Càng đuổi sớm ông này ra khỏi hệ thống giáo dục càng sớm,càng tốt.
Làm sao mà quay lại được đây, mình vẫn còn bay chưa trở lại với mặt đất, lấy ảnh Imran làm wallpaper destop rồi.
mấy anh Ả Rập chất quá
Saigon hồi ông Kiệt, ông Linh cũng đi theo một con đường thoáng hơn cho dân chúng làm ăn, sau đó ông Linh ra Hà nội khởi xướng công cuộc Đổi mới của Việt Nam. Mới thấy chuyện Đà nẵng chỉ là cỏn con thôi, chẳng qua người ta lăng xê lên vì sân khấu phải có đào có kép, có bi có hài. Ông T. làm được gì thì mấy mẹ cứ chờ xem, chứ đến ngày nay dân miền Trung vẫn kéo nhau vào phía Nam kiếm công ăn chuyện làm, vào SG thi ĐH, ra trường nhiều người ở luôn trong này.
Nhà chú ruột mình ở Q3 ngay cái khu dân An Đồn, Q3(gần nhà hàng 4U củ), toàn dân đi câu biển với dân đánh bắt cá không, đi lúc 6h30 sáng khoảng 6-8 người, lấy 1 thuyền đánh cá nhỏ chạy ra tới đảo đá đen chỉ mất khoảng 45 -60phut, khi đi có mấy chú hàng xóm là thợ lặng, thợ câu, khi đi thì chỉ mang bia rượu, bánh ú, nước mắn và nước ngọt để uống..., tới nơi, tầm 7h30 sáng. Việc đầu tiên mấy chú ấy làm lại neo cái thuyên ngay mấy hòn đá nổi lên mặt nước đen thui, xách đồ bỏ lên đá, căng mấy cái dù che nắng, mình nhớ hòa lúc chú đầu tiên lặng xuống xách lên là mấy con sò biển to như cái chén, ngồn trên đá nhìn mà thèm, ấn tượng nhất là lúc câu cá nục mà không dùng mồi câu, 1 lần câu thì bắt đc khoảng 10-15 con to bằng cổ ta, cách câu cá thật lạ đời, thả 1 lần mấy chục lưỡi câu, mà mồi chỉ là mấy sợi kim tuyến quấng vào lưỡi câu, mỗi lần dỡ là cả bầy cá dính lưỡi, xách lên nó nhảy đệch đệch thấy mà ham, mấy mẹ biết làm gì không, mình lượm cá nục sống bỏ vô nồi nước đag sôi, sau đó vớt ra, ôi thôi khỏi phải nói là nó ngon cỡ nào rồi, ăn với bánh ú, chấm muối hột phải biết. ăn mà muốn say cá với ốc, Có 1 đoàn khách tấm 2 nam 2 nữ thấy vậy cứ túm lại coi, rồi sau nhập bọn chơi chung ai cũng khen mấy anh thợ lặng với thợ câu. Ôi giờ kể lại sao mà nhớ quê và nhớ mấy chú đó quá ah. Chắc hôm nào dẫn AX ở SG về đi chiêm ngưỡng bửa mới đc. Ôi là cá nục quê tôi.