Chào mọi người,em là lính mới trong diễn đàn,nhỏ lớn sinh ra và sống tại Đà Nẵng và đã đi làm đc hơn 1 năm rồi. Tuần sau em sẽ vào HCM để bắt đầu cuộc sống mới ,em xác định vào để thử thách cũng như trải nghiệm bản thân do trước giờ sống với gia đình cái gì cũng dc chu cấp cả nên bản thân hơi ỷ lại. Vì thế, em lang thang trên mạng để học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước, không ngờ lại gặp đúng topic này, đọc xong em càng có động lực mạnh mẽ hơn nữa.Trước mắt em ở chung với bạn,nhà nguyên căn ở quận Bình thạnh. Hành trang là 1 laptop, 1 D90, 1 Wave RS 5 tuổi cùng với chồng sách đọc.Em phấn đấu vào HCM với mục tiêu không thành danh cũng thành....nhân :)
Em có dùng chán rồi,nào là đậu tương,nho tím,cà chua,khoai tây...chả ăn thua gì cả,có khi phải dùng thêm thuốc chứ chả đùa ấy chứ. Chị có biết nên dùng loại nào không thì giúp em với ạ
Tôi thấy tính cách của mẹ bạn giống bạn lắm đấy. Cay nghiệt và nóng nảy
Mình cũng đồng ý với bạn này, thật ra quan điểm của mình là hãy nói ra những điều anh nghĩ. Vì có nói thì mới biết được. Phụ nữ mong manh lắm..........
Sự tự trọng bao giờ cũng làm cho chúng ta đẹp hơn, cao hơn kẻ khác. Sự căm hận không phải là chọn lựa thông thái. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó là lãng quên...
Bệnh này giống của bạn Ex chồng em. Nhiều lúc bị bộp te tua như mình đang phạm phải tội đồ vậy, cũng bởi vì tính ghen bệnh hoạn của bạn ấy. Kết quả là ly hôn. Ai cũng bảo yêu thì mới ghen. Hic, nhưng những ai đang sống với chồng/vợ như vậy thì mới thấy thấm thía. @nguocthoigian:status của gia đình chị bây giờ?he
hiểu thì có hiểu. Cơ bản là lên chức vợ rùi thì mấy mẹ quên hết điều căn bản =))
Bạn thật sự k hiểu ẩn ý của tiêu đề topic ah? haiz....
Chủ top quyết định chuẩn rồi đấy. Ít nhất thế nó mới là phương án giải quyết cho một cơn nhức nhối có thực, chứ ko phải mang kịch ra diễn với nhau để vui vẻ kiểu giả tạo.Chúc bạn an lành.
Đúng vậy, hoặc làm một chuyến phiêu lưu lênh đênh trên biển cho biết mùi sóng gió chẳng hạn. :DNói thật chủ top có cố gắng hâm nóng lại với vợ thì sau đó lại càng chán hơn cho mà xem....Mình cứ Gia Cát Dự thế để xem mấy ngày nữa chủ top nói gì :D Bệnh chán này mà cứ "Vồ vập, ân cần, ngoan hiền" thì vợ chủ top bị bỏ cũng đáng vì thiếu sáng tạo, học hỏi sai phương pháp @ chủ top: cả một bài dài ngoằng buôn than mình chỉ kết mỗi từ "CHẾT TIỆT" =))
Mình để ý thấy mỗi khi vc có trục trặc các mẹ hoang mang và áp dụng rất nhiều chiêu học hỏi từ người khác để cải thiện. Cái này rất phí thời gian, công sức mà hiệu quả ngược. Chỉ duy nhất bạn hiểu rõ tình trạng hôn nhân của bạn. Chồng bạn cũng là độc nhất vô nhị không giống bất kỳ ông chồng nào khác. Người duy nhất giải mã được vấn đề của bạn là chính bạn. Tâm sự là cần thiết, nhưng chỉ là để giải tỏa và làm cho đầu óc của bạn sáng rõ, nhìn thấu vấn đề của mình và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Khi bạn có vấn đề, bạn cần hướng vào "nội bộ" thay vì hướng ra bên ngoài. Việc hướng ra bên ngoài (trao đổi, hỏi han người này người kia...) quá nhiều sẽ làm bạn phân tán, mất phương hướng, không còn tinh bén khi tiếp cận với vấn đề của mình nữa. Bạn trở nên bạc nhược và có xu hướng sống nhờ vào kinh nghiệm của người khác. Trở về với chính bạn, trực giác sẽ phát triển tốt nhất, bạn có cơ hội đưa ra quyết định tốt nhất. Thân thiết với chính bạn, bạn sẽ vững vàng lên không ngờ. Một điều nữa, hãy quan sát các mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội. Ngẫm nghĩ và rút ra điều gì đó, cộng với kinh nghiệm sống của bản thân, bạn sẽ có cơ hội lớn lên. Vì vậy, sống chậm hơn một chút, cô đọng một chút, lắng nghe bản thân và chịu khó quan sát xung quanh một chút, chúng ta sẽ có cơ hội phát triển. "Dục tốc bất đạt", điều gì cũng cần phải có thời gian. Biết chờ đợi, biết từ từ, biết kiên nhẫn, rồi việc đâu có đó, đừng quýnh quáng lên mà hỏng việc. Vợ chồng lúc nóng lúc lạnh là bình thường. Cũng đừng sốt ruột mà vội gia giảm thêm các loại gia vị thập cẩm, sẽ làm tình hình thêm xấu đi thôi. Cuối cùng, biết chấp nhận là chìa khóa của hạnh phúc. Đổi thay là chân lý ở đời, không có cái gì đừng lặng bao giờ, tình cảm cũng vậy. Cứ đi tìm lý do tại sao người thay đổi, mình thay đổi thì ... chẳng bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Hãy làm tốt nhất có thể và biết chấp nhận quy luật "có trời mới biết tại sao". Chúc tất cả các bà vợ bình tĩnh và sáng suốt!
Nhậu xỉn, đi xe máy về trời mưa mà chả mang áo mưa, vừa đi vừa ngửa mặt lên trời cho từng hạt mát lạnh đậu trên tóc, trên mặt, trên mắt, thật dễ chịu. Tự nhiên thấy yêu mưa kinh khủng. Giá như chỉ có ta với mưa, đừng có những u sầu phiền muộn nữa.
Đây cũng lại là một chủ đề mà mình cảm thấy rất tâm huyết và trăn trở: Đó là quyền của người phụ nữ Việt Nam. Sống ở 2 thế giới khác nhau, mình nhận rõ phụ nữ Việt Nam thiệt thòi nhiều quá. Phần lớn là do quan điểm trói buộc từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác. Phụ nữ Châu Âu họ thế nào: rất độc lập, tự chủ về kinh tế, và hoàn toàn bình đằng với đàn ông. Ngay cách xưng hô cũng rất bình đẳng, chỉ có I và you. Vô hình chung, mọi ranh giới về tuổi tác bị xóa nhòa. Tôi giao tiếp với những phụ nữ có thể hơn mình đến 10 tuổi nhưng vẫn thấy rất trẻ trung và quyến rũ, có thể yêu được. Trong khi đó về Việt Nam, gọi chị chị em em thì đã đào ra cả cái hố sâu hoắm về tuổi tác mà lại mất hết cả sự ngọt ngào. Bên kia họ có thể chia tay, có đến 3 người con, nhưng trai tân theo họ ầm ầm. Không bao giờ có khái niệm mất giá, vì mọi người đều bình đẳng. Tôi thật sự thấy rất thương phụ nữ Việt Nam ở điểm này. Họ thiệt thòi nhiều quá. Lấy chồng về thì phụ nữ Việt Nam chắc phải mọc thêm 3 cái đầu 6 cái tay mới thỏa mãn hết gia đình nhà chồng. Đối với tôi họ đúng là siêu nhân, ai cũng vậy. Làm lụng quần quật, thậm chí mới sinh đẻ xong vừa mổ hôm trước hôm sau đã gượng dậy chăm con. Giỏi quá, vĩ đại quá! Ở gia đình tôi, 2 vợ chồng sống riêng, tôi cố gắng tạo ra không khí bình đẳng nhất có thể giữa 2 vợ chồng. Có lẽ vì thế cô ấy yêu tôi rất rất nhiều... Nhưng đó lại là câu chuyện khác rồi. Một trong những ước mong của tôi là dần dần phụ nữ Việt Nam sẽ bình đẳng và được tôn trọng hơn trong xã hội này. Lúc đó tôi sẽ rất mừng.
Về lý thuyết bạn nói là đúng, nhưng nghĩ lại cứ thấy lạnh lùng thế nào ấy. Có lẽ bạn có tư tưởng tân tiến kiểu Âu Mỹ còn vợ bạn thì vẫn theo tư tưởng phương Đông, lấy chồng là phụ thuộc vào chồng, phải giữ chồng cho mình đến hết đời. Cơ bản là phụ nữ VN vẫn theo quan điểm dựa dẫm vào chồng, và trong xã hội VN khi phụ nữ đã có chồng là mất giá, cánh cửa không còn rộng mở như khi con gái. Có lẽ bạn không nói với vợ bạn quan điểm này ngay từ trước khi cưới, nếu nói mình nghĩ cô ấy sẽ không dám cưới bạn.
Người ĐN đích thực của hôm nay mà ra đi cũng phí nhỉ? ĐN thật là nơi lý tưởng để sinh sống nếu có khả năng tìm được 1 công việc vừa phải ...SG nhiều cơ hội cho công việc nhưng môi trường sống thì không thể được như ĐN, bạn bè mình người ĐN đa số ở ngoài đó, năn nỉ họ cũng không vào SG.
Người ngoài Bắc vào SG thì mình thấy có lý, mà cũng không khuyến khích vì SG đông quá rồi, ngán cảnh bụi bặm và kẹt xe hàng ngày hàng giờ...trừ sáng chủ nhật.