Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật kí sau chia tay - động viên bản thân - đi...
Chúng ta đã trở thành người xa lạ từ lâu rồi anh nhỉ!
Gặp người quen, bạn bè ai cũng hỏi em buồn không. " Không"- câu trả lời ngắn gọn. Nhưng em nói dối đấy. Ai lại không buồn khi phải từ bỏ cái mà mình yêu nhất hả anh? Em cũng không ngoại lệ. Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói, anh hiểu mà đúg không? Em vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh mà theo như anh nói là ông trời cho ta cái duyên ý
. Em vẫn luôn vui vì cái ấn tượng đầu tiên em được thấy ở anh vô cùng tếu. Là 1 thằng nhóc béo ( so với vóc dáng của em thời ấy nhé chứ bây giờ thì không) và cái tính cách vô cùng vô duyên. Nhờ vậy mà em nhớ anh cho tới khi cả hai gặp lại trong khoảng thời gian hơn 1 năm. Gặp lại anh em vẫn không khỏi choáng vì cái thân hình quá chi là mũm mĩm của anh, nhưng em lại thích vậy vì nhờ đó mà em có cái để trêu anh..Zui chứ nhỉ. Rồi cả cái ngày cắm trại 26/3, đám quỷ cứ nhốn nháo " Đợi nha T, sắp có chuyện zui....blabla" làm em cứ liên tưởng tới 1 màn tỏ tình nào đó hoành tà tráng lắm. Ai ngờ mừng hụt, chẳng có gì ngoài việc tối đó anh chở em về nhà lấy ít đồ và đi trong im lặng. Nản. Nhưng em cũng tỏ ra rất chi là bình tĩnh, y như không có gì vậy (mình là con gái mà..). Nhiều lúc nghĩ 1 mình em cũng buồn cười vì tại sao mình tỉnh dữ zậy trời, giả bộ cũng giỏi ghê, khoái muốn chết mà bày đặt. Thế rồi cái ảo tưởng trong em cũng mất tiêu hồi nào không hay, và vào 1 ngày đẹp trời, không nắng, không mưa, có trăng( có trăng mà đòi nắng với mưa ^^) đi sinh nhật cô giáo về, về thì về đi, đằng này lại còn bày vẽ đi dạo mát, cơ mà em cũng khoái vì được anh chở đi mà. Uk! Thì đi...đùng 1 cái anh nắm tay em, háhá ta nói trời đất quay cuồng, tay chân bủn rủn. Và rồi anh cũng nói " Làm người iu anh nha", em khoái thôi rồi. Đồng ý cái rụp luôn. Lần đầu tiên nắm tay nhau cũng nhiều cảm xúc anh nhỉ! Toát cả mồ hôi. Và từ đó chúng ta yêu nhau. Rất nhiều kỉ niệm, gần 5 5 cơ mà, vui buồn có cả. Và đó cũng là lí do hôm nay em viết những dòng này, em ghi lại 1 điều gì đó theo em là quan trọng trong gần 5 5 qua trước khi em phải quên tất cả. Chắc anh vẫn nhớ 1105 con hạc em gấp tặng anh vào ngày sinh nhật anh đúng không. Nghe bảo 1000 con hạc cho 1 điều ước, bài hát nó hay hát vậy mà. Làm luôn 1105 con vừa tặng được 1 điều ước vừa có ý nghĩa rất hay...1 đời 1 kiếp 0 phai. HáHá em cũng thấy khâm phục em ghê, sao thời đó em có thể nghĩ ra những thứ kinh điển như zậy ta, vẫn muốn được chút xíu thông minh như thời đó để có thể tẩy não, cơ mà giờ em nghĩ tẩy não chỉ có cách đâm đầu vào Contaner ( sợ không tẩy được mà lại phải lên trển ngồi ăn trái cây lại khổ). Đau! Thôi vậy. Thích là 1 việc, làm mới cực, em có biết xếp hạc đậu, phải học đấy, làm từng ấy hạc mà em cặm cụi cả gần 4 tháng chứ ít j, vậy mà chả bao giờ nghĩ ra việc tự làm tặng mình để mình có 1 điều ước, dại trai dễ sợ. Rồi không biết anh có ước gì với từng ấy con hạc của em không, nhưng chắc chắn 1 điều là anh sẽ ước cho cá nhân anh chứ không phải là em ^^. Vì đơn giản là những việc cơ bản anh có thể làm được anh còn không làm cho em chứ nói gì là ước. Em đang trách anh đấy, lúc trước em vẫn hay trách hờn anh nhiều, giờ thêm 1 lần cũng có là gì đâu đúng không anh, huống gì lại là lần cuối. Anh yêu em, em biết..Nhưng em lại biết 1 điều quan trọng là không ai yêu người khác hơn chính bản thân họ. Vậy mà anh toàn bảo em là " Anh iu vk nhất, hơn tất cả mọi thứ". Anh toàn lừa trẻ trâu.
- " Tại sao anh iu em? em chả có j nổi bật, lại có cái lịch sử phá phách????? Kì"
- " Không có lí do chỉ vì anh iu vk thôi". Bao giờ anh cũng trả lời huề vốn
- " Vậy anh iu em nhiều ko?"
- "Quá nhiều luôn ấy vk, không gì có thể so sánh được, cũng không gì có thể đong đếm được, nhiều hơn cả sao trên trời và cát trên toàn Trái Đất...Haha"
- " Xạo xạo...cơ mà em vẫn tin......"
Vậy mà lúc ấy em chẳng nghĩ được là lắm hôm trời mưa thì làm gì có sao...mùa thu thì mãi còn, nhưng cũng có lúc nó thay lá mà anh...
Anh đâu xạo em đâu chẳng qua là tại em toàn nghĩ lúc trời đẹp mà không nghĩ tới lúc trời xấu thôi.
Người ta vẫn bảo : " Nên trân trọng người con gái ở bên cạnh bạn lúc bạn 20t vì lúc đó bạn chẳng có gì..". Cũng có cái đúng đó, thời còn đi học mình đã có gì trong tay đâu. Vậy mà anh vẫn tệ với em. Chán thật!
Anh nhớ đã có lần mình nói về chuyện tương lai không, nếu không còn iu nhau nữa chúng ta sẽ trở thành bạn thân hoặc anh em. Em thích vậy mà. Vì theo em không phải bất cứ cái gì cũng phải chiếm hữu mới gọi là mãn nguyện..Và rồi anh đã dập tắt cả cái suy nghĩ đó của em, anh tệ thật..Anh không biết đâu, cách đây không lâu, nhớ anh em vẫn mè nheo mít ướt, giống cái thuở mà mấy tháng mới được gặp nhau cứ gặp anh là em ôm anh khóc ngon lành ấy, hay là gọi dt khóc như mưa như gió vì 1 lí do đơn giản là " nhớ ck". Nhưng đó là " cách đây không lâu" thôi. Giờ thì không anh à.. Anh biết gì không, khi em chạy xe, không may đâm vào cây cột điện té, vài tuần sau vết thương lành em không còn đau nữa, nhưng em vẫn đề phòng cái khu vực có cây cột điện ấy vì 1 lí do đơn giản là nó vẫn đứng yên ở đó..
Đã có lúc em muốn nổi loạn, buông thả để quên những gì tồi tệ anh viết nên trong đầu em. Đã có lúc em say bí tỉ vì lúc say là lúc em thấy thoải mái nhất do không có sự xuất hiện của anh trong đầu em. Đã có lúc em đi chơi với hàng tá đứa con trai để biết rằng anh không phải là duy nhất..Nhưng...liệu anh có xứng đáng để em phải làm như vậy???? Trong khi em làm cho anh quá nhiều thứ để rồi anh trở nên ích kỉ đối với cả em. Vật chất quan trọng lắm nhất là ở thời điểm chúng ta đang sống.Nhưng anh thấy đó, em đâu đòi hỏi là " anh có tiền tui mới iu anh nha...." đâu, đúng không? Em iu anh khi anh không có điện thoại và xe máy cơ mà. Vậy mà sinh nhật em anh cũng chỉ tặng em hoa, em đâu cần hoa đâu, em muốn được anh chúc mừng theo cái kiểu ngày đầu ấy. Ngày anh còn đi học khó khăn về kinh tế và thời gian vậy mà anh vẫn làm cho em thấy rằng mình hạnh phúc nhất được mà. -" Sau này đi làm thoải mái rồi anh sẽ bù đắp cho vk, anh hứa"
-" Em không cần đâu, có anh là zui rồi!". Vậy mà giờ đây em lại cần
Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Có nhiều cách để mình không phải làm tổn thương nhau mà anh....Nếu được chọn lại, em sẽ không chọn việc yêu anh. Không phải em sợ đau đâu nha, em vốn lì sẵn rồi, mà là vì em sẽ hành hạ lại người đã làm xước tim em. Em sợ em sẽ ác hơn vốn sẵn có..Vì thế anh phải sống thật tốt anh nhé vì nếu không em sẽ cười nhạo anh đấy..Em không hi vọng gặp anh trên đường, vì khi thấy anh trên đường đi với cô ấy là em lại khó chịu và nếu có gặp em cũng sẽ không nhìn anh đâu. Chào anh - người đã đi ngang cuộc đời em!
12:13 CH 25/04/2014
Nhật ký hôn nhân của tôi
Vợ chồng sống với nhau cả đời đấy chị ạ, nếu chồng chị thương chị thì cái người tên Duyên kia có đeo bám cỡ nào cũng chả làm được gì. Đằng này lại còn ăn ở với nhau, lừa dối chị cả 1 thời gian dài nữa chứ. Chị sinh con cho anh ta, con chị và chị nằm viện mà anh ta có đoái hoài gì đâu, vẫn đầu ấp tay gối với con khác, còn bà mẹ chồng nữa chứ, dung túng cho thằng con làm chuyện hèn hạ. Em đồng ý chị thương con, con mình rứt ruột đẻ ra ai chẳng thương, nhưng nếu vì nghĩ thương con mà chị níu kéo thì vô tình chị sẽ làm khổ cho con chị và cả bản thân chị nữa. Nên li dị đi, em khuyên chị như vây.
09:12 SA 22/04/2014
m
Meocon.Conmeo
Hóng
359
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- " Tại sao anh iu em? em chả có j nổi bật, lại có cái lịch sử phá phách????? Kì"
- " Không có lí do chỉ vì anh iu vk thôi". Bao giờ anh cũng trả lời huề vốn
- " Vậy anh iu em nhiều ko?"
- "Quá nhiều luôn ấy vk, không gì có thể so sánh được, cũng không gì có thể đong đếm được, nhiều hơn cả sao trên trời và cát trên toàn Trái Đất...Haha"
- " Xạo xạo...cơ mà em vẫn tin......"
Vậy mà lúc ấy em chẳng nghĩ được là lắm hôm trời mưa thì làm gì có sao...mùa thu thì mãi còn, nhưng cũng có lúc nó thay lá mà anh...
Anh đâu xạo em đâu chẳng qua là tại em toàn nghĩ lúc trời đẹp mà không nghĩ tới lúc trời xấu thôi.
Người ta vẫn bảo : " Nên trân trọng người con gái ở bên cạnh bạn lúc bạn 20t vì lúc đó bạn chẳng có gì..". Cũng có cái đúng đó, thời còn đi học mình đã có gì trong tay đâu. Vậy mà anh vẫn tệ với em. Chán thật!
Anh nhớ đã có lần mình nói về chuyện tương lai không, nếu không còn iu nhau nữa chúng ta sẽ trở thành bạn thân hoặc anh em. Em thích vậy mà. Vì theo em không phải bất cứ cái gì cũng phải chiếm hữu mới gọi là mãn nguyện..Và rồi anh đã dập tắt cả cái suy nghĩ đó của em, anh tệ thật..Anh không biết đâu, cách đây không lâu, nhớ anh em vẫn mè nheo mít ướt, giống cái thuở mà mấy tháng mới được gặp nhau cứ gặp anh là em ôm anh khóc ngon lành ấy, hay là gọi dt khóc như mưa như gió vì 1 lí do đơn giản là " nhớ ck". Nhưng đó là " cách đây không lâu" thôi. Giờ thì không anh à.. Anh biết gì không, khi em chạy xe, không may đâm vào cây cột điện té, vài tuần sau vết thương lành em không còn đau nữa, nhưng em vẫn đề phòng cái khu vực có cây cột điện ấy vì 1 lí do đơn giản là nó vẫn đứng yên ở đó..
Đã có lúc em muốn nổi loạn, buông thả để quên những gì tồi tệ anh viết nên trong đầu em. Đã có lúc em say bí tỉ vì lúc say là lúc em thấy thoải mái nhất do không có sự xuất hiện của anh trong đầu em. Đã có lúc em đi chơi với hàng tá đứa con trai để biết rằng anh không phải là duy nhất..Nhưng...liệu anh có xứng đáng để em phải làm như vậy???? Trong khi em làm cho anh quá nhiều thứ để rồi anh trở nên ích kỉ đối với cả em. Vật chất quan trọng lắm nhất là ở thời điểm chúng ta đang sống.Nhưng anh thấy đó, em đâu đòi hỏi là " anh có tiền tui mới iu anh nha...." đâu, đúng không? Em iu anh khi anh không có điện thoại và xe máy cơ mà. Vậy mà sinh nhật em anh cũng chỉ tặng em hoa, em đâu cần hoa đâu, em muốn được anh chúc mừng theo cái kiểu ngày đầu ấy. Ngày anh còn đi học khó khăn về kinh tế và thời gian vậy mà anh vẫn làm cho em thấy rằng mình hạnh phúc nhất được mà. -" Sau này đi làm thoải mái rồi anh sẽ bù đắp cho vk, anh hứa"
-" Em không cần đâu, có anh là zui rồi!". Vậy mà giờ đây em lại cần
Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Có nhiều cách để mình không phải làm tổn thương nhau mà anh....Nếu được chọn lại, em sẽ không chọn việc yêu anh. Không phải em sợ đau đâu nha, em vốn lì sẵn rồi, mà là vì em sẽ hành hạ lại người đã làm xước tim em. Em sợ em sẽ ác hơn vốn sẵn có..Vì thế anh phải sống thật tốt anh nhé vì nếu không em sẽ cười nhạo anh đấy..Em không hi vọng gặp anh trên đường, vì khi thấy anh trên đường đi với cô ấy là em lại khó chịu và nếu có gặp em cũng sẽ không nhìn anh đâu. Chào anh - người đã đi ngang cuộc đời em!