Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ chồng hòa thuốc tránh thai vào cháo mang cho...
Thằng ck này cũng khốn nạn.
06:29 CH 11/07/2016
Làm mẹ đơn thân, trào lưu hay số phận?
Coi: làm mẹ đơn thân là trào lưu hay do số phận là quan điểm của mỗi người.
Nhưng mình tin chắc một điều rằng : Từ trong sâu thẳm lòng mình không một người phụ nữ nào muốn con mình sinh ra côi cút, thiếu vắng tình thương yêu của người bố.
Nhiều người phải làm mẹ đơn thân cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Xin đừng xoáy thêm vào tâm hồn những người mẹ đơn thân sự tổn thương, tủi hổ.

Đọc comment của bạn mình cảm thấy có sự đồng cảm. Bạn nói đúng, chắc chắn người mẹ nào sinh con ra cũng mong con mình có 1 gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Trở thành bà mẹ đơn thân cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, và khi quyết định chọn lựa cách này người mẹ đã phải cân nhắc rất nhiều vấn đề liên quan tới cuộc sống và sự phát triển của con mình. Vì vậy "xin đừng xoáy thêm vào tâm hồn những người mẹ đơn thân sự tổn thương".
11:43 SA 03/12/2015
Gặp lại chồng cũ sau 5 năm vợ cười nói: “‘Cơm...
Bạn Nhatthanhtcm gì mà cứ sống với chồng mà nhòm ngó hàng xóm? Thằng chồng khốn nạn bồ bịch còn đuổi vợ con ra đường, ko có tí tình người nào chứ đừng nói đến tình thân, có anh hàng xóm tốt bụng cảm thương, anh ấy kiên trì giúp đỡ tận 3 năm chứ có phải một phát ăn luôn đâu mà nói thế? Cốt lõi bên trong là ai chịu đc khổ đau và biết giúp đỡ người khác thì đc hưởng hạnh phúc ,còn loại đốn mạt thì phải chịu báo ứng đấy! Truyện chỉ là giả vờ cơ mà rất đúng!

Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn.
05:35 CH 30/11/2015
“Gà trống” nuôi 5 con vào đại học
cảm phục bác quá. Chúc bác nhiều sức khỏe để sống vui vẻ bên con cháu.
05:42 CH 26/11/2015
Đã là đàn ông, đừng bao giờ dùng nắm đấm để dạy...
tôi đã từng trải qua quãng tg như thế này, thật may giờ đã thoát. Hi vọng người đến sau tôi sẽ ko phải nếm trải những nắm đấm từ kẻ đó như tôi nữa.Phụ nữ phải thương lấy mình, thương mình cũng chính là thương con các mẹ ạ.
11:21 SA 28/10/2015
Lời thỉnh cầu cuối cùng của em bé bị bạo...
xã hội nào rùi mà đánh đến mười mấy năm k ai lên tiếng, người mẹ cg nhu nhược, sao lại để con bị đánh suốt bao nhiêu năm trời chứ, chả hiểu họ nghĩ cái gì

mình cũng ko hiểu nổi, như thế này ko thể gọi là sống vì con được. Loại thú dữ vậy mà gọi là bố à, thà ko có.
05:47 CH 16/10/2015
Câu chuyện lấy nước mắt hàng nghìn người của bà...
Với mình li hôn không phải là chấm dứt, mà là sự bắt đầu sau chuỗi ngày bất hạnh. Chồng cũ mình bảo nhiều người còn khổ hơn mình. Nhưng với mình, khổ vật chất không bằng khổ tinh thần. Thật may sau khi con mất, mình can đảm bước ra khỏi hôn nhân không tình yêu với chồng. Đến với nhau bắt đầu bằng tình yêu ( hay ít ra là từ phía mình, còn với chồng cũ thì quá nhiều mối tình đã và đang đi qua nên mình chẳng còn chỗ đứng), nhưng hơn 2 năm hôn nhân, nụ cười ít hơn nước mắt, gia đình chồng gia trưởng, chồng hờ hững, con gái cũng bỏ mình đi...Nhiều lúc ngồi nghĩ trách đời bất công. Gái chính chuyên lại gặp người đào hoa, gia trưởng. Không nhận mình tốt nhưng chưa từng làm hại ai, vậy mà ông trời cũng lấy đi hết.

Sau cơn mưa trời sẽ sáng, cố gắng lên em. Đời còn dài mà, hãy vững tin bước tiếp theo cách riêng của mình em ạ.
07:32 CH 08/10/2015
Vợ chồng kêu tao mày, được không?
Mình li hôn chồng khi con mới 15th cũng phần lớn do ck nói năng kiểu này. Cứ tau - mi như cơm bữa, đang bthg nghe tau - mi xong là muốn im luôn, đã vậy còn thích động tay động chân, mình sợ nên stop sớm.
05:43 CH 06/10/2015
Bật khóc với bức thư con trai gửi mẹ đã mất
Đọc bài này mấy lần nhưng lần nào cũng rơi nước mắt. Chỉ mong khỏe mạnh để được bên con đến khi con trưởng thành.
10:21 SA 25/06/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Chúc mẹ Bon thi tốt nhé. 2 mẹ con cố gắng lên nhé em.
03:42 CH 11/06/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Hôm qua dính nước mưa, trộm vía hôm nay mẹ con Bon vẫn khỏe, dù có chút lười và uể oải. Hôm nay Bon tròn 24 tuần tuổi, ngày mai con sẽ bước sang tuần thứ 25. Mẹ nhớ, mẹ chưa khi nào lên án người ta phá thái, cũng chưa khi nào mẹ tung hô việc mình giữ con lại dù người yêu quay lưng hay gia đình nội không chấp nhận. Mẹ cũng không phải còn ngô ngô nghê nghê, nghĩ đơn giản ở một cuộc sống màu hồng hay luôn nghĩ đời tươi đẹp. Sự lựa chọn của mẹ ngày hôm nay, đơn giản là mẹ thấy mình đủ khả năng để chịu trách nhiệm, mẹ đủ khả năng để cho con những yếu tố cơ bản. Nhưng trước hết cơ bản là được sống, mẹ không hiểu cái mà mọi người nói cho con cuộc sống tốt nhất là như thế nào. Nếu hỏi mẹ, cuộc sống tốt nhất là như thế nào, với mẹ là được sống, với mẹ là bà ngoại khỏe mạnh và dì thì hiểu chuyện và biết cách cư xử.
Mẹ không sống mù quáng, sống điên cuồng và làm những việc điên rồ. Mẹ sống để mẹ cảm giác cuộc sống này thực sự đáng sống và có ý nghĩa. Có rất nhiều người ghen tị với suy nghĩ của mẹ, thật sự là như thế, mọi người có chắc mọi người có tiền mà vui vẻ hơn mẹ không ? Mọi người có chắc thu nhập ổn định mà cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn mẹ, đầy đủ hơn mẹ không ? Có những cái rất tương đối, và con người thì không thể trả lời một cách tuyệt đối được Bon ạ. Miễn sao mẹ con mình thấy hài lòng với những khó khăn mà mình đã lựa chọn là được, miễn sao mẹ con mình đừng khi nào dùng 2 từ " Giá như " hay " Biết thế " là được con nhỉ.
Người ta nói tại sao thời gian rảnh mẹ không nghỉ ngơi mà phải viết ra để cho người khác đọc rồi săm soi làm gì. Vì đơn giản nó như là một cách để mẹ có thể nhìn vào đó, xem thực sự mình đang trong hoàn cảnh như thế nào, đang cố gắng ra sao. Mẹ chưa khi nào nói người nọ không được ý kiến thế này, người nọ không được nói thế kia. Mẹ luôn nói với người khác, nói với Bon rằng cuộc sống luôn tương đối. Chẳng có điều gì là tuyệt đối cả, kể cả đúng sai, trắng đen. Miễn sao mỗi người hài lòng với cuộc sống và cách sống của bản thân mình là được rồi, đó mới thực sự ý nghĩa.
Bon đã nhìn thấy những bức ảnh của những bệnh nhân đang nằm chờ trong viện chưa? Bon đã nhìn thấy những bệnh nhân ung thư đang dành cả gia sản để chống chọi lại cái chết chưa ? Dù chữa bệnh xong họ làm kiệt sức cũng chưa chắc đã trả hết nợ, nhưng người ta vẫn muốn sống, dù người ta không muốn thì người thân của họ cũng vẫn cố gắng để họ được sống. Bon cũng thế, Bon là người thân của mẹ, và mẹ cảm ơn ông trời đã cho Bon khỏe mạnh từng ngày. Ít nhất Bon vẫn còn may mắn, may mắn hơn rất nhiều em bé bị lưu khác, may mắn hơn những em bé không may bị dị tật, không may phải đình chỉ thai kỳ. Ít nhất khi Bon 24 tuần, Bon đã có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi Bon, như thế là Bon phải cảm thấy may mắn rồi. Bon nhớ nhé.
Bon có thấy rất nhiều em bé bị bỏ rơi chưa, dù là mới sinh hay là sinh xong 1 thời gian rồi. Còn mẹ, chắc chắn một điều dù sướng hay khổ mẹ cũng không bao giờ bỏ Bon. Bon có thấy rất nhiều em bé, đầy đủ bố mẹ nhưng bị bạo hành chưa ? Bon có thấy những em bé không được bố mẹ quan tâm, lao đầu vào kiếm tiền rồi để con cái mình tự kỉ, để mặc con cái mình mà cứ nghĩ có tiền là con có cuộc sống hơn người rồi. Ít nhất con vẫn hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người, thế nên sau này lớn, biết đọc, biết nghĩ con hãy đọc những dòng này Bon nhé.
Còn một lý do nữa, vì sao mẹ viết nhật ký, ừ có thể là do gở mồm hay do suy nghĩ điên khùng của mẹ đi. Mẹ không biết mẹ vượt cạn thế nào, có thể mẹ tròn con vuông nhưng cũng có thể mẹ có gì bất trắc thì sao. Hi vọng nếu mẹ có chuyện gì, bà ngoại sẽ thay mẹ yêu thương con, thay mẹ chăm sóc Bon. Nhất định không bao giờ được trao Bon cho bố và gia đình của bố. Trường hợp xấu nhất mẹ đề phòng, mẹ vẫn hi vọng con cảm nhận được sự bảo vệ của mẹ dành cho con. Để sau này bản thân con có thể cố gắng, để bản thân con có thể làm người tử tế. Dù nó thật là lý thuyết vớ vẩn, nhưng ai biết được chữ ngờ, nhỡ mẹ có chuyện thật thì sao Bon nhỉ. Hi vọng mẹ con mình có thể bình an, mẹ có thể vượt khổ mà chăm sóc con, như thế là mẹ thấy hạnh phúc rồi. Viết nhật ký bằng tay thì thật sự rất lâu và mất thời gian, viết only me trên FB thì sau này cũng chả ai biết mẹ đã từng viết nhật ký cho con. Ở đây, có rất nhiều người làm chứng, Bon chỉ thuộc về mẹ, gia đình của mẹ mà thôi.
Mẹ của Bon 2 tay 2 chân hoàn toàn lành lặn, đầu óc cũng hoàn toàn bình thường. Dù sinh Bon ra, không cho Bon ăn nhà hàng, không cho Bon đi du lịch được nhưng trong trường hợp xấu nhất, dù phải bán sức lao động mẹ vẫn có thể lo cho Bon ngày 3 bữa, mẹ vẫn có thể dạy Bon học, từng chữ, từng số, từng cách cư xử sao cho đúng đạo làm người. Có phải như thế là Bon may mắn hơn rất nhiều bạn, mồ côi cha mẹ, phải đi bán vé số, đánh giày không Bon ? Bản thân con sẽ cảm thấy thế nào, khi dù nghèo mẹ vẫn có thể xin cho Bon bộ quần áo lành lặn, còn các em bé miền núi, rét căm căm nhưng manh áo cũng không trọn vẹn. Vậy như thế nào là cuộc đời Bon bị mẹ hủy hoại hả Bon? Nếu xuất phát điểm, phương án tốt nhất cho con là bỏ con đi, vậy thì mẹ chấm dứt sự sống cho con lúc nào cũng đc phải không ? Giả sử Bon của mẹ sống đến 70 tuổi, khi Bon 5 tuần mẹ bỏ Bon, 70 năm sau Bon sẽ không phải khổ. Nếu Bon 5 tuổi mẹ bỏ Bon, Bon vẫn còn 65 năm không phải chịu khổ đúng k ? Bon 10 tuổi mẹ bỏ Bon, Bon vẫn còn 60 năm không phải chịu khổ. Nhưng có ai dám chắc mẹ Bon sống được bao nhiêu năm không ? Có ai dám chắc Bon sẽ sống bao nhiêu năm và khổ bao nhiêu năm không? Làm sao mà người ta biết được con của mẹ có khổ hay không.
Mẹ chưa khi nào cảm thấy viên mãn khi giữ con lại cả, vì mẹ cũng còn nhiều cái để lo. Mẹ hoàn toàn có thể sống cho riêng mẹ, có thể làm những việc mẹ thích nhưng mẹ muốn mẹ sống thêm cho người khác nữa. Mọi người nói mẹ không nghĩ cho cụ, không nghĩ cho bà ngoại nhưng những người đó đã thực sự yêu thương người thân của mình hết lòng hay chưa ? Thực sự mọi người đã sống một cách ý nghĩa và hạnh phúc nhất hay chưa. So với việc mẹ đau khổ cả đời vì bỏ Bon, mọi người- người thân của mẹ ủng hộ mẹ giữ Bon. Và ai cũng yêu Bon cả, nếu có gì ngon Dì cũng nhất định sẽ dành cho Bon, nếu Bon đói cụ cũng sẽ gửi gạo gửi trứng cho con. Nếu Bon ra đời mỗi người trong gia đình sẽ cùng vì Bon mà cố gắng, vậy nên mọi người chỉ cầu trời cho Bon khỏe mạnh mà thôi. Bon hiểu thế nào là tình thân, thế nào là tình người không Bon ?
Mẹ giữ Bon lại đơn giản vì mẹ thấy mẹ có thể lo cho Bon, không phải là hiện tại mà là cả 1 chặng đường dài sau này Bon ạ. Không phải đơn giản chỉ là sinh Bon ra, mà còn là nuôi Bon, dạy Bon nên người. Vậy đơn giản Bon cứ ra đời, còn sướng khổ sau này mẹ chịu..... Mẹ chưa hề oán thán 1 câu với quyết định của mình, đơn giản mẹ đã lựa chọn nó. Một sự lựa chọn không hề cô đơn, tối thiểu là mẹ có Bon.....Và hiện tại mẹ có rất nhiều người, bà ngoại mong chờ Bon đến với thế giới này, dì Trang mong chờ con đến với thế giới này, có rất nhiều cô, dì, chú, bác mong con đến với thế giới này. Khỏe mạnh trưởng thành Bon nhé, chúc con 1/6 vui vẻ. Mẹ yêu con.

Chào mẹ Bon, chị rất khâm phục em khi quyết định giữ Bon lại và sự lạc quan, cố gắng của em trong suốt thời gian qua. Chị cũng là bà mẹ đơn thân kể từ khi con trai chị được 15 tháng và chị hiểu làm mẹ đơn thân thực sự không hề đơn giản chút nào, buồn rất nhiều, tủi thân cũng rất nhiều, chạnh lòng cũng không ít, nhưng niềm vui bên con hàng ngày thì không lời nào có thể tả hết em ạ. Chị nhận thấy con chị cũng vô cùng hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của mẹ, của bà ngoại và của cậu mự. Chỉ cần có tình yêu thương của những người thân yêu bé thực sự thì bé sẽ vẫn lớn lên, trưởng thành tốt. Cố gắng chăm con khỏe, trò chuyện với con thật nhiều, dạy con cách đối diện với mọi ánh nhìn, mọi định kiến với tinh thần lạc quan nhất giống như em đang đối diện nhé em. Chị tin với tình yêu con và sự dạy dỗ của em, Bon sẽ lớn lên tự tin, mạnh mẽ. Chị cảm nhận thấy mẹ Bon là người mẹ trẻ nhưng sâu sắc, Bon là đứa bé hạnh phúc vì được đến với thế giới này trong sự chào đón của mẹ, của bà ngoại, của Gì và của rất rất nhiều cô chú khác nữa. Cố gắng lên em nhé.
"Hãy yêu thương trẻ theo cách mà bạn muốn được yêu thương". Chị tin với những tổn thương, thiệt thòi về tình cảm mà em và em gái em phải chịu thì em sẽ thấu hiểu Bon và biết cách bù đắp cho Bon nhiều hơn thế.
04:37 CH 02/06/2015
Để nuôi con không còi
Theo mình biết thì bé ị ngày 1 hoặc 2 lần là bình thường, không có vấn đề gì cả, miễn là phân của bé không có vấn đề gì là được rồi.

Vậy mẹ thanhnien cho mình hỏi với, bé nhà mình 4 tháng rồi mà ít đi ị lắm, 4 hoặc 5 ngày mới đi, mà mỗi lần muốn đi cũng mất nhiều thời gian bé mới đi được, mình để ý thấy phân của bé vẫn bình thường, không cứng, có màu vàng. Nhiều khi lâu quá không thấy bé ị, mình nóng ruột quá nên có lúc phải dùng thuốc để thụt.
Bé bị thế này từ khi chưa được 2 tháng các mẹ ạ, khi đó bé vẫn đang bú mẹ hoàn toàn mà vẫn bị, đến giờ bé đã uống thêm sữa ngoài (sữa Enfalac cho tre 0-6 tháng) và ăn thêm bột gạo - sữa Dialac (Vinamilk). Mình lo quá, các mẹ có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với mình với. Cảm ơn các mẹ nhiều.
05:50 CH 10/07/2012
m
MinQuan
Hóng
485Điểm·0Bài viết
Báo cáo