Chồng ai cũng đẹp, cũng giỏi; vợ ai cũng hiền, cũng ngoan thì lo về mà giữ đi trời. Lang thang rồi mãy người vừa xấu vừa dở như tui nhảy vô giựt rồi đừng có mà tiếc của.
Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi cũng đang ở nước ngoài nghiên cứu sinh.Tiếc là ko phải ở Nga để hiểu cuộc sống người Việt ở Nga thế nào.Nhưng theo tôi 1 sự thật cho thấy là cuộc sống gia đình người Việt ở nước ngoài ko đơn giản chút nào bạn ạ.1 vài lần đi chơi chưa thấm vào đâu đâu bạn, ngắn ngủi nên nó vui,nó hạnh phúc.Nó chưa có những phát sinh của cuộc sống gia đình vì thật sự những cái tính cách qua cách nói chuyện qua chat chit hay điện thoại nó ko thể nào bộc lộ ra hết.Bản tính con người cần thời gian thử thách mới hiểu được,ai dám nói bạn và cô ấy sẽ hợp nhau?sẽ tâm đầu ý hợp trong cuộc sống sau này?.cả 2 đều chưa phải đối đầu cùng nhau với những biến cố phức tạp trong cuộc sống, tiền bạc,con người.Tôi đang ở Đức và....cũng chưa có gia đình,nhưng qua con mắt của tôi quan sát thấy gia đình hạnh phúc là 1 cái gì đó xa xỉ với cuộc sống người Việt Nam ở bên này(hiếm nhà nào hạnh phúc lắm.Vợ chồng con cái đánh chửi nhau,con cái lớn lên thì nhiễm tây hóa,bố mẹ dạy ko được trách móc đánh chửi ầm ĩ nhiều lắm bạn ạ).Cái gì càng lãng mạn thì khi gặp nó lại càng thất vọng bấy nhiêu.Nếu có thể khuyên cô ấy về VN xem sao.Sự nghiệp bạn đang có ở đây,bạn đi là bạn mất hết và phải làm lại cuộc đời.Liệu bạn có thể là cột chèo vững chắc cho gia đình ko(người Việt ở nước ngoài ko thật sự xuất sắc hơn tụi bản xứ mà sàn sàn như tụi nó thì ko có chỗ đứng đâu bạn ạ)?? hay là cô ấy 1 tay lại phải...nuôi thêm bạn-->trong mắt cô ấy bạn ko còn là 1 chỗ dựa chắc chắn nữa?? đàn ông thì phải kiểm soát được những thứ trong tầm tay bạn ạ, 1 ngôn ngữ mới, 1 cuộc sống mới ko phải là đơn giản.Cái gì đang có thì nên phát huy, tình yêu thì đẹp thật còn lập gia đình nó lại là 1 vấn đề khác.Tôi nghĩ 2 bạn nên suy nghĩ kĩ 1 chút.Ý tôi nếu 2 bạn yêu nhau đủ nhiều thì kéo cô ấy về VN hẳn đi, đàn ông đừng đi khỏi nơi mình đang cất cái móng cho sự nghiệp !Chúc bạn sáng suốt!
Cái khổ của nhà em là, chồng em đồng ý hai tay hai chân việc mua "cái nho nhỏ" cho em, nhưng em lại xót tiền :( Khổ thế ạ. Bao nhiêu lần đưa lên rồi đặt xuống, kết cục là vẫn chưa mua được "cái niềm ao ước" đấy! Có ai giúp em tí với! P/S: cái nhẫn 5ly4 của chị Okie quá rồi còn gì! Hôm nào mình offline cái đi chị, cho em ngắm với :)
Ở các cửa hàng Mẹ và Bé có bán ghế của Farlin. Trong SG thì có thể ra các cửa hàng em bé ở Hai Bà Trưng.
Chị ơi, lâu lắm rồi cái topic này nó trôi tuốt luốt, tự nhiên hôm nay lại trồi lên, làm niềm đam mê của em tưởng đâu đã yên vị trong lòng nay lại nỗi dậy, uhuhu. em đang mê một cái nước D thôi, chừng 6.3ly thôi, đeo nho nhỏ cho nó đẹp... sao cái viên của em bé xíu mà cứ ước hoài, ước hoài, chẳng mua nổi, chẳng biết bao h ước mơ mới thành hiện thực,.
Hichic..có mẹ nào có thú sưu tầm KC mà kích thước của nó cộng lại là 9 nút ko? :6: Ví dụ như: 3ly6, 4ly5; 5ly4; 6ly3; 7ly2... (dĩ nhiên là chất lượng siêu sạch). Tớ nghe mấy bà bán hàng nói, loại này có giá đắt hơn loại chất lượng tương tự nhưng có size nhỉnh hơn nó 1 tí.
Các mẹ thấy một mình nuôi con như thế nào ? có thoải mái hơn hay mệt mỏi hơn?
chuyện của tôi!Thế nhưng tình yêu vẫn đến và mình đã gặp được Ax nhà mình bây giờ."Cám ơn đời một sớm mai thức dậyCho tôi một ngày nữa để yêu thương"
Mình sory vì mình chưa phải là singlemom nhưng kể cũng tự do như một singlemom. Mình có mọi cái thích thú và tự do như bạn vekim, nhưng có lẽ hơn thế là mình có thể giao con cho chồng, bắt bố chúng dạy con đi bơi, đưa con đi học. Khi nào chán nấu cơm bắt chồng đưa cả nhà đi ăn hàng. Các bạn thấy sao ???:6:
À, có mẹ nào đang bầu bì mà ham may vá không cho em chia sẻ kinh nghiệm với. Em đã lượn mấy shop đồ bầu có tiếng hết rồi mà không ưng cái nào hết. Hầu hết đồ bầu ở VN mặc vào là hiện rõ nguyên hình bà bầu, đầm dài lết phết trông khiếp quá. Có mẹ nào biết kiểu đồ cho bà bầu nào đẹp mách em với để em đi may ạ.
Bạn chịu khó đi chợ An Đông, có mấy tiệm bán áo dài lớn lắm, mà rẻ nữa, vải thì đủ thứ. Hôm đám cưới mình mua 1 cái rồi may ở Nha, ai cũng khen cả. Với có may thêm 1 cái ở Việt Hùng, luôn vải, hơi mắc, nhưng cũng được lắm.
Bạn này viết buồn cười quá.:Drooling:
Phần chữ đỏ: Tôi đồng ý kiến với bạn này. Anh chiyeuminhem có thể theo cô ấy sang Nga với điều kiện anh phải vững vàng về mặt tài chính. Tuy nhiên vẫn là rất khó khăn trong vấn đề hội nhập vào cuộc sống và công việc mới. Học ngoại ngữ mới, cùng với tìm việc làm nơi XH mới, không hề đơn giản. Ít nhất trong giai đoạn đầu khi mới sang, anh chỉ có thể phụ giúp trong công việc buôn bán kinh doanh hiện tại của cô ấy mà thôi. Tức là vẫn phụ thuộc. Còn nếu anh có tiền cũng không thể ngồi chẳng làm gì để ăn vào của để dành ấy. Chưa kể người đàn ông theo bản năng vốn rất trọng sĩ diện, khi tình yêu còn mới mẻ đủ đầy, anh có thể vượt qua được mọi hoàn cảnh, đến khi vơi bớt đi rồi, nếu anh vẫn chưa ổn định, liệu anh có còn giữ mãi được lòng tự tôn của mình trong hoàn cảnh phụ thuộc đấy không? E là rất khó khăn đấy anh.
Theo tôi anh nên kéo cô ấy về bên mình. Dầu sao người đàn ông ở giữa đất của mình, giữa chốn công việc của mình có thể chủ động được dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc phải theo tình yêu để bắt đầu một cuộc sống mới trong lúc tuổi đang không còn quá trẻ để có thể lọ mọ gầy dựng lại sự nghiệp cũng như cuộc sống ở một nơi xa lạ. Nếu như cả hai anh chị cùng bắt đầu cuộc sống mới với xuất phát điểm như nhau lại là chuyện khác. Cũng như việc người phụ nữ theo chồng đến nơi xứ lạ, dù không có gì trong tay nhưng lại dễ dàng hơn đàn ông rất nhiều, bởi đơn thuần họ là phụ nữ, mà phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông cũng là điều bình thường, nhưng đàn ông thì về lâu dài khó thể "bình thường" như thế. Mong anh có suy nghĩ chín chắn để lựa chọn cho mình một đường hướng tương lai phù hợp.
Mà thêm nữa, theo mình nghĩ, Bún Ta mở ở SG còn được, chứ mở ở HN, nơi chốn "thủ phủ" của các loại bún, miến, phở, hơn nữa giá cả lại đắt thế thì khó có thể tồn tại lâu được. Chưa kể là nêm nếm nếu ko gia giảm theo khẩu vị người miền Bắc thì lại càng khó trụ bền.
Thành thật chia sẻ cùng bạn! Mình cũng đã từng, vẫn rất khổ sở và vật vã nên thông cảm với bạn khi bạn thốt lên lời hỏi như thế kia, dù rằng là nỗi khổ, niềm đau thì mỗi người có mỗi khác. Bình tĩnh lại đi bạn, và cố gắng vượt qua mọi việc.:Rose:
Hìhì, ngắm thì ngắm hẳn viên to vật vã chứ mẹ Nhím, ngắm gì mấy cái viên "nho nhỏ" ấy:3: Cô bạn mình hôm sau Tết ở Mỹ về, phô ra cái viên to bằng hai hạt ngô chập lại mẹ Nhím nó ạ !:9: :(lấy chồng triệu phú mà). Nhìn ngưỡng mộ khủng khiếp!:5: Chẳng biết bao giờ mình mua được viên tương tự!:26: :18: :27:
Mình cũng dùng ghế của Farlin. Mua đủ lệ bộ thế mà chả dùng mấy khi, vẫn xếp góc từ bấy đến giờ:27: Từ ghế nôi xách tay, xe đẩy, ghế đặt trong xe hơi... các loại; nhưng theo mình thì ngồi trong xe bế bé trong lòng là mình cảm thấy yên tâm nhất:8: Chứ bé nhà mình cũng hay cho đi xe từ bé, thế nhưng đặt bé nằm ghế riêng là trong trường hợp mẹ tự lái đi 1 mình với bé mà thôi. Nhưng như nhà mình, lúc bé còn nhỏ thì đi đâu cũng thêm người nên mình nghĩ mua ghế nôi trong xe là ko cần thiết.
À, mà giá thì mình ko nhớ mấy, tại vì mình mua cũng 4, 5 năm rồi, nhưng hình như cũng khoảng tầm 1 triệu hay trên gì đấy với ghế Farlin thì phải.
Nghe mẹ Nhím xù nói "ước hoài, ước hoài" mà mình thấy "xao lòng" quá đi mất:6: Thôi, gửi lời này cho ông xã đi thì khỏi cần ước nữa!:10: Bảo đảm anh xã nghe vợ nói thấy thương quá xong dẫn đi mua liền!:3: :11: Giời ạ, nàng muốn đeo 6 ly 3 mà còn bảo là "đeo nho nhỏ cho nó đẹp":5:
Nhưng nếu đeo hàng ngày mà hạt kích cỡ hơi lớn tẹo là cũng ngại rồi. Như mình thì thường hàng ngày hay đeo cái nhẫn 5 ly 4 mà thôi, còn những cái nhẫn lớn hơn chỉ dùng trong những buổi lễ tiệc. Vì đi làm, phải gặp gỡ hay giao tiếp công việc mà lại "làm nổi" quá thấy ko mấy phù hợp (à mà cũng tùy công việc của mỗi người).
Hihi, có mình đây ạ!:5: :3: 6 ly 3, 7 ly 2... gì gì ấy trở lên là thích tuốt:6:
Thật ra mình thì dù lúc "có chồng" hay "ko chồng" thì vẫn 1 mình nuôi con.:20: :12: Đâm ra chẳng thấy có cảm giác tủi thân hay mệt mỏi như nhiều mẹ.:17: Ý mình nói là cái càm giác của các mẹ đã từng được chia sẻ. Thế nên lại cứ canh cánh trong đầu niềm mơ ước giá như đã từng hoặc sẽ có người cùng lo toan, cùng chung vai với mình trong việc nuôi nấng, chăm sóc con hàng ngày thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu!:6: :8:
Tôi mong tôi cũng có 1 ngày nào để chia sẻ với mọi người một câu "thế nhưng..." y như bạn vậy.
Bạn à, bạn sorry vì "chưa phải" là singlemom sao? Tốt hơn hết là dùng từ "không phải" thì hay hơn cơ. Thật ra đây là tìm niềm vui và sự thoải mái trong hoàn cảnh thực tế mà thôi, chứ hầu như ai chẳng muốn có 1 cuộc sống tròn trặn, yên lành. Vì sự "tròn trặn" và "yên lành" đấy dẫu sao vẫn tốt hơn nhiều cho sự trưởng thành và cuộc sống của những mầm non yêu quý của chúng ta.
Còn nói v/v tự do hay ko khi sống có đôi thì đấy là do chúng ta tự khép mình vào 1 kỷ cương, nề nếp của gia đình mà thôi. Bản thân như mình vậy, chẳng ai bắt mình ko được đi về quá khuya; chẳng ai bắt mình phải để ý đến việc nhà, vì nhà mình có nhiều người giúp; chẳng ai bắt mình cứ phải để ý chăm sóc đến con... Tự mình mà thôi, tự mình thấy phải lo và chăm cho con, sắp xếp người đưa đón con đi học, ghi chép thực đơn hàng ngày của con... Tự mình thấy nếu sống trong 1 g/đ thì ko thể nào có thói quen như 1 người độc thân được, dù chưa ai lên tiếng trách cứ. Vì đâu phải chỉ sống cho 1 mình mình, còn g/đ hai bên, XH trông vào, bản thân con cái cũng sẽ nhìn thấy. Đấy bạn ạ, nếu sống có đôi mà vẫn tự do được làm như bạn nói, theo mình (như trường hợp của mình chẳng hạn) chẳng phải là v/đ khó khăn. V/đ đây thường là do tự mỗi người phụ nữ họ tuân thủ theo những quy phạm và nguyên tắc chung (dù bất thành văn) của 1 GĐ hay XH mà thôi.
Và thêm nữa, nếu được chọn lựa giữa sự tự do kết bạn (khác phái) thật nhiều khi đã có g/đ thì mình sẵn sàng (và mơ ước) lựa chọn 1 cuộc sống chỉ là "của riêng 2 người", về "ngôi nhà và những đứa con"...
Thôi, nhưng theo chủ đề này, và cũng theo chia sẻ của các mẹ từ trước thì bây giờ mình cứ nói điều "khoái" của việc này trước đã, còn những điều ngược lại chẳng hạn, thì chắc chia sẻ ở chủ đề khác sẽ phù hợp hơn!
* Thoải mái vô cùng khi vào mấy ngày nghỉ cuối tuần nếu ko phải bận rộn đi đâu hay còn việc chưa xong, nằm ngủ nướng lăn quay ra ôm con và thích thì hát ư ư cả hai mẹ con. Có thể nằm ườn xem phim suốt ngày (nếu rảnh). Dậy thích thì ăn, và ko phải quan tâm quá nhiều đến bộ dạng, tóc tai. Có thể mặc áo váy xộc xệch trong phòng ngủ để chạy khắp mấy tầng nhà mà chẳng phải ngại ngùng! Mặt thích thì bôi kem bóng nhẫy ra hay trét mặt nạ ầm ĩ lên, cũng đâu có ai bảo gì? Mấy khi có ngày nghỉ thoải mái thế, ko phải làm việc, ko phải lệ bộ, tư do bản thân!!! Tha hồ dưỡng da nhé! Nếu có thời gian thì thích đi massage hay spa mặc lòng. Thích ngồi cafe với bạn (trai hay gái) cũng mặc lòng, chẳng phải giật thót khi đến giờ "vàng" mà điện thoại lại reo inh ỏi. Mất công phải uốn miệng trả lời, hoặc: em sắp về ạ; và/hoặc: em đang ngồi ở... với... Nói xong mà đôi khi thấy xấu hổ vì mình... nói dối!
* Tiếp, ngày nghỉ chẳng phải làm hay hò hét ôsin bày món, xong rồi lại "rón rén" quan tâm động thái của người khác xem món đó có vừa miệng hay ko? Rồi thấy khuôn mặt ko hài lòng lại thấy sao món ăn đó mà mình vốn dĩ rất yêu thích tự dưng thấy vô duyên, nhạt thếch chưa từng. Và thấy sao mình chủ động, độc lập là thế mà lại bị ảnh hưởng bới nét mặt hài lòng hoặc ko hài lòng của một người khác?
* Thích đi đâu thì đi, tự quyết định tất cả việc đi lại của mình, dù là du lịch hay công tác. Tha con đi du lịch, thích thì có thể bốc con ngồi cùng mình lê la quán ăn hè phố tìm món mình yêu thích (sự khoái khẩu), mà ko phải lúc nào cũng chăm chắm vào chỗ có tiếng tăm, "lịch sự" (cho nó oai với thiên hạ!). Ừ, tiền của mình mà, muốn ăn sao thì ăn, muốn ngồi quán nào thì ngồi, ai cấm. Miễn là mẹ ngon miệng, con thấy thoải mái là được (vì con chưa ăn được đồ ăn ngoài)!
Tóm lại, cũng nhiều điều thích thú và tự do, khi được chủ động cuộc sống của mình. Khi mình có 1 công việc độc lập, mình cũng kiếm được đủ tiền để nuôi con với điều kiện tương đối, và đủ tiền để tự mình chiều chuộng sở thích của mình, có thể thích mua gì thì mua, thích sắm gì thì tự chủ động, ko phải lăn tăn... Đại khái là như thế.
Đúng rồi, may đi em, nếu ko mua được đầm bầu ưng ý. Có nhiều sách thời trang cho mẹ bầu có bán ở các nhà sách ấy. Tiệm may nào quen thuộc may cho em từ lúc chưa mang bầu thì tiếp tục may cả lúc mang bầu:5: Như lúc mình có bầu bé nhà mình, vừa mua, vừa may váy, đồ bầu. Tốn kém 1 tí (mẹ điệu mà:5: ) nhưng mặc những đồ bầu được "thiết kế" riêng thấy vẫn "đẹp":3: và thú vị lắm.:8: Hơn nữa, chẳng "đụng hàng" với ai.:3: Mẹ có bầu vẫn cần phải đẹp chứ em nhỉ!
Theo mình thì áo dài may ở Việt Hùng chỉ được kiểu cọ thôi, rất có sáng tạo, phong phú và đa dạng. Còn chi tiết đường may, cách cắt thì chán lắm, ko sắc sảo. Dáng áo cũng ko được đẹp. Trong tủ mình đã xếp lại cả chục bộ áo dài của VH rồi:27: Mà tất cả số ấy đều do đích thân "em giai":3: thiết kế đo đạc cho bà chị:9: Hờ hờ, kiểu cách thì chưa thấy ai chê, còn kỹ thuật may cắt thì chưa thấy ai khen:11: May được cái người mặc kéo lại, nên nhìn tổng thể vẫn là khen:5: :11: Nhưng đúng là chỉ có người mặc mới biết, ko thấy thoải mái trong trang phục, trong cử động. Mà áo dài, nếu may khéo thì ngoài dáng áo đẹp, đường may cắt sắc sảo ra còn khiến cho người mặc chúng phải thấy thoải mái dù rằng người ngoài nhìn vẫn thấy áo ôm sát dáng người. Thế nên mình thấy áo của VH chỉ phù hợp nhiều với trình diễn hơn là đời thường. Chứ ngày thường, nếu phải mặc 1 bộ áo dài mà cứ cảm thấy ko thoải mái trong tư thế, thừa cái này, hụt cái kia, vận động kho khó chẳng hạn thì bản thân mình thấy chẳng hề khoái tí nào.