáo đấy con ạ!
Vâng, có thể là năm cuối cùng mẹ là nhà giáo, nhưng con tin biết bao thế hệ học sinh đi qua chắc chắn các em sẽ nhớ rất nhiều kỷ niệm về mẹ - cô giáo làng.
CÔ GIÁO MẸ, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con chúc mẹ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc
comment by WTT mobile view
12:50 CH 11/11/2015
[Chúng ta là Phụ Nữ] - Tuần 4- Hình mẫu lý tưởng
Phụ nữ nông thôn Châu Á nói về cuộc sống của họ
Hàng ngày, phụ nữ nông thôn ở châu Á phải đối mặt với những thách thức gây ra bởi một hệ thống ngày càng bị phá vỡ của thực phẩm và nông nghiệp. Giá lương thực cao, thu nhập thấp, đất lấn, biến đổi khí hậu và giảm quyền kiểm soát những kinh nghiệm của những người phụ nữ nông dân, những người dân trồng nhiều lương thực của khu vực.
Trong sáu tháng, tám phụ nữ nông thôn ở tám quốc gia châu Á khác nhau đã viết những suy nghĩ hàng ngày của họ về cuộc sống của họ, gia đình, cộng đồng, và cuộc đấu tranh. Họ đã làm điều đó thông qua viết, vẽ, sáng tác và hát, bài thơ trong một tạp chí du lịch.
Các tạp chí du lịch, viết bằng ngôn ngữ địa phương tương ứng của mỗi người phụ nữ viết, đã trở thành một không gian trao quyền cho phụ nữ nông thôn trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo và quyền đối với đất, thực phẩm và các nguồn tài nguyên của họ. Nó là một phương tiện mạnh mẽ cho tiếng nói của phụ nữ nông thôn để được xét xử bởi những người định hình chính sách quốc gia và quốc tế về đất đai, thực phẩm và nông nghiệp.
comment by WTT mobile view
03:49 CH 07/11/2015
[Chúng ta là Phụ Nữ] - Tuần 2 - Câu chuyện của...
xưa - nay
Ngày xưa... Mẹ bảo, “là phụ nữ, con sẽ sướng nhiều thứ nhưng bù lại, cũng sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Có khi là cả những thứ mình từng quý nhất, để đổi lại điều mà sau này đủ chín chắn, con sẽ thấy trên đời chỉ có điều đó là quý nhất”. Ngày còn son trẻ đâu hiểu được điều này, và nghe những lời đó thật xa xôi. Ngày còn trẻ, vẫn quan niệm “nhất dáng nhì da” dù không cao như mẫu, da không mịn màng như hoa, thậm chí còn lốm đốm những nốt tàn nhang, nhưng vẫn tự hào vì da mình trắng và gương mặt lúc nào cũng biết cười… Rong chơi, học hành, yêu đương, đi làm rồi cưới… vẫn ngời ngời như ngày nao. Rồi đến ngày biết mình mang trong bụng một cô công chúa, niềm vui vỡ òa. Hạnh phúc cả nửa đời chưa lúc nào bằng khoảnh khắc ấy. Cũng từ đó, bắt đầu đối diện với tháng ngày… xấu xí.
Trước chỉ vài nốt tàn nhang thì khi bụng càng to, da lại càng sạm màu. Này mụn, này thâm, này sạm… rồi cũng chẳng chú ý đến sự “xuống dốc” của nhan sắc, chỉ mong ngày đón công chúa nhỏ an lành. Sinh xong cũng soi gương, thấy da sạm sì mốc meo, cũng bắt chước người ta thoa nghệ, uống gừng nhưng chẳng đâu vô đâu… Thời gian cho bản thân cũng ít lại, thậm chí không còn, chỉ lo chăm sao cho tình yêu nhỏ bé của đời mình khỏe mạnh là an lòng… Cứ vậy đó, mà mãi đến khi con gái 3 tuổi, soi gương lại mới giật mình, thì ra “hy sinh” ngày xưa lời mẹ nói là vậy. Hy sinh những thứ mình từng nghĩ là quan trọng nhất – nhan sắc, làn da, cho điều quý giá nhất trên đời ở tuổi của người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ - cho con.
Bây giờ... da vẫn sạm, tàn nhang vẫn còn, mụn thâm li ti, đôi khi còn tự ti không dám ngước mặt nhìn người… yêu cũ khi gặp lại, nhưng sâu thẳm thì vẫn nghĩ, sự hy sinh này là đáng khi nhìn thấy con gái nhỏ bình yên lớ lên trong vui khỏe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có điều kiện thay đổi, vẫn muốn được trở lại… như xưa: một gương mặt trắng sáng, không cần “đẹp không tì vết”, có thể vẫn lốm đốm vài nốt tàn nhang thôi nhưng không phải sạm, thật là “vịt già xấu xí”… như bây
comment by WTT mobile view
không đẹp bằng". Nhưng họ đâu biết da mặt mình cũng đẹp như thế nhưng chỉ vì không chăm sóc nên da mặt nó tệ như thế nên hiện nay dù có ráng chăm sóc nó cũng không tiến bộ, chỉ là không tệ thêm thôi. Mình vẫn tiếc cho làn da của mình chỉ vì thiếu hiểu biết da lão hóa từ 25 tuổi nên đã không chăm sóc cho đến khi dấu hiệu rõ ràng quá mới cuống cuồng chăm sóc nhưng vẫn không kịp. Vì thế, các bạn gái ui, hãy nhớ bắt đầu chăm sóc làn da từ khi bạn bước qua tuổi 25 nhé cho dù da bạn đẹp hay chưa đẹp để không nuối tiếc như mình nhé
05:52 CH 26/10/2015
m
MinhNguynHong
Hóng
368
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Vậy là gia đình lại tính cách thuê nhà trọ ở TP Đà Lạt và thuê một quán cà phê nhỏ cho em bán từ số tiền họ hàng và các đồng nghiệp công ty ở TP Hồ Chí Minh giúp đỡ khi em bị bệnh. Thế là em ở một mình trên đó hàng ngày đi chạy thận, hôm nào không đi chạy thì em về bán cà phê. Do ngày bán ngày nghỉ nên quán em bán cũng chẳng có khách.
Hành trình và khát khao đi tìm sự sống
Trường tiếp câu chuyện của cuộc đời em: “Đầu năm 2014 ba mẹ tính bán nhà đi để lấy tiền ghép thận cho em vì nếu cứ để chạy thận cả đời thì sẽ không ổn, và rồi em lại xuống Sài Gòn với một hành trình mới "hành trình tìm lại sự sống".
Ai cũng nói nếu ghép được thận coi như được sinh ra lần nữa, và rồi lần lượt ba mẹ và bác ruột xét nghiệm hiến thận cho em đều không được vì ba mẹ và bác đều đã có tuổi rồi. Bác sỹ hội chẩn nhận định nếu cứ cố lấy thận của ba mẹ cho em thì quả thận đó chỉ sống được vài năm và ba mẹ em còn có nguy cơ bị suy thận. Anh trai và chị gái thì không hợp nhóm máu.
Trong hơn một năm tại Sài Gòn cứ ngày nào không đi xét nghiệm ghép thận thì ngày đó em lại đi làm ở công ty cũ. Tuy công việc văn phòng không quá vất vả nhưng buổi sáng em phải dậy từ 6h để đi làm đến 5h chiều thì được về. Một tuần 3 ngày em chỉ kịp ăn vội phần cơm ở bệnh viện hoặc có khi là lót dạ ổ bánh mỳ để lên "tranh giành" vị trí chạy thận trước. Do bệnh viện qua tải nên em luôn phải ngồi chờ có khi đến 2-3 tiếng đồng hồ để đến lượt mình chạy thận. Thời gian chạy thận là 4 tiếng đồng hồ, có những hôm về đến phòng trọ là 1h sáng em mới đi tắm rửa và ăn ổ bánh mỳ rồi đi ngủ để sáng hôm sau dậy đi làm tiếp.
Trong hơn một năm đi xét nghiệm ghép thận tại Sài Gòn em đã đi qua hầu hết các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Bệnh viện 115, Bệnh viện ĐH Y Dược, Bệnh viện Hòa Hảo. Do ba mẹ và anh chị không thể hiến thận cho em nên em đã đã liên hệ được một số người tốt bụng hảo tâm muốn tự nguyện hiến thận cho mình nhưng cứ mỗi lần xét nghiệm là một lần thất vọng. Kết quả xét nghiệm HLA, đọ chéo của họ đều không hợp với em. Hơm một năm chạy thận và xét nghiệm số tiền ba mẹ đi vay mượn đã lên đến con số vài trăm triệu mà kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Lúc này em bắt đầu tin vào số phận nhưng cả gia đình và em vẫn quyết tâm không thể dừng lại "Hành trình tìm lại sự sống". Tháng 5/2015 bỗng có người anh họ xét nghiệm phù hợp và quyết định hiến thận cho em. Em quyết định ra Bệnh viện Trung ương Huế để chạy thận và xét nghiệm vì nghe nói đội ngũ y bác sỹ ở đây rất giỏi và em cũng muốn xóa đi sự xui xẻo tại Sài Gòn.
Trường đang chạy thận tại BV Trung ương Huế
Trường đang chạy thận tại BV Trung ương Huế
Ra Huế chạy thận và xét nghiệm em chỉ đi một mình vì ba mẹ còn ở quê làm vườn, sức khỏe của em cũng không đảm bảo để đi làm nữa. Đã 6 tháng trôi qua kết quả xét nghiệm đã hoàn tất, các bác sỹ đã đánh giá tốt và đưa em ra hội đồng ghép tạng của bệnh viện. Nhưng do sự quá tải của bệnh viện nên em còn phải chờ đợi một thời gian nữa mới có thể được ghép.
Vậy là sau hai năm trên “hành trình tìm lại sự sống”, em đã có những hy vọng lóe sáng để đến một ngày em được tái sinh. Thế nhưng thật sự đến lúc này gia đình đã cạn kiệt tài sản, số nợ vay ngoài đã lên đến 300 triệu. Ba mẹ đã rao bán nhà nhưng vẫn chưa bán được vì hai năm qua lo cho em, bố mẹ không còn tiền chăm sóc cây cà phê nên người mua họ chê cây xấu không ưng ý. Ba mẹ đang làm thủ tục vay ngân hàng 400 triệu để lo trả bớt chút nợ lãi cao và cho chi phí ca phẫu thuật sắp tới của em. Vậy là nếu may mắn thành công thì số nợ ba mẹ em phải vay mượn có thể lên 700-800 triệu. Em rất muốn mau chóng khỏi bệnh để đi làm và phụ giúp cho cha mẹ”.
Những biến chứng do việc chạy thận trên chân tay Trường
Những biến chứng do việc chạy thận trên chân tay Trường
Nước mắt của người mẹ
Để tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh này, chúng tôi đã về tại quê của Trường. Đến thôn Minh Thành, xã Hoài Đức (Lâm Hà, Lâm Đồng) vào một buổi trưa, tiếp PV là mẹ của Trường, cô Nguyễn Thị Thảo trong nguyên bộ quần áo lao động mồ hôi dàn dụa khi mới vừa đi làm trong rẫy cà phê về.
Cô Thảo chia sẻ trong nước mắt, “Đúng 10 ngày nữa là tròn 2 năm gia đình cô nhận tin cháu Trường bị suy thận giai đoạn cuối. Lúc đầu khi mới nhận được tin, gia đình chỉ nghĩ Trường bị bệnh nhẹ thôi vì trước đấy Trường vẫn khỏe mạnh bình thường, thậm chí chị hy vọng bệnh viện chẩn đoán sai. Nhưng khi đưa con lên Bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm lại thì đúng là cháu Trường đã bị suy thận giai đoạn cuối và cần phải chạy thận ngay.
Gần 2 năm trời, tất cả nguồn thu nhập của gia đình từ rẫy cà phê già cỗi đều dồn vào việc chạy thận cho Trường, nhưng vẫn không đủ. Dù vậy cả nhà vẫn cố gắng vay mượn, cầm cố tài sản để có tiền chạy chữa duy trì sự sống cho con”.
Bà Thảo cứ khóc khi trò chuyện với chúng tôi
Bà Thảo cứ khóc khi trò chuyện với chúng tôi
Cô Thảo cho biết, gia đình cô đang rao bán mảnh vườn và căn nhà đang ở là tài sản duy nhất của gia đình để mong có tiền chạy chữa cho con và trả nợ một phần. Nhưng, hiện tại chưa bán được đất, cô đành cầm sổ đỏ để đi vay ngân hàng.
Hiện mỗi tháng chi phí cho việc chạy thận của Trường mất từ 6-7 triệu đồng, chưa kể là có những loại thuốc phải mua ngoài bảo hiểm rồi tiền ăn uống, tiền nhà (Trường hiện phải ở trọ ở Huế để chạy thận) cũng lên đến gần chục triệu đồng mỗi tháng. Cộng với số lãi gia đình phải trả đều từng tháng vì vay lãi nóng, nên tương lai của Trường không biết ra sao khi tài sản của gia đình đã khánh kiệt.
Người mẹ lặng lẽ hàng ngày làm việc, và cầu nguyện cho con
Người mẹ lặng lẽ hàng ngày làm việc, và cầu nguyện cho con
Người mẹ nghèo giờ hàng ngày chỉ biết cầu nguyện, mong cho con được ghép thận sớm để bớt đau đớn. Cô Thảo khẩn sự giúp đỡ của mọi người, những tấm lòng vàng cứu lấy mạng sống cho con trai mình. Đồng thời cô cũng sẽ cố gắng đến cùng dù không còn “mảnh đất cắm dùi” với hy vọng con sẽ được tái sinh, vì “còn người là còn của”.
Khi biết tin Trường bị bệnh nặng, nhiều người hàng xóm của gia đình vô cùng bàng hoàng và thương cho cậu thanh niên có tiếng ngoan hiền, hiếu thảo và đặc biệt là thành tích học tập đáng tự hào trong thôn.
Ông Nguyễn Chí Long, trưởng thôn Minh Thành (xã Hoài Đức) cũng là hàng xóm của gia đình Trường cho biết: “Chị Thảo đã có 13 năm công tác bên hội phụ nữ của thôn. Là người có trách nhiệm với công việc, nuôi dạy con cái học hành chu đáo nhưng số phận thật không may với chị và gia đình khi cháu Trường mang bệnh nặng. Vì con mà 2 năm nay chị Thảo nghỉ hẳn công tác mà ở nhà lo chạy chữa cho con”.
Sổ hộ nghèo của gia đình Trường
Sổ hộ nghèo của gia đình Trường
Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức xác nhận, gia đình chị Nguyễn Thị Thảo thuộc hộ nghèo trong xã. Mặc dù vậy, nhưng chị vẫn cố gắng nuôi dạy những người con được học hành đến nơi đến chốn, đặc biệt là cháu út Nguyễn Huy Trường nhiều lần đạt thành tích cao trong học tập, được địa phương ghi nhận và khen thưởng.
“Hiện hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, mọi thu nhập chỉ trông chờ vào vườn cà phê. Về phía địa phương cũng đã nhiều lần vận động khuyên góp, giúp đỡ gia đình chị nhưng chỉ hỗ trợ được một phần nào đó. Thành thật, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của quý báo, của mọi người dành cho gia đình chị Thảo, giúp cháu Trường có cơ hội được chạy chữa cứu mạng sống” - ông Đức chia sẻ.
BS CK II. Trần Thị Anh Thư, Phó Trưởng khoa Nội thận - Cơ xương khớp, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết các kết quả xét nghiệm giữa người hiến và người nhận thận (em Trường) đều tương thích. Hội đồng ghép tạng của bệnh viện đã thông qua, hiện đang chờ xếp lịch để phẫu thuật ghép thận.
Với ước mơ sẽ được ghép thận sớm để quay trở về với cuộc sống từ cái chết cận kề, Trường tâm sự: “Hiện giờ em chỉ mong mau được lành bệnh, làm việc lại để giúp đỡ ba mẹ trả nợ. Có làm nhiều đến đâu, mệt đến đâu em cũng cam lòng và cố gắng. Nhờ mấy anh giúp cho em. Nếu cuộc đời em sẽ được tái sinh một lần nữa, em sẽ nguyện phục vụ cho xã hội, cho đất nước với tất cả những năng lực em có”.
Trường mong ước được quay trở lại cuộc sống để giúp bố mẹ trả nợ và cống hiến tuổi trẻ mình cho đất nước
Trường mong ước được quay trở lại cuộc sống để giúp bố mẹ trả nợ và cống hiến tuổi trẻ mình cho đất nước
Mọi sự đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Anh Nguyễn Huy Trường, trú thôn thôn Minh Thành, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Hiện đang điều trị tại Khoa Ghép tạng – Thận nhân tạo, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế.
© Copyright Câu lạc bộ Nhân Ái. All rig
Thầy vẫn đứng lớp nuôi những ước mơ xanh
1. Người thầy và những tờ tiền cũ
900.000 đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó…
Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình “làm sao mà chọi với người ta”!… Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng “mình có thể”.
Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó… Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.
Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học “nhân-lễ-nghĩa” của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là “bí kíp” rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không “cảnh giác” thừa. Gói “bí kíp” mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)… Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy.
Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: “Thầy H. mất rồi!”. Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: “Sao thầy mất?”, rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: “Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã…”.
Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh… Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm… Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: “Thầy ơi… sao không đợi con về…!?”.
Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về.
20/11
Thầy vẫn đứng lớp nuôi những ước mơ xanh
1. Người thầy và những tờ tiền cũ
900.000 đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó…
Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình “làm sao mà chọi với người ta”!… Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng “mình có thể”.
Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó… Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.
Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học “nhân-lễ-nghĩa” của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là “bí kíp” rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không “cảnh giác” thừa. Gói “bí kíp” mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.
Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)… Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy.
Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: “Thầy H. mất rồi!”. Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: “Sao thầy mất?”, rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: “Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã…”.
Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh… Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm… Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: “Thầy ơi… sao không đợi con về…!?”.
Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về.
20/11
Chợt, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Tôi đã tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi. Chỉ cần cô chủ nhiệm không đọc được lời phê này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ được là làm ngay, tôi liền dùng bút xóa xóa đi dòng chữ của cô Toán trong sổ đầu bài. Thận trọng, tôi đặt sổ đầu bài vào vị trí cũ rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được nỗi muộn phiền trong lòng. Reeng… reeng… Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Tôi xóa vội bảng, quơ vài nhát chổi rồi vào học như bình thường.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến cuối tuần ấy. Giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm xem xét sổ đầu bài. Cô đưa mắt nhìn thật kỹ vào trang giấy, đôi mày cô nhíu lại, rồi bất chợt cô ngước lên, nhìn quanh lớp. Tôi hoảng hốt, bối rối, không dám đối diện với ánh mắt của cô. Hai bàn tay tôi xiết chặt vào nhau, tim tôi đập thình thịch. Hình như cô đã quan sát được thái độ của tôi. Thôi rồi, tôi biết mình sắp bị cô mắng vì tội tày đình này. Thật xấu hổ quá! Trong đầu tôi lúc ấy có biết bao nhiêu nỗi lo sợ, sợ bị hạ hạnh kiểm, sợ mẹ buồn, sợ bạn bè chê cười, … Nhưng sao đến cuối giờ cô chẳng hề đả động gì đến chuyện sổ đầu bài. Lạ thật! Trong tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi tại sao và tại sao. Dù vẫn cảm thấy bất an nhưng lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn. Và tôi mong rằng sai lầm ấy của mình sẽ được chôn giấu mãi mãi dưới lớp bụi thời gian.
Khoảng hai tuần sau đó, vào ngày Giáng sinh, chẳng hiểu vì sao cô chủ nhiệm dành tặng riêng tôi một tấm thiệp vào cuối giờ. Tôi cảm ơn cô rồi vội chạy về nhà, vui mừng mở tấm thiệp ra đọc. Những dòng chữ tròn trịa của tôi khiến cô ngỡ ngàng, sững sờ.
“Giáng sinh năm nay, cô chúc em ngày càng học giỏi và ngoan ngoãn. Cô mong em sẽ là một cô bé can đảm hơn để đối mặt với hiện thực, để tìm được cách giải quyết đúng đắn nhất cho mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong đời người ai cũng phải phạm sai lầm. Nhưng điều quan trọng là ta rút ra được kinh nghiệm để sống tốt hơn, chứ không phải là che giấu sai lầm đó đến suốt đời. Hãy dũng cảm lên, em nhé!”
Tôi sững người, chẳng nói được nên lời. Vậy là cô đã biết hết mọi chuyện rồi ư. Da mặt tôi tê rân rân và nóng dần lên vì xấu hổ với cô và với chính bản thân mình. Cảm ơn cô vì đã bao dung, cảm ơn cô vì đã cho tôi những lời khuyên đầy ý nghĩa ấy
Với trận đòn này mình nhớ hoài nhớ mãi và nó làm hành trang luôn trong tâm mình là: Con cô giáo không bao giờ được hư đốn nhé!
Năm nào đến ngày nhà giáo, đâu đâu cũng nghe mọi người bàn tán mua gì biếu gì tặng cô, tri ân cô. Riêng mẹ 40 năm qua chỉ lần duy nhất con chứng kiến mẹ được phụ huynh tặng cho miếng vải may áo mà mẹ về khóc nức nở trong hạnh phúc! ( Ở quê làm gì có chuyện cô giáo nhất là cô giáo mầm non được phụ huynh tặng quà!)
Biết được tình yêu của mẹ với nghề nên từ khi con lớn, con hiểu được mọi chuyện và đặc biệt từ khi con có con đi học mỗi lần đến ngày nhà giáo con chỉ biết gọi điện về chúc mừng mẹ mà thôi.
Năm nay là năm cuối cùng được ở bên các em nhỏ trên lớp, mẹ cũng cần phải nghỉ ngơi. Vậy mà mới đầu tháng 11 này khi con gọi điện về hỏi thăm mẹ đã thấy mẹ sụt sùi: Năm nay là năm cuối cùng mẹ là nhà giáo đấy con ạ!
Vâng, có thể là năm cuối cùng mẹ là nhà giáo, nhưng con tin biết bao thế hệ học sinh đi qua chắc chắn các em sẽ nhớ rất nhiều kỷ niệm về mẹ - cô giáo làng.
CÔ GIÁO MẸ, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con chúc mẹ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc
Hàng ngày, phụ nữ nông thôn ở châu Á phải đối mặt với những thách thức gây ra bởi một hệ thống ngày càng bị phá vỡ của thực phẩm và nông nghiệp. Giá lương thực cao, thu nhập thấp, đất lấn, biến đổi khí hậu và giảm quyền kiểm soát những kinh nghiệm của những người phụ nữ nông dân, những người dân trồng nhiều lương thực của khu vực.
Trong sáu tháng, tám phụ nữ nông thôn ở tám quốc gia châu Á khác nhau đã viết những suy nghĩ hàng ngày của họ về cuộc sống của họ, gia đình, cộng đồng, và cuộc đấu tranh. Họ đã làm điều đó thông qua viết, vẽ, sáng tác và hát, bài thơ trong một tạp chí du lịch.
Các tạp chí du lịch, viết bằng ngôn ngữ địa phương tương ứng của mỗi người phụ nữ viết, đã trở thành một không gian trao quyền cho phụ nữ nông thôn trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo và quyền đối với đất, thực phẩm và các nguồn tài nguyên của họ. Nó là một phương tiện mạnh mẽ cho tiếng nói của phụ nữ nông thôn để được xét xử bởi những người định hình chính sách quốc gia và quốc tế về đất đai, thực phẩm và nông nghiệp.
Ngày xưa... Mẹ bảo, “là phụ nữ, con sẽ sướng nhiều thứ nhưng bù lại, cũng sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Có khi là cả những thứ mình từng quý nhất, để đổi lại điều mà sau này đủ chín chắn, con sẽ thấy trên đời chỉ có điều đó là quý nhất”. Ngày còn son trẻ đâu hiểu được điều này, và nghe những lời đó thật xa xôi. Ngày còn trẻ, vẫn quan niệm “nhất dáng nhì da” dù không cao như mẫu, da không mịn màng như hoa, thậm chí còn lốm đốm những nốt tàn nhang, nhưng vẫn tự hào vì da mình trắng và gương mặt lúc nào cũng biết cười… Rong chơi, học hành, yêu đương, đi làm rồi cưới… vẫn ngời ngời như ngày nao. Rồi đến ngày biết mình mang trong bụng một cô công chúa, niềm vui vỡ òa. Hạnh phúc cả nửa đời chưa lúc nào bằng khoảnh khắc ấy. Cũng từ đó, bắt đầu đối diện với tháng ngày… xấu xí.
Trước chỉ vài nốt tàn nhang thì khi bụng càng to, da lại càng sạm màu. Này mụn, này thâm, này sạm… rồi cũng chẳng chú ý đến sự “xuống dốc” của nhan sắc, chỉ mong ngày đón công chúa nhỏ an lành. Sinh xong cũng soi gương, thấy da sạm sì mốc meo, cũng bắt chước người ta thoa nghệ, uống gừng nhưng chẳng đâu vô đâu… Thời gian cho bản thân cũng ít lại, thậm chí không còn, chỉ lo chăm sao cho tình yêu nhỏ bé của đời mình khỏe mạnh là an lòng… Cứ vậy đó, mà mãi đến khi con gái 3 tuổi, soi gương lại mới giật mình, thì ra “hy sinh” ngày xưa lời mẹ nói là vậy. Hy sinh những thứ mình từng nghĩ là quan trọng nhất – nhan sắc, làn da, cho điều quý giá nhất trên đời ở tuổi của người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ - cho con.
Bây giờ... da vẫn sạm, tàn nhang vẫn còn, mụn thâm li ti, đôi khi còn tự ti không dám ngước mặt nhìn người… yêu cũ khi gặp lại, nhưng sâu thẳm thì vẫn nghĩ, sự hy sinh này là đáng khi nhìn thấy con gái nhỏ bình yên lớ lên trong vui khỏe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có điều kiện thay đổi, vẫn muốn được trở lại… như xưa: một gương mặt trắng sáng, không cần “đẹp không tì vết”, có thể vẫn lốm đốm vài nốt tàn nhang thôi nhưng không phải sạm, thật là “vịt già xấu xí”… như bây
không đẹp bằng". Nhưng họ đâu biết da mặt mình cũng đẹp như thế nhưng chỉ vì không chăm sóc nên da mặt nó tệ như thế nên hiện nay dù có ráng chăm sóc nó cũng không tiến bộ, chỉ là không tệ thêm thôi. Mình vẫn tiếc cho làn da của mình chỉ vì thiếu hiểu biết da lão hóa từ 25 tuổi nên đã không chăm sóc cho đến khi dấu hiệu rõ ràng quá mới cuống cuồng chăm sóc nhưng vẫn không kịp. Vì thế, các bạn gái ui, hãy nhớ bắt đầu chăm sóc làn da từ khi bạn bước qua tuổi 25 nhé cho dù da bạn đẹp hay chưa đẹp để không nuối tiếc như mình nhé