Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nem - Món ăn tuyệt vời
Nem của miền trung và miền nam ở ngoài bắc hình như không ăn thì phải, làm bằng thịt sống và bì (da) lợn quết nhuyễn cho chút muối, tỏi, tiêu, ớt vào rồi gói từng viên nhỏ vào lá chuối, lớp trong cùng có thể gói lá ổi hoặc lá đinh lăng cho thơm, để vài ba ngày tuỳ thời tiết nóng hoặc lạnh (nóng thì mau chín hơn), lúc nào mở ra thấy thịt thơm và chín là "chén" được. MeKem rất khoái món này.
Mẹ này nhầm nhọt tí tẹo rồi nhé. Món bạn tả ở trên gọi là nem chua. Còn nem Bắc thì giống cách mẹ làm nem của miền Nam thôi. Thịt lợn băm nhỏ, có thể trộn với tôm, thịt cua băm nhỏ, rồi trộn với giá đỗ, mộc nhĩ hành, nấm hương, và các gia vị khác tùy khẩu vị từng nhà, cuốn với bánh tráng rồi đem đi rán vàng ăn.
10:50 SA 18/01/2013
Sinh con thứ ba, tham khảo ý kiến của các bố mẹ
Viết thêm đoạn này vì Amin không cho đủ thời gian để sửa bài:
Bạn nói là con cái đông sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Người đông lên, nhu cầu dùng điện nước sẽ cao hơn. Vấn đề: "global warming" chắc bạn cũng tỏ tường. Năm nào nước ta cũng có chuơng trình: tắt điện một giờ cả nước để làm giảm độ nóng cho toàn thế giới. Tại sao mình lại phải làm như vậy. Đó là để bảo tồn thế giới cho thế hệ tương lai. Tôi không muốn nói đến thế hệ con cháu của bạn đâu, mà tôi đang muốn đề cập đến đời đời sau này cơ.
Bạn nói rằng: có đông con, sẽ tạo công ăn việc làm ít nhất cho vài người khác, vì theo cảm nhận chủ quan của tôi, bạn chắc là thuộc thành phần middle class nên tiền thừa không biết tiêu vào đâu cho hết, nên mới có khả năng thuê người giúp việc, mua đủ các loại vật phẩm tiêu dùng sang trọng, sử dụng tất cả các loại dich vụ cao cấp nhất trong bệnh viện, trong siêu thị, hay đơn giản hơn là nhu cầu đi lại, 200, 300k đi taxi có sá gì đâu. Nghe bạn kể có lẽ hàng triệu bà mẹ khác cũng "phát thèm" cuộc sống thượng lưu đó. Ai mà chẳng muốn cho con cái mình cuộc sống tốt đẹp nhất. Đẻ nhiều con như bạn có lẽ trong tương lai gần (vài năm đầu đời của các bé) sẽ tạo thêm việc làm cho một số người, nhưng tương lại xa nguy cơ lại là làm tăng thêm số lượng thất nghiệp cho xã hội. Hàng năm hàng chục nghìn sinh viên ra trường, không xin được việc làm... Vấn đề này hẳn bạn cũng biết ít nhiều.
Bạn có thể vỗ ngực tự hào là ai có điều kiện kinh tế thì cứ đẻ chẳng liên quan đến vấn đề kinh tế của những người khác, nên bạn chẳng cần phải quan tâm tới ý kiến của mọi người xung quanh. Tôi không dám nói là bạn là người thiển cận, nhưng tôi thấy những comment của bạn đối với ý kiến của BuBam hơi thiếu lạc quan một chút, nên chỉ dám góp ý tí tẹo thôi.
Vấn đề bạn BuBam đề cập ở đây chỉ là một ý kiến để mọi người tự tham khảo và suy ngẫm thêm thôi. Còn quyết định như thế nào chắc chẳng ai có quyền can thiệp cả. Việc gì mà bạn phải móc máy như thế. Cá nhân tôi thì thấy rằng bạn BuBam là người có tầm nhìn xa trông rộng... Tôi đồng tình với bạn ấy. Tôi cũng đã từng thích có ba con, nhưng tôi đã quyết định dừng lại ở hai con. Đó là vì tương lai xa hơn của thế hệ sau này...
11:02 SA 14/01/2013
Sinh con thứ ba, tham khảo ý kiến của các bố mẹ
Đúng là có đông con thì tiền bay ra véo véo chẳng thể kiểm soát nổi.
Có ngừoi nói mình có nhiều con làm chật đất cộng đồng, hít nhiều oxy hơn, đi đường gây kẹt xe, đi bệnh viện mất chỗ miễn phí của người khác... Mình thì thấy ngược lại, có đông con mình đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn, tạo công ăn việc làm ít nhất cho cho vài người khác, đóng thuế nhiều hơn...
Đi bệnh viện con mình chẳng vào miễn phí (vì vào đó sợ bị đối xử ko ra gì) mình góp phần cho mấy bệnh viện tư hoặc bệnh viện công có dịch vụ tăng thêm thu nhập (mà không nhỏ đâu nhá. 2 con mình đi Nancy thì mất khoảng gần 600k, trong đó 250k tiền thuốc, còn lại là tiền khám và khấu hao máy móc). Nằm viện 10 ngày bill in ra cũng khoảng 10tr (tiền phòng chiếm số lớn) Sữa thì 10 hộp 900gr cho 2 anh nhỏ/ tháng. Chưa kể sữa chua, sữa hộp giấy ít nhất cũng khoảng 800k/tháng. Lavie 10 bình/ tháng. Tã giấy mua đủ size đến độ ngừoi ta tưởng mình mua để bán. Đi ra ngoài thì phải đi bằng taxi vì OX mình sợ con đi xe gắn máy ko an toàn ở sg bát nháo, lại có việc cho chú taxi. Phải thuê thêm cô giáo kèm con học vì mẹ bận chăm em... Máy móc, dụng cụ gì giúp đỡ tốn thời gian thì phải sắm, lại thúc đẩy tiêu dùng và sx.
Nhà ai có con gái "đầu tư " còn gỡ vốn chứ nhà em chắc không hy vọng gì, chỉ an ủi rằng sẽ thêm mấy chú lính, đẹp trai, chất lượng cao phục vụ đất nước thôi:Laughing::Laughing::Laughing:

Nghe chuyện mẹ này và thành viên Bubam trao đổi qua lại cũng thấy "ngứa bút" một chút.
Nhìn xa, nhìn rộng hơn vấn đề cá nhân một chút là: Nói như cụ nhà thơ nào đó (xin lỗi mình quên tên cụ): "Bồng bế nhau lên chúng ở non", cách đây khá nhiều năm khi cụ viết bài thơ này đã phản ánh phần nào vấn đề: "Đất chật người đông". Dân số cả nước cứ tăng theo cấp nhân, mà tài nguyên thiên nhiên thì càng ngày càng thu hẹp, diện tích đất trồng lúa thì càng ngày càng nhỏ lại để phục vụ cho nhu cầu nhà ở. Vấn đề lương thực, thực phẩm sẽ là một vấn đề lớn trong tương lai, khi tuổi thọ của dân mình thì càng cao, tỉ lệ sinh đẻ lại không giảm. Thử hỏi lúc đó đào đâu ra thực phẩm để phục vụ nhu cầu trong nước.
Bạn nói là nhiều người thì sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Nhưng bạn chớ có quên là: nhiều người thì sẽ nhiều rác, nhiều rác thì sẽ làm tăng độ ô nhiễm môi trường. Chất lượng cuộc sống con cái cháu chắt của bạn sẽ không được đảm bảo. Ai ai cũng kêu ca là nguồn nước bị ô nhiễm, rau trồng thì phun đủ loại thuốc. Đến nước uống còn nhiễm độc. Nguyên nhân từ đâu chắc bạn ít nhiều cũng biết.
Bạn nói là con cái đông sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Người đông lên, nhu cầu dùng điện nước sẽ cao hơn. Vấn đề: "global warming" chắc bạn cũng tỏ tường. Năm nào nước ta cũng có chuơng trình: tắt điện một giờ cả nước để làm giảm độ nóng cho toàn thế giới. Tại sao mình lại phải làm như vậy. Đó là để bảo tồn thế giới cho thế hệ tương lai. Tôi không muốn nói đến thế hệ con cháu của bạn đâu, mà tôi đang muốn đề cập đến đời đời sau này cơ.
Bạn có thể vỗ ngực tự hào là ai có điều kiện kinh tế thì cứ đẻ chẳng liên quan đến vấn đề kinh tế của những người khác, nên bạn chẳng cần phải quan tâm tới ý kiến của mọi người xung quanh.
Vấn đề bạn BuBam đề cập ở đây chỉ là một ý kiến để mọi người tự tham khảo và suy ngẫm thêm thôi. Còn quyết định như thế nào chắc chẳng ai có quyền can thiệp cả. Việc gì mà bạn phải móc máy như thế. Cá nhân tôi thì thấy rằng bạn BuBam là người có tầm nhìn xa trông rộng... Tôi đồng tình với bạn ấy. Tôi cũng đã từng thích có ba con, nhưng tôi đã quyết định dừng lại ở hai con.
10:35 SA 14/01/2013
Những cử chỉ đáng yêu mà bạn đời dành cho...
Lót dép ngồi hóng hớt. Vụ này thú vị phết.
04:04 CH 27/12/2012
Các mẹ được chồng tặng quà gì lúc mẹ tròn con...
một bó hoa tươi thắm là lời cảm ơn từ chồng là mãn nguyện lắm rồi:Embarrassment:

Mình cũng nghĩ như thế. Lúc mình sinh tập hai, chồng mừng quá vì là con gái, nên chạy đi mua ngay một lẵng hoa hồng nhựa và một chú gấu Teddy mầu hồng, tặng cho cả hai "chị em".
Ở những giây phút quan trọng đó, những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy cũng mang ý nghĩa rất lớn lao rồi. Quan trọng hơn nữa là chồng thức khuya dậy sớm cùng mình chăm con.
Không có món quà đắt tiền nào có thể mua được niềm vui đó đâu.
Mẹ nào may mắn có được the best of the both worlds thì càng tuyệt vời. (vừa được tặng quà xịn, vừa được chồng chăm sóc những ngày nằm ổ)
05:25 CH 11/12/2012
Nói "Anh yêu Em" với vợ thế nào nhỉ?
Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy cái câu nói: "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" đúng quá là đúng.
Biết tỏng tòng tong là ông xã yêu vợ con rồi, nhưng ai cũng thích được nghe chồng mình nói ra miệng là: Anh yêu em. Ngày nào nói cũng hoan nghênh, giờ nào nói cũng nhiệt liệt đón chào.
Cứ tưởng mỗi một mình tớ là có ý thích được nghe chồng nói câu đó, hóa ra còn nhiều bạn khác cũng như thế. Xã nhà mình chẳng bao giờ tự nói ra câu ấy cả (từ hồi có con), toàn là do bị vợ ép cung: "anh có yêu em không?" thì mới thỏ thẻ đáp lại là: "không yêu em thì yêu ai?". Bị tra hỏi tận tường như thế, dưng mà hắn cũng không chịu nói luôn cái câu mà vợ thực sự muốn nghe đâu, lại đi lòng vòng kiểu: Không yêu vợ thì yêu ai bây giờ? Vợ là số một rồi, còn yêu ai hơn nữa... Bực mình lắm....
Phụ nữ bọn mình buồn cười nhỉ...
01:24 CH 17/10/2012
Nhãn hiệu bình sữa nào là tốt nhất cho bé?
Mình dùng bình thủy tinh Born free (do Mỹ sản xuất). Trước đó thì toàn dùng Avent thôi. Avent về chất lượng và độ bền thì ổn. Lí do mà mình đổi sang dùng Born Free Glass bottles vì cái vụ BPA gì kia. Năm 2008 sinh nàng thị mẹt được một tháng thì cái tin về chất BPA trong bình nhựa không tốt cho các bé. Thế là gu gờ cả mấy ngày để tìm mua bình thủy tinh. Ngoai Nuk ra, thì còn có Born Free là sản xuất bình thủy tinh.
Bình thủy tinh của Born Free, đắt nhưng xắt ra miếng, đắt gấp ba lần so với Avent. Một yếu điểm nữa của Avent là núm ti dày và cứng. Bình sữa của hãng Doctor Brown thì có núm mềm hơn và phù hợp với các mẹ vừa cho con bú sữa ngoài và vừa cho bú sữa bình. Nhưng bình của Doctor Brown thì nhiều phụ kiện quá, mình ngại nhất là công đoạn rửa chai, rồi tiệt trùng. Bình Avent lại có lợi thế nhất là ở điểm này. Giản tiện về phụ kiện, dễ rửa, dễ pha sữa.
Nói chung nếu các mẹ có điều kiện về kinh tế thì nên mua bình thủy tinh chất lượng cao cho con dùng. Sản phẩm của Born Free mình mua năm 2008 thì vào khoảng 15 euro một bình. Lớp thủy tinh dày, miệng bình rộng dễ chứ không bé như mấy cái bình ở VN.
Sau vụ scandal năm 2008 về chất BPA, Avent đã sửa đổi sản phẩm của mình thành BPA free, thành ra Avent cũng là một lựa chọn khá tốt. Sau Born Free mình sẽ chọn Avent. Doctor Brown, như đã nói ở trên, mình sợ nhất đoạn rửa chai, nên xin kiếu. Các sản phẩm khác mình không dùng bao giờ nên không dám ý kiến gì hết. Nhưng theo cảm nhận khá chủ quan của mình thì thương hiệu nào tồn tại lâu năm sẽ có sản phẩm có chất lượng cao và an toàn hơn. Đặc biệt là giá thành cao hơn cũng chứng tỏ sản phẩm có chất lượng tốt.
12:53 CH 14/10/2012
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
Em ko phải là người sống ko có tình nghĩa, cũng ko phải là người đòi hỏi gì nhiều, trước khi cưới e cũng muốn quí MC, nhưng thực sự thì e ko thể làm được. Ko ai muốn có mâu thuẫn gia đình, ko ai muốn ghét bỏ ai làm gì cho nặng cái đầu, nhưng nếu người ta sống với nhau bình thường, đối xử với nhau tử tế, thì làm gì có mâu thuẫn, làm gì có ghét bỏ phải ko các chị? Bọn e cưới nhau được 1 năm rồi vì điều kiện còn khó khăn nên kế hoạch chưa sinh, chứ sinh xong mà MC em vẫn thế này chắc e tẩu hỏa nhập ma mà chết mất...........................
..............................................................................................................................
Hôm qua lại gọi hỏi tiền để đóng học cho em chồng. E thật ko biết mẹ chồng còn ăn vạ tiền e đến bao giờ?
Các chị thông thái có kinh nghiệm tư vấn giúp em làm thế nào với MC như thế này? E ko ở chung, cũng hay biếu xén tiền thế mà vẫn có mâu thuẫn đến stress thế này thì các mẹ ở chung với MC còn khổ thế nào. mc phả thế nào thì mới yêu quí chứ, e đố chị nào ở với MC e mà nói yêu quí bà thì e xin đi đầu xuống đất luôn.

Như mẹ này thì đúng là bà mẹ chồng này quá quắt thật. Về mặt kinh tế có lẽ bạn phải nói rõ cho mẹ chồng biết giới hạn giúp đỡ của bạn đối với gia đình chồng đến đâu và cứ theo thế mà làm. Những chuyện như là khi bố mẹ ốm đau, chuyện em chồng đi học bạn chỉ giúp thêm phần nào, tiền lễ tết... thì có lẽ là những chuyện bạn nên lo, còn những khoản phát sinh khác, nếu bạn lo được thì lo, không lo được thì thẳng thắn từ chối. Chuyện này mẹ chồng bạn không có quyền trách móc gì. Nên nói thẳng ngay từ đầu để bà ấy hiểu được giới hạn của mình, và bản thân bạn cũng không phải chịu cảnh ấm ức vì những đòi hỏi vô lí của mẹ chồng.
Tiền bạn kiếm được cũng phải để dành sau này còn con cái học hành nữa.
Kể chuyện này cho các mẹ nghe. Bà chị dâu họ xa của mình, tính cực kì thẳng thắn. Mình rất tính này của chị ấy, và khá phục chị. Chị rất thoải mái với gia đình nhà chồng, nhưng luôn có giới hạn rõ ràng, nên không ai trách móc chị được. Có lần nhà có giỗ phải nấu cỗ, mọi việc nấu nướng được phân chia cụ thể. Mẹ chồng và em chồng chịu trách nhiệm nấu món canh. Lúc đó chị đang bận nấu phần việc của chị, mẹ chồng mới vào bếp hỏi: món canh đó nấu đến đâu rồi và như thế nào. Chị mới trả lời là: "Con không biết vì đó không phải là món của con. Món đó là do mẹ và em M. phụ trách, mẹ nên hỏi em ấy". Bà bác họ mình bực mình vì cho là chị láo, nhưng không thể mắng chị được vì công việc đã được phân chia rõ ràng. Mình nghe kể mà thấy khoái chí với tính thẳng thắn của bà chị dâu này quá.
Mình ngẫm thấy, nếu ngay từ đầu mọi chuyện được chia sẻ thẳng thắn và rõ ràng thì có lẽ mâu thuẫn sau này cũng sẽ không lớn đâu.
Các mẹ có thấy đúng không?
09:42 SA 23/09/2012
nỗi lòng của người vợ khi có chồng ở rể
Chị em mình nên thông cảm cho ông xã một chút. Vì cứ thử đặt mình vào vị trí của chồng mình xem. Hãy khoan nói đến quan điểm chó chui gầm chạn ở đây. Ở đây mình chỉ muốn đề cập đến vấn đề căn bản nhất là: khi lấy chồng phải dọn về ở với gia đình chồng, một thế giới hoàn toàn khác biệt với nhà của bố mẹ đẻ mình, cảm giác của chị em mình là sao? Tất nhiên là bỡ ngỡ, không quen, và thậm chí là không thích.
Cảm giác của các anh chồng này cũng vậy thôi. Cộng thêm vào cái sĩ của các bậc: "Đại Trượng Phu" là chó không nên chui gầm chạn. Thế nên các chàng ta càng không muốn ở nhà mẹ vợ.
Kết luận cuối cùng là: Ở riêng là công bằng nhất, chồng không phải lo chó chui gầm chạn, vợ chẳng phải ngại giăc Ngô bên chồng (đù là em chồng hay mẹ chồng cũng vậy). Các mẹ cũng không nên trách móc chồng mình làm gì. Ai cũng có lí do đúng đắn cả. Không ai muốn ở chung với bố mẹ của chồng hoặc vợ mình cả. Chẳng qua hoàn cảnh không cho phép nên mới phải ở chung thôi.
Hồi trước mình còn học đại học, đi thuê nhà ở chung với mấy đứa bạn, vậy mà cũng nảy sinh nhiều vấn đề tế nhị lắm, cuối cùng tách làm hai nhóm, một nhóm ở, một nhóm đi. Mình cũng buồn một thời gian về chuyện đó. Bây giờ ngẫm lại thấy thế này: bọn tớ lúc đó là những cô bé mới lớn, đi học có gia đình chu cấp, nên gánh nặng cơm áo gạo tiền chưa được thấm mùi... nên vô tư và nhiệt tình lắm. Người độc thân như chúng mình hồi đó khi hợp lại trong một môi trường sống vẫn còn xảy ra tranh chấp, huống hồ ở đây chúng ta đang đề cập đến sự hôi tụ của hai cá thể gia đình riêng biệt: gia đình của bố mẹ chồng/vợ, và gia đình của con cái. Chuyện mâu thuẫn là điều tất yếu. Sự khác biệt trong suy nghĩ giữa hai thế hệ cách nhau mấy thập kỉ, trước sau cũng dẫn đến mâu thuẫn nội bộ.
Cho nên các chị, các mẹ ta ơi, trước khi lấy chồng cố gắng tiết kiệm triệt để, để dành tiền ở riêng...
02:11 CH 22/09/2012
Các mẹ vào đây kể chuyện hồi thò lò mũi xanh nào
Ngày trước ti vi đài đóm không có, bọn trẻ chúng mình thông thường chỉ có trò bịt mắt bắt dê, trời trốn tìm những đêm mất điện, chơi đánh đáo, đánh khăng, chơi nhảy dây, búng dây nịt, bắn bị, rồi tự làm súng từ cây ne (dạng cây lứa), làm súng cao su đi bắn chim... Chơi chán rồi thì rủ nhau lên đồi giữa trưa nắng chang chang để đi hái sim, chiều muộn về thì xuống bãi biển sau nhà nếu nước rút thì đi bắt hến, sò và cá, tôm con... nếu nước lên thì đi tắm biển. Đứa nào biết bơi thì tự bơi, còn không thì dùng chung cái lốp cao su của xe tải thổi căng phồng lên.
Bố mẹ đi làm nhốt hai chị em trong nhà, khóa trái cửa lại. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hồi xưa dại thật. Cả xóm người lớn đi vắng hết, nói dại có hỏa hoạn chắc hai chị em thành heo quay rồi.
Mùa na, mẹ mua được mấy quả na về cho hai chị em ăn. Ăn chán chê nằm buồn táy máy nhét mấy hạt na vào lỗ mũi rồi hít vào xịt ra làm trò. Thằng em kém bảy tuổi khoái chí bắt chước làm theo. Khổ nỗi cậu bé chỉ biết hít vào chứ không biêt xì ra. Đến khi hạt na chui tọt vào tận sâu trong mũi, bố mẹ hoảng quá, dùng nhíp nhổ râu khều mãi không được, thế là hàng xóm xúm vào đưa thằng bé lên viện nhờ can thiệp. Con chị ở nhà lo em chết, ngồi khóc thảm thiết. Mãi tối mọi người mới về, mẹ thấy con bé sợ xanh mắt, nên cũng không đánh đòn chỉ dặn: lần sau không được nghịch dại. Hú vía, may mà bác sĩ gắp được hạt na đó ra.
Hồi đó bọn trẻ chúng tớ chỉ học nửa buổi thôi, mà không có phải học thêm gì hết. Cho nên buổi sáng thì làm học sinh, còn chiều về thì làm Tazan đúng nghĩa. Trèo cây hái quả, lội biển bắt cua ốc. Thực bắt được mấy con hến con con về nhà, chắc chỉ đủ một bữa canh, nhưng không bõ công mẹ vò bộ quần áo lấm bùn tanh lòm. Mẹ làu bàu suốt: tốn xà phòng, tốn công sức
Hồi đó hoa quả thì đúng là mùa nào thức nấy. Mùa ổi thì ăn đến táo bón, mùa mít thì ăn no đến bội thực, mùa sim thì ăn đến tím hết cả lưỡi lẫn môi, mình thích nhất là quả dưa Lê, thơm ngọt. Rồi mùa hồng xiêm, na, bưởi....Hồi đó hoa quả không có chất bảo quản, nên ăn bẩn rất vô tư mà không bị sao.
Có lần lên đồi hái sim, chẳng may trượt chân ngã xuống cái hố mộ người ta mới sang cát, mấy đứa bạn hò hét kéo mãi mới lên được. Về đến nhà sợ quá, cũng biết đi lấy tờ báo cũ ra đốt rồi nhảy qua nhảy lại ba lần để giải xúi. Chẳng hiểu đứa nào xui dại mình trò đó. Nhưng sợ ma quá nên làm theo, chứ hồi đó biết gì đâu.
Mình nghich như quỉ sứ, lại toàn chơi với con trai, nên con trai chơi trò nào thì mình chơi trò đó. Chơi đuổi nhau, chạy trên đám luồng (một loại tre thân to, to gấp 4, 5 lần tre thông thường, dùng trong xây dựng), trượt chân, bị ngã rạn xương vào đúng trước rằm tháng Tám một hôm. Đêm hôm, bố đèo xe chở hai mẹ con đi ra tận ngoài phố để đến nhà ông Lang nổi tiếng về bó thuốc Nam. Hôm sau rước đèn trung thu, cứ ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài sân thấy chúng bạn đang vui đùa mà tiếc đến chảy nước mắt.
Đã thế đến khi đi học, mẹ ngày hai lần cõng con đi học, đón con về, ròng rã một tháng trời, nắng cũng như mưa (Nói đến đây thấy thương mẹ quá). Có lần mẹ chưa về kịp, cô giáo chủ nhiệm lại cõng về nhà. Cũng may nhà gần trường. Hồi đó người người giúp nhau nhiệt tình, mà không tính toán thiệt hơn gì cả.
Mình vẫn còn nhớ cô giáo đó, có lẽ năm nay bà đã già lắm rồi, không chừng đã không còn nữa. Cô ấy nổi tiếng là nghiêm khắc và có một vụ nổi tiếng nữa là, phạt học sinh quì gối trên vỏ quả mít. (Gai chi chít, sờ tay vào đã đau rồi, vậy mà còn phải quì lên). Mình thì chưa bị lần nào, nhưng đã từng chứng kiến các bạn ở lớp bị một vài lần. Bây giờ còn áp dụng phương pháp này, có lẽ bà sẽ bị kiện mất. Cô rất nghiêm nhưng dạy lại hay, nên mình rất phục. Mình rất nghịch nhưng đổi lại học hành lại sáng dạ, suốt mấy năm tiểu học, toàn làm lớp trưởng, hay chí ít cũng là lớp phó học tập. Mẹ đi họp phụ huynh lần nào cũng nở mũi cà chua.
Kỉ niệm thời thò lò mũi xanh thì nhiều lắm, kể ra chắc phải vài trang.... Nhắc lại những chuyện cũ lại thấy bồi hồi quá các mẹ ơi....
12:16 CH 19/09/2012
Cuối cùng, mình cũng lấy được vợ
Đọc một lèo hết cả 70 trang (những trang còn lại toàn là bình phẩm của các bạn khác)
Mình bị cuốn hút vì cách dẫn chuyện tinh tế và khéo léo của tác giả. Nhưng thật lòng mà nói, thì mình nghĩ đây là một tác phẩm của một nhà văn có trải nghiệm khá lớn ở đời. Mình thực sự cảm ơn tác giả về đứa con tinh thần này.
Lí do tại sao mình không nghĩ đây là chuyện thật của một người có thật chỉ đơn giản là: nếu như captain Hook thực sự là người kinh doanh buôn bán rất bận rộn, mình không nghĩ anh có đủ thời gian mà nhớ được tất cả những chi tiết nhỏ nhất xảy ra trong cuộc đời của anh ấy, để diễn tả những thay đổi xung quanh cuộc đời anh một cách hấp dẫn và thú vị đến như vậy. Văn phong nhẹ nhàng của chủ top thực sự mình không tin là có thể xuất phát từ một người làm kinh doanh.
Trừ khi anh thực sự là một người đặc biệt có một trí nhớ kinh ngạc, giống như là cái bộ RAM của máy vi tính, thì mới có khả năng nhớ đến tường tận từng chi tiết như thế. Những gì sâu sắc xảy ra trong đời người có lẽ không thể dễ dàng mờ pha đối với nhiều người, nhưng để nhớ được nhiều chi tiết và sự việc như chủ top này thì thực sự là mission impossible.
Không thể phủ nhận một điều là cách dẫn chuyện ngọt ngào của anh, khiến tôi không cưỡng nổi sự tò mò và phải theo dõi câu chuyện cho đến hồi kết.
Một lần nữa xin cảm ơn anh vì đã chia sẻ tác phẩm này.
07:45 CH 18/09/2012
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
Đúng là cái chuyện: "biết rồi khổ lắm nói mãi". Dưng mà càng nói lại càng ra nhiều chuyện, càng nhiều chuyện lại càng khó tìm ra cách giải quyết.
Mình thấy may mắn là không phải sống chung với bố mẹ chồng. Dù mẹ chông khá tâm lí, nhưng cách sống không hợp với mình, mình thì tiết kiệm, mẹ thì lại hoang. Nên nếu sống với bà thì trước sau cũng xảy ra chuyện.
Chốt lại một câu như này thôi. Chị em mình cố gắng ra ở riêng. Cuối tuần có điều kiện thì mua đồ tươi sống về cải thiện ở nhà bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng biếu bà mấy đồng quà bánh, sinh nhật, phụ nữ quốc tế, việt nam, ngày của mẹ vv và vv thì mua quà hoặc tiện hơn thì lì xì cho mẹ. Đấy là giải pháp khả thi nhất.
Với những mẹ ít may mắn hơn, vì nhiều lí do: không có điều kiện kinh tế để ở riêng, chồng là con trai một vv và vv... thì cách duy nhất là phải chấp nhận lựa theo bão mà sống. Sống với bão thì cũng trầy trật lắm nhưng cố gắng hình dung đến mẹ đẻ của mình cũng có con dâu như mình, nếu con dâu của mẹ đẻ mình đối xử với mẹ chẳng ra gì, thì mẹ đẻ mình chắc cũng đau khổ lắm, em/anh trai mình cũng khổ sở và khó xử lắm. Cố gắng nghĩ và coi mẹ chồng như là mẹ đẻ (cố gắng hết sức nhé, vì mình hiểu, dù sao cũng là khác máu tanh lòng), đối xử với mẹ chồng theo đúng bổn phận và trách nhiệm của một người con. Cái này cũng là để phúc lại cho con cái mình sau này. Các cụ có câu là: phúc đức tại mẫu mà. Dù gì thì mẹ chồng cũng là mẹ đẻ của ông xã (không có mẹ thì làm gì có xã để ta lấy), và bà cũng là bà nội của con cái mình. Chắc mẹ không thương mình, nhưng sẽ yêu thương chồng và con của mình. Lấy đó là niềm an ủi, nguồn động viên để sống cùng "bão".
Các cụ nhà mình cũng có câu: "một điều nhịn chín điều lành". Mình đã có lúc bực mình với mẹ chồng, nên đã có lời qua tiếng lại với bà (mình không cãi hỗn, chỉ là nói chuyện theo kiểu bức xúc thôi). Sau thấy chồng dằn vặt khổ sở (vì thực ra mình không sai, nên chồng không nói được mình, nhưng cũng không dám nói mẹ), mình lại thấy thương, nên xuống nước nói chuyện xin lỗi mẹ chồng trước. Mình là người tính tình nóng nảy, có gì nói nấy, không khéo léo như nhiều người, tính thẳng như ruột ngựa. Bực mẹ chồng lắm, nhiều lúc nghĩ đến những ưu điểm của mẹ chồng (rất thương con cháu (mỗi tội là kô thuơng con dâu)), nên mình lại thấy lòng dịu xuống.
Thôi thì các mẹ lúc nóng giận, nên cố nghĩ đến nhưng ưu điểm của mẹ chồng, nghĩ đến những gì mà mẹ đã làm cho chồng con mình, mà dằn cơn bực dọc xuống.
Vài lời tâm sự cùng các mẹ...
06:20 CH 14/09/2012
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
Mình nói cái này, mọi người đừng ném đá mình nhé. Mình ko hiểu sao lại bắt BMD "xin phép" BMC đón mình về chăm sóc mình khi ốm đau hay sinh đẻ nhỉ? Mình nói thẳng quan điểm với OX là khi mình khỏe, mình chăm sóc MC, chả chăm BMD mình đc. Khi mình ốm yếu, mình đã ko bắt MC chăm lại (OX mình ko có ở nhà) thì thôi, BMD mình chăm mình giúp cho thì OX và MC phải cám ơn BMD mình chứ! OX đồng ý 2 chân 2 tay luôn. MC cũng chả nói gì mình đc. Thế là khi ốm đau là mình xách giỏ về nhà BMD, nhiều khi thấy cũng tủi thân vì làm khổ BMD nhưng rồi lại nghĩ thôi cứ thế cho nó yên chuyện. ]
Bạn này phân tích đúng quá. Đây cũng là một điều mình thấy ấm ức. Chồng mình suốt ngày thở cái câu này: "lấy chồng thì phải theo chồng". Vì vợ chồng mình ở xa, nên mỗi lần về thăm nội ngoại là cả một vấn đề (chủ yếu là "cò không tiến"). Nhà chồng cách nhà mình 1 tiếng rưỡi xe ô tô.
Lần nào về, mình cũng phải ở bên nhà chồng trước, rồi mới được sang nhà mẹ đẻ. Mà ở nhà mẹ chồng 2/3 thời gian, còn lại là ở nhà mẹ đẻ. 3, 4 năm vợ chồng mình mới có điều kiện về thăm nội ngoại một lần, mẹ đẻ mình thì mong con cháu từng ngày, nhưng lần nào về bà cũng buồn, vì con gái toàn ở bên nhà chồng. Mẹ bảo đẻ nó ra, nuôi nấng nó lên người, rồi nó lấy chồng, mình mất con luôn.
Mình đặt vấn đề lần sau sẽ về nhà mình trước một lần cho bà ngoại đỡ tủi thân. Chồng mình dãy nảy lên: sang bên nhà em, anh chẳng biết nói chuyện gì. Nghĩ mà thấy buồn cười, khi sang nhà chồng, toàn những người họ hàng mình gặp cũng có quen thân gì đâu, mà vẫn nói chuyện được đó thôi. Tại sao lại có cái thành kiến bất công thế.
kể chuyện này cho con bạn mình, nó còn nói, mỗi lần nó muốn về nhà mẹ đẻ nó, bố mẹ nó phải sang xin phép, mà chỉ được ở có 1, 2 tối thôi, sau phải về nhà chồng ngay. Hai nhà cách nhau một dãy phố. Mình bảo bất công, thì nó nói tục lệ chỗ em là thế biết làm sao. Mình bảo phải tranh đấu chứ. Bố mẹ chồng đẻ ra chồng mình, thì bố mẹ mình đẻ ra mình. Bố mẹ chồng mình thương con họ, thì bố mẹ đẻ mình cũng thương mình mà, tại sao lại phải xin phép như thế. Có phải là phân chia giai cấp gì đâu...
Mình đã thấy bất công rồi, nhưng con bạn mình lại còn khổ hơn.
Cái quan điểm: lấy chồng phải theo chồng nên hủy bỏ đi. Mình sẽ quyết tâm tranh đấu cho sự công bằng này.
05:55 CH 14/09/2012
Mang thai bị cảm cúm
Bây giờ đã có thai rồi mới nói thì muộn rồi, nhưng cũng post lên đây để bà con tham khảo: tốt nhất lúc trước khi chuẩn bị có thai chị em nên đi tiêm phòng cúm.
Ở HN có tiêm của SOS (US$ 25.00 / mũi tiêm phòng tên Vaxigrip), giá có vẻ hơi đắt nhưng mình nghĩ ít nhất cũng không phải lo ba cái vụ hễ hắt hơi, sổ mũi một cái là lo cuống lên đi siêu âm, hỏi han BS, rồi lo lắng thêm vào người.
Bây giờ có thai rồi thì cũng như lời khuyên của các bạn khác thôi, khi có bất kỳ biểu hiện gì khác thường phải đi gặp BS ngay. Nếu mình nhớ không nhầm khi gặp trường hợp có dấu hiệu cảm cúm các BS sẽ cho làm xét nghiệm để tìm xem do vi-rút nào gây cảm, cúm vì có rất nhiều loại vi-rút gây cảm cúm nhưng chỉ một vài trong số đó là gây ảnh hưởng đến thai nhi thôi. Bạn cứ yên tâm nhé, điều quan trọng là ăn uống, giữ sức khoẻ thì mọi việc đều ổn thôi.

Vắc xin tiêm phòng cảm cúm chỉ hạn chế được một số vi rút nhất định thôi. Vì cảm cúm là do vi rút gây ra, mà lại có nhiều loại vi rút cảm cúm thay đổi theo từng giai đoạn, và từng mùa trong năm. Năm nay vi rút A gây cảm cúm rất phổ biến, nhưng năm sau vi rút B lại phổ biến hơn. Nói thế có nghĩa là tiêm vắc xin không phải là phương pháp tối ưu. Cái này mình được giải thích bởi bác sĩ nước ngoài. Bên nước ngoài người ta thường chỉ tiêm phòng cảm cúm trước khi mùa đông bắt đầu, và chỉ dành cho đối tượng từ 55 tuổi trở nên. Đại đa số khi bị cảm cúm, người bệnh chỉ nên dùng panadol, hoặc thuốc cảm paracetamol thông thường, những thuốc này tương đối an toàn với bà bầu. Phương pháp trị liệu chính vẫn là nghỉ ngơi nhiều, uống thật nhiều nước và bổ sung vitamin C. Vì là vi rút(virus) nên uống kháng sinh không có tác dụng gì, cho nên các mẹ dù có bầu hay không cũng không nên dùng kháng sinh khi bị cảm. Kháng sinh chỉ diệt vi khuẩn(bacteria) thôi.
Uống nhiều kháng sinh sẽ giết hết những vi khuẩn tốt trong hệ thống ruột của chúng ta. Trừ trường hợp bị viêm nhiễm do vi khuẩn gây ra các bạn không nên lạm dụng kháng sinh.
kết lại một câu là phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Mặc ấm ăn uống đủ chất, đủ bữa khi mang bầu vv và vv. Vấn đề này có lẽ nhiều mẹ còn tường tận hơn mình.
Vài dòng chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân (cũng từng bị cảm cúm nặng khi mang bầu)
01:56 CH 12/09/2012
Khi bạn không thích đi đám cưới
Mình thấy như thế này các mẹ ạ:
Đối với người chuẩn bị làm đám cưới chỉ nên mời những người thân thiết và có quan hệ qua lại thôi. Mời những người năm gặp hai ba lần đến chắc chắn sẽ bị nghĩ là mình làm tiền họ.
Đối với những người không được mời, nên lấy đó là điều mừng chứ, vì đỡ tốn một khoản tiền không nhỏ. Vả lại cũng nên tôn trọng quyết định của người đi mời, họ có lí do riêng của họ khi đưa ra quyết định đó. Nếu mình không được mời đi đám cưới, nói thật lòng là mình thấy vui (vì tiết kiệm được một khoản)
Việc gì phải câu nệ vào chuyện mời và được mời... nhìn đời thoáng một chút, sẽ thấy cuộc đời này đẹp hơn, và có nhiều chuyện ý nghĩa khác để làm hơn... Như là đi làm việc thiện chẳng hạn...
11:45 SA 12/09/2012
Đồng nghiệp không ra gì!
Chủ top gãi đúng chỗ nhạy cảm rồi. Đúng là ra môi trường của công việc, quan hệ xã hội phức tạp thật. Mình rút ra một kết luận này: Ấn tượng đầu tiên của mọi người ở cơ quan đối với mình khi mình đến làm việc ngày đầu tiên rất là quan trọng. Khi người ta đã không ưa cái mặt mình ngay từ lần đầu gặp gỡ, kiểu gì người ta cũng tìm cách bới móc những khuyết điểm của mình ra để tỉ đểu.
Mình từng làm trong môi trường của Tây. Mình là người Á duy nhất ở đó. Chẳng hiểu cái mụ manager của mình nó không ưa mình ở điểm nào, nhưng mình tự nhận xét, và được nhận xét từ đồng nghiệp và cả bọn directors nữa là người rất chăm chỉ có năng lực, nhưng nó vẫn đì mình. Mới làm được nửa năm mình đã được bọn boss nó đào tạo để làm assistant manager, nên con mụ đó càng không ưa mình, còn nói này nói nọ sau lưng mình.
Có cô bé mới vào thử việc, những việc đáng lẽ ra là của người thử việc phải làm, thì nó giao cho mình làm, còn để cô bé đó ngồi chơi, đơn giản vì cô bé đó là người Tây. Nói chung người Á khi làm chung với Tây, hay bị đì lắm, bị giao làm những việc vất vả, mặc dù có năng lực, nhưng vẫn phải làm quân cho đứa dốt.
Được cái bọn boss nó lại quí thực lực của mình nên cho đào tạo sát sao (càng làm cho con mụ manager đó điên). Sau này vì mình có bầu em bé, lại không chịu được sức ép của mụ đó, nên mình xin nghỉ việc. Bọn chủ cứ khuyên mình nên ở lại. Mình không nói lí do là vì con mụ kia, mà chỉ nêu lí do chủ yếu là do sức khỏe thôi.
Nói chung là phức tạp lắm các mẹ ơi, phụ nữ đi làm đã vất vả, nhưng phụ nữ có con nhỏ đi làm lại càng vất vả hơn
Kiếp sau em xin làm đàn ông thôi.... haizza
11:21 SA 12/09/2012
Của hồi môn. Cất giữ sao cho đúng!
của hồi môn là sự đoan chính của chính các mẹ, các mẹ mà có 100 tỷ của hồi môn nhưng lang chạ lung tung thì của hồi môn thành của chân dài đấy.


bạn này bị hâm hoặc IC có vấn đề. Thất tình hay bị vợ/chồng phụ bạc thì vào topic khác để than thở nhé.
Đọc comment của bạn bực quá phải nói vài câu mới được. Vô duyên
12:23 CH 10/09/2012
Giảm cân không cần ăn kiêng!
mình cũng nghĩ lo lắng sẽ gầy đi chứ nhỉ, cả mất ngủ cũng gầy luôn. Ai dè lại như vậy, bảo sao mình vẫn béo, huhu


Khi bị stressed, mình thường hay comfort eating mà. Suy nghĩ căng thẳng quá, nên kiếm đồ ăn cho đỡ buồn thành ra càng mập.. hic hic
12:34 CH 29/08/2012
Làm sao sống dung hòa với mẹ chồng?
Đúng là cái chuyện: "biết rồi khổ lắm nói mãi". Dưng mà càng nói lại càng ra nhiều chuyện, càng nhiều chuyện lại càng khó tìm ra cách giải quyết.
Mình thấy may mắn là không phải sống chung với bố mẹ chồng. Dù mẹ chông khá tâm lí, nhưng cách sống không hợp với mình, mình thì tiết kiệm, mẹ thì lại hoang. Nên nếu sống với bà thì trước sau cũng xảy ra chuyện.
Chốt lại một câu như này thôi. Chị em mình cố gắng ra ở riêng. Cuối tuần có điều kiện thì mua đồ tươi sống về cải thiện ở nhà bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng biếu bà mấy đồng quà bánh, sinh nhật, phụ nữ quốc tế, việt nam, ngày của mẹ vv và vv thì mua quà hoặc tiện hơn thì lì xì cho mẹ. Đấy là giải pháp khả thi nhất.
Với những mẹ ít may mắn hơn, vì nhiều lí do: không có điều kiện kinh tế để ở riêng, chồng là con trai một vv và vv... thì cách duy nhất là phải chấp nhận lựa theo bão mà sống. Sống với bão thì cũng trầy trật lắm nhưng cố gắng hình dung đến mẹ đẻ của mình cũng có con dâu như mình, nếu con dâu của mẹ đẻ mình đối xử với mẹ chẳng ra gì, thì mẹ đẻ mình chắc cũng đau khổ lắm, em/anh trai mình cũng khổ sở và khó xử lắm. Cố gắng nghĩ và coi mẹ chồng như là mẹ đẻ (cố gắng hết sức nhé, vì mình hiểu, dù sao cũng là khác máu tanh lòng), đối xử với mẹ chồng theo đúng bổn phận và trách nhiệm của một người con. Cái này cũng là để phúc lại cho con cái mình sau này. Các cụ có câu là: phúc đức tại mẫu mà. Dù gì thì mẹ chồng cũng là mẹ đẻ của ông xã (không có mẹ thì làm gì có xã để ta lấy), và bà cũng là bà nội của con cái mình. Chắc mẹ không thương mình, nhưng sẽ yêu thương chồng và con của mình. Lấy đó là niềm an ủi, nguồn động viên để sống cùng "bão".
Các cụ nhà mình cũng có câu: "một điều nhịn chín điều lành". Mình đã có lúc bực mình với mẹ chồng, nên đã có lời qua tiếng lại với bà (mình không cãi hỗn, chỉ là nói chuyện theo kiểu bức xúc thôi). Sau thấy chồng dằn vặt khổ sở (vì thực ra mình không sai, nên chồng không nói được mình, nhưng cũng không dám nói mẹ), mình lại thấy thương, nên xuống nước nói chuyện xin lỗi mẹ chồng trước. Mình là người tính tình nóng nảy, có gì nói nấy, không khéo léo như nhiều người, tính thẳng như ruột ngựa. Bực mẹ chồng lắm, nhiều lúc nghĩ đến những ưu điểm của mẹ chồng (rất thương con cháu (mỗi tội là kô thuơng con dâu)), nên mình lại thấy lòng dịu xuống.
Thôi thì các mẹ lúc nóng giận, nên cố nghĩ đến nhưng ưu điểm của mẹ chồng, nghĩ đến những gì mà mẹ đã làm cho chồng con mình, mà dằn cơn bực dọc xuống.
Vài lời tâm sự cùng các mẹ...
09:21 SA 26/08/2012
Vợ hay về nhà mẹ đẻ
Đọc bài của chị này thấy hơi bị bức xúc . Nhà chồng cưới con dâu về chứ có phải mua con dâu về đâu mà phải khó chịu khi con dâu về thăm bố mẹ đẻ ? Người ta sinh con ra nuôi nấng 2 chục năm trời để đến lúc gả con đi làm dâu cách nhà 2 cây số mà 1 tuần chỉ về thăm nhà có 1 lần ? Cứ như thế thảo nào chả ai muốn sinh con gái ! Nếu quan điểm của chị là lấy chồng rồi 1 tuần hay một tháng mới về thăm bố mẹ chị 1 lần để vừa lòng bố mẹ chồng thì chị là đứa con bất hiếu với bố mẹ chị . Các chị lấy chồng rồi không có nghĩa các chị phải vứt bỏ nhà mình đi để đặt nhà chồng lên trên tất cả . Xã hội thời nay mỗi nhà chỉ có 1-2 con, có phải năm bảy con nữa đâu, các chị đi lấy chồng rồi ở tiệt luôn nhà chồng rồi bố mẹ các chị ai chăm sóc ? Tôi cũng chẳng hiểu cái chị gọi là ứng xử hời hợt là sao, chẳng lẽ có mỗi người vợ mới phải chú ý ứng xử hay sao ?
Việc vợ về nhà mẹ đẻ vốn rất bình thường trong trường hợp của chủ top . Vợ anh có phải 1 tuần 7 ngày 6 ngày ở nhà đẻ đâu mà anh khó chịu đến vậy ? Anh lấy vợ về, vợ anh đã có nghĩa vụ ở nhà anh, chăm sóc anh và gia đình nhà anh, coi đó là gia đình của mình, thế còn anh đã chăm sóc vợ và gia đình nhà vợ, coi đó là gia đình mình hay chưa ? Nếu anh coi nhà vợ cũng là nhà anh thì anh sẽ thấy chuyện vợ anh về nhà mẹ thăm bố mẹ là cực kì bình thường, giống như anh có hai cái nhà, lúc ở chỗ này tí, lúc ở chỗ kia tí, vẫn hoàn thành đủ vai trò làm dâu là được rồi !

Chuẩn quá, chuẩn quá.
Chồng muốn vợ thương bố mẹ mình, thì cũng phải biết thương yêu bố mẹ vợ nữa chứ. Vợ có phải là từ trên trời rơi xuống đâu. ]
Công bằng cho mọi giới tính, mọi gia đình thì xã hội mới trở nên lành mạnh được.
12:22 CH 14/08/2012
m
Mehao
Bắt chuyện
704Điểm·0Bài viết
Báo cáo