Theo suy nghĩ cá nhân mình, thì thái độ của SL là nhân quả từ cái nhìn và cách đối xử với NKT ở VN mình. Phần lớn mọi người nhìn NKT với ánh mắt thương xót, dù ko nói ra thì ai cũng nghĩ thầm "khổ, rồi đời sẽ về đâu?", kiểu vậy. Nên NKT ở VN mình mang nặng mặc cảm mình là vô dụng. Bạn SL học đến 2 bằng đh theo mình chắc cũng là cố vượt qua mặc cảm, muốn mình tàn mà ko phế. Khi đạt được điều rất ít NKT làm được đã dẫn bạn ấy từ tự ti sang tự tôn. Cộng với báo chí tung hô làm con người ta dễ bị ảo tưởng lắm. Rồi tuổi tác còn trẻ, trải nghiệm chưa nhiều, chưa thấy được đâu là vinh quang thật đâu là ảo nên bạn ý nghĩ mình phải được ủng hộ. Đi hơi quá! Mình mong các bạn đừng "mắng" SL nữa, mình thì nghĩ SL thật ra vẫn chưa vượt qua được mặc cảm là NKT đâu, bởi vì ở VN chưa thể coi NKT là người bình thường chỉ bị hạn chế 1 vài chức năng. Mình nghĩ chừng nào mà chúng ta nhìn thấy NKT mà ko bị mắt tròn mắt dẹt, hay thương cảm, khi đó NKT mới sống bình thường được. Chống chọi với ánh mắt và suy nghĩ bị thương hại cũng khổ tâm lắm rồi. Bạn ấy theo mình là nạn nhân của cách nhìn nhận của xh (khi đặt con người ta ở thái cực này, lúc lại đẩy người ta vào thái cực kia) và nạn nhân của bản thân bởi cá tính mạnh.Còn hành động của chị Siu: chạy lại ôm SL rồi khóc là ko tự chủ lắm. Đây là cuộc thi chung mà chị lại hành động theo cảm xúc riêng. Người lớn với nhau muốn biểu lộ cảm xúc cá nhân cũng phải dè dặt, chỉ nên dừng ở mức xã giao thôi. Chưa được sự cho phép của đối tác mà đụng tay đụng chân là dễ hiểu lầm lắm àh nghe. Kết luận của mình thì đúng là chị Siu ko khéo trong biểu lộ và lời nói thì 2 vị giám khảo còn lại mới gọi là khéo.
Tớ thấy trong trường hợp này ban giám khảo chả có gì là quá đáng. Em Lâm gì đó la lối um xùm là quá lố rồi. Thế này mà các bạn đã chê, thì coi mấy chương trình tương tự của nước ngoài, giám khảo nói như vỗ vào mặt thí sinh ấy chứ không phải lựa lời thế này đâu.
Thế đặt trường hợp phụ nữ HD đàn ồng thì lấy giề mà cắt :D
Em nghĩ là cận thận với mấy anh gay ý. CÒn phụ nữ chân yếu tay mềm, ép sao được đàn ông nhỉ? Mà nếu đàn ôg ko muốn thì càng ko thể làm gì được, :P
cưng gãi đúng vào mụn ghẻ của tớ rồi, nói cho cưng nghe này,thứ 1, vậy chứ bác ấy có phải bác ruột nhà cưng đâu mà cưng gọi là bác? xét về tuổi tác thì cưng phải gọi bác ấy là Cụ đấy nhá.thứ 2, tên đầy đủ của bác ấy là Hồ Chí Minh. Cưng họ gì? Cưng đang ở Việt hay ở Tầu mà cưng lôi họ ra để gọi? Ví dụ bố cưng tên là Nguyễn Văn A thì người ta gọi ông ấy là ông A hay ông Nguyễn?vì vậy bọn tớ gọi bác ấy là bác Hồ hay bác Minh chả có gì khác nhau, cái cách gọi "bác" là bác ấy muốn được gọi như thế. Chứ còn nếu chuẩn của nó, không xách mé thì phải gọi là Cụ Minh, hay Cụ Hồ Chí Minh. Nhá! à, em nghĩ là nói thế để cho nó đao to búa nhớn, hòng thể hiện suy nghĩ của mình có vẻ mang "tầm vĩ mô" í mà. :Laughing: wtt không thu phí chém gió anh ạ. :Laughing:em cũng kính trọng Cụ Hồ Chí Minh, bởi tuổi tác, bởi những gì Cụ ấy đã làm được.... nhưng ở 1 góc độ nào đó Cụ ấy cũng là con người bằng xương bằng thịt như chúng ta thôi. Cần có cái nhìn chân thực và thực tế, không nên thần thánh hóa quá, mất hay. :Smiling:
Bgio người sống tự xây lăng cho mình hay xây những nhà thờ họ vài tỉ trở lên rất nhiều nhá. Mà mọi người nghĩ hay nhỉ? Sao có tiền cứ phải từ thiện hết mới là tốt nhỉ? Người ta theo tâm linh chết chưa phải là hết mà.
Nếu mình nói là mình có đặt ở vị trí gia đình bị cáo, chắc bạn không tin. Và có thể nhiều người không tin, vì quan điểm của mình nó rất khác với mọi người.Hôm nay đây, cho mình được nói luôn.Đặt ở vị trí gia đình tên Nghĩa, mình nghĩ là con mình phạm tội trời không dung đất không tha rồi. Nếu nó có phải bị tội chết thì mình đau nhưng cũng chả thấy oan. Và nỗi đau của bậc làm cha mẹ của một kẻ sát nhân như mình, nó có thể vừa đau đớn, vừa nhục nhã, nhưng chả thể nào sánh được với nỗi đau con mình gây ra cho người khác. Ở địa vị làm cha làm mẹ mình cũng sẽ làm hết cách để biết đâu con mình có một cơ hội sống sót. Nhưng cái hết cách ấy của mình không phải là chạy lăng xăng tìm cơ hội tiêu cực hòng giảm án cho con. Mà cách thức của mình sẽ là:- Ngay từ buổi đầu, đến nhà nạn nhân để cầu xin sự tha thứ. Nếu cần phải quỳ xuống thì cũng sẵn lòng – mình đã đi xin lỗi hộ con ,thì sao không quỳ xuốn g thay con tạ tội? - Xin hết long tham gia vào việc tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân, nếu gia đình ko muốn sự tham gia, thì xin trang trải mọi chi phí cho việc tìm kiếm. Con mình gây ra kiếp nạn này, thì mình trả là lẽ đương nhiên- Cầu mong gia đình hãy xem có thể tha thứ cho con mình không – cũng là bậc làm cha mẹ . Với điều kiện nào cũng được. Rồi sau đó, thông qua luật sư, nhờ thương lượng với gia đình nạn nhân bằng tài chính. Tất nhiên không phải để chứng tỏ tiền có thể mua được sinh mạng – tiền nào trả giá cho tội lỗi đó? Có điều để chứng tỏ mình long thành, thực tâm hối lỗi và muốn chia sẻ trách nhiệm.Chỉ khi nào gia đình nạn nhân đồng ý tha thứ, và chấp nhận có lời đề nghị giảm án cho con mình, thì lúc đó mình mới thanh thản mà đi lo cái phần tiêu cực. Chứ gia đình nạn nhân mà kiên quyết không đồng ý, thì mình cũng đành phải chấp nhận quyết định của họ. Mình sẽ kháng án để có them thời gian sống của con, nhưng chắc chắn sẽ không dùng mọi thủ đoạn, hay trông chờ vào tiêu cực. Vì như thế, là phạm them tội nữa, tội với lương tâm. Nếu con mình tử hình , mình vẫn nói là mình đau, nhưng nỗi đau không thể bằng gia đình nạn nhân – đó mới chính là thực tâm hối lỗi và tôn trọng , thấu hiểu nỗi đau của gia đình nạn nhân.
Nói chung, như chính mình đã dự đoán, mọi chiêu bài chạy án của ông LS sẽ chỉ diễn ra sau phiên sơ thẩm
Tôi nghĩ là tôi chưa cay nghiệt được bằng bạn đâu! Soi gương nhìn lại mình đi đã nhé ! Giữ cái lời khuyên ấy cho chính bản thân bạn dùng dần nhé. Vì thông thường cái loại người mà đi rủa người khác, thì sẽ chịu hậu quả trước tiên đấy. Tôi chả phản đối cái chuyện tử tù ham sống. Có điều nếu biết ham sống thì đừng nên to mồm tuyên bố : Sẽ không kháng cáo. Người đời thường nói: Quân tử nhất ngôn. Tưởng nó trước khi chết cũng muốn làm quân tử. Hóa ra cũng chỉ là kẻ tiểu nhân ham sống sợ chết quá tầm thường. Quá hèn.
TM có bơm ko cả nhà nhỉ?
Anh có một khát khao ghi dấu ấn. Nhưng sau sức không đủ, anh không còn cơ hội để leo xuống nên buộc phải lấy sai lầm để sửa sai lầm, quay nhanh cái vòng nợ đồng lần.
Đáng buồn là không ai lãnh cái nghiệp ấy nên đành...