Đọc những dòng comments của mọi người mới cảm thấy được một điều rằng trong xã hội hiện nay tình phu thê không còn có nhiều ý nghĩa nữa nhỉ! Và phụ nữ VN đúng là luôn phải chịu thiệt thòi từ khi bước chân vào hôn nhân vì họ sẽ không bao giờ được bảo vệ một cách tuyệt đối. Xin phép hỏi những bà mẹ " VN anh hùng có con gái". Các mẹ sẽ nghĩ gì khi người vợ của người đàn ông đó là con gái của các mẹ? Các mẹ mang nặng đẻ đau, sinh ra con, chăm bẵm nâng niu yêu thương hết mực, luôn bảo vệ cho con và kể cả bằng mạng sống của mình. Thử tưởng tượng, đứa con gái đang đi chơi với mẹ, trượt chân té xuống sông, các mẹ sẵn sàng nhảy theo cứu con mình, tất nhiên! (Dù lúc đó chẳng biết có cứu được con hay chính mẹ cũng chết chìm???). Rồi con gái tìm được ý trung nhân. Ngày con lên xe hoa cũng là ngày mẹ gửi gắm con gái mình cho một người hoàn toàn xa lạ, cũng chỉ mong chàng trai đó chăm sóc, yêu thương và bảo vệ con gái mình như mình đã từng làm với con. Tức là nếu con gái mình chẳng may bị trượt té xuống sông thì sẽ được cứu. Có mẹ nào dám khẳng định với em trong tình huống con rể của mình cố gắng cứu con mình rồi không may bà xui (tức là má chồng con mình) bị chết đuối, sẽ đến chửi con rể là đồ bất hiếu, đê tiện, hèn hạ giống như những comments mà mọi người đã viết hay không? Suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời nhé. Em chờ đấy, nhưng hãy thật lòng, đừng đạo đức giả, thật đấy! Em đọc bài báo cảm thấy vui lắm. Nhưng khi đọc comments tự nhiên buồn. Đời bất nhẫn thật đấy. Em cứ tưởng bài báo là tia sáng để phụ nữ VN giải thoát, nào ngờ, đàn ông chửi đã đành, đàn bà cũng chửi. Hãy nhìn toàn cục để có một câu trả lời một cách tương đối xứng đáng, mặc dù nó không hoàn hảo. Nếu các mẹ là người mẹ chồng đang sắp chết đuối sẽ như thế nào? Muốn con trai mình cứu mình hay cứu vợ nó? Chọn nhé:- Cứu mình: cảm động rơi lệ. Con dâu chết. Chưa có cháu nội. Nếu chẳng may con trai mình đến cuối đời không lấy vợ vì không tìm được người nào ưng ý nữa. (Xin đừng nói với em là làm gì đến nỗi đó. Thời nay chuyện này càng ngày càng nhiều nhé. Nhiều anh ở vậy vì vẫn không tìm được người ưng ý đấy). Viễn cảnh: mẹ không có cháu ẳm bồng đã đành, con trai không còn người bầu bạn, chia sẻ, sớm hôm thui thủi một mình. Chưa kể là ngày đêm nhớ thương người vợ quá cố. Nhìn con trai mình như vậy các mẹ có đau lòng không? Trong trường hợp có cháu nội thì cháu mồ côi mẹ, các mẹ sẽ thay thế con dâu nuôi cháu đến ... bao lâu? Hay khuyên con trai lấy vợ mới để chăm con? Rồi những hệ lụy của những chuyện mẹ ghẻ con chồng. Có khi nào các mẹ nghĩ lại: biết vậy ngày đó mình ... chết có lẽ tốt đẹp hơn! Mẹ nào đồng ý giơ tay cho em xem. (không có ai à, buồn thật đấy, ôi "lòng mẹ bao la như biển thái bình" đâu rồi????)- Cứu con dâu, mẹ chồng chết: Nghĩ xem lúc các mẹ xuống suối vàng sẽ như thế nào. Umh chửi con, buồn con, thất vọng vì mình đẻ ra thằng con bất hiếu, biết vậy bóp mũi cho xong. Nhưng nghĩ kỹ hơn thì sao? Nếu mẹ thật sự thương con thì... : "Uh, thì con cũng có lỗi với mẹ thật, nhưng nếu con làm vậy rồi con có hạnh phúc trong cuộc đời này thì mẹ sẵn sàng nằm xuống và không buồn nhiều nữa đâu con ạ. Cố gắng mà gìn giữ hạnh phúc gia đình nhé con, vì hạnh phúc của con có sự hi sinh của mẹ. Nếu con làm được điều này thì mẹ sẽ yên lòng nhắm mắt và mẹ sẽ tha thứ". Các mẹ sẽ cư xử như vậy chứ? Hay là các mẹ sẽ hiềm khích với con dâu vì nó được thằng con mình cứu? Uhm, em không nói những gia đình lục đục vì mẹ chồng (vì sẽ đụng chạm) mà nói những mẹ có mẹ chồng biết thương yêu và hy sinh bản thân để cho con trai mình hạnh phúc. Các mẹ chắc sẽ tự nhủ nếu có con trai thì cũng sẽ như thế, nghĩa là cũng hy sinh bản thân miễn các con hạnh phúc là được, miễn các cháu được có cha có mẹ. Bây giờ có dịp hy sinh trong tình huống này thì quay ra chửi con! Ôi lòng mẹ dạt dào nhỉ? Rồi có người chửi cả chồng vì chồng ra sức cứu mình. Dạ cứu sống đấy ạ. Dám chửi không, chửi cái người cứu mạng mình à? Người thường cứu mạng mình mang ơn còn không hết huống hồ người đó là chồng (là người thương) của các mẹ, người ta yêu thương các mẹ hết mực nên mới liều bỏ mẹ để cứu vợ. Vậy người chồng ấy khổ tâm không? Sao không cám ơn, sao không thông cảm, sao không yêu thương hết mực, sao không bù đắp và sao lại chửi? Hoặc nếu các mẹ đã có con và người chồng cứu mình (chắc cũng chẳng thương quái gì mình đâu, hic), để mình có cơ hội sống để chăm sóc những đứa con, để con mình không mồ côi mẹ, rốt cuộc, các mẹ quay sang chửi bố chúng mày để tao được sống mà nuôi chúng mày à? Tếu lâm thật đấy! Rồi, các mẹ là người vợ chết đuối vì chồng không cứu mình: Dạ thì thế này: Ôi chồng em thật đáng tự hào, thật là có hiếu. Mình chết như vậy thật là xứng đáng. Tất nhiên các mẹ ở đây em cho là không ai nghĩ đến thân mình đâu. Ai cũng bà mẹ VN anh hùng hết. Vậy có nghĩ đến cảnh con mình mồ côi mẹ không? Có nghĩ đến con mình không may có một người mẹ kế lòng dạ hẹp hòi không? Ngồi dưới suối vàng thì không biết con mình đói no ấm lạnh? Trường hợp chưa có con nhé: chồng mình thương mẹ chồng thì mình cũng thương mẹ mình. Có buồn không cái cảnh mẹ ruột mình khóc nhớ thương con gái mà không dám trách gì thằng rể yêu quý không thể cứu kịp con gái mình vì phải cứu mẹ nó, và vì nó phải thế??? Thật, chắc có lẽ tình vợ chồng son sắt trong thời đại này không còn ý nghĩa nguyên thủy của nó vì ai cũng cho rằng mẹ chỉ có một, còn vợ thì thiếu gì. Sao không nghĩ mỗi một người trong đời chỉ có một nửa đích thực duy nhất. Ôi sao tự nhiên nhớ đến truyện "Sự tích trầu cau" và " Hòn vọng phu" quá đỗi. Trong cuộc sống đúng là có nhiều tình huống oái oăm thật. Xin hãy xem xét tận cùng của vấn đề trước khi kết luận. Về mặt phạm trù đạo đức thì đàn ông thương mẹ mình và có hiếu với mẹ. Nhưng, câu "nước mắt chảy xuôi" luôn luôn đúng vì con không thể thương mẹ bằng mẹ thương con. Tức là đàn ông dù gì cũng thương mẹ ít hơn. Nhìn thẳng vào sự thật của cảm xúc con người thì đàn ông thương vợ hơn. Chỉ là họ không thể nhận ra thôi. Cái câu "con thương cha không bằng bà thương ông" cũng cho thấy vợ chồng yêu thương nhau hơn là con cái yêu thương cha mẹ. Nói về sự chăm sóc của hai mối quan hệ có thể giống nhau (cha mẹ con cái, vợ chồng) nhưng tâm sự niềm vui nỗi buồn thì chỉ có vợ - chồng, ông - bà mà thôi! Cái nghĩa vợ tình chồng quý vậy sao ai cũng cho rằng chuyện một người đàn ông cứu vợ mình trước là không hợp đạo lý? Người đàn ông đó họ sống thật với cảm xúc của mình. Đó là nói về tình. Còn về lý người vợ được cứu trước và sống sót lại là giả pháp ít tổn thương nhất cho tất cả các mối quan hệ (nghiệt ngã nhưng đúng)! Cứu người nào trước là do người đàn ông đó ở quan điểm nào. Đừng vì cái chữ hiếu cao quý mà quên tình vợ chồng keo sơn son sắt. Cũng xin đừng cổ súy cho câu nói: mẹ chỉ có một còn vợ thì ... , để chữ "vợ chồng" được đẹp như chính bản chất của nó. Tình vợ chồng ngày nay có không được giống như ngày xưa thì xin hãy khơi gợi lại giá trị của nó. Một bài báo viết về tình vợ chồng thời hiện đại hay vậy mà bị chửi, thật là buồn! Thôi các anh chồng cứ cứu mẹ cho trọn đạo làm con, các bà vợ thì tự hào chồng nhé. Em biến!
Hai ví dụ mà bạn đưa ra có nhiều cách để giải quyết chứ k phải sự lựa chọn duy nhất bạn nhé. Cũng chả ai bắt anh con trai phải tuyên bố ai quan trọng hơn, cứu ai, bỏ ai. Chỉ là giả định như thế và anh ta buộc phải lựa chọn. Anh ta cứu vợ thì bị kêu là bất hiếu. Vậy bỏ vợ chết thì sao đây? Sự lựa chọn chỉ có 1 nên anh ta có hành động như thế nào cũng vẫn k thể có được kết quả hoàn hảo. Vậy lựa chọn tốt nhất là cách nào ít đem lại đau thương nhất. Chọn cứu vợ: mất 1 người mẹ. Chọn cứu mẹ: mất 1 gia đình mà trong gia đình đó cũng có những đứa con thơ mất mẹ. Khi mà k thể bảo vệ được gia đình nhỏ bé của mình thì mấy lời khen chê của XH còn ý nghĩa gì?Còn đạo lý, hiếu nghĩa thì mỗi thời, mỗi XH và cả mỗi người có những quan điểm khác nhau. Với nhiều người thì hiếu là bố mẹ có công sinh con ra nên giờ con phải trả ơn, phải nuôi dưỡng, phải nghe lời, phải yêu mẹ hơn vợ và nếu cần thì bỏ vợ cứu mẹ. Nhưng với nhiều người thật đơn giản: bố mẹ cho con 1 cuộc đời, con đem lại cho bố mẹ niềm hạnh phúc trọn vẹn, chỉ cần con sống tốt, trân quý cuộc đời ấy đã là báo hiếu bố mẹ rồi.
Lựa chọn của người mẹ là sự hi sinh, vì con, vì hạnh phúc của con. Sẽ có nhiều người mẹ nói thế và lựa chọn như thế. Đó không phải là minh chứng sinh động nhất về tình mẫu tử thiêng liêng sao? Còn lựa chọn của người con, nếu có loại con như thế, tuyên bố ngay là vợ quan trọng hơn mẹ, chọn mẹ không chọn vợ vv thì nói chung cả lương tâm lẫn đạo lý của loại con này có vấn đề! Ít nhất là đa số xã hội sẽ đánh giá như thế. Thử hỏi, bây giờ có cụ ông cụ bà chấp nhận nhường nhà cho con trai rồi ra đê ở (chỉ là ví dụ thôi, trong trường hợp nhà chật chội, con dâu không muốn chứa chấp bố mẹ chồng, anh con trai thì vợ quan trọng hơn bố mẹ vv). Hai cụ đều nói là tự nguyện như thế vì con trai, vì sự êm ấm của gia đình con trai, không than phiền gì cả. Anh con trai vì bố mẹ tình nguyện ra đê, nên anh ok luôn. Thì về mặt đạo lý lương tâm có ai ok với anh con trai kia không? Rồi bố mẹ già nhiều ngừoi cũng nói thôi cứ để bố mẹ chết đi khỏi chữa trị tốn kém nặng gánh cho các con. Thế thì các con cũng có thể bỏ mặc bố mẹ cho chết nhanh nhanh mà vẫn thấy lương tâm đạo lý không sứt mẻ gì à?
Vậy là bạn nhà mẹ mang vở/sách về thì mẹ mới biết rõ từng ngày con học gì?Bé nhà này chỉ mang mỗi vở tập viết về nên mẹ không theo sát được con học gì và học đến đâu, chỉ theo Planner book để biết nội dung theo tuần.
Ai dà, thiên hạ đoán MW vào tay TCủa vì mục đích chính trị, chốt lại tin vịt vẫn chuẩn. Thấy MW là CHND TH, e tắt tivi cái bụp.Giờ còn việc gì công tâm nhỉ???
Ko bít các GV nn có bằng sư phạm ko các mẹ nhỉ?tớ chỉ sợ toàn tây balo thì chết,có mẹ nào hỏi về vấn đề này chưa.Con tớ cũng 1a1 mà lại mắc bệnh nói hơi nhiều và ko tập trung nên thấy lo quá.
Con của mechon là Đạm Tiến Duy? chíp có kể là bạn ý ăn 2 bát mỳ tôm đầy:-) Cô Hiền nói là sẽ có thời khóa biểu cụ tỉ hàng ngày để các con mang sách đi, đúng là mình thấy balo khá nặng vì ngày nào cũng 3 quyển Toán TV và q' bài tập chiềuTháng 6 mình xem web trường BR thấy có 1 thầy TA nữa gây 2 đầu hói, đúng ảnh ông thầy trong tờ rơi của trường hè, nhưng bây giờ không thấy, hiêntaij trong mục đội ngũ GV GV NN của trường có 2 người mà trường có 6 lớp?@: topic này các con toàn lớp 1A1?
Tính đến nay nhà tớ đã dùng khoảng 20 giúp việc, do người quen giới thiệu có, do đăng báo, qua trung tâm. Khi tuyển GV tớ luôn yêu cầu lxem CMND. Có lần đến trung tâm trên đường Bưởi gặp 1 bà già hơn cả mẹ tớ mà theo CMND thì chỉ ngoài 40. Tớ bán tín bán nghi CMND giả nên k nhận. Lần khác qua TT gặp 1 bà gần 60t nhưng CMND loanh quanh 40t. CMND thì đều mới toanh, chỉ làm trươc thời điểm tớ gặp trên dưới 1 năm. Một vài NGV khác nữa tớ gặp qua đăng báo đều có tình trạng tương tự. Trước sự nghi ngờ của tớ thì tất cả bọn họ đều giải thích là do ở quê vất vả nên già trước tuổi. Họ làm như tớ chưa gặp người nhà quê bao giờ í. Có người tớ thấy có khả năng làm được việc nên nhận nhưng vẫn cảnh giác. Tớ đòi giữ CMND, yêu cầu cung cấp số ĐT người thân, địa chỉ nơi làm việc cũ, bản photo hộ khẩu. Có người đưa tớ bản sao hộ khẩu sửa be bét. Có người thì lý do người nhà mất, ốm tai nạn xin nghỉ. Mà tớ chắc chắn không phải vì lý do công việc nhà tớ.
Cách đây mấy ngày có 1 chị đến nhà tớ xin làm GV. CMND ghi SN 1971 nhưng trông như 60t. Nhận chị ta vào làm buổi sáng, sau bữa cơm trưa tớ yêu cầu chị ta gọi điện về quê bảo người nhà chuyển bản photo công chứng hộ khẩu cho tớ, nếu tớ điểu tra ra mà chị gian dối là tớ phạt. Lúc sau thấy chị xin nghỉ luôn.
Hôm qua, lại 1 chị khác đến xin việc. Hỏi chị sinh năm nào. Chị ta nói 1975. Tớ bảo 1975 sao trông chị già thế. Hehehe, tớ vẫn nhận được câu trả lời quen thuộc như những GV khác. Sau 1 hồi bị tớ căn vặn thì chị ta thú nhận là SN 1968 nhưng làm CMND 1975.
Hiện nay, các trung tâm thường đưa NGV đến nhà chủ nhưng lại nói là người nhà. Những NGV này thường làm k tốt nên bị luân chuyển nhà nọ sang nhà kia. Và họ nói dối như cuội. Khi phỏng vấn các mẹ chú ý đến ánh mắt của họ. Vì trung tâm môi giới thường mớm lời GV nên khi bị hỏi họ hay đưa ánh mắt thăm dò nhau, rồi nhấm nháy, trả lời không thống nhất....
Cảm ơn methienphi về bài viết sâu sắc, thấu đáo. Là mẹ của 2 con trai, tớ cũng có cùng quan điểm với mẹ nó. Thỉ thoảng, ngồi nói chuyện với con về cs gia đình tớ vẫn định hướng con biết yêu thương trân trọng vợ và thậm chí nói với con rằng vợ sẽ quan trọng hơn mẹ vì vợ sẽ sống bên cạnh con, chăm sóc, chia sẻ vui buồn cùng con. Với người mẹ thì chằng có gì hạnh phúc hơn khi thấy con mình hạnh phúc. Con bỏ vợ cứu mẹ! Ừ thì con có hiếu đấy, nhưng hỡi ôi cái thân già này sung sướng chi khi tổ ấm gia đình của con k còn, khi cháu mình mồ côi.
Nghĩ nhẹ nhàng như thế, con trai sẽ dễ lựa chọn hơn.
Hai ví dụ mà bạn đưa ra có nhiều cách để giải quyết chứ k phải sự lựa chọn duy nhất bạn nhé. Cũng chả ai bắt anh con trai phải tuyên bố ai quan trọng hơn, cứu ai, bỏ ai. Chỉ là giả định như thế và anh ta buộc phải lựa chọn. Anh ta cứu vợ thì bị kêu là bất hiếu. Vậy bỏ vợ chết thì sao đây? Sự lựa chọn chỉ có 1 nên anh ta có hành động như thế nào cũng vẫn k thể có được kết quả hoàn hảo. Vậy lựa chọn tốt nhất là cách nào ít đem lại đau thương nhất. Chọn cứu vợ: mất 1 người mẹ. Chọn cứu mẹ: mất 1 gia đình mà trong gia đình đó cũng có những đứa con thơ mất mẹ. Khi mà k thể bảo vệ được gia đình nhỏ bé của mình thì mấy lời khen chê của XH còn ý nghĩa gì?
Còn đạo lý, hiếu nghĩa thì mỗi thời, mỗi XH và cả mỗi người có những quan điểm khác nhau. Với nhiều người thì hiếu là bố mẹ có công sinh con ra nên giờ con phải trả ơn, phải nuôi dưỡng, phải nghe lời, phải yêu mẹ hơn vợ và nếu cần thì bỏ vợ cứu mẹ. Nhưng với nhiều người thật đơn giản: bố mẹ cho con 1 cuộc đời, con đem lại cho bố mẹ niềm hạnh phúc trọn vẹn, chỉ cần con sống tốt, trân quý cuộc đời ấy đã là báo hiếu bố mẹ rồi.
Điều đặc biệt quan trọng là thái độ của mẹ về vấn đề này. Mẹ mà tỏ ra lo lắng thì con cũng sẽ sợ. Khi giao con cho cô mà mẹ cứ lưu luyến thì làm sao con k khóc được. Lần đầu cô giáo đón con trên tay tớ, con ôm chặt lấy mẹ nhưng tớ vẫn cương quyết trao con cho cô. Con khóc nức nở, còn tớ cười tươi vãy tay tạm biệt con và k quên nói:" Chiểu mẹ sẽ đến đón con". Ngày một, ngày hai vẫn như vậy. Thế là con quen k khóc nữa.
Sáng hôm sau chị bs kia tới. Tớ nghe chị đó và bs trực đêm trao đổi với nhau:
Sao để nó đau lâu thế mà k tiêm kích thích cho đẻ ?
Thấy nó kêu nhiều quá nên tưởng rằng nó sắp đẻ
Cạn hết nước ối rồi, nhanh lên!
Bấy giờ các bs và y tá dồn lại cả chỗ tớ. May mà mọi chuyện tốt đẹp.
Sau này tớ hiểu ra là bs nhận tiền nhà tớ nhưng lại k chịu chi hoặc chi ít quá cho bs trực đêm nên tớ bị đối xử như vậy. Thời điểm đó là 2006, xã tớ đưa PB gần 3tr mà như vậy đó.
Theo yêu cầu của cô giáo thì con để lại lớp vở bài tập toán, TV, TNXH, vẽ. Còn các SGK toán, TV Maths, English, Science con mang đến lớp theo thời khóa biểu. Cuối tuần cô sẽ trả tất cả vở bài tập để con mang về nhà cho bố mẹ xem, T2 con lại mang đến lớp. Tuy nhiên, con làm cả bài tập vào trong SKG nữa nên tớ nắm được tiến trình học của con.
Chàng nhà tớ học nặng nhất là tập viết. Cũng may cô có phương pháp nên giờ con k thấy sợ môn này. Mà tớ cũng AQ chỉ cần con viết đúng ly, đúng dòng và đừng quá xấu là OK.
Uống rượu chứ có phải thuốc mê đâu mà bảo làm chén rùi bất tỉnh nhân sự, mà đã xỉn đến như thế thì cũng chả làm ăn gì được nhé.
Còn dạng say thứ hai là sẽ hát, ngâm thơ, nói nhiều, tim đập, tay run, đi liêu xiêu, say đó gọi là say nhưng vẫn tỉnh chán, ý thức được việc mình làm đấy. Uống đến đoạn này thì e là muốn xxx cũng k dễ đâu.
Còn bác nào vẫn bóc được BCS và tra USB vào ổ thì tớ khẳng định luôn là k say, chỉ ngà ngà chút thôi.
Uống rượu đến độ là dừng. Và dám dừng khi các chiến hữu đi tăng 3 tăng 4 mới là bản lĩnh đàn ông các bác ạ.
Như cái món bim bim, biết là k tốt nhưng con thích nên thi thoảng mẹ mua cho con ăn. Giờ biết con ăn ở trường rùi thì mẹ cắt. Bánh cuốn, bún tháng mẹ cho ăn đôi lần, nay chỉ cho con ăn cơm toàn tập:))
Tớ thực sự rất muốn thực đơn của các con có món súp, cháo và sữa. Những thức ăn đó tốt cho sức khỏe. Chứ bún, miến, bánh cuốn nên hạn chế. Nếu mẹ nào đã tận mắt chứng kiến quang cảnh làm mấy thứ trên chắc chả dám ăn.
MeChip: Ở nhà tớ cũng cho con ăn cơm rang mềm. Cơm rang khô thì đúng là khó ăn thật đấy. Chắc Chip xinh k ăn được nên đói chứ bé nhà tớ về nhà k thấy kêu đói, con chỉ chê cơm rang với bánh mì khô thôi. Mấy lần tớ đến phòng ăn thấy Chíp và HB chỉ ăn vài thìa đầu, sau là ngồi ngậm cơm đến lúc k còn bạn nào thì mới đứng lên.
Các mẹ nên cho con đi sớm 1 chút. Vì bác nhà bếp nấu 1 nồi nước dùng to đùng ở T1 rùi khiêng lên T3, nếu bạn nào đến muộn sẽ phải ăn đồ nguội đó
Mà 1A1 toàn các bố đảm đang đưa con đi lớp thôi nha.
Hôm nay con mang về Science Book, xem qua thấy chương trình hay thật đấy các mẹ nhỉ.
Giống bạn này, tớ vừa nghe thấy Republic là tắt TV cái" phụt". TQ nên để ở giải Á hậu 2 là được rùi. Chuyện này làm tớ nhớ đến em Brazin được giải Á 1 MU.
Chít thật, tớ cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng thấy các mẹ khen ghê quá , lại được các cô VP nói rằng GVNN đều có bằng cấp sư phạm và nhà trường ký HĐ ít nhất là 1 năm. Giờ các thầy cô đó nghỉ cả. Lo cái khoản TA này quá mất cơ.
Kể cũng khó cho nhà trường, trường mới đi vào hoạt động, hs chưa đông, học phí lại thấp thì khó mà trả lương GV cao để giữ chân họ được. Lo cái khoản TA này quá mất cơ. Được cái con học lớp cô Dương Hiền nên tớ rất yên tâm. Con về nhà luôn mồm kể chuyện ở Brendon, con thích học ở đó, con rất yêu cô giáo.
Mẹ Chip ơi lớp 1A1 có bạn Đào Tiến Dũng nhưng k phải bé nhà tớ. Bé nhà tớ là diễn viên hề hôm diễn kịch ý.
Còn thầy TA mà mẹ Chip nói đến đã nghỉ rồi, giờ thêm cô Anna nghỉ nữa là 2. Như vậy nếu trường tuyển thêm được cô Laurie thì sẽ có 2 gv là cô Laurie và thầy Peter. Hôm nay vào web nhà trường đã thấy có tên 2 thầy cô này, nhưng sao lại k có ảnh cô Laurie nhỉ? Hy vọng mọi việc sẽ ổn.
Về việc học thì tớ hỏi cô giáo CN như sau: tuần này các con chủ yếu làm quen với môn học, bắt đầu từ tuần sau mới học chính thức. Các quyển vở+sách bài tập thì để lại lớp, cuối giờ chiều cô sẽ hướng dẫn các con làm bài tại lớp luôn. Hàng này, con chỉ phải mang đến lớp SGK theo thời khóa biểu và mang quyển Planner book để liên lạc giữa gđ và nhà trường. Thế mà balo cũng nặng ra phết đấy.
Tớ băn khoăn thời khóa biểu môn tiếng anh chỉ ghi chung chung là English chứ k phân ra các buổi học maths, Phonics, ngữ pháp... GV nước ngoài sẽ dạy phần nào, cô giáo VN dạy phần nào.