Copy lại ngày xưa cho bạn Minh Thu đọc
Chúc mừng nhà mới ^^Em mới tàu ngầm leo đc 5 tầng dù bữa đực bữa cái nhưng vẫn đang cố theo kịp nhất có thể. Qua thời gian bão khó khăn e giờ e mới hiểu rõ nhất cái chỗ này: Lúc tâm bão và hậu bão dù đọc đi đọc lại mãi cái câu "pải hiểu mình muốn j, cần j" ..tưởng đơn giản nhưng mãi chưa ngấm, cứ mông lung chạy quanh những suy nghĩ sân si ko tìm ra xem thực chất cái "muốn" đó là j để có mục đích đi theo. E cũng đang ngấm dần rồi, cảm ơn chị đã viết nhé
Các chị ơi. Chẳng hiểu sao. Em muốn đau khổ mà thấy bình tĩnh quá. Muốn khóc mà chỉ đc 1 vài giọt là cạn.Phải chăng e đã tê cứng.Em đã đọc được những dòng chữ tình cảm mà họ nhắn cho nhau. Gọi nhau chồng yêu vợ yêu. Lo lắng cho nhau áo mưa trời bão.Anh bảo em tất cả chỉ là đùa... chưa một lần vượt qua giới hạn.Em khóc được j. Em gào được gì. Một khoảng không vô hình. Lòng trống rỗng. Toàn thân như mềm nhũn. Anh vẫn bình tĩnh. Vẫn giải thích. Vẫn kéo em Muốn tin anh lắm. Muốn bình thường lắm. Nhưng làm sao tin làm sao tin đây. Lý trí và trái tim. Em biết chọn gì
Cả nhà ơi, Chả là cuối tuần trước e thấy có 1 cái áo phông của chồng ( đã cũ) mà chắc chắn e ko mua, và cái màu đấy cũng ko phải gu chồng e thích. E thì nghĩ là do em kia tặng tuy nhiên ko chắc chắn vì đôi khi chồng e cũng tự mua hoặc đc tặng. E hỏi chồng cái áo này ở đâu ra và bảo luôn nếu nó tặng thì quẳng nó đi... chồng bảo ko phải nhưng nếu e ko thích thì cứ vất đi. E bảo chỉ nó tặng thì vứt thôi. Chồng bảo e lắm chuyện đang vui vẻ thì bới chuyện...Lúc đấy e chỉ thấy mình ko thích và đồng thời cũng muốn bày tỏ thái độ của mình ko chấp nhận này nọ... nhưng hình như là sai vì tự mình làm mất cái vui vẻ đi. Nhưng mà nếu ko nói e lại ko thông tin đc cho chồng là e đủ nhạy cảm để biét chuyện...Cả nhà ném cho e mấy cục đá để e luyện ÉQ ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều
Em kem88 cứ từ từ rồi anh sẽ ừ. Dục tốt bất đạt em ạ.Nhưng mà cũng phải tỉnh táo, không các bạn ý lui vào hoạt động bí mật thì mình cũng phải có giải pháp cho mình em nhé.Tức là chủ động cho mọi tình huống xảy ra.Ở vị trí người vợ, khi chồng quay về thì muốn cắt đứt với bồ ngay và luôn. Cái thái độ ỡm ờ của chồng làm mình điên lắm chứ, nhưng giục chồng cũng không phải là cách hay, em cứ lặng im theo dõi đã.Nhưng thực tế nó không được ngon nghẻ thế đâu em. Bọn chúng đang tình tang tính tang nay phải chia uyên rẽ thúy, không thể nói cắt luôn là được, với cả cũng nên từ từ, bọn NT3 nó mà hận tình quay sang cắn lung tung giải quyết cũng mệt lắm. Em cứ tham khảo chuyện nhà chị Bad.Em có thể tham khảo nhà chị nhé. Chồng chị nhắn thế này với bồ này: Anh xin lỗi em, anh không thể làm cùng, đi cùng với em được nữa. Còn bồ nhắn thế này sau khi gọi 52 cuộc chồng chị không nghe máy: Em biết là sẽ có ngày anh rời bỏ em về với người phụ nữ đấy, nhưng xin anh đừng rời bỏ em lúc này được không, anh đã hứa rồi mà. Đấy, em nghe thế có điên không nào. Rõ ràng mình là nạn nhân của bọn chúng, đau lòng nhất mà không được một câu xin lỗi, trong khi lại đi xin lỗi thống thiết cái con ất ơ nào, có điên tiết với cái con diều tha quạ mổ không biết điều NT3 không.Nhưng quan trọng nhất là em phải nhìn vào thái độ và kết quả, thái độ là chồng muốn cắt đứt với NT3 là thật, kết quả là chồng sẽ ko còn liên hệ tình cảm với NT3 (dù không được ngay và luôn). Nói như chị Bad là phải nhẫn nhịn, ủ mưu chờ thời, vun đắp lại tình cảm với chồng, tìm lại chỗ lệch nhịp trong hôn nhân, lúc đấy thì đập chết ăn thịt NT3 dễ như ăn kẹo.Lúc này, phải NHẪN và TỈNH TÁO em nhé.
tình hình là e vs mẹ ck mâu thuẫn suốt các chị ạ, e ko biết có làm theo cái cách mà bà chỉ đâu đánh đấy, bảo sao làm vậy, kể cả sai hay thế nào cũng ko đc trái ý bà. Vì mc e có vẻ rất thích được coi mình là người quan trọng, cần được đề cao, mọi công lao đều 1 tay bà làm hết cấm được phủ nhận. Nhất là cái vụ e chăm con, mình chăm con có ngoan hay ko thì mình biết, kể với bà chỉ tổ làm bà khó chịu ra thôi ý các chị ạ. Ý bà là tao chăm cháu lúc nào cũng ngoan, nhưng cứ vào tay mẹ là nó hư. Mà e có nhược điểm là ko biết nhường nhịn ai bao giờ kể cả mẹ chồng, cái gì nhịn dc thì e cho qua, nhưng mà quá là e bật luôn ý. Chính vì thế mà e bị bà ghét, khẽ cái là bà mắng e tê cả người ý. Mỗi khi bị mắng, ko hiểu sao người e nó cứ bừng bừng vì vô lý quá, những lúc như vậy e hay bật lại bà nên suốt ngày có chuyện bà đòi về. Mà đúng, bà nói vậy e lại thấy thoải mái làm bà tức nổ mắt ý. Lục đục suốt ngày mệt thật các chị ạ
@Minh Thuchỉ có bản thân chị biết điều gì là tốt nhất cho chịcố lên cố lên :)p/s: Lạng Sơn hết mùa na chưa chị?
Ờ là mình thích thôi.@Minhthu: Nhà bạn trẻ con nhờ. Lôi phụ huynh vào như trẻ con đánh nhau ở trường vậy.
Mình sợ giếng lắm. Cứ nhìn cái giếng lại hình dung có khi nào mình rơi béng xuống đấy. :-S[-(Bạn Minh Thu nhẹ nhõm rồi thì tốt cho bạn. Nhưng mình nghĩ bạn nên chuẩn bị cho TH xấu nhất nhé.
Chị ơi, em yêu chị nhất.........Đọc cái trích dẫn của con mụ Bad mà tỉnh cả người, kekekeke.
Chuyện nhà bạn Memime đã ổn chưa ạ??? Tớ vẫn nhớ đợt tớ vào nhà EQ để tâm sự thì ca nhà bạn cũng gần gần giống ca nhà tớ.
Mình đã từng rất rất tin chồng Hanoimua ạ nên khi đọc những tin nhắn tình cảm họ nhắn cho nhau: vợ ơi, chồng ơi, mình vẫn không thể tin là chồng mình đã đi quá giới hạn - nhưng bạn mình bảo một khi đã gọi vợ, chồng thì chắc chắn là phải có vấn đề rồi - và mình đã tìm ra sự thật. Mình thấy bạn còn hơn mình ở một thứ - đấy là chồng còn nhiều tình cảm với bạn, đấy là cái mấu chốt để bạn vượt qua được mọi chuyện. Như mình - chồng mình lúc say men tình - thì tuyên bố - không còn chút tình cảm nào với mình nữa - sau này - khi chia tay cô bồ - thì nói giờ cứ sống thế này đi, vì con thôi, còn tâm tư tình cảm của ai người nấy biết. Mình rất muốn rất muốn kéo lại tình cảm của chồng - nhưng với thái độ của anh - sáng nắng chiều mưa - trước mặt mọi ngừoi thì gia đình mình vẫn hạnh phúc - còn khi chỉ có hai vợ chồng - anh lạnh nhạt với mình, mình sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa, nếu thực sự không thể hàn gắn lại vết thương tình cảm nữa thì mình sẽ quyết tâm ly hôn.
1. Tốt quá, con bồ sồn sồn lên nghĩa là nó đang ghen ngược với mình, chứng tỏ tình yêu chúng nó cũng mong con bà nó manh lắm.
2. Phải chat group 3 mặt một lời, có tang chứng, nghĩa là niềm tin của đôi chim cu đã bị mất hoàn toàn.
3. Thằng chồng giờ mới thực sự đứng giữa việc mất cả vợ, và bồ.
4. Cứ để cho bồ nhảy lên vai vợ, hành hạ, hạch sách, ghen tuông, trì chiết, nhục mạ thằng chồng mình đi, còn mình cứ vểnh râu trê mà xem kịch.
5. Bản chất thằng chồng lộ ra thì mình cười khinh bỉ vào mặt nó, đầu óc mình cũng bớt luẩn quẩn, tăm tối, chả có gì mà phải áy náy, lăn tăn khi cứ bị vẩn vơ tình cảm, lý trí.
6. Chưa muốn bỏ chồng vì nhiều lý do thì cứ kê cao gối ngủ, vì sợ nhất là nghĩ xấu về người khác khi họ tốt.
Còn giờ biết họ xấu thật, thì sao phải vật vã tâm bệnh làm chi.
Dạ, chị Dab ơi, em cũng suy nghĩ được phần nào như chị phân tích cho em rồi ạ, lão chồng em sau vụ này cũng thấy tiến triển hơn, hỏi han, quan tâm đến vợ hơn, còn em đã ngủ ngon hơn kể từ sau tấn trò hề ấy rồi. Sau chuyện đấy, con kia có chat với em một lần nữa, nó nói em có ngủ ngon hơn không? thắng được nó rồi nhưng rồi nó sẽ làm em mất ngủ...... Em cho lão chồng đọc hết đoạn chat đấy rồi bảo: anh tự đi mà giải quyết chuyện của anh và nó nhé.
Như tớ nhé, bồ tặng áo cho chồng tớ, giờ chồng tớ một tuần vẫn diện một đến hai lần - hai cái áo phông đấy - lúc đầu tớ cũng akay - định vứt đi hoặc mang làm giẻ lau - nhưng suy đi nghĩ lại chả tội giề, cứ để ông ấy mặc, đỡ phải mua áo mới cho lão ấy.
Thêm nữa, chuyện nhà tớ giờ đã bước sang một trang mới - sau vở kịch tuồng chèo giữa chồng tớ và con bồ ( một ngày con bồ nó sồn sồn đòi chat group ba mặt một lời giữa tớ, chồng tớ và nó, để kiểm tra xem chồng tớ có quan hệ với tớ trong thời gian ngoại tình với nó không, có nói dối nó không ( nó kể là chúng nó đã giao ước với nhau thế, trong thời gian yêu nhau thì chồng tớ không được làm những gì với vợ....), haizza, mày thích thì bà mày chiều dù mình đã bảo sao hai người chia tay rồi mà còn sân si làm gì, nó vẫn cứ nhảy lên đông đổng: chia tay nhưng vẫn truy đến tận cùng, kết quả nó chưng hửng, mình thì càng nhận rõ bản chất lão chồng. Haizza, cuối cùng thì hai con đàn bà đau vẫn đau, chỉ có thằng đàn ông là được lợi nhất.
Em cũng đang trong giai đoạn này, đang muốn học chữ nhẫn - chữ tỉnh táo - giờ ngày nào cũng phải vào nhà EQ đọc - đọc - để thông, để hiểu, để tìm thấy đường lối cho mình, biết là con đường phía trước còn rất dài - công cuộc chinh phục lại chồng còn rất gian nan ( sau bao nhiêu thảm họa, bao nhiêu nước mắt, xuống cấp về tinh thần, thể chất, sắc đẹp..... em thấy mình cần yêu bản thân mình hơn - có chăm lo cho bản thân mình tốt lên, đẹp lên thì mới tự tin làm các việc tiếp theo được).
Tớ đã từng như bạn - tức là cứ mẹ chồng nói - mà không đúng là tớ bật lại tanh tách - đến mức mà mỗi lần tớ thấy tớ nói lại được bà, bà không nói lại được nữa là tớ cực kỳ sướng - nhưng càng ngày tớ càng nhận ra - thứ nhất - đấy là tính cách của bà - cứ thấy tớ là bà kêu, bà kể, bà nói - bà kêu cứ kêu nhưng có khi bà lại đi dọn ( nhà cửa chẳng hạn) - nên có lần định bật lại bà rồi nhưng tớ cố ghìm lại - thứ hai - đã xác định - ở chung một nhà - muốn không khí vui vẻ, yên ấm - mỗi người nhịn đi một tí - thế là hòa cả làng. Giờ thì tớ thấy thoải mái hơn rồi, chứ không ấm ức như ngày xưa.
Cảm ơn Janykim.
Dạ, nhà em sống cùng bố mẹ chồng - có rất nhiều vấn đề bọn em vẫn nhờ đến ông bà hỗ trợ và giải quyết - lúc đàu em cũng không muốn ông bà biết chuyện, để hai vc tự giải quyết nhưng với bản tính của chồng em thì em nghĩ đây là cách tốt nhất.
Dạ, em đã nghĩ đến trường hợp chồng em sẽ đơn phương ly hôn em ( không cho bố mẹ biết) - đến khi nào tòa gọi lên giải quyết thì mới vỡ ra hết thì không còn can thiệp được ( ý của lão ấy em biết) - trường hợp này em cũng chấp nhận - chuẩn bị tinh thần - nhưng chắc chắn bên cạnh em sẽ là bố mẹ chồng - bố mẹ chồng em nói sẽ bảo vệ em - bảo vệ mẹ con em - mẹ con em khong phải đi đâu cả. Còn chồng em mà dám tự ý ly hôn - ông bà sẽ từ bỏ chồng em luôn.
Các cụ đã dạy “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Vậy cho nên oánh nhau theo kiểu nó trong tối, ta ngoài sáng, ta không biết gì về nó cả thì ta thua đứt đuôi con nòng nọc luôn.
Bằng linh cảm đàn bà, bằng sự nghi ngờ, kiểm tra, theo dõi, rình mò, lén lút, tung đủ mọi loại chưởng mà không để lộ cho anh cu chồng biết, mình đã nắm trong tay mọi thông tin về con nợ đời kia. Một bức tranh toàn diện về hình dáng, gia cảnh, nghề nghiệp, tính cách, bạn bè. Quá trình này là một quá trình đau thương vô cùng, vì nếu không tỉnh táo dễ gậy ông đập lưng ông, vì càng biết nhiều thì càng đau thêm mà thôi.
Tuy thông tin là vàng, nhưng vàng này đè cho đau bằng chết, phải nén chịu để từ mớ thông tin đau như dao cắt, tìm ra điểm yếu để có cách đánh cho phù hợp
Bước 1: Tình địch trẻ, chưa chồng – nên ta cũng phải suy nghĩ như bọn chưa chồng
Phụ nữ chúng ta hay mắc một cái bệnh, khi bị phản bội, hay chửi cái con NT3 là con khốn nạn, vô văn hóa, trơ trẽn, vô liêm sỉ..v…v… . Rồi không thể hiểu nổi tại sao nó biết chồng mình có gia đình mà vẫn lao vào, rồi nó có nghĩ rằng nó làm thế với mình thì tương lai cũng có người làm thế với nó, rồi nó sẽ bị quả báo v..v…
Tóm lại, toàn chị em chúng ta tự nghĩ, tự dằn vặt hộ nó. Trong khi nó chả nghĩ cái quái gì cả, hồn nhiên quyến rũ chồng ta.
Nói thật cứ nghĩ đến con lợn đấy là mình chỉ muốn băm vằm, xé xác, bóp cổ chết nó thôi. Nhưng mình cứ vuốt ngực, mồm niệm chữ “Nhịn”, phải “Nhịn”, “Dục tốc bất đạt”, “Gái có công thì chồng không phụ”.
Mình quyết định đứng vào vị trí của nó, nhìn về mối quan hệ với anh người yêu, và vợ con gia đình của anh ta.
Một bức tranh được vẽ nên như thế này:
Anh ý có một gia đình thật hạnh phúc, luôn nói về vợ con với tình cảm tự hào trìu mến. Anh ý đúng là người chồng người cha lý tưởng
Điều này thì chồng mình luôn nói nếu được ai hỏi. Dẫn đến con mả mẹ này ngưỡng mộ người đàn ông của gia đình
Anh ý thật giàu có, thành đạt, hài hước, vui tính
Anh có con ô tô khoe mẽ. Quần áo vợ mua lúc nào cũng hợp mốt. Trưa nào cũng ngồi quán gần cơ quan với hội bạn để chém gió. Mà có em bán hàng trẻ thì anh nào chả trêu nếu thấy em dễ tính
Anh ý thật tốt, chưa từng có ai tốt với mình như với anh ý. Mình chỉ ngỏ lời nhờ là anh ý đã làm.
Em thấy anh đi về, em làm trò xin đi nhờ anh đi ra bến xe buýt. Éo mẹ gái tử tế thì đã éo con nào như thế. Tính anh thì ga lăng xăng sĩ dởm, lại có em mắt to tròn nhìn anh ngưỡng mộ, nên tiện đường anh chở em luôn đến đầu ngõ nhà em.
Mình bán cà phê mà anh ý đến quán uống nước cam, gặp nhau, biết nhau rõ là có duyên trời định.
Anh không thích uống cà phê, anh chỉ thích nước cam, đến vì đây là địa điểm chém gió quen của hội bạn
Anh ý thật tuyệt vời. Mình buồn quá, tại sao người tuyệt vời như anh lại gặp mình muộn như thế này. Nhìn lại người yêu mình xem, đến bao giờ mới tạo cho mình một mái ấm được như anh ý. .
Éo mẹ, không có vợ anh ngày nào cũng gào mồm lên bảo anh tắm giặt, thay quần áo, vay mượn để anh có ô tô thì anh mày trên răng dưới dái mày có ngó không
Mình sẽ yêu anh đơn phương, tình yêu không có lỗi. Mình không cần anh đáp lại, chỉ cần anh biết là mình yêu anh .
Tổ sư cha nhà mày, có thằng điên nào mà từ chối khi biết có em trẻ thể hiện ra mặt thích mình điên cuồng không. Hàng khuyến mãi cho không biếu không thằng nào từ chối, quá là thánh sống. Chồng mình đương nhiên là bắt được sóng khi mà wifi-free đến tận đũng quần. Haizzzz.
Việc gì đến cũng phải đến, tuy anh rất yêu vợ con, nhưng anh cũng siêu lòng trước tình cảm nồng cháy của em. Nhất là em cam tâm làm người đứng trong bóng tối. Anh thì thà chén nhầm còn hơn bỏ sót, mà em thì lại cáo hơn anh tưởng.
Bước 2: Xác định ưu thế của tình địch
Kể ra mấy em gái quê bán cà phê, tuy mình là vợ, mình nhìn bằng nửa con mắt, nhưng trong tình huống này, mình còn đeo kính để nhìn nó cho rõ bằng bốn mắt luôn.
Vì sao, vì mình phải nhìn xem, nó tận dụng được ưu thế gì mà khiến chồng mình thấy rằng, ở nó, chồng mình có thể tìm thấy thứ mình không có.
Đàn bà khi thấy thiếu, cần gì thì cố tận dụng mọi thứ xung quanh, rồi mới tính đến chuyện mua mới.
Đàn ông thấy thiếu thì luôn nghĩ đi mua luôn.
+ Đứng trước em, một cô gái ngây thơ non trẻ, luôn mở to mắt ngưỡng mộ, luôn hỏi han, nhờ anh tư vấn mọi điều trong cuộc sống, thì anh là kim chỉ nam hành động của đời em.
(Còn con vợ lại là kim chỉ nam của đời anh)
+ Đứng trước em, bất kỳ hành động gì của anh cũng được thần thánh hóa, được em thể hiện sự biết ơn sâu sắc. Kiểu như chở em về thì em cảm ơn đến 1 tuần sau, rồi em quàng sang chuyện ai làm vợ anh thì sướng lắm, hạnh phúc lắm nhỉ.
(Con vợ thì suốt ngày hành hạ đưa đón, lắm hôm đón muộn mặt nó sưng như cái rổ. Nó coi như đấy là nghĩa vụ đương nhiên của chồng)
+ Em chẳng biết éo gì về công việc của anh cả. Nhưng em ca anh lên mây xanh, vì anh trẻ thế này đã có ô tô thì anh phải giỏi lắm. Bao người bằng tuổi anh còn đang thuê nhà mà anh đã có nhà có xe. Anh lại suốt ngày ngồi quán, nghe anh chém với bạn bè đi du lịch ăn uống nọ kia thì anh phải giỏi lắm lắm ý.
(Con vợ thì suốt ngày lèo bèo về tiền trả nợ hàng tháng, rồi muốn chồng được thăng chức, muốn đổi được xe, muốn hè không đi du lịch trong nước mà ra nước ngoài cơ)
+ Em quyết định đá tung đít thằng người yêu 3 năm không thương tiếc. Em buồn em khóc, em thể hiện em đau khổ vì đã chia tay, vì em không muốn lừa dối người ta nữa, vì em không còn yêu người ta nữa. Tất nhiên gặp anh 3 tuần là hơn đứt mối tình 3 năm rồi.
(Con vợ yêu anh là người đầu tiên, rồi thuận lợi cưới luôn. Nên nó nghĩ anh thuộc về nó là chuyện đương nhiên. Trong khi các em trẻ cứ vật lên vì không có được anh)
+ Em không ngại ngần bày tỏ tình cảm với anh. Em chụp trộm ảnh anh uống cà phê, rồi ngắm nhưng cố tình để anh nhìn thấy. Em ghép ảnh anh với em bằng các phần mềm xì tin, rồi post lên các thể loại mạng xã hội, luôn kèm theo status đọc thương đến rớt nước mắt.
(Con vợ mình suốt ngày bắt mình chụp ảnh trong khi mình có thích đâu. Nói chuyện với mọi người nhắc đến chồng là nó cho ngay câu:”Ôi xồi….bla bla…”. Trong khi em ý lại muốn nói cho cả thế giới biết mình là người hùng trong mắt em ý. Tha hồ chém với tụi bạn có cô em thích ta điên cuồng)
+ Rồi một ngày em say, em buồn em khóc. Em xin anh ban cho em chút tình cảm, không cần anh đáp lại. nguyện cả đời dõi theo bóng hình anh….
VÀ THẾ LÀ LÊN ĐƯỜNG RỒI CHÚNG TA LÊN GIƯỜNG.
Chuối cả nải. Haizzzzzz!!!
Bước 3: Tìm hiểu thái độ, quan điểm của tình địch với việc ngoại tình.
Nói thật với các mẹ, tuổi trẻ bây giờ chúng nó có những suy nghĩ lệch lạc lắm. Tiểu thuyết ngôn tình, dăm 3 cái trang Facebook với các tuyên ngôn dẩm dịt, khiến cho các em mới lớn dựng lên một chân lý sống cực kỳ ngớ ngẩn.
Kiểu như:
Hãy yêu người đến sau nhiều hơn người đến trước, vì đó mới là mảnh ghép đích thực của đời mình. .
Đấy, anh ấy có vợ mà vẫn đến với mình thì chứng tỏ mình mới là bến đỗ cuối cùng của đời anh ý. Mình bỏ người yêu vì anh ý càng chứng tỏ mình và anh ý sinh ra là để chén nhao
Hãy làm người thứ 2 hạnh phúc vì thực tế chứng minh, vợ 2 luôn được yêu hơn vợ cả do vợ cả là sai lầm đầu đời. .
Đấy, anh ấy có vợ mà vẫn đến bên mình chứng tỏ cuộc sống của anh ý không hạnh phúc như anh ý đang nói. Mình mới là bến đỗ cuối cùng của anh ý
Phật dạy, con người đến với nhau bởi duyên, sống ở bên nhau bởi nợ. Nên nếu không ở bên nhau nữa hết duyên thì nên buông tay, đại loại thế .
Đấy, anh ấy có vợ nhưng có duyên mới gặp mình. Không ở với vợ nữa là do không có nợ với nhau. Chị vợ mà không buông tay thì chị vợ có lỗi, mình chả có lỗi gì cả. Phật dạy thế cơ mà.
Đừng nói lời yêu khi bạn không bỏ qua được sai lầm của người đấy.
Đấy, nếu vợ anh ý đòi bỏ anh ý thì rõ là chị ý chưa yêu anh một cách đích thực như mình. (Mẹ tổ sư con thích đực).
Vợ chỉ hơn người tình ở chỗ là người đến trước. Còn tình cảm thì chỉ có thể nói là còn yêu hay không còn yêu, không phân biệt trước sau .
Đấy, chẳng qua em kém may hơn chị ý là gặp anh sau, chứ anh gặp em trước thì chắc gì chị ý đã là vợ anh.
Ngày nào nó cũng trích dẫn châm ngôn Phật, Đạo,... Thánh Ala hay Alqueda mà có chắc nó cũng lôi mẹ ra hết, rồi viết status theo kiểu dẫn dắt chồng mình đi theo suy nghĩ đấy, rằng việc chúng nó ngoại tình hay phản bội không những không có lỗi, mà còn là đương nhiên đúng đắn, là duyên là nợ, là cái mả mẹ gì ở đời không biết.
Tất nhiên là chồng mình bay trong mớ ngôn tình đẫm lệ của em ý. Thằng nào chả khoái. Mình mà có thằng fan hâm mộ nào trong bóng tối thế mình cũng cười ngoác mỏ.
Cay lắm, cú lắm, lộn ruột lắm, nhưng mình không cho chồng biết là mình biết hết về tông tổ họ hàng con lợn kia. Tự mình vạch ra chiến lược trong thái độ cư xử với chồng, mọi hành động đều phải tính đến việc, luôn có một con chó cái chỉ rình rình hai vợ chồng mình mâu thuẫn là lao ra đớp trộm.
VÌ BỌN CƯỚP CHỒNG NGƯỜI LUÔN TÌM ĐƯỢC LÝ DO CHO CẢ ĐÔI LÀ CHÚNG NÓ KHÔNG CÓ TỘI.
CHỈ CÓ CON VỢ LÀ CÓ TỘI VÌ PHÁ VỠ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC CỦA CHÚNG NÓ.
NÊN ĐỪNG MONG CON LỢN ĐẤY NÓ DỪNG LẠI
MÀ TỰ MÌNH PHẢI BẢO VỆ CHỒNG MÌNH, GIA ĐÌNH MÌNH THÔI.
Hạnh phúc không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Chồng mình là rau sạch, mình không chăm bắt sâu thì sâu ăn sạch rau. Rau nào mà tự đuổi được sâu đi không. Tất nhiên là không rồi. Nhà khác, chồng người ta là đinh lim sến táu, có sâu cũng chả sợ, nên không so không bì được. Mình ăn cơm là phải có rau, thiếu rau không chịu được, đó là chọn lựa của mình, nên phải bảo vệ lựa chọn đấy.
Bước 4: Chưa làm gì tình địch cả
Yêu thì ai chả thích. Nhất là được xì tin lãng mạn nó quấy, nó tưới tắm thì tâm hồn anh già nào chả rung lên bần bật. Nhất là lại “chả mất gì” mới sướng chứ.
Sau khi nghiền ngẫm mọi thông tin về nó, nhất là gia cảnh của nó, mình xác định được mục đích rõ ràng của con lợn này là: chỉ cần một anh già bánh bao cho về mặt kinh tế, còn vẫn FA đi chăn thằng khác. Còn tốt đẹp hơn thì cuỗm được anh già thì càng tốt. Nói chung là nó rất có lộ trình, vừa tạo cho anh cảm giác không bị trói buộc, nhưng một mặt lại không ngừng bày tỏ khát khao cháy bỏng muốn lên làm chính thất.
Khi biết con lợn này, mình nghĩ ra đủ trò oánh ghen, nào đến quán gây sự, nào đâm xe ngoài đường, nào cho đầu gấu đến chặn ở cổng trường, nào tung ảnh sex của nó lên mạng, nào post điện thoại nó thành rau sạch, nào gửi thư về trường nó học, nào rải truyền đơn ở nhà nó, nào đến nhà nhục mạ bố mẹ nó…vv..vv…ôi nhiều lắm, đủ các loại kịch tính luôn.
Vì sao, vì rõ là con này đang rất muốn cho chuyện này đến tai mình. Muốn nó đường đường bước ra sáng là người yêu của chồng mình, 3 bên cùng biết nhau. Mà khi đã rõ ràng như thế, nó càng có cớ để quấy rối cuộc sống mình hơn.
Nên mình quyết định, không động gì đến con đấy.
Vì nếu không phải con này, thì sẽ là con khác. Chủ yếu là phải làm chồng mình hiểu được, không con nào bằng con vợ.
Vợ con khó kiếm, đĩ điếm đầy đường.
MÀY MUỐN RA SÁNG, BÀ CHO MÀY CẢ ĐỜI TRONG TỐI.
Còn hình ảnh nào gây xúc động lòng người hơn một người em gái tội nghiệp, nhận hết thiệt thòi về bản thân, vì tình yêu với anh sẵn sàng làm mọi thứ, bị con vợ già dã man hổ báo cáo chồn đánh đập, chửi bới, quấy rối, hành hạ đến bạc nhược.
Đó, tự nhiên mình thành kẻ ác, nó thành người bị hại, có ai mà không xúc động khi có người vì mình bị thiệt thòi bản thân. Tất nhiên các bà vợ sẽ bảo, tôi thiệt thòi hi sinh cả đời cho anh sao anh không đếm xỉa. Vấn đề nó là ở chỗ đấy, ai bảo các bà được là vợ, đã là vợ thì đã có những quyền lợi mà người ta không có.
Sự hi sinh nào cũng cao cả và đáng trân trọng cả. Nhất là lại theo cái kiểu, hi sinh tuổi xuân vì anh, con vợ anh có được bao thứ, còn em thiệt thòi chả có cái mẹ gì, thế mà còn không được yên hu hu.
Nói thật với các mẹ, giờ mà có anh nào bảo chưa lấy vợ vì không xóa được hình bóng mình trong tim, mình chả cười rinh rích. Nên đừng tức tối ông chồng là tại sao có vợ rồi mà còn như thế.
Vì đơn giản, gái nó như thế thì không ngoại tình mới là cực khó.
Bước 5: Không để đầu óc bận rộn bởi hình ảnh con nợ đời, làm mọi việc cho chồng tự nhiên mà không bị chi phối bởi sự ghen tuông với tình địch
Biết tình địch có ưu, khuyết gì - Biết chồng mình thích gì, thiếu gì, cần gì - Mà không biết mình phải làm gì thì mất chồng cũng đáng lắm.
Mỗi lần mình thấy chân khụy xuống, mắt mờ đi, tức ngực không thở nổi vì uất nghẹn, muốn bỏ chồng, mình lại lẩm nhẩm đọc lại những lời con kia nói:
“ Yêu mà không được cưới làm chồng. Thật khổ quá đi. Tại sao khi em gặp người em yêu nhất đời, người đấy lại không thể mãi ở bên em”.
“Em chỉ cần anh để em yêu anh. Em không cần tiền, em không cần anh cưới em, em không cần danh phận. Em chỉ cần anh đừng rời xa em. Em yêu anh hơn cả mạng sống của mình”.
Đấy, chớ có dại mà buông tay nhé. Buông ra là trúng ý con kia đấy. Nó chỉ rình rình để cướp chồng mình ngay thôi. Ít nhất lúc này, phải để cả 3 cùng đau khổ, chứ buông tay là chỉ mình khổ còn chúng nó sướng.
Mà biết nó sướng, mà vẫn làm, thì mình là con ngu à.
Mình bảo mình hơn nó, mình coi thường nó, mà mình không chiến thắng được nó, thì mình không bằng nó à.
Mình bảo mình yêu chồng, mình cần chồng, mà mình tống cổ chồng đi, thế mình yêu mồm yêu mép à.
Mới gặp khó khăn, đã buông tay đầu hàng, thì mình lấy kinh nghiệm gì để dạy con gái mình đây
+ Phải, mình còn con gái, mình còn cả một tương lai phải lo cho con gái. Ai mà biết được con gái mình tương lai có gặp chuyện như mình hay không. Hay lúc đấy, bà mẹ già cũng ngơ ngác không biết truyền cho con kinh nghiệm gì.
+ Phải, ngoài tình yêu với chồng, mình có trách nhiệm phải xây nên một kho kinh nghiệm giữ hạnh phúc gia đình vì con gái – và vì cả bản thân mình.
Ai mà biết được mình có bỏ lão này đi lấy người khác không – ai mà biết được bi kịch có lặp lại không – nên đừng bỏ qua bất cứ bài học kinh nghiệm nào trong cuộc đời.
Đây là một cuộc chiến không có chỗ cho sự tự ái. Là một cuộc chiến cần trái tim nóng, cái đầu lạnh. Là kỳ thi để quyết định, người như mình, có thật sự xứng đáng được nhận bằng tốt nghiệp hạnh phúc hay không. Hay mình chỉ là kẻ ăn may ăn sẵn, sinh ra trong nhung lụa, mà không biết cảm giác cóp nhặt từng đồng từng hào để xây nên mái ấm.
Mình đã biết con kia là loại người gì, trong đầu nó nghĩ gì, nó gieo vào đầu chồng mình tâm tư gì – còn nó không biết gì về mình – thế chẳng phải là quá tốt rồi hay sao.
Vậy thì cô em ạ, trong khi chị nắm em trong tay, thì em chỉ có thể biết chị qua vài lời ít ỏi từ chồng chị. May mắn thay chồng chị nó lại không hề chê chị, khen chị hết lời. Nó cũng khôn chán, nó bảo nó chả có lỗi gì cả, do em cam tâm tình nguyện chứ nó không lừa lọc gì em.
Còn em, chị biết em cứ bấu vào cái lý do: “chắc vợ chồng anh ý phải thế nào, thì anh ý mới đồng ý đến bên mình, mình kiên trì thì anh ý sẽ chọn mình làm bến đỗ”.
Loại người như em mới là nguy hiểm, biết rõ nhà người ta hạnh phúc vẫn nhào vào. Nên chị có khổ đau cũng không thể cho em đạt được mục đích.
Chị sẽ làm cho chồng chị thấy cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết – vì chị sẽ học những điều chị còn thiếu sót từ em.
Rồi em xem, em không giữ mãi được vỏ bọc ngoan hiền cam chịu của mình đâu khi thấy vợ chồng chị không những không lục đục mà còn ngày càng êm ấm, vì em sẽ điên lên khi thấy em thiệt thòi.
Chị sẽ nhịn nhục, chị sẽ làm mọi trò, để em hạ mặt nạ, làm trò hành hạ dằn vặt chồng chị
Chị sẽ cho chồng chị thấy, em – khi lộ mặt, còn giẻ rách hơn bất kỳ con giẻ rách nào.
Nên mặc mẹ em người ngon hay trẻ, đủ ngón nghề làm tình, chị sẽ yêu chồng chị cả về thời gian, thể xác và tiền bạc, để xem loại trái tim bên lề như em chịu được bao lâu.
+ Mỗi lần tin nhắn hay điện thoại của em gọi đến, thay vì điên cuồng, chị sẽ khoái trá cười khẩy vì chị đang ôm chồng chị, còn em đang vật vã ở cái nhà trọ cống thối.
+ Mỗi lần em lên mạng up status đau khổ nhớ thương, chị sẽ không ghen tuông mà hân hoan vì em đang khốn khổ khốn nạn trong khi chị đang nghịch trym chồng.
Vì chồng chị đã hứa với chị cắt đứt với em, chị đã hứa với chồng chị bỏ qua mọi chuyện, nên giờ chị phải bảo vệ thành quả đấy một cách tuyệt đối, em đừng mong trò vật vã của em khiến chị nổi điên ghen tuông hành hạ chồng.
Chị sẽ “Nhẫn nhịn” với chồng, để chị còn”Kiên nhẫn” với em.
Hầu hết các bà vợ khi thấy chồng và người tình nhắn tin yêu đương thì mắt mờ, tai ù, chân run, chỉ nghĩ được mỗi cái vế chúng nó vẫn liên lạc nỉ non với nhau. Tại sao thằng chồng mình nó lại phản bội mình, đau khổ quá, thất vọng quá, không chấp nhận được, phải bỏ nhau thôi.
Mình cũng thế thời gian đầu.
Nhưng giờ phải tỉnh, đọc là phải ở tâm thế người xa lạ.
Phải lọc ra điểm yếu, điểm vật vã, điểm thất bại của con nợ đời kia qua từng tin nhắn, từng status.
Vì chồng mình đã hứa cắt đứt, thì phải cho chồng có thời gian, có lộ trình.
Cũng như làm đường ý, may mắn không phải giải tỏa, thì mở đường xây nhanh veo véo. Còn gặp phải chầy bửa đòi đền bù, phải dùng đủ mọi biện pháp, mới phá dỡ để thông thoáng được.
Các bà vợ hay mắc bệnh nóng vội.
Muốn hôm nay chồng bảo cắt đứt, thì ngay lập tức cắt luôn, có nhẽ đâu dễ thế.
Còn phải vật vã chán, phải cho chúng nó thời gian ngãng nhau ra chứ. Trong thời gian ngãng ra, thì vợ sẽ là người lấp đầy sự cô đơn của tình yêu bọ xít trong tim chồng.
Mẹ, mình đang hạnh phúc ngời ngời, nó còn giằng được chồng mình ra, thì trong lúc nó đau khổ, mình không giằng lại được chồng mình, thì mình là con dở hơi kém tắm à.
Còn đòi chồng ngãng ra, nhưng mồm mép hành động lại cứ đẩy chồng đến bên nó thì chỉ có một câu thôi “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì”
Còn giờ thì thế nào nhỉ, trời đẹp thế này, chim hót líu lo thế này, nhìn chồng vẫn thấy ngứa mắt lắm thay…nhưng mà hây da…kệ bố đời đi…thay bộ váy sexy, nũng nịu khều khều chồng tí cái nhể…..
Vì việc nào ra việc đó mà he he
Việc tìm ra khuyết điểm hay khiến phụ nữ suy nghĩ chệch hướng thành “chồng ngoại tình là do lỗi của mình”.
Khồng, việc này hoàn toàn không phải thế.
Nếu coi hôn nhân là một hợp đồng hay dự án, thì dù kết quả là thành công hay thất bại, ta cũng nên họp tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy điểm mạnh, giảm thiểu sai sót trong tương lai.
Rõ ràng với mình, cuộc hôn nhân đến thời điểm này là một dự án thất bại thảm hại, chưa tổn hại về mặt kinh tế, nhưng về mặt hình ảnh thương hiệu thì rõ là đổ sông đổ biển rồi.
TẠI SAO CHỒNG MÌNH LẠI NGOẠI TÌNH!!!
Đừng tự đánh giá bản thân mình là ta đảm đang tháo vát, kiếm tiền giỏi, chăm chồng con, hiếu lễ với nhà chồng…bla…bla…mà phải tự hỏi, tại sao sau ngần ấy việc mình làm, thằng chồng mình nó vẫn ngoại tình.
Bỏ qua việc một miếng lạ bằng tạ miếng quen, thì rõ ràng, không có lửa sao có khói, có thật là, mình “perfect” như mình nghĩ, và tuyệt vời như mình luôn hướng tới không.
Muốn thế thì phải đi hỏi người khác, trước hết là những người thân, xem mình, làm họ ngứa mắt ở điểm gì. Hỏi khéo léo, hỏi thật lòng, hỏi kiểu tâm sự con chấy cắn đôi…
Kết quả thật bất ngờ nha: Ai cũng có cảm giác nghẹt thở trước mọi việc mình làm, vì mình cầu toàn quá, chu đáo quá, cẩn thận quá, không cho phép có sai sót nào. Nhưng không ai nói hay phản ứng gì cho mình biết vì mình đẩy mọi người vào tình thế khó nói, tất cả cũng vì mình muốn làm điều tốt nhất cho mọi người, đâm ra khiến mọi người thấy ngại
Thế thì không hiểu với ông chồng mình, mình lăn xả vào làm, ông ý còn khủng hoảng đến thế nào nữa. Không thích, không muốn mà ấm ức không mở mồm ra nói được, vì nói ra khéo còn bị chửi.
Mình bị cái bệnh này, giúp ai là lăn xả giúp, giúp nhiệt tình, người ta chưa nhờ mà thấy mình làm được là đã làm rồi, lúc làm thì không bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại điều gì. Gần như thành một thói quen, do được giáo dục từ bé là “có cho đi thì mới được nhận lại” – dẫn đến lúc làm thì rõ ràng là mồm bai bải không cần báo đáp, nhưng thâm tâm thì lại rất thích cái vế “nhận lại” trong tương lai.
Khi bình tâm nhìn lại, mình thấy rằng, chồng mình ngạt thở trong cái mớ “cho đi” của mình. Mình chăm chồng thôi rồi lượm ơi, còn anh luôn mồm “quan trọng gì đâu em ơi”, rồi “không cần thiết phải làm đâu em ơi”, rồi “anh không cần đâu mà”.
Mình thì ra sức chăm anh, còn anh chả chăm mình quái gì cả.
Anh lười, đại lười. Với anh nhà bẩn tí chả sao, miễn đến bữa đủ bát đũa để ăn cơm, quần áo đi làm có cái để mặc, thức ăn đủ để ăn. Với anh, mọi nhu cầu giảm đến mức tối thiểu, đơn giản, dễ tính, xuề xòa, thích thì làm, không thì thôi.
Còn mình ư, một gia đình chuẩn là phải thế lọ, thế chai. Anh không làm thì mình sẽ làm, để anh nhìn, xấu hổ mà tự giác làm theo. Cuối cùng bản chất anh là chỉ muốn được thoải mái, còn mình thì lại muốn anh phải chăm mình như mình chăm anh, thế là anh phản kháng bằng cách, luôn mồm bảo chả cần mình làm gì cho anh cả.
Mà mình thì lại càng nghĩ rằng, ôi vợ chồng mà không chăm nhau thì còn gì là vợ chồng nữa. Thế là một thằng làm, một thằng không, kiểu gì cũng đến lúc con vợ móc máy xỉa xói là anh chồng vô trách nhiệm.
Khi chuyện vỡ lở, anh bảo mình:
+ Em thì lúc nào chả đúng. Nhưng có một điều em sai là em muốn anh phải thích mọi chuyện em làm. Anh chả cần em nấu cơm. Anh cũng chả cần em lau nhà. Em không làm anh cũng có trách em đâu vì anh cũng có thích làm đâu. Còn em làm là do em là người vợ đảm đang, em muốn chăm sóc anh thì anh cảm ơn. Nhưng nếu em làm để rồi em lôi ra kể công là vì anh em phải thế nọ thế kia thì xin lỗi em, anh chả cần. Và anh cũng luôn bảo em là anh không cần từ hồi cưới nhau rồi còn gì.
- Nói như anh thì gia đình là cái gì, chỉ làm điều mình thích thì cái gì gọi là trách nhiệm, thế thử hỏi cái nhà này nó sẽ thành cái gì khi không ai chịu làm gì cả.
+ Nó thành cái gì là do em nhìn nó thành cái gì. Anh không bao giờ khó chịu hay bắt em làm gì cả, nhưng em thì luôn trách móc anh. Anh biết anh lười, nhưng nó là bản chất anh rồi, anh không muốn làm. Anh chỉ có thể ủng hộ em bằng cách ăn hết cơm em nấu, mặc hết đồ em mua, em ốm thì anh ra bênh viện chăm, mua cháo ngoài hàng. Chứ bảo anh nhìn em để tự làm giống như em thì anh chịu, thà 2 đứa không làm gì mà ra ngoài ăn hàng, thuê giặt đồ mà thoải mái còn hơn.
…
Tất nhiên là chồng mình vừa cùn, vừa ngụy biện, nhưng cũng phải thừa nhận là, tuy mình bai bải mồm “cho đi không mong nhận lại”, làm mọi chuyện vì yêu chồng, nhưng cuối cùng vẫn là làm có điều kiện, khi không đạt được kết quả thì cáu gắt, trách móc. Còn chồng mình thì ở vào thế, tưởng con vợ vô tư té ra không phải, cuối cùng tức há mồm nhưng không nói được gì vợ vì rõ là nói ra ăn chửi ngay.
…
+ Em có vẻ vẫn ấm ức nhỉ. Em cứ hình dung thế này nhé, anh là một đứa nghèo, ít đồ ăn, nhưng anh cũng chẳng lấy đấy làm buồn, và cũng chẳng xin ai cả, anh vẫn vui vẫn khỏe. Em nhà giàu, em tự nguyện mang đồ ăn cho anh, anh từ chối em cứ bắt anh nhận. Không nhận thì em cáu. Ừ thì anh nhận. Vì em tự nguyện cho chứ anh có cần, có xin đâu. Thế rồi, một hôm nhà em hết đồ ăn, anh thì cũng vẫn đồ ăn ít như xưa, cho đi thì chả bõ, mà anh cũng chả biết em đói, thì em dằn vặt trách anh vong ân bội nghĩa. Rõ ràng trong chuyện này, nhìn vào thì thấy anh vô ơn, nhưng sâu xa mà nói, ai là người gây nên nguyên nhân này, em hay anh.
….
+ Anh biết giờ anh có nói gì thì em cũng không bao giờ nhận ra em có lúc sai đâu. Ở cái nhà này, anh lúc nào chả là người có lỗi.
….
Trải qua quá trình phê và tự phê, thật sự bình tâm nhìn nhận lại lối sống và cách suy nghĩ của bản thân, mình mới giật mình nhận ra, bản thân quá tự tin. Tự tin đến mức chủ quan, độc đoán, cho rằng mọi suy nghĩ, hành động của mình đều là đúng, nhất là dưới ngọn cờ “làm mọi chuyện vì chồng, vì con”.
Nhắm mắt như một người xa lạ, nhìn cuộc sống đã qua như thước phim quay chậm, mình thấy khuyết điểm lớn nhất của mình là
TƯỞNG LÀ VỢ NGOAN, ĐẢM ĐANG MÀ LẠI THÀNH GHÊ GỚM TRANH HẾT PHẦN LÀM CHỒNG.
Chồng mình phát chán vì sự mạnh mẽ, chu toàn của mình. Mọi thứ đều được lập trình, lên kế hoạch cụ thể, thậm chí luôn dự phòng phương án 2,3. Khi có vấn đề cần giải quyết, anh mới chỉ nói được nửa lời thì đã phát hiện ra rằng thì mà là con vợ nó chuẩn bị hết mọi chuyện rồi, cứ thế mà ăn sẵn thôi. Hoặc thậm chí tệ hơn là sau khi anh đưa ra cách giải quyết thì con vợ lại đưa ra cách xử lý ổn hơn nhiều.
Dần dần đâm anh chột, anh nhụt. Tốt nhất ngồi im chả làm gì vì con vợ mình kiểu gì nó chả làm hết rồi.
Còn con vợ thì ngày càng ức chế vì cái lão già vô trách nhiệm, chả bao giờ tham gia góp ý. Thậm chí chỉ cần góp mặt không cần làm gì mà cũng õng ẹo không nên hồn. Mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt.
Mà như thế thì anh cu chồng lại cũng ngứa đít vì cảm thấy con vợ nó đang coi thường mình. Không có mình nó cũng chẳng sao cả. Mình chả có giá trị gì với nó cả, kiểu làm cảnh thôi. Thế thì việc gì mình phải tham gia nữa vì ý kiến của mình cũng có được thực hiện đâu.
Cứ thế, cứ thế, đứa này tưởng đứa kia thế nọ. Những mâu thuẫn âm ỉ, tích tụ như tàn lửa, chỉ đợi một cơn gió là thổi bùng cả một kho xăng.
VÀ XĂNG Ở ĐÂY LÀ XĂNG 1992, GÁI CHƯA CHỒNG, CHO KHÔNG MIỄN PHÍ.
Thế mới đau.