http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/nam-14-tuoi-toi-bi-bac-si-gioi-nhat-que-lam-dung-3556534.html Năm 14 tuổi tôi bị bác sĩ giỏi nhất quê lạm dụng Ký ức xấu đầu tiên là khi tôi còn rất bé, có lẽ chưa đủ 6 tuổi vì chưa đi học mẫu giáo, đôi khi anh trai vẫn còn phải bế tôi trên tay. Nhà tôi ở nông thôn, xung quanh nhà là vườn cây um tùm, hôm đó anh trai bế tôi ra hàng rào giáp với nhà hàng xóm, rồi trao tôi cho anh hàng xóm lúc đó khoảng 14-16 tuổi (tôi không thể nhớ được vì sao anh trai lại đưa tôi cho người đó bế, cũng như không nhớ gì về người đó, ngoài hành động mà người đó đã làm với tôi). Nhà đó có rất nhiều con trai, cách xa tuổi tôi nên tôi không biết ai với ai. Sau khi anh trai đi, người đó bế tôi trên tay và ghì lấy tôi, hôn lên mặt, lên cổ. Lúc đó tôi không biết hành động ấy là như thế nào, chỉ biết mình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi đẩy anh ta ra và không hiểu sao biết nói thế này: “Thả em xuống không em la lên”, sau đó tôi được thả xuống. Tôi không có nhiều ký ức ở tuổi trước khi học mẫu giáo, đó là một trong những ký ức hiếm hoi nhưng không ám ảnh. Có lẽ vì tôi còn quá bé chưa hiểu được, nhưng nó chỉ cho tôi biết rằng không nên gặp người đó, đến chỗ đó. Sau đó mười mấy năm, khi tôi đang học đại học về nhà thì nghe nhà hàng xóm đó có một người con trai phải ra tòa vì hiếp dâm bé nhà hàng xóm khác. Người đàn ông khác ám ảnh tuổi thơ tôi là một bác sĩ. Người này giỏi nhất quê tôi, mở phòng khám tư. Mẹ dẫn tôi đến khám bệnh, lúc đó tôi khoảng 12-14 tuổi. Trong một lần mẹ nói chuyện với người khác tôi có nghe mẹ nói ông bác sĩ này nổi tiếng “dê”, nhưng có lẽ mẹ nghĩ tôi là trẻ con nên không cảnh giác. Mẹ ngồi ngoài để một mình bác sĩ khám tôi (hay do vị bác sĩ cố ý sắp đặt như vậy tôi cũng không biết nữa). Bác sĩ đo nhịp tim, bắt tôi phải cởi nút áo, đưa thiết bị vào trong áo ngực tôi, cố tình đụng chạm một cô bé tuổi mới lớn như tôi. Tôi mơ hồ cảm nhận điều đó không đúng nhưng cũng tự hỏi hay là khám bệnh thì phải thế? Tôi xấu hổ, sợ và ghét bác sĩ từ đó. Với tôi, đó là điều cực kỳ xấu hổ và ám ảnh. Nó theo tôi suốt những năm tháng sau, tôi rất sợ đến bác sĩ, đặc biệt sau này khi đi chụp X-quang, siêu âm khi trong phòng chỉ có một bác sĩ nam. Sau này khi lớn, tôi mới biết hình như chỉ có ở quê mới khám kiểu thế, đúng quy định là khi chụp X-quang bệnh nhân được phát một chiếc áo choàng, khi đo nhịp tim cũng không phải cởi nút áo như vậy. Bác sĩ này hình như giờ đã là giám đốc bệnh viện. Gần đây tôi biết có quy định khi bác sĩ nam khám cho bệnh nhân nữ phải có mặt ít nhất một y tá nữ, nhưng không phải nơi nào cũng tuân theo quy định này, không phải người dân ai cũng biết quy định này, đặc biệt là ở nông thôn. Một lần khác khi tôi đạp xe trên con đường vắng vẻ ở quê, thằng nhóc trạc tuổi, nổi tiếng quậy phá trong làng chạy xe theo và đụng chạm vào phần nhạy cảm tôi. Tôi cực kỳ xấu hổ và tức giận. Lúc này tôi đã là thiếu nữ, biết rút kinh nghiệm để sau này không bị như vậy nữa. Tôi không giỏi văn để diễn tả cảm xúc khi đó, có thể có những chuyện bây giờ ngay chính tôi cảm thấy không đến nỗi kinh khủng như vậy, nhưng với một cô bé thì thực sự ám ảnh, nếu sự việc đi xa hơn hậu quả sẽ khôn lường. Tôi mong những ai làm cha mẹ hãy quan tâm, trò chuyện với con cái mình, giáo dục kiến thức giới tính cho bé, khuyến khích động viên bé tâm sự. Đừng cho bé trai và bé gái ngủ chung, dù là anh chị em, đặc biệt khi các bé ngày càng dậy thì sớm như hiện nay.
làm sao để có hình của thằng B này để mọi người share một thể nhỉ> http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/m...at-chua-95482/ 'Mẹ ơi, các chú xử tới đâu rồi? Ông B. gần bị bắt chưa' 10:12 15/03/2017 (Gia đình) - Ở tuổi con, những gì đáng ghi khắc lẽ ra phải là trò chơi, là búp bê; đằng này lại là những cuộc gọi, những thư từ ông B. dụ dỗ con. Các mẹ cần dạy con cách tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục Kẻ xâm hại trẻ em còn nhởn nhơ, làm sao mẹ có thể yên tâm đi làm? Hãy dừng ngay việc nhục mạ con trẻ Con gái bây giờ lười vào bếp? Mất con, mẹ đếm thời gian bằng những đêm trắng bên bàn thờ. Thương con từ khi ra đời đến tuổi 13 đã chịu đủ tai ương, hết tai nạn giao thông, đến bị phỏng, bị té sông. Rồi một biến cố trời giáng đã cướp con khỏi vòng tay mẹ. Mẹ không đủ sức để giữ con. 4-thay-2_14233181Tác giả Hữu Thị Lợi cùng con gái Hồ Mộng K. (đã tự tử sau khi bị xâm hại tình dục nhưng chưa được xử lý thỏa đáng)Vì phải kiếm tiền nuôi con và em gái con, mẹ rời quê Cà Mau đi làm công nhân tận Bình Dương. Một ngày, con gọi điện thoại báo, tuần trước con đã bị ông B. hàng xóm làm trò người lớn khiến mẹ bàng hoàng. Mẹ vội vàng đón xe về nhà. Nhìn con vàng võ, bơ phờ, ánh mắt thất thần, mẹ muốn đến ngay nhà ông B. để làm cho ra lẽ. Nhưng, mẹ tin pháp luật, tin sự việc sẽ được đưa ra ánh sáng. Nhớ mà thương, con riu ríu theo mẹ đi nộp đơn tố cáo ở công an xã; đơn được chuyển lên cấp cao hơn, con luôn ngoan ngoãn hợp tác, cho các chú giám định, lấy lời khai. Tim mẹ như ai cắt khi nghe con thuật lại từng lời nói, hành động ông B. đã làm. Ở tuổi con, những gì đáng ghi khắc lẽ ra phải là trò chơi, là búp bê; đằng này lại là những cuộc gọi, những thư từ ông B. dụ dỗ con; ông đẩy con vào buồng; ông nhiều lần sàm sỡ và cho tiền, cho con hút thuốc lá đến nghiện. Con còn nhớ thật chi tiết cách bài trí trong buồng của ông B., thậm chí ông có đặc điểm gì ở 'vùng kín'. Vậy mà mọi chuyện vẫn bế tắc. Mẹ nhận được quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau với lý do: 'Chỉ có lời khai của Hồ Mộng K., ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông B. có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em đối với Hồ Mộng K.'. Mẹ nhận quyết định vào tháng 11/2016, khoảng hai tháng sau khi nộp đơn tố cáo. Mẹ thắt lòng không biết rồi con sẽ sống thế nào khi niềm tin bị đánh cắp, kẻ ác vẫn nhởn nhơ. Vì thế, mẹ đã giấu tờ quyết định lạnh lùng đó để giữ cho con chút hy vọng mà sống. Hằng ngày con vẫn hỏi: 'Mẹ ơi, các chú xử tới đâu rồi? Ông B. gần bị bắt chưa'. Mẹ chỉ nói được vỏn vẹn một chữ 'chờ' rồi quay lưng đi ngay, sợ những câu hỏi tiếp theo của con sẽ làm mẹ trào nước mắt mà tiết lộ tất cả. Một hôm con đột nhiên nổi loạn, quăng ném đồ đạc, con xăm xăm qua nhà ông B. chửi mắng, gào thét, khác hẳn với tính ngoan hiền, lễ phép vốn có. Thì ra, con đã phát hiện được tờ quyết định oan nghiệt đó, uất ức bùng nổ. Hôm sau, con ngủ mãi không thấy dậy, mẹ vào giường xem thì nghe con thều thào yếu ớt: 'Mẹ, con đã uống thuốc…'. Thì ra, con đã gom hết thuốc tây trong nhà mà uống, bao nhiêu là thuốc huyết áp, đau khớp, đau bao tử… của bà ngoại. Cả nhà tức tốc đưa con đi bệnh viện nhưng con đã bỏ những người thân yêu ra đi vào ngày hôm sau, 11/2/2017. Lúc chuẩn bị liệm, mẹ đã ngất đi khi bắt gặp bức tâm thư với dòng chữ nắn nót quen thuộc: 'Tôi đã sắp chết không còn ở trên trái đất này nữa. Tôi chết nhắm mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết'. Cái tựa con viết ngay đầu thư “Sự thật phơi bày” cho thấy con đã trông mong công lý đến nhường nào. Càng đau đớn hơn là con từ giã cõi đời chỉ sớm hơn hai ngày so với ngày mẹ định đưa con lên sống tại ngôi nhà Nhịp Cầu Hạnh Phúc ở TP.HCM, chung với những bạn đồng cảnh ngộ. Trước đây, buổi chiều là thời điểm vui vầy sum họp, cả nhà quây quần bên mâm cơm; nhưng giờ mẹ sợ buổi chiều. Mẹ cứ nghe như có tiếng con văng vẳng bên tai, có cảm giác vòng tay nhỏ của con đang ôm cổ mẹ từ phía sau. Mẹ nhớ con từng ước mơ làm ca sĩ, rồi lại thích thành nhà văn, thoắt cái lại là làm thầy thuốc… Mẹ cứ bật cười vì con là con nhà nghèo mà “tham”. Mẹ nghẹn ngào nhớ lần cùng nhau xem ti vi, con bất giác quay sang hỏi: 'Tóc mai sợi vắn sợi dài… Tóc mai là sao hả mẹ?'. Mẹ đã phớt lờ như không nghe, vì mẹ không được học nhiều nên không rõ chuyện chữ nghĩa, định bụng khi nào tìm hiểu được sẽ giải thích cho con. Giờ đã không còn kịp nữa rồi… Mẹ nhớ mùa hè năm ngoái, mỗi khi gọi điện, con cứ giục mẹ về với con, năn nỉ mẹ đừng đi nữa. Sau này mẹ mới hiểu đó chính là thời điểm con bắt đầu bị ông B. nhiều lần giở trò. Vậy mà mẹ không đủ nhạy bén để hiểu con đang bị nguy cơ rình rập, cứ khăng khăng là mẹ còn phải kiếm tiền để lo cho hai chị em con. Con gái, mẹ thật có lỗi với con! Mẹ đã không giữ được cho con mái ấm gia đình trọn vẹn có đủ mẹ cha từ khi con mới ba tuổi; giờ lại không bảo vệ được con khỏi nanh vuốt của những tên yêu tinh đội lốt người. Viết những dòng này, mẹ mong các phụ huynh khác hãy gắng dành cho con mình tình thương yêu và sự quan tâm đầy đủ, kịp thời. Con đã xa, mẹ không thể làm gì được nữa cho con, dù chỉ là một cái siết tay động viên. Điều duy nhất mẹ có thể làm là quyết tâm tiếp tục gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật, đòi lại công bằng, thực hiện di nguyện trong thư con để lại… Hữu Thị Lợi (X.Tân Lộc, H.Thới Bình, Cà Mau)
em gửi các chị hình ảnh minh hoạ nè: NL: Rõ khổ, không có bột nước phải dùng bột 200 gạo tẻ + 200 g bột năng (Ngâm qua đêm + 1 chút muối cho thấu bột) Thịt nhợn Nấm mèo(gọi vậy cho nó sang) Hành lá Dầu ăn Thật là nhiều lá chuối vài sợi dây buộc cho nó khỏi kiếm cớ khỏa thân
Dáo bột cho chín
Cho bột vào túi bắt bông kem , không thèm lắp đui cho khỏi phải rửa Thịt băm nhỏ, lấm mèo thái nhỏ, trộn đều với 1 xíu muối. Lá chuối cho vào lò bắn, nhanh cực kì, 700W khoảng 3 phút thôi, lau khô là dùng được. Hành thái nhỏ, cho dầu ăn vào, cho vào lò vi sáng bắn tí cho nó ấm áp.
Cái này là làm hàng thôi, gói 1 lá như thế này nó mềm oặt ra ý
Phải điêu ngoa nhiều lá như này này
Cho nhân lên nhá, nhân xào rồi hấp cho nó nhanh Xếp hàng chuẩn bị đi tắm hơi này
Thành phẩm đây. Chu choa, bánh răng bừa của người ta phải cứng cáp, bánh của mình làm bằng bột khô sao mà lại phải dùng xìa để xúc mới nhục, quyết phục thù
Năm 14 tuổi tôi bị bác sĩ giỏi nhất quê lạm dụng
Ký ức xấu đầu tiên là khi tôi còn rất bé, có lẽ chưa đủ 6 tuổi vì chưa đi học mẫu giáo, đôi khi anh trai vẫn còn phải bế tôi trên tay. Nhà tôi ở nông thôn, xung quanh nhà là vườn cây um tùm, hôm đó anh trai bế tôi ra hàng rào giáp với nhà hàng xóm, rồi trao tôi cho anh hàng xóm lúc đó khoảng 14-16 tuổi (tôi không thể nhớ được vì sao anh trai lại đưa tôi cho người đó bế, cũng như không nhớ gì về người đó, ngoài hành động mà người đó đã làm với tôi). Nhà đó có rất nhiều con trai, cách xa tuổi tôi nên tôi không biết ai với ai.
Sau khi anh trai đi, người đó bế tôi trên tay và ghì lấy tôi, hôn lên mặt, lên cổ. Lúc đó tôi không biết hành động ấy là như thế nào, chỉ biết mình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi đẩy anh ta ra và không hiểu sao biết nói thế này: “Thả em xuống không em la lên”, sau đó tôi được thả xuống. Tôi không có nhiều ký ức ở tuổi trước khi học mẫu giáo, đó là một trong những ký ức hiếm hoi nhưng không ám ảnh. Có lẽ vì tôi còn quá bé chưa hiểu được, nhưng nó chỉ cho tôi biết rằng không nên gặp người đó, đến chỗ đó. Sau đó mười mấy năm, khi tôi đang học đại học về nhà thì nghe nhà hàng xóm đó có một người con trai phải ra tòa vì hiếp dâm bé nhà hàng xóm khác.
Người đàn ông khác ám ảnh tuổi thơ tôi là một bác sĩ. Người này giỏi nhất quê tôi, mở phòng khám tư. Mẹ dẫn tôi đến khám bệnh, lúc đó tôi khoảng 12-14 tuổi. Trong một lần mẹ nói chuyện với người khác tôi có nghe mẹ nói ông bác sĩ này nổi tiếng “dê”, nhưng có lẽ mẹ nghĩ tôi là trẻ con nên không cảnh giác. Mẹ ngồi ngoài để một mình bác sĩ khám tôi (hay do vị bác sĩ cố ý sắp đặt như vậy tôi cũng không biết nữa). Bác sĩ đo nhịp tim, bắt tôi phải cởi nút áo, đưa thiết bị vào trong áo ngực tôi, cố tình đụng chạm một cô bé tuổi mới lớn như tôi. Tôi mơ hồ cảm nhận điều đó không đúng nhưng cũng tự hỏi hay là khám bệnh thì phải thế? Tôi xấu hổ, sợ và ghét bác sĩ từ đó. Với tôi, đó là điều cực kỳ xấu hổ và ám ảnh. Nó theo tôi suốt những năm tháng sau, tôi rất sợ đến bác sĩ, đặc biệt sau này khi đi chụp X-quang, siêu âm khi trong phòng chỉ có một bác sĩ nam.
Sau này khi lớn, tôi mới biết hình như chỉ có ở quê mới khám kiểu thế, đúng quy định là khi chụp X-quang bệnh nhân được phát một chiếc áo choàng, khi đo nhịp tim cũng không phải cởi nút áo như vậy. Bác sĩ này hình như giờ đã là giám đốc bệnh viện. Gần đây tôi biết có quy định khi bác sĩ nam khám cho bệnh nhân nữ phải có mặt ít nhất một y tá nữ, nhưng không phải nơi nào cũng tuân theo quy định này, không phải người dân ai cũng biết quy định này, đặc biệt là ở nông thôn.
Một lần khác khi tôi đạp xe trên con đường vắng vẻ ở quê, thằng nhóc trạc tuổi, nổi tiếng quậy phá trong làng chạy xe theo và đụng chạm vào phần nhạy cảm tôi. Tôi cực kỳ xấu hổ và tức giận. Lúc này tôi đã là thiếu nữ, biết rút kinh nghiệm để sau này không bị như vậy nữa.
Tôi không giỏi văn để diễn tả cảm xúc khi đó, có thể có những chuyện bây giờ ngay chính tôi cảm thấy không đến nỗi kinh khủng như vậy, nhưng với một cô bé thì thực sự ám ảnh, nếu sự việc đi xa hơn hậu quả sẽ khôn lường. Tôi mong những ai làm cha mẹ hãy quan tâm, trò chuyện với con cái mình, giáo dục kiến thức giới tính cho bé, khuyến khích động viên bé tâm sự. Đừng cho bé trai và bé gái ngủ chung, dù là anh chị em, đặc biệt khi các bé ngày càng dậy thì sớm như hiện nay.
http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/m...at-chua-95482/
'Mẹ ơi, các chú xử tới đâu rồi? Ông B. gần bị bắt chưa' 10:12 15/03/2017
(Gia đình) - Ở tuổi con, những gì đáng ghi khắc lẽ ra phải là trò chơi, là búp bê; đằng này lại là những cuộc gọi, những thư từ ông B. dụ dỗ con.
Các mẹ cần dạy con cách tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục
Kẻ xâm hại trẻ em còn nhởn nhơ, làm sao mẹ có thể yên tâm đi làm?
Hãy dừng ngay việc nhục mạ con trẻ
Con gái bây giờ lười vào bếp?
Mất con, mẹ đếm thời gian bằng những đêm trắng bên bàn thờ. Thương con từ khi ra đời đến tuổi 13 đã chịu đủ tai ương, hết tai nạn giao thông, đến bị phỏng, bị té sông. Rồi một biến cố trời giáng đã cướp con khỏi vòng tay mẹ. Mẹ không đủ sức để giữ con.
4-thay-2_14233181Tác giả Hữu Thị Lợi cùng con gái Hồ Mộng K. (đã tự tử sau khi bị xâm hại tình dục nhưng chưa được xử lý thỏa đáng)Vì phải kiếm tiền nuôi con và em gái con, mẹ rời quê Cà Mau đi làm công nhân tận Bình Dương. Một ngày, con gọi điện thoại báo, tuần trước con đã bị ông B. hàng xóm làm trò người lớn khiến mẹ bàng hoàng. Mẹ vội vàng đón xe về nhà. Nhìn con vàng võ, bơ phờ, ánh mắt thất thần, mẹ muốn đến ngay nhà ông B. để làm cho ra lẽ.
Nhưng, mẹ tin pháp luật, tin sự việc sẽ được đưa ra ánh sáng. Nhớ mà thương, con riu ríu theo mẹ đi nộp đơn tố cáo ở công an xã; đơn được chuyển lên cấp cao hơn, con luôn ngoan ngoãn hợp tác, cho các chú giám định, lấy lời khai.
Tim mẹ như ai cắt khi nghe con thuật lại từng lời nói, hành động ông B. đã làm. Ở tuổi con, những gì đáng ghi khắc lẽ ra phải là trò chơi, là búp bê; đằng này lại là những cuộc gọi, những thư từ ông B. dụ dỗ con; ông đẩy con vào buồng; ông nhiều lần sàm sỡ và cho tiền, cho con hút thuốc lá đến nghiện. Con còn nhớ thật chi tiết cách bài trí trong buồng của ông B., thậm chí ông có đặc điểm gì ở 'vùng kín'.
Vậy mà mọi chuyện vẫn bế tắc. Mẹ nhận được quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau với lý do: 'Chỉ có lời khai của Hồ Mộng K., ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông B. có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em đối với Hồ Mộng K.'.
Mẹ nhận quyết định vào tháng 11/2016, khoảng hai tháng sau khi nộp đơn tố cáo. Mẹ thắt lòng không biết rồi con sẽ sống thế nào khi niềm tin bị đánh cắp, kẻ ác vẫn nhởn nhơ.
Vì thế, mẹ đã giấu tờ quyết định lạnh lùng đó để giữ cho con chút hy vọng mà sống. Hằng ngày con vẫn hỏi: 'Mẹ ơi, các chú xử tới đâu rồi? Ông B. gần bị bắt chưa'. Mẹ chỉ nói được vỏn vẹn một chữ 'chờ' rồi quay lưng đi ngay, sợ những câu hỏi tiếp theo của con sẽ làm mẹ trào nước mắt mà tiết lộ tất cả.
Một hôm con đột nhiên nổi loạn, quăng ném đồ đạc, con xăm xăm qua nhà ông B. chửi mắng, gào thét, khác hẳn với tính ngoan hiền, lễ phép vốn có. Thì ra, con đã phát hiện được tờ quyết định oan nghiệt đó, uất ức bùng nổ.
Hôm sau, con ngủ mãi không thấy dậy, mẹ vào giường xem thì nghe con thều thào yếu ớt: 'Mẹ, con đã uống thuốc…'. Thì ra, con đã gom hết thuốc tây trong nhà mà uống, bao nhiêu là thuốc huyết áp, đau khớp, đau bao tử… của bà ngoại. Cả nhà tức tốc đưa con đi bệnh viện nhưng con đã bỏ những người thân yêu ra đi vào ngày hôm sau, 11/2/2017.
Lúc chuẩn bị liệm, mẹ đã ngất đi khi bắt gặp bức tâm thư với dòng chữ nắn nót quen thuộc: 'Tôi đã sắp chết không còn ở trên trái đất này nữa. Tôi chết nhắm mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết'. Cái tựa con viết ngay đầu thư “Sự thật phơi bày” cho thấy con đã trông mong công lý đến nhường nào.
Càng đau đớn hơn là con từ giã cõi đời chỉ sớm hơn hai ngày so với ngày mẹ định đưa con lên sống tại ngôi nhà Nhịp Cầu Hạnh Phúc ở TP.HCM, chung với những bạn đồng cảnh ngộ. Trước đây, buổi chiều là thời điểm vui vầy sum họp, cả nhà quây quần bên mâm cơm; nhưng giờ mẹ sợ buổi chiều. Mẹ cứ nghe như có tiếng con văng vẳng bên tai, có cảm giác vòng tay nhỏ của con đang ôm cổ mẹ từ phía sau.
Mẹ nhớ con từng ước mơ làm ca sĩ, rồi lại thích thành nhà văn, thoắt cái lại là làm thầy thuốc… Mẹ cứ bật cười vì con là con nhà nghèo mà “tham”. Mẹ nghẹn ngào nhớ lần cùng nhau xem ti vi, con bất giác quay sang hỏi: 'Tóc mai sợi vắn sợi dài… Tóc mai là sao hả mẹ?'.
Mẹ đã phớt lờ như không nghe, vì mẹ không được học nhiều nên không rõ chuyện chữ nghĩa, định bụng khi nào tìm hiểu được sẽ giải thích cho con. Giờ đã không còn kịp nữa rồi… Mẹ nhớ mùa hè năm ngoái, mỗi khi gọi điện, con cứ giục mẹ về với con, năn nỉ mẹ đừng đi nữa.
Sau này mẹ mới hiểu đó chính là thời điểm con bắt đầu bị ông B. nhiều lần giở trò. Vậy mà mẹ không đủ nhạy bén để hiểu con đang bị nguy cơ rình rập, cứ khăng khăng là mẹ còn phải kiếm tiền để lo cho hai chị em con.
Con gái, mẹ thật có lỗi với con! Mẹ đã không giữ được cho con mái ấm gia đình trọn vẹn có đủ mẹ cha từ khi con mới ba tuổi; giờ lại không bảo vệ được con khỏi nanh vuốt của những tên yêu tinh đội lốt người. Viết những dòng này, mẹ mong các phụ huynh khác hãy gắng dành cho con mình tình thương yêu và sự quan tâm đầy đủ, kịp thời.
Con đã xa, mẹ không thể làm gì được nữa cho con, dù chỉ là một cái siết tay động viên. Điều duy nhất mẹ có thể làm là quyết tâm tiếp tục gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật, đòi lại công bằng, thực hiện di nguyện trong thư con để lại…
Hữu Thị Lợi
(X.Tân Lộc, H.Thới Bình, Cà Mau)
Gia hạn điều tra vụ bé gái 8 tuổi 'tố' gã hàng xóm xâm hại
13/03/2017 11:16 GMT+7
- Cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai cho biết, đã hết thời hạn giải quyết tố giác tội phạm nhưng chưa đủ căn cứ nên đã thống nhất với Viện KSND cùng cấp gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh.
Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi Trịnh Y.N (trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) tố bị hàng xóm là Cao Mạnh H. (SN 1983, quê Thái Bình, tạm trú tại Hoàng Mai) xâm hại tình dục khiến dư luận bức xúc, hiện thời hạn giải quyết tố giác về tội phạm theo quy định của pháp luật đã hết.
Chị Nguyễn Thị L. (SN 1970, mẹ cháu Y.N) cho biết, sự việc xảy ra đã hơn 2 tháng, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa có tiến triển gì, kẻ có hành vi đồi bại với con gái chị vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
bé gái 8 tuổi bị xâm hại, xâm hại, Hoàng Mai, Hà Nội, tố cáo
Chị L. đau đớn trước sự việc của con gái mình
“Con gái tôi suy sụp rất nhiều, hằng đêm cháu vẫn hốt hoảng giật mình, quấy khóc. Nhìn con như thế, tôi đau như đứt từng khúc ruột”, chị L. buồn rầu nói.
Liên quan đến vụ việc, mới đây cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai đã có thông báo kết quả giải quyết tố giác về tội phạm.
Nội dung nêu: “Đến nay, thời hạn giải quyết tố giác về tội phạm quy định tại Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự đã hết, cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàng Mai chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm của chị L. Vì thế, cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai đã có văn bản gửi Viện KSND quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác tội phạm của chị L. Thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng”.
Nhận được thông báo này, gia đình chị L. khá buồn và lo lắng, bởi theo chị sự việc đã rành rành nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được kết luận cụ thể sau 2 tháng xác minh, điều tra.
Theo chị L. suốt thời gian qua gia đình chị và đặc biệt là cháu N. rất mệt mỏi vì vụ việc này.
“Tôi chỉ mong cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ việc một cách công tâm, chính xác để trừng trị kẻ có tội, trả lại danh dự cho con gái tôi. Nếu xâm hại con tôi mà không bị xử lý thì cũng sẽ xâm hại những đứa trẻ khác”, chị L. nói.
Cũng liên quan đến vụ việc này, mới đây Viện KSND Tối cao đã có thông báo yêu cầu Viện KSND TP Hà Nội vào cuộc làm rõ, báo cáo với lãnh đạo Viện về vụ việc này.
Trước đó, chị Nguyễn Thị L. (45 tuổi, trú tại Hoàng Mai), tố cáo việc con gái 8 tuổi của chị bị đối tượng Cao Mạnh H., thuê trọ gần nhà chị có hành vi xâm hại tình dục bé vào tối 8/1.
Sau đó, bé Y.N đã kể lại vụ việc với chị họ tên H. H sau đó đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho người lớn biết.
Bức xúc về sự việc, sáng 10/1, chị L. đã đưa con gái đến công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Cao Mạnh H. Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé Y.N đi giám định.
“Tại đây, tôi điếng người khi nghe bác sỹ bảo con gái tôi bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát và phù nề xung quanh”, chị L. bức xúc nói.
Ngay tối đó, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập Cao Mạnh H. để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L. tố cáo và ngày hôm sau, vụ việc được chuyển cho công an quận Hoàng Mai. Đối tượng sau đó đã bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai và được thả sau đó.
Sau khi được thả, Cao Mạnh H. đã cùng vợ con chuyển khỏi nơi cư trú.
Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f213/tang-cac-me-cong-thuc-lam-banh-rang-bua-banh-te-44594/#post32546694
Nguồn: Webtretho.com