Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình tin tưởng chồng cho đến khi...
Chào Thuy Khue,
Đọc bài của bạn mình thấy bạn và ox không thể chung sống được lâu đâu.
Tất nhiên, khi nghĩ đến chuyện chia tay, bạn sẽ...nghĩ lại, đúng không?
Chọn lựa là của bạn.
Theo mình, hãy xác định điều gì là ưu tiên, quan trọng nhất với bạn? Con? Bản thân? Cuộc hôn nhân? (bỏ qua yêu tố "người ngoài nhìn vào" Đừng quan tâm.)
Nếu là CON hoặc Đời Sống Hạnh Phúc của Riêng Mình , bạn nên ly dị. Suy nghĩ kỹ và tiến hành ngay. Ngay khi đi đến một quyết định (trong suy nghĩ) mà nó khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm thì đó chính là quyết định đúng. Nếu cảm giác ngược lại, bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức.
Mình thấy thật là lạ khi ox bạn không nghĩ nhiều đến con và sống vì con. Phần lớn đàn ông sẽ vì yêu con mà giữ hạnh phúc gia đình và cố gắng sống đứng đắn. Đó là sự thật.
06:01 CH 02/10/2009
Con khóc không chịu ăn - cô gọi trả mẹ????
Con mình mới đi mẫu giáo từ đầu tháng 9 nhưng mà khóc quá và không chịu ăn, kiên quyết không ăn ở lớp tý nào.Nên cô nhắn mẹ mai đến để trả lại đây…..?????? Các mẹ ơi tư vấn cho mình với: có nên cho con nghỉ 1 thời gian không hay cứ để con đi học như vậy??? Mình không biết sao nữa ???

Mẹ Vott oi,
Trường con mình đang học chỉ có 7 bé mà 3 cô giáo chăm nom. Họ quan tâm đến ý kiến của phụ huynh.
Nhân tiện, mình có gửi bài ờ title "Bé đi học lần đầu khóc lóc thảm thiết" Xem như một vài ý kiến chia sẻ với bạn.
07:14 CH 01/10/2009
Bé đi học lần đầu khóc lóc thảm thiết
Mẹ Lan Anh ơi! Nghe mẹ nói mà em cũng thấy mình hình như có tội với con quá nhỉ? Em có nên chuyển trường cho con em không hả mẹ nó?

huhu.e nghe các mẹ nói mà thấy lo lắng quá. có lẽ e phải tìm hiểu cho con học trường tư xa nhà hơn một chút vậy, e cũng đang cho con học trường công đây. đi được 3 tuần rồi mà ngày nào cũng khóc.tối thì k đến mức mê sảng nhưng 2 tuần đầu cũng quấy khóc.

Xin lỗi vì làm bạn lo lắng
Mình chỉ muốn chia sẻ một vài suy nghĩ mà thôi. Các Mẹ khác cũng có lý khi nói mỗi bé mỗi khác. Bé nào quen sinh hoạt một mình rồi thì cú shock diễn ra nhẹ nhàng hơn trong cảm nhận so với những bé được chăm sóc suốt ngày. Càng nâng niu thì trẻ càng dễ phản ứng khi bị “bứt” ra khỏi người thân, cảm thấy lạc lõng giữa những người hoàn toàn xa lạ, môi trường xa lạ. Cảm giác bị bỏ rơi.
Con mình chỉ mới 13 tháng khi gửi vào nhà trẻ (tư thục ở đường Bình Giã) các bạn ạ. Sau khi cười nói với Ba mẹ, cô giáo bồng bé, quay ngoắt đi thẳng vào lớp. Tụi mình không được phép vào, với lý do (phổ biến ở các trường) là “Cháu khóc, các bé khác khóc theo”.
Đau nhói trong lòng khi con khóc thét đòi Mẹ...
Nửa tiếng sau, hai vợ chồng quay lại, từ cổng nhìn vào, thấy Mickey đang đứng lẻ loi giữa phòng, khóc nức nở, suốt 15 phút không ai đến dỗ. Anh bảo vệ nhìn thấy 2 vợ chồng. Có tiếng chuông, rồi một bóng người xốc Mickey ra khỏi tầm nhìn của vợ chồng mình. Trưa 11:30 đến đón con, cô giáo bồng ra, con mình trông rũ rượi, mệt nhọc, cho dù đã được cô giáo rửa mặt, chải tóc.
Tối đó, Mickey giật mình khóc thét, ngồi bật dậy, cuống cuồng tìm Mẹ.
Ngày hôm sau, bấm bụng gửi con lần nữa, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ok. Trước khi đi, nói chuyện với con, trấn an thật nhiều.
Ngày kế tiếp, Ba đi công tác Hà Nội, tối gọi điện về, nói: “Anh nghĩ mãi về con. Anh đã thử đặt mình vào vị trí của con trong 2 ngày vừa rối để cố gắng hiểu được phần nào những gì nó cảm nhận. Tụi mình sai lầm rồi em ạ. Ngày mai em đừng đưa con đến trường nữa. Mình sẽ đổi trường”
Trường mới thì mình đã kể rồi. Cháu rất happy khi học ở Thủy Thủ Tí Hon, gần E-Town. Từ khi đi học, cháu trở nên khéo léo hơn, cực kỳ ngăn nắp và biết nhiều. Chỉ sau vài ngày, cháu hòa nhập, thậm chí hôn cô giáo khi ra về.
Sau này, khi nhắc lại chuyện này, anh giải thích, đại ý: Nếu mình gửi con vào những nơi như trường Anh Thư, Mickey bị shock nhưng sau 1 tháng, mọi chuyện xem ra ổn cả thôi. Hầu hết trẻ nhỏ đều sẽ quen dần. Đó là vẻ bên ngoài mình quan sát được. Nhưng thực ra, đó chỉ là quen “chịu đựng” vì nó hiểu rằng nó không thể thay đổi được. Bố mẹ cứ sáng sáng là đưa mình đến đây. Trẻ sẽ chấp nhận hoàn cảnh thôi. Một điểm khác: Những đứa trẻ bị như vậy, sau này, rồi cũng trở thành những thanh thiếu niên vui vẻ, hiên ngang như mình thấy ở những quanh khu phố hiện nay. Thế nhưng, trong một số tình huống nào đó rất bình thường, họ không dám phản ứng lại, không dám phát biểu quan điểm riêng trong một cuộc họp, không dám nói không với những gì số đông đang làm. Trong đời sống, trong công việc, khi gặp khó khăn, điều đầu tiên họ nghĩ đến là lùi bước: Nghỉ việc, ra đi vv… vì những nỗi sợ hãi lúc nhỏ ăn sâu trong tiềm thức, không xóa được. Anh muốn con tự đứng trên đôi chân sau khi tụi mình không còn bên cạnh con, dám đối đầu với khó khăn, dám là chính mình. Tại sao thanh thiếu niên nước ngoài dám phát biểu quan điểm riêng, tự tin khi gặp gỡ người lạ và đám đông, suy nghĩ lạc quan khi gặp vấn đề trong cuộc sống, thay vì suy nghĩ như một kẻ yếu đuối và thất bại? Do nhiều yếu tố, nhưng trong đó có những cảm xúc ngay trong giai đoạn thơ ấu, vốn để lại những ký ức khó phai nhòa.
Quả thật, chúng ta mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, đời sống mỗi gia đình mỗi khác. Đôi khi lực bất tòng tâm. Mình nghĩ ai cũng mong muốn con mình có một nhân cách hoàn hảo, không lệch lạc, dù là những lệch lạc ẩn kín khó thấy nhất. Mình không dám nói suy nghĩ của Bố mẹ khi gửi con vào nhà trẻ như thế nào là đúng. Chỉ chia sẻ rằng mỗi ngưởi đều có những thứ tự ưu tiên trong đời sống, tùy theo giai đoạn cuộc sống. Với vợ chồng mình, Mickey là điều quan trọng nhất. Từ điều này, mình sẽ có suy nghĩ và quyết định tương ứng với chọn lựa của mình. Chúc bạn vui.
06:56 CH 30/09/2009
Bé không hấp thụ thức ăn
Chia sẻ với các Mẹ:
Giai đoạn bú sữa:
-Bú sữa Mẹ là số 1, nếu Mẹ không có sữa mới phải bú sữa bột.
-Không phải nhãn hiệu “xịn”, đắt tiền là con mình nhanh lên cân đâu. Nếu nó chịu bú, Friso thường cũng không khác gì Friso Gold hay Gain IQ Plus.
Qua giai đoạn ăn cháo:
Đừng để bé sợ ăn, ghét ăn vì khi đó, bạn có ép thì cháu nó cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Không lên cân, thậm chí suy dinh dưỡng là hậu quả của chuyện này. Thông thường, nếu trong những lần “ngúng nguẩy” đầu tiên bé bị la, rầy, dọa dẫm vv….và liên tục bị cưỡng ép, đe dọa trong một thời gian, thì sau đó, bé sẽ ghét chuyện ăn cháo vô cùng. Mỗi lần cho ăn là cả 2 Mẹ con đều khổ sở.
Mình đã cố gắng tránh dỗ con ăn bằng cách đe nẹt, mà dùng hình thức khuyến khích, hoan hô mỗi khi bé chịu nuốt, cộng với việc lôi kéo sự chú ý của bé: Ra hành lang xem đèn, xem xe đạp, xe lắc mà nó thích; đổi hình thức (ngồi xe đẩy, ngồi ghế, ba ẳm) và nơi chốn (trong nhà, ngoài hành lang..) nhưng tuyệt đối không có chuyện đi lê la khắp nơi cả tiếng đồng hồ.
Ngay sau khi bé ăn xong thì làm điều nó thích như một phần thưởng: Đẩy xe đi chơi.
Mình nghĩ chuyện dọa nạt như “Ăn đi không thôi mẹ mét công an, chú này, chú kia...” là điều sai lầm. Mỗi khi thấy Mẹ bê tô cháo đến gần, bé đã thấy “oải” rồi.
Ngoài ra, có những điều quan trọng khác hỗ trợ bé trong chuyện này:
-Cảm giác khỏe mạnh (không quá mệt sau khi học về, không bệnh, chích ngừa đầy đủ)
-Cảm giác sạch sẽ (tắm rửa, quần áo..)
-Cảm giác được yêu thương (nghe Bố mẹ nói lời âu yếm, ôm hôn nhiều)
Và điều cuối cùng: Uống nước thật nhiều, nếu không cơ thể không chuyển hóa tốt chất dinh dưỡng.
Chúc các Mẹ vui.
10:01 SA 26/09/2009
Bé đi học lần đầu khóc lóc thảm thiết
Hầu hết các bạn xem chuyện con gào khóc, về nhà ngủ mơ, hoảng loạn là chuyện bình thường.
Việc cho rằng “cha mẹ phải cố gắng, quyết tâm thôi!” là điều nên làm. Người ta nói thế. Chúng ta tin.
Chúng ta đang hại con mình đấy. Theo thời gian, bé sẽ quen dần, tất nhiên, nhưng cú shock tâm lý sẽ khiến con bạn trở thành người thiếu tự tin, sợ hãi trong hầu hết các tình huống cuộc sống sau này. Trẻ con nước ngoài thì không. Chúng rất tự tin khi gặp người lạ và trong học tập.
Con mình cũng bị như vậy, sáng gửi: Gào khóc. Tối ngủ: Hoảng loạn, “bắt chuồn chuồn”. Sau đó ghét gặp người lạ, sợ b/s khi đi khám bệnh. Sau 3 ngày mình cho cháu nghỉ học ngay. Mình chuyển qua trường Mầm Non khác, họ cho bà ngoại vào chơi chung 1 buổi/ngày. Sau 1 tuần, chỉ một mình cháu vào lớp. Từ ngày đầu vào trường đến bây giờ, cháu không hề khóc, chỉ dáo dác 5, 10 phút rồi quay về lớp vui chơi với cô giáo, bạn bè. Sau một tuần, khi mình đến đón, cháu thậm chí không muốn về ngay, cứ chạy chơi trong trường. Nay cháu rất vui vẻ, thoải mái.
Liệu những quan niệm “truyền miệng”: Khóc cả tháng đấy, đi học là sẽ sút cân thôi, Bố mẹ phải “cắn răng” và kiên quyết vv…có đúng không? Hay chúng ta đang vô tình tạo những sang chấn tâm lý ảnh hưởng nhân cách lâu dài cho con mình.?
06:44 CH 21/09/2009
Bé không hấp thụ thức ăn
Con em được 8th rồi mà chỉ có 7kg thôi :Crying: Lúc sinh cháu được 2,5kg. Trộm vía, cháu ăn ngày 3 bữa bột (mỗi lần 1 miệng bát ăn cơm), 2 bữa sữa (em mới đầu tư sữa S26, mỗi lần cháu uống được 150ml), ngoài ra cháu ăn thêm bánh quy và hoa quả nữa, còn lại là ti mẹ. Thế mà cháu vẫn còi lắm các bác ah. Đợt vừa rồi em có cho cháu uống Bio-acimin nhưng thấy không có tác dụng lắm. Các mẹ có kinh nghiệm gì thì tư vấn cho em với ah. Tks các mẹ. :Kiss:

Con bạn mới 8 tháng tuổi mà đã cho ăn bánh quy? Có răng chưa mà nhai?
Bạn cần hỏi ý kiến b/s về Menu cho bé. Đừng tự ý cho bé ăn như vậy.
Con mình uống rất nhiều nước, vì vậy, cháu hấp thu thức ăn rất tốt. 11 tháng đã là 14 kg
Bạn thử cho cháu uống nước nhiều đi. :)
05:54 CH 21/09/2009
m
Mickey DucTri
Bắt chuyện
612Điểm·0Bài viết
Báo cáo