Mình nghĩ mình đã gặp mẹ của Hoàng Nam ở lớp thầy Thành rồi. Mình rất khâm phục mẹ Hoàng Nam đấy.
Cám ơn những chia sẻ của Mẹ Hoàng Nam.Con trai mình cũng có những tiến bộ nhiều, nhưng mình vẫn chưa biết cách làm thế nào để cháu biết cách trả lời: có hoặc không. Thật là khó quá. Khi hỏi về các tình huống cũng khó ghê. Nếu hỏi về những đồ vật và những thứ có trước mặt hoặc những câu chuyện cháu đã nghe kể thì biết trả lời như thế có phải là học vẹt không? Mình muốn hỏi bạn là làm thế nào để bé biết đặt câu hỏi. Mong bạn chia sẻ tiếp kinh nghiệm cụ thể của việc dạy bé Nam cho các PH khác học hỏi nhé. Xin cảm ơn bạn
Chào cả nhà! Em xin phép tâm sự 1 chút nhé! Tuần trước em vừa cho con đi khám lại ở chỗ BS Giang (Viện Nhi). BS Giang sau khi Test thì con nhà em ở mức 39,5 điểm, thấy BS bảo ở mức đầu của tự kỷ nặng (50 điểm) (nghe đến đây thấy buồn quá vì con nhà em chưa test lần nào, cứ hy vọng ở mức độ nhẹ thôi). BS kê cho uống Somagie, MagieB6. Em cũng hỏi BS có nên cho cháu uống sữa tươi ko (vì con nhà em hay uống Pediasure và sữa tươi) thì BS khuyên ko nên uống mà chỉ dùng Pediasure thôi. Thế là em chuyển cho cháu uống sữa đậu nành nhưng cháu ko thích. Cháu nhà em thì hay ốm và lười ăn nên giờ lại phải cắt bớt khẩu phần thấy tiếc quá. Còn về việc học thì thấy có khá hơn chút ít và dạo này ít ăn vạ hơn. Tuy nhiên em thấy cháu vẫn chưa biết cách để kể lại hay tường thuật lại 1 sự việc gì đó, cháu học thì nói được nhưng em thấy cháu không hiểu được bản chất, không biết phải dạy cháu thế nào các bác nhỉ? Em thấy cô giáo của cháu có cuốn sách dạy trẻ phát triển ngôn ngữ bằng hình ảnh nhưng em đang ko biết tìm ở đâu. Em vào hòm thư gmail.com (vnautism) thấy có nhiều hình ảnh hay để dạy trẻ nhưng nếu in ra thì ko có màu sắc mà dạy trên máy tính thì sợ cháu bị hại mắt. Mong cả nhà góp ý cho em nhé!
chưa vào được một tí nào hết trong khi khoảng trống nhổ răng thì đã đóng gần hết, không thể nhét lọt một cái tăm vip. Trong khi hàm dưới thì đã kéo vào hết và đã đóng hết khoảng trống. Khi soi vào gương trông mình như bị khớp cắn sâu không còn nhìn thấy răng hàm dưới đâu mà hàm trên thì có vẻ còn nhô ra phía trước hơn, cằm dưới thụt vào trông thật xấu. Mình thấy rất lo không biết có ai có thể giải đáp cho trường hợp của mình không, mình đang dùng chun chuỗi mắt nhỏ. Mình lo sợ đến khi đóng hết khoảng rồi mà răng vẫn hô thì không biết bác sĩ sẽ dùng cách nào để kéo răng vào được. mình cứ thấy có cái gì đó không ổn cho lắm.
Cảm ơn metotet. bạn cũng có mặt ở lớp thầy Thành sao? Mình đã rất mong được gặp bạn mà không biết bạn đi học lớp đó. Đọc những bài viết của bạn mình thấy có một tấm lòng, mình thấy được chia sẻ. Đó là những ngày khủng khiếp nhất ngay sau khi biết bé có bệnh, không biết tâm sự cùng ai, ai sẽ thông cảm cho mình. Người không biết thì bảo mẹ nó có vấn đề, người biết chút ít thì bảo thằng con nó không bình thường. Thật may mắn vì mình đã biết đến diễn đàn này, cảm ơn tất cả sự chia sẻ của các mẹ.
Để bé Nam biết trả lời có không mình phải mất khoảng thời gian gần 4 tháng miệt mài, trong tình huống nào mình cũng yêu cầu bé trả lời có hay không và đưa ra hướng dẫn để bé nói theo. Học có bắt đầu từ những thứ bé thích, bạn phải lên một danh sách những thứ mà bé thích và không thích. VD Nam thích xe ô tô, mình để lên cao nam không thể lấy được, mình lấy xuống nhưng không đưa cho nam mà hỏi" con có muốn chơi ô tô không?" mới đầu nam chỉ: ơ ơ và thét lên Mình nói: "có" Nam bảo "có" thế là mình cho. Nam rất phàm ăn và háu đói những lúc cho ăn là những lúc dạy bé nói có tốt nhất: Con có ăn không? Có. Phải nhớ là luôn hỗ trợ câu trả lời đến khi nào thành thạo và mở rộng ra nhiều tình huống khác để tránh bé học vẹt. Không cũng vậy bé rất ghét ăn hoa quả, ăn muối, đường những thứ đó để cho câu trả lời không, rồi những lúc ai tranh ăn cơm của bé bé lại thét lên mình bảo luôn " không cho" và yêu cầu bé nói. Còn các bạn muốn lấy đồ chơi của bé nữa bé không cho cũng có thể dạy bé nói "không", chắc chắn là bé sẽ sợ một ai đó bạn hãy yêu cầu bé đến nhà người đó hoặc gặp người đó chắc chắn bé sẽ không muốn: mình dạy luôn con "không đến " và " con sợ chú" đây là thực tế bé Nam nhà mình, chỉ vì một chú hàng xóm mà bé biết diễn rả được cảm xúc sợ trong mọi tình huống.
Còn việc dạy Nam đặt câu hỏi thì đến bây giờ mình vẫn luôn khích lệ và hướng dẫn cháu.Ai, cái gì, đi đâu về và làm gì, của ai...? có thời cơ là mình yêu cầu cháu hỏi. VD thấy bố vừa về mẹ bảo: ' con hỏi bố đi đâu về đi' bé bảo " bố ơi bố đi đâu về đấy?" mình yêu cầu bé chạy ra cửa đón bố. Còn bố nhớ phải tương tác: rất vui cười " à bé nam ngoan quá bố đi làm về" " con làm gì thế" để cho bé có cơ hội trả lời. rồi hỏi ông bà, anh chị , các bác. Gặp tình huống nào mình cũng yêu cầu bé hỏi và dặn mọi người phải hỗ trợ bé, nhất định là không thể để bé hỏi mà không có câu trả lời làm bé nghĩ hỏi chẳng để làm gì. Rất kiên trì đấy đừng nản, mới đầu nghĩ cháu chỉ nhớ vẹt nhưng dần dần tự cháu sẽ có tư duy. Kể cả các câu thoại trong khi chơi với các bạn mình cũng luôn phải có mặt bên con để hướng dẫn bé. VD khi 3 bé tranh nhau ngồi lên một cái võng bé không lên được thét lên mẹ nói" chi ơi ngồi lui vào cho em ngồi với" rồi "chị cho em mượn tí" "Chị ăn gì đấy cho em ăn với" Trong mọi hoàn cảnh giao tiếp mình đều phải hỗ trợ cho đến khi nào bé đủ tự tin để trả lời và dùng lời thoại một cách thành thạo thì mẹ có thể ngồi xa một chút để theo dõi bé tự chơi với các bạn. Mình đã bắt đầu dạy bé với câu " Ai làm gì đấy" phải mất 1 tháng để bé sử dụng thành thạo câu này và sau khi chuyển sang những câu khác thì bé tiếp thu nhanh hơn. Sau khi đi học lớp của thầy Thành về mình đã chú tâm về việc dạy cảm xúc cho bé, kết quả thật bất ngờ. bé diễn tả cảm xúc thật tốt vui buồn hờn giận. Cánh đây 1 tuần một hôm mình ngồi rất buồn bé bảo: Mẹ ơi mẹ buồn gì đấy? Vì Con gì" mẹ bảo: Không phải vì con, Bé: Thế vì mẹ gì? mẹ đánh vỡ cái gì? mẹ: Vì con ốm lên mẹ buồn. Bé vất đồ chơi chạy đến ngồi vào lòng mẹ ra chiều rất cảm thông bé nói: em Nam yêu mẹ, mẹ ơi mẹ lại vui. Đó là một ngày mà mình thấy vui và hạnh phúc nhất mình đã khóc rất nhiều một đứa bé bị đánh giá là tự kỷ 3 tuổi lại có thể nói với mẹ như vậy, còn hơn cả những trẻ bình thường khác, hơn cả mong đợi của mình. Thấy bé tiến bộ mình cảm thấy hạnh phúc hơn là mình có một đứa con bình thường, những niềm vui có được trong gian khó thật đáng quý biết bao. Các bậc cha mẹ ơi hay phấn chấn lên vì những đứa con của chúng ta. Mình chỉ cầu mong một điều sẽ có nhiều bé tiến bộ như bé Nam nhà mình.
Bạn đừng buồn và cũng đừng nóng lòng quá, những hình ảnh dạy cháu không đâu xa lạ bằng chính những cái trong ngôi nhà mình, trong căn bếp của mình, nhà tắm, phòng ngủ... đây chính là những thứ hữu ích nhất mà khi học được cháu sẽ sử dụng tốt nhất. bé Nam nhà mình trứơc cũng nói mà chẳng hiểu nói gì. Vì mình đã nạp cho con có đủ thông tin để trả lời, để hiểu đâu. mình bắt đầu bằng những cái bát, thìa, bàn ghế, cốc, nồi, vòi nước, chậu tắm, uống nước, ăn cơm, ti vi máy vi tính, cửa, rồi các loại hoa quả hay ăn, những đồ chơi ô tô hay con vật và bạn có thể mua thêm tập thẻ tranh cho bé có bán rất nhiều ở 177 giảng võ chỉ khoảng 7000đ/1tập thôi. Đừng cầu kỳ những đồ chơi đắt tiền, nhiều khi ra đường lượm về một đống đá vậy mà bé cũng hì hục chơi suốt buổi xếp mọi thứ rất vui. bạn đừng yêu cầu quá sức của bé làm sao bé có thể kể lại những chuyện bé đã trải qua như một bé bình thường được. thay vì cách đó hãy chia nhỏ yêu cầu ra cho vừa sức của bé VD; thay vì hỏi hôm nay ở lớp con làm gì? mình sẽ hỏi: Ai xúc cho con ăn? ai dạy con hát.. Cho đi chơi mình sẽ tổ chức cho con chơi sau đó về đặt câu hỏi: Con đá bóng với bạn nào? bạn nào khóc nhè?.... với những tình huống rất cụ thể và đã được mẹ gỡ cho 1 vế của câu trả lời. hãy nạp cho con thật nhiều bằng tất cả những gì mình có thể dần dần bé sẽ có tư duy sẽ biết trả lời. Vững tin lên nhé.
À dạo này thấy các mẹ bàn nhiều đến việc dùng sữa cho con, mình cũng xin chia sẻ. Từ khi bé Nam phát hiện ra bệnh ngay lúc đó mình đã đọc một bài trên tri thức trẻ về tác hại của việc dùng sữa với trẻ tự kỷ. Mình bèn cắt ngay hoàn toàn sữa của bé không dùng một loại gì kể cả đậu nành thay vào đó mình tăng thêm bữa ăn, mình cho cháu ăn bột đậu xanh thay sữa, giờ thì quen rồi vẫn lên cân và khoẻ. Không biết có phải vì cai sữa mà bé tiến bộ không nữa mình chỉ biết một điều là bé không còn ngồi nhìn mơ màng như diễn viên trong phim hàn quốc nữa các mẹ ạ. Lúc trước bé rất hay mơ màng như đang phê thuốc phiện vậy.