Tức không chịu được, đứa con gái trơ trẽn, mặt dày vô liêm sỉ, ngưỡng nó mà chồng chị thích thì đúng là đồ mắt kém. Sao lại không tin vợ? Em thì trước giờ không hiểu tại sao các chị lại nói nặng các bạn thanh hoa quế này đến vậy, nhưng giờ đọc xong thì thấy đúng đồ cá trê thật, đọc mà chỉ muốn kiếm cái gì đập cho đỡ tức. Chị ơi kể nốt xem tình hình đến đâu rồi? Nghĩ mà bực quá
Tôi tuyệt vọng vô cùng! Tôi đã muốn bay ngay về Việt Nam để hỏi anh tại sao lại như thế, nhưng tôi lại không về nổi vì vướng kỳ thi. Hơn nữa chị ta bảo với tôi anh nhắn với tôi qua chị ta là nếu còn liêm sỉ thì đừng có liên lạc với anh ấy nữa! Tôi còn quá non để hiểu hết lòng người. Còn quá trẻ để xử sự sáng suốt lúc đó! Tôi tin lời chị ta, và tôi đã coi như anh không tồn tại. Chúng tôi đứt gánh từ đó!Tôi chỉ còn biết học hành và làm việc cho tốt. Những người đàn ông đến với tôi có thể thật lòng, nhưng tôi không hề có cảm xúc gì với họ. Tôi hận và giận anh lắm, nhưng dù sao cũng là do lỗi của tôi nên tôi chả trách được. Nếu tôi không nhận lời tạm giữ chức vụ khá quan trọng ở chi nhánh tại Việt Nam, chắc tôi cũng không thể ngờ "người chị tốt" ngày nào hóa ra là 1 con hồ ly tinh! Chị ta và anh đã lấy nhau và có 1 đứa con rồi! Lúc đó tôi thấy mình quá ngu dốt để chị ta dắt mũi và dàn dựng mọi việc! Chúng tôi đã gặp nhau và kể hết những gì xảy ra trong chừng ấy năm xa cách! Bản thân anh cũng không tin mình lại bị chị ta cho vào bẫy khéo léo đến như thế! Chị ta không hề kể điều này phải không ạ? Đương nhiên rồi, làm sao kể được? Nếu có kể có mấy người thông cảm với chị ta nữa đây? Vậy ai là kẻ đã phá hoại tình yêu của người khác đây ạ? Một người đàn bà nhỏ thó với khuôn mặt khó nhìn như chị ta, liệu có nhiều đàn ông theo đuổi không? Chồng tôi liệu có yêu nổi chị ta nếu không dùng thủ đoạn được không? Anh ấy rất cả tin và sống quá tình cảm nên khó tránh khỏi. Vấn đề ở chỗ chúng tôi vẫn yêu nhau, không thể nào quên nhau được. Nếu là các anh chị, các anh chị có thể kiềm nén tình yêu của mình hay không khi đã tỏ tường sự việc?Ở 1 nước còn lạc hậu và cổ hủ như Việt Nam bây giờ, con người luôn phải sống vì người khác, phải biết hy sinh, kể nghèo kể khổ mới được ngợi ca. Còn những lời nói thẳng, những ai sống thật với chính bản thân mình thì bị chê bai, vùi dập! Người đàn bà đó tuy luôn miệng nói mình xấu, mình tự ti, nhưng chị ta lại có cái đầu rất khôn khéo. Chỉ cần vài lời than khóc, kể lể là chị ta đã mua được bao nhiêu nước mắt của khán giả rồi! Hài thật đấy! Chúng tôi không có quyền được sống hạnh phúc bên nhau hay sao? Chúng tôi phải hy sinh tình yêu thật sự của mình để cho anh ấy phải sống giả tạo bên chị ta, chỉ vì cái tiếng người chồng tốt, cha tốt mà hủy hoại cả hai người đang rất yêu nhau. Chúng tôi đã bị chị ta chia cắt lâu rồi, không thể để chị ta tiếp tục đắc ý được nữa!Lúc ly hôn, chị ta yêu cầu gì, chúng tôi đều chấp nhận. Anh ấy muốn nuôi con trai thì chị ta không cho. Tôi có là dì ghẻ đi nữa thì chồng tôi vẫn là bố đẻ nó, tại sao các anh chị nghĩ tôi sẽ hành hạ nó khi chỉ nghe chị ta kể thôi? Bây giờ là thời đại nào rồi, văn minh hơn ngày xưa rất nhiều! Tôi đã kể cho các anh chị nghe hết sự thật rồi. Chị ta chắc chắn sẽ vào đây để đôi chối. Nhưng những gì là sự thật thì chắc khó mà phủ nhận lắm, phải không chị KA?
Mình rất hiểu những ý bạn viết, có lẽ nó hơi nặng về triết lý sống và hướng về "thiền". Để đạt "level" đó không nằm trong số đông nên bạn gặp nhiều bài không đồng thuận cũng là bình thường. Triết lý sống hình thành là để hướng tới sự tốt đẹp cho mỗi người nên nó không xấu, chỉ là chúng ta chưa thể chấp nhận mà thôi.
==> Ai lam vo lao TuanBao-Convit nay chac met lam nhỉ. Con trai mà tư tưởng thật ích kỷ nhỏ hẹp!!!
Đây cũng lại là một chủ đề mà mình cảm thấy rất tâm huyết và trăn trở: Đó là quyền của người phụ nữ Việt Nam. Sống ở 2 thế giới khác nhau, mình nhận rõ phụ nữ Việt Nam thiệt thòi nhiều quá. Phần lớn là do quan điểm trói buộc từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác.Phụ nữ Châu Âu họ thế nào: rất độc lập, tự chủ về kinh tế, và hoàn toàn bình đằng với đàn ông. Ngay cách xưng hô cũng rất bình đẳng, chỉ có I và you. Vô hình chung, mọi ranh giới về tuổi tác bị xóa nhòa. Tôi giao tiếp với những phụ nữ có thể hơn mình đến 10 tuổi nhưng vẫn thấy rất trẻ trung và quyến rũ, có thể yêu được. Trong khi đó về Việt Nam, gọi chị chị em em thì đã đào ra cả cái hố sâu hoắm về tuổi tác mà lại mất hết cả sự ngọt ngào. Bên kia họ có thể chia tay, có đến 3 người con, nhưng trai tân theo họ ầm ầm. Không bao giờ có khái niệm mất giá, vì mọi người đều bình đẳng. Tôi thật sự thấy rất thương phụ nữ Việt Nam ở điểm này. Họ thiệt thòi nhiều quá. [Lấy chồng về thì phụ nữ Việt Nam chắc phải mọc thêm 3 cái đầu 6 cái tay mới thỏa mãn hết gia đình nhà chồng. Đối với tôi họ đúng là siêu nhân, ai cũng vậy. Làm lụng quần quật, thậm chí mới sinh đẻ xong vừa mổ hôm trước hôm sau đã gượng dậy chăm con. Giỏi quá, vĩ đại quá! Ở gia đình tôi, 2 vợ chồng sống riêng, tôi cố gắng tạo ra không khí bình đẳng nhất có thể giữa 2 vợ chồng. Có lẽ vì thế cô ấy yêu tôi rất rất nhiều... Nhưng đó lại là câu chuyện khác rồi.
Các mẹ wtt chưa có gia đình chú ý nhé: sau này có quen anh nào thì cũng nên kiểm tra xem anh có vừa chia tay với vợ/người yêu không, nếu có phải kiểm tra thật kỹ là anh ả còn yêu nhau không nếu có thì tránh thật xa nhé. Không thôi một ngày đẹp trời nào đó có người chỉ vào mặt nói rằng: hai người đó chia tay nhưng vẫn còn yêu nhau, nếu không gặp anh chị bây giờ thì họ đã tìm lại về nhau mà sống :-&. Công nhận cách bào chữa khó đỡ, nếu không nói là bựa hết chỗ nói :-&. Hai chữ tình yêu không biết tự bao giờ đã trở thành cái cớ để những kẻ sống ẩm ẩm ương ương, không bản lĩnh, thiếu tự trọng và cả thiếu lương tâm dùng làm lý do che đậy sự hèn nhát, thiếu bản lĩnh, tham lam của chính mình, lấy đó làm cái cớ để làm tổn thương người khác và còn được nhiều người ủng hộ nữa chứ :-&.
Thế thì chị không hiểu gì về đàn ông rồi. Với họ cưới vợ là một chuyện, yêu là chuyện khác. Đại đa số đàn ông thời nay (cái này em học được từ lx và để ý tâm sự của các ông trên mạng ảo và đời thực) thường có tâm niệm trong đời họ phải có được ít nhất 3 người đàn bà:1. Một người vợ để chăm sóc gia đình, sinh con đẻ cái hoàn thành tấch nhiệm với xã hôi.2. Một người tình để yêu thương, chia sẻ và tận hưởng hạnh phúc3. Một con ngốc để thỏa mãn tình dục.--------------------------------------------Các mẹ ném đá em cũng được nhưng em cực ghét loại người lợi dụng hoàn cảnh bất hạnh, giây phút yếu đuối của người khác để trục lợi. Ngay từ lúc chủ top kể đã tấn công anh chồng lúc anh ta thấy tình em đã thấy không ưa rồi. Đã có bao giờ các mẹ nghĩ liệu trong điều kiện bình thường, anh chồng độc thân không thất tình thì chủ top có cơ hội nào để đến với anh ta không hay chỉ là lợi dụng lúc anh ta yếu lòng mà chiếm đoạt thôi?Em luôn quan niệm YÊU là mong muốn người mình yêu luôn được sung sướng hạnh phúc, bất kể mình có được họ hay không. Nếu em tự thấy mình không thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu và họ cũng không thấy hạnh phúc khi ở bên mình thì em sẽ không bao giờ giành giật họ về mình cho bằng được đâu mà chúc phúc cho họ.Cái đau khổ của rất nhiều người, kể cả đàn ông và đàn bà là họ luôn đánh đồng TÌNH YÊU với sự SỞ HỮU, CHIẾM ĐOẠT. Khi yêu ai là họ cố giành giật, tranh cướp người mình yêu về bên mình bằng mọi thủ đoạn mà nhiều lúc không hề để ý đến cảm xúc của người kia xem họ có hạnh phúc khi ở bên mình không. Họ chỉ nghĩ đến cái sướng, cái hạnh phúc của mình khi có được người mình "yêu" thôi chứ có mấy ai tự nhìn lại mình xem liệu mình có thể đem đến hạnh phúc cho người kia không, hay liệu mình có cái mà người kia cần không?Chị chủ top đã bao giờ tự nghĩ liệu chồng mình có hạnh phúc khi ở bên mình không, so với hạnh phúc của chị khi ở bên anh ấy? Những thứ mà chị đem lại cho chồng chị (về tình cảm, tính cách, phẩm chất, sự đồng điệu, hạnh phúc) liệu có bằng được với những điều mà anh ấy đem lại cho chị không? Liệu chồng chị sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh chị hay cô H? Liệu cô H có thứ mà chồng chị cần không và chị có đủ cái mà chồng chị cần không? Chị được quá nhiều khi ở bên anh ấy còn anh ấy lại cảm thấy không bằng được như vậy, nhất là so với cô H.Bi kịch ở chỗ chị đã mặc "cái áo quá rộng, không vừa với mình". Khi yêu chị chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình khi có anh thôi, liệu chị có để tâm đến xem anh ấy có thấy "chật chội" với tình yêu của chị không. Anh chồng không phải tự nhiên mà chủ động chạy theo cô H đâu chị nhé, anh ta làm thế vì nhận ra rằng mình chỉ "vừa" với cô H thôi.Chính chị là người đã chủ động tấn công anh ấy, tức là CHỊ CHỌN anh ấy trước chứ không phải anh ấy chọn chị nhé. Người thợ săn không thể đổ cho con mồi của mình là kém ngon được vì chính họ chọn cơ mà. Vì chị là người chọn chứ không phải anh ấy nên mọi người không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh chồng được vì chính chị chủ top phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Kiểu "chồng đẹp vợ xấu" em nói thật chỉ hạnh phúc khi mà người chồng chủ động tấn công người vợ thôi vì chính người đàn ông cảm thấy người đàn bà đó xứng đáng làm vợ họ, và họ sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chả nói đâu xa bố mẹ em cũng thuộc dạng "đũa lệch", có điều mẹ em còn thua xa chủ top vì học vấn thấp, công việc lương thấp phải phụ thuộc vào chồng. Cơ mà em tự hào là suốt mấy chục năm sống với nhau, chưa bao giờ mẹ em phải đau khổ hay nghi ngờ chuyện bố em có người ngoài cả. Vì chính bố đã chọn mẹ, cho dù ngày xưa có nhiều cô nhà giàu, xinh đẹp theo đuổi lắm. Đàn ông tử tế họ luôn có trách nhiệm lắm, dù có ngoại tình cũng không bao giờ phũ phàng như chồng chủ top đâu.Còn trường hợp người vợ xấu chủ động tấn công anh chồng đẹp như chủ top thì em nói thật là đa số không hạnh phúc cho lắm vì đôi lúc người đàn ông cảm thấy mình bị "lừa", là cô ta không xứng đáng với mình. Em đoán anh chồng khi gặp lại cô H thể nào cũng có chút tiếc nuối, tức giận vì mình bị "lừa" nên đôi lúc mới lạnh lùng, phũ phàng như vậy.Nếu em là chủ top em sẽ buông tay cho họ đến với nhau vì cứ làm thế này thì cả người mình yêu lẫn mình đều khổ. Có điều là anh chồng sẽ phải hứa là sẽ làm hàng xóm của nhà em, để con em được nhận tình yêu và chăm sóc của bố dù rằng bố mẹ nó không còn sống với nhau. Có người sẽ bảo nhìn thấy họ hạnh phúc thì mình đau khổ, nhưng như thế thì khác nào tự nhận chính mình mới là người tham lam, ích kỷ, vậy thì có hơn gì anh chồng nào để mà chửi anh ta chứ :) Ai ném gạch thì em xin nhận chứ em vẫn mong là anh chồng sẽ đến được với cô H vì họ xứng đôi hơn, ý kiến em là như vậy :( Cô H chen chân vào gia đình chủ top nhưng không phải là chủ top đã chen chân vào tình yêu của họ trước sao, vì dù chia tay nhưng hai người vẫn yêu nhau cơ mà?
LChồng tôi nhìn tôi với ánh mắt rất khác. Anh bảo tôi thay đổi nhiều quá! Trước đây tôi luôn ủng hộ và hậu thuẫn anh làm tốt công việc. Tôi luôn là người đàn bà đảm đứng sau lưng 1 người đàn ông thành đạt. Tôi luôn nhẹ nhàng dịu dàng với anh, cho dù anh có đôi lúc phạm sai lầm hay khó chịu. Còn bây giờ, tôi cáu kỉnh, bực dọc, áp đặt và coi thường chồng, coi thường công việc của chồng! Tôi ích kỷ, nhỏ mọn và khó chịu đến thế ư? Giá như anh là tôi, anh sẽ hiểu. Làm người đàn bà nó khổ và vất vả thế nào. Một người đàn bà, được coi là tử tế, nếu cứ nép mình sau lưng chồng, lo lắng mọi việc để chồng thành đạt. Người đàn bà luôn phải tươi cười cho dù có mệt mỏi, buồn khổ đến thế nào. Người đàn bà tốt là phải luôn gật đầu phục tùng ý chồng!!!
Cứ đọc kỹ bài của tôi nhé, Tô Linh Hương còn làm Chủ Tịch Hđqt, nhiều em con quan khác cũng làm chức khủng lắm, ko điều gì là ko thể cả bạn ạ, Hy vọng là gặp được nhiều người tài giỏi trong đời để còn có Động lực phấn đấu Chứ có gì đâu mà phải bức xúc, shock, khó tin thế?
Tôi sẽ kể tiếp, tranh thủ khi bớt sốt nhờ Efferalgan và 1 loạt thuốc mà tôi cũng không nhớ tên. Con gái hôm nay đã đỡ nhiều, trộm vía! Ơn Trời!Khi nghe anh trút xong "nỗi niềm", thực sự tôi cũng không biết nên làm gì, nói gì! Phần vì tôi đã quá kiệt sức sau lần "đập phá" vừa qua, phần vì tôi lo sợ! Tôi sợ rằng, mình đã mất chồng! Cái mối lo sợ ấy khiến tôi như quỵ xuống!Giá như anh ôm tôi vào lòng và nói anh vẫn yêu tôi, anh mong tôi bỏ qua, thì có lẽ, tôi sẽ không lo lắng đến mức này. Nhưng không, anh ngồi bất động, khuôn mặt anh vô cảm, như 1 bức tượng. Anh không quan tâm tới cảm nghĩ của tôi sao? Anh "tâm sự" với tôi-vợ anh, về cuộc tình của anh và người cũ, về đứa con riêng trong bụng người ấy! Thử hỏi có người đàn bà nào đáng thương hơn tôi? Cái cảm giác lúc đó của tôi, không thể tả bằng lời. Tôi chợt nhận ra, mình chỉ là "người đóng thế" cho H mà thôi! Anh vẫn chưa hết yêu cô ấy, mà còn yêu hơn! Anh nói với tôi, đối với tôi, anh nghiêng về nghĩa, còn cô ấy, là tình! Buồn quá! Vì nghĩa vẫn lấy nhau, sinh con, cùng đi chơi khắp nơi và tỏ vẻ yêu thương vợ con! Hóa ra, anh ban ơn cho tôi, vì tôi quá si tình, hay tại tôi xấu, anh thương hại, không có ai lấy tôi nên anh ra tay cứu vớt! Càng nghĩ tôi càng đau, tôi thấy mình thật đáng thương, tôi căm ghét số phận này, giá mà biết trước, dù cho yêu anh đến mấy, tôi cũng sẽ từ chối anh. Vì tôi lỡ dở đã đành, còn con tôi, tôi không can tâm! Nó là cốt nhục của anh, có bố, có mẹ đàng hoàng, vậy mà nó sắp có nguy cơ mất bố! Khổ thân con tôi!
Các mem ở cơ quan em thi thoảng lướt qua diễn đàn WTT và có nhận xét rất đáng để chị em phải suy nghĩ. Em nói đúng nguyên văn nhé " các mẹ diễn đàn WTT đúng là phường vô văn hóa, ngang với mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ". Em xin lỗi nhưng đây là lời của các anh đó ạ.
Mình không khoe, mà mình nói đến thực tế tâm lý của những người đang NT và bị người chồng hay người vợ phát hiệnDám làm dám chịu, đùa với lửa thì xác định sẽ cháy nhà. Có 2 trường hợp. Hoặc là sẽ tan nát 2 gd để đến với nhau.Hoặc là sẽ vờ lắng đi 1 thời gian để rồi đến vẫn cặp kè.Nó là tình cảm u mê, đôi khi tự trọng cũng không thắng nổi.
Thế nên dù rất tức gia đình chồng vô văn hóa nhưng em phải nghĩ đến EM và CON trước. Em khẳng định vẫn yêu chồng và muốn giữ gia đình cho con thì điều đầu tiên là em hẹn chồng một buổi gặp nói chuyện bình tĩnh và nghiêm túc. Em phải nhận lỗi việc cho bạn về ngủ cùng mà không hề nói với chồng một câu (lỗi này rõ ràng em sai rồi), sau đó khẳng định luôn những chuyện còn lại là không có gì, anh nên tìm hiểu kĩ và nghe hai bạn kia giải thích khi lăng mạ em (cần thiết em hẹn cả hai bạn kia đến nói chuyện cùng).
Sau khi nhận lỗi em cũng bày tỏ ý kiến luôn là yêu cầu chồng cũng phải xin lỗi mình vì tự động đưa con về quê và nói mình không có tư cách làm mẹ, nói mình là dâu con trong nhà thì gia đình chồng không có quyền chửi bới như vậy và không việc gì phải xin lỗi gia đình chồng cả.
Nói chuyện rõ ràng đi đã, nếu chồng không thiện chí thì có thể nghĩ đến chuyện ly hôn được rồi, vì chồng thế ko cần níu giữ làm gì nữa!
Mình sống với chồng chứ không phải cả họ nhà chồng, em phải gỡ nút thắt từ anh chồng trước đi!