Về bản chất, vợ chồng chị không có tình yêu mà chỉ có sợi dây là con cái. Điều này theo thời gian sẽ khiến chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải cố gắng duy trì cuộc hôn nhân chỉ vì để giữ cho con mình có cha. Hơn nữa, trong tương lai cũng sẽ có rất nhiều thứ phát sinh mà nhỡ ra con trai chị phát hiện được, bố mẹ đang lừa dối cháu. Cháu sẽ rất buồn. Chị cố gắng tìm hiểu và chia sẻ với chồng chị nhiều hơn. Giống như kiểu cưa cẩm làm mới lại tình cảm của mình và chồng. Bản thân chị sẽ phải cố gắng nhiều hơn để xây dựng và thể hiện tình cảm với chồng. Người đàn ông có tính sĩ diện rất cao, nhất lại là người gia trưởng như chồng chị. Chị tìm hiểu xem anh thích gì và mong muốn gì ở vợ mình. Em thấy như ở trên, anh ấy lấy người phụ nữ Huế làm hình tượng, chắc hẳn thích vợ là người đảm đang nhưng cũng ko kém phần nhẹ nhàng dịu dàng, quan tâm đến chồng. Hơn nữa, trong thâm tâm anh ta, họ hàng gia đình rất tự hào về anh ta vì là người duy nhất học cao trong nhà, lại có bằng du học ở Úc. Chắc hẳn niềm tự tôn của anh ta cũng rất cao. Hơn nữa ra ngoài xã hội, có biết bao em trẻ đẹp thầm ngưỡng mộ. Nên việc đôi khi có 1 llời khen, 1 lời động viên, 1 sự đề cao, tự hào của vợ cũng sẽ khiến anh ta cảm kích. Chị cứ âm thầm hi sinh, có khi không bằng chị nhẹ nhàng khen ngợi anh ta vài câu. Cuộc sống thay đổi, do suy nghĩ của mình thay đổi. Em thấy đôi khi phụ nữ tự làm khổ mình. Gồng mình lên làm mọi việc, nhưng lại không nói ra hoặc nói ra không đúng cách, thì mình lại là người thiệt thòi. Chị cố gắng thay đổi thứ xem. Nếu vẫn thấy mệt mỏi thì lại tìm cách khác.
Trên đời, mấy người thật thà như em chứ, phải chăng trong tâm hồn của những đứa trẻ "hoàn cảnh" thì luôn trong và sạch. :)
Chừng cơn say đã dịu xuống, anh nói vài từ không đầu không cuối rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi khóc, vì hạnh phúc hay vì cái "Tôi" của anh đã bị bộc bạch hết, chính tôi cũng không biết nữa. Tôi vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán sang một bên cho anh. Lòng tôi dâng lên cảm giác muốn anh tỉnh dậy, ôm tôi. Mọi thứ thế là hoà! Chồng tôi ư, mấy năm rồi, gương mặt anh vẫn gầy gầy, xương xương, lông mày khi ngủ mới giãn ra đôi chút, bình thường, tôi hay đùa "lông mày giao nhau thế này, gia trưởng phải biết", bây giờ, ngắm anh ngủ, thấy anh hốc hác đi nhiều, tôi thấy mình nhẫn tâm quá! Anh lầm lì, sáng đi làm, tối về ngồi một góc, lúc xem máy tính, lúc xem điện thoại, rồi buông màn ngủ. Tôi tệ quá! Nếu như hôm nay anh không nói ra, tôi cũng sẽ còn dằn vặt anh nữa? Tôi không muốn thế, chỉ là không chịu xuống nước, bỏ qua cái "Tôi", thành ra chúng tôi lạnh lùng với nhau thế! Anh ngủ rồi, tôi lau dọn một lát rồi tắt điện ngủ. Nằm bên cạnh anh, tôi thấy thèm vòng tay anh mơn man tôi ngủ như mọi ngày. Bàn tay này, đã từng làm gối cho tôi, từng mày mò trên khắp cơ thể tôi, và chính cơ thể này, tôi mới biết hoan lạc của đời sống vợ chồng! Sao tôi nỡ để anh có cơ hội khám phá thêm một người phụ nữ nữa. Tôi không để như thế, nhất định không để!Nằm nghiêng về phía anh, tôi nghe hơi thở đều đều từ anh phát ra. Bất giác, tôi vòng tay qua eo của anh, chân gác lên đùi anh, làm anh ngọ nguậy. Sau giây phút ngạc nhiên, anh ngóc đầu dậy ngó tôi, rồi quay người lại, ôm chặt tôi trong vòm ngực. Miệng anh lẩm bẩm:- Anh xin lỗi, xin lỗi! Hôm nay anh đền!Nói rồi anh vật ngửa tôi ra, bàn tay tham lam khám phá tôi, mặc tôi đấm liên hồi vào ngực anh, thút thít khóc. Lâu rồi, chúbg tôi không cùng nhau như thế. Ngoài kia, tiếng dế kêu ri rỉ bên tai...
M tưởng chỉ có đức lang quân của m là khác nhất tgioi, hóa ra lại còn có thêm người thuộc thể loại này nữa. Bất hạnh nhỉ.M vẫn sống chung nhà cùng 2 đứa con, còn lại lão tính rạch ròi từng centimet,mỗi tháng lão đưa đủ tiền học với tiền ăn ko dư 1xu,lão là dân Kte đấy.
He he, bạn ơi yên tâm đi, bạn cứ giúp chồng kiếm tiền, để mặc ông ta giữ tiền đi, người như thế không mất cho ai xu nào đâu mà lo, kể cả với bố mẹ ruột anh ta.Cuối cùng già rồi chết ông ta cũng chẳng mang được xuống mồ đồng 500 nào đâu, lại để cho con bạn hết đấy thôi.Cách của bạn là đừng có chống đối việc đó, mà ủng hộ nhiệt liệt vào, cứ để anh ta tích cóp đi, một ngày nào đó cũng chỉ có bạn và con bạn được hưởng thôi mà.
Mình thì mình nghĩ ông chồng bạn này bị gay. Ông chồng này ghê lắm nhé, canh sau ngày cưới 5 tháng, bắn một phát là lòi ra em bé. Có nghĩa là anh ta đã ngấm ngầm canh ngày rụng trứng của vợ. Mục đích của cuộc hôn nhân này là em bé.Em bé là bằng chứng rằng súng ống vẫn hoạt động tốt. Có điều, cái làm anh ta muốn sử dụng súng ống không phải là bà vợ.Em bé cũng là bằng chứng là, người chồng này che dấu rất giỏi. Đồng thời, tình cảnh hiện tại nói lên một điều: người vợ là một người quan sát cảm nhận tồi. Cho nên, kết luận của người vợ rằng anh ta không có nhu cầu với cả nam và nữ là một kết luận chưa chắc chắn đâu nhé. Bạn ấy có kiểm soát được trong giờ đi làm, anh ta làm gì không?Không có chuyện se.x đã đành, người chồng này cũng không có nhu cầu chia sẻ tình cảm lẫn ôm ấp ngươi vợ đang sống chung. Có nghĩa là anh ta đã chia sẻ tình cảm ở một nơi nào đó. Người chồng mà không se.x được với vợ thì người ta ít nhất cũng chia sẻ tâm tư tình cảm, ôm ấp tí chút chứ nhỉ. Còn mà đương sự cố gắng thì cũng dùng được món khác để thế đồ nghề chính chứ nhỉ. Còn đằng này, chuyện trò ôm ấp cũng không, trong khi súng ống ngon lành (một phát là ra em bé) --> khả năng gay là cao lắm ợ.Gọi là chồng cho dễ bàn thôi. Chứ đây không đúng nghĩa là vợ chồng đâu ạ. Đối với em bé thì đây là gia đình. Nhưng đối với người vợ, đây hoàn toàn không phải là một gia đình. Đã không phải là gia đình thì bạn ấy chả có lựa chọn đâu ạ. Đời đẩy bạn ấy phải đi tìm một người bạn đời khác thôi.Mình thì mình nghĩ em bé vài năm nữa thì cũng có gia đình riêng của nó. Người mẹ chả cần phải hy sinh vô ích. Hãy thoát ra khỏi hoàn cảnh tối tăm này, con thì cứ nuôi cứ lo và cứ tìm hạnh phúc đích thực của mình đi bạn.Còn nếu chủ topic chỉ cần se.x thôi, mà không cần chia sẻ tình cảm tâm tư trong cuộc sống vợ chồng, thì bồ bịch cũng là một giải pháp. Có điều, làm vậy, bạn sẽ đánh mất sự tôn trọng của rất nhiều người, trong đó có cả đứa con của bạn ấy. Theo mình nghĩ là không nên. Đâu phải ra đó chứ nhỉ.
Đọc tâm sự của Ngoctrang thấy thật buồn, cũng giống như cuộc sống của gia đình mình. Mọi chuyện yêu, thương chia sẻ tính bằng những năm dài đằng đẵng. CS vc tớ cũng bế tắc như vậy, tất cả các mối quan tâm liên hệ, câu chuyện chỉ xung quanh mỗi đứa con.Nhiều lúc cuộc sống cứ trôi đi tớ nghĩ mình dần rồi cũng như cái cây cạn nước khô héo dần, chắc đến già tiếp tục thế này thì tớ sẽ trở thành một bà già nhăn nhó và luôn cay nghiệt với cuộc sống.... 5 năm hôn nhân, 30t một anh con trai 3,5 tuổi, nhận ra mình càng ngày sống vô nghĩa, mình ko hạnh phúc liệu có biết dạy cho con cảm nhận hạnh phúc không? Dứt bỏ thì thật sự mình chưa có can đảm,để cùng chồng vào cuộc chiến quyền nuôi con. Hàng ngày nhìn gia đình mọi người xung quanh hạnh phúc, vợ chồng nhìn nhau cười âu yếm, cũng chạnh lòng thương thân ;)
TÌM VỀ NƠI HẠNH PHÚC – C17Minh tuổi Sửu – 1985 nhưng cô thấy mình chẳng giống con trâu một tẹo nào. Trâu thường rất chậm rãi, cần cù, chăm chỉ, và có vẻ lù đù , buồn tẻ. Đi đường mà gặp con trâu lững thững gặm cỏ, rề rề bước từng bước là Minh chỉ muốn chạy lại, cấu vào mông nó một cái xem nó chạy thì như thế nào. Minh chưa đi xem hội chọi trâu nên cô không biết được sự hung hăng, dũng mãnh, hiếu chiến của loài động vật này chăng? Cô chỉ thích mỗi lúc trâu nằm ngủ, nó hiền từ và có phần lười biếng như cô. Minh nghĩ, cô cầm tinh con chó mới đúng. Tuy không phải hễ thấy người là “sủa”, cũng ít khi “cắn” người (trừ lúc lên cơn dại, hị hị), nhưng Minh khá trung thành và quấn “chủ”. Từ “chủ” ở đây có nghĩa là người nắm giữ tình cảm của trái tim cô. Trung thành là gì? Tức là hết yêu người này rồi mới tới yêu người khác, chứ không bắt cá hai tay. Trước khi yêu Nguyễn, Minh vẫn tham gia cái hội sinh viên Việt Nam trên mạng, có vài anh/bạn chat chit, có đi chơi cùng nhau,gọi điện tán tỉnh, tuy chưa tới mức thích thú, nhưng khi có Nguyễn rồi, cô cắt đứt liên lạc với tất cả hội “râu ria” ấy. Minh không gọi điện bảo họ “thôi, đừng bạn bè gì nữa nhé”, mà tự thân cô, từ suy nghĩ tới hành động, chỉ hướng tới mỗi mình Nguyễn mà thôi. Lúc đó, giả dụ có một đại gia dở hơi nào mang quả nhẫn kim cương nạm ngọc tới tặng và tỏ tình thì Minh cũng cho rớt luôn, không gì bằng chàng Nguyễn nghèo khổ của cô. Còn “quấn chủ” ở đây là gì? Xuống dòng nói tiếp (hi hi)Nguyễn vừa đi học vừa đi làm, Minh cũng bận bịu với công việc ở công ty mới, nên cả hai chỉ có thể gặp nhau 1-2 lần / tuần. Mỗi lần bên anh là Minh quên hết tất cả trời đất, chỉ còn biết tới anh và ánh hào quang hạnh phúc (tưởng tượng) xung quanh anh. Anh kêu thích cô đến là cô lọc cọc xách xe đạp chạy sang, anh thích cô nấu ăn thì cô chui vào cái bếp kinh khủng đó rón rén nấu. Có lần anh than thở chân bốc mùi mà không biết làm sao, chỉ suốt ngày đổ cái Trapha vào tất nhưng không đỡ. Minh lại lục tục lên mạng tra cách xử lí, rồi đến tận nhà pha nước cho anh ngâm chân. Đi mua đồ, thấy anh ngắm nghía một chiếc thắt lưng hồi lâu có vẻ thích thích, Minh bí mật tới đó mua sau và đem tặng làm anh bất ngờ. Sinh nhật anh, Minh bắt con bạn thân có thẩm mĩ tốt nhất đèo đi khắp thành phố, chọn một chiếc áo sơ mi Viettien loại hịn trẻ trung để tặng, kèm với một tấm thiệp handmade đầy ý tứ, lại còn tới nhà tổ chức nấu nướng nhậu nhẹt linh đình. Anh cũng giới thiệu cô với khá nhiều anh em con cô con chú gần gũi thân thiết, có đứa sau này thành cạ cứng với cô. Từ ngày biết cô đã yêu anh, Nguyễn không còn phải xách xe đến tận nhà đón Minh nữa, cô không muốn bố mẹ bắt gặp, và từ nhà cô đến nhà anh cũng gần. Các chị người yêu của các anh trong phòng thủ thỉ với Minh: Chị thấy em yêu nó hơn là nó yêu em đấy. Phải cẩn thận, đừng để có em bé, ai chứ thằng N là có thể bỏ em dù em có bầu. Minh nghe cũng sởn gai ốc, nhưng cứ thấy anh quan tâm một chút, thể hiện là cần cô một chút thì Minh không nề hà. Một tuần không gặp nhau, nhìn thấy anh chạy tới là Minh xoắn hết cả xuýt, toe toét cười nói. Những lúc như vậy, Minh thấy mình giống chú cún con sau một ngày dài nằm chờ chủ, thấy chủ về thì ngúng nguẩy cái đuôi, lon ton chạy tới, hai chân cứ chồm lên như muốn được chủ vuốt ve ôm ấp. Đây chính là “quấn chủ” đấy ạ.Một lần, nhà cô tổ chức ăn uống (T7), chẳng nhân dịp gì cả, tất nhiên Minh phải đứng bếp (bố mẹ bận, anh trai đi làm, em gái còn nhỏ - kém Minh 6 tuổi, nên cô chả khác gì chị cả). Nói là tổ chức ăn uống, nhưng thực ra là ăn món gì đó cầu kì hơn các món luộc rang xào một chút thôi. Minh cực thích làm phở cuốn, vì nó đơn giản, ăn lại ngon. Phở cuốn của nhà Minh không giống như ngoài hàng, không phải chỉ có thịt bò , mà tổng hợp các loại: thịt bò xào ,thịt chân giò luộc, trứng tráng mỏng, giò nạc, dưa chuột, cà rốt => tất cả đem ra thái sợi chỉ, cuốn với một lô lốc rau thơm chấm mắm tỏi ớt vừa miệng. Chẹp chẹp, nhắc tới thôi là lại muốn ăn ngay và luôn. 7h nhà cô mới ăn tối, nhưng từ 4h chiều, Minh đã lọ mọ một mình trên bếp. Thực ra không hẳn là một mình, mà có thêm em mèo già công công làm bạn nữa. Chỉ cần thấy Minh ngồi xuống sàn bếp, chàng ta sẽ chạy tới, dụi dụi cái đầu vào chân cô, rồi mon men lên đùi. Nhiều hôm, Minh nằm dài trong bóng tôí trên tum phơi quần áo chờ mặt nạ khô, chàng mèo leo lên bụng cuộn tròn ngủ ngon lành. Nghe tiếng nó “gù gù”, Minh chỉ sợ mình bị hen, nhưng không ngăn nổi cảm giác thích thú khi vò bộ lông mềm mại trên tấm thân mũm mĩm của nó, lấy cái mũi ướt ướt của nó cạ cạ vào mũi mình. Nó rất thích được cô xoa đầu, vuốt lông, hay lấy chân nghịch cổ nó, để cao hứng chàng ta lại vồ vồ ngón cái của cô giả vờ gặm gặm. Nhiều khi quá đà, nó cũng làm xước da Minh, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ cắn thật. Minh ít chăm sóc nó, vì bố cô làm việc đó quá tốt. Cứ thấy bố cầm cái bát và đôi đũa quen thuộc là nó chạy bên cạnh, quẩn cả vào chân, có khi bố suýt ngã, hoặc nó ré lên vì bị dẵm phải đuôi. Minh phì cười vì thấy bố rất giống vợ nó, còn cô là bồ. Bố chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa, nhưng khi cần ôm ấp cưng nựng thì nó lại chạy ra cô. Công công thích ăn ngao luộc, mỗi lần thấy bố ngồi nhặt ngao là nó sẽ tới ngồi bên cạnh, nhìn từng động tác đưa đi đưa lại của tay ông và bát đựng thịt ngao, rồi sốt ruột giơ một chân lên với với như muốn cướp. Bố sẽ dịu dàng dành cho nó vài con cuối, còn Minh, cũng sẽ cho nó thôi, nhưng mồm cứ phải mắng mỏ một lúc, cho nó chờ sốt ruột mới vui, nghe chẳng khác gì vợ chửi chồng: mày đi ra kia đi, tao không quen biết gì với mày, có ăn cứt ngao thì ăn này, đừng hóng tao cho mày ăn thịt ngao nhé. Cái loại mèo gì mà chuột không đi bắt, suốt ngày ngủ rồi đòi ăn hải sản. Hải sản tươi sống thì chê, nhưng nấu chin lên rồi thì bao nhiêu cũng hết. Sao mày giống chủ mày thế hả????Vừa nấu ăn, Minh vừa trêu cho con mèo tức điên lên. (các bạn có thể về thực hành với mèo nhà mình nhé). Bình thường, đồng tử mầu đen ở giữa mắt của mèo rất hẹp (không phải hòn bi ve màu vàng trong mắt mèo đâu, hãy nhìn ở tận giữa trung tâm của mắt í), nó chỉ như một vệt quệt dài, nhưng khi tức lên, đồng tử nó sẽ giãn nở, càng tức càng giãn nở to và tròn, trông sẽ rất dữ tợn. Kèm theo đó là lông cổ và đuôi dựng lên. Bình thường các lông ở đuôi sẽ xuôi theo thân đuôi như một cái roi nhỏ, nhưng khi tức giận, các sợi lông sẽ xù lên, làm đuôi mèo to tướng. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy truyện tranh và phim hoạt hình hay miêu tả cảnh mèo sợ hoặc tức giận là các lông cứ tua tủa ra. Mèo nhà Minh cũng vậy. Chơi trò này phải cẩn thận, vì khi đùa quá đà, vô tình bạn sẽ bị mèo cào hoặc cắn , dù thực sự nó không có ý đồ với bạn đâu. Đang vui vẻ với chàng công công thì Nguyễn gọi tới:- Em à, tối nay em qua anh không?- Không được, tối nay nhà em liên hoan- Thế à, món gì đấy?- Phở cuốn- Sao tự dưng lại liên hoan? Sinh nhật ai à?- Không, thích thì liên hoan thôi, chẳng nhân dịp gì cả.- Em ăn xong thì tới với anh nhé.- Không được, ăn xong thì muộn quá rồi.- Vậy anh tới đón em nhé?- Thôi, để sáng mai em qua.- Nhưng anh nhớ em lắm rồi- Cố kiềm chế đê.- Không kiềm chế được. Anh tới, mình ra chỗ con đường gần nhà máy bia đứng nói chuyện tí thôi.- Thôi được, anh ăn phở cuốn không em gói mang ra cho một ít?- Cũng được, nhưng ít thôi, vì anh ăn cơm xong mới tới.- Vậy thì anh ăn ít cơm thôi.- Được rồi.Minh nhảy cẫng lên hí hửng vì cuộc hẹn bất ngờ, đáng lẽ là sáng mai mới đạp xe sang phòng gặp anh cơ đấy, thế mà giờ anh lại đòi mò tới, ai chả vui. Mải điên, Minh vô tình dẵm vào đuôi con công công, nó đau quá lại ngoao lên thê thảm, “khổ thân em quá, hôm nay chị có hẹn với zai rồi, hế hế”. Cô rán nhiều trứng hơn, thái nhiều giò hơn và pha nhiều nước chấm hơn một chút, làm riêng cho anh 10 cuốn, để vào một cái hộp cẩn thận giấu xuống ngăn bàn học, đến giờ hẹn chỉ việc xách mang đi. Nhìn thấy cô đi vào con đường kỉ niệm, Nguyễn đứng ngay dậy toe toét cười. Minh định mở ra cho anh ăn luôn thì Nguyễn ngăn lại, anh đòi hôn cô trước kẻo tẹo nữa ăn xong toàn mùi nước mắm cô lại chê miệng anh hôi. Hôm đó, không biết do anh ăn cơm quá no, hay cô làm không ngon, hay anh mải yêu mà chỉ ăn có đúng 1 cái. Nài nỉ thế nào anh cũng không chịu ăn thêm, Minh phát bực.-Sao anh ăn ít thế? Em làm không ngon à?- Không phải, rất ngon. Nhưng anh ăn cơm no quá rồi í.- Em bảo anh ăn ít cơm đi thôi cơ mà?- hì hì, tại cơm hôm nay ngon quá.- Bực cả mình, biết vậy không mang ra cho anh ăn nữa, em làm biết bao nhiêu tâm huyết.- Anh biết tấm lòng của em rồi mà, nhưng anh không ăn được nữa.- Vậy anh mang về nhà ăn nốt nhé.- Không bỏ tủ lạnh được không?- Ồ, món này phải bỏ tủ lạnh, không thì hỏng mất. Haizzz- Thế thì để anh mang về, cho mấy anh cùng phòng ăn thử .- Hì…., thế cũng được.Về sau này, khi lấy nhau rồi, Minh còn làm món này rất nhiều lần nữa, và lần nào anh cũng ăn rất nhiệt tình lại còn tấm tắc khen ngon (được làm cho mà ăn thì cái gì chả ngon, hị hị). Có lần, hai vợ chồng với đứa em họ của chồng ở chung xơi hết cả mâm thức ăn, lại còn uống bia tới bến, no quá không khịu được, Minh bị ói ra một ít. (sợ thật, ăn tới mức ói ra) Ai hỏi món này, Minh cũng gọi nó là “món tình yêu” vì kỉ niệm miếng phở cuốn. Nguyễn, khi đã là ck cô , thú thật rằng, hôm đó là lần đầu tiên anh ăn phở cuốn, thấy lạ lạ, hay hay chứ ngon thì không hề cảm nhận được. Hic hic, xấu hổ chết thôi. Ngoài món phở cuốn, Minh còn từng gói thịt chó ở nhà mang ra cho anh ăn, Nguyễn phải phì cười vì cái tính hở ra là ăn của cô. Có ai đi chơi với người yêu mà lại cho ăn thịt chó chấm mắm tôm không? Thế thì ai còn dám hôn nữa ????? Hết sức ngây thơ, quả là hết sức ngây thơ.Thoắt cái mà cũng đã qua đông vào tết, Nguyễn về quê và Minh cũng xin được mẹ cho về quê với bà ngoại. Bà già rồi, con gái lại đi lấy chồng hết, nên mẹ Minh cũng thương bà, muốn cô về để quây quần với bà mấy ngày tết. Trước hôm ông công ông táo, Nguyễn đã mua một chiếc điện thoại Nokia cũ màu đen, kèm theo một sim đơn giản có số 119, đưa cho Minh để cô dùng. Anh không muốn cứ phải chờ đợi điện thoại của cô từ cửa hàng tạp hóa đầu làng. Về quê , cô toàn mải vui quên hết cả anh.- Em lưu số của anh vào đi.- Uhm, đặt tên anh là gì bây giờ nhỉ?- “anh yêu” đi.- Cái tên đó bình thường quá.- Anh yêu mà còn bình thường à?- Uh, phải có gì đó đặc biệt hơn. Anh đặt tên em là gì?- 911- Sao lại là 911?- Số gọi điện khẩn cấp. Anh định tìm số theo ngày sinh của em nhưng không có. Anh H mua cho chị P số dt có 911 nên anh mua sim có 119 cho em.-Èo, chả có gì hay cả.- Số khẩn cấp mà không ý nghĩa à?- Số đó ai ai cũng biết, ai ai cũng gọi, em thì chỉ mình anh biết thôi chứ, em không cần nổi tiếng.- Vậy anh đặt là “thằn lằn cụt đuôi nhé?”- Èo, kinh quá.- Vậy em muốn anh đặt là gì?- Anh thấy em có ý nghĩa gì với anh?- Em á…….em là ĐỘNG LỰC của anh.- Hì…….- Động lực trong tiếng Anh là gì?- Motivation!- Đọc thế nào?- Mô-tiv-vây-sờn.- Mô-tiv…. , gì nhỉ?- Mô-tiv-vây-sờn.- Viết thế nào?-M-O-T-I-V-A-T-I-O-N- Vậy thì anh đặt tên em thế nhé.- Hì, được đấy.- Vậy em đặt tên anh là gì?- Ah….. là “anh thân yêu” nhé?- Hì……ai dà, phải hôn cái làm kỉ niệm nhỉ.- ………….- ………….Đúng là tình yêu thời công nghệ, chỉ mỗi cái tên đặt trong điện thoại thôi cũng có thể trở thành một kỉ niệm. Nguyễn đặt tên cho Minh trong điện thoại bằng nhiều cách: “Motivation” , hay “Con thằn lằn”, “911”, “113” và cái tên cuối cùng là “A.A A Vợ”, vì nó ở gần đầu danh bạ cho dễ gọi. Minh thì giữ mãi cái tên “Anh Thân Yêu” cho đến tận khi đổi số điện thoại khác, đúng vào dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới, và cũng đặt là “A. AAA”. Có điện thoại trong tay là Minh hí hửng gọi với nhắn tin cả ngày. Hở ra là nhắn tin, nỗi nhung nhớ và khát khao gặp theo đó cũng tăng lên gấp bội. Ninh Bình và Nam Định ngay cạnh nhau mà sao cảm giác xa xôi cách trở thế không biết. Mồng 2 tết, không chịu được nỗi nhớ cồn cào, Minh mua một túi quà tết đủ lịch sự, xin phép bà là đi chơi cả ngày, rồi bắt xe khách lên TP Ninh Bình, đi xe ôm sang TP Nam Định, rồi lại bắt xe khách từ TP Nam Định về nhà Nguyễn cách đó 30km. Phải công nhận, tình yêu có sức mạnh thật phi thường, cô say xe lắm lắm, mà cứ nghĩ tới chuyện sẽ gặp anh là quên hết mệt mỏi. Nguyễn cũng đón cô với niềm xúc động và hân hoan không kém. Năm đó, bố anh đi công trường trên Sơn La không về, chỉ có mẹ anh ở nhà, Nguyễn gọi thêm mấy anh em thân thiết ở cùng phòng trên HN tới chơi. Hóa ra, ở quê, họ cũng ở cách nhau có mấy bước chân, bảo sao chả đùm bọc thương yêu nhau như thế.Tết mà, lại nấu nướng và ăn uống. Nguyễn rất bất ngờ vì lần đầu Minh đến nhà người yêu chơi, gặp mẹ (ck tương lai) hẳn hoi mà chả thấy thẹn thùng ngại ngùng gì, vừa đứng nấu canh vừa cười nói tự nhiên như ở nhà. Ngày hôm đó, Minh đã làm gì, nói gì, cô không thể nhớ, chỉ biết mình rất vui khi anh đưa cô đi giới thiệu với mọi người một cách đầy tự hào. Mồng 2 tết năm ấy, Nguyễn và Minh không được ở với nhau một giây phút riêng tư, không cái nắm tay ôm hôn, nhưng cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt xúc động đặc biệt. Thương Minh mệt, Nguyễn đứng ngồi không yên gọi điện hỏi hết người này người kia đường tắt sang NB, và nhất quyết lấy xe máy đưa cô về. Cả chặng đường dài rét mướt, không ai nói với ai câu nào, kể cả lúc đứng trên chiếc phà đêm vắng lặng, Minh vẫn không hề cảm thấy buồn tẻ hay cô đơn. Hạnh phúc đơn giản là khi con người ta biết đối phương đang yêu lại tình yêu của mình. Có thể, thời gian đầu cưa cẩm , Nguyễn đến với Minh không hoàn toàn vô tư trong sáng, nhưng chắc chắn giây phút đi bên cô từ ND về NB anh đã xúc động không nói nên lời. Tình cảm mà Minh mang tới cho Nguyễn đủ nhiệt thành khiến anh phải xem xét lại trái tim, yêu cầu nó thực sự hướng về người con gái nhỏ bé thành thị dám đương đầu với khó khăn để đi bên anh. Đấy, yêu thật lòng nó thế đấy, không cần nói nhiều mà đối phương vẫn đủ hiểu.Đưa về tới đầu ngõ, anh vẫn im lặng, chỉ ngồi trên xe máy, quàng một tay ôm chặt lấy Minh, đầu hơi gục vào vai cô, giữ trong giây lát, dặn dò Minh nghỉ ngơi sớm rồi quay xe phóng ngược lại Nam Định. “Anh à, càng yêu anh, em càng thấy lòng mình trĩu nặng. Có phải, em đã yêu anh hơn cả yêu bố mẹ và hơn cả chính bản thân em nữa. Rồi đây, liệu anh có bù đắp được những tổn thất này của bố mẹ em không? Em mong là, mình đã không chọn nhầm người”. Vừa nhìn theo bóng xe của Nguyễn, Minh vừa thì thầm trong đầu như thế, vậy là cô đã quyết định sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời này, dù phía trước chông gai bao nhiêu. Thực ra thì, cái đầu óc tính toán kinh tế của Minh chỉ giỏi nghĩ tới tiền, chứ đong đếm khó khăn thì lại non nớt quá. Cô chỉ nhìn vào mặt tốt của chàng trai nghèo tỉnh lẻ như: tự lập, chu đáo, có trách nhiệm, có chí tiến thủ….., chứ chưa hề nghĩ tới mặt trái của môi trường nơi anh xuất thân: đó là sự gia trưởng. Minh chưa va chạm nhiều, và Minh không biết, nên cô chẳng thể đong đếm được tính cách đó của Nguyễn ngay từ những ngày yêu, phải thật lâu sau đó, khi cuộc hôn nhân đã đi qua những tháng ngày mặn nồng, Minh mới hiểu………….Mồng 3 tết, bố mẹ , anh trai và em gái của Minh ở Hà Nội về, tập trung ở nhà nội ăn uống chúc tụng, rồi mới xuống nhà ngoại. Minh đã lên nội mấy ngày liền, nên hôm đó cô ở dưới ngoại nói chuyện vui đùa với các dì và các em. Thấy bóng bố mẹ đi từ ngoài ngõ vào, Minh đứng dậy chạy tới víu tay, ôm vai bá cổ, cứ làm như lâu lắm không gặp. Bình thường, bố chỉ cười cười hiền hậu, nhưng hôm nay, bố rất lạ: ông đanh mặt lại, gạt tay cô ra, buông một câu rất lạnh lùng:-Đi vào đây bố nói chuyện.- ……….Minh ngơ ngác, cô nhìn sang mẹ, thái độ của bà cũng không vui vẻ là mấy. Minh cầu cứu anh trai và em gái, cả hai người lảng tránh nhìn đi chỗ khác, nét mặt tỉnh bơ coi như không biết. Tất cả mọi người ở ngoài sân và dưới bếp đều tập trung hết vào nhà, ai ai cũng tay bắt mặt mừng, nói cười rôm ra, trừ Minh. Cô không hiểu tại sao bố mẹ lại lờ cô đi như thế? Sau một hồi vui vẻ, tất cả đã “hạ nhiệt”, mẹ quay sang Minh hỏi ngay trước mặt bà ngoại và anh em họ ngoại:-Cái Minh lại đây, mẹ hỏi.- Dạ…???- Hôm qua con đi đâu?- Dạ? Con đi chơi ạ.- Đi đâu? với ai?- Con đi chơi với bạn.- Ở quê thì con lấy đâu ra bạn?- ………..- Đừng nói dối quanh. Con đi chơi với thằng Nguyễn phải không?- Dạ????......- Còn dạ với vâng gì? Con với nó quan hệ thế nào?- …………..- Hả? quan hệ thế nào?- Sao mẹ lại hỏi con thế ạ?- Còn sao à? Hôm nay , trên nhà Nội, ai ai cũng nói chuyện của mày với nó, chỉ có bố mẹ là không biết. Thật không còn lỗ nẻ nào mà chui.- Mọi người nói chuyện gì ạ?- Còn hỏi chuyện gì à? Chuyện “mày” yêu thằng lái taxi lần trước chở bố mẹ về quê đấy, hôm qua, mày mò sang tận Nam Định nhà nó phải không?- Ai bảo thế ạ?- Mày không phải hỏi ai. Cứ trả lời mẹ xem đúng không?- ……….- ……….Minh thực sự chết lặng, cô không biết nên nói gì lúc đó. Chắc chắn là cái Thụy Anh đã loa lên cho cả họ biết chuyện cô với Nguyễn, cô chỉ nói với mỗi mình nó. Hôm qua, có ai đó nhìn thấy cô mua đồ tết rồi bắt xe ô tô nên về đoán đồn lên vậy. Bây giờ, cô công nhận sự thật thì sẽ bị cả nhà xúm vào tấn công, còn bác bỏ tin đồn thì thành ra nói dối bố mẹ. Cô chưa hề sẵn sàng để đối mặt với hoàn cảnh này. Minh định bụng khi nào thực sự yêu Nguyễn, gây dựng một sự nghiệp ổn định, có kinh tế, lúc đó sẽ tự mình công khai với bố mẹ. Bây giờ, ông bà đều đã ngờ vực, cô sẽ dàn xếp sao cho ổn thỏa đây? Một sự bực tức không hề nhẹ đè nén tâm trí Minh, cô muốn chạy sang vả cho Thụy Anh mấy cái vì tội không giữ mồm giữ miệng, vừa muốn nói dối vài câu an ủi tinh thần bố mẹ. Sự giằng xé giữa thật và dối lúc đó tăng lên đỉnh điểm, não Minh như muốn chảy nhũn ra, còn cô chỉ mong đủ khả năng chạy một mạch lên Hà Nội trốn tránh ánh nhìn của tất cả mọi người. Vừa run sợ, Minh vừa lựa chọn sự dối trá, một sự lựa chọn sai lầm, điều duy nhất khiến bố cô phiền lòng chính là việc con gái không thành thật với ông. Cả cuộc hôn nhân của Minh, bố chỉ nói mỗi một điều: “Lúc bố hỏi con,thì con bảo không có gì, hóa ra con toàn nói dối nói giá”. Bố không ủng hộ cũng không phản đối, Mẹ đã thay bố dành cho Minh rất nhiều lời dạy dỗ thực tế, nên ông chỉ lặng lẽ như thường lệ. Theo quan điểm của bố cô, nuôi dạy con cái đến năm 18 tuổi là hết trách nhiệm, con cái muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, ông không cấm, miễn là chúng nó tự làm tự chịu. Chính suy nghĩ thoải mái ấy của bố khiến Minh gần gũi với ông hơn, chỉ sợ ông không cần cô nữa, sợ ông sẽ cô đơn tuổi già. Nhưng Mẹ thì khác, trong sâu thẳm, người đàn bà mạnh mẽ hơn đàn ông ấy có những yếu đuối không gọi tên. Bà sợ cô khổ, vất vả, nên ngày đêm lo lắng, đến nỗi bạc cả tóc.Cách yêu thương con cái của Mẹ Minh rất khác người. Bà không cho con cái tự do lớn lên như cỏ dại, mà vạch ra một hàng rào chắc chắn, bao bọc kìm giữ từ suy nghĩ tới hành động của chúng. Minh bướng bỉnh nhất nhà, mọi việc cá nhân cô đều tự quyết định dù bố mẹ có đồng ý hay không. Nếu mẹ ngăn cấm, cô sẽ dấm dúi làm bằng được. Mẹ yêu cầu cô thi giáo viên, Minh miễn cưỡng làm hai bộ, nhưng thi xong khối D là Minh bùng, nhất quyết không thi khối C nữa. Bố đặt nhiều niềm tin vào Minh, nên hồi đăng kí trường, ông giành phần viết phiếu cho cô. Cô chỉ yêu cầu bố điền nguyện vọng 1 là Ngoại thương, còn nguyện vọng 2 bố muốn cho trường gì thì cho. Biết ông cho NV2 là Ngoại ngữ thì thật vô lí, đáng lẽ nên chọn một trường lấy điểm thấp hơn hẳn, nhưng vì thix Ngoại thương nên Minh nhất quyết phải thi vào đó, nếu trượt thì năm sau đánh trận nữa, cô kệ bố muốn làm gì thì làm. Không phải bây giờ đỗ rồi thì Minh mạnh mỏ thế đâu, mà ngay từ khi quyết định trường, cô đã nghĩ là mình sẽ trượt. Nếu đã trượt thì cứ trượt trường nào thật nổi tiếng cho hoành tráng, tội gì rón rén chọn một trường không phải đam mê, giả dụ có đỗ lại tặc lưỡi đi học cho khỏi “mang tiếng”. Ngay từ trong bụng mẹ, Minh đã chẳng màng tới “sĩ diện hão”. Không được học đại học thì Minh đi buôn, phi thương bất phú mà, ối người chẳng bằng cấp mà vẫn giàu đấy thôi. Số Minh không được làm quan to (cả 12 năm học chỉ làm thường dân trong lớp), cô chỉ có đi buôn thôi. Nói thì nói thế, có học vẫn hơn phải không mọi người????Lan man để mọi người hiểu Minh bướng thế nào thôi. Sau ngày mồng 3 tết năm đó, Mẹ Minh thiết quân luật: không điện thoại, không internet, không đi chơi, ra ngoài phải trình báo. Một nhà tù giam lỏng được xây dựng lên để bảo vệ Minh. Không điện thoại bàn: Minh đã có di động. Không internet: Minh lượn ở cty đã đủ. Không đi chơi: vốn Minh đã ít đi chơi rồi. Ra ngoài phải trình báo: vụ này quá thường. Cứ đến bữa cơm, thấy mặt Minh là mẹ bắt đầu tra hỏi, căn vặn, giảng giải, khiến không khí gia đình nặng nề kinh khủng. Minh chỉ mong đến mồng 6 để đi làm. Có một người ví cô như con cua, lúc nào cũng giương càng lên để bảo vệ mình, nhưng nếu khéo léo biết cách thì sẽ bắt được cô mà không bị “cắp”. Khoản “bắt cua” này thì mẹ cô không giỏi một tẹo nào. Cứ thấy bố ân cần, hiền hậu, quan tâm lo lắng dịu dàng thì Minh lại muốn chia tay Nguyễn ngay lập tức, nhưng gặp mẹ ca thán giận giữ quát nạt là cô chỉ muốn ào tới chui vào lòng người yêu. Cô thương cả bố lẫn mẹ, nhưng bố biết cách khích lệ tinh thần Minh, còn mẹ chỉ hay làm quá vấn đề khiến Minh sợ hãi không dám đối diện với bà, phải đi tìm một nơi nương tựa khác. Ngày đó, chỉ cần bố gọi riêng con gái ra, thủ thỉ vài câu, chắc là Minh sẽ buông tay với tình yêu của Nguyễn, nhưng cô suốt ngày đi làm, tối về lại trốn tránh mẹ, thành ra không lúc nào hai bố con có thể ngồi với nhau. Mặc dù Minh đã nói “con với anh í chỉ không có gì”, nhưng chẳng ai tin (xư bố con Thụy Anh lắm điều ). Cả họ nội họ ngoại ai ai cũng bàn tán, trách móc, dè bỉu, bĩu môi với Minh, cô mặc kệ. Nhưng mẹ Minh thì không mặc kệ được, bà đứng ngồi không yên, tìm mọi cách để ngăn cản 2 đứa. Người tính không bằng trời tính….Công ty của Minh năm nào cũng đi chợ Viềng vào đêm mồng 7. Năm đó Minh mới vào làm nhưng cũng tham gia nhiệt tình. Biết rằng, nếu xin trước thì mẹ sẽ không tin và không đồng ý, nên tận cuối giờ , Minh mới gọi điện về báo. Mẹ cô rít lên qua điện thoại: “không có đi đâu cả, về nhà ngay”. Minh cố kiềm chế, năn nỉ nhỏ nhẹ, rồi nhờ mẹ của sếp nói chuyện với bà thì cô mới được cho đi, với câu nhắn nhủ “mấy giờ sáng cũng phải về ngay nhà đấy”. Cứ được mẹ cho phép là cô vui rồi, không hề biết rằng chợ Viềng ở Nam Định. Vô tư nhắn tin cho Nguyễn về lịch trình đi chơi đêm của mình, Minh còn nũng nịu “giá như anh được đi cùng thì thích biết mấy”. Đang yêu mà, việc thỏa lòng mong mỏi của người yêu là điều con trai rất muốn thực hiện.Tất cả anh em công ty tụ tập ăn tối, trang điểm, xúng xính ngay tại nhà của sếp, 21h xe xuất phát. Cảm giác của Minh thật lạ, ngồi giữa bao nhiêu người, ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng Minh chỉ im lặng, cô thấy nhớ anh. Từ hôm mồng 2 đến giờ, anh vẫn chưa có mặt ở Hà Nội, anh cũng không biết cô đang chống chọi với một cuộc khủng hoảng tinh thần do gia đình tạo nên, mà nguyên nhân là cô yêu anh. Công ty có mấy chị lại cặp kè luôn mấy anh bên kho hàng, họ ngồi cùng nhau ấm áp trên xe , chỉ mình Minh lẻ loi, chẳng biết cầm tay ai. Mấy ngày qua, cô thực sự mệt mỏi, bị tâm trí giày vò, bị mẹ áp đảo liên tục, Im lặng thì bà quát là lì lợm rồi chống tay ca cải lương từ phòng ăn cho đến phòng ngủ ong hết cả thủ, cãi lại vài câu thì bị tát bị mắng, thậm chí có lúc tức quá bà còn gọi cô là “con đĩ”. Minh ấm ức phát khóc. Không phải lần đầu mẹ cô “lên đồng” như thế, nhưng chưa bao giờ bà lại dành cho cô những lời lẽ cay nghiệt như vậy. Cô hiểu mẹ, thương mẹ, nên không giận. Bà có chửi cô cả đời, cô cũng sẽ xắn lăn vào, chứ không chịu bỏ đi. Minh chỉ buồn, vì cô mà cuộc sống vốn yên bình bị xáo trộn. Cứ đơn giản hóa vấn đề thì sẽ thấy việc mẹ dạy dỗ con cái như thế là bình thường, Minh có thể chịu đựng được, nhưng nghĩ tới chuyện chia tay Nguyễn là cô chỉ muốn nức nở.Chợ Viềng năm đó quá đông, lần đầu tiên Minh đi và cũng là lần cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại, cô quá sợ hãi cái sự chen lấn. Phải gửi xe từ đầu đường, đi bộ hàng mấy cây số mới vào tới nơi, mà có phải dễ dàng dâu, chen lấn, xô đẩy, trèo xuống bờ ruộng, nhích từng tí một í chứ. Dù đi theo đoàn cũng sẽ bị lạc nhau. Sóng chồng sóng, cố gắng lắm mới gọi được một cuộc điện thoại, vừa nói chưa hết câu đã tút tút. Bây giờ điện thoại xịn, sóng khỏe còn đỡ, chứ thời đó, điện thoại cục gạch, sóng dây tơ màng nhện, pựt cái là đứt. Minh nhỏ bé, bị mấy người cao to ép cho ngộp thở, chỉ muốn quay ngược lại đi về nhà ngủ cho khỏe nhưng không được. Cố gắng len ra rìa đường, trèo xuống bờ ruộng, đứng đó hít thở tí không khí, nhìn con đường dài ngoằng toàn người là người mà oải. Đúng lúc Nguyễn gọi :-Em đi tới đâu rồi?-Em không biết nữa, ở đây đông quá, trời tối, em chỉ thấy người với người thôi.- Em hỏi mọi người xung quanh xem?- ………..- ………..- Họ cũng bảo không biết anh ơi, phải đi bộ 2 cây nữa mới tới chợ cơ.- Thế em cứ bám theo đoàn mà đi nhé, anh đang từ nhà đi lên rồi, mình gặp nhau ở cổng chợ nha.- Cái gì…….?- tút tút tút…………- A lô , A lô……Mất sóng đúng lúc thế không biết. Nhìn đoàn người chen lấn bên trên, Minh rùng mình, nhưng nghĩ tới chuyện Nguyễn đang đi xe lên gặp cô thì trong lòng lại có động lực mạnh mẽ kì lạ. Hít một hơi dài, Minh lại leo lên đường, hòa vào sự ngột ngạt, cứ thể để họ xô đẩy tới đâu thì tới. Nhiều khi cô còn suýt ngã dúi dụi xuống bờ mương ấy chứ. Chẳng nề hà gì, đẩy cô thì cô cũng không việc gì phải nể nang, bám ngay lấy tay áo của họ, họ sợ ngã thì tự khắc sẽ kéo cô vào. Hàng tiếng đồng hồ tổn hao calo cho việc dạo chơi giữa biển người, Minh và Nguyễn còn liên lạc mấy lần nữa. Các chị trong cty đến được chợ cũng gọi Minh tới tấp, cô chậm hơn đoàn cả tiếng đồng hồ. Họ đã lễ lạt xong, mua cây cối lấy may mà Minh vẫn bị huých lên huých xuống ở cái con đường dài tưởng chừng như bất tận. Thậm chí, lúc cả công ty đã ra tới xe rồi, Minh vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi cái chợ Viềng đâu cả. Cô giải thích cho sếp , nói mọi người về trước, còn cô ở lại đợi người yêu.Về phần Nguyễn, chợ Viềng ở quê anh, nhưng chưa bao giờ anh tới. Hỏi thăm khắp nơi, anh cũng không tìm được khu chợ chính như Minh miêu tả. Lần này, tới lượt cô đi lễ xong xuôi và chờ đợi anh. Thành thật mà nói, Minh không thể nhớ được ấn tượng của mình về cái chợ, ngoài hình ảnh: cây cảnh, thịt bò, đồng xu giả. Toàn bộ tâm trí cô chỉ hướng về Nguyễn: anh đi tới đâu rồi, liệu có gặp được cô không, sao gọi mãi mà vẫn bị nghẽn sóng??? Sốt ruột đứng ngồi không yên, Minh hiên ngang chờ ngay giữa đường chính của chợ, mặc cho người đi ngược đi xuôi va phải cô đau điếng. Đứng gọn vào, nhỡ anh không tìm được Minh thì sao? Mặt đảo ngang đảo dọc mỏi tới nỗi Minh nghĩ nó bị lác mất rồi. Buồn cười thật, cô gọi cho anh thì ko được, nhưng anh gọi cho cô thì lại ok. Nhìn thấy điện thoại reo là Minh sướng phát rồ:-Alo, anh đi tới đâu rồi- Anh đang đứng ở chỗ có cái đình như em bảo nè.- Đâu, sao em không thấy anh?- Em đang đứng ở chỗ nào?- Em đứng ngay giữa đường trước cổng đình luôn.- Sao anh lại không thấy nhỉ?- Hay anh đến nhầm chợ rồi?- Em hỏi mọi người xung quanh chính xác xem đình đó là đình gì?- Đợi em tí nhé. …..Bà ơi, cho cháu hỏi……- Đây rồi, em đây rồi, quay lại đằng sau đi.- Ơ, Anh……..- Hì……….Cái cảnh này, có lẽ mọi người sẽ nghĩ là bắt chước phim Hàn Xẻng, nhưng không phải đâu nhé. Văn chương có lúc bịa đặt thật, nhưng tôi đảm bảo cái cô Minh và anh Nguyễn kia, hai người hai cái điện thoại, áp lên tai, quay ra nhìn nhau cười hạnh phúc vì đã tìm thấy nhau là sự thật 100%. Có ai từng trải qua cảm giác “vỡ òa” như lúc đó chưa? Lạc nhau 2 -3 tiếng đồng hồ, trong khi đó người con gái không biết mình đang đứng ở đâu, còn người con trai thì đi nhầm mấy chợ đêm liền mới tìm ra chợ chính, thế mà rồi họ vẫn tới cùng một địa điểm. Thật sự cảm ơn anh Nokia và chị Mobile. Khi thắp hương khấn vái, Minh không cầu gì ngoài sức khỏe bình an cho gia đình, nhưng cô luôn có cảm giác, khi nhìn thấy Nguyễn và chạy lại phía anh, có một quả cầu không khí đã bao quanh lấy hai người, ôm lấy họ và nhấc bổng lên. Chẳng phải thế mà dân tình truyền tai nhau câu nói “Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên…..Nếu đã có duyên thì sẽ chẳng lạc đường…..”. Nguyễn và Minh chắc chắn là có duyên với nhau, họ tìm thấy nhau trong sự khác biệt giữa gia đình, tính cách và môi trường sống, họ lại tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông đêm hôm ấy, họ phải thuộc về nhau là chuyện đương nhiên……Gặp được anh rồi, Minh mới có thể vui vẻ dạo chơi chợ đêm, nhưng cô vẫn chẳng nhớ gì về cái chợ, chỉ nhớ mỗi anh thôi. Năm đó anh cầu gì mà cưới được cô thế nhỉ? Lấy nhau rồi, Minh hỏi mấy lần nhưng anh chỉ bảo “không nhớ”, đểu nhỉ? Đêm khuya lạnh, Minh thấm mệt thực sự:-Anh ơi, làm sao để về Hà Nội bây giờ, em mệt lắm rồi, mọi người chắc về tới công ty rồi í.- Để anh đưa em vào thành phố nghỉ ngơi đã, sáng mai về sớm, bây giờ cũng không có xe đâu.- ………Nguyễn nói thế thì ai mà chẳng đoán được là anh đang rất muốn make love với cô. Trời khuya lạnh lẽo, xe cộ không còn, như vậy là “thiên thời địa lợi” lắm rồi, chỉ thiếu mỗi “nhân hòa”. Tối nay, Minh rất xúc động vì sự nhiệt tình của Nguyễn, cô quên hết ánh mắt buồn của bố, sự tức giận của mẹ, chỉ nhìn thấy nụ cười của anh, nghe thấy tiếng yêu đương của anh, và chân bước theo lời gọi của trái tim. Cố gắng lách đường tắt mãi Nguyễn mới đưa Minh thoát khỏi chợ Viềng, theo đường cái đi vào trung tâm TP Nam Định. Vì là ngày hội chính duy nhất của năm, hàng ngàn hàng vạn người đổ về đây, nên không còn một nhà nghỉ hay khách sạn nào còn trống phòng. Nguyễn vòng ra cả các đường ngoại ô xung quanh thành phố cũng không có. Hỏi han mãi, cũng có người chỉ vào phòng trọ của “bà Tư”. Suốt cả cuộc đời này, Minh sẽ không quên cái phòng trọ đó. Nói là phòng trọ nhưng thực ra là một căn hầm nhỏ, trong đó kê 2 dãy phản to dài, dọc lối đi vào cũng kê những chiếc phản đơn. Khoảng hơn 20 người chen chúc nhau ngủ, tiếng gáy gỗ rù rù long sòng sọc, mùi hôi hám bốc lên kinh khủng, Minh phát buồn nôn. Bà Tư đi trước, huých một người đàn ông nằm gọn vào lấy chỗ cho Minh và Nguyễn. Có lẽ vì anh đã quen với cảnh ngủ như thế này nên không có ý kiến gì, nhanh nhẹn lên nằm trước. Minh vừa bịt mũi, vừa đứng như trời trồng, lắc đầu nguầy nguậy. Cô mà nằm xuống tức là nằm cạnh một ông to bự, quần áo xộc xệch, đầu tóc râu ria bờm xờm, anh nghĩ gì mà để cô ngủ ở đây? Dù là có anh ôm lấy bảo vệ, thì làm sao cô chịu được cái không khí ngột ngạt này? Minh đi ra, không cần lấy lại tiền của bà Tư, cô cần hơi thở để sống hơn là tiền lúc này. Nguyễn hiều ý, chạy ra theo. Bà Tư ghê gớm vẫn trả lại một ít tiền (mấy chục thôi) cho anh, kèm theo mấy câu mắng mỏ khó chịu gì đó đại loại “có chỗ ngủ là tốt lắm rồi còn đòi hỏi”. Minh biết Nguyễn đã mệt lắm, nhưng cô thà ngồi ngoài đường đợi trời sáng còn hơn là nằm lẫn lỗn trong cái hầm kinh khủng kia.Lòng vòng mấy con phố, thấy việc lang thang như thế thật không ổn, Nguyễn phóng xe lao thẳng lên Hà Nội. Mặc dù khi đi anh không mang theo tư trang quần áo, nhưng đàn ông đơn giản mà, ngày mai mẹ anh sẽ gửi ô tô lên sau. Cả chặng đường từ ND lên HN vừa xa vừa lạnh thấu xương, Minh ngồi phía sau run lên bần bật, hai chân cô tê cứng, hai tay không còn cảm giác rõ ràng. Lúc đi bằng xe ô tô, Minh chủ quan không mang theo áo khoác dày, sợ vướng víu, bây giờ thì chết rét. Mấy lần Minh nản vì lạnh, nhưng Nguyễn chỉ động viên “cố lên em” rồi cắm đầu cắm cổ phóng như bay. Về được tới phòng trọ của Nguyễn thì đã là 5h sáng, toàn bộ cơ thể Minh rệu rạo không tả nổi. Phải vịn vào tường Minh mới có thể tìm được tới cái giường, ngồi co ro để mặc cho nguyễn lấy chăn đắp lên người cô, lấy nước ấm cho cô uống, giặt khăn mặt nóng cho cô rửa. Nằm xuống rồi, nhưng Minh vẫn không thể duỗi thẳng người ra vì lạnh, cô cuộn tròn lấy chân mặc cho anh bảo thế nào cũng không quay sang ôm. Thương Minh, anh ôm cô từ phía sau, cố gắng truyền cho cô nhiều hơi ấm nhất có thể. Mệt quá, anh ngủ thiếp đi, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy Minh. Cô thì không thể ngủ nổi, cô lạnh quá. Phải hàng tiếng đồng hồ sau, Minh mới hết run và thả lỏng cơ thể, chiếc chăn cũng ấm dần lên, và việc mặc nguyên cái áo khoác khiến người Minh bị cộm đến khó chịu. Không muốn phá tan giấc ngủ của Nguyễn, Minh cố gắng giữ tư thế, chỉ nhè nhẹ duỗi chân ra cho khỏi mỏi. Hành động rất nhỏ, nhưng vẫn làm Nguyễn giật mình . Anh nhổm dậy, nghiêng sang nhìn Minh, tay anh vẫn để nguyên cho cô gối đầu:-Em đỡ lạnh chưa?- ….. (gật đầu)…..- Có ngủ được tí nào không?- ……(lắc đầu)….- Quay sang đây anh ôm cho ấm.- …….(quay sang)- …….Minh quay sang nhưng anh có ôm đâu, anh cầm xem tay Minh đã hết run chưa, rồi nhìn cô chằm chằm:-Anh bảo này….- Bảo gì, nằm xuống ngủ đi.- Ngẩng mặt lên anh bảo….- Haizzz, nằm xuống ngủ đi.-(Ghé sát vào tai): Này, hôm nay chưa ai lên đâu, có mình anh với em ở nhà thôi đấy.- Thì sao?- Thì em thoải mái chút đi, sao cứ phải gục mặt vào nách anh thế?- Haizzzz, em đang lạnh chết đây, nằm xuống mà ôm đi.- Thì anh vẫn ôm em mà.- ………- Này, anh bảo….- Giiiiiiii……?- Mình yêu nhau đi.- Thì ko phải đang yêu à?- Ờ thì, “làm chuyện” yêu nhau đi.- Haizzzz, ý anh là muốn quan hệ chứ gì?- Uh…..nhé????- Không được, vừa đi về, em chưa tắm rửa, người bẩn lắm.- Anh có chê đâu?- Không chê nhưng em không tự tin.- Việc gì mà không tự tin, em thế nào anh vẫn yêu em mà.- Anh cũng chưa tắm mà, em chê.- Lắm chuyện quá, anh không hỏi ý kiến nữa đâu đấy.- Này……anh định làm gì hả?- Làm cái cần phải làm……- Eo, quá đáng…….Với sức mạnh của đàn ông thì chỉ dứt khoát một tí là đã có thể bắt Minh ngẩng mặt lên ra và hôn ngay được. Kể ra thì, Minh muốn chuyện này diễn ra trên một chiếc giường có đệm êm trải ga trắng sạch sẽ, trong một căn phòng đèn vàng ấm áp, nhưng Nguyễn chẳng cho cô kịp đòi hỏi. Anh vừa hôn, vừa giúp cô cởi áo khoác, áo len, áo hai dây, chỉ để lại độc “chiếc yếm hình mắt cua”. Anh cũng nhanh chóng thoát y làm lộ ra cơ thể đàn ông không vạm vỡ cơ bắp, nhưng da dẻ mịn màng còn hơn cả phụ nữ. Khúc dạo đầu nhẹ nhàng với một nụ hôn cũng nhẹ nhàng kéo dài cùng những sự mơn trớn vừa phải nơi bờ vai, cánh tay và bầu ngực. Minh có thể cảm nhận được Nguyễn đang đánh dấu khắp cơ thể cô bằng những cái áp môi ướt át. Trời lạnh, nhưng không khí trong chăn nóng sực cùng hai trái tim đập rộn ràng vì khát khao bùng cháy. Người ta nói lần đầu tiên của con gái bao giờ cũng đau đớn nhiều hơn là thích thú, Minh cũng sợ, nhưng ai rồi cũng phải trải qua, cùng lắm là như đứt tay chứ gì? Cô chưa tính tới chuyện đó vội, lúc này Nguyễn đang từ từ dắt cô tới cánh cổng hạnh phúc bằng những cử chỉ yêu đương ngất ngây, chẳng tội gì Minh phải phá vỡ nó chỉ vì nỗi sợ mà cô chưa biết. Khẽ “a…” lên một chút khi lưỡi của Nguyễn đang dịch chuyển xuống vùng thắt lưng và tay anh khẽ khàng kéo nốt ống quần jean còn lại đang mắc ở chân Minh. Cô ngốc nghếch chẳng biết làm gì cả, để anh dẫn dắt cuộc yêu từ đầu tới cuối. Một mình anh giúp cả hai trở thành nguyên thủy, rồi đặt cơ thể nóng ấm của anh sát vào cơ thể cô mà ôm chặt.Không phải Minh không biết có bao nhiêu bước dạo đầu, có bao nhiêu tư thế yêu, nhưng thực hành thì Minh chịu. Mỗi một cái vuốt ve của Nguyễn là một sự mới mẻ với Minh. Cô phải hơi rướn mình lên, giữ chặt lấy lưng anh vì cảm giác ngỡ ngàng mang đến từ bàn tay anh khi nó tìm xuống khám phá em bé. Anh đã phát hiện ra dòng suối tình ấm nóng trong cơ thể Minh nên vui lắm, cúi xuống nhìn âu yếm vào mắt cô thì thầm hỏi?-Em thích không?- …..(gật đầu)…..-Yêu anh đi…..- ????? (nhíu mày)- Đặt tay lên anh đi….- …….Nguyễn biết Minh ngờ nghệch nên chủ động cầm tay Minh dạy cô cách kích thích cơ thể anh. Lúc đầu còn ngượng và hơi sợ, nhưng Nguyễn khích lệ nên Minh tự tin hơn, hơi gục đầu vào ngực anh, hôn nhẹ nhàng lên đó và từ từ khám phá cậu nhỏ. Sự rụt rẻ ấy làm Nguyễn phì cười, anh hoặc là thích quá, hoặc là không chờ đợi nữa, ôm lấy cả người cô lăn một vòng, thủ thỉ vào tai:-Em thấy nó có ấm không?- ……(gật đầu)…..- Vẫn còn ngượng à?- …….(gật đầu)…..- Vậy lần này để anh yêu em trước nhé.- …….(gật đầu)……..(nhưng chẳng hiểu vì sao gật đầu, hị hị)Kéo chăn lên ngang cổ Minh cho cô khỏi lạnh, Nguyễn lùi dần xuống cuối chăn, một tay vân vê ngực cô, một tay lần tìm em bé. Anh đẩy chân Minh chống lên, xoa xoa em bé và đặt vào đó nụ hôn bất ngờ. Cơ thể Minh đón nhận kì lạ, hơi thở thực sự gấp gáp, và cô thấy cổ họng khô khốc, Minh phải thở cả bằng miệng, tay cô giữ chặt lấy tóc anh. Minh biết, anh đang hôn em bé cả bằng lưỡi, một sự kích thích đỉnh điểm mà chắc chắn cặp tình nhân nào cũng dành cho nhau. Phải lấy tay lên bụm miệng nếu không Minh sẽ thốt ra tiếng rên rỉ mất thôi. Anh khá điêu luyện trong cách yêu, hay cô còn non nớt nên thấy nó khác thường? Anh càng hôn mạnh bạo thì Minh thấy rõ em bé của mình khát khao anh mãnh liệt. Minh nhỏm dậy, thở hổn hển và hai tay ôm má kéo anh lên với cô, ngấu nghiến hôn môi anh như để giảm bớt sự xốn xang trong người cô lúc này. Không nói không rằng, Nguyễn chỉ nhìn sâu vào mắt Minh , tay nắm chặt lấy tay cô, khe khẽ “em đừng sợ nhé”, rồi đặt cậu nhỏ sát gần em bé. Minh cứng người vì sợ nên anh không thể vào trong cô ngay được.-Nào, thả lỏng ra em- Khoan khoan đã, em sợ đau.- Một chút thôi, không sao đâu- Anh nhẹ nhàng thôi nhé.Phải hai ba lần động viên như vậy, Nguyễn mới có thể để mình hòa vào làm một với Minh. Thật kì lạ, Minh không có cảm giác “đau xé vải” như trong sách miêu tả, một sự trơn trụ hoàn toàn. Chỉ có Nguyễn, lúc này trở nên bủn rủn, anh gục xuống, ôm lấy vai Minh, thở dồn dập theo những cái ra vào nhẹ nhàng. Giữa ngày trời lạnh cóng nhưng lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Đáng lẽ, không đau thì Minh phải tập trung vào cuộc yêu hơn, nhưng việc đó lại lôi cô đến những suy nghĩ khác, khiến những đam mê giảm dần, và đến khi anh xuất rồi,Minh vẫn chưa hiểu lên đỉnh là gì? Lần đầu cơ thể anh và cơ thể cô gặp nhau mà sao diễn ra nhanh chóng vậy? Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao anh nói “lần này để anh yêu em trước nhé”. Anh biết sẵn rằng cô sẽ cảm thấy hạnh phúc tới đâu cho lần yêu đầu? Với cô lúc đó, lên đỉnh là gì, xuất là gì không quan trọng, mà quan trọng là việc anh cảm thấy thế nào? Nằm bên nhau một lúc lâu cho bớt “hot”, Minh quay sang anh hỏi nhỏ:-Anh ơi, sao em không thấy đau?- ……..- Em không có máu nữa.- ……..- Anh, anh đang nghĩ gì thế?- ……..- Hả????- Anh đang hạnh phúc quá, nên không nghĩ gì cả.- Anh không thắc mắc à?- Với anh, chuyện đó không quan trọng đâu.- Thật không ?- Chắc gì đàn ông bọn anh còn trinh mà đòi hỏi phụ nữ chuyện đó. Nó chỉ là một miếng thịt thôi mà, em đừng suy nghĩ nữa, ôm anh đi nào.- ………..Nghe Nguyễn nói thế, Minh rất vui nhưng vẫn không an tâm, chỉ sợ anh nghĩ anh không phải là người đầu tiên của cô. Sau lần này về nhà, Minh sẽ đi tìm sách viết về màng trinh và “sự biến mất của màng trinh” để đọc mới được. Cô vẫn còn thiếu kiến thức nhiều lắm. Đấy, lần đầu tiên của Minh là như thế đấy, hạnh phúc không tới bến, nhưng với cô thế là đủ.Source: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1428122804166919&id=100009076392128
Vợ tôi đi không chào về không hỏi. Nhiều khi mẹ chồng nói thì bỏ ngoài tai.- Cho con đi chơi nhưng cũng không thèm chào hỏi ông bà nội 1 câu.- Ông bà có ốm đau thì cũng mặc không quan tâm, không hỏi han.- Việc của gia đình nhà chồng thì mặc kệ ai muốnl àm gì thì làm1. Những nhận xét này là của cá nhân bạn hay nghe bố mẹ phàn nàn??2. Vợ bạn cơ bản có phải là người hỗn láo với người khác không hay chỉ với BM bạn?3. Cô ấy có sống vô cảm, hời hợt với những người xung quanh (bạn bè, đồng nghiệp..) không?4. Bạn muốn vợ chăm sóc bố mẹ, vậy ông bà có quan tâm đối xử với cô ấy như con cái trong nhà ko?5. Bạn đã nói với vợ về những nhận xét của bạn chưa? Phản ứng của cô ấy thế nào?Hãy trả lời những câu hỏi trên thì mọi người mới có thể giúp bạn được.
Đàn ông gia trưởng ở nhà với vợ con thôi chị ơi..Ra đường gặp các em khác nói ngọt ngào như mía ấy..Sao nhà em cũng cùng cảnh ngộ...Ba em cũng hơn mẹ em 8 tuổi...gia trưởng đến khiếp luôn..Đi về là đọc báo, chờ ăn cơm...nhiều khi kêu xuống ăn cơm còn nạt nộ là chưa dọn cơm ra bàn mà kêu xuống bắt ba chờ...ăn cơm thì chê nhão, chê đủ thứ hết...+ thêm tật ngoại tình nữa + lúc nào cũng biện hộ mình là người thương yêu vợ con - lo cho vợ con đầy đủ...Mẹ em đến giờ gần 60 rồi mà vẫn phải chịu đựng đấy thôi...Bản tính gia trưởng không đổi được đâu ah..
Không biết cô vợ bạn có đọc web này O, nếu có thì tôi muốn khuyên cô ấy đừng bao giờ quay lại ngôi nhà bạn. Bạn đâu có cưới 1 người vợ, một người Mẹ cho con mình, mà đang cưới 1 đầy tớ không công cho mình, mẹ và con bạn thôi. Ngoài cha mẹ vợ, thì không ai có quyền dạy vợ bạn cả ! Mẹ bạn chỉ đẻ bạn chứ có đẻ cô ấy đâu ? Ai là người nuôi dạy cô ấy hơn 20 năm để bạn cưới về ? Cô ấy lấy bạn chứ có lấy cả nhà bạn đâu ? Càng không lấy những kẻ rỗi hơi ngồi lê dòm ngó nhà người khác. Đừng nghĩ đến chuyện mong cô ấy về để tiếp tục hầu hạ gia đình bạn, cứ ở với mẹ cho lành nhá. Con bạn thì cứ để mẹ bạn hầu cho biết thế nào là thiệt thòi khi có phước mà không biết hưởng, suốt ngày soi mói nói xấu con dâu...Đã ngu lại còn tinh tướng !
Ban nay noi dung day. Ck minh giong anh ck cua chi chu top den 90%, ke ca cong viec cung giong. Vay ma minh cung co gang o dc 5 nam rui.
Theo minh, ck minh rat thich ninh, khrn vai cau khien ck rat phan khich. Trinh do hoc van a ay thap hon, lai gd di len tu kho khan nen anh gen ti voi gd vk
Minh toan bi chui la ngu vi qua that tha. Co luc minh thay bi loi dung. Nhung minh thay vui vi minh co ich,hi
Sao trong Chap nay, minh thay ban la nguoi Hanh phuc nhi? Ghen ti qua
Minh muon ket ban voi ban, de chia se thi phai lam the nao??! Minh cung la gai 2 con va ng ck tinh toan. Nhung minh ngu ko bit xu ly the nao, rat mong nhan duoc loi khuyen tu moi nguoi de minh sang suot.
Oi troi, ban nay noi co y dung qua. Minh dang chuan bi ra mot quyet dinh voi lao ck Gay Nu cua minh.
Ban that sau sac.. Khong biet ban da lay ck chua, co con chua va ck co bi Gay ko? Nghe ban noi, minh thay rat Ngam,. Truong hop cua minh, ck bi Gay, thang nao muon co Con la co ngay. Ngay xua co mot dua, minh dinh ly hon nhieu lan. Nhung Bo me ngan can, noi la se chet neu minh ly hon. Nghi yhe minh rat so va co gamg chiu. Minh thuong con,
Nen lai tiep tuc sinh them Em cho no co anh co em . Gio thi minh chet chet o giua. Nuaa muon ly hon nua ko. Co ck ma anh ay tim kiem du ly do de di ra ngoai voi Trai suot ngay. Thay Bo nhu thay ao, a ay cha chung thuy voi thang nao, hay bi bon dan ong no loi dung, neu em noi thi no chui mang te lam, cu bao la no bonh thuong...huhu
Cam on ban da noi ra hoan canh cua minh. To thay minh giong ban lam. Hic. Di dau cung chanh long, rui lai tiec nuoi qua khu. Chong minh la Gay.
Minh cung ko co mang teinh, that buon la ko ai tin minh dau. Cry.....
Minh giong nguoi vo cua anh nay. Dung nhu ban noi, minh thay dung qua
Bo me ck minh ko coi minh la con ma la con o, osin, va ngay ca ck cung the, ho chi loi dung tien cua minh, long tot cua minh va huong thu, cu nhu viec minh tot voi ho la tat nhien. Me ck cham soc con cai cho minh va giup viec nha nhung luc minh di lam cong viec qua ban thi de lai chua lam. Minh rat biet on, va cung coi trong ho. Nhung me giup xong lai di ke xau voi moi nguoi rang minh luoi nhac ko chiu lam, thuc te ko phai vay. Minh uc che lam. Tinh minh thang than, nen noi ko dung la minh ko phuc, tham chi coi thuong. Tinh cua me ck lam nhanh nhen, nhung ko sach se va hay manh tay, lam ko gon gang, khong biet nau an va di cho, ko chiu chi 100 d mua cai gi cho ai, me tinh toan voi ca ck va con cua minh. Be chau thi tinh tien cong. Minh song phang, va quan tam, mua sam quan ao va do an, mua thuoc uong va tra toan bo chi phi trong nha. Nhung cai minh nhan duoc la su tinh toan, la xet net bat cu luc nao sach xe ra ngoai, hoi di dau, may gio ve, thay ve muon hoi sao ve muon the. Uc che lam, minh di viec nay la tranh thu mua sam va lam viec khac ngay de danh thoi gian cham con, chu ko di choi. Ko mua cho minh dc cai quan ao, ma luong thi cao 4-5 tr chu. Them nua, ve chao ko ai dap lai minh, cu nhu bi diec, minh moi an com cung ko tra loi, ma ho an cung ko bao gio moi minh. An nhu an trom. Chan lam, nen chu top a, anh tim hieu ky rui hay phe phan. Con vo anh, toi tin khi ra ngoai rat ngoan va biet y.
Buon nhi, hoa ra nguoi gia truong cung lang nhang day, ck minh cung the
Doc nhung loi ban nay viet minh thuc su xuc dong. Qua khu cua 5 nam truoc lai ua ve. Minh giong vo cua anh nay. Co khac la anh ay dung tren tang, chui xuong la ko chiu quet nha. Am i het nha len co. Thay moi nguoi chi trich nguoi dan ong nay, minh thay tui than, hoa ra anh ay ko xung dang voi minh, vi anh chi lay Osin ve thoi. Vay ma minh da chiu dung, va sinh them chau thu 2. Gio minh rat buon va co don. Vi thuc tinh chung minh ko hop nhau nen nguoi nay noi thi nguoi kia buc minh. Tot nhat la ly hon di. Anh ko nen lay vk anh a, lam kho nguoi ta lam. Anh cu o voi me anh di, hai nguoi hay chui nhau nhung rat giong tinh nhau day.