Vớ phải bà mẹ chồng như thế này chắc mình chết luôn chứ chẳng sống nổi nữa. Phụ nữ khổ thật đó, tự dưng đến sống ở một nhà chẳng quen biết gì, lại còn phải phục vụ cho vừa lòng người ta nữa chứ :(
Em cũng dự sinh là 9/8/2016 DL đây . Em cũng dự định về quê chồng sinh con. Vì đây là đứa con trai đầu lòng của vck em. Mà bmc chỉ có mình chồng em là con trai. En cũng suy nghĩ, băn khoăn nhiều về việc comment by WTT mobile view
Em không hiểu câu chuyện số 6 cho lắm???
Em chào các chị, em kết hôn được gần năm nay rồi. Hồi trước khi kết hôn em lỡ dính bầu nhưng bị ốm và phải bỏ. Nhưng sau đó em phát hiện em không bình thường như trước, em ra nhiêu khí hư màu trắng đục bột bột, em không hề ngứa ngáy hay thấy có mùi lạ gì cả. Em đi khám và xét nghiệm thì bảo là bị nấm candida. E đặt thuốc 3 lần nhưng vẫn thấy vậy, không có tiến triển gì cả. Lần thứ 4 em đến khám tại chỗ khác thì bảo là không phải nấm mà là bị viêm nhẹ và cho dùng thuốc aciginal. Nhưng hiện tại em vẫn thấy tình trạng của mình như vậy. Các chị cho em biết là em bị làm sao đc không, và nếu ở hà nội đi khám ở đâu tiện mà nhanh.Email của em là lethiphuong07@gmail.comYH: phuong_le2107
đọc bài mà nói về mấy thằng miền TRung gia trưởng mà mắc mệt. Cầu Trời sau này con gái mình đừng vớ đứa nào ở miền Trung.
Mình không thuộc một bài hát ru nào, mỗi bài chỉ à ơi được dăm ba chữ. Quyết định không học hát nữa, để bé tự đi vào giấc ngủ thoai.
"Mâu thuẫn cha và vợ bạn là một thực tế không thể thay đổi. Vì vậy, gia đình có hai nhân vật này cùng chung sống là thực tế không thể xảy ra. Bạn có thể lựa chọn phụng dưỡng cha già và quên đi hanh phúc bản thân, hoặc quên đi chữ hiếu để lo cho gia đình của mình. Không sao cả, có nhiều người cả đời ăn chay trường, không lấy vợ mà." Bạn #leviet _law là luật sư sao? Xin lỗi nếu thật sự vậy thì mình nghĩ bạn nhầm nghề rồi!Bạn nói ra không thể nghe được một lời nào. Chỉ tội nghiệp cho chủ thớt nếu dại dột nghe lời bạn khuyên!
khổ hay không tự do bản thân mình thôi, kiểu phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng thích quan niệm truyền thống, sợ mang tiếng này nọ, cái cơ bản là công việc không có, không tự lập được phải phụ thuộc vào người khác nên lúc nào cũng chịu khổ, mà khổ cũng chả biết đường mở mồm ra mà kêu hoặc kiên quyết không làm theo. Cứ tưởng cái đức hi sinh, âm thầm chịu đựng là hay, tự chuốc khổ vào thân rồi không biết than ai. nếu là mình thì còn lâu mới có cái chuyện đấy, mới đẻ xong ai giúp được gì thì giúp không thì thôi tự mẹ con chăm nhau nấu ăn riêng luôn chứ nhất quyết không bao giờ đi hầu hạ làm osin cho những thể loại ngồi chơi xơi nước xoi mói thì khác. ở được thì ở không ở nổi thì biến đi thuê nhà hoặc về nhà ngoại mẹ con chăm nhau cho sung sướng, việc quái gì mà phải phụ thuộc người khác tự làm khổ bản thân mình. Bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm mong ngóng được tấm chồng tử tế, cho cuộc sống sung sướng vui vẻ hơn chứ không phải đi lấy của nợ về rồi làm khổ mình, đi làm osin hầu hạ người khác, tử tế với nhau thì đối tốt lại còn đểu coi mình không ra gì thì lượn đi cho khuất mắt.
Không phải miền trung đều vậy đâu bạn à, ở đâu cũng có người này người khác mà, chồng mình Thanh Hóa chính hiệu nè nhưng mà không gia trưởng đâu, nhà chồng mình ông bà cũng dễ tính lắm, con cái bận, hoặc không có tiền, ..... không về được thì thôi ông bà cũng không ý kiến gì cả. không bao giờ soi mói hay để ý con cái đâu. Ngược lại thì họ hàng bên nhà mình (Hà Nội chính hiệu nhé) thì cực kì gia trưởng xét nét con cháu các kiểu kinh lắm, tết nhất mà không về là họp họ hàng nói nọ nói kia, chả giúp vợ con được việc gì suốt ngày chỉ chơi thôi. mình thấy tùy người tùy phong cách nếp sống của từng nhà thôi à. miền bắc mình nhiều khi còn cổ hủ lạc hậu hơn khối người miền trung ấy
1. Đá đít ngay cái thằng chồng mất dạy ấy đi, chả cần đến nó nữa, một mình nuôi 2 con càng rảnh nợ đỡ hầu hạ nó mệt cả người. 3mẹ con nuôi nhau càng nhàn.
2. đọc xong mà không thấy tức cái thằng chồng (vì vốn dĩ nó đã khốn nạn rồi) mà chỉ tức cái sao phụ nữ Việt Nam mình lại có cái đức tính "hi sinh, nhẫn nhịn, cao thượng" tới mức không thể chấp nhận được. nhiều khi nó còn là mù quáng. người nào cũng biện minh cho mình là vợ chồng không bỏ được nhau đâu, cố nhẫn nhịn cho con còn có cha, vì con cái dù thế nào cũng không được bỏ nhau chấp nhận để con không bị mang tiếng không cha" ,... nói hơi quá đáng một tí là mình coi thường những ai mà sống lệ thuộc bị cái tư tưởng mụ mị ấy ăn mòn vào đầu óc cả mấy thế hệ từ các bà, các mẹ tới các chị em thanh niên bây giờ. Vì mình cũng là đứa con mà có người bố khốn nạn (khốn nạn hơn thằng chồng kia vì còn là loại người côn đồ lưu manh đánh chửi hành hạ vợ con không bằng con xúc vật) và người mẹ "hi sinh" như thế. bản thân mình rất nhiều lần khuyên mẹ mình hãy li dị hoặc kiện lên công an để họ giải quyết cho nhưng mẹ mình khong nghe chỉ âm thầm chịu đựng vì sợ mang tiếng bỏ chồng. mỗi lần bị đánh đập là mấy tháng đau nhức, mặt mũi xưng phồng có khi còn chả nhận ra nữa. cái kiểu "hi sinh âm thầm ấy để cho con có bố cho khỏi mang tiếng" nó chả giúp gì mình vui hơn mà còn cảm thấy như của nợ đời mình cũng phải gánh cùng.
đôi khi làm mẹ đơn thân còn sung sướng gấp vạn lần hơn cái kiểu có chồng như thế. mình thấy phụ nữ VN mình những ai đang có chồng như thế mà cũng chịu đựng được thì mình cũng phục luôn ý. cứ sống như vậy thì muôn đời vẫn khổ không bao giờ sung sướng lên được đâu
Mình ngày xưa cũng rất ghét hát ru, nghe chả khác gì nhạc đám ma. nhưng từ khi có con nhỏ thì cứ phải căng mồm ra mà hát như hâm ấy. đầu tiên thấy chả thích tí nào nhưng cố gượng ép mà hát. giờ kết quả con mình gần 3 tuổi nhưng thuộc rất nhiều các bài hát dân ca mà ngày xưa lúc nhỏ mình học mãi chẳng vào. Giờ lúc nào anh chàng chuẩn bị ngủ cũng "mẹ ơi, hát à ơi".
nói chung hát ru nó cũng có cái hay riêng của nó, nhiều khi mình hát cho con nghe để nó ngủ thì mình cũng buồn ngủ luôn, bạn chịu khó mà hát nhiều vào, sau này con lớn sẽ có rất nhiều tác dụng hay lắm đấy :D
bạn ý đùa tếu trêu chủ tốp ý mà, có gì đâu mà căng thẳng thế