Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Phận đàn bà phải chịu nhiều đau khổ, sống bên người mình không yêu đúng là trăm ngàn đau khổ.

Nên nếu không hữu duyên với người yêu mình, hãy tự trở thành người trân quý bản thân!@};-
03:16 CH 02/01/2016
Hãy giúp em
Em còn nhỏ quá, chưa đủ chín chắn và kinh nghiệm để xử lý những vấn đề người lớn đâu! Nên chị khuyên em đầu tiên là nên giữ bình tâm lại, không làm gì để ảnh hưởng đến bản thân mình trước hết, vì em có ý định xấu đối với ai thì hậu quả về sau là em phải đối diện rồi. Mình còn tương lai đẹp lắm em à... Hãy thầm lặng quan sát và đối xử tốt với mẹ mình, vì thật sự chuyện tình cảm của người lớn rất phức tạp, nên em khó mà mở lời tâm sự để mẹ cởi mở với em, nó liên quan đến vấn đề đạo lý nữa, nên mẹ sẽ ngại lắm! Chị không nói mẹ em xấu, nhưng con người đâu ai hoàn hảo để không sai phạm một đôi lần trong đời. Đôi khi chỉ từ những hành động nhỏ của em, sẽ lây động lòng mẹ, để mẹ nhớ rằng mình còn có trách nhiệm với ba, và mẹ còn là một người sinh ra em, không ai muốn con nghĩ xấu mình cả, rồi chắc sẽ tự thay đổi ổn thỏa. Hãy thường nhắc về ba, người đang làm việc cực khổ ở xa vì kinh tế gia đình, nói rằng em nhớ ba ra sao, và hỏi mẹ có cảm thấy như em không, những mong ước của em về ngày gia đình sum họp, và đối với em thì ba mẹ quan trọng như thế nào, hôn nhân của ba mẹ là hình ảnh đẹp trong mắt em ra sao,... Hãy nói thật chân thành và cảm động với mẹ. Chúc em suy nghĩ thấu đáo và mọi điều tốt đẹp.
06:40 CH 29/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
mong Linh vượt qua nhé ! Hình như Linh cùng tuổi với mình, chúc Linh luôn vui vẻ, hạnh phúc và đầy bản lĩnh.


Cũng qua được vài tháng rồi bạn à, cuộc sống vẫn rộng cửa, chưa biết phía trước là gì nhưng vẫn tươi cười đi tiếp. Chúc bạn những điều tốt đẹp!
06:27 CH 29/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Mọi chuyện kết thúc cũng vừa dịp Giáng Sinh và năm mới, thôi thì gác lại chuyện cũ, cái gì qua rồi thì xem như giấc mộng, tỉnh dậy còn cả bầu trời xanh để mình ngẩng cao đầu. Sống trong cảnh mới hiểu cho thân phận phụ nữ chúng mình, truân chuyên là vậy, nhưng sướng khổ cũng do tấm chồng, đâu ai khéo chọn để góp thành hạnh phúc viên mãn, mỗi nhà mỗi cảnh, không gì toàn vẹn, nên dặn lòng không sân si, hờn giận nữa,... Miễn là bản thân hài lòng với những gì đang có là hạnh phúc rồi!
Chúc mọi người mùa Giáng Sinh thật ấm áp tình thương gia đình, trẻ nhỏ ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Và một năm mới thắng lợi trên tất cả các mặt trận! @};- Thương các bạn!
05:21 CH 24/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Kỳ 25 : Đau lòng ( CUỐI )
***
Cuối cùng sau bao ngày vất vả, cố chịu đựng một mình thì mẹ Linh cũng biết chuyện, trong lòng thương con gái phải gánh bao ấm ức, thiệt thòi, đi đến đây cũng chưa thể cắt đứt sợi dây duyên nợ nghiệt ngã. Mẹ cũng đồng ý cô nên nhờ pháp luật can thiệp và làm rõ ràng mọi thứ họ gây khó khăn cho cuộc sống của cô, khuyên Linh đừng sống nhẫn nhục và tự chôn giấu một mình tất cả nỗi đau như thế,... Đâu ai muốn người thân yêu của mình phải nhọc tâm lo nghĩ thế này, nhưng quả thật cô thấy nhẹ nhõm và an ủi vô kể khi được sẻ chia, được trải lòng cho người thân thương nhất trên đời này. Kể từ sau ngày gia đình biết chuyện, mẹ hỗ trợ Linh rất nhiều trong việc hỏi thăm các mối quan hệ để giúp cô giữ các quyền lợi phải có. Linh nhờ vậy mà bớt áp lực.


Thế là cũng đến ngày Linh và Du phải gặp nhau, cô cuối cùng đã thu thập đủ dữ liệu cần thiết để sở hữu căn nhà của cô. Đã lâu rồi Linh mới phải hẹn Du ra thế này, cô kỹ càng nhắc nhỡ địa điểm, thời gian, thậm chí chỉ rõ đường đi, hết nhắn tin rồi lại gọi điện xác nhận,... Cảm giác thấy Du rất bận rộn, cái kiểu bận gần như tối mắt tối mũi, chưa nghe câu trước đã hỏi câu sau, nói hồi lâu thì anh ta lại bận việc mà cúp ngang khi chưa rõ việc thể ra sao! Linh biết Du không chú tâm, giờ anh chỉ có công việc, hoài bão,... còn chuyện nhà cửa thì anh chẳng quan tâm nữa, nói gì đến cuộc gọi với cô. Linh nhắn nhủ rõ ràng tỉ mỉ vào điện thoại Du, rồi gọi nhắc anh đọc. Vậy mà đến ngày hẹn thì anh lại đi sai mới chết chứ!


Trong mắt Linh bây giờ, Du rất khác. Anh đánh rơi đâu mất rồi dáng vẻ hiền hòa, nhã nhặn, lịch thiệp, áo quần tươm tất ngày nào còn có bàn tay chăm chút của vợ. Du ngày nay sao lạ lẫm, mắt vô hồn, thần sắc ưu tư, xen chút gì đó bất an, không ổn, đầy lo âu... Linh biết thật ra cuộc sống của anh rất bộn bề, bươn chải, xong hôm nay lại lo ngày mai, chưa kể bên cạnh còn có thêm một cái Camera theo dõi gắt gao, đầy toan tính. Công việc vốn dĩ chẳng mấy suôn sẻ, dễ chịu, lại phải cung phụng chu toàn cho gia đình nhà " vợ mới ", chẳng trách giờ đây anh tiều tụy hẳn. Nghe đâu cô kia còn có cả con riêng, mỗi ngày Du cũng phải đưa đón đi học, chăm sóc như con đẻ,... Ai thấy cũng ngỡ họ là hai cha con ruột thịt của nhau. Đời đúng lắm chữ ngờ, có lẽ người xưa nói đúng, anh ấy mắc nợ cô ta, chắc nghiệp nặng lắm mà kiếp này phải trả cho bằng hết, không chút than van. Uy nghiêm của anh trước kia dường như chưa từng tồn tại, từ một người học cao hiểu rộng, gia đình bề thế có tiếng, được lòng bao người, giờ anh vứt bỏ tất cả, chạy theo một điều phù du nghiệt ngã mà đến chính anh cũng chẳng tìm được lối mà về...


Du nhìn Linh, miệng nở nụ cười gượng gạo, sắc mặt vô thần. Rồi anh quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy mẹ cô cũng có mặt. Tất nhiên Linh hiểu mẹ mình rất thương Du, coi anh như con đẻ. Mẹ hỏi han cuộc sống của anh và gia đình nhà chồng Linh. Rồi tự dưng không cầm được, mẹ rơi nước mắt, có lẽ với mẹ, Du luôn là đứa con rễ thân thương, vì đã chấp nhận chăm lo cho con gái mẹ, và cũng là đứa con rễ làm mẹ buồn lòng nhất. Linh còn biết trong thâm tâm, bà luôn mong chờ có ngày Du hồi tâm chuyển ý, thấy sai mà sửa đổi, quay về bù đắp cho Linh. Nhưng đứa con gái của mẹ đã bao lần an ủi bà hãy tìm quên, coi như ý trời chỉ se duyên kết tóc tới đây là đoạn. Làm sao Linh dám xây dựng lại hạnh phúc của cô trên một nền cát biển!


Du không muốn ở lâu nên hối thúc Linh cho nhanh thủ tục rồi anh ký kết. Tất nhiên Linh đã dùng tất cả tài chính mình tích góp được cực khổ để tất toán căn nhà này, coi như giải pháp để cô bảo vệ cuộc sống của mình sắp tới, và hoàn toàn kết thúc ràng buộc với Du, cái người đã làm cô tổn thương không lành đến hôm nay. Họ gặp nhau hai lần và đặt dấu chấm hết cho tất cả. Tuy nhiên ngày cuối cùng khi Du đến văn phòng công chứng để hoàn tất công đoạn ký kết các văn bản pháp luật, thì cũng là lúc Linh như không kiềm chế được nỗi ấm ức bao lâu nay, cô thật sự cảm thấy vừa giận, vừa buồn, và cả xót. Cô xót xa cho mình, và cả con người bội bạc kia. Bỏ cô, đáng lý ra anh ta phải sống tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần. Bỏ cô, anh ta phải mau chóng giàu có nứt vách đỗ thành, sống trong sung sướng mới phải. Hoặc chí ít, bỏ cô, thì anh cũng phải được người " vợ mới " thương yêu anh thật lòng, chăm sóc anh chu đáo, hơn Linh ngàn lần chứ! Cớ sao Du bây giờ chỉ có chữ thảm hại. Anh đánh đổi gì mà tàn nhẫn thế, cha mẹ anh thấy anh như vầy, chắc gì họ không đau lòng, ngay cả mẹ Linh kia, ở nhà thì một tiếng trách, hai tiếng hờn cho ông rễ quý, giờ gặp rồi lại chột dạ, thương mà khóc. Con người nào phải sỏi đá, ai ai cũng biết Du phụ Linh, nhưng họ vẫn dành cho anh một chút gì đó cảm thông cuối cùng, như kẻ dại dột, ngu si mà lầm lạc. Họ chỉ mong Du có lựa chọn sáng suốt cho đời mình, bởi họ thấy tiếc quá đỗi cho một người như anh.


Linh tranh thủ vội lấy ra mấy bằng chứng mà Vy bôi nhọ và đe dọa cô. Mắt như viên đạn, Linh nghiến răng mà nói hết sự thể khốn đốn mà cô phải chịu. Mẹ Linh cũng bất bình, và khuyên Du nên can thiệp giúp Linh, còn nếu gây khó khăn quá thì hai mẹ con cô chỉ còn cách sang nhà nói chuyện với người lớn. Du dửng dưng gạt tay khỏi mớ giấy tờ, miệng nói:


- Anh không quan tâm mấy thứ này. Ai làm thì em đi mà nói với họ.

- Có phải anh không vậy! Sao lại vô trách nhiệm thế kia? Em nói lại ngay từ đầu em không làm gì sai trái với anh cả, mà hai người mới làm ra chuyện có lỗi với em. Giờ còn gây khó khăn cho em nữa, anh còn tình nghĩa thì phải giải quyết đi.

- Anh như vậy mà không có trách nhiệm hả! Ngày hôm nay anh có mặt để ký cho em mà giờ em nói câu anh vô trách nhiệm...


Mẹ Linh cũng góp ý với Du:


- Nếu con có trách nhiệm với nó, thì đâu để vợ mình bị người khác mang ra lăng nhục như vậy!


Thế rồi Du chột dạ nên thôi.


- Anh làm gì thì em không biết, nhưng con đó công khai uy hiếp em. Nó nghĩ nó có tư cách gì mà dám dọa sang nhà em! Giật chồng người ta rồi giờ còn leo lên đầu tôi ngồi hay sao! Anh lo thu xếp đi, chứ em không để yên vậy đâu. Giờ nó còn để vài thông tin vớ vẩn trên mạng, anh nói nó xóa cho hết đi. Đơn tố cáo, luật sư, thẩm phán, công an,... em đã liên hệ chuẩn bị hết rồi. Không biết điều thì em kiện vậy.


- Hai bên đừng lôi nhau ra mà dọa hoài. Anh biết rồi, giờ anh hứa anh giải quyết, em vừa lòng chưa! Được rồi thì em im đi, nói nữa thì anh không ký gì hết!


Bực quá nên Linh quát thẳng vào mặt Du mấy câu khó nghe, tức hận gì cô dồn hết vào mà chửi bới không thương xót, khiến anh dựng gai óc mà đùng đùng đứng dậy, mặt hung hãn như muốn phát điên. Anh ta nói một câu " Tôi không ký nữa ", và bước ra về. Linh tức tốc đuổi theo chặn đường, tay nắm chặt Du lại, lôi anh về chỗ cũ.


- Anh không được đi đâu hết!


Công chứng viên thấy hai bên bắt đầu căng thẳng, nên trấn an Linh vài câu rồi khuyên cô phải nhẫn nhịn cho xong hôm nay, rồi sau đó muốn làm gì thì làm.


- Giờ việc cô mâu thuẫn với anh ta có liên quan đến giấy tờ chuẩn bị ký hôm nay hay không? Nếu không thì cô im đi để ảnh ký xong hai người ra ngoài mà giải quyết!


Cả hai đều im lặng và chờ trong cực hình cho xong việc này. Du có vẻ ngại ngùng Linh và mẹ cô, bởi lẽ anh là người sai quấy quá đỗi. Anh lúc này quay sang nhìn mẹ Linh, với tư thế rất nhún nhường, như kẻ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người lớn nữa:


- Mẹ, chuyện gì con sai, con nhận!


Và thế là họ hoàn tất những thủ tục cuối cùng để giúp Linh đầy đủ quyền lợi với căn nhà của cô. Giờ nó mới chính thức là của riêng cô. Điều cuối cùng còn lại của quá khứ, như là một chứng nhân cho quá trình cô đi.


Đêm đó về nhà, vẫn căn hộ thênh thang mà cô độc tôn suốt thời gian qua, hôm nay thật lạnh. Cảm giác vượt qua chặng đường dài tranh đấu, thăng trầm như tôi luyện cho sự trưởng thành và bền bỉ. Nhưng đổi lại, vết thương cô mang dường như chưa bao giờ lành lặn, mà ngày càng rên rỉ bên cô. Lúc này đây cô mới thấy mệt, nhưng nhẹ người vì mọi thứ đã qua. Nhưng, sao lòng cô đau đớn khi nhớ về diễn biến những ngày gặp lại anh. Cô cuối cùng cũng nói hết được những điều muốn nói, sỉ vả trách móc cũng ra rồi, đáng lý Linh phải đắc ý cho thành công này chứ, cô phải tự khen bản thân đã ngoan cường mà giành lại quyền lợi, và cho kẻ phụ tình kia một bài học, cô phải vui vẻ mà khoe với mọi người ra đi chứ! Sao cô lại thấy thật vô vị, và xót xa trong lòng. Cô biết mình nặng lòng, trọng tình nghĩa, đặc biệt là cái nghĩa vợ chồng bao lâu nay với Du, giờ nhìn anh như kẻ đang bị cầm tù trong chính nhà lao anh tự tay xây cất, đến lúc ngộ ra mình sai thì không còn đường nào mà thoái lui, chẳng khác nào tự đào hố chôn thân. Cô cười nhạt cho cuộc đời lắm trêu ngươi, nợ duyên buộc con người ta vào những vòng dây luẩn quẩn, tháo hoài không dứt, tìm mãi không có lối ra...


Với Linh, giờ mọi thứ sẽ thật sự bắt đầu. Cô thừa nhận bản chất con người mình, thừa nhận sự yếu đuối đáng ghét trong tình cảm cô dành cho Du, một anh Du của quá khứ, một người thầy, người bạn, người yêu, người chồng nâng bước cô đi từ giảng đường đại học, ra trường đời, thương nghiệp và hôn nhân và cả đỗ vỡ. Cho cô cơ hội được hoàn thiện bản thân tốt nhất có thể, cho cô học cách yêu thương và quý trọng những điều đang có. Với anh, Linh xin dành lại hai chữ cuối cùng, hai chữ quý báu mà cô muốn gắn tên anh vào suốt quãng đời còn lại của mình: " Biết ơn "!


" Nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ niềm thương mình dành cho, mà vì họ đã từng cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, không trở lại bao giờ!" ( Anh Khang )


Nhưng cô biết mình phải đi tiếp rồi. Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép con người ta cứ sai phạm, vấp ngã, đứng dậy và làm lại lần thứ 3... Nên cô nguyện thật vững chắc, sáng suốt và thành tâm để mỉm cười với những điều đang chờ đón, dẫu rằng khó khăn nhưng hành trang cô có không ít ỏi để cô thấy chênh vênh trong chặng đường này. Vì cô biết khi ngoảnh lại, sau lưng cô là muôn vàn yêu thương từ gia đình - và những người bạn đã tìm cô trở về!

***
01:15 CH 23/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Kỳ 24: Lý lẽ của kẻ thứ ba
***
Trái với tình thế tất bật cho các lo toan mà Linh phải vật lộn trong thời gian này, Vy có vẻ khá thảnh thơi vì mọi việc đã có Du thu xếp. Cô nàng dành hầu như toàn bộ thời gian để khoấy đảo trên khắp các trang mạng xã hội, mục đích chỉ muốn làm khốn đốn cuộc sống của Linh.


Linh vốn cũng chẳng thể xoay trở mọi thứ một cách sáng suốt và nhạy bén, bởi bộ não cô như chia năm xẻ bảy khi phải cùng lúc suy nghĩ cả trăm ngàn việc, mà bản chất thích lo xa, nên cô càng làm bản thân thêm nặng lòng lo âu thôi, hoàn toàn chẳng thể dành tâm sức vướng bận mấy trò ấu trĩ của Vy thế kia. Linh cũng cố gắng truy cập tất cả những link mà cô biết đang bôi nhọ mình, kêu gọi tẩy chay, và nhờ admin can thiệp. Còn mấy trang cộng đồng quốc tế thì coi như chỉ trong chờ việc ban quản trị họ duyệt email, báo cáo lạm dụng,... mà phản hồi giúp mình. Bao nhiêu email của cô bị từ chối vì không có căn cứ rõ ràng, yêu cầu phức tạp về việc chứng thực, thời gian chờ xác minh 24h, rồi lại phải đến thủ tục khác,... Cứ thế cho nên một ngày của Linh dường như phải trải qua toàn " đêm trắng ", vắt óc đọc hết tất cả các phương án trên các diễn đàn rồi tuần tự làm theo. Đôi lúc muốn nản, bỏ cho xong, nhưng dặn lòng dù còn chút hy vọng cũng thử, chứ không để mình bị đối xử thế này. Bao nhiêu bạn bè cô đều cố gắng chia sẻ với hy vọng họ có kinh nghiệm hay mà giúp... Mỗi người một cách, từ trong nước đến hải ngoại, ai ai cũng ấm ức cho cô, vài người bạn tận bên Singapore cũng hợp sức hai vợ chồng thức đêm hôm mà tra cứu giúp cách tháo gỡ,... Thấy Linh xuống sức quá thế là họ khuyên cô ráng nghỉ ngơi, cố ngủ cho qua đêm nay, rồi họ thức tiếp mà tra... Cứ vậy, cuộc sống chẳng khác nào một đoạn phim hành động bi thương, chuyện của một người mà cả làng cùng lo, cùng tháo gỡ, và cùng mệt mỏi cho nhau! Khổ cái là đến mấy chuyên viên máy tính, IT, nhà mạng mà cô quen đều than khó cả rồi, giờ có bỏ tiền ra thì họ cũng chẳng giúp gì hơn được. Vì hệ lụy khá rắc rối nên Linh cũng không tiện nói cặn kẽ chi tiết ở đây. Chỉ biết là những chuyện ấy làm ảnh hưởng nặng nề tinh thần và thể lực cô lúc bấy giờ. Rồi lại rơi vào mệt mỏi, yếu sức... Động tác Vy làm thì đơn giản, còn cách Linh đang xoay sở xóa sổ thì như chiến trường đang tranh đấu với hàng loạt bộ máy bảo mật kiên cố nhất thế giới! Nực cười thật!


Chán nản quá Linh gọi cho Du, than khóc để họ buông tha cho cuộc sống của mình, chén cơm manh áo giờ mất cả, gia đình không ai lo, chỉ trông chờ vào sức lao động của mỗi cô, nên hy vọng anh ấy niệm tình mà khuyên can Vy dừng tay...


- Giờ em còn có chén cơm này, mà nó phá vậy sao em sống! Anh còn chút tình nghĩa thì làm gì đi chứ... Không là em tự tử cho anh xem!

- Anh đã nói chuyện đó anh không biết, và cũng không làm. Ai bảo ngày xưa em cũng gây khó dễ cho cuộc sống người ta, giờ nó làm lại em thôi!

- Anh nói vậy mà nghe được hả! Chứ từ đầu, ai đã khiến em rơi vào tình thế khốn khổ. Em chịu đựng đủ rồi.

- Thì để anh nói nó.


Sau đó Du có gửi cho Linh một địa chỉ email mà Vy dùng tạo tất cả các dữ liệu nhục mạ cô. Nhưng lại không cho password... Xin cái pass thì Du bảo quên hỏi... Chờ mỏi mòn khi anh ta gửi nốt cái pass thì hỡi ôi, tất cả trang báo " Sai email hoặc password ". Tiếp tục liên hệ để mong Du xác nhận lại giúp thì anh ta không thèm trả lời nữa. Linh chợt thấy thật đắng trong lòng, họ làm vậy với cô chẳng khác nào cái trò " mèo vờn chuột ", hả hê cho cái số kiếp mình.


Giận lắm chứ mà cô cũng chẳng thể lớn tiếng với ai được, càng không muốn than trách gì cho mình, Linh vào các trang mạng và trực tiếp gửi tin nhắn cho Vy.


- Nếu bạn có bất cập gì về người này xin nhờ pháp luật can thiệp. Vui lòng không mạo danh trên mạnh công cộng. Tôi sẵn lòng nhờ công an vào cuộc nếu bạn không thiện chí.


Ngay sau đó Vy phản hồi không do dự vào hộp email riêng tư của Linh:


- " Ăn miếng trả miếng. "


Linh bức xúc quá trước thái độ ngông cuồng của Vy, cô nói một mạch cho hả tức:


- Vậy lúc cô lên giường với chồng người khác, cô có suy nghĩ không? Trong lúc cô vui thú đi đây đó với chồng tôi, cô có suy nghĩ không? Cô có biết anh ta toàn dẫn cô đi những nơi trước đây thường lui tới vơi tôi hay không! Trong lúc hai người đang khoái lạc thì vợ người ta đang chết lên chết xuống ở nhà. Cô có biết chỉ vì hành động khốn nạn ấy mà có lẽ đã giết chết một con người rồi không! Vậy mà bây giờ cô còn làm ra những chuyện thế này cho tôi nữa!


Vy thách thức thẳng thừng:


- " Tiên trách kỷ hậu trách nhân đi. Còn nói nữa thì không chỉ có bi nhiêu đây đâu. Tôi nhịn cô lâu rồi tưởng thích làm gì làm hả. Chồng cô là ai tôi không quan tâm. Người nào làm người đó chịu. Xử đúng người đúng tội đi. Không ai ép ai làm gì cho ai được. Còn nói nữa mai có tờ rơi trước nhà ".


Sống trên đời đến giờ Linh chưa từng nghe đâu cái kiểu kẻ thứ ba mà lớn tiếng vỗ ngực ra oai và còn trực diện thách thức người có cái danh chính thức như mình. Đến đây thì Linh tỉnh tâm sau cơn bất bình đột ngột này rồi. Vy chỉ có thế thôi! Cô ta không thể hiểu, hoàn toàn không có khả năng ấy. Là phụ nữ với nhau mà nói ra những lời vô tâm ấy quả thật khiến Linh giật mình. Cô biết mình sai khi đối chất thế này, nên thôi đành để mọi chuyện tiến triển theo cái lẽ mà nó đang đi. Vì ông trời có mắt.
( Còn tiếp )


08:37 SA 19/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Kỳ 24: Thế cuộc do mình
***
Linh bắt đầu khởi động phương án B trong việc duy trì mọi hoạt động bình thường của công ty cô. Song song đó, Linh dành chút quỹ thời gian hạn hẹp để thai nghén các đề án thí điểm, xây dựng ý tưởng cho kế hoạch năm 2016 của công ty. Mọi thứ không dễ dàng chút nào trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này.

Cô dành một phần thời giờ để làm việc hàng tuần với luật sư, cố vấn về vấn đề nhà đất, pháp lý, thậm chí cả tố tụng nếu cần. Thảo luận với ngân hàng, theo dõi công nợ và thống kê dư nợ, chuẩn bị ngân sách, hồ sơ cho việc tất toán căn nhà của cô.

Vài buổi tối trong tuần cô tranh thủ gặp gỡ các anh chị có kinh nghiệm để hội ý cùng cô, giúp cô có giải pháp hợp lý cho hoàn cảnh bây giờ. Và tất nhiên an ủi động viên cô em gái này để có thêm nghị lực chống chọi trong cơn mưa bão dài ngày sắp tới. Mỗi người một lời, góp gió thành bão. Linh biết chủ thể là mình, nhưng chí ít cô thấy ấm lòng vì sự thanh thản được nói ra tâm sự, và nhờ cậy nếu cần.

Nói tới đây thì chắc chắn mục đích cấp bách của Linh lúc này là giữ lại toàn bộ căn nhà tâm huyết cô gầy dựng. Cô không cho phép bản thân cả tin vào lời hứa hẹn không căn cứ ở con người bạc nghĩa kia. Người ta nói hết tình, còn nghĩa, nhưng hết cả chữ " Nghĩa " thì còn gì mà nhìn mặt nhau đây! Đối với Du, thì đồng tiền luôn thắng. Trong từ điển đạo làm người của anh, không có sự du di cho tình cảm, tiền có thể mua và xóa sổ mọi thứ, có đồng tiền mua nụ cười, và mua cả nước mắt... Vậy thì, Linh mạo muội được " nhận cho bằng đủ " số tiền ấy.

Phần chuẩn bị cho việc tranh đấu được lên kế hoạch đại khái, và bắt đầu rõ ràng rành rọt từng ngày, gặp đủ mọi trở ngại, gút với chả mắt... Tháo từ từ cũng ra rồi, nhưng không được lơ là quan sát. Vy rất thủ đoạn, điều này thì Linh không còn lạ gì, cô dành thời gian còn lại một phần chủ yếu nghe ngóng và thu thập các dữ liệu có ích cho bản thân về sau nếu phải thật sự nhờ pháp luật can thiệp.

Thông qua mối quan hệ, Linh có vài dữ liệu về hai người họ, tuy không nhiều nhưng rất có ích. Ngó ra cuộc sống của hai kẻ sống ngoài lề lối xã hội ấy cũng vẫn rất sung túc, vẫn du ngoạn đó đây, ra vào trong ngoài nước đều đặn, thay xe đổi cộ, làm ăn lớn lắm, hết ngành này đến nghề nọ,.... Không biết do sướng quá, dư quá, hay túng quá... mà tham công tiếc việc đến vậy! Cô nàng rất siêng show off những chiến tích trong kinh doanh " mờ ám " của mình trên trang cá nhân, và cũng không quên tung lên mấy khoảnh khắc mùi mẫn của hai anh chị trong các chuyến đi ngao du, ăn uống, mua sắm, ... tình tứ với nhau. Anh Du cũng chẳng kém, khi không tiếc lời năn nỉ, hoa hòe với cô bạn gái khi vô tình chọc người ấy giận. Ổn quá đấy chứ! Chưa hết, anh chàng còn hào phóng dẫn cả nhà " vợ " đi du lịch nước ngoài, choàng tay chụp ảnh với " cậu em vợ " nhìn rất thân thiết. Cái điều mà trước đây có nằm mơ.... cả ngàn đêm, Linh cũng đừng hòng cho vào từ điển của Du. Anh ta không thích, và chắc cũng tiếc tiền cho cái gia đình mà hắn không thấy có chút gì là lợi lộc. Linh nhớ lại có dạo Du khó chịu ra mặt vì cậu em trai tội nghiệp của Linh vô tình làm đau con chó cưng của anh. Vì em cô bị bệnh chậm phát triển, đầu óc nó cứ như đứa trẻ lên 3 mặc dù thể xác đã ngoài 20 tuổi, nhiều người nói gánh nặng của Linh là ở đứa em này nhiều lắm, nhưng cô chẳng có thời giờ mà quan tâm là mình sướng khổ thế nào, bởi cứ sống cho lạc quan, thì khó cỡ nào cũng vượt qua thôi! Cuộc đời cô cũng đã qua nhiều cái khó rồi... Bởi thế nên hầu như thằng em này có hành động ra làm sao thì mọi người cũng chẳng trách nó làm gì, nó có biết cái chi đâu! Mà cái chính là nó cũng chẳng quậy phá, chỉ là đùa nghịch với con chó, rồi hăng say làm sao đó mà nó ký vào đầu chó cưng của anh cái " bóc ". Anh ta cau mày, nheo mắt, giận dỗi, và nói mấy lời khó chịu với Linh. Thật sự Linh chẳng hiểu phải giải quyết thế nào cho anh đây, vậy mà chuyện ấy cũng chẳng phải lần một lần hai, thậm chí Du còn sợ khi thằng nhỏ đến gần vì nó muốn giỡn với anh, vì anh lo nó đánh mình! Linh trong lòng chỉ thấy chán ngán cho suy nghĩ của Du, mẹ cô đã sống và chăm sóc nó bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ nó có thể làm hại được ai! Vậy đó mà anh xa lánh nó... và cả mẹ cô. Chắc trong đầu anh nghĩ gia đình này thật sự quái lạ, và dư thừa như một gánh nặng. Một gánh nặng mà chưa một lần Linh yêu cầu hay nhờ cậy anh giúp sức. Giờ anh có " vợ mới ", chưa hôn thú nhưng cả nhà vợ được anh chăm sóc nghe đâu kỹ lắm, đi đâu gặp ai cũng dẫn " vợ " theo:

- Chào anh, đây là vợ em, tên Vy.

- Ủa, hồi trước cô khác mà.

- Em có hai cô vợ lận, cô này Biên Hòa, cô kia bên Phú Nhuận.

- Sao hay vậy! Kia cũng vợ, đây cũng vợ. Rồi sao xử lý!

- Thì chạy đi chạy về. Mà tụi em chia tay rồi anh, em cũng thương bạn ấy lắm, mà cái số nó vậy không tránh được. Khổ tâm lắm anh à!

- Uhm, chú làm gì thì làm, miễn sao có trách nhiệm là được, có nhiều thì khổ nhiều thôi.

- Giờ cô này giỏi lắm anh! Phụ nữ đi với em đều có tài, cô trước bản lĩnh lắm... nhưng cô này còn bản lĩnh hơn nữa! Haha... Anh em mình bàn xong việc thì tụi em về Biên Hòa luôn cho kịp, chứ không kẹt xe anh ơi!

- Ủa, về đó làm gì! Em ở Sài Gòn mà.

- Thì về quê... vợ!

Khách khứa bằng hữu lâu ngày của cả hai vợ chồng gặp lại Linh ngày hôm nay họ cũng bức xúc mà không giấu được sự thể về câu chuyện được diện kiến " vợ mới " của anh Du. Chua chát là vậy, nhìn Linh, ai cũng thấy bạc phước cho một phận đàn bà. Người nói cô giỏi, người khen cô hiền, người xót cho hoàn cảnh cô trắc trở nhưng có tấm chồng có thể nhờ vả,.... Ai biết chữ ngờ, Linh giờ là phụ nữ chưa chồng, và tự gánh vác tất. Vâng, với họ Linh từng là người giấu mặt đứng sau cánh gà, biết tiếng chứ chẳng biết dung mạo, mà chung quy thì Linh phải là vợ Du, một cô vợ của anh giám đốc tài ba... biết quán xuyến mấy chuyện tầm phào nơi xó bếp, sống chắc sung sướng như bà hoàng, ... Ngoài ra công cán sự nghiệp uy quyền là bao thì anh Du kia nắm, và danh tiếng là chỉ của Du, từ trong nhà ra ngoài phố, bạn bè, khách hàng, người quen ban sơ hay thân hữu, đều thuộc lòng trật tự ấy của gia đình này. Thế cuộc cũng có lúc đổi thay, nhưng phần đông, không ai nghĩ ra hình dáng cô Linh bây giờ. Nước chảy thì đá cũng có lúc mòn, nói chi con người, tâm thay đổi, chí hướng vững bền, thiện chí xây đắp đi lên, thì chuyện khó gì cũng có thể qua, vì phía trên đầu cô luôn có cây cao bóng cả, điều thiêng liêng cô lấy làm động lực cho bản thân, chính ở gia đình, nơi không bao giờ quay lưng với cô, và khát vọng được sống lần thứ hai.

( Còn tiếp )
06:43 CH 18/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Kỳ 23: Tức nước thì vỡ bờ
***
Ôm đầu ù tai, ngã quỵ cũng không được, đã lâu rồi cô quyết tâm dẹp bỏ mọi hỉ nộ ái ố căn bản của một người phụ nữ, toàn tâm đào luyện mình trở thành bờ bến vững chắc cho cả gia đình cô. Tâm niệm dù trong hoàn cảnh nào cũng phải kiên cường, dùng cái đầu biết suy xét và cái tâm biết đạo lý mà hành xử, nhưng thuật đối nhân xử thế cũng có đường lối riêng cho kẻ tiểu nhân, bởi mưu mô của bọn chúng là xuất nguồn từ quỹ dữ, người ngoài sáng sao tiên liệu mà ứng phó kịp...
Hợp đồng mất rồi cô chẳng buồn chi trong nhiều giờ, cố gắng lạc quan vì mình còn đôi tay và khối óc, sống trọn vẹn thì trời sẽ thương mà chiếu cố. Qua chuyện này cũng rút ra vài điều hữu dụng để vốn liến kinh nghiệm về sau. Trước khi đóng lại dự án chết yểu này, Linh cũng dùng vài đối sách phụ như là phương án B để hồng câu kéo lại khách hàng, tất nhiên có thể coi như thủ thuật, chí ít thể hiện mình cũng cố gắng và toàn tâm rồi. Kết quả vẫn không mấy khả quan... Sự thể này làm tổn thương Linh chút ít và khá lo lắng cho cục diện công việc tương lai về sau. Trong mơ hồ cô tự hỏi... " Chẳng lẽ mình phải đi nước cờ không có trong dự liệu này sao, chẳng lẽ tâm huyết của mình gặp phải trở ngại lần này là bế tắc sao,... làm ăn thế nào khi mà có kẻ cứ đứng ngoài mà chọc ngoáy...? "
Điện thoại reo :
- Chào em, anh thấy em để số trên mạng....
- Anh ở đâu! Có biết tôi là luật sư của cô gái đang bị mạo danh trên trang web anh xem không! Cô ấy là giám đốc một công ty và bị nhân viên quấy nhiễu đó! Công an đang vào cuộc điều tra để thu thập bằng chứng làm căn cứ tố tụng sau này. Nếu anh tiếp tay cho kẻ đang quấy rối cô Linh, chúng tôi có thể mời anh lên hợp tác điều tra đó...
- Dạ, tôi không biết! Xin lỗi...
Hắn cúp máy ngay với giọng nói thều thào khi nghe Linh cường giọng lên quát. Chẳng hiểu bọn đàn ông ở cái xã hội này có bao nhiêu % là mang dòng máu sạch không nhiễm chì, bẩn thật cho tâm hồn họ, và cũng chẳng sáng sủa gì cho cuộc đời cô khi kẹt trong mớ tơ vò này.
Chiều hôm ấy Linh quyết định xóa sổ số điện thoại của cô, bắt đầu cách ly dần với các mối quan hệ không thiện chí, đặc biệt là những ai có liên quan đến chồng cũ của cô, bao gồm gia đình bên chồng. Nói nôn na, sự liên hệ mà cô tạo dựng bấy lâu nay bằng bao nhiêu tâm sức, ốm lên bệnh xuống, thuốc men các kiểu, ... đều tập hợp trong một số phone này, thì đó khác gì chén cơm của công ty cô. Đứng ở vị trí không cho phép bản thân được sống trong bi lụy, không suy nghĩ vẩn vơ, không câu kéo thì giờ,... với Linh, không dứt khoát thì chỉ có chết. Bỏ cái cũ, là chấp nhận một lần nữa tạo dựng cái mới. Tất nhiên, cô hiểu nó không đơn thuần chỉ là một cách nói, trong đầu lúc này cô thấy được quá trình phải đi sắp tới, rất mơ hồ, nhưng điểm khởi đầu đã định vị, còn tay Linh cũng nhanh nhảu vừa lắp xong con sim mới vào chiếc điện thoại màu đen.
Cục diện bây giờ không cho phép cô tham công tiếc việc, ưu tiên lần lượt mà làm, vì cô hiểu hoàn cảnh của mình là đơn độc, " nghĩa đen - lẫn nghĩa bóng ", vì xin lỗi, cuộc đời này dạy cô quá đủ hai chữ tình người. Linh lạc quan, nhưng cô không dám phung phí tình cảm và lòng tin của cô thêm nữa, bởi sự tổn thương không buôn tha cô, mà nó cứ dần già ăn mòn tấm lòng cô bất kể ngày đêm, bất kể hoàn cảnh, và cũng bất kể đối tượng. Thương chồng, hy sinh cho chồng, từ bỏ cái tôi, làm phiền lòng gia đình, rời xa bạn bè, bỏ phí thanh xuân, hoen ố niềm vui thú với cuộc đời. Thương bạn, chia sẻ may mắn với bạn, nhận lại sự ganh đua, tỵ nạnh. Người nhìn nhận bản chất và thành tựu cô tự tạo dựng thì ít, người tin cô do may mắn thì nhiều... Có những lúc như vậy Linh mới thấy cần lắm chiếc vỏ ốc của cô sau bao bộn bề công việc, ở đó Linh trung thành với nỗi buồn, sở thích rất tự thân và tự hưởng, cô thèm chứ sự chia sẻ với mọi người, nhưng ... rất ít. Và cũng chính trong những thời khắc ấy, mới thấm thía cái tình của bạn hữu thật tâm với mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức là vậy. Và trong số ấy, cũng không ít những người đã phụ tấm lòng mình. Thầm cảm ơn vì cuộc đời cho Linh được trải nghiệm sự tổn thương, từ đó mà cô giá trị bản thân, biết cho nhiều hơn kỳ vọng được nhận lại, vì tới giờ cô vẫn chưa một lần than thân trách phận, không thấy mình bất hạnh dù đôi lúc cận kề sinh tử, đó là cách mà Linh mỉm cười với cuộc đời này. Và đó cũng là cách mà cô trân quý những gì mình có, tôn trọng những mối quan hệ xung quanh, giúp đỡ những ai đáng được nhận,.... và nhận lại những gì bản thân vốn đáng phải có!
( Còn tiếp )
03:39 CH 15/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Kỳ 22: Đã quá nhún nhường
***
Việc chẳng ai muốn cũng đã xảy ra, giờ Linh chỉ quan tâm đến chuyện làm ăn của cô thôi. Linh quyết định gọi ngay cho chồng cũ và trình bày sự thể cô bị quấy rối. Thật bất ngờ là anh ta còn đóng kịch giỏi như một diễn viên chuyên nghiệp:


- Con Vy đăng thông tin của em lên mạng, số điện thoại em để làm việc, giờ bị phá vậy sao được! Anh bảo con Vy gỡ cái trang ấy xuống ngay.

- Ai làm thì em đi mà gọi cho người ấy. Anh chẳng biết gì chuyện này.

- Anh nói chuyện kiểu gì vậy!

- Anh nghỉ chơi lâu rồi. Em tự đi mà giải quyết...


Xong anh ta cúp máy trong nhịp thở bị đứt quãng của Linh. Trong đầu cô lúc ấy chỉ có hai chữ " Nực cười " cho kẻ bạc nghĩa này. Nói gì thì cũng từng là vợ chồng với nhau, anh ta phải biết con người của Linh sống thế nào, đạo đức ra sao, cô chẳng bao giờ ném đá giấu tay cả. Cô ghét hay hận thì thời gian qua cũng đã xả ra hết. Đúng là trong thời gian cả ba người đang mâu thuẫn, Linh cũng nhiều lần nhắn tin dọa nạt phải trái, trách hờn, khinh bỉ, phỉ báng Vy với nhiều hình thức. Nhưng cô nàng khá khôn lanh khi chỉ chọn cách im lặng và tận hưởng ái lạc bên chồng người khác. Dường như bây giờ, con bé muốn mượn gió bẻ măng đây mà, sẵn dịp đang hiểu lầm thế này, nó cũng chẳng cần biết phải trái ra sao, thừa cơ phản công Linh cho hả giận ngày trước bị gọi là " đỉ điếm, giật chồng ". Còn gã đàn ông kia, cô chỉ còn dùng chữ " hèn " để mà tự an ủi bản thân trước thái độ xử lý yếu kém của Du.


Linh gọi cho chị Minh kể rõ tình hình... Bị phán cho mấy câu xanh rờn :


- Chị nói em từ nào giờ chứ phải mới đây đâu! Cứ nhún nhường tụi nó, giờ có chuyện, nó làm tới thấy chưa! Kiện cho chị, không có tiền thì chị cho em. Ta nói, hạng giật chồng người ta trắng trợn vậy giờ còn quay ra cắn lại người bị hại. Nó để cái mặt em trên đó, một ngày cả ngàn thằng đàn ông nó dòm ngó, sau này sao em ra đường nữa!

- Em không nghĩ đến chuyện thưa kiện chị ơi, rắc rối thời gian - tiền nông... Đấu đá qua lại biết tới khi nào, em bỏ 1 thì nó bỏ 10. Nó có 2 cái đầu sạn, em chỉ có một mình lại còn gia đình phải chăm lo. Chị nói em lấy gì đấu với họ!

- Em có gia đình thì bộ nó dưới đất nẻ chui lên chắc! Nó cũng có nhà cửa dưới Biên Hòa kìa. Chị thấy em hiền quá rồi đó nha Linh. Rồi thằng kia nói gì?

- Ổng phủi trách nhiệm chị à, bảo là giờ nghỉ chơi rồi.

- Đó, em thấy chưa! Tại em còn thương thằng chó đó. Chị nói không sai vào đâu cả. Chứ em chịu làm thẳng tay, thì ngày xưa chị cho 2 tụi nó vào bóc lịch liền. Nè nha, ngoại tình thì thằng Du là giá chót 3 năm, con kia cũng 1 năm. Chưa kể, sẵn tiện tố cáo luôn chuyện xấu trong kinh doanh của bọn nó. Chẳng cần cho ra ngọn ngành. Ai bị sờ gáy cũng xanh như tàu lá chuối thôi em. Con kia nó chúa sợ mấy vụ bị công an kêu lên. Đó giờ nó đã bị đâu, giờ em kiện tội nó phỉ báng, mạo danh bôi nhọ em cho chị, họ mời nó lên hợp tác điều tra, giam nó hai ngày thôi, thằng này đi qua, thằng kia đi lại, tát cho vài bạt tai là nó chừa liền. Chứ em cứ cho qua vậy, sau này có chuyện là nó phá em tiếp, vì nó nghĩ em chẳng dám phản ứng.


Áp lực công việc đã là quá đủ rồi... Chỉ muốn thét lên thật to rằng cô thật sự mệt mỏi, cuộc đời trêu đùa cô hoài không thôi sao! Những năm tháng thanh xuân cô hoang phí cho kẻ bội bạc, giờ làm lại từ hai bàn tay trắng chưa biết có đến được bến bờ bình yên hay không, thì sóng gió cứ rình rập lật úp thuyền cô đi thế này, thật quả khiến con người ta rất dễ chùn bước.


Những điều chị Minh nói không phải vô lý, rõ ràng thời gian qua cô đã cư xử rất văn minh trong hôn nhân này. Vì cô biết lỗi lầm chẳng thể cứ đào xới lên mà soi mói mãi, cục diện là thế nào thì người trong cuộc rõ, sống với nhau không được thì phải khép lại quá khứ để bước tiếp thôi. Chỉ cần hoàn thành trách nhiệm cho nhau là được. Nói đến trách nhiệm, cô chỉ muốn cười gượng gạo cho thái độ từ đó giờ của Du, đến cả cái tổn thương mà anh ta gây ra cho vợ, cũng đã được quy đổi ra bằng thứ tiền tệ mà chỉ anh mới được phép lưu hành nó. Với anh, đền bù bằng vật chất là đủ rồi, cho dù chỉ là thứ " vật chất được biểu thị qua lời hứa ... không biết khi nào mới thành hiện thực ". Còn về Vy, thú thật, đàn bà bị cướp chồng là bi kịch, khỏi phải phủ nhận hay đính chính thêm bớt, kẻ thứ ba ấy, dù cho có trăm ngàn lý do rằng là " vì anh ấy cứ sang em than vãng hôn nhân không hạnh phúc, có vợ như không, vợ không thương,... " thì cũng phải giữ lề lối đạo đức liêm sỉ mà tránh xa gia đình người ta ra, bởi " ngoại tình " chỉ có một khái niệm duy nhất là : " Quan hệ bất chính với người đã có vợ / chồng ". Luật đã nói rõ, và án cũng có để trị. Không sợ luật, thì cũng phải biết sợ nhân quả. Báo chí cũng đăng ầm ầm mỗi ngày đó thôi, giật chồng, đánh ghen đủ kiểu. Có vài cô bạn còn đùa vui khi an ủi Linh rằng, nhiều bà vợ có thừa mứa tiền bạc, khi bị " hồ ly tinh " nhảy vào hôn nhân của họ, họ sẵn tay tiếp đón bằng vài trận đòn cho ê mặt, thậm chí cao tay thì cũng dựng chuyện gài bẫy cho không chốn dung thân, ác độc hơn thì ... thôi khỏi nói, phim ảnh họ chiếu đầy ra rồi. Chốt lại, cô bé ấy không hề biết thế nào là kính sợ điều chi cả, nói đến đây thì Linh cũng mong mọi người hiểu cho gia cảnh cô ấy chắc cũng không đủ điều kiện để mà nuôi dạy con cái họ nên người tốt cho xã hội nhờ cậy.


Đêm ngủ không yên, chưa sáng thì lòng cô như lửa đốt vì công việc lo không xuể lại vướng phải thị phi thế này, ấy vậy mà cô linh cảm đây chưa phải là điều tệ nhất. Tiệc ngon quả đến đúng thời điểm thì cho ta thưởng thức đầy đủ cả ngũ vị. Sáng thứ hai tuần tiếp theo, có trợ lý của Linh gọi sớm:


- Chị Linh ơi, bên NP hủy hợp đồng rồi. Mới thứ bảy họ bảo em chuẩn bị gấp để hôm nay sang ký, vậy mà mới nãy họ gọi báo là không hợp tác nữa. Sao giờ chị ơi!!!

- Mẫu duyệt xong hết rồi mà, chị cũng tinh thần hôm nay xúc tiến.

- Thì em ăn chắc đến 99% rồi, em sốc luôn với họ đó.

- Cho chị số bên đó. Chị nói chuyện trực tiếp.


Không sai vào đâu được, Vy ra tay rồi. Hợp đồng này Linh theo suốt gần 2 tháng nay, theo kinh nghiệm thì cô hoạch định đối tác này trong phân khúc lâu dài, nên cho trợ lý theo sát chăm sóc từ lâu. Rõ ràng thị trường này bên Linh cũng đang độc quyền nên việc dàn xếp không khó, bởi thế mà Linh chưa một lần phải ra mặt thương thảo hai bên, toàn quyền trong giới hạn cho phép, cô giao phó cho cấp dưới theo dõi. Vậy mà hôm nay dự liệu của Linh vì sự cố bên ngoài mà nước cờ hoàn toàn đi chệch hướng... Nói trắng ra là vỡ trận bi thương rồi! Linh nói chuyện thân tình hồi lâu với giám đốc bên ấy, cô cũng đa nghi rằng khả năng có gì không ổn nên họ mới thay đổi nhanh vậy. Tất nhiên cô biết có liên quan đến Vy, nhưng vì chẳng hình dung được sự thể hiểu lầm ra sao, nên Linh chỉ cố thuyết phục theo chiến thuật nhà binh để hồng giữ khách... Đạo lý kinh doanh thì cô chẳng lạ, nhất là đối với một sự cố căn bản trong đối sách làm ăn thế này, " không ai muốn rắc rối, đặc biệt và hiển nhiên là trong văn hóa doanh nghiệp, họ càng cấm kỵ, bởi cẩn tắc - vô ưu ". Hai bên cuối cùng chẳng đi đến bất kỳ thỏa thuận nào, ngoài câu chào xã giao nhau lần ... cuối.


Ngồi vào máy tính, Linh gõ thử số điện thoại và tên công ty mình. Hiện ra rồi : Vy đã dùng thủ đoạn thật sự quá ấu trĩ nhưng tai hại khôn lường. Đây không còn là sự bôi nhọ cá nhân, cô ta tấn công trực diện vào công ty của Linh tạo dựng với nội dung tố cáo rất nặng nề, tất cả hoàn toàn là vu khống. Nhưng bạc bẽo ở chỗ nhìn vào ai cũng biết là phỉ báng nặc danh bẩn thiểu, nhưng chẳng ai buồn quan tâm đúng sai thế nào, chỉ hiểu rằng chuyện này quả vô cùng " rối ren ". Thật sự, giờ Linh mới vỡ lẻ lý do bên NP tránh cô như " hủi ". Nếu là Linh, cô cũng từ chối hợp tác với công ty thế này, biết là bị hại đó, nhưng họ cần bảo vệ hình ảnh - quyền lợi - rủi ro cho bản thân hơn hết, điều này hoàn toàn chính đáng thôi. Giận là sự nghiệp của mình chỉ bằng vài tiểu xảo quá ư bẩn thiểu và hèn hạ một cách thiếu hiểu biết của Vy, mà Linh phải lãnh trọn.

( Còn tiếp )
06:41 CH 14/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Chào những người bạn đồng hành yêu quý của Linh, như đã hứa, mình tâm niệm muốn chia sẻ câu chuyện hôn nhân này đến một kết thúc có hậu nhất có thể. Vốn dĩ sự ngưng trệ trước đây của mình là có lý do, phần lớn là vấn đền rắc rối trong cuộc sống, một phần vì sức khỏe,... Thời điểm này mình đang rất bận vì cùng lúc phải quán xuyến quá nhiều lo toan. Nhưng có lẽ phải tranh thủ đi đến hồi kết thôi, vì sớm muộn gì cũng phải khép lại quá khứ để đón nhận những khởi đầu mới mẻ tốt đẹp (nếu có) ở phía trước. Năm cũ cũng sắp qua rồi, mình hy vọng nhân dịp này gửi gấm tâm tình, trước là chia sẻ, sau là mong cho ai như mình thì có chút suy ngẫm, hoặc dự liệu trước cho hôn nhân, ... Trong đầu mình vẫn chưa rõ cái kết sẽ ra làm sao đây, mong sẽ nhận được sự ủng hộ, san sẻ, động viên từ mọi người. Không gì bằng sức mạnh tinh thần từ sự cảm thông. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và vẫn kiên trì đồng hành cùng Linh nhé!
@};-@};-@};-
Kỳ 21 : Kẻ vô liêm sỉ

***

Gần một tuần từ khi Linh nhận được vài dấu hiệu cho thấy Vy đã nhúng tay gây khó dễ đến cuộc sống của cô, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ người đàn bà tuổi đời còn non ấy lại làm ra nhiều trò bỉ ổi hơn Linh tưởng tượng, mà cay đắng hơn nữa là đến người cô từng gọi là " chồng " kia, cũng dần dần hiện nguyên hình là một kẻ vô lương tâm, máu lạnh.


Sáng hôm ấy là ngày thứ hai đầu tuần với nhiều dự án đang chờ xử lý. Công ty chạy gần năm nay khá chật vật vì hạn chế về nhân lực lẫn tài lực, nhưng vì tính không ngại khó lại được sự ưu ái của các anh chị trong ngành, nên thời điểm này Linh coi như tích lũy tương đối đủ vốn kinh nghiệm trong lĩnh của cô, và dần thể hiện uy tín đối với khách hàng mới qua lại. Những tháng này rơi vào tầm hoạt động hết công suất nên Linh trông chờ thu hoạch những nhóm khách hàng tiềm năng đầu tiên để dần đi vào lộ trình ổn định. Trong đầu tập trung cao độ, với kỳ vọng tạo dựng chút thành tựu cũng như cải thiện cuộc sống sau này..... Vậy mà:



7h sáng, sau khi chỉnh chu ngồi vào bàn chuẩn bị mở email làm việc, thì tin nhắn đến liên tục:



- Sao em cứ kiếm chuyện hoài vậy?

- Con Vy nó mà điên lên sẽ không để em sống yên đâu!

- Coi chừng có người tìm em đó.



Từ Du gửi đến. Linh phản hồi ngay trong sự bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:



- Anh nói gì em không hiểu, thời gian vừa qua em chẳng quan tâm đến hai người nữa.



Thì ra bọn họ đang bị vấn đề không hay trong chuyện làm ăn, tất nhiên nếu làm ăn minh bạch trong sáng thì chẳng lo có ngày này. Nhưng vì biết tiền tanh hôi nhưng cứ cố thủ đoạn mà cướp bóc, chẳng lâu thì cũng động chạm chén cơm của khối người. Bị tố giác này nọ là điều khó tránh. Và tất nhiên, mọi tình nghi họ đổ dồn vào Linh cả.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy thì điện thoại Linh lại quấy nhiễu cô khỏi cơn thèm ngủ:



- Alo, cho anh làm quen nhé! Anh có số của em trên trang xxx, anh tên là KB. Vào nói chuyện cho tiện đi em....



Sau đó là hơn chục tin nhắn tương tự. Lúc này Linh biết có phiền phức nữa rồi nên cô nhanh chân lẹ tay đánh răng rửa mặt, thay vội bộ quần áo và ngồi cầm chiếc điện thoại với đủ nghi ngờ. Điện thoại reo:



- Alo, Linh hả em, anh KB nè.

- ...

- Alo, phải Linh không?

- Xin lỗi, tôi không quen biết anh.

- Nói chuyện trên đây nãy giờ mà nói không biết anh là sao em!

- Ý anh là gì? Tôi không có nói chuyện với ai từ nãy giờ cả. Anh nhầm số rồi.

- Nhầm sao được em, em để số điện thoại trên này thì anh gọi ra tâm sự cho vui.

- Cho hỏi, anh ở đâu? Và tại sao anh có số tôi! Tôi nhắc lại là không đăng số điện thoại ở đâu như vậy cả.

- Anh ở Hà Nội. Thấy em đăng số trên trang xxx, gọi điện xem hợp không thì ra tâm sự chút cho vui.

- Tôi không đăng gì cả!

- Vậy là có ai phá em rồi. Em xem lại đi chứ họ đăng bậy bạ lắm à.

- Anh gửi giúp cái link ấy được không?

- Ok, em vào xem đi.

- Cảm ơn anh nhiều, chào anh.



Vừa mở đường link đen ra, Linh tá hỏa khi thấy hình ảnh mình và các thông tin xuyên tạc, chủ yếu muốn quấy nhiễu cuộc sống của cô với những lời bôi nhọ, mạo danh không thể chấp nhận được. Tai hại nhất là Vy còn để chình ình cái số điện thoại của Linh trên ấy. Con bé này điên rồi, số liên lạc của người ta để làm ăn, giao thiệp khách hàng,... giờ thế này, chẳng còn tâm trí đâu mà mở máy khi cứ hễ chuông reo thì hết 90% là " vớ vẩn ".
( Còn tiếp )






04:04 CH 14/12/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Mercyintherain:
Không biết tới bây giờ chị đã khỏe lại chưa? Những quấy nhiễu của cô Vy kia trong làm ăn chị đã tìm được cách giải quyết êm đẹp chưa?

Khi em viết những dòng comment trên, khi đọc lại em thấy mình nói hơi thẳng, nhưng thiết nghĩ chị em phụ nữ chúng mình ngoài những lời động viên nhau thì cũng cần nói cho nhau nghe những cái nhìn khách quan của người ngoài cuộc, để từ đó người trong cuộc có cái nhìn đúng hơn về hiện trạng của mình, tìm ra giải pháp cho bản thân chịu ít tổn thương nhất.

Qua câu chuyện của chị, điều em thật sự khâm phục ở chị đó là khả năng làm việc, chắc hẳn chị rất giỏi trong chuyên môn và các kỹ năng mềm trong công việc, mà em thì rất ngưỡng mộ những con người như thế. Nếu có dịp chắc phải gặp chị một chuyến để được chỉ bảo. hihi...Em cũng ở Tp.HCM, làm việc tại Tp.HCM, nhưng quê em thì ở tận miền Trung xa lắc xa lơ, em vào đây học đại học, làm việc và sinh sống ở đây, không đâu dễ sống như xì gòn và cũng không đâu khó giàu như xì gòn...hihi...

Em viết cái còm men trên kia giống một kể đang gặp cay đắng lắm hả chị, thật sự đối với em gánh nặng lớn nhất của em đó là lo lắng về kinh tế chị ạ, em xa quê vào đây học hành làm việc, bây giờ vừa lo cho gia đình nhỏ vừa lo cho 2 đứa em học đại học, phụ bố mẹ ở quê những lúc giỗ chạp, đối với em mà nói thì cũng hơi nặng nề. Nhưng cũng sắp cán đích roài, chỉ hết năm 2016 nữa thôi là các em của em ra trường. Nhưng xong việc này việc khác nó lại lòi ra, đó kiếm một chỗ người ta gọi là "căn nhà" để an cư lập nghiệp, nhưng tất cả những thứ đó có khó khăn đến mấy đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, nên em chỉ cố gắng làm việc chăm chỉ, trau dồi kiến thức, chăm lo tích lũy rồi sẽ tới đích thôi chị ạ.

Còn cái người được gọi là "chồng" thì ở thời điểm hiện tại em thấy chưa phát sinh gì nhiều, tương lai em chưa rõ, vì cái nghề là kỹ sư cầu đường đi xa nhà suốt nên không nói trước được điều gì đâu chị nhỉ! Em chia sẽ thêm với chị một tí nhé! 2 đứa em là mối tình đầu của nhau, có thời gian yêu hơn 6 năm, và bây giờ cưới gần được 3 năm, tổng cộng có gần 10 năm biết sự tồn tại của nhau trên đời. Cũng là người đàn ông biết chia sẽ, có trách nhiệm gánh vác việc gia đình vợ. Nói chung em dùng từ "ổn" để nói về chồng em bây giờ. hihi..

Em cũng rất mong muốn được biết về chị nhiều hơn, trên hết là cuộc đời chúng ta có thêm một người bạn là có thêm một niềm vui, để nắm tay nhau những lúc đau thương. Và đôi khi những người bạn không thân thiết và xa lạ như thế này chúng ta dễ trải lòng mình hơn. Địa chỉ mail của em là
phanmynuonghsht@gmail.com, có gì không tiện nói ra ở đây chị em mình có thể viết thư qua mail chị nhé!

Cầu mong chị mau chóng lấy lại sức khỏe, bình tâm để còn giải quyết các rắc rối vây quanh mình.


Sẽ có cơ hội thôi! Chúc bạn ngày 20/10 thật bình an và ấm áp!@};-
04:18 CH 20/10/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Thứ chị cần làm bây giờ là buông bỏ được anh Du ra khỏi tâm trí, kết quả dẫn đến ngày hôm nay em nghĩ có một phần lỗi của chị trong đó, chị là dân làm ăn nên nếu em nói thế này chị cũng không khó hiểu, sự kết hợp giữa hai vợ chồng cũng giống như việc chị ký hợp đồng làm ăn với đối tác A. Đó là cả hai bên đều dựa trên quan hệ hợp tác ngang hàng, đôi bên cùng có lợi, tôn trọng các quyền và nghĩa vụ của nhau. Ở một phương diện nào đó em thấy cuộc hôn nhân trước đó của chị không giống như những cặp bình thường, tận sâu trong ý thức của a Du có lẽ luôn coi chị là một đối tượng mang ơn anh ta, nên chị có nghĩa vụ phải làm tất cả cho anh ta mà không cần đối phương ghi nhận. Cái sai của chị nữa là chị quá phục tùng, nhu nhược và để anh ta nắm thóp.
Còn thời điểm hiện tại, em không biết chị phải giữ hòa khí với a Du là vì cái gì, vì chị còn thương chồng muốn anh ta hối hận quay lại, vì chị tò mò muốn biết a ta sống ntn, hay vì chị giữ quan hệ tốt đẹp để anh ta giữ lời hứa cho chị căn nhà (Em không biết chuyện giữa anh chị đã giải quyết bằng tòa án chưa, chuyện phân chia tài sản cho vợ đã được pháp luật công nhận chưa).
Chị bây giờ khác chị thời điểm 2 năm trước đó là chị đã nhận ra bản chất a ta, còn lại chị chưa khác được cái gì cả, chị vẫn trông chờ anh ta hối hận quay đầu. Giả sử anh ta tỏ ra hối hận thật sự, muốn quay lại thật sự và dứt khoát với cô Vy kia thì liệu lý trí của chị có còn vững?
Có một điều chị phải công nhận với em rằng, Vy có thể là một người đàn bà xấu xa, sống không có lòng tự trọng, dùng tất cả các thủ đoạn để chiếm bằng được thứ của người khác về tay mình. Nhưng cô ta biết cách cầm cương đàn ông đấy chị ạ, hà cớ gì vì một cô Vy chẳng có sắc đẹp mà bao nhiêu đàn ông đều xoắn lấy cô ấy, đâu phải một mình chồng chị bây giờ, tại sao cái anh Du thực dụng ấy tới giờ này đã 2 năm rồi vẫn còn đưa rước yêu chiều cô ta, đội cô ta trên đầu, em nghĩ chỉ có lúc cô ấy đá đít anh Du ra khỏi cuộc đời cô ấy thì may ra a Du còn về tìm chị? Lúc đó liệu chị có cần một người đàn ông như thế? Không phải chỉ có mỗi chuyện giường chiếu giỏi là giữ được đàn ông đâu chị, em nghĩ cô Vy còn có rất nhiều cách khác mà chị em mình cần phải học hỏi.
Như người đời thường nói "gái ngoan" thường chịu nhiều thiệt thòi, mà em kiểm chứng bằng cs của em tới tận bây giờ thì em thấy có phần đúng chị ạ. Em cũng là một người sống theo tư tưởng giáo dục của bố mẹ nào là công nào là dung ngôn hạnh...Nhưng sau gần 3 năm bước vào cs hôn nhân em đã có suy nghĩ khác, sau này em cũng sẽ dạy con gái em theo lối suy nghĩ hiện đại bây giờ, đó là phải yêu bản thân mình, phải dành thời gian cho giấc mơ của mình, phải làm những việc mình thích trước khi nghĩ tới người đàn ông sống bên cạnh.
Đọc hết câu chuyện của chị em có lời chia sẽ cùng chị, nếu trong cách nói của em có chỗ nào động chạm tới vết thương lòng của chị thì em mong chị bỏ qua cho em nhé! Em muốn nói thật lòng những suy nghĩ của em.
Mong chị mau khỏe lại nhé!


Chào Mythanh060213, quả thật từ khi viết câu chuyện này ra thì mình nhận được rất nhiều lời chia sẻ chân thành, có lý lẽ. Có cái rất súc tích và rõ ràng, có cái chủ yếu cảm thương cho phụ nữ chúng ta,... Nhưng khi đọc cmt của bạn thì mình rất tâm đắc nhiều khía cạnh. Vì bị nói trúng vài điểm, nhưng không hoàn toàn là đúng tâm ý của Linh lúc này.
1/ Đúng hoàn toàn khi bạn bảo hôn nhân này là hợp đồng làm ăn, nhưng cái dốt của Linh là không cho mình hai chữ " công bằng ". Rủi ro lần này đã hoàn toàn diễn ra theo đúng như cách mà cô ấy hời hợt cho qua, cho nên phải gánh hậu quả cho bất cẩn của mình. Thôi thì lấy làm bài học cho khái niệm mua bảo hiểm sau này.
2/ Chuyện giữ hòa khí với Du, âu cũng là nhân cách của Linh muốn vậy, vì thật ra cô ấy chưa từng ghét bỏ hay thù hận gì anh, bởi bản thân từ đầu đã làm sai rồi. Chỉ muốn gặp nhau cũng còn mỉm cười được ( nếu có ). Còn những lý do khác thì tùy độc giả suy xét hộ, vì nói ra thì cũng không tiện.
3/ Sự quay về của anh Du là có, nhưng sự hy vọng của Linh là không. Thật sự từ ngày đó, nhân vật này đã thấy bản thân quá tội nghiệp khi dùng cuộc đời mình mà sống cho sự tham vọng của người khác, nó cực kỳ mệt mỏi và cay đắng. Cô tự hỏi liệu mình có làm gì sai trái với bản thân hay không khi " tấm lòng cô đau mà cô không xót ? ". Cô không mong Du quay về, sống thế nào với ám ảnh cũ, vì có lúc mình chết hay sống họ còn không cần. Thấy có tội với mẹ cô, với gia đình cô hơn cả. Linh sẽ không trở về với Du... điều đó là chắc chắn. Vì Linh cũng muốn chờ người thật sự muốn trọn vẹn cho cô! Còn nếu không có thì cô cũng không chết đói. Không có thức ăn mới chết, còn sống không tình yêu nam nữ thì vẫn sống nhăn răng... :D
3/ Đồng ý với bạn về quan điểm này, tất nhiên chúng ta không biết được những chiêu trò hoặc khả năng mà Vy có được trong tay để săn mồi. Nhưng cầu mong cho những người sống có tâm, có đạo đức sẽ luôn được trời ban ơn và bảo vệ.
Cũng muốn đồng cảm với những thiệt thòi mà bạn phải chịu đựng trong quá trình hôn nhân, phụ nữ sinh ra là đã mang trên mình cái gánh vác khó nhọc ấy " dâu hiền vợ đảm ". Dù cho bạn đang có những khó khăn hay cay đắng gì thì mong lòng thanh thản và suy xét để quyết định thật xuất sắc, có lợi cho bản thân. Vì hơn ai hết mình hiểu, thanh xuân chúng ta ngắn ngủi, đâu thể cứ chờ cơ hội đến hoài mà nắm bắt. Cứ sống sao cho lòng ấm, miệng ngon, tâm trí hân hoan an bình là thành công hơn nhiều người rồi. Mình hy vọng có dịp được biết bạn nhiều hơn!
Thân ái...@};-
07:12 CH 19/10/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Chủ tóp xác định cho dù trong hoàn cảnh nào thì a Du kia cũng chỉ coi chủ tóp là người dưng không hơn không kém. Nếu còn lợi dụng được chủ tóp chút nào thì anh ta sẽ còn lợi dụng, vậy thôi, a ta chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có chút tình yêu nào với chủ tóp cả.

Đúng rồi, bây giờ Linh là " người dưng " 100%. Có bảo vệ thì Du vẫn chỉ dành cho " vợ mới " của anh ấy thôi. Nói vậy không phải cay đắng gì, mà vì tâm đắc hai chữ bạn nhắc Linh. hihi
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện này một cách trọn vẹn và nhiệt tình nhất có thể nhé! Chúc ngày 20/10 tràn ngập tiếng cười đến bạn, cùng sự bình an.@};-
06:46 CH 19/10/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
mong những ngày tháng tới linh sẽ gặp nhiều may mắn hơn,sẽ có cs hp hơn trải qua sóng gió là để con ng cứng cáp hơn trưởng thành hơn.nhưng sk là quan trọng mong linh nhieu sk.để bước tiếp trên con đuong đầy bão táp này.cảm ơn vì đã gửi lời chúc đến cho tớ,cs hiện tại tớ có 1bé bi 1tuôi và gd cũng khó khăn về kinh tế nhưng tớ bằng lòng với cs gd.rất mong đc làm bạn với ljnh đây là địa chỉ facebook của tớ .nếu ko phiền thì kết bạn nhé.vikieulinh@gmail.com cứ tìm theo mail này là thấy facebook của tớ rồi
comment by WTT mobile view

Chào cô bạn cũng tên " Linh " giống nhân vật của mình. Sức khỏe mình khá nhiều rồi, chắc do sự chúc bình an từ linhhyb. Hành trình của nhân vật chắc còn nhiêu khê, ví như dong thuyền ra biển lớn. Con đường này vốn sắp đặt phải đi rồi, nên trước sau gì cũng không thể tránh, đi bằng nhiệt huyết bảo vệ bản thân, vẫn tốt hơn nhiều dùng tâm sức ấy để phí phạm cho kẻ khác bạn nhỉ! Mình cũng hiểu rất rõ cuộc sống không hề dễ dàng, mỗi ngày có khối người vì không hài lòng với chuyện này, chuyện kia mà quẩn trí tự tử, hoặc trả đũa nhau,... Nhưng khi nghe bạn khoe là hài lòng với gia đình dù khó khăn, mình thấy chạnh lòng mà ganh tỵ, nghĩ chắc mái ấm của bạn phải trọn vẹn tình cảm lắm. Tất nhiên do bản thân chúng ta cảm nhận thôi, thấy hài lòng là vui rồi. Nên mình chúc bạn sẽ giữ trọn, giữ giỏi cái tình ấy trong hôn nhân cho chồng con. Rồi từ từ cuộc sống sẽ đến ngày bạn gặt hái từ hạt lành bạn gieo. Vì với mình, việc chia sẻ và cảm thông cho phụ nữ chúng ta thế này, cũng là bạn đang gieo nhân tốt vào lòng Linh. Mình sẽ lưu face của bạn, đến lúc mình mở lại thì kết nối nhé! Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc.@};- Chúc 20/10 đến bạn luôn...
/
06:42 CH 19/10/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Kỳ 15: Một cuộc đời được sang trang mới
***
Vào bệnh viện với trạng thái kiệt sức, nhưng vẫn phải cố gắng làm đủ các thủ tục khám bệnh,... lúc này mới thấy tủi thân khi cầm viết điền vào mục kê khai tình trạng hôn nhân, cô đánh vào ô " độc thân ". Sau khi bác sĩ xem tình trạng thì khá ngạc nhiên vì cô quá gầy, 35kg. Họ yêu cầu nội soi dạ dày, thử máu các kiểu,... trước khi tiến hành thì lại phải đóng tiền. Lúc này thì anh Long gọi:


- Em đang ở đâu? Lâu quá không thấy em báo tin tức gì cả.

- Ở bệnh viên.

- Bị gì ?

- Không biết nữa, không còn sức lực nữa, đau nữa.

- Có tiền bạc gì không? Thôi ở yên đó đi, giờ anh đang ở tỉnh, để kêu tài xế qua phụ em. Bệnh cũng không chịu nói!


Ít phút sau có người đến, anh Thao là tài xế thân cận của gia đình anh Long. Vừa bước vào, anh Thao hỏi có phải trả tiền gì không, và tự động đi thanh toán nốt cho Linh, giữ tư trang cho cô và ngồi túc trực chờ cô làm các xét nghiệm, truyền dịch, mua nước cho cô uống, cháo cho ăn, sữa chua,... rất tận tình. Linh nằm trên giường bệnh, nước mắt không muốn cũng đã rơi. Anh Thao thấy thế nên đến bên cạnh an ủi, động viên, và bầy tỏ sự bất bình cho cô, khuyên cô hãy cố gắng đứng dậy, vì trời chẳng phụ người sống có tâm. Đến chiều tối thì anh Thao đưa Linh về, và bảo anh Long muốn cô sang nhà cho chị Phương chăm sóc, có chị có em cũng đỡ cô quạnh lúc này. Trên đường đi, anh Thao nói một câu khiến Linh thấy đời thật lắm chữ ngờ: ( anh Thao tuy lớn tuổi hơn, nhưng luôn gọi Linh bằng chị )


- Hồi trước anh chị đi đâu cũng có đôi, đi công việc có chút xíu mà ông Du cũng kéo chị theo. Có hôm anh Du ghé chỗ em, thì em nhìn từ xa thấy chị cũng có ngồi trong xe.... Vậy mà giờ chị bệnh tật thế này, em lại là người chở chị. Đúng là cuộc đời chị ha!

- Học hoài không hết ...


Và cứ thế họ làm đám tang cho hôn nhân của mình, còn tài sản thì chưa đâu vào đâu cả. Du tiếp tục với sự nghiệp của anh, và người tình. Linh cố bám trụ giữ căn nhà, nhưng nhà thì rộng, ở cô quạnh quá, lại nhiều gánh nặng, nên cô cho thuê rồi lấy thu nhập đó đắp đổi từ từ.


Chị Minh là người luôn muốn động viên để Linh tạo dựng lại và đi tiếp. Trong suốt nửa năm trời ấy, chị dù bận rộn cũng dành thời gian khi cô cần để đưa Linh đi chơi đây đó, gặp bạn bè, tán dốc để bớt nghĩ về chuyện cũ. Mọi người làm đủ mọi cách để khích lệ cô. Anh Long thì có hơi bận rộn, nên chỉ gặp cô vào cuối tuần, cho cô cảm giác bữa cơm ấm cúng:


- Em sướng nhất đó nha, thất nghiệp mà được lo cho đủ thứ. Nghe đồn còn chuẩn bị cho đi ăn lễ ở Resort đó nha!

- Hả, đi đâu? Sao không hỏi ý kiến em có muốn hay không!

- Thôi đi, em làm gì có quyền quyết định. Chiều mai tống em lên xe là đi đó.


Nhờ những người sống có tình ấy, mà Linh đã từng ngày gượng dậy và tìm lại chính mình. Cô muốn lấy lại thời gian, lấy lại nhiệt huyết, và những ước vọng từ thuở 19 tuổi cô đã bỏ dỡ để hy sinh cho chồng.


Linh dùng chính số tiền cô giữ lại được trong tài khoản, cái mồ hôi công sức mà có dạo chỉ vì 100 triệu đó, cô bị Du tố với ba mẹ chồng là : Ôm tiền đi hết rồi, lấy hết mọi dữ liệu công ty đi hết rồi, đổi tất cả password ngân hàng của anh luôn rồi... Vậy mà gia đình họ cũng tin anh bị cô chiếm đoạt, nghi ngờ cô có dụng ý xấu, lấy dao đâm sau lưng chồng mình. Kể ra rất nhiều cay đắng, nhưng Linh nghĩ mình sống không thẹn với lương tâm, thì không trời nào nỡ phụ. Và thật là như vậy.


Linh đi làm, một việc trước giờ chưa bao giờ là chính thức với cô. Cũng nhờ vài lời giới thiệu nên cô được đánh giá có chút năng lực ngay từ đầu, giữ vị trí cố vấn nghiên cứu thị trường cho một công ty nhỏ. Vì tính tình thân thiện lại khá vui vẻ, thích giao tiếp nên dần dần ai cũng quý cô. Cuộc sống rất mới mẻ, và đáng trân trọng. Tiếp theo, nhờ sự khuyến khích của chị Minh, anh Long, Linh bắt tay khởi lập công ty riêng cho mình, điều mà hiển nhiên cô phải lấy hết quyết tâm, vì chặng đường lần này, cô đi một mình, tự lèo lái con thuyền, nhưng đó sẽ mãi mãi là con thuyền của chính cô. Vốn liếng không nhiều, nhưng cô lại dư dả uy tín và đạo đức đủ có của một người mới bước ra làm lại. Không che đậy bản thân, năng lực tới đâu, thể hiện tới đó, khiêm nhường và làm việc có trách nhiệm. Phương châm, 1 cũng chữ tín, 2 cũng chữ tín. Quan hệ của cô được mở rộng, và hầu hết khách hàng thiện chí đều thành bạn bè của cô sau này, cũng khá thân tình, vừa kinh doanh, vừa sống và hỗ trợ lẫn nhau, anh em cùng thông cảm.


Cô biết ơn nhất vẫn là chị Minh, anh Long. Hai người ấy thật sự rất hết mình với Linh. Họ là những khách hàng đầu tiên cho cô hợp đồng, mặc dù là nhu cầu của họ cũng chưa cần thiết đến mức ấy. Họ bảo: Tiền họ mất nhiều rồi, mất nữa cũng không buồn đâu, chỉ sợ mất đứa em như cô thôi!


Công ty từ việc đặt trụ sở ở văn phòng ảo, rồi Linh cũng dọn ra một mặt bằng khang trang, thật sự mà nói với cô là quá tươm tất, đủ tự hào để tiếp khách. Lúc này thì... Du liên hệ lại, có ý muốn quay về với cô. Linh mời anh ta đến công ty mình, hỏi thăm, và dò xét xem thái độ anh ấy là thật, hay đùa! Tất nhiên Linh còn thương anh chồng này lắm, nhưng con người cô biết cái gì là lý trí, và cái gì xứng đáng hay không rồi. Linh cũng quan tâm, và đi ăn uống cùng anh vài lần. Bữa đó họ lại đi ăn ở nhà hàng nướng quen thuộc. Linh như không tin được vào mắt mình, từ lúc ngồi vào bàn, anh tự động sắp xếp từ a đến z, không để cô phải mở lời dù chỉ là kêu xin thêm chút rau. Nước uống anh cũng cẩn thận xem Menu và tư vấn cho cô một loại khá ngon mà anh nghĩ cô sẽ thích...


Thật là không biết được chữ " ngờ " này. Từ khi quen nhau, đến ngày anh ra đi, Linh là osin cho anh, đến cái ví tiền anh cũng không muốn giữ, ai hỏi anh gì thì cũng nói không biết, kêu liên hệ với vợ. Ăn uống có người chăm đến tận răng. Có hôm Linh còn cởi vớ cho chồng. Vậy mà hôm nay, cái người đàn ông cao cao trượng trượng đó, ngồi đối diện, gắp từng miếng thịt, khéo léo tỉ mỉ nướng cho ngon, cho ngọt,... rồi đưa vào chén cho cô. Còn miệng thì huyên thuyên kể đủ thứ chuyện vui buồn trong công việc của anh ta, làm cô vừa ăn, vừa thấy khó hiểu vô cùng. Ăn xong thì Linh về nhà, anh đi đường anh. Cô chẳng bao giờ có ý thân mật hơn với anh cả. Và cũng chẳng bao giờ Du muốn hối lỗi với cô, chưa bao giờ thừa nhận chuyện ngoại tình, và thậm chí khi Linh hỏi tại sao ngày ấy anh lại hành động như thế, thì anh bảo:


- Em chọc cho anh tức, anh làm vậy cho bỏ ghét!


Đơn giản thật. Chỉ vì sự " cho bỏ ghét " của anh, mà Linh sắp chết đến nơi. Thôi, cô vẫn còn muốn sống lắm, nhất là khi được sống xứng đáng như hiên tại, cô có gia đình, có bạn bè để mà thấy an ủi rồi. Thâm tâm vốn dĩ đã có câu trả lời, nhưng Linh vẫn muốn xác nhận một lần nữa về suy nghĩ của mình là đúng hay sai, vì với cô Du thuộc dạng " bản tính khó dời ". Linh gọi điện cho em nhân viên cũ:


- Hiếu hả em, khỏe không?

- Trời ơi, chị Linh hả! Lâu lắm rồi đó chị, chị giờ sống ở đâu? Làm gì? Có ổn không chị?

- Chị bình thường, đi làm, vui vẻ, có tròn ra chút, hihi.

- Vậy mừng rồi. Chuyện cũ cứ quên đi, em cũng khá bất ngờ, cứ nghĩ hai ông bà này giận hờn thôi, ai dè...

- Em vẫn làm bên đó hả?

- Vẫn làm mà chị. Giờ hai người họ thường đi với nhau lắm! Em biết bà đó.

- Ủa, còn ở hả?

- Còn chứ, chị nói sao vậy!

- Chị nghe đồn họ chia tay rồi.

- Làm gì có, vẫn vui vẻ mà. Chiều qua xong việc, em thấy bã ôm eo ổng đi ăn tối đó. Ngày nào chẳng vậy... Thôi chị ơi, đừng quan tâm nữa.


Linh thấy vui, vì mình đoán trúng. Du quả là biết cách " thao túng ", có tình nhân, nhưng vẫn muốn kéo " nhân viên " về lại. Vì cô biết, quán xuyến ngần ấy thủ tục cho 2 công ty, không có đơn giản. Nói quá nặng thì cũng không đúng, nhưng với Du thì thời giờ của anh là để sinh ra tiền, chứ không phải để theo dõi những thứ linh tinh đó. Mà rõ ràng, muốn giao thì cũng phải chọn mặt gửi vàng, vì ai biết sau này lại sinh ra nhiêu khê... Pháp lý mà, ai cũng ngại. Và chắc chắn " tình nhân " không thể có năng lực của một " nhân viên mẫn cán ", vì mọi người đều bảo nếu cô ấy có năng lực thật sự, thì đã không đi cướp giật thứ này thứ nọ của người khác rồi. Có chăng, là năng lực sống thủ đoạn.


Linh từ chối nhã ý của Du. Và chỉ nhờ anh ráng giữ cho được cái lời hứa ngày xưa. Tất nhiên nếu họ có lật lọng thì Linh cũng không dùng cái tư thế của người đàn bà nhu nhược trong quá khứ để chịu đựng cho qua. Giờ cô đâu còn đơn độc, thời gian đã trang bị cho cô một tinh thần mới, ít nhất cô có cái đầu biết nghĩ cho tấm lòng cô.


Cũng gần hai năm rồi, mà Linh nghe từ nhân viên cũ đã nghỉ việc bên ấy, là tình hình công ty Du giờ sa sút lắm, gặp nhiều vấn đề về thủ tục giấy tờ, vì chẳng được theo dõi sát sao. Cô bé cũng tiếc cho hai vợ chồng, nhất là tiếc cho Du đã để mất một vị trí then chốt như Linh. Du bị stress nặng, nhưng vẫn sống với bạn gái. Ai cũng ngán ngẫm cho hai người họ, rồi sẽ kéo nhau đi đến đâu, khi mà chỉ nhìn vào túi tiền nhau như thế! Rồi sẽ xây thành nền tảng gì từ sự lợi dụng đây!


Gần đây Linh dính phải thị phi từ những hiểu lầm trong quá khứ, có lẽ Vy biết được những chuyện Du muốn quay lại với Linh, nên cô nàng ta ghen ngược, mà giờ chẳng biết còn gì để mà ghen, khi mà hai người đã chẳng còn dính líu gì nhau nữa. Hạnh phúc của Linh, sự nghiệp của Linh đã trao tay cho cô ta rồi. Vậy mà nỡ lòng nào, cô ấy không biết hối lỗi, không biết phải trái, không biết con người bị tổn thương là thê thảm như thế nào, nói không chừng là đã tự hư vong bản thân lâu rồi. Giờ họ chỉ vì vài hiểu lầm không đáng có, mà lăng mạ Linh không tiếc lời, thậm chí bôi nhọ danh dự và công ty của Linh trên Internet, khủng bố tinh thần bằng điện thoại và gián tiếp gây sóng gió cho công việc của Linh, cái tâm huyết mà cô cực khổ và hy sinh nhiều lắm mới gầy dựng nên. Căng thẳng, mệt mỏi khiến Linh cũng Stress nặng, phát sinh bệnh tật, và lại nhập viện nghỉ ngơi, bỏ dỡ bao công việc. Chính vì thế mà cô quyết định kể ra câu chuyện của mình, trong thời điểm sức khỏe đang có vấn đề.


Không biết tương lai mọi sự sẽ biến chuyển ra sao, vì thái độ của bên kia là bất hợp tác. Kẻ trong tối, người ngoài sáng, không biết đâu mà né. Linh chỉ còn biết cầu nguyện để thượng đế che chở cho mình...


***

Câu chuyện đến đây là thời điểm hiện tại rồi mọi người ạ! Mình hy vọng các độc giả khi ngồi xuống và trải lòng với Linh, sẽ ít nhiều thấy được bản chất của các vấn đề mà cô nhân vật này gặp phải trong suốt quá trình vừa qua. Có xấu, có tốt, có cái đáng khen, cũng không kém phần đáng chê trách,... chẳng biết thế nào là ai đúng ai sai, nhưng rất biết ơn vì mọi người đã bỏ thời gian quý báu để theo Linh trong suốt những ngày vừa qua. Sự chia sẻ và cảm thông của các bạn là niềm động viên rất lớn, vì với Linh thì được an ủi quan tâm là giá trị đáng trân trọng, thứ mà cô hiếm khi được nếm trải dù cho là bên cạnh người thương yêu nhất.


Thật sự mình cũng hy vọng sắp tới có thể tiếp tục đi nốt để đến được với kết thúc thật sự viên mãn, nhưng cuộc đời còn lắm vô thường, nên thôi, chờ đợi và lạc quan!

- Hết -
06:38 CH 15/10/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Vẫn chờ xem, tại sao lại là " trừng phạt" ?

Chữ " trừng phạt " ở đây chỉ nói trên quan điểm của người chồng thôi bạn. Hồi kết mình cũng sẽ đưa ra dẫn chứng ấy.
Tất nhiên với nhân vật chính thì đó là sự " bội bạc ", vì cô ấy có tội gì đâu mà bị trừng phạt.
04:16 CH 15/10/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
thương cái cô linh khờ khạo này qúa đi,nguoi mà cùng có cái tên giống mình.hjjj....hồi hộp hóng tiếp.
comment by WTT mobile view

Chắc bạn cũng biết trước cái kết là Linh sẽ không tiếp tục khờ khạo nữa đâu, vì lầm tin mà. Hy vọng bạn cũng được hạnh phúc như ý nhé!
08:21 SA 15/10/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Kỳ 14: Phân chia chi li...
***
Thất vọng quay về nhà, đau lòng... Người ấy có biết là Linh yêu thương đến nhường nào nên mới nhất quyết giữ tay đến phút cuối, mặc cho anh đối xử thậm tệ, coi thường, và bỏ rơi. Vì anh mà cô từ bỏ mơ ước thời tuổi trẻ, từ bỏ bạn bè, và hời hợt với chính gia đình mình, tất cả... hy sinh cho sự nghiệp của anh. Đến cuối cùng nhận lại nỗi đau tuyệt vọng.



Vừa bước vào nhà, anh gọi điện cho cô, quát:




- Em thôi ngay đi, đừng đeo bám nữa, quá mệt rồi, thật sự giờ nhìn em, anh chỉ thấy sợ mà thôi!


...


Đã vậy rồi, cô phải buông tay ra thôi...Nhưng cuộc đời quả trêu ngươi, cô có gì trong tay để đi tiếp đây? Đó giờ làm gì cũng toàn tâm cho chồng, không bao giờ biết đòi hỏi, vì sợ anh nghi ngại mình, rồi mất nhau sao! Cô e ngại đủ chuyện, đến cái việc nghe một bản nhạc mình thích nhưng không phải gu của anh, thì cô cũng tắt không nghe nữa... Sống nhiều năm trong cái sự dồn nén cảm xúc, dù có buồn tủi, hay tổn thương vì câu anh nói, cách anh cư xử,... cô cũng cố huyễn hoặc rồi chôn kín vào một góc riêng trong tim mình, và hi vọng từ từ chúng sẽ bay hơi. Khờ dại là vậy, yêu một người đến ngu si, bất chấp bản thân mình đau, lòng mình vỡ vụn, tự thân biến thành cái máy hơn là con người.




Trước khi đám cưới thì hai đứa đã có chút thành tựu, anh có trong tay 3 căn nhà, 1 chiếc xe hơi, 2 công ty TNHH, tài khoản ngân hàng, ... tất cả đều chỉ định có 1 người đứng tên, không có Linh. Cũng may là phần lớn nợ nần thì anh cũng đứng gánh. Nhưng sau này làm ăn thất bại, phải bán đi 2 căn nhà. Nói đến nợ, thì Linh cũng có gánh một phần nhỏ từ hồi hai đứa gặp khó khăn, chỉ khoảng 100 triệu. Nhưng giờ thất thế như vầy, lấy đâu ra mà trả? Giờ bước chân ra, mình lấy gì đấu với họ, rồi cuộc sống sắp tới thế nào đây? Tất cả không có trong từ điển của cô rồi. Linh chưa chuẩn bị cho phần này trong cuộc đời cô, quá tin vào kẻ vô tình.




Cô biết mình phải đi thu thập chứng cứ thôi, phòng cho trường hợp xấu nhất. Tất nhiên là Linh có tài khoản của riêng cô, trong đó có ít tiền từ những giao dịch phụ, lẻ tẻ trước giờ, vì lý do một số trường hợp không thông qua tài khoản của chồng được, nên anh đồng ý để vào tên Linh, nhưng anh vẫn kiểm soát nó. Lúc này đây, nó như cứu cánh duy nhất cho cô. Nó hiển nhiên phải là của cô, cô xứng đáng, mà thật sự quá rẻ mạt cho gần 7 năm làm việc như trâu bò. Cô dùng nó để bảo vệ cho khoản nợ cô gánh từ bên ngoài trước đây. Nhưng cô vẫn phải ra sức ép để anh giải quyết cho cô, vì chẳng cớ gì cô phải chịu phần thua thiệt. Cô dò la được căn hộ mà hai người họ đang sống bất hợp pháp, cô còn gọi cho một anh quản lý khu đó, và xác thực người thuê là Vy, họ bảo cô ta sống với " chồng " ở đấy... Hôm ấy, Linh quyết đến tận hang rắn đòi nợ. Chẳng biết cô suy nghĩ thế nào, mà dám đến đó một mình, cũng may họ không có nhà, chứ không...




Linh mon men theo sự hướng dẫn của bảo vệ, với lý do đến xem nhà cho thuê, cô đến được đúng số nhà cần tìm. Đứng trước cánh cửa đó, cô như chết lặng, chân tay yểu xiều, vậy là bọn họ sống ở đây. Họ hạnh phúc sắm sửa cho tổ ấm mới, trên sự thê thảm, tổn hại cô từ tinh thần đến sức lực... Cô còn nhớ cái hôm mới dọn đến đây, Vy đã hớn hở Post trên Facebook khoe rằng cô ấy đã có nhà mới, chụp từng vật dụng từ cái Tivi, tủ lạnh, đến cái bàn, cái ghế,... không thiếu thứ gì. Cửa khóa ngoài rồi. Cô đứng đó chờ... Chợt chị Minh gọi:




- Em hả, bữa giờ em ở đâu mà chị không thấy báo gì hết? Lo cho em quá!


- Em... đang đứng trước nhà bọn họ.


- Trời! Em có khùng không. Đi về ngay cho chị. Không được làm bậy nha!


- Không về, bọn họ giữ tiền của em. Em phải đòi lại cho bằng được.


- Tiền gì mà đòi? Đi về đi...


- Em phải đòi lại, chị cứ để em chờ ở đây!


- Em cứ như vậy, cái thân còn lo không xong, đang ốm yếu. Con đó nó chỉ cần nói mấy câu là em tức quá té xỉu liền thôi...


- Nó có quyền gì mà nói em chứ! Em phải gặp cả hai người bọn họ tại đây. Nói một lần cho bằng hết, 3 mặt 1 lời.


- Nó chỉ cần bước ra và bảo : có chồng không biết giữ, chạy qua đây tìm làm gì? Em nghe xong, lỡ tức quá em xỉu tại đó, nó làm gì em.... ai thấy?! Về ngay.




Biết Linh lúc này là người dễ kích động và thiếu suy nghĩ, chị Minh sợ có chuyện nên nhờ người quen gần đó chạy sang khuyên Linh về, ít nhất nếu cô bị gì thì còn biết mà ứng phó. Linh chờ họ từ 2h chiều, đến 6h tối thì tức quá nên gọi điện cho Du, bảo:




- Về ngay, tôi đang ở trước nhà anh đây!


- Tại sao anh phải nghe mệnh lệnh của em? Em đến đó làm gì?


- Tôi đến đòi cái đáng thuộc về tôi. Anh không được đem hết tiền bạc, tài sản mà tôi tạo dựng bằng máu và nước mắt để đem cho con đó ăn!


- Em có bị điên không? Con nào ăn, tiền của anh làm ra chỉ để nuôi em chứ ai vào đây?


- Anh là thằng dối trá! Anh đem tiền của tôi cho gái nó ăn, giờ còn nói gì nữa hả! Anh trả hết lại cho tôi đi, tôi chẳng có gì trong tay, đã vậy còn nợ nần cho anh nữa!


- Cô muốn làm tiền tôi đúng không?


- Anh đừng có quá đáng, tôi làm thì tôi hưởng. Hai người mà ép tôi đến đường cùng, tôi đi tố cáo đó! Tôi có bằng chứng hết đây...


- Tôi thách cô đó...




Du ngắt máy. Linh biết hắn bị nói trúng nên hết chối, nhưng cũng lo vì vừa chọc cho họ tức điên lên. Dù sao cô cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi. Cô chẳng còn gì để mà mất cả...




Hôm sau, Du chủ động chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho cô, vừa đúng số tiền cô đủ trả nợ. Thế là Linh giữ lại được 100 triệu tiền mặc cho mình bắt đầu cuộc sống mới. Linh vẫn sống trong căn nhà của cô, và Du cũng muốn cho êm chuyện, nên hứa sau này sẽ tiến hành cho cô toàn bộ căn nhà ấy, tuy nhiên dẫu sao cũng chỉ là lời hứa, vì anh ta bảo ráng chờ cho nhà ra sổ. Du lúc này vì tham vọng điên cuồng, nên hợp tác với Vy kinh doanh ngành nghề mới, bọn họ ảo tưởng với sự tác hợp của hai cái đầu đầy sạn, sẽ có thể bành trướng và sớm đạt được mục tiêu uy quyền mà Du hằng mong muốn. Hai con người đến với nhau chỉ vì tiền. Nên việc dẹp yên uy hiếp từ Linh, xem như thả tép bắt tôm, rút ngắn thời gian xúc tiến danh vọng.




Cuối cùng cô cũng chuẩn bị tâm lý và cho gia đình cô biết toàn bộ sự thể, ... không ai ngờ, chỉ biết nói tiếc cho Du. Nói về nhà chồng cô, từ dạo Linh trở về nhà sống một mình ở đó, thì họ cũng không can thiệp chuyện hai vợ chồng nữa, vì biết con trai mình đã hết khả năng quay đầu, hơn ai hết, họ hiểu con người Du, con người quá nhiều tham vọng ấy... Nhưng khi biết tin Linh đang quản lý căn nhà, và Du có ý định tặng cho Linh. Thì mẹ chồng cô tỏ thái độ không đồng ý, bà gọi cho con dâu và nói rằng nhà đó không phải chỉ có công của mình Linh, mà có phần ba mẹ đóng góp ngày xưa vài trăm, họ cho Du mượn mà chắc Du không nói cho Linh biết! Cho nên khuyên Linh nên ly hôn thuận tình và để tòa chia cho công bằng... và trả một phần cho ba mẹ nữa.




- Chứ giờ con lấy hết căn nhà đó! Con có thấy áy náy không?


- Dạ, con không tranh giành gì hết mẹ à. Nếu mẹ nói vậy, thì để con hỏi anh Du và đưa ra quyết định.




Linh lấy làm lạ, cô và Du góp sức gầy dựng sự nghiệp, biết hồi đầu mở công ty, ba mẹ có giúp ít chi phí, nhưng hồi ấy Linh chưa vào làm dâu nên không rõ chuyện thế nào, chỉ biết mình làm việc cho Du. Còn Du thì có hỗ trợ từ gia đình. Sau này mỗi khi mua tài sản, thì Linh là người tự thu xếp chuyển tiền, thanh toán, và cô thừa biết là tiền cô chuyển là từ kinh doanh mà ra, chứ chưa bao giờ nhận từ ai cả... Mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Linh có đứng tên tài sản nào đâu... ra tòa rồi chắc gì cô được chia, và chia ra sao, ... Vậy mà mẹ chồng cô lúc này còn nói một câu rằng giờ con cầm cỡ 1 tỷ cũng đủ rồi. Thế nào là đủ, tổn thương và thanh xuân của một người con gái, có thể mua bằng tiền hay sao...! Nghiệt ngã cho một kiếp cùng phận đàn bà, nhưng khi động chạm quyền lợi thì chẳng chịu thấu hiểu cho nhau... Mà nhà họ, quá cao sang rồi! Sau đó Linh có hỏi kỹ lại anh Du về chuyện mẹ chồng nói đến, thì anh phủ định về phần đóng góp vào căn nhà ấy. Anh bảo chắc ba mẹ muốn giữ phần cho anh nên nói vậy, vì biết Linh cũng là người sống có trước sau.




Thật sự là cười cũng gượng gạo, Linh đã nghĩ bụng cái chính cô muốn giữ căn nhà vì đó là mồ hôi công sức hai vợ chồng tạo dựng, giờ chỉ còn lại nó, cô mất hết rồi, công việc, sự nghiệp,... đều giao lại cho chồng. Cô đi tiếp sẽ không ít gánh nặng, như thân cò mưu sinh, chấp vá lại cuộc đời, cô còn nuôi mẹ nữa. Hai mẹ con cô sẽ về đây mà sống, làm lại từ đầu. Ước mong như vậy cũng là cái tội hay sao! Chẳng lẽ muốn cô uất ức mà chết đi họ mới cam lòng sao! Cô nghĩ vậy mà buồn lòng, cuối cùng phải nhập viện khẩn cấp... khi đang ngồi trên một chiếc Taxi.


( Tiếp theo - hồi kết )


08:11 SA 15/10/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Sáng ra đang cần làm mấy việc gấp mà nhìn cái tiêu đề mình tò mò quá, ý định là đọc thử vài dòng rồi sau đọc tiếp, nhưng câu chuyện bạn kể làm mình ko ngừng lại được, ráng đọc xong rồi làm việc. Nắm chặt tay bạn một cái cho những đau đớn ngày qua. Chúc bạn luôn vững tâm và nắm lấy được hạnh phúc. Biến cố làm mình trưởng thành và có sức đề kháng lắm bạn ạ. Giống như được uống vacxin vậy.

Sau bao vùi dập thì sức đề kháng sinh lý có giảm sút, nhưng đề kháng tâm lý tăng cao level lắm bạn!
Chúc bạn có những giây phút trải lòng thư thả với câu chuyện của Linh trong kỳ tới! @};-
05:44 CH 14/10/2015
Anh ngoại tình... là để trừng phạt em!
Kỳ 13: Thật nhiều cảm xúc tệ hại!
***
Sáng hôm sau anh về nhà. Linh vẫn ngồi đúng vị trí cũ, chờ anh, và chờ nghe phán quyết cuối cùng.


- Nhờ em tố cáo mà giờ cả nhà đòi từ anh rồi đó.

- Em không tố cáo, em chỉ nói sự thật thôi!

- Vậy bằng chứng của em đâu?

- Có cần phải nói bằng chứng ở đây không! Anh đối xử với em tệ bạc như vậy, giờ còn chối nữa hả?

- Bản thân em đã làm gì để anh phải hành động như vậy? Anh không qua lại bất chính với ai cả... Anh mệt mỏi khi phải cùng chung mái nhà với em, nên anh đi. Với lại em hãy nhớ cho kỹ đi, hồi xưa không có anh là gia đình em khốn đốn đó,...

- Anh nói vậy nghĩa là sao! Em đi làm cho anh, em dùng sức lực của mình để nuôi gia đình em, em chưa từng kêu anh phải mua cho họ dù chỉ là một cái kẹo! Mỗi tháng em chỉ dám chi ra 3,5 triệu để gửi cho mẹ em đi chợ. Không hơn, không kém. Lương của em như vậy, mà em có kêu ca gì không? Em có dám mua sắm gì cho riêng em quá đáng không? Lúc nào anh cũng biết tất cả chi tiêu của gia đình hết... Còn nữa, tất cả giao dịch của công ty đều chuyển vào tài khoản của anh từ đó đến giờ, và ngay cả tài sản cũng chỉ mình anh đứng tên... Em có dám ý kiến gì không? Em bước ra là trắng tay đó...Mà giờ anh nói không có anh là gia đình em khốn đốn! Em có chân tay mà!


Biết Linh nắm giữ nhiều thông tin công ty, và nếu có làm quá lên thì anh cũng khó mà nói chuyện với gia đình, vì ai ai cũng biết Du là người sai trái. Nên anh ta ra yêu sách:


- Vậy giờ em sống ở nhà này đi, anh ra thuê nhà khác ở, để tránh thái độ của em. Mỗi tháng anh cho em 10 triệu, không cần làm gì hết. Muốn đi đâu hay chơi gì thì chơi.

- Em muốn li dị.

- Anh chưa muốn, cứ ở như vậy đi. Sau này sống lại được thì sống.


Anh ta nghĩ mình là ai mà đưa ra cái mệnh lệnh và giam lỏng cô như thế... ? Thật sự không hiểu con người này, không yêu, không thể sống chung, nhưng cũng không cho người ta ra đi, mà lại giam giữ như một người đàn bà có danh không phận. Linh chợt nghĩ hay vì anh cũng muốn có thời gian suy xét, nên mới muốn điều đình với cô như thế. Cô vội gọi thử cho chị Minh, nhờ giúp sức:


- Nó không chịu li dị mà cũng không chịu sống chung hả? Lạ ta, không biết nó muốn gì. Vì theo như chị nghe được thì bọn nó vẫn đang qua lại mà. Chị biết người yêu của con Vy, để chị nhờ người cho hắn biết nó đang phá hoại gia đình người khác, xem người đó có can thiệp được giúp em không! Nghe nói trước giờ người đó chăm sóc nó chu đáo lắm, không chừng nói nó sẽ nghe mà buông thằng Du ra.

- Vậy em nhờ hết vào chị.


Vài ngày sau:


- Không có kết quả rồi em à. Thì ra cha đó cũng bị nó đá từ sau khi cặp với thằng Du. Hắn cũng săn đón để nó quay về, nhưng nó bất cần. Cũng phải thôi vì kiểu họ là " ăn bánh trả tiền ", chỗ nào tốt hơn thì nó đậu vào.

- Vậy người ta không đồng ý giúp em hả chị?!

- Thì hắn có thử tác động, tặng quà cho con đó, và hù nó thế này : Đàn bà ghê lắm, em động vào chồng người ta, coi chừng họ cho em ca acid đó!... Rồi em biết nó trả lời sao không!

- Nói sao chị!

- Nó kêu: Sài Gòn này có tiền làm gì mà chẳng được! Thôi chị thấy em bỏ đi, không đáng đâu em à. Hai người đó tự tìm đến nhau mà, mình không cứu vãng được đâu. Chị chỉ lo cho sức khỏe của em và tương lai sau này thôi.


Linh vẫn rất cố chấp, muốn rằng dù còn một tia hy vọng cuối cùng, cô cũng phải ráng níu giữ. Và hôm đó, cô đã được có cơ hội để từ bỏ " tia hy vọng cuối cùng ấy ".


Chiều đó chồng Linh về nhà, lấy vài vật dụng của anh và dẫn con chó cưng ... ra đi.


- Anh đi đâu vậy?

- Anh thuê được nhà rồi. Giờ anh dọn sang đó.

- Gần đây không? Cho em biết được không để em thỉnh thoảng sang dọn dẹp, nấu nướng cho anh ăn...

- Sau này anh sẽ cho em biết. Giờ anh đang gấp.


Linh vội vàng vào xỏ đôi giầy, đứng ở cửa xe, nhưng anh đã khóa lại, cô vào không được nên đứng trước nhà suy tính. Quá nôn nóng sợ chồng đi mất không bao giờ về nữa, Linh giả vờ dắt chiếc xe máy ra và bảo chồng:


- Thôi vậy anh đi đi, khi nào tiện thì đưa em sang cho biết nhà. Em đi ăn tối một mình đây...

- Uhm.


Thật ra Linh đã có ý định sẽ theo dõi chồng. Cô chờ anh đi trước rồi nổ ga chạy từ từ theo... Thật sự trong đầu rất lo, vì cô đã không chạy xe máy từ rất lâu rồi, cũng gần 6 năm nay. Thỉnh thoảng có đi ra siêu thị gần nhà thì dùng đến, nhưng kêu đi xa và ra ngoài đường lớn thì rất dễ bị giật mình vì khoảng cách các xe gần nhau quá, giống như bệnh tâm lý.

Anh ta để ý thấy Linh chưa chịu ra khỏi cổng nên dừng xe lại, giả vờ bấm điện thoại gọi... và quan sát cô. Biết bị nghi ngờ, Linh chạy ra khỏi và nấp vào một con hẻm nhỏ, chờ bám đuôi anh. Xe của Du vừa vụt ra, Linh lao theo ngay, cố xoay sở giữ khoảng cách với cái tâm lý sợ các xe khác từ trong hẻm chạy ra bất ngờ... Đến chỗ đèn đỏ, anh ta phát hiện. Và sau đó hắn cố tình cắt đuôi cô, Du rẽ vào một siêu thị và ở trong đấy 15 phút, Linh đoán ý nên phục kích ngay bãi xe 4 chỗ. Thấy từ xa bóng xe chồng mình vừa ra khỏi cổng bảo vệ, Linh vội chạy theo sau tiếp... Du nhìn vào kính chiếu hậu hai bên, ánh mắt đã bắt được Linh... Hắn bực quá nên lần này quyết phải cắt cho bằng được. Du rồ ga rất mạnh, tốc độ tăng bất ngờ, đường thì đông và rộng thênh thang, xe Du lao như tên bắn, lạng lách điên cuồng, còn Linh với chiếc xe bé tẹo, phân khối lúc ấy chỉ đủ bằng 1/10 vận tốc oto, vì Linh có dám chạy nhanh đâu... nhưng đến nước này, cô liều mạng, cố nhấn ga mà không thèm quan sát sau trước... Tất cả sự tập trung lúc này chỉ là cái đuôi xe ấy, không để được mất dấu... Bất ngờ, Du đánh mạnh xe rẽ trái khi vừa đèn vàng, Linh ngốc đến độ chẳng thèm nhìn hiện trạng, lao theo, đến khi kịp nhìn về phía trước thì bên kia đường, hàng hàng xe to xe bé, ùa về phía cô như tên đạn. Linh bị đánh thức bởi trăm tiếng còi xe, mới đứng lại giữa dòng ngược xuôi... hoảng loạn.

Cuối cùng cô sợ quá, cố chờ và lê xe ra khỏi khúc cua ấy, nhưng khi đi đến được điểm an toàn thì Du cũng biến mất tâm. Xe hết xăng.


Ức đến mức khóc không ra tiếng, Linh dắt xe đến cây xăng gần đấy... Mà trong đầu không nhớ là có tiền hay không! Đến trạm xăng thì mở ra trong cốp không có ví tiền, cô quên mang rồi! Thấy thê thảm quá, cơn giận, buồn, tủi, nhục,... muốn trào dâng... may mắn sao phát hiện trong túi còn sót lại 10 ngàn đồng. Anh đổ xăng hỏi:


- Bao nhiêu vậy em?

- ( Linh nói không ra hơi, nên giơ 10 ngón tay ra hiệu )


Đến khi anh ta đến gần, chuẩn bị đưa vòi vào bơm, thì thấy trên tay cô có 10 ngàn, liền quát:


- Có 10 ngàn mà đưa 10 ngón tay, tôi bấm 100 ngàn, bực mình.


Cuối cùng cũng có xăng để mà về. Lúc này, Linh mới trào được nước mắt, không biết mừng vì việc mua được xăng, hay mừng vì mình chưa chết. Hoặc, cũng có thể là đau lòng quá đỗi!

( Còn tiếp - sắp kết )
03:17 CH 14/10/2015
m
Mercyintherain
Hóng
471Điểm·2Bài viết
Báo cáo