Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
“Mẹ cho con về thì chết mất thôi, mẹ ơi !”
Mình thấy có thông báo này trên FB:
webtretho
Không biết có giúp gì được không. Mẹ nào ở HP có thể đứng ra liên lạc hai bên giúp được thì tốt
01:28 CH 06/07/2015
Lại là nạn nhân của NT3
Mẹ nó à,
Hãy đừng quyết định bất cứ điều gì ngay bây giờ nhé, bạn đang bị sốc nên không đủ bình tĩnh để có quyết định sáng suốt đâu. Nếu quả thật bạn đủ bình tính sẽ không phải lên đây để hỏi đúng không?
Đúng là rất đau, thất vọng... chỉ mong rằng đó chỉ là giấc mơ, mong rằng qua một đêm ngủ dậy mọi chuyện sẽ biến mất. Cảm giác này mình trải qua rồi, mình biết rõ lắm.
Nhưng bạn hãy nghỉ ngơi, chuẩn bị sức lực, tinh thần để đối phó với sự thực.
Bây giờ nếu muốn khóc, muốn xỉ vả... thì hãy làm đi, nhưng đừng để nhiều người biết, vì càng nhiều người biết, mình càng khó trở lại bình thường hơn. Không phải là giữ sĩ diện cho chồng, mà vì mình đấy, mình sẽ không thể thoải mái nếu người xung quanh biết chuyện đâu.
Đừng nghĩ đến ả kia làm gì, nó ko xứng để mình phải bận tâm.
Còn chuyện tâm linh, mình ko hiểu rõ lắm, nhưng NT3 nhà mình là một kẻ rất chăm chỉ ăn chay niệm Phật, thế mà cô ấy vẫn xông vào gia đình mình. Hơn nữa còn được mẹ ủng hộ cơ đấy. Nên không rõ Phật có nhìn thấu hết hay không, nhưng mình hãy sống cho mình trước. Mình không trả thù nó không phải vì mình có lòng từ bi, mà vì mình thấy ko cần thiết.
Mình có vài lời với các mẹ đưa ra lời khuyên "nếu là mình, mình ko chấp nhận, mình sẽ tống cổ chồng...." như thế này. Các bạn ạ, cuộc sống vợ chồng của mình cũng hơn 10 năm rồi, và cho đến khi xảy ra chuyện kia mình cũng luôn nhìn cuộc sống màu hồng, mình ko bao giờ nghĩ đến chuyện ấy có thể xảy ra trong gia đình mình, lúc ấy giá có ai bảo như vậy thì mình chết cũng không tin. Và mình cũng nghĩ như các bạn đấy, nếu chồng phản bội, mình sẽ tống cổ ngay tức khắc, không có lý do gì để tha thứ. Thế mà, khi chồng mình đã chấm dứt với NT3 rồi, cô ta quay ra chọc phá gia đình mình, mình biết chuyện, mình đau đơn, vật vã nhiều năm trời, và thực lòng là bây giờ vẫn đau lắm lắm, nhưng mình vẫn không tống cổ được chồng đi, chẳng phải vì con cái hay vì bố mẹ, mà vì bản thân mình vẫn cần chồng, vì xét thấy chồng có nhiều nỗ lực. Cho nên, việc có tống cổ hay không cũng tùy từng trường hợp cụ thể. Còn gia đình mình, không thể hạnh phúc vẹn tròn như trước đây nữa, nhưng vẫn có những khoảng khắc hạnh phúc, vợ chồng vẫn yêu thương nhau và nếu chỉ nhìn bên ngoài thì gd mình đang rất hạnh phúc, nỗi đau kia chỉ có mình mình hay mà thôi. Nên các bạn cân nhắc khi nói điều đó nhé, nó làm người nghe thêm đau đớn hơn đấy.
Mong bạn vượt qua được sóng gió
01:48 CH 13/09/2011
Nói với chồng sự thật hay ly di? Giúp em với.
Bạn mybaochau thân mến,
Mình không chắc có giúp gì được ban hay không, vì không ai có thể cho bạn quyết định tốt hơn chính bạn. Vả lại, cũng không ai hiểu được rõ chồng bạn, hiểu được tình cảm của bạn với chồng bạn và người đàn ông bạn đang yêu như bạn. Mình cũng chỉ có vài điều muốn chia sẻ với bạn.

Tại sao tôi lại băn khoăn nhiều nếu chồng tôi tốt và hợp với tôi như vậy. Vì tôi không dám chắc rằng chồng tôi sẽ hài lòng với việc khôgn có tình yêu. Anh đã bỏ tôi đi một lần rồi, tôi không dám chắc anh sẽ không làm điều đó lần nữa. Bây giờ tôi đang cư xử rất OK vì tôi đang có chỗ dựa tinh thần, là bạn trai tôi. Liệu khi tôi từ bỏ bạn trai tôi, trở về với anh, rồi anh lại có người khác, tôi có đủ mạnh để cư xử tốt nữa không. Tôi đã từng trải qua nhiều tháng ngày tuyệt vọng và tôi biết là tôi không phải là người mạnh mẽ. Khi đau k hổ, tôi dễ dằn vặt chồng vì những nỗi đau mà chồng đem lại. Không phải dằn vặt bằng lời nói mà bằng sự buồn khổ của chinhs tôi, bằng sự im lặng như một cái bóng. Và như thế, không khí trong nhà nghẹt thở vô cùng.

Mình nghĩ đây cũng là vấn đề cần giải tỏa. Thực ra bạn đang cố gắng khép lòng mình lại vì sợ sẽ bị đau lần nữa. Đó cũng là cách mà mình đã làm khi phát hiện ra chồng lừa dối mình. Bởi vì mình cũng đã từng tôn thờ chồng như thế này này
Vợ anh có cái kiểu tin tưởng anh tuyệt đối như kiểu một đứa trẻ 3,4 tuổi tin vào bố mẹ nó ấy
(trich lời bố cutun123)
Mình cũng đã từng ở đỉnh cao của hạnh phúc trước khi biết chuyện. Chồng mình nổi tiếng chiều vợ, cực kỳ hiểu vợ và tâm lý với vợ, anh ấy thậm chí còn đặt cho nhà mình cái tên là vương quốc hạnh phúc. Khi biết chuyện chồng ngoại tình, mình đã đau đớn và hận chồng lắm, mình tìm mọi cách xóa hết hình ảnh, tình cảm dành cho chồng với suy nghĩ nếu mình không yêu nữa chắc sẽ không đau. Thế nhưng không phải vậy, mình vẫn cảm thấy đau khi nghĩ về chuyện cũ dù tình yêu với chồng giảm đi nhiều. Bây giờ mục tiêu của mình là làm thế nào để yêu chồng, để cảm thấy thoải mái bên chồng chứ ko phải làm thế nào để chồng yêu mình :) vì thật ra, dù tình yêu của mình với chồng giảm nhiều lắm, có lúc tưởng như chỉ còn thù hận, có lúc tưởng như mình chẳng thiết gì chồng, không có chồng mình vẫn sống tốt. Khi mình suy ngẫm lại, sâu thẳm trong lòng mình, tình yêu với chồng dù giảm đi nhiều thì cũng vẫn còn đó, mình cố tình phủ nhận, cố tình bóp chết nó vì giận dữ, vì lòng kiêu hãnh, vì bị xúc phạm...
Mình khác với bạn là chỉ biết chuyện ngoại tình của chồng khi chuyện ấy đã chấm dứt từ lâu, chỉ vì cô người yêu kia còn lưu luyến, hay vì thất bại trong cuộc tình mới mà quay ra phá nhà mình. Dù hoàn cảnh nào thì nỗi đau cũng là giống nhau, cũng là sự phản bội bị vạch mặt.
Chồng mình và mình đã nhiều lần đi tư vấn tâm lý, tất cả những lời khuyên của bstl mình đều đọc qua từ trước, đều thuộc làu làu, nhưng mà mình không thể áp dụng được.
Mình thấy đồng ý với bài của bạn Tiquitaca
Thứ nhất, bạn không hiểu chồng mình ở khía cạnh cùng chăm con (hợp nhau về chi tiết chăm con). Chăm con không chỉ là chăm con bạn ạ. Đàn ông muốn chứng tỏ và muốn nói nhiều hơn ở chi tiết này.
Thứ hai, bạn không hiểu bạn trai (partner) của mình. Với tình yêu thì có ai lại không mong cho người mình yêu và bản thân được hạnh phúc. Không có thứ hạnh phúc nửa vời bạn à.

Chồng mình đã từng nói với mình y như thế nhưng khi ấy mình bỏ ngoài tai. Hãy nhìn vào hành động của chồng bạn ạ. Không biết chộng bạn "tốt", và thương bạn như thế nào, nhưng nếu anh ấy không quản ngại chăm sóc bạn khi đau ốm, tận tâm làm những việc nặng nhọc để bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi, hiểu được các ý thích của bạn, có thể chia sẻ với bạn trong mọi tình huống... vậy thì không thể nói anh ấy hết yêu bạn được. Vì nếu không có tình yêu, người ta có thể cố gắng được 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, chứ làm sao người ta có thể cố gắng năm này qua năm khác để chăm chút người mình không yêu?
Khi cô ny của chồng mình quay ra phá gđ mình, mình nói là để chồng ra đi với tình yêu của mình(không phải là để, mà đuổi chống ấy ạ :)), chồng mình viết cho cô ấy là anh muốn mang HP cho em, muốn XD tương lai lâu dài với em... nhưng chồng mình bảo thế này: "Em đừng tin vào mấy lời nói kia, hay nhìn hành động! Nếu quả thực anh yêu cô ấy, không đời nào anh để mất cô ấy đâu, chả tôi gì anh phải sống cạnh em khi em lúc nào cũng đuổi anh đi..." Anh cũng không ở lại "vì con", bởi vì dù có ra đi thì anh cũng vẫn là bố của con anh, anh vẫn có thể chăm sóc con... Bạn thấy không, cũng nên xem lại xem anh NY của bạn có thật sụ yêu bạn không, có thật sự muốn đem lại Hp cho bạn như anh ấy nói hay không hay chỉ là lời nói gió bay vậy thôi.
Mình không khuyên bạn phải bỏ NY, hay khuyên bạn không li dị chồng, chỉ muốn bạn cân nhắc kỹ càng thôi.
Mình vẫn ghét chồng lắm, giá như chồng tự nói với mình về sai lầm của chồng, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn là để cho sụ việc bung bét lên thế kia. Nhưng anh ấy bảo là anh ấy sợ, không biết nói thế nào, vả lại cư nghĩ rằng có thể giấu vĩnh viễn cái việc sai trái kia. Thế nên, chuyện nhà bạn, có thể chồng bạn cũng biết hoặc đoán được việc bạn có bồ, nhưng vì anh ấy cũng từng mắc lỗi nên không dám đả động can thiệp gì. Nếu bạn ngồi lại với chồng, nói rằng chuyện như vậy rồi, em muốn cả hai ta cùng tìm lối thoát cho tốt đẹp nhất. Tất nhiên đừng kể hết cụ thể mọi tình cảm, quan hệ của mình với anh kia làm gì cho chồng đau lòng, nhưng nói rằng em cảm thấy thiếu thốn cảm, nên có xiêu lòng... nếu cứ kéo dài như thế này thì sẽ...
Khi đã thẳng thắn với nhau rồi, nếu thật sự cả hai không còn tý t/y nào với nhau, thì chia tay là giải pháp tốt nhất. Nếu sống với nhau như vậy, cả hai đều khổ sở, con cái sẽ có cái nhìn lệch lạc về HPGD.
Còn nếu không, tại sao không cho chồng một cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội để có lại tình yêu thật sự và hạnh phúc thật sự.
Nói vậy mà lòng mình vẫn buồn lắm bạn ạ, dù chuyện của chồng mình qua được 5 năm rồi, và mình cũng biết được gần 3 năm rồi đấy.
Nắm chặt tay ban chúng ta cùng cố gắng nhé. Mình muốn phải được hạnh phúc thật sự do mình cảm nhận được chứ không chỉ HP trong mắt người ngoài. Tự nhiên hôm nay lại lan man ghê.
07:29 CH 03/03/2011
Có con với người tình....!?!?!?
Đồng ý với bạn May_be.
Chả có giải pháp nào hoàn hảo cả. Hãy chọn lấy một giải pháp phù hợp nhất mà thôi.
Mong chủ tóp suy nghĩ kỹ, chọn rồi thì không hối hận.
04:46 CH 29/10/2010
Có con với người tình....!?!?!?
Hihi, hình như các chị từng bị tổn thương nên đọc không hiểu ý của tôi thì phải. Ngay từ đầu tôi đã nói chủ top và cô tình nhân là sai trái, nhưng khi chuyện đã xãy ra như thế rồi mà cô ấy đã tự ra đi như thế thì không đáng trân trọng sao? Giải pháp ra đi chẳng phải là con đường đi đúng nhất trong tình huống thế này à? Hay ý các chị là cô ấy phải quay ngược lại thời gian để xóa sạch những việc làm đó???

Chả lẽ mình có vấn đề đọc hiểu hay sao?
Việc cô ấy ra đi có gì đáng để trân trọng không?
Cô ấy có cách nào khác không? Vì bác chủ top cũng đâu muốn bỏ vợ.
Chỉ là cô ấy đang chọn một cách sửa sai. Cái này cũng hơi nghi ngờ, nếu thật sự muốn tự mình nuôi con, không dính dáng nữa thì cũng không cần cho anh chồng biết sự tồn tại của đứa con.
12:24 CH 29/10/2010
Có con với người tình....!?!?!?
[QUOTE=colico;14528854 Tôi chỉ nói đến cô bạn gái của chủ top kìa, cô ấy biết cô ấy sai khi yêu 1 người có gia đình, và cô ấy cũng đã chủ động rời xa, không làm ảnh hưởng đến gia đình chủ top thì tình yêu của cô ấy cũng đáng được trân trọng chứ! Còn về phía chị vợ tất nhiên sẽ rất đau đớn nhưng chuyện đã rồi thì có nói đến nỗi đau đó cũng chả ích gì, chi bằng tự chi ấy tìm cho mình con đường sáng để đi tiếp.
Chả có gì là đáng được trân trọng ở đây đâu bạn à. Nếu cô ấy không biết chủ top đã có gia đình, tró yêu, có con và khi biết sự thật cô ấy chủ động rời xa, thì mới có thể trân trọng. Còn ngay từ đầu, cô ấy biết, cô ấy vẫn cố tình dây dưa vào, vậy thì có thể nói là "không làm ảnh hưởng đến gia đình chủ top" được không nhỉ?
Theo bạn thế nào mới là ảnh hưởng? Là lôi kéo được anh chồng bỏ vợ thì mới là ảnh hưởng đến gia đình người ta hay sao?
Còn chị vợ, thì mong chị ấy bình yên trong tâm hồn, không nhói trong tim mỗi khi có người nhắc đến chuyện liên quan. Chứ cũng chả phải " tự chi ấy tìm cho mình con đường sáng", vì chị ấy đâu có mò mẫm trong bóng tối.
Xin lỗi bạn và mọi người nếu mình hơi quá lời, vì bài viết của bạn hơi giống giọng điệu của người tình cũ của chồng mình. Cô ấy cũng bảo với mình là "em ko làm gì sai trái, không ảnh hưởng đến gia đình anh chị...." trong khi cô ấy biết rõ chồng mình có vợ con mà vẫn cố lao vào quyến rũ, đến khi chồng mình đã dứt bỏ quay về với gia đình hàng năm trời, cô ấy vẫn còn cố gắng diễn vai "thỏ non" với chồng mình, và khi chồng mình bảo yêu vợ thì cô ấy tung chiêu cho mình biết chuyện cô ấy với chồng...
Kết cục bây giờ là đây, mình từ một người vợ tin tưởng chồng, yêu chồng hết lòng trở thành vô cảm, tim vẫn đau mỗi khi nhìn thấy chuyện tương tự.
Góp một ý nhỏ với chủ tóp kẻo lại thành spam: hãy hết lòng vì vợ, chân thành sẽ được đáp lại. Hãy chọn lựa thời điểm và cách nói thích hợp để nói chuyện với vợ. Cái kim trong bọc còn có ngày lòi ra, chuyện của bác, nếu chính bác kể ra với vợ sẽ nhẹ nhàng hơn để vợ biết qua người khác. Tuy nhiên, bác bày tỏ với vợ để hỗi lỗi thực lòng chứ không phải để "đẩy gánh nặng tinh thần sang cho vợ".
Mà bác chủ top cũng cần đề phòng kẻo cô ấy lại khéo léo "vô tình" cho vợ bác biết sự thật trước bác đấy nhé! Cô em bé nhỏ của chồng mình cũng nói với chồng là "em không cần gì cả..." nhưng kết cục lại khác ạ!
Nhà bác đã có "sản phẩm" rồi, mà chính bác cũng không thật sự hỗi lỗi như chồng tôi, e rằng gia đình bác khi ấy khó mà bảo toàn.
Vài lời suy ra từ kinh nghiệm bản thân.
11:19 SA 29/10/2010
Đã, đang.. bị chồng ngoại tình... các mẹ làm thế...
Chẳng biết bao giờ mới qua được. Chuyện của chồng đã kết thúc hơn 4 năm, và cũng hơn 2 năm kể từ khi mình biết chuyện. Đến bây giờ, tim văn đau, nước mắt vẫn rơi hàng đêm.
Mỗi khi nghe nhắc đến tên PA, nghe giong SG (xin lỗi những người SG), mỗi khi gặp người sinh năm 81, hay chỉ cần nghe đến tên trương LHP hay địa danh Grenoble... tức là chỉ một chi tiết nhỏ liên quan đến cô ta thì trong lòng lại như có ai cấu xé.
Dù biết rằng với chồng đó chỉ là trò đùa tham lam của đàn ông nhưng mà vẫn đau, đau lắm.
Gõ được ngần này chữ thì lại ko muốn nhìn mặt chồng nwax, nhưng lại thương con.
Dù rằng mười mấy năm qua, chông luôn cố gắng để vợ vui, chồng luôn là người hiểu cả những điều vợ chwa nói, nhưng nỗi đau này chông ko thể nào hiểu nổi.
10:06 SA 19/07/2010
Lại là tớ và nghi án chồng "có gì đó" ngoài kia
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Xây nhà thì rõ rồi :D. Kiếm tiền mua đất, mua nhà. Nhưng xây tổ ấm thì thế nào :D. Tớ không nói chuyện ngày xưa, nhưng bây giờ kiểu "việc nhà" như kiểu cơm canh gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ rất dễ giải quyết với gia đình nhà mẹ Ẩn, tớ nói thật là vợ tớ vụng vô cùng :Silly:, vụng hơn tớ nhiều. Nhưng vợ tớ có một biệt tài là làm cho nhà tớ lúc nào cũng đầy tiếng cười, hoặc nếu không cũng là làm cho tớ nguội cái đầu đầy những câu hỏi và trả lời khi đi làm về. Với tớ thế là hạnh phúc mặc dù đôi khi tớ phải đặt bát xuống không nuốt nổi bởi rau thì mặn chát mà thịt thì nát nhừ :D. Những lúc như thế vợ tớ lại cười tươi "ĐI ăn pizza nhá!". Thế là 2 vợ chồng lại để con cho bé giúp việc trông lượn lờ quán xá với lại xem phim xem phiếc.
Nếu tớ gạch đầu dòng thì ở đây các mẹ sẽ thấy nhà tớ đầy vấn đề, tớ cũng thấy thế. :Sigh: nhưng vợ tớ xây nên một cái "tổ ấm" đúng nghĩa của nó mặc dù nó có vẻ hơi luộm thuộm, đồ ăn không ngon, vợ thì xấu mà chồng thì béo... ví dụ thế chứ tớ đẹp trai cực :LoveStruc:. Hạnh phúc thì nó không có một công thức chung nhưng ví dụ như mẹ Ẩn có thể bật YH lên chat với chồng thế này như vợ tớ không "Ở chỗ em có con bé mới vào xinh cực, mai bố béo đèo em đi làm em chỉ cho mà xem, chân dài tới nách luôn"
Mẹ Ẩn suy nghĩ về chữ "tổ ấm" nhé. Tổ ấm chứ không phải "tổ sạch", hay "tổ gọn", hay "tổ đẹp", hay "tổ tiện nghi". Tổ ấm.

Vợ bác Cutun123 là người phụ nữ hạnh phúc đấy ạ :)
Vì chỉ khi người ta hạnh phúc, yêu chông thì mới làm nên những việc đáng yêu như vậy. Tất nhiên là bác ấy cũng yêu vợ nên mới kể lại được với khía cạnh đáng yêu như vậy nữa chứ.
Ngày xwa mình cũng có thể nói chuyện với chống thoải mái như vậy, cũng bình luận các em chân dài với chồng, thậm chí bình luận thoải mái cả bồ của chồng nữa (vì khi ấy có biết đó là bồ của chồng đâu). Nhưng từ khi biết chông phản bội thì không thể nào nói chuyện thoải mái với chồng được nữa, chỉ cần nói đến chuyện ấy là có cái gì đó chẹn ngang cổ.
Không phải là mình không biết cách đau mẹ Ẩn à, trước đến nay mình vẫn phục mẹ ẩn vì cách sống thoải mái, yêu đời. Quan trọng là mình có thật sự muốn hay không thôi.mà làm thế nào để mình thấy thoải mái khi bên cạnh chồng thì chồng mới thấy thoải mái khi bên cạnh mình được. Cố lên bạn à.
09:54 SA 19/07/2010
Sẽ có ngày chị cảm ơn tôi, người thứ ba
Hài thật, nhưng mình tin đó là chuyện thật đấy. Có những nàng là hoang tưởng, còn có những nàng là rắn độc giả lươn.
Người tình của chồng mình cũng có giọng điệu y như vậy, nàng treo lên blog của nàng 1 bài dạy dỗ mụ vợ (là tớ) mottj bài
nhưthế này. Ấy là khi chồng tớ đã quay về với gđ từ thời tám hoánh (vụ chồng tớ à ơi với ẻm, tớ hoan toàn không biết, chứ nếu biết tớ đã gọi nàng đến mà biếu không luôn) còn nàng đã kịp có thêm 1 anh, làn này bị anh kia đá để chạy theo 1 em khác trẻ hơn (lằng nhằng nhờ). Buồn tình, nàng quay lại chèo kéo người cũ (là chồng tớ) nhưng bị khước từ. Tức mình, nàng làm bung bét lên bằng cách cho tớ biết sự thật về chồng. Rồi dạy dỗ tớ bằng cách viết bài trên và sưu tầm nhừng bài của Trang Hạ về blog. Một mặt vẫn giả nai với chồng tớ, viết thư ra vẻ em ngây thơ bị mụ vợ già của anh bắt nạt :D
Chả biết nàng chia sẻ và an ủi những gì với lão chồng tớ, lại còn gửi bao nhiêu ảnh mặc và không mặc q/a vào mail nữa. Không biết như vậy có phải là để giúp chồng tớ có trách nhiệm với vợ con không nhỉ?
Không biết tớ có phải cảm ơn ẻm không nhỉ?
02:28 CH 04/05/2010
Hồi ký, nhật ký ... phụ nữ hạnh phúc!
Hồi ký:
Hạnh phúc...
Là khi anh nhường em những đồng xu cuối cùng còn sót lại khi hai đứa vừaf mới ra trường
Là khi anh thức thâu đêm trông con cho em ngủ
Là khi anh thức trông em ốm, nấu cho em từng bát cháo, bón cho em từng thìa sữa
Là bởi em chưa cần mở lời, anh đã hiểu em muốn nói gì
Là bởi anh yêu quý và quan tâm đến mọi thành viên trong gia đình em
Là bởi anh nhớ hết mọi ngày liên quan đến hai đứa
Là bởi anh có thể ngồi nghe em kể về mọi thứ trên đời
Là khi anh săn sàng đi mua BVS cho em (vào những năm 90 :) ) mắc kệ người ta tò mò hay ngồi xuống giữa đường để buộc dây giày cho em vì em hay đau lưng
Là vì anh chú ý tới từng sở thích nhỏ nhặt của em, nhiều thứ chính em cũng không nhận ra
Là nhiều nhiều thứ nữa, không thể kể hết ra được...
Nhưng hạnh phúc hay bất hạnh, đều do trong chính tâm hồn mình đem đến. Bởi giờ đây anh vẫn vậy, vẫn chăm sóc em và các con tưng li từng tý, vẫn làm hết mọi việc nhà, từ giặt quần áo đến nấu cơm, tắm cho con... vẫn mua hoa mua quà vào mọi ngày lễ, ngày kỷ niệm, vẫn nhắc nhở em mặc ấm khi trời trở lạnh, vẫn bón cho em từng muỗng cháo khi em đau ốm, nửa đêm vẫn ngồi dậy bóp chân cho em đỡ mỏi...anh vẫn kể cho em nghe mọi chuyện trên trời dưới biển, vẫn viết cho em những lời ngọt ngào...Vậy mà... em không còn cảm thấy hạnh phúc. Vì em quá khắt khe? vì em không đủ lòng vị tha?hay vì em không còn yêu anh?
(viết vào topic này hình như không hợp lắm, nhưng là hồi ký thì cũng được mà)
02:06 CH 19/03/2010
Xin lỗi em
Xin lỗi 2 em chứ!
Em H và em vợ nữa bác ạ
01:29 CH 19/03/2010
Những mẩu chuyện không đầu không cuối
Anh đã tìm mua những hạt ngọc lan, giống ngọc lan từ Hymalaya. Anh nói, như vậy nó sẽ chịu đựng được cái lạnh của xứ này. Không hiểu anh mất công tìm kiếm bao nhiêu lâu để ra được giống hoa này, dù không phải giống ngọc lan Việt Nam nhưng anh có vẻ hài lòng lắm.
Anh chăm chút mang nhưng hạt hoa ngâm nước, rồi gieo ở trong nhà cho ấm, nói khi nào cây lớn đủ khoẻ để chống chọi được giá rét sẽ mang trồng ra vườn, rồi chúng mình sẽ lại hạnh phúc cùng nhau ngắm các con vui đùa dưới gốc cây.
Lẽ ra em phải xúc động, phải biết ơn anh lắm, anh là người hiểu em nhất trên đời, anh hiểu cả những điều em chưa kịp nói ra, tim mọi cách để em vui. Vậy sao em lại dửng dưng thế này? Đâu rồi, con người tràn đầy tình yêu và hạnh phúc của 1 năm về trước?
05:07 CH 30/01/2009
Xuất ngoại thì dính “ngoại”, help me!!!

Ai cũng có trái tim và trong đời ai cũng có những lần rung động thực sự. Và ty thì ai cũng vậy thôi nếu là ngươi có tình cảm.
Sẽ là khó tha thứ nếu lòng tin đã mất, nhưng sẽ rất khó kiềm chế nếu trái tim rung động. Ai đúng ai sai chỉ bản thân mỗi người tự biết. Tình yêu vốn dĩ ko có tội mà.
Bạn chưa có Ngoại ko có nghĩa là bạn ko có trái tim mà vì bạn chưa gặp. Và chẳng lẽ trong gd thì cứ phải 2 người đều có Ngoại mới công bằng sao?

Bác nói phải, ai cũng có trai tim, vì vậy tôi mới lưu ý bác là tôi và vợ bác cũng có trái tim mà, bác chăm lo trái tim bác thì để ý đến trái tim của vợ mình một chút.
Tôi cũng có trai tim, trái tim đó cũng biết rung đông, vậy nên chồng tôi mới yêu tôi và cưới tôi (cũng như bác đã từng yêu và cưới vợ bác ấy mà). Khi chồng tôi đi vắng, tôi cũng có nhiều cơ hội để có ngoại bác ạ (và tôi nghĩ vợ bác ở nhà cũng vậy thôi). Cơ hội thì ai chẳng có, có điều người ta sử dụng nó như thế nào thôi.

Ai đúng ai sai chỉ bản thân mỗi người tự biết. Tình yêu vốn dĩ ko có tội mà.
Bạn chưa có Ngoại ko có nghĩa là bạn ko có trái tim mà vì bạn chưa gặp. Và chẳng lẽ trong gd thì cứ phải 2 người đều có Ngoại mới công bằng sao?

Bản thân tình yêu không có tội, nhưng người để t/y lac chỗ lung tung thì tôi e rằng có tội đấy.
Tôi không dám khẳng định suốt đời chỉ yêu chồng tôi mà không yêu ai khác, nhưng tôi dám khẳng định với bác tôi không bao giờ có ngoại, để phát triển được thành ngoại thì tôi phải cắt bỏ cái nội của mình trước đã.

Nếu thực sự vì gd thì bạn nên cùng với chồng bạn giành lại và xây dựng hp của gd, bạn đã bao giờ xem lại xem anh ấy có Ngoại là vì sao chưa hay bạn chỉ nghĩ là mình suốt ngày vì chồng vì con còn anh ấy lại đi bồ bịch lăng nhăng và rồi nghĩ tiêu cực???

Ở đời không ai là không có lỗi, nhưng nếu chỉ vì vợ/chồng mình có lỗi mà đi tìm ngoại thì...
Tôi đang cố găng, chồng tôi đang cố gắng. Tôi chỉ muốn nói cho bác hiểu dưới tư cách người vợ rằng trách nhiệm chư đủ đâu, nếu bác thật lòng muốn quay lại với vợ thì con đường cũng còn nhiều chông gai lắm cần có TY và tấm lòng, quyết định rồi thì đừng luyến tiếc.

Còn mình, mình chẳng có gì đáng tự hào cả nhưng mình biết mình ko phải 1 người vô trách nhiệm, 1 thằng sở khanh...
Nếu vợ mình có biết chuyện này thì mình sẽ chẳng ngần ngại mà nói hết quan điểm của mình, cái lỗi mình sẽ nhận... Và nếu Nội cảm thấy có thể xây dựng lại đc hp với mình thì sẵn lòng 2 đứa cùng làm, còn nếu cảm thấy ko vượt qua nổi thì cứ ly hôn. Chuyện gd không thể chỉ một người xây dựng. Và nếu đã xác định cùng nhau xd hp thì những cái nên quên thì nên quên hãy coi đó là một bài học cho cả 2. Còn nếu ko quên được có lẽ nên giải tán quốc hội.

Kết hôn hay ly hôn là chuyện trọng đại, tôi cũng đã nghĩ đến và bây giờ cũng đang nghĩ đến nhưng chồng tôi đang cố gắng hàn gắn nên tôi cho anh ấy 1 cơ hội. Vì tôi cũng nghĩ đến các con của tôi, vậy đấy, chúng tôi đâu phải được sống chỉ cho chính chúng tôi. Nếu chỉ vì tôi, tôi đã tung hê hết tất cả rồi, đâu phải ngồi lại đây cho các anh hàn với chả gắn.
Trong mắt các con tôi, thì bố mẹ chúng luôn gắn liền với nhau, luôn là hình mẫu của những người yêu nhau. Vậy tôi đang cố gắng nhưng trong lòng vẫn nguội lạnh mặc dù chồng tôi thật sự hết lòng với tôi, anh ấy có thể thức hết đêm để trông cho tôi ngủ, có thể bật dậy ngay giữa đêm nếu tôi trở mình khó chịu, có thể làm hết tất cả việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi... Những việc này anh ấy làm không chỉ sau khi tôi biết chuyện ngoại của anh ấy, mà từ trước đó và luôn luôn như vậy, chỉ trừ thời gian anh ấy có ngoại mà thôi.
Tôi thấy bác quay về với nội rồi nhưng sâu thẳm trong lòng còn kiêu hãnh vì tình yêu của mình, thấy nó lấp lánh lắm nên có đôi lời mà thôi.
Tôi nghe bác nói Và nếu Nội cảm thấy có thể xây dựng lại đc hp với mình thì sẵn lòng 2 đứa cùng làm, còn nếu cảm thấy ko vượt qua nổi thì cứ ly hôn. thấy bác vẫn đặt mình vào thế cao lắm, không nhìn đến tâm tư tình cảm của vợ bác đâu hết.
Hôm nay tự nhiên thừa thời gian, dài dòng lắm điều, có gì không phải bác bỏ quá cho.
03:57 CH 30/01/2009
Xuất ngoại thì dính “ngoại”, help me!!!
Bạn nói vậy mình nghĩ bạn chưa bao giờ có Ngoại. Bạn nói hoàn toàn theo lý trí của khối óc.
Làm nên 1 con người hoàn chỉnh thì gồm cả khối óc và trái tim. Trái tim có lý lẽ riêng của nó.
Dùng lý trí để phân tích trái tim có lẽ là điều ko nên làm nhất bạn ạ. Chỉ khi nào bạn có Ngoại khi đó bạn mới có thể hiểu sao lại có thể có những suy nghĩ ..tầm thường đến thế nhỉ. :RaisedEye

Xin lỗi bác velikikarol, đọc tâm sự bác lâu rồi, chả muôn nói gì thêm, đàng nào bác cũng đã quyết định về với nội rồi, mọi người chúc mừng bác, tôi thì chưa, vì về với nội với tâm trạng thế này, suy nghĩ thế này thì con đường trước mặt bác còn nhiều chông gai lắm lắm.
Theo bác thì chỉ có những người có ngoại thì mới có trái tim ư? còn chúng tôi những người vợ chung thuỷ chác không có trái tim? Có thể như vậy, bởi trái tim chúng tôi đã bị các bác giẫm đạp và giày xéo nên chết mất rồi.
Chồng tôi, sau gần 12 năm yêu và cưới, cũng có ngoại. Chuyện đã qua từ lâu rồi, anh ấy đã chấm dứt về với gia đình từ lâu, tôi là vợ và khi đó cũng không biết chuyện vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào chồng. Tôi chỉ biết rằng tình yêu của chông với tôi lúc ấy không còn như trước, tôi đã cố gắng để dành lại T/Y đó dù chẳng biết và cũng chẳng tìm hiểu xem rằng có người khác cũng đang giành giật nó, dù ngoài miệng cô ta cũng nói với chồng tôi như ngoại của anh, rằng cô ta chỉ cần T/Y, không cần danh phận gì, rằng anh hãy sống tốt với vợ con.... Tất cả chuyện này, tôi chỉ được biết các đây gần 1 năm, khi ngoại của chồng tôi lại quay lại cố gắng mồi chài chồng tôi mà không được nên tìm cách phá gia đình tôi. Lý trí tôi biết rằng chồng tôi đã âm thầm được 1 bài học đáng đời, rằng chồng tôi bây giờ toàn tâm toàn ý với vợ, và tôi cũng biết chồng tôi bây giờ yêu tôi nhiều lắm. Nhưng trái tim thì sao, tình yêu với chồng tôi trước đấy đã chết rồi. Tôi sống vì các con của tôi mà thôi.
Vậy nên tôi mong bác (tôi chỉ nói mong muốn, chả dám khuyên bảo gì bác) hãy cân nhắc kỹ càng, kẻo vợ bác cũng sẽ khổ tâm như tôi. Hơn nưa, bác về với vợ mà tâm trí không hoàn toàn thấy mình sai, vẫn thấy mình cao cả thì con đường của vc bác còn chông gai gấp vạn lần con đường của vợ chồng tôi.
Hay theo bác thì chúng tôi cũng phải đi kiếm cho mình một ngoại để chứng tỏ rằng chúng tôi cũng có trái tim?
10:55 SA 30/01/2009
m
MeconCun
Bắt chuyện
973Điểm·1Bài viết
Báo cáo