Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bé bị chậm nói, chậm phát triển nên cho đi khám ở...
Ngày xưa bé nhà mình cũng chậm nói mình cho đi khám ở Tuna ở phố vọng và học ở đây luôn nhưng em bạn giờ 30 tháng rồi là đi khám hơi muộn đấy. Mình cũng thấy các mẹ hay cho con khám ở Viện Nhi hơn. Bạn cứ nghiên cứu xem nhé, đưa bé đi khám càng sớm càng tốt bạn ạ. Bé nhà mình đi khám lúc 23 tháng, đến khoảng 30 tháng thì bạn ý bắt đầu biết nói...
06:42 CH 17/06/2013
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
Mình chia sẻ với Megantitmit nhé vì con tớ từng qua gđ y như con bạn:
23 tháng đi khám
- Ngôn ngữ nói: Tương đương trẻ 10 tháng
- Ngôn ngữ hiểu: tương đương trẻ 10 tháng
- Vận động: tương đương trẻ 15 tháng.
Mình lo lắng vô cùng và cho con đi học ở 1 trung tâm dành cho trẻ chậm nói ở phố Vọng - con mình khám ở đây luôn ( Mình nghĩ mẹ con mình quá may mắn vì gặp được 1 cô giáo tốt, thật sự rất tốt và tận tâm).
Sau 3 tháng thì bạn ý bắt đầu biết quay lại khi được gọi, biết ạ, dạ và ngôn ngữ hiểu cũng tốt hơn chút chút ( chỉ 1 chút thôi chứ ko nhiều lắm)
sau 6 tháng thì bạn ý biết gọi bà gọi bố, biết hát những từ cuối câu của bài bà ơi bà, biết chỉ một số người thân trong gia đình ( hình như việc này bé bt chưa được 1 tuổi đã làm được).
Sau đó mình phải cho con nghỉ học vì mình sinh bé t2, mình cho bạn ý đi học mầm non và kết hợp dạy con ở nhà (Tối nào cũng 1 tiếng học với các loại sách,tranh ảnh). Và con cứ dần dần từng bước một bắt kịp các bạn, sau 6 tháng đi học mầm non con nói được nhiều hơn và sau 9 tháng thì con bắt kịp các bạn ở lớp. Tổng kết năm học đầu tiên ấy bạn ý được là 1 trong 6 bạn xuất sắc nhất lớp (cô hiệu trưởng có nói là khen thưởng cho con để động viên vì cô nhận thấy bạn ý rất cố gắng nỗ lực trong việc đuổi kịp các bạn chứ chưa thật sự xuất sắc). Nhưng mà được như thế là mình cũng rất vui rồi.
Giờ đây bạn ý đã 4 tuổi, năm học vừa rồi bạn ý được nhận danh hiệu học sinh suất sắc và ko hề là do cô ưu ái động viên, cô giáo chủ nhiệm nói con tiếp thu rất nhanh, học tập rất chăm chỉ và rất ngoan nữa. Mình thật sự rất tự hào về những gì con đã làm được và mình cũng rất vui vì những nỗ lực, những buổi tối hai mẹ con đánh vật với nhưng tờ tranh, những khối hình đã đạt được những điều tốt đẹp, những tối mình ngồi khóc ôm quyển nhật ký học nói của con đã ko còn nữa... thay vào đó là nụ cười, là hạnh phúc, là hình ảnh con đứng trên sân khấu, bẽn lẽn cầm phần thưởng cô hiệu trưởng trao cho...
Mình đã từng trải qua giai đoạn y xì như bạn, từng bi quan, từng chán nản. Minh mong bạn hãy cố gắng lên nhé, hãy dành nhiều thời gian hơn cho con, dạy con từng chút một và hãy ghi lại nhật ký những bài học cùng con sau mỗi ngày để biết con đang tiến bộ bạn nhé hay cần thêm điều gì nhé. Chúc bạn thành công.
PS: Trong giai đoạn dạy con này, tớ đã đấu tranh với cả nhà, đem cắt hết ăngten tivi đi và ko cho phép bất cứ ai ở nhà được xem tivi nữa vì bạn nhà tớ nghiện xem tivi kinh khủng. Giờ thì bạn ý ko nghiện tivi nữa, chỉ xem duy nhất chương trình ca nhạc và múa hát thiếu nhi thôi.
Có một cái nữa là tớ được cho 1 cuốn tài liệu để dạy con tập nói, tớ thấy rất hay nhưng tớ cho 1 bạn con chậm nói mượn rồi mất SĐT ko lấy về được nữa. Nếu bạn cần để tớ đi xin lại cho nhé.
Chào cả nhà, em cũng có con chậm nói đây ạ. Em nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em với.
Tu ti nhà em là con trai, tròn 2 tuổi. Lúc con được 22 tháng em có cho con đi khám thì kết quả nhủ sau :
- Phát triển ngôn ngữ tương đương bé 15 tháng
- Phát triển vận động 18 tháng
Kết luận : Chậm nói, phát triển thần kinh trung bình
Bác sĩ có kê 3 loại thuốc bổ não. Em về cho con uống hết đợt thuốc rồi.

I Mặt tiến bộ :
tình trạng sau 3 tháng diều trị kèm thuốc kết hợp với gia đình dạy con em như sau :
1. Giao tiếp bằng mắt của con tốt, Con thể hiện thái đội qua nét mặt, ánh mắt như trẻ bình thường
2. Con nói được nhiều từ đơn : mẹ, chị, bố, bà, tên đồ vật, con vật.... Nhưng chỉ khi nào mẹ hỏi hoặc mẹ nói trước thì con mới nói theo chứ con ko chủ động nói bao giờ
3. Con chơi với các anh chị em họ, hoặc bạn khá hòa đồng. ko có chuyện con tranh giành hoặc vất đồ chơi. Con có thể bắt chước các anh chị chơi trò chơi mèo đuổi chuột, trốn tìm hay chơi đồ hàng. Nhưng nhất định chỉ làm, chỉ hành động chứ ko chịu nói.
4. Con hiểu tất cả lời cha mẹ và mọi người nó. Con tự xúc đồ ăn, tự rủa mặt hay mặc quần áo cùng mẹ. làm đổ nước con tự đi lấy khăn lau... Cha mẹ sai lấy hoặc tìm cái gì là con biết hất
5. Nhìn vào tranh con ko nói được tên đồ vật nhưng con dùng hành động để miêu tả. Vì dụ như nhìn thấy tranh hình quả bóng thì con lấy chân miêu tả hành động đá bóng và nói "đá", nhìn thấy ô tô thì chỉ ra ngoài đường và nói " Tít tít"
6. Con bắt đầu đi học, ra lớp hòa nhập với cố giáo và bạn

II, Hạn chế :

- Con thỉnh thoảng vẫn còn đái dầm, ị đùn nếu người thân hoặc mẹ ko để ý. Lúc muốn đi tiểu tiện con bưng chim, ko nói gì. mẹ và cô nhìn thấy sẽ cho con đi, nếu ko con sẽ tè dầm. Còn đại tiện thì con sẽ thừ mặt ra lúc thì bảo ị, lúc thì không.
- Con thỉnh thoảng vẫn quay tròn người, nhưng ko nhiều khoảng 1 tháng 1 lần ( em ghi chép cụ thể mọi hàng động của con mà). Đi nhón gót thi cũng thế. Về chuyện nhón gót này em cũng có thắc mắc vì em bé hàng xóm nhà em cùng tuổi, cùng ngày với tuti đi nhón gót từ 12 tháng đến bây giừo. Vậy mà cháu nói như khướu luôn
- Con ko chủ động nói bao giờ, con toàn dùng hành động để miêu tả. Ví dụ muốn uống nc con tự kê ghế lấy bình nước và rót cho mình. Hoặc nếu nhìn thấy ai ở gần thì con sẽ kéo tay ng đó ra chỉ vào bình nước và chỉ vào miệng nói " ụm"
========> Em nên giúp con thế nào tiếp tục. Có đôi lúc hoang mang, buồn. Sắp đến lịch khám lại cho con rồi. Em cần sự chia sẻ. Mẹ nào có tài liệu cho em muộn hoặc mua với nhé. Em cảm ơn nhiều lắm. Vừa nhìn con ngủ mà thương ứa nước mắt. Tự nhủ,sẽ ko dc nản lòng, mẹ sẽ nắm tay con thật chặt để cùng bước con nhé
06:30 CH 17/06/2013
Làm anh thật khó!
đúng là rất yêu em, vì bác mà bảo cho bác em nhím hay cho ở lại bà ngoại nhé là k đồng ý đâu, khóc ngay bảo k em nhím phải về đkim cơ. Mà bình thường rất quý bác, toàn gọi bác là mẹ thôi đấy mà còn k cho nhím đâu. Nhưng đúng là k biết cách thể hiện với em thế nào tình yêu lớn lao của anh ruột nên thỉnh thoảng hay quá khích thôi. à mà mình còn đang định đẻ đứa thứ 3 làm cô công chúa cho tình củ đây dưng mà lại trộm nghĩ nhỡ lại là ku thì sao nhể, lại đẻ đứa thứ 4 sao hả các mẹ chứ tam nam thì.............................

nhà sóc nhím giống nhà mình nhỉ, sóc kém hải minh nhà mình 2 ngày còn nhím kém em ken 1 tháng, cũng là hai anh zai luôn, mình cũng thèm 1 nàng công chúa như mẹ nó đấy nhưng cứ thấy mọi người bảo tam nam thì..... Nên lại ngập ngừng
06:48 CH 13/07/2012
Mua máy giặt hãng nào ?
Nhà mình ko có duyên với sanyo hay sao ý. ở quê bố mẹ mình dùng 1 cái, 5 năm thì nó bị lỗi, ko xả, ko vắt được nữa. Nhà mình dùng 4 năm thì thấy ngon lành, giặt sạch và chạy ngon ơ, mình cứ chê ở nhà mọi người ko biết dùng, phá máy. Thế mà tự nhiên sang năm nay (đúng 5 năm) chả hiểu sao máy nhà mình cũng ko xả ko vắt được nữa. đã gọi thợ 2 lần rồi mà được 3 tháng lại hỏng lại. Mình đang hóng hớt trên này xem có mẹ nào biết đc sửa tốt tốt ko? Help mình với.
06:42 CH 13/07/2012
Làm anh thật khó!
Đọc những dòng tâm sự của Violetmio mà mình tháy thương ku lớn quá. Nhà mình cũng giống nhà bạn, bé lớn nhà mình 3 tuổi 3 tháng, bé nhỏ được 9 tháng. Càng giống nữa là bé nhỏ nhà mình yếu và hay ốm lắm, ốm triền miên từ lúc hai tháng tuổi suốt ngày viêm tai mũi họng.
Lúc mình mới sinh bé nhỏ, bé lớn nhà mình gần như kiểu bị strees ấy, lầm lì ko nói gì, ko đi đâu, lúc nào cũng loanh quanh ở nhà, đêm ngủ cứ mơ và khóc suốt. Vì vậy, mình thương bé lớn lắm. Mặc dù có em bé nhưng mình dặn cả nhà là luôn phải thể hiện bé lớn là quan tâm số 1 của cả nhà. Lúc bé nhỏ được 2 tuần mình đã phải dậy tắm táp cho bé lớn rồi. Ngày chưa có em, lúc nào bé lớn cũng quấn bố nhưng từ ngày có em, cái gì cũng đòi mẹ, suốt ngày bảo bà và bố bế em để mẹ bế anh vì vậy mình cứ gồng mình lên để chăm 2 con, sinh xong, mình gầy đét luôn.
Mình nghĩ bé lớn nhà Violetmio cũng giống bé nhà mình. Giờ ku bé nhà bạn cũng lớn rồi, mình nghĩ bạn nên dành thời gian cho ku lớn nhiều hơn và quan trọng là lúc nào cũng phải để cho bé thấy là: bé hay là em cũng đều được công bằng như nhau.
Bé lớn nhà mình giờ thỉnh thoảng vẫn hơi ghen tị với em, vẫn ko cho em chơi đồ của mình nhưng mà có bạn tới chơi thì bảo vệ em ghê lắm ấy.
Làm bà mẹ 2 con mà lóc nhóc bé xíu lắm khi cũng mệt thật nhưng mà vui.
12:10 CH 12/07/2012
Mỗi ngày một thực đơn ăn dặm cho con
Ken nhà em hôm nay ăn bột + tôm+ rau muống :)
Bạn ý ăn tùy hứng, chả có khi nào thấy sam sưa cả. Cái gì cũng chỉ ăn 2/3 bát là ngoan, còn lại là vừa ăn vừa khóc.

Làm quen với mẹ em Ken tí nhỉ, bé nhà mình cũng tên Ken, sinh ngày 16/10/2011. he
09:24 SA 10/07/2012
Bé 14 tháng, chưa bao giờ chỉ tay vào đồ mình...
Cảm ơn những dòng chia sẻ tâm huyết của mẹ nó nhé! Em đọc mà thấy an tâm hơn rất nhiều! Cái đoạn mà bé 1 trong 6 bé xuất sắc nhất ấy cảm động quá. Em giờ thuê nhân viên bán hàng về nhà chăm con chị ạ. Con nhà em nó không phải tự kỷ chắc chỉ là 'năng động" nhẹ thôi! Về cho con đi chơi, dạy con, chăm con em hi vọng mọi việc sẽ tiến triển tốt hơn! Sẽ không cho xem quảng cáo ti vi nữa, cho đi chơi với các bạn hàng xóm để tăng giao tiếp! Em đang nắn việc cầm tay con dí vào đồ vật để dạy con chỉ mà chưa ăn thua, chắc phải có thời gain. Bé đc dạy học cách chỉ có làm như vậy ko chị?


àh, mà mẹ nó mua sách, thẻ tranh và các bảng tranh về dậy con chỉ các hình trong tranh bé cũng nhanh biết chỉ, biết nói hơn đấy.
05:27 CH 09/07/2012
Bé 14 tháng, chưa bao giờ chỉ tay vào đồ mình...
Chào bạn, mình muốn chia sẻ với bạn một chút vì mình nghĩ chắc mình cũng có đôi chút giống bạn.
Đã có thời gian mình mất ăn mất ngủ vì bé lớn nhà mình (năm nay đã hơn 3 tuổi). Bé cũng rất thích xem tivi, thích lắm, mẹ thì đi làm suốt ngày, ở nhà với bà giúp việc, 2 bà cháu bật tivi ngày đêm nên bạn ý suốt ngày xem tivi và bạn ấy rất ngoan, cứ bật tivi là ngồi im xem cả ngày ko chán, mình góp ý với bà nhưng đâu lại vào đấy và kết quả là: 17 tháng cu cậu mới đi được, lúc hơn 5 tháng đã bà bà, mạ mạ, a a, bê bê mà tới 23 tháng vẫn ko nói được từ nào, toàn nói linh tinh a a, bà bà, ba ba vô thức, gọi tên ko quay lại, ko biết chỉ tay vào đồ vật, suốt ngày chỉ chăm chú vào tivi....
Lúc này mình lại bắt đầu có bầu bé thứ hai và mình stress nặng vì nghĩ chắc con bị tự kỷ rồi. Mình bắt đầu lên mạng và nghiên cứu, nghiên cứu xong stress hơn vì chắc con mình tự kỷ 90% rồi. Việc đầu tiên mình làm lúc đó là rút ăngten tivi ra, vứt đi luôn, coi như nhà mình tivi ko tồn tại, ko ai được xem tivi nữa, thứ hai là tìm địa chỉ đưa con đi khám, sau khi lên mạng search địa chỉ, mình đánh liều đưa con đến phòng khám Tuna ở phố vọng (vì thấy trên mạng người khen, người chê đủ cả).xong, cô kết luận: Con có 25% dấu hiệu tự kỷ và chậm nói, tư vấn là cho con đi học 1 tiếng/ ngày, 5 ngày/tuần và nói lẽ ra mẹ nên đưa con đi sớm hơn để uốn nắn kịp thời cho con. mình chấp nhận và ngày ngày đưa con đi học . một tháng sau, con đã biết chỉ tay, nửa tháng tiếp theo con biết ạ, và nửa tháng tiếp là ko ạ được, phải hai tháng tiếp con biết dạ, và liên tiếp sau đó là gà gà, cá cá, con dần dần tiến bộ. sau 5 tháng cho con học ở đây, con biết phát âm một số từ, mình phải cho con nghỉ vì chuẩn bị sinh bé thứ 2 ko đưa con đi học được, mình trao đổi với cô giáo, cô nói sợ nghỉ con có thể lại thụt lùi nhưng mình nói, mình sẽ dậy con thêm ở nhà theo như lộ trình cô đang dậy và cho con đi học mầm non. Rồi thời gian qua đi, cùng với nỗ lực ko ngừng của mẹ và cả cô giáo dậy mầm non, giờ bé đã đuổi kịp các bạn cùng tuổi, hát múa, kể chuyện ko kém bạn nào và tổng kết năm học đầu tiên ở trường mầm non con được lựa chọn là 1 trong 6 bạn xuất sắc nhất lớp. Mình thấy thật sự rất tự hào vì những nỗ lực con đã làm được trong suốt 1 năm qua.
àh, mà giờ đây, vẫn còn kỷ niệm con đã từng học ở Tuna (đó là chân con bị cháy đen vì nắng theo vết dép mà ko thể trắng ra nổi nữa, mỗi lần nhìn thấy chân con là lại thấy thương con giai đoạn đó vô cùng).
Mình nghĩ, có thể do xem tivi nhiều quá nên con ko biết là cần phải giao tiếp với mọi người và giai đoạn con bắt đầu cần phát triển giao tiếp thì mình lại để con xem tivi coi tivi như một người trông trẻ.
Mình nghĩ bạn nên thay đổi suy nghĩ một chút: ko cho con xem tivi nữa, kể cả con ko ăn, lúc con đói con sẽ buộc phải ăn. Thà con gầy đi còn hơn con chậm phát triển ( đấy là câu mà mình đã nói hàng ngày với tất cả mọi người trong gia đình lúc mình vất cái ăngten tivi đi). Bạn cũng nên cùng con ra ngoài nhiều hơn, chỉ cho con cái nọ cái kia, mua sách có hình bắt mắt về dậy con, chỉ cho con thấy, đọc cho con nghe....
Mình nghĩ bé nhà bạn ổn, ko sao đâu, ko tới mức như bé nhà mình nhưng bạn cần quan tâm tới con nhiều hơn nữa. Chúc bạn đủ quyết tâm cai tivi cho bé và con sớm biết chỉ, biết nói nhé.
06:19 CH 06/07/2012
Người trong cuộc nói gì về bài viết "sáng làm...
Ngưỡng mộ chủ Top. Thời buổi khó khăn, ai ai cũng phải nỗ lực không ngừng nhưng mà bị rơi vào trường hợp như chủ Top chắc mình nổi khùng lên với cái tờ báo kia luôn.
10:43 SA 05/07/2012
m
Mesongminh
Hóng
483Điểm·0Bài viết
Báo cáo