Bé Tú Tú với đôi mắt ngây thơ trong trẻo vẫn vô tư quan sát mọi người
Với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa, bé Hồ Tú Tú đã được sang Mỹ điều trị để phẫu thuật phục hồi chức năng của 2 bàn tay (xin xem lại bài viết) . Sau 3 tháng điều trị ở bệnh viện Shriners Hospital for Children tại Boston, hai mẹ con Tú Tú đã trở về Việt Nam vào ngày 26.6.2005. Ngày chủ nhật 3 tháng 7, tôi đã hẹn gặp cả gia đình bé Tú Tú trong công viên nước Đầm Sen với ý định sẽ cho bé nghịch nước và vui đùa cùng các con tôi. Thế nhưng, bé Tú Tú không thể tắm trong hồ như bao trẻ em khác vì đôi bàn tay vẫn chưa lành da… Bé Tú Tú gầy đi so với trước kia. Khuôn mặt non nớt và đôi mắt ngây thơ trong trẻo vẫn vô tư quan sát mọi người và quang cảnh ồn ào sôi động chung quanh. Vòng quanh khuôn mặt và đầu của Tú Tú là chiếc băng thun của bệnh viện, hai cánh tay bé bỏng cũng quấn băng thật kín - để giữ cho phần sẹo lồi dưới hàm và trên hai cánh tay không bị cứng lại. Riêng hai bàn tay, phần sẹo lồi đã được các bác sĩ “cắt” đi, thay vào đó là mảng da non được lấy từ phần đùi của bé. Ngón của bàn tay trái đã được phẫu thuật tách rời, nay vẫn còn sưng phồng, móng tay bé không bình thường do phần da bị co kéo… và trên da đùi trắng mét vẫn còn một vệt sẹo khoảng 10 cm vuông màu nâu sẫm. Nữ (mẹ Tú Tú) kể về “chuyến sang Mỹ” mà gương mặt vẫn đầy vẻ lo âu và đôi mắt buồn thiu: - Tay trái của Tú Tú đã được thay da và bóc tách các ngón ra. Trong lần mổ bàn tay phải, bác sĩ có nói trước với em là, nếu ca mổ phức tạp và kéo dài, sợ bé không đủ sức, có thể sẽ phải mổ làm hai lần. Em sợ quá! Nhưng sau 4 giờ thì các bác sĩ cũng thực hiện xong ca mổ. Tay phải, do di chứng phỏng nặng hơn tay trái nên bác sĩ chỉ thay phần sẹo lồi mà chưa thể tách các ngón tay ra. Hai bàn tay của Tú Tú còn phải mổ vài lần nữa chị ạ. Bệnh viện này chỉ nhận phần phục hồi chức năng. Còn các phần thuộc về thẫm mỹ thì họ không đảm trách.
Đôi tay bé Tú Tú trước khi sang Mỹ chữa trị.
- Còn phần ngực thì thế nào? - Tôi ngạc nhiên hỏi. - Họ sẽ phục hồi chức năng của tuyến vú… Trung trả lời thế, Nhưng Nữ thì bảo: - Bệnh viện này chỉ nhận phục hồi chức năng hai bàn tay thôi, còn em nghĩ tuyến vú đã mất đi thì không phục hồi lại được… Nhìn bé Tú đang vô tư đi lững thững giữa những cô cậu thanh thiếu niên tung tăng vui vẻ trong trang phục áo tắm, tôi không khỏi xót xa khi nhớ đến vết sẹo to rộng trên khoảng ngực của bé. Tôi hỏi Nữ: - Khi mới sang Mỹ Nữ có cảm giác như thế nào? Có ai giúp đỡ hai mẹ con không? - Lúc mới đặt chân đến Mỹ, em thấy mình bơ vơ quá, em vừa sợ vừa mệt, vừa “say” máy bay lại không biết tiếng Anh, mặt mày em lúc nào cũng tái xanh. Trời lại lạnh hơn sự tưởng tượng của em. Nhưng cũng may, đã có anh Phạm Quốc Hùng là lưu sinh viên tại Boston cùng với các anh Dr Chang va Charies Dao thuộc hội Tzu Chi đã ra phi trường đón hai mẹ con em và tận tình giúp đỡ. Các anh chị ấy đã chu đáo mang thêm áo lạnh cho em. Tất cả đều rất nhiệt tình chị ạ. - Nữ nói rõ hơn về hội Tzu Chi đi. - Hội Tzu Chi là một tổ chức từ thiện của người Đài Loan, hội có mặt ở hơn 30 nước trên thế giới và cũng có một văn phòng ở Sài Gòn. Mọi người trong hội Tzu Chi hầu như không biết tiếng Việt nhưng họ rất tốt và rất nhiệt tình. Như ngay khi Tú Tú vừa mổ xong họ thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện để giúp đỡ em. Hiện nay họ vẫn tiếp tục giúp đỡ một số trường hợp khác cũng từ Việt Nam sang mà họ gặp khi đến chăm sóc cho Tú Tú. Thời gian đầu ở bệnh viện, em không ăn được đồ Mỹ, Hội từ thiện Đài Loan và các anh chị Lưu sinh viên đã thay nhau nấu cơm và mang đến cho em. Có anh Nguyên là Lưu sinh viên bạn của anh Hùng, từ chỗ anh ấy ở phải chạy xe mất 2 giờ đồng hồ mới đến bệnh viện, vậy mà anh cũng chịu khó đem cơm cho mẹ con em. Trong thời gian bên ấy, có một số chị Việt kiều và bạn đọc của Người Viễn Xứ thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi, động viên tinh thần cho em rất nhiều. Có chị Châu đã liên lạc với em và gửi thuốc bổ cho hai mẹ con em, gửi sữa bôi mát da và quần áo cho bé Tú nữa… Có một gia đình Việt kiều, tên chị ấy là Laura Hoàng Minh Châu đã giúp đỡ cho hai mẹ con em tiền vé máy bay lần này – 2.600 USD. Trước khi về Việt Nam, hội Tzu Chi và mọi người cho rất nhiều viết và bút chì màu để cháu tập cầm viết. Tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình của mọi người em chỉ biết ghi nhận. - Còn bà Ladinsky thế nào? - Bà là người giúp 2 cho hai mẹ con em từ đầu đến cuối. Bà ở tiểu bang khác nhưng cũng đã bay sang Boston và vào bệnh viện trong 2 ngày để thăm Tú Tú và gửi gắm Tú Tú cho các bác sĩ. Nhờ vậy, ở bệnh viện, mọi thứ Tú Tú đều được ưu tiên. Khi về đến VN, được biết bà Ladinsky cũng đang qua Việt Nam, thì em cũng có đến gặp bà để cảm ơn. Bà ấy tốt lắm chị ạ. Đây là lần thứ 94 bà sang Việt Nam để làm công tác từ thiện.
Tôi đưa cho Tú Tú mẩu bánh. Với vẻ chậm chạp khó khăn, bé mới điều khiển bàn tay đưa được miếng bánh lên miệng. Tôi hỏi Nữ: - Bé Tú ít nói quá nhỉ? Cháu chỉ quan sát mọi người, mọi việc chung quanh. Những ngày ở bệnh viện cháu có ngoan không? - Tú Tú rất ngoan. Cháu không khóc nhè, không vòi vĩnh như bao trẻ con khác. Cháu chỉ mong sớm khỏi bệnh để được trở về với ba Trung thôi. Khi mới mổ xong cháu đâu có đi được. Cháu không biết vì sao mà chân cháu bị đau. Đến lần mổ thứ hai thì cháu mới biết chân cháu bị đau vì bác sĩ đã lấy da lên thay trên bàn tay. Khi chân đỡ đau, bước được xuống giường là cháu nói ngay: “Mẹ ơi, chân con đi được rồi. Con về với ba Trung được rồi”. Cháu rất thương ba. Cháu cứ bắt em viết cho cháu câu nói mà cháu luôn muốn nói với ba: “Ba Trung yêu quý nhất trên đời”. Cháu bắt em viết và dán câu đó khắp căn phòng mà hai mẹ con thuê. Các bác sĩ bảo, điều trị cho cháu ngoài thuốc men phẫu thuật còn phải điều trị bằng tâm lý nữa, khi nào cháu nhớ ba thì em cứ cho cháu nói chuyện với ba cháu qua điện thoại. Nhưng mà mua thẻ để gọi điện thoại đến 5 đô mà chỉ nói tổng cộng được 20 phút thôi. Ở bên đó, giá cả cái gì cũng mắc, chị a. Cháu thích ăn trái cây lắm, có lần em dẫn cháu đi siêu thị, thấy quả ổi cháu cứ ôm khư khư. Khi tính giá thì đến hơn 4 đô, em phải năn nỉ “Trả lại thôi con ạ. Mẹ không đủ tiền mua đâu”. Ở bên đó, một số bà con Việt kiều cũng hay gửi cam và táo cho mẹ con em, nhưng cái vị nó khác bên mình. Khi về sân bay Tân Sơn Nhất, em nhìn thấy món gì cũng thấy thèm hết trơn... - Gía cả đắt đỏ như vậy vì đời sống và thu nhập của xứ người ta cao hơn ở xứ mình. Trong thời gian ở bên Mỹ, Nữ có nghĩ đến việc đi tìm một việc làm nào đó phù hợp để kiếm thêm thu nhập không? - Em cũng có nghĩ, nhưng trường hợp của mình là đi sang để điều trị bệnh chứ không phải đi kiếm sống nên luật của Mỹ không cho đi làm. Vả lại, em không biết tiếng Mỹ, chị ơi. - Bao giờ thì mẹ con chị lại sang bên ấy tiếp? - Bác sĩ bảo tùy theo sự phát triển của Tú Tú, tùy vào sự ổn định và phát triển của hai bàn tay. Nhanh nhất là 6 tháng và chậm nhất là 2 năm nữa. Thời gian về Việt Nam, em phải tìm một nơi tập vật lý trị liệu để cháu phục hồi chức năng của bàn tay và các ngón tay. Hiện giờ, bàn tay phải của cháu không tự ngửa lên được vì hồi bị phỏng do thịt da cháu còn non nên các dây cơ bị tổn thương biến dạng và khớp khuỷu tay cũng bị ảnh hưởng.
Bàn tay phải của bé Tú Tú sau khi phẩu thuật
- Hiện nay, vợ chồng Nữ sống thế nào? Trung - ba Tú Tú góp lời: - Để tập trung điều trị bệnh cho con nên vợ chồng em đã vào ở hẳn trong TP.HCM. Chúng em đã thuê phòng ở trên Quận 12, gần chợ ngã 3 Bầu, diện tích được 24 mét vuông, cả bếp núc và toilet. Ở khu trên đó có rất nhiều các gia đình trong xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An quê em vô đây làm thuê, nên thấy ở đó cũng vui. Em đã đi làm trong một công ty, lương tháng 2 triệu đồng, ngoài ra em còn nhận làm thêm sổ sách cho một chỗ khác mỗi tháng được 1 triệu đồng nữa. - Chỉ có 3 triệu đồng cho cả gia đình thì chắc là phải “gói ghém” đủ thứ? - Em cũng đang tìm một việc gì đó để làm thêm buổi tối ở nhà, ví dụ như may gia công, chị ạ - Nữ tiếp lời. - Có nhiều bạn đọc quan tâm đến trường hợp bé Tú Tú đã víết thư về Tòa soạn hỏi thăm đấy. - Dạ, em rất cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của bà con. Nhờ sự giúp đỡ động viên ấy mà con em được chữa bệnh và vợ chồng em vượt qua nỗi đau to lớn này. Chị biết không, ở bên kia, cả xã hội cùng quan tâm đến người tàn tật. Nếu vào làm trong một cơ quan thì lương của người tàn tật được hưởng cao gấp đôi người bình thường. Vào bãi xe thì người tàn tật luôn được đậu xe ở nơi gần nhất và thuận tiện nhất. Khi dẫn bé Tú đi đến đâu em đều được mọi người ân cần thăm hỏi và chia sẻ, chị ạ. Em muốn con em tập làm quen với hoàn cảnh của cháu và tự thích nghi với môi trường cộng đồng xã hội, nên em muốn đưa cháu đến những nơi công cộng đông đúc như thế này. Em không muốn giữ cháu mãi trong nhà, sợ sau này khi tiếp xúc với mọi người cháu dễ tủi thân và mặc cảm về mình. Hoàn cảnh của con em thật bất hạnh nhưng so với nhiều trường hợp khác thì con em thật là may mắn, vì đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Vợ chồng em vô cùng biết ơn. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đông đảo bà con Việt kiều xa quê hương đã “góp gió thành bão” giúp cho chúng em có đủ số tiền 35.000 USD để đủ chi phí đi chữa bệnh ở Mỹ. Số tiền này đã được Hội bảo Trợ giữ hộ, để dành chi dùng cho mẹ con em trong quá trình chữa trị. Mỗi khi cần chi phí gì từ số tiến này em đều phải viết giấy trình bày và được bà Ladinsky xem xét đồng ý mới được nhận tiền. Số tiền hàng tháng để cho 2 mẹ con chi tiêu ăn uống là 200 USD. Trong 3 tháng ở Mỹ, em được bà con hảo tâm giúp đỡ một ít tiền mặt, nên tháng thứ 3 em đã tự trả tiền thuê nhà mà không viết giấy xin bà ấy trợ cấp. Gia đình chúng em thật là biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ..
Qua báo Người Viễn Xứ, chúng em xin được gửi lời cảm tạ đến các vị ân nhân của mình.
Trung tiếp lời Nữ: - Và qua báo Người Viễn Xứ, chúng em xin được gửi lời cảm tạ đến các vị ân nhân của mình. - Chị biết không, suốt trong tháng đầu tiên, em không thể liên lạc hay thư từ cho ai được vì không có phương tiện. Tháng thứ hai khi thuê nhà thì do điện thoại người thuê trước còn sử dụng được nên em lên mạng và đọc tin tức nơi quê nhà. Tháng thứ ba thì đường điện thoại ấy đã bị cắt mất. Chị ơi, em cứ tưởng nước mắt em đã cạn vì nỗi thương con. Nhưng khi em đọc bài viết về trường hợp cháu Nông Văn Phương bị bố mẹ và làng xóm bỏ trong rừng ở Hà Giang. Em đã khóc rất nhiều vì thương cháu. Qua báo mạng, em cũng có biết được một số hoàn cảnh rất thương tâm ở TP.HCM. Như tại Gò Vấp có một ngôi chùa do sư cô trụ trì nuôi mấy chục đứa trẻ mồ côi. Rồi ở bệnh viện Ung bướu có một cậu bé mồ côi đang bị bệnh rất nặng … Hôm nào chị rảnh, hai chị em mình sẽ đi thăm họ, chị nhé. Em muốn đến chia sẻ và an ủi họ, chị ạ. Đó là những lời bộc bạch chân thành từ trái tim một người mẹ trẻ vẫn luôn âm ỉ nỗi đau vì tai nạn thương tâm mà con mình là nạn nhân. “Hoàn cảnh của con em thật bất hạnh, nhưng so với nhiều trường hợp khác thì con em thật là may mắn, vì đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Gia đình chúng em vô cùng biết ơn…” Một lần nữa, vợ chồng Trung – Nữ gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã góp tay giúp đỡ bé Tú Tú.
Xin được gửi đến quý bạn đọc những dòng thông tin về bé Hồ Tú Tú sau khi điều trị đợt một, như một lời tri ân của những người thực hiện trang mục Vòng Tay Nhân Ái đối với sự quan tâm, động viên và giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Q.L Hình 1: Bé Tú Tú với đôi mắt ngây thơ trong trẻo vẫn vô tư quan sát mọi người Hình 2: Đôi tay bé Tú Tú trước khi sang Mỹ chữa trị. Hình 3: Bàn tay phải của bé Tú Tú sau khi phẩu thuật Hình 4: Qua báo Người Viễn Xứ, chúng em xin được gửi lời cảm tạ đến các vị ân nhân của mình.
CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ HỒ TÚ TÚ http://www.thienlybuutoa.org/HoTuTu.htm 1) Bé Hồ Tú Tú và mẹ là chị Nguyễn Thị Nữ đã đến Hoa Kỳ ngày 30-3-2005 qua sự bảo trợ của Dr. Ladinsky và cơ quan thiện nguyện của bà. Gia đình Ngọc Quang Minh (Thiên Lý Bửu Tòa) và anh Lê Văn Hải (tuần báo Thằng Mõ) đã có mặt để đón hai mẹ con. 2) Bé Tú sẽ được giải phẩu nhiều lần. Cuộc giải phẩu đầu tiên cho bàn tay phải đã được tiến hành vào ngày 13-4-2005 tại bệnh viện Shriners, Boston. Ngọc Quang Minh đại diện Thiên Lý Bửu Tòa đã đến tận nơi để thăm bé Tú sau khi mổ. Cuộc giải phẩu kéo dài 5 giờ và thành công tốt đẹp. 3) Ngày 14-4-2005, đại diện của Thiên Lý Bửu Tòa đã giao tận tay mẹ bé Tú tấm ngân phiếu $35,000 US dollars với sự chứng kiến của Dr. Ladinsky và các thiện nguyện viên của hội Tzu Chi. Sau đó số tiền đã được chuyển qua Dr. Ladinsky (International Health) để lo chi phí cho mẹ con bé Tú. 4) Ngày May-9-2005, TLBT đã gởi tiếp số tiền còn lại là $6,200 US dollars. Trước đây ở phi trường Los Angeles đã giao $200 tiền mặt và $200 trong bao thư (đề tên Dr. Antoon). Như vậy, tổng số tiền TLBT đã gởi giúp bé Hồ Tú Tú là $41,600 US dollars.
Hình trên từ trái sang phải: mẹ con cháu Hồ Tú Tú, Dr. Ladinsky từ Madison (Wisconsin) qua thăm, và chị Khánh (thông dịch viên của bệnh viện). Mẹ con cháu Tú đang cầm tấm ngân phiếu $35,000 USD (số 1503) do quý ân nhân ở khắp nơi gởi tặng qua Thiên Lý Bửu Tòa. Sau đó số tiền đã được chuyển qua Dr. Ladinsky.
(Bấm vào hình để phóng lớn - Click on picture to enlarge) 5) Ngày May-12-2005, bé Tú đã được giải phẩu lần thứ hai cho bàn tay trái. Cuộc giải phẩu kéo dài 3 giờ và thành công tốt đẹp. Tú Tú đã xuất viện và đang trong thời gian hồi phục.
http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vongtaynhanai/2005/07/466313/
Bé Tú Tú đã trở về Việt Nam.
16:44' 07/07/2005 (GMT+7)
QUỲNH LỆ
Bé Tú Tú với đôi mắt ngây thơ trong trẻo vẫn vô tư quan sát mọi người
Với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa, bé Hồ Tú Tú đã được sang Mỹ điều trị để phẫu thuật phục hồi chức năng của 2 bàn tay (xin xem lại bài viết) . Sau 3 tháng điều trị ở bệnh viện Shriners Hospital for Children tại Boston, hai mẹ con Tú Tú đã trở về Việt Nam vào ngày 26.6.2005.
Ngày chủ nhật 3 tháng 7, tôi đã hẹn gặp cả gia đình bé Tú Tú trong công viên nước Đầm Sen với ý định sẽ cho bé nghịch nước và vui đùa cùng các con tôi. Thế nhưng, bé Tú Tú không thể tắm trong hồ như bao trẻ em khác vì đôi bàn tay vẫn chưa lành da…
Bé Tú Tú gầy đi so với trước kia. Khuôn mặt non nớt và đôi mắt ngây thơ trong trẻo vẫn vô tư quan sát mọi người và quang cảnh ồn ào sôi động chung quanh. Vòng quanh khuôn mặt và đầu của Tú Tú là chiếc băng thun của bệnh viện, hai cánh tay bé bỏng cũng quấn băng thật kín - để giữ cho phần sẹo lồi dưới hàm và trên hai cánh tay không bị cứng lại. Riêng hai bàn tay, phần sẹo lồi đã được các bác sĩ “cắt” đi, thay vào đó là mảng da non được lấy từ phần đùi của bé. Ngón của bàn tay trái đã được phẫu thuật tách rời, nay vẫn còn sưng phồng, móng tay bé không bình thường do phần da bị co kéo… và trên da đùi trắng mét vẫn còn một vệt sẹo khoảng 10 cm vuông màu nâu sẫm.
Nữ (mẹ Tú Tú) kể về “chuyến sang Mỹ” mà gương mặt vẫn đầy vẻ lo âu và đôi mắt buồn thiu:
- Tay trái của Tú Tú đã được thay da và bóc tách các ngón ra. Trong lần mổ bàn tay phải, bác sĩ có nói trước với em là, nếu ca mổ phức tạp và kéo dài, sợ bé không đủ sức, có thể sẽ phải mổ làm hai lần. Em sợ quá! Nhưng sau 4 giờ thì các bác sĩ cũng thực hiện xong ca mổ. Tay phải, do di chứng phỏng nặng hơn tay trái nên bác sĩ chỉ thay phần sẹo lồi mà chưa thể tách các ngón tay ra. Hai bàn tay của Tú Tú còn phải mổ vài lần nữa chị ạ. Bệnh viện này chỉ nhận phần phục hồi chức năng. Còn các phần thuộc về thẫm mỹ thì họ không đảm trách.
Đôi tay bé Tú Tú trước khi sang Mỹ chữa trị.
- Còn phần ngực thì thế nào? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Họ sẽ phục hồi chức năng của tuyến vú… Trung trả lời thế, Nhưng Nữ thì bảo: - Bệnh viện này chỉ nhận phục hồi chức năng hai bàn tay thôi, còn em nghĩ tuyến vú đã mất đi thì không phục hồi lại được…
Nhìn bé Tú đang vô tư đi lững thững giữa những cô cậu thanh thiếu niên tung tăng vui vẻ trong trang phục áo tắm, tôi không khỏi xót xa khi nhớ đến vết sẹo to rộng trên khoảng ngực của bé. Tôi hỏi Nữ:
- Khi mới sang Mỹ Nữ có cảm giác như thế nào? Có ai giúp đỡ hai mẹ con không?
- Lúc mới đặt chân đến Mỹ, em thấy mình bơ vơ quá, em vừa sợ vừa mệt, vừa “say” máy bay lại không biết tiếng Anh, mặt mày em lúc nào cũng tái xanh. Trời lại lạnh hơn sự tưởng tượng của em. Nhưng cũng may, đã có anh Phạm Quốc Hùng là lưu sinh viên tại Boston cùng với các anh Dr Chang va Charies Dao thuộc hội Tzu Chi đã ra phi trường đón hai mẹ con em và tận tình giúp đỡ. Các anh chị ấy đã chu đáo mang thêm áo lạnh cho em. Tất cả đều rất nhiệt tình chị ạ.
- Nữ nói rõ hơn về hội Tzu Chi đi.
- Hội Tzu Chi là một tổ chức từ thiện của người Đài Loan, hội có mặt ở hơn 30 nước trên thế giới và cũng có một văn phòng ở Sài Gòn. Mọi người trong hội Tzu Chi hầu như không biết tiếng Việt nhưng họ rất tốt và rất nhiệt tình. Như ngay khi Tú Tú vừa mổ xong họ thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện để giúp đỡ em. Hiện nay họ vẫn tiếp tục giúp đỡ một số trường hợp khác cũng từ Việt Nam sang mà họ gặp khi đến chăm sóc cho Tú Tú.
Thời gian đầu ở bệnh viện, em không ăn được đồ Mỹ, Hội từ thiện Đài Loan và các anh chị Lưu sinh viên đã thay nhau nấu cơm và mang đến cho em. Có anh Nguyên là Lưu sinh viên bạn của anh Hùng, từ chỗ anh ấy ở phải chạy xe mất 2 giờ đồng hồ mới đến bệnh viện, vậy mà anh cũng chịu khó đem cơm cho mẹ con em. Trong thời gian bên ấy, có một số chị Việt kiều và bạn đọc của Người Viễn Xứ thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi, động viên tinh thần cho em rất nhiều. Có chị Châu đã liên lạc với em và gửi thuốc bổ cho hai mẹ con em, gửi sữa bôi mát da và quần áo cho bé Tú nữa… Có một gia đình Việt kiều, tên chị ấy là Laura Hoàng Minh Châu đã giúp đỡ cho hai mẹ con em tiền vé máy bay lần này – 2.600 USD. Trước khi về Việt Nam, hội Tzu Chi và mọi người cho rất nhiều viết và bút chì màu để cháu tập cầm viết. Tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình của mọi người em chỉ biết ghi nhận.
- Còn bà Ladinsky thế nào?
- Bà là người giúp 2 cho hai mẹ con em từ đầu đến cuối. Bà ở tiểu bang khác nhưng cũng đã bay sang Boston và vào bệnh viện trong 2 ngày để thăm Tú Tú và gửi gắm Tú Tú cho các bác sĩ. Nhờ vậy, ở bệnh viện, mọi thứ Tú Tú đều được ưu tiên. Khi về đến VN, được biết bà Ladinsky cũng đang qua Việt Nam, thì em cũng có đến gặp bà để cảm ơn. Bà ấy tốt lắm chị ạ. Đây là lần thứ 94 bà sang Việt Nam để làm công tác từ thiện.
Tôi đưa cho Tú Tú mẩu bánh. Với vẻ chậm chạp khó khăn, bé mới điều khiển bàn tay đưa được miếng bánh lên miệng. Tôi hỏi Nữ:
- Bé Tú ít nói quá nhỉ? Cháu chỉ quan sát mọi người, mọi việc chung quanh. Những ngày ở bệnh viện cháu có ngoan không?
- Tú Tú rất ngoan. Cháu không khóc nhè, không vòi vĩnh như bao trẻ con khác. Cháu chỉ mong sớm khỏi bệnh để được trở về với ba Trung thôi. Khi mới mổ xong cháu đâu có đi được. Cháu không biết vì sao mà chân cháu bị đau. Đến lần mổ thứ hai thì cháu mới biết chân cháu bị đau vì bác sĩ đã lấy da lên thay trên bàn tay. Khi chân đỡ đau, bước được xuống giường là cháu nói ngay: “Mẹ ơi, chân con đi được rồi. Con về với ba Trung được rồi”. Cháu rất thương ba. Cháu cứ bắt em viết cho cháu câu nói mà cháu luôn muốn nói với ba: “Ba Trung yêu quý nhất trên đời”. Cháu bắt em viết và dán câu đó khắp căn phòng mà hai mẹ con thuê. Các bác sĩ bảo, điều trị cho cháu ngoài thuốc men phẫu thuật còn phải điều trị bằng tâm lý nữa, khi nào cháu nhớ ba thì em cứ cho cháu nói chuyện với ba cháu qua điện thoại. Nhưng mà mua thẻ để gọi điện thoại đến 5 đô mà chỉ nói tổng cộng được 20 phút thôi. Ở bên đó, giá cả cái gì cũng mắc, chị a. Cháu thích ăn trái cây lắm, có lần em dẫn cháu đi siêu thị, thấy quả ổi cháu cứ ôm khư khư. Khi tính giá thì đến hơn 4 đô, em phải năn nỉ “Trả lại thôi con ạ. Mẹ không đủ tiền mua đâu”. Ở bên đó, một số bà con Việt kiều cũng hay gửi cam và táo cho mẹ con em, nhưng cái vị nó khác bên mình. Khi về sân bay Tân Sơn Nhất, em nhìn thấy món gì cũng thấy thèm hết trơn...
- Gía cả đắt đỏ như vậy vì đời sống và thu nhập của xứ người ta cao hơn ở xứ mình. Trong thời gian ở bên Mỹ, Nữ có nghĩ đến việc đi tìm một việc làm nào đó phù hợp để kiếm thêm thu nhập không?
- Em cũng có nghĩ, nhưng trường hợp của mình là đi sang để điều trị bệnh chứ không phải đi kiếm sống nên luật của Mỹ không cho đi làm. Vả lại, em không biết tiếng Mỹ, chị ơi.
- Bao giờ thì mẹ con chị lại sang bên ấy tiếp?
- Bác sĩ bảo tùy theo sự phát triển của Tú Tú, tùy vào sự ổn định và phát triển của hai bàn tay. Nhanh nhất là 6 tháng và chậm nhất là 2 năm nữa. Thời gian về Việt Nam, em phải tìm một nơi tập vật lý trị liệu để cháu phục hồi chức năng của bàn tay và các ngón tay. Hiện giờ, bàn tay phải của cháu không tự ngửa lên được vì hồi bị phỏng do thịt da cháu còn non nên các dây cơ bị tổn thương biến dạng và khớp khuỷu tay cũng bị ảnh hưởng.
Bàn tay phải của bé Tú Tú sau khi phẩu thuật
- Hiện nay, vợ chồng Nữ sống thế nào?
Trung - ba Tú Tú góp lời: - Để tập trung điều trị bệnh cho con nên vợ chồng em đã vào ở hẳn trong TP.HCM. Chúng em đã thuê phòng ở trên Quận 12, gần chợ ngã 3 Bầu, diện tích được 24 mét vuông, cả bếp núc và toilet. Ở khu trên đó có rất nhiều các gia đình trong xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An quê em vô đây làm thuê, nên thấy ở đó cũng vui. Em đã đi làm trong một công ty, lương tháng 2 triệu đồng, ngoài ra em còn nhận làm thêm sổ sách cho một chỗ khác mỗi tháng được 1 triệu đồng nữa.
- Chỉ có 3 triệu đồng cho cả gia đình thì chắc là phải “gói ghém” đủ thứ?
- Em cũng đang tìm một việc gì đó để làm thêm buổi tối ở nhà, ví dụ như may gia công, chị ạ - Nữ tiếp lời.
- Có nhiều bạn đọc quan tâm đến trường hợp bé Tú Tú đã víết thư về Tòa soạn hỏi thăm đấy.
- Dạ, em rất cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của bà con. Nhờ sự giúp đỡ động viên ấy mà con em được chữa bệnh và vợ chồng em vượt qua nỗi đau to lớn này. Chị biết không, ở bên kia, cả xã hội cùng quan tâm đến người tàn tật. Nếu vào làm trong một cơ quan thì lương của người tàn tật được hưởng cao gấp đôi người bình thường. Vào bãi xe thì người tàn tật luôn được đậu xe ở nơi gần nhất và thuận tiện nhất. Khi dẫn bé Tú đi đến đâu em đều được mọi người ân cần thăm hỏi và chia sẻ, chị ạ. Em muốn con em tập làm quen với hoàn cảnh của cháu và tự thích nghi với môi trường cộng đồng xã hội, nên em muốn đưa cháu đến những nơi công cộng đông đúc như thế này. Em không muốn giữ cháu mãi trong nhà, sợ sau này khi tiếp xúc với mọi người cháu dễ tủi thân và mặc cảm về mình.
Hoàn cảnh của con em thật bất hạnh nhưng so với nhiều trường hợp khác thì con em thật là may mắn, vì đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Vợ chồng em vô cùng biết ơn. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đông đảo bà con Việt kiều xa quê hương đã “góp gió thành bão” giúp cho chúng em có đủ số tiền 35.000 USD để đủ chi phí đi chữa bệnh ở Mỹ. Số tiền này đã được Hội bảo Trợ giữ hộ, để dành chi dùng cho mẹ con em trong quá trình chữa trị. Mỗi khi cần chi phí gì từ số tiến này em đều phải viết giấy trình bày và được bà Ladinsky xem xét đồng ý mới được nhận tiền. Số tiền hàng tháng để cho 2 mẹ con chi tiêu ăn uống là 200 USD. Trong 3 tháng ở Mỹ, em được bà con hảo tâm giúp đỡ một ít tiền mặt, nên tháng thứ 3 em đã tự trả tiền thuê nhà mà không viết giấy xin bà ấy trợ cấp. Gia đình chúng em thật là biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ..
Qua báo Người Viễn Xứ, chúng em xin được gửi lời cảm tạ đến các vị ân nhân của mình.
Trung tiếp lời Nữ: - Và qua báo Người Viễn Xứ, chúng em xin được gửi lời cảm tạ đến các vị ân nhân của mình.
- Chị biết không, suốt trong tháng đầu tiên, em không thể liên lạc hay thư từ cho ai được vì không có phương tiện. Tháng thứ hai khi thuê nhà thì do điện thoại người thuê trước còn sử dụng được nên em lên mạng và đọc tin tức nơi quê nhà. Tháng thứ ba thì đường điện thoại ấy đã bị cắt mất. Chị ơi, em cứ tưởng nước mắt em đã cạn vì nỗi thương con. Nhưng khi em đọc bài viết về trường hợp cháu Nông Văn Phương bị bố mẹ và làng xóm bỏ trong rừng ở Hà Giang. Em đã khóc rất nhiều vì thương cháu. Qua báo mạng, em cũng có biết được một số hoàn cảnh rất thương tâm ở TP.HCM. Như tại Gò Vấp có một ngôi chùa do sư cô trụ trì nuôi mấy chục đứa trẻ mồ côi. Rồi ở bệnh viện Ung bướu có một cậu bé mồ côi đang bị bệnh rất nặng … Hôm nào chị rảnh, hai chị em mình sẽ đi thăm họ, chị nhé. Em muốn đến chia sẻ và an ủi họ, chị ạ.
Đó là những lời bộc bạch chân thành từ trái tim một người mẹ trẻ vẫn luôn âm ỉ nỗi đau vì tai nạn thương tâm mà con mình là nạn nhân.
“Hoàn cảnh của con em thật bất hạnh, nhưng so với nhiều trường hợp khác thì con em thật là may mắn, vì đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Gia đình chúng em vô cùng biết ơn…” Một lần nữa, vợ chồng Trung – Nữ gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã góp tay giúp đỡ bé Tú Tú.
Xin được gửi đến quý bạn đọc những dòng thông tin về bé Hồ Tú Tú sau khi điều trị đợt một, như một lời tri ân của những người thực hiện trang mục Vòng Tay Nhân Ái đối với sự quan tâm, động viên và giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.
Q.L
Hình 1: Bé Tú Tú với đôi mắt ngây thơ trong trẻo vẫn vô tư quan sát mọi người
Hình 2: Đôi tay bé Tú Tú trước khi sang Mỹ chữa trị.
Hình 3: Bàn tay phải của bé Tú Tú sau khi phẩu thuật
Hình 4: Qua báo Người Viễn Xứ, chúng em xin được gửi lời cảm tạ đến các vị ân nhân của mình.