Cách đây một năm, cô bạn mình có đứa em sang VN du lịch với mấy cậu bạn nó, mấy đứa đó đều kém tuổi mình. Đúng vào kì nghỉ hè, còn mình cho vào SG với ông bà 1 tháng. Mình tự do các buổi tối nên hay tụ tập bạn bè trên bar, bar Tây thôi, chủ yếu là đồng nghiệp, đến tán phét rồi về. Nhân dịp có mấy đứa em của bạn mình, mình cũng ngồi và gặp chúng nó. Tất cả đều là Sv mới ra trường, 24,25 tuổi đêù học lớp thạc sĩ với nhau và là người Pháp, Học xong nên đi Asia xả hơi. Mình coi như em mình nên rất tự nhiên chuyền trò với chúng nó. Sau một hồi thì người duy nhất mình nói chuyện còn lại một người. Chưa bào giờ có ai làm mình nói chuyện say mê đến thế, và kì lạ là cả 2 đều có tỉ thứ giống nhau, từ sở thích, đến các mối quan tâm, cách nhìn nhận hay quan điểm về việc gì đó…Nói từ 9h tối đến 3h sáng luôn mà vẫn còn chưa chán, bọn bạn cậu ấy và bạn mình đều đi từ lâu rồi. Không hiểu sao mình và cầu ấy đều không thể rời mắt nhau được, nói cười đến khản cả giọng mà chưa chán. Không hiểu có phải at first sight không mà mình cứ nghĩ sau đấy bọn mình sẽ ending cũng với nhau ở một nới nào đấy! Chưa bảo giờ trong suốt 28 năm mình có cảm giác này, cũng chưa bao giờ dù bạn bè toàn Tây, học ở Tây mà mình có tư tưởng one night stand, vì với mình không có cảm xúc hay tình cảm thì không thể nói chuyện hay nhìn mặt chứ đừng nói đến xxx. Nhưng với cậu ấy, ý nghĩ về xxx thỉnh thoảng lại lởn vởn trong đầu mình!!!Có lẽ nghĩ mình hơn 4 tuổi, lại có vẻ rất nhiều experience, nên cầu ấy cũng ngại!! Chỉ nói chuyện thôi, mình mà đề nghị thì vô duyên, cậu ấy dù " tình trong như đã" nhưng vẫn lịch sự ngồi im!! Kết quả là mình bảo sáng rồi mai nói tiếp, về KS ngủ đi, thế là cả 2 đứng dậy, mặt đầy luyến tiếc và …về.Nhưg sau đó chẳng ai ngủ, lại nhắn tin cho đến sáng, mình cũng kể với cậu ấy về status của mình, con mình…nói chung là không dấu diếm chuyện gì.Hôm đó là Friday nên hôm sau chúng mình gặp nhau, cafe ăn uống và lại nói chuyện. Chưa ai làm mình nói nhiều đến thế, mình không biết tiếng Pháp, may là tiếng Anh của cậu ấy perfect nên mới nói không biết mệt, cậu ấy cũng nói được tiếng Đức nên khi không muốn ai hiểu nội dung thì bon mình lại nói bằng tiếng Đức. Bọn mình chùn sở thích là đọc sách. nhất là sách lịch sử, mình choáng luôn vì cậu ấy còn biết rõ lịch sử VN có khi hơn học sinh cấp 3 ở VN, cầu ấy thậm chí nhớ rõ các chiến thắng của VN thời chiến tranh chống Phap và Mỹ, bọn mình cùng nhau say mệ văn hoá và lịch sử Đức nên câu chuyện dường như vô tận. Đến hôm sau thì thực sự mình và cậu ấy không thể rời nhau nửa bước. Và đến tối thì cả hai đều quyết định sẽ ở bên nhau. Cậu ấy ở khách sạn mà mình thì không thích vào khách sạn nhất là với Tây. Mình có căn hộ chung cư một đồng nghiệp thuê về nước được 2 tháng, đang đợi người đên ở, thế là mình nghĩ tốt nhất cả 2 nên đến đó. Chúng mình cùng nấu ăn, nghe nhạc và trò chuyện đến sáng…hôm sau! Dù chỉ có 2 người nhưng cậu ấy không hề có hành động nào gọi là đụng chạm, dù ngồi cạnh nhau!! Minh cũng không gợi ý vì nghĩ mình dù sao cũng là woman, ai lại gợi ý chuyện đó, thể là cậu ấy ngủ sofa. Đến sáng mình làm đồ ăn sáng và gọi cậu ấy dậy ăn, Mình kéo tay cậu ấy lên ( cuối cùng mình thành kẻ đụng chạm trước) cậu ấy mở mắt cứ nhìn mình không buông tay ra và 30 phút sau đó thì… (cái này chắc không cần kể)Vậy là trong suốt thời gian đó, mình và cậu ấy không rời (bé đi SG với ông bà) mình thì định mấy ngày sau đi trekking nên xin nghỉ phép, Cuối cùng bỏ cả phép để ở gần nhau, và thật sự trong cả tháng đó mình chưa bao giờ chán nói chuyện và xxx vói cậu ấy. Lần đầu tiên trong đời mình thấy cảm giác được share, được yêu và hạnh phúc đến thế.Mặc dù cậu ấy chỉ ở Viet Nam một tháng, nhưng một tháng đó chỉ ở Hanoi với mình, dự định vào Nam ra Bắc cũng dẹp luôn.Đầu tiên còn gọi mình bằng chị xưng em ngọt xớt, sau 2 tuần thì trống không rôi chuyển sang anh em, mình cũng kệ vì 99.9% nói tiếng Anh thì toàn I với you nên anh em quan trọng gì. chúng mình chưa nói lời yêu hay thích gì cả, dù trong lòng thì hiểu rõ. Thứ 6 tuần đó bé nhà mình về, còn theo lịch cậu ấy sẽ đi chủ nhật.Tuần đó mình hay phải về nhà dọn dẹp đón con rồi trường lớp, cậu ấy cũng ra ngoài liên tục, mình nghĩ là chắc găp hội bạn kia nên cũng kệ.Đến thứ 7 cậu ấy bảo mình cho bé đến ăn cùng, mình hơi ngại nhưng cũng đồng ý. Thật bất ngờ là bé nhà mình rất quấn cậu ấy, bé học tiếng Anh ở trường nên cũng giao tiếp được, 2 người chơi lego rồi chơi cưới ngựa,..đến mức lúc mình cho về bé còn khóc đòi ở lại ngủ với chú để chú kể chuyện.Hôm sau gặp cậu ấy, mình nặng trĩu, thì cậu ấy hẹn mình ở một địa chỉ khác, hoá ra cậu ấy trong mấy ngày gia hạn visa, đi thuê nhà, đi xin việc và nói cậu ấy muốn ở lại VN với mình, đã nói với bố mẹ cậu ấy rồi, không về Pháp nữa.Mình chẳng biết nói thế nào, xúc động có, lo lắng có, hạnh phúc có…Cậu ấy bảo cứ theo ý mình, mình có thể ở lại nhà mình, thỉnh thoảng qua với cậu ấy, còn lại thời gian là phương thuốc thử thách tốt nhất xem chuyện chúng mình đi tới đâu. Mình đồng ý, cậu ấy đi dạy học ở các trung tâm, gặp nhiều bạn student trẻ trung dễ thương lúc ấy có khi lại thấy bà mẹ một con là mình … quá già ấy chứ! Cậu ấy mới 24 tuổi, đẹp trai, mới xong thạc sĩ chưa nhiều experience trong cuộc sống, có thể gặp mình, một người đi nhiều, trải nhiều nên bị ngợp thì sao! Và đúng là thờ gian chứng mình tất cả, mình và cậu ấy càng lúc càng không thể rời xa nhau được, mình đã nói với chồng mình, bọn mình đã ly hôn ngay lập tức, chỉ không muốn bố mẹ hai bên biết vội vì sợ các cụ shock, định dần dần rồi nói. Bé nhà mình thì cứ sang ở với mình hoặc thích thì về với bố. Mọi chuyện tạm như vậy, chúng mình không nói đến tương lai, tức là chuyện kết hôn vì mình vừa trải qua chuyện ấy nên không muốn thêm áp lực, mình cũng nghĩ về khoảng cách 4 tuổi giữa bọn mình, nhưng hình như chỉ có mình nghĩ còn cậu ấy và gia đình hoàn toàn coi đó là chuyện chả có gì đáng nói.Cậu ấy tâm lí, chiều mình, nấu ăn dọn dẹp rửa bát đều sẵn sàng làm, thỉnh thoảng lang thang mua hoa, đi chợ (chợ chứ không phải siêu thị) về nấu ăn. Mình thật sự hạnh phúc cho đến 3 tháng trước. Bình thường mình uống thuốc hàng ngày đều vì sợ vụ accident do dùng bao lắm rồi, nhưng sau 4-5 tháng thì mình dừng 1 tháng cho đỡ hại, thì lại …dính. Với cậu cấy và gia đình cậu ấy thì là tin mừng vô kể, vì theo lý thì mình lúc nào xũng kết hôn được.Nhưng với bé nhà mình, mình cảm thấy thật có lỗi với bé, ông bà hai bên không đời nào cho bé ở với mình, hai bên đều có 1 đứa cháu duy nhất, mà nếu không ở với mình thì thiếu bàn tay của mẹ, lớn lên nó sẽ như thế nào. Mà mình cũng chưa dám nói thật với ông bà hai bên, các cụ bên nhà chồng mình đều 70-80 rồi sợ không chịu được, mình quý bố mẹ chồng mình như bố mẹ mình vậy. Nên càng nghĩ càng day dứt, không biết nên làm thế nào, có lẽ do có bầu nên thay đổi nội tiết, suốt ngày mình nghĩ bi quan khóc lóc. Chồng mình cũng nói giờ mình có hạnh phúc và gia đình mới thì để chồng mình và ông bà có trách nhiêm với con. Nhưng nghĩ đến con mình lại thấy có lỗi vô cùng, Giờ mình đuược 3 tháng rồi mà vẫn chưa nói chuyện được với bố mẹ 2 bên về chuyện của mình, bố mẹ chồng còn nhẹ chứ bố mẹ mình chắc không chấp nhận, nhất là lại con rể Tây.Mình chỉ viết ngắn gọn vì thấy buồn và bế tắc quá, càng nghĩ càng ngu đi, không biết phải làm sao.
Xin chào đại gia đình Webtretho! Thí sinh gửi bài với tựa đề: - Tên nhà hàng/quán ăn>>>Nhấn vào đây để tham gia ngay<<<
mình đang đặt buffet Thuỳ Dương rồi, 2 chỗ kia k biết Tràng An sao, buffet Viet đừng ăn, phí tiền lắm
Hahaa, chỉ có cùng tính cách mới hiểu được tâm trạng khi phải quen với người tính toán chi li bạn Just nhỉ. Xưa nay tớ cũng toàn kết bạn hoặc yêu các zai thoáng tính, còn thoáng hơn cả mình, nên chưa gặp ca nào thế này cả. Có lẽ yêu xa nên chưa có cơ hội bộc lộ bản tính, giờ giáp lá cà mới có thời gian gần gũi để tìm hiểu kỹ hơn. Thôi cứ tạm thời cho chàng thêm 1 thời gian để kiểm nghiệm rồi sẽ kết luận sau.
Mèo làm mình ghen tị với Seo quá đi thôi.Cám ơn Mèo nhá, giai mình người Ý 100%, mê ẩm thực, rượu, pizza, pasta kinh khủng. Hỏi mình quán Ý ở HN để đến kiểm tra xem ở đây họ làm có khác gì so với ở bên đó không? Thế là mình hỏi anh Google ra được mấy quán mà chốt lại là KS trong Sofitel Plaza và A little Italian ở Thợ Nhuộm để đi thử. Giờ phải thêm ngay mấy quán này vào mới được. À đợt tới, giai sang bọn mình sẽ vào cả SG nữa, Mèo có suggest địa chỉ nào không? Tks Mèo thêm lần nữa nhéNote: Giai mình cả đời chưa sang đến châu Á lần nào, lần này sang chọn VN là nước đầu tiên (ai bảo thich gái Việt làm chi) mà lại còn nuôi ý định kinh doanh wine với food của Ý ở VN nữa, nên thích mấy cái thông tin này lắm, ai có pm mình với nhé (tránh loãng topic :D nhà mềnh). Cám ơn cả nhà nhiều nhiều @};-@};-
WOW, cám ơn em Mèo ngố nhìu nha, chị sẽ dẫn zai đi thử mấy quán này, chị vừa hỏi bác Gúc địa chỉ mấy quán em giới thiệu thấy review rất ổn hihi. Mà tình hình em với zai thế nào rồi? Him về nước rùi à? Hai người có dự định gì lâu dài chưa? Cho chị hóng với ;;)Tặng hoa em nè @};-@};-@};-
Uh chị ăn 1 mình cũng có muốn zai trả tiền đâu nhưng him cứ giành trả. Em giới thiệu cho chị mấy quán Pháp và Ý em biết đi. Zai chị thích ăn pizza, pasta lắm. Chả bù cho mình ghét đặc mấy món đó. Cuối tuần vừa rồi đi ăn nhà hàng Ấn Độ là zai chị dẫn chị đi vì chị cũng ko khoái món Ấn lắm nên ko để ý. Nhưng ăn thấy cũng được. Him có 1 quyển hướng dẫn của ĐSQ Mỹ chỉ dẫn nhiều thứ ở Hà Nội khá hay ho mà mình chưa bít. :|Zai em gốc Ý hay Pháp mà rành mấy quán ăn đó vậy?
Hi cả nhà,Chúc mọi người một tuần mới tốt lành nha!Đầu tuần vào đọc thấy mọi người chúc mừng cho chuyện của Seo mà xúc động ghia, cảm ơn cả nhà đã động viên và chia sẻ với Seo. Trai nhà Seo sang đây cũng được hơn 1 tuần rùi, tình cảm vẫn dạt dào thắm thiết, còn hơn cả lúc yêu xa hihi. Nhưng có 1 chuyện mà mình thấy hơi lăn tăn muốn cả nhà góp ý. Vốn tính mình là đứa phóng khoáng trong chuyện tiêu pha, ăn uống, mua sắm, nói đúng hơn là hoang. Trước giờ các ex của mình cũng đều là người thoáng trong việc chi tiêu với mình, và mình cũng rất biết điều, bao giờ cũng kiểu có đi có lại cho đẹp lòng cả hai bên.Giờ yêu trai này nhiều khi đi với nhau thì trai vẫn vui vẻ trả tiền ăn uống, cà phê cà pháo cho cả 2 nhưng trai rất hay hỏi mình cái này quy ra USD là bao nhiêu, so với Mỹ thì đắt hay rẻ. Hầu như lần nào cũng thế và có vẻ khá cẩn thận, cân nhắc khi tiêu pha. Mình thì quen kiểu thích gì thì tiêu, ko cần suy nghĩ hoặc lăn tăn đắt rẻ. Thế nên mình thấy hơi khó chịu khi thấy trai hỏi như thế, cứ có cảm giác trai nâng lên đặt xuống khi tiêu tiền cho mình. Hơn nữa buổi tối trai ăn rất ít hoặc hầu như ko ăn, trong khi mình tuy ăn không nhiều nhưng ko thể bỏ bữa. Trai cũng biết nên vẫn hỏi mình xem mình có đói không thì trai đưa đi ăn nhưng có lúc mình ngại thấy trai ko ăn hoặc ăn ít nên mình cũng thôi, hoặc có hôm đi xem phim xong mình kêu đói, mình dẫn trai vào quán gọi 1 bát bún bò Huế, 2 cái phở cuốn thì trai cười bảo em ăn nhiều nhỉ. Mình cáu lên bảo tại sao anh lại nói thế, hay anh ko muốn cho em ăn? Thế là sợ quá xin lỗi rối rít bảo anh chỉ đùa thôi còn anh thích nhìn em ăn. Mà mình ăn một mình cứ cảm thấy khó chịu, ức chế thế nào ấy. Nếu kéo dài thế này chắc kiểu gì mình cũng gây gổ, cãi cọ với trai mất.Cả nhà góp ý xem mình có nên nói chuyện thẳng thắn với trai về chuyện này ko? Kinh nghiệm của mọi người trong vấn đề này thế nào? Có ai gặp tình huống tương tự ko? Mình rất ngại chuyện đi với mình mà ăn uống hay mua cái gì trai cũng hỏi giá rồi quy ra USD là bao nhiêu, so sánh đắt rẻ với mình. Một vài lần đầu thì còn chấp nhận được vì trai mới sang chưa biết, chứ lần nào cũng thế thì mình thấy khó chịu lắm, nếu không nói ra càng để lâu lại càng ức chế. Mình cũng ko muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của mình dành cho trai. Cả nhà cho ý kiến giúp mình với nhé.Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và may mắn.@};-@};-@};-
hú hú hú.......dạo nài busy quá nên ít vào nhà, vào confirm phát là tớ sẽ ra HN và dành 1 buổi off cùng nhà HN hen, dự kiến là ngày 30 nha cả nhà :p
mình muốn khóc quá. Tại sao mình lại là người yếu đuối thế này nhỉ? Xưa nay mình cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm cơ mà...tại sao mình cứ lần lữa hết lần này sang lần khác mà không quyết định chia tay dứt điểm nhỉ.....ngay cả các chị và các bạn trên đây cũng khuyên mình nên chia tay mà sao mình cứ cố níu kéo....Sao cứ cố níu kéo cái con người chỉ thích yêu mà không thích ràng buộc vậy nhỉ???Cá Bơn ơi, làm ơn mạnh mẽ lên.....tiếc nuối gì cái tên vừa già vừa xấu vừa xa ấy.....
Chị Nhoxmoon ơi, ko phải là em khắt khe đâu. Bây giờ chị thử đặt trường hợp anh trai chị học đh ra mà dắt 1 cô làm ở quán bar về xin cưới thì chị có chấp nhận liền ngay tức khắc ko ? Em ko nói tất cả người làm nghề đó đều ko tốt, nhưng đó không phải là 1 môi trường tốt để làm việc. Đúng là "nghề chọn mình chứ mình không được quyền chọn nó" nhưng để kiếm được tiền đâu phải chỉ có duy nhất 1 cách, chịu khó làm ăn và sống tiết kiệm thì sẽ vươn lên được thôi.Em thì em đồng ý hết với chị anhanh, chi trarau và tất cả các ý kiến khác trên này, vì thực tế ngoại trừ công thức toán học thì em tin rằng không có 1 điều gì đó đúng và sai rõ ràng như black và white được, cho nên ý kiến nào em thấy cũng đúng hết. Mà thật ra từ đầu cái mà em lăn tăn là chuyện mọi người khen đây là 1 câu chuyên tình yêu đẹp ( đúng là đẹp như cổ tích thật ), nhưng em có thấy vướng vất chuyện tiền bạc ở đâu đây. Laptop và iphone mà nhận như thế thì ko ổn.
Đầu tiên, cũng như mọi người, em thấy chị ý bán đắt quá. Cùng 1 sản phẩm bán chênh so với chỗ khác toàn dăm bảy chục nghìn hoặc có cái còn gấp đôi gấp 3 (lần ấy em mua những 3,4 sản phẩm một lúc cơ ạ, buồn mất mấy ngày). Đồng ý là hàng tôi nhập về tôi để giá bao nhiêu thì để, mua hay ko quyền bạn, cơ mà vấn đề là ở chỗ chị ý ngày ngày lên FB gửi thông điệp tới khán giả rằng chị bán hàng đúng giá, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, bán hàng quan trọng nhất là chữ tâm... Vậy việc bán một sản phẩm có giá thị trường là y với giá 2y, 3y (trong khi với số tiền đó khách có thể mua từ 2 đến 3 sản phẩm như thế ở chỗ khác) thì có gọi là có tâm không ạ?
Thêm nữa là hôm em mua hàng có xảy ra một việc nho nhỏ, khiến em cảm nhận được ngay là chị ấy thực sự là người không đáng tin cậy. Chuyện là khi trả tiền, em đưa 1 tờ tiền chẵn (nếu em ko nhớ nhầm thì là 500k) và chị ý phải trả lại em một ít tiền lẻ, cứ cho nôm na là em mua hàng hết 492k và chị ý phải trả lại em 8k nhé. Chị ý lục lục một lúc hình như ko đủ 8k thì phải. Chị ý chẳng thèm hỏi em gì cả, chìa ra 1 năm tiền 1k nhàu nhĩ và bảo: chị hết tiền lẻ rồi, còn có 5k, em cầm tạm vậy. Mà em để ý là chị ý có mấy tờ 10k. Nếu là người bán hàng thông thường thì ng ta sẽ hỏi là em có 2k lẻ ko chị đưa em 10k nhé. Dằng này chị lại định ỉm luôn của em 3k thì phải. May quá hôm đó em có 2k, em nhanh miệng nói luôn là em có tiền lẻ đây, chị đưa em 10k của chị là đc. Và em thấy mặt chị thoáng đổi sắc (thề với các chị là em ko tưởng tượng đâu ạ, và em cũng khá tinh trong những vụ này).
Đấy, việc nhỏ thế thôi, nhưng cũng đủ thể hiện đó là người như nào rồi, buôn bán mà thế thì không được đâu các chị ạ. Thêm vụ về nhà phát hiện ra mua hớ, em cũng chừa luôn. Các chị có ý định mua hàng chị Hương thì suy nghĩ kĩ nhé, check giá các mặt hàng trước khi mua ạ.
Em viết cm này để mọi người có thêm thông tin chứ không nhằm mục đích nói xấu ai hết ạ. Cám ơn mọi người. Em cũng hi vọng chị nào có thêm kngh gì "hay ho" thì vào share thêm với cả nhà để mọi người cùng biết nhé!