Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
Nhật ký vượt cạn
Con yêu dấu của mẹ, hôm nay con tròn 6 tháng rồi đấy, mẹ cũng đã đi làm trở lại, rất nhớ và lo cho con lắm. Mẹ muốn lưu lại những kỷ niệm ngày con ra đời nhưng đến hôm nay mẹ mới rãnh để đánh lại.
Ngày 24/04/2012
Đã nghỉ làm ở nhà được 3 ngày để chuẩn bị cho con ra đời, me sốt ruột lắm. Bụng mẹ rất to vì mẹ tăng đến 24kg lận. Hôm nay là sinh nhật mẹ đấy, sinh nhật năm nay thật đặc biệt vì mẹ có con cùng chúc mừng sinh nhật với mẹ. Vui lắm mẹ nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, người thân và ai cũng kèm theo 1 câu là chưa sinh hả, rồi cũng chúc mẹ là mẹ tròn con vuông nhé. Sáng ra papa con đi làm còn quay lại hỏi mẹ là hôm nay mẹ có đẻ không để papa xin nghỉ ở nhà, trời ơi sao papa ngố thế mẹ đâu có biết con thích ra lúc nào đâu mà hỏi mẹ hìhì. Mẹ nói papa cứ yên tâm đi làm đi khi nào có dấu hiệu chuyển dạ mẹ sẽ báo liền mà, papa còn nôn hơn mẹ nữa chứ. Đến chiều mẹ cùng bà ngoại ra chợ NTP ráng mua thêm cho đủ đồ dùng của mẹ và con trước khi đi sinh, mẹ cứ hỏi ngoại là sao con không thấy gì hết mẹ ơi, hay la con không nhạy nên con không cảm nhận được có gò hay không. Rồi trên đường về mẹ thấy đau bụng như buồn ị, dục bà ngoại về gấp để mẹ đi ị, nhưng ngoại con nói là không phải ị đâu mà là sắp sinh rồi đấy, lúc trước ngoại sinh mẹ cũng vậy mà, bà cố cũng nói y như vậy. Mặc dù là bụng đang đau âm ỉ nhưng trên đường về mẹ còn năn nỉ ngoại cho mẹ ăn thêm 1 ly chè và 1 dĩa bánh bèo, mẹ sợ sinh xong phải kiêng cử không được ăn thì thèm lắm hihihi. Chiều về mẹ đi ra ngoài hẽm để bác sĩ Hạnh khám xem như thế nào có phải mẹ có dấu sinh rồi hay không. Bác sĩ chọc chọc ngoáy ngoáy thì đúng như bà ngoại nói mẹ có dấu sinh rồi, đã nở 1 phân, bảo mẹ là về nhà chờ đến đêm đau quá không chịu được thì vô viện. Mẹ vui lắm lòng như trẩy hội, vì mấy ngày nay đi đâu ai cũng bảo sao to quá chưa đẻ nữa àh, mẹ cứ phải phân trần là con chưa đủ ngàymà. Rồi mẹ gọi điện thoại cho papa con, lúc đó papa đang ăn Farewell với sếp, tức tốc chay về, mà mẹ có nói là đến đêm mới phải nhập viện lận. Khám xong không về nhà liền mẹ lại nài nỉ ngoại đi ăn kem với mẹ tiếp hihi mẹ tham ăn ghê, sinh đến nơi mà cứ nghĩ đến ăn thôi. Vừa về đến nhà thì gặp papa con cũng về, papa mua thật nhiều bánh cho mẹ, nói là chúc mừng sinh nhật mẹ nhé vì mẹ chịu sinh hôm nay nên papa mới ăn mừng sinh nhật cho mẹ đó kì ghê hông hihi. Đêm đó cả nhà không ai ngủ được, mẹ thì cứ soạn tới soạn lui cái túi đi sinh của mẹ, rồi dặn dò người nào nhiệm vụ xách túi nào nữa chứ, rôm rả cả nhà. Papa lôi máy hình ra kiểm tra pin còn không để chụp cho con những tấm ảnh đầu đời. Bà ngoại mặt mày căng thẳng, bà nội thì lo lắng nhưng luôn động viên mẹ cố lên, thật là hạnh phúc. Suốt đêm hôm đó mẹ vẫn vậy, không đau gì cả, thật là lạ, vì theo đúng lời bác sĩ thì chắc chắn đêm nay mẹ sẽ đau hơn, nhưng mẹ vẫn ko thấy gì chỉ thấy nặng nề hơn hay tại ăn mấy cái bánh của papa mua đêm qua nên nặng bụng hehe.
Ngày 25/04/2012
Rồi sang ra mặc dù vẫn chưa thấy dấu hiệu gì nhưng mẹ cùng cả nhà quyết định mẹ nên vô viện cho yên tâm. Mẹ đi tắm, gội đầu sạch sẽ, cùng cả nhà đi ăn phở. Rồi mẹ, papa và bà ngoại vào viện, bà nội phải ở nhà lo cho bà cố sẽ vào sau. Vào viện nhập khoa dịch vụ, y tá thăm khám cho mẹ nói mẹ mở rồi nhập viện đi, mẹ ra thông báo lại cho papa và ngoại rồi thay đồ bệnh viện, bộ đồ màu hồng cũ cũ cái kiểu thời trang kì dị nhưng trông lại đẹp mắt tại đây. Đứng từ trong nhìn ra papa và bà ngoại tư dưng mẹ thấy tủi thân vô cùng, thấy sao cô đơn lẻ loi và lo sợ lắm. Sau khi làm hết các thủ tục, nằm đo nhịp tim 1 lúc, cũng không thấy dấu hiệu gì hơn mẹ giả bộ xin đi toilet rồi len lén trốn ra gặp papa và bà ngoại, cảm giác đoàn tụ thích lắm, ngỡ như là lâu lắm rồi mà thật ra chỉ mới hơn 1 tiếng thôi. Một lúc sau thì chú Sơn meo cũng vào thăm mẹ, vì trước sinh mẹ có nói với papa con là phải ở đó đơi mẹ nha, mẹ trốn ra mà không thấy là mẹ không đẻ đâu, rồi mẹ dặn chú Sơn meo khi nào mẹ sinh thì lên đây cafe tán gẫu với papa con đợi mẹ sinh luôn, chú có mặt kèm theo 1 bó hoa sen thật to và đẹp để động viên mẹ hihi thanks chú Sơn méo nhá. Được 1 lúc đoàn viên thì bác sĩ phát hiện không thấy mẹ trong phòng nên thông báo tên thật to trên loa, lũi thũi lếch cái bụng vào lại, thì ra bác sĩ Hạnh đã đến để khám cho mẹ, lúc đó là khoảng 10h sau đó cho y tá cho mẹ truyền dịch co bóp kích sinh, rổi bảo mẹ từ đây đến chiều mẹ sẽ sinh. Thuốc đó thiệt là lợi hại, làm mẹ đau bụng kinh khủng, trước đó mẹ hoàn toàn không đau gì hết, mẹ quằn quại, đứng lên ngồi xuống, nằm cũng không được, đứng cũng không xong. Bà ngoại nhắn tin hỏi mẹ muốn ăn gì không, mẹ nói cho mẹ hộp sữa, rồi ngoại xin bảo vệ cho vào chút xíu, gặp ngoại mẹ lại càng tủi thân, thấy mẹ đau đớn ngoại xót lắm, nói mẹ ráng lên, phụ nữ phải vượt cạn một mình. Rồi ngoại phải đi ra, chai nước truyền dịch thì hết máu trong tay mẹ chảy ngược lên, mẹ tiếp tục đau đớn quằn quại lết thết cho đến 13h chiều hết chịu nổi, mẹ thông báo cho y tá để báo cho bác sĩ Hạnh, mẹ nghĩ mẹ sắp sinh rồi, nhưng khi bác sĩ đưa mẹ vào phóng trong thăm khám, mẹ nghe 1 tiếng BỤC chắc là vỡ ối rồi hix, bác sĩ nói từ đây đến chiều nếu không thấy nở thêm sẽ cho mẹ mổ… mới 2 phân mà đau vậy sao mẹ thầm nhủ đến 10 phân thì chắc không kip đau nữa đâu, vì mẹ ngất rồi hehe. Thế là bác sĩ đi mẹ lại tiếp tục đau đớn quằn quại, rồi 1 tiếng sau bác sĩ quay lại thăm khám thì mẹ cũng vẫn mở có 2 phân thôi, mà lúc này thì nước ối chảy rất nhiều rồi, bác sĩ nói phải mổ thôi không để lâu được nữa. Bác sĩ yêu cầu papa kí tên cam kết, mẹ gọi cho papa thì papa vừa về nhà tắm rửa, chỉ còn bà ngoại và bà nội ở đây thôi, rồi bà ngoại thay papa kí cam kết cho mẹ mổ. Mẹ được đưa đi làm vệ sinh trước khi mổ, mang tư trang ra cho bà ngoại giữ thì toàn thân be bét dịch sát trùng và nước ối. Bà ngoại và nội nhìn mẹ xót xa đưa me đi thêm được 1 quãng thì mẹ phải đi một mình cùng với một chị nữa cũng sắp mổ như mẹ. Vào đến khu vực mổ nhiệt độ ở đây thấp lắm, mẹ lạnh run co cứng người lại, chỉ khoác 1 cái áo mỏng kiểu như áo khăn tắm áh. Rồi sau đó đến bàn mổ mẹ cởi áo co ro nằm trên bàn mổ với chi chit dây nhợ gắn trên người mẹ, mẹ được sát trùng lần nữa, rồi tiêm thuốc tê, mà mẹ sợ lắm vì lỡ mẹ chưa kịp tê mà bác sĩ mổ thì sao, mẹ định nói với bác sĩ như vậy, nhưng chỉ kịp nhận ra là mình không thể cử động cũng như không thốt lên lời nữa rồi, mẹ biết thuốc đã có tác dụng. Rồi những âm thanh leng keng của dao kéo, tiếng xì xào của bác sĩ và y tá mẹ nghe hết những câu chuyện thú vị, nhưng không nhớ gì hết vì mẹ chỉ nghĩ đến là mẹ sắp gặp con thôi, nhưng mẹ vẫn tiếc 1 điều là chưa gặp được papa con trước khi mẹ đi mổ. Chợt mẹ nhận ra bác sĩ đang lôi con ra, rồi con khóc thật to, mọi người hoan hỉ và kêu mẹ để cho mẹ biết là đã sinh rồi là 15h50 con gái 3kg350gr, lúc đó mẹ chỉ kịp mở mắt thấy được tấm lưng của con đỏ chót với nhưng lông tơ đen đen, mẹ chưa thấy được mặt con gái mẹ thì y ta đưa đi tắm và kiểm tra lại rồi. Mẹ thiếp đi, được chuyển đến khu vực hồi sức xung quanh cũng toàn những băng ca đang chờ tỉnh lại, vẫn lạnh lắm, không biết lúc đó là mấy giờ và mẹ đã nằm ở đây bao lâu, kế bên mẹ mấy cô khác cũng đã tỉnh, ko ai cử động được vì cũng còn thấm thuốc, nhưng ai cũng mở mắt và nói chuyện được rồi. Mẹ nôn nao bồn chồn thầm tức là sao không kịp thấy mặt con gái mình, không biết trông con như thế nào, giống ai, nằm đợi thật lâu vì thấy xung quanh mẹ cũng nhiều người được trả con về rồi đưa đi về phòng, sao mẹ vẫn chưa thấy con vẫn chưa được về phòng gặp lại gia đình. Rồi cô y tá cũng đến bế con trên tay rồi hỏi mẹ có nhớ cân nặng và giới tính của con không để xác định lại lần nữa để trả con lại cho mẹ. Mẹ trả lời đúng cô y tá cho mẹ xem mặt của con đôi mắt nhắm tí hí, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím, mẹ đã rất hạnh phúc và tự hào với cảm giác mình thật là tuyệt vời khi đã thực hiện được thiên chức với thiên thần bé bỏng của mẹ, từ đây cuộc sống mẹ và papa sẽ rất khác vì có con, cám ơn con vì đã về với papa và mẹ. Rồi mẹ được y tá đẩy về phòng được đoàn tụ với gia đình và có bạn bè đã chờ sẵn để đón mẹ con mình, giây phút đó sao mà xúc động cảm ơn mọi người đã luôn lo lắng.
04:35 CH 14/03/2013
Những gợi ý gói quà siêu đẹp bằng giấy nâu
oánh dấu cái nè.. đẹp quá
05:48 CH 02/01/2013
Có ai biết sưa Thủy Phân là gì không
Bé nhà em cũng dị ứng sữa bò. Cho em hỏi là giũa sữa thủy phân và sũa đậu nành thì cái nào tốt hơn. Vì em được bsi khuyên dùng sữa đậu nành, nhưng uống hết 1 hộp mà tháng này không hề tăng cân.
06:51 CH 25/10/2012
ngân hàng máu cuống rốn - ace cũng cho ý kiến với...
Cùng những câu hỏi của mẹ SH150i, nên ngóng tin của mẹ greenfield_sg, mình cũng chuẩn bị ký hợp đồng với Mê kô sờ tem đây ..
04:53 CH 26/03/2012
Mua nệm bông ép cho con ở đâu (SG)
Cam on lotus12 nhe
07:00 CH 13/02/2012
Mua nệm bông ép cho con ở đâu (SG)
Bạn lotus12 ơi, mình cũng muốn mua nệm kích thước 70*140 như bạn, bạn chỉ giúp mình chỗ mua và giá cả ntn, mà bạn mua loại dầy 5cm hay 10cm??? thanks nhé
03:44 CH 10/02/2012
m
Miadau
Bắt chuyện
575
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Con yêu dấu của mẹ, hôm nay con tròn 6 tháng rồi đấy, mẹ cũng đã đi làm trở lại, rất nhớ và lo cho con lắm. Mẹ muốn lưu lại những kỷ niệm ngày con ra đời nhưng đến hôm nay mẹ mới rãnh để đánh lại.
Ngày 24/04/2012
Đã nghỉ làm ở nhà được 3 ngày để chuẩn bị cho con ra đời, me sốt ruột lắm. Bụng mẹ rất to vì mẹ tăng đến 24kg lận. Hôm nay là sinh nhật mẹ đấy, sinh nhật năm nay thật đặc biệt vì mẹ có con cùng chúc mừng sinh nhật với mẹ. Vui lắm mẹ nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, người thân và ai cũng kèm theo 1 câu là chưa sinh hả, rồi cũng chúc mẹ là mẹ tròn con vuông nhé. Sáng ra papa con đi làm còn quay lại hỏi mẹ là hôm nay mẹ có đẻ không để papa xin nghỉ ở nhà, trời ơi sao papa ngố thế mẹ đâu có biết con thích ra lúc nào đâu mà hỏi mẹ hìhì. Mẹ nói papa cứ yên tâm đi làm đi khi nào có dấu hiệu chuyển dạ mẹ sẽ báo liền mà, papa còn nôn hơn mẹ nữa chứ. Đến chiều mẹ cùng bà ngoại ra chợ NTP ráng mua thêm cho đủ đồ dùng của mẹ và con trước khi đi sinh, mẹ cứ hỏi ngoại là sao con không thấy gì hết mẹ ơi, hay la con không nhạy nên con không cảm nhận được có gò hay không. Rồi trên đường về mẹ thấy đau bụng như buồn ị, dục bà ngoại về gấp để mẹ đi ị, nhưng ngoại con nói là không phải ị đâu mà là sắp sinh rồi đấy, lúc trước ngoại sinh mẹ cũng vậy mà, bà cố cũng nói y như vậy. Mặc dù là bụng đang đau âm ỉ nhưng trên đường về mẹ còn năn nỉ ngoại cho mẹ ăn thêm 1 ly chè và 1 dĩa bánh bèo, mẹ sợ sinh xong phải kiêng cử không được ăn thì thèm lắm hihihi. Chiều về mẹ đi ra ngoài hẽm để bác sĩ Hạnh khám xem như thế nào có phải mẹ có dấu sinh rồi hay không. Bác sĩ chọc chọc ngoáy ngoáy thì đúng như bà ngoại nói mẹ có dấu sinh rồi, đã nở 1 phân, bảo mẹ là về nhà chờ đến đêm đau quá không chịu được thì vô viện. Mẹ vui lắm lòng như trẩy hội, vì mấy ngày nay đi đâu ai cũng bảo sao to quá chưa đẻ nữa àh, mẹ cứ phải phân trần là con chưa đủ ngàymà. Rồi mẹ gọi điện thoại cho papa con, lúc đó papa đang ăn Farewell với sếp, tức tốc chay về, mà mẹ có nói là đến đêm mới phải nhập viện lận. Khám xong không về nhà liền mẹ lại nài nỉ ngoại đi ăn kem với mẹ tiếp hihi mẹ tham ăn ghê, sinh đến nơi mà cứ nghĩ đến ăn thôi. Vừa về đến nhà thì gặp papa con cũng về, papa mua thật nhiều bánh cho mẹ, nói là chúc mừng sinh nhật mẹ nhé vì mẹ chịu sinh hôm nay nên papa mới ăn mừng sinh nhật cho mẹ đó kì ghê hông hihi. Đêm đó cả nhà không ai ngủ được, mẹ thì cứ soạn tới soạn lui cái túi đi sinh của mẹ, rồi dặn dò người nào nhiệm vụ xách túi nào nữa chứ, rôm rả cả nhà. Papa lôi máy hình ra kiểm tra pin còn không để chụp cho con những tấm ảnh đầu đời. Bà ngoại mặt mày căng thẳng, bà nội thì lo lắng nhưng luôn động viên mẹ cố lên, thật là hạnh phúc. Suốt đêm hôm đó mẹ vẫn vậy, không đau gì cả, thật là lạ, vì theo đúng lời bác sĩ thì chắc chắn đêm nay mẹ sẽ đau hơn, nhưng mẹ vẫn ko thấy gì chỉ thấy nặng nề hơn hay tại ăn mấy cái bánh của papa mua đêm qua nên nặng bụng hehe.
Ngày 25/04/2012
Rồi sang ra mặc dù vẫn chưa thấy dấu hiệu gì nhưng mẹ cùng cả nhà quyết định mẹ nên vô viện cho yên tâm. Mẹ đi tắm, gội đầu sạch sẽ, cùng cả nhà đi ăn phở. Rồi mẹ, papa và bà ngoại vào viện, bà nội phải ở nhà lo cho bà cố sẽ vào sau. Vào viện nhập khoa dịch vụ, y tá thăm khám cho mẹ nói mẹ mở rồi nhập viện đi, mẹ ra thông báo lại cho papa và ngoại rồi thay đồ bệnh viện, bộ đồ màu hồng cũ cũ cái kiểu thời trang kì dị nhưng trông lại đẹp mắt tại đây. Đứng từ trong nhìn ra papa và bà ngoại tư dưng mẹ thấy tủi thân vô cùng, thấy sao cô đơn lẻ loi và lo sợ lắm. Sau khi làm hết các thủ tục, nằm đo nhịp tim 1 lúc, cũng không thấy dấu hiệu gì hơn mẹ giả bộ xin đi toilet rồi len lén trốn ra gặp papa và bà ngoại, cảm giác đoàn tụ thích lắm, ngỡ như là lâu lắm rồi mà thật ra chỉ mới hơn 1 tiếng thôi. Một lúc sau thì chú Sơn meo cũng vào thăm mẹ, vì trước sinh mẹ có nói với papa con là phải ở đó đơi mẹ nha, mẹ trốn ra mà không thấy là mẹ không đẻ đâu, rồi mẹ dặn chú Sơn meo khi nào mẹ sinh thì lên đây cafe tán gẫu với papa con đợi mẹ sinh luôn, chú có mặt kèm theo 1 bó hoa sen thật to và đẹp để động viên mẹ hihi thanks chú Sơn méo nhá. Được 1 lúc đoàn viên thì bác sĩ phát hiện không thấy mẹ trong phòng nên thông báo tên thật to trên loa, lũi thũi lếch cái bụng vào lại, thì ra bác sĩ Hạnh đã đến để khám cho mẹ, lúc đó là khoảng 10h sau đó cho y tá cho mẹ truyền dịch co bóp kích sinh, rổi bảo mẹ từ đây đến chiều mẹ sẽ sinh. Thuốc đó thiệt là lợi hại, làm mẹ đau bụng kinh khủng, trước đó mẹ hoàn toàn không đau gì hết, mẹ quằn quại, đứng lên ngồi xuống, nằm cũng không được, đứng cũng không xong. Bà ngoại nhắn tin hỏi mẹ muốn ăn gì không, mẹ nói cho mẹ hộp sữa, rồi ngoại xin bảo vệ cho vào chút xíu, gặp ngoại mẹ lại càng tủi thân, thấy mẹ đau đớn ngoại xót lắm, nói mẹ ráng lên, phụ nữ phải vượt cạn một mình. Rồi ngoại phải đi ra, chai nước truyền dịch thì hết máu trong tay mẹ chảy ngược lên, mẹ tiếp tục đau đớn quằn quại lết thết cho đến 13h chiều hết chịu nổi, mẹ thông báo cho y tá để báo cho bác sĩ Hạnh, mẹ nghĩ mẹ sắp sinh rồi, nhưng khi bác sĩ đưa mẹ vào phóng trong thăm khám, mẹ nghe 1 tiếng BỤC chắc là vỡ ối rồi hix, bác sĩ nói từ đây đến chiều nếu không thấy nở thêm sẽ cho mẹ mổ… mới 2 phân mà đau vậy sao mẹ thầm nhủ đến 10 phân thì chắc không kip đau nữa đâu, vì mẹ ngất rồi hehe. Thế là bác sĩ đi mẹ lại tiếp tục đau đớn quằn quại, rồi 1 tiếng sau bác sĩ quay lại thăm khám thì mẹ cũng vẫn mở có 2 phân thôi, mà lúc này thì nước ối chảy rất nhiều rồi, bác sĩ nói phải mổ thôi không để lâu được nữa. Bác sĩ yêu cầu papa kí tên cam kết, mẹ gọi cho papa thì papa vừa về nhà tắm rửa, chỉ còn bà ngoại và bà nội ở đây thôi, rồi bà ngoại thay papa kí cam kết cho mẹ mổ. Mẹ được đưa đi làm vệ sinh trước khi mổ, mang tư trang ra cho bà ngoại giữ thì toàn thân be bét dịch sát trùng và nước ối. Bà ngoại và nội nhìn mẹ xót xa đưa me đi thêm được 1 quãng thì mẹ phải đi một mình cùng với một chị nữa cũng sắp mổ như mẹ. Vào đến khu vực mổ nhiệt độ ở đây thấp lắm, mẹ lạnh run co cứng người lại, chỉ khoác 1 cái áo mỏng kiểu như áo khăn tắm áh. Rồi sau đó đến bàn mổ mẹ cởi áo co ro nằm trên bàn mổ với chi chit dây nhợ gắn trên người mẹ, mẹ được sát trùng lần nữa, rồi tiêm thuốc tê, mà mẹ sợ lắm vì lỡ mẹ chưa kịp tê mà bác sĩ mổ thì sao, mẹ định nói với bác sĩ như vậy, nhưng chỉ kịp nhận ra là mình không thể cử động cũng như không thốt lên lời nữa rồi, mẹ biết thuốc đã có tác dụng. Rồi những âm thanh leng keng của dao kéo, tiếng xì xào của bác sĩ và y tá mẹ nghe hết những câu chuyện thú vị, nhưng không nhớ gì hết vì mẹ chỉ nghĩ đến là mẹ sắp gặp con thôi, nhưng mẹ vẫn tiếc 1 điều là chưa gặp được papa con trước khi mẹ đi mổ. Chợt mẹ nhận ra bác sĩ đang lôi con ra, rồi con khóc thật to, mọi người hoan hỉ và kêu mẹ để cho mẹ biết là đã sinh rồi là 15h50 con gái 3kg350gr, lúc đó mẹ chỉ kịp mở mắt thấy được tấm lưng của con đỏ chót với nhưng lông tơ đen đen, mẹ chưa thấy được mặt con gái mẹ thì y ta đưa đi tắm và kiểm tra lại rồi. Mẹ thiếp đi, được chuyển đến khu vực hồi sức xung quanh cũng toàn những băng ca đang chờ tỉnh lại, vẫn lạnh lắm, không biết lúc đó là mấy giờ và mẹ đã nằm ở đây bao lâu, kế bên mẹ mấy cô khác cũng đã tỉnh, ko ai cử động được vì cũng còn thấm thuốc, nhưng ai cũng mở mắt và nói chuyện được rồi. Mẹ nôn nao bồn chồn thầm tức là sao không kịp thấy mặt con gái mình, không biết trông con như thế nào, giống ai, nằm đợi thật lâu vì thấy xung quanh mẹ cũng nhiều người được trả con về rồi đưa đi về phòng, sao mẹ vẫn chưa thấy con vẫn chưa được về phòng gặp lại gia đình. Rồi cô y tá cũng đến bế con trên tay rồi hỏi mẹ có nhớ cân nặng và giới tính của con không để xác định lại lần nữa để trả con lại cho mẹ. Mẹ trả lời đúng cô y tá cho mẹ xem mặt của con đôi mắt nhắm tí hí, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím, mẹ đã rất hạnh phúc và tự hào với cảm giác mình thật là tuyệt vời khi đã thực hiện được thiên chức với thiên thần bé bỏng của mẹ, từ đây cuộc sống mẹ và papa sẽ rất khác vì có con, cám ơn con vì đã về với papa và mẹ. Rồi mẹ được y tá đẩy về phòng được đoàn tụ với gia đình và có bạn bè đã chờ sẵn để đón mẹ con mình, giây phút đó sao mà xúc động cảm ơn mọi người đã luôn lo lắng.