Mình thấy cuộc sống hôn nhân phải nếu muốn bền vững thì phải xuất phát ý thức từ 2 phía mới mong bền vững lâu dài. Ai Chẳng muốn là một người vợ tốt trong mắt chồng, muốn được iu thương trân trọng nhưng ngược lại người chồng cũng cần quan tâm hiểu cảm nhận của vợ chứ ko thể cứ đòi nhận từ một phía mà ko hề đáp lại. Vd như một ng vợ muốn quan tâm chồng khi chồng đi xa người vợ muốn thể hiện sự quan tâm chồng nt hỏi thăm: "oxa đang làm gì đó, ox ăn cơm chưa, hôm nay ox làm có mệt ko? " mà ng chồng vô tư đến vô tình ko nghĩ cảm giác của vợ chỉ nhắn một tin. " Anh ăn cơm rồi, mọi thứ bình thường thôi ah". Người chồng chỉ biết trả lời mà chẳng hỏi han gì tới người vợ lấy một câu thử hỏi có người vợ nào có kiên nhẫn mà nt tiếp câu thứ 2 ko? đôi lúc mình muốn quan tâm lo lắng thì chồng cứ thờ ơ, vô tư lự. Ox mình lúc chưa cưới thì thôi sáng trưa chiều tối nt cho mình. Đám hỏi rồi thì còn trưa chiều có khi trưa và tối. Cưới rồi thì giờ còn chiều hoặc tối. Có khi một ngày bặt lun. Nhiều lúc vợ chồng mình muốn quan tâm hỏi thăm ngọt ngào thì chồng lại làm mình thất vọng. Lúc mình đt thì nói chuyện vài câu. Tí anh gọi lại nha anh đang nc với mấy bạn tí ox gọi lại cho, rùi thì bặt lun đến khi đi ngủ mới nhớ đến mình mà gọi, có khi bùn quá mình đi ngủ lun chẳng thèm nghe. Đôi lúc sáng ngủ dậy lòng nghĩ đến chồng nt: ox ơi! dậy đi nè bxa nghe mùi khét rùi đó. thế là nhận được một tin nhắn. "Ox dậy rùi nè" hoặc có khi bặt lun... Chẳng phải người chồng đó ko iu thương hay chán gì mà có lẽ ng chồng đó vô tư vô tâm vì nghĩ giờ thì đã có vợ rùi chẳng cần phải vun đắp gì nhiều dù gì thì vẫn là vợ chứ có gì đâu. Được rồi thì có lẽ họ nghĩ ko sợ mất. Vậy đó mà đôi khi mình bùn bỏ mặt chẳng thèm quan tâm thì trách móc là vợ ko quan tâm. Mình nói ra cảm nhận của mình về sự thơ ơ vô tâm của chồng thì y như rằng sữa được vài hôm rùi đâu cũng vào đấy. Nhiều lúc ko biết sống sao cho vừa lòng người, ko quan tâm thì cứ lo cuộc sống vợ chồng sẽ lâu ngày nhàm chán, còn quan tâm thì đôi lúc hụt hẩng vì chồng vo tư, vô tâm. Bởi thế cuộc sống vc mình nghĩ cần 2 phía mới bền vững lâu dài được, quan trọng là ý thức của mỗi ng thôi.
Anh ở Yên Khánh ven bờ sông Đáy em nhé .con đò dịch đít sang ngang cuối sông có một cái làng thò ra nhà anh ở đó
Sao lại giống vợ chồng mình thế nhỉ? Chồng đi làm xa cuối tuần mới về, mình thèm lắm được gối đầu tay Chồng rồi 2vc tỉ tê tâm sự nhưng Chồng thì vô tư bạn bè nhậu nhẹt, về nhà đã mệt nhoài hoặc say xỉn còn đâu mà tâm sự. Nhắn tin hỏi việc gì đấy thì trả lời còn tâm sự hoa lá cành thì chỉ có tin gửi đi mà không có tin trả lời. Cũng không phải là Chồng không còn yêu thương vợ nhưng .... lắm lúc mình bảo nói chuyện với Chồng thà em nói luôn với đầu gối cho xong, vậy mà cũng k phản ứng gì. Buồn
Từ đầu tháng này khi anh phải đi làm trên công trường, chỉ đến tối thứ 7 anh mới về, sáng thứ 2 anh lại phải đi sớm nhưng chủ nhật nào anh cũng đi chơi và uống rượu với bạn K và hội bạn của K từ nửa buổi sáng đến gần tối mới về trong tình trạng say khướt. Trong khi cuộc sống gia đình đang vô cùng khó khăn, nợ nần khắp nơi, tiền chi tiêu hàng ngày cũng không đủ, thằng cu lớn phải gửi ở quê với bà ngoại và tối nào cũng gọi điện hỏi "Mẹ ơi mẹ được nghỉ làm chưa, mẹ về đón con lên nhà mình"... mình cố gắng đi làm chăm chỉ và cuối tuần mong được một ngày vui vẻ hạnh phúc bên Chồng, trưa chủ nhật nào mình cũng lụi cụi làm nấu nướng món gì đó mà Chồng thích ăn, nhưng rồi Chồng chỉ thích đi chơi uống rượu với bạn K. Tối về Chồng say rượu ngủ khò khò thì mình trằn trọc vì giận mà gần như cả đêm không ngủ được, 5h sáng thứ 2 Chồng lại đi sớm.
Tuần vừa rồi sau khi Chồng đi, mình mệt mỏi và buồn quá, nhắn tin cho Chồng "Lại như 3 tuần trước, sáng thứ 2 tôi lại phải chịu đựng tâm trạng mệt mỏi, bực tức và thiếu ngủ. Tôi phát điên rồi anh có hiểu không?". Chồng nhắn tin lại chửi "Đ...." và tiếp sau đó là "Con ..." và một loạt những câu chửi ... mình không thể tưởng tượng được. Mình thực sự khủng hoảng, không hiểu tại sao người Chồng luôn vô tư vui vẻ lại có thể chửi vợ bằng thứ ngôn ngữ ấy. Có thể mình không sắc sảo nhưng mình chỉ biết có Chồng, hết lòng vì chồng con, không chơi bời, không chi tiêu hoang phí... và hơn hết mình rất yêu và tin Chồng.
Mình nhớ Bố Chồng từng bảo có thể con trai Bố có nhiều tật xấu nhưng có một điều Bố luôn tin tưởng rằng nó là người tốt, vì vậy nếu có chuyện gì con cố gắng nhẹ nhàng để giải quyết. Và mình cũng tin như vậy, mình tin Chồng mình là người tốt.
Vậy mà tại sao Chồng ơi? Chồng không tức giận không chửi bạn Chồng lừa của Chồng hơn 2 trăm triệu để mình khốn khổ trả nợ, Chồng không trách mắng gì anh trai khi anh ta để Chồng phải trả nợ cho hàng nửa tỷ để đến bây giờ vợ chồng con cái mình lao đao, khổ sở ... vậy mà tại sao Chồng lại nỡ chửi tàn tệ người vợ luôn ở bên chồng, luôn yêu chồng chỉ vì như chồng nói "... bố mày đang vui vẻ đi làm, tự nhiên làm bố mày bực...". Em đã sai ở đâu?
Có lẽ em không dám "động chạm" gì đến Chồng nữa, kể cả những dòng này em chỉ viết ra đây để nhẹ lòng mà không dám gửi nó cho Chồng vì có lẽ cái em nhận lại chỉ là những câu chửi "phũ phàng" hơn. Em đang thực sự thấy tự ti với chính bản thân mình, em xấu xa, tệ hại đến thế sao. Em là vợ anh kia mà.
Nhìn Chồng mệt mỏi, Vợ vừa xót xa vừa giận? Em phải làm gì cho đúng đây Chồng ơi.
Nhưng mình có Chồng luôn yêu mình, luôn làm mình cười và hơn hết là có con trai, con gái rất đáng yêu.
Mình phải cố gắng lên nhé.
Nhân dịp năm mới mình chúc cả nhà "Tôi 30 tuổi" luôn vui vẻ, luôn đủ năng lượng để vun đắp tổ ấm của mình ngày càng hạnh phúc nhé.
Hic, có ai giống mình không, có phải vì luôn phải xa Chồng nên mình yêu Chồng nhiều thế này không?