cảm ơn các mẹ rất nhiều, thực sự lúc nào trong mình cũng có 2 trạng thái, khi nhìn con thơ mình muốn nếu có thể làm lại thì mình sẽ chịu đựng hết để cho con có đầy đủ một gia đình, nhưng thực tế thì không thể vì trong cuộc sống không biết thế nào mà ngờ, phải yêu thương nhau thì mới đến với nhau, mình không phủ nhận mình và ông xã cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thì mới đến được, và hơn 2 năm trời chúng mình mới có thằng cu, vậy mà đúng là ở đời không lường được chữ ngờ. Khi chia tay nhau, bố ở cách con có hơn cây số mà đối với bố con như không tồn tại, Không một lời hỏi thăm, ngay cả ngày đầy năm của con bố cũng không biết đến, con là cháu đích tôn của ông nội mà đối với ông cháu có trên đời này không? mẹ không biết mình đã làm gì sai, mà con phải chịu đối xử như vậy, hai nhà sống gần nhau, giờ con còn nhỏ trong trí não non nớt của con chưa có gì, nhưng vài tuổi nữa khi con bắt đầu nhận thức mẹ sẽ phải nói thế nào với con về bố và ông? liệu miệng lưỡi thế gian có để con trai của mẹ được yên không?con cùng mẹ cố gắng vượt qua nhé, Teddy của mẹ
Hiện tại em đang làm thủ tục Đơn phương ly hôn. Mẹ nào đã từng làm qua thủ tục này có thể vào giúp em 1 số khúc mắc với: Em đã lên Tòa hỏi thủ tục nhưng lúc đó lơ mơ quá. H cầm tờ đơn mẫu của tòa mà phân vân ko biết thế nào. Tòa đưa cho em 2 mẫu. 1 mẫu có thể đánh máy, và 1 mẫu phải viết tay. Lúc ở tòa thì chị ấy bảo mẫu đánh máy ấy, em phải mang về Phường nơi chồng cư trú để xin xác nhận......Nói chung lằng nhằng quá, vài vấn đề em không hiểu phải làm thế nào mà gõ ra đây thì em ko biết diễn tả thế nào. Mẹ nào đã từng làm thủ tục này có thể pm cho em xin số đt để em gọi và nói cho rõ đc không ah? Em phải làm thủ tục nhanh nhanh không chồng em lại đi công tác mất! Nên em rất mong trong buổi sáng nay mẹ nào có thể giúp em giải quyết đc cái đơn.
bạn mẹ Xôi Xéo, tạm dịch thế ^^ nên đem chuyện này sang top gia đình thì hợp hơn đấy. :Smiling:ở đây toàn các bạn độc thân quyến rũ chưa chồng con gì nên ko có kinh nghiệm gì đâu :Battin ey:đến mình chỉ ấn tượng với 1 bạn ở đây mà theo dõi top này xem người đó là ai, ko dám đem chiện mềnh tâm sự dư này đâu :o
Mình: Em bận trông con , không đi được.
Tối sau lại nhắn tiếp.
Mình: Em đang cần tiền trả tiền thuê nhà. Anh giúp em được không?
Im lặng hồi lâu.
Hôm nào anh cho em 3tr nhé.
Cảm ơn anh. Em cần nhiều hơn thế.
Chạy mất dép.
Chúng nó làm như những đứa chúng mình như cái bánh bóc cái nào trả tiền cái ấy ý nhỉ.
Buồn, thấy cuộc đời thật u ám.....
Tháng vừa rồi đi xem 2 thầy, thầy nào cũng lắc đầu phán: Số này khổ lắm, long đong lận đận.
Nên tốt nhất các mẹ yên tâm đi làm nuôi con 1 mình đi. Mình giờ cũng chả tin vào đàn ông nào đâu ạ.
Thôi thì ông trời không lấy hết của ai bao giờ, mất chồng chúng ta có con, có những may mắn khác sẽ đến.
Cầu chúc cho các mẹ luôn vững vàng và tìm được niềm vui cho chính mình.
Bạn khá giống mình, thời gian đầu ly hôn là thế, ông bố chẳng hỏi han gì đến con cả, nhưng bây giờ sau gần 3 năm cũng đã quan tâm trách nhiệm đến con hơn.
Bạn hãy vững vàng lên, thời gian đầu sẽ rất khó khăn nhưng đừng bao giờ hối hận, mình cũng như bạn có lúc nghĩ sao không cố nhẫn nhịn để con có đủ đầy cha mẹ nhưng cũng phải nghĩ lại: Mình đâu phải vội vàng khi ly hôn, cũng phải nghĩ nát óc, đau đớn vật vã, day dứt với con... nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải quyết định ra đi tức là không còn con đường nào khác. Và khi bạn đã chon 1 con đường thì phải tin vào sự lựa chọn đó và cố gắng bước đi, đừng quay đầu lại, quá khứ chỉ làm mình đau khổ hơn mà thôi. Hãy cho cả bạn và chồng cũ có thời gian.
Bạn phải hiểu nếu cố gáng níu giữ một gia đình khônghạnh phuúcmới là có tội với con, khi đó liệu bạn có đủ tâm trí để dành chon tình yêu thương cho con như bây giờ không.
Hãy vững tâm và cố gắng bạn nhé
Em đã có em bé chưa? bao nhiêu tuổi? Khả năng tự lực về kinh tế nuôi con(nếu có) có không?
Đơn phương tốt nhất nên viết đơn tay( em đánh máy cũng được)
Kinh nghiệm là trong đơn không nên cáo buộc chồng tội gì cả. em chỉ cần nói cuộc sống bất đồng không phù hợp.
Nên thỏa thuận điều khoản với chồng truớc khi viết đơn để nhanh gọn khi xử lý tại toà(về con cái, tài sản, mức chu cấp cho con...)
Đừng phản ứng tiêu cực vội vàng mà vô tình đẩy chồng mình ra xa.
Bạn có thể nói chuyện với mẹ hay người thân trong gia đình để tìm được lời khuyên và giải pháp, những người thân quanh hai bạn mới hiểu rõ hoàn cảnh và phần nào tình cảm của hai bạn.
Giai đoạn này con là quan trọng nhất. Phải nghĩ cho con. Mình nói thế vì khi mình mang bầu 4t chồng mình ngoại tình, mình tìm chứng cứ rõ ràng, và sinh con xong mới ly hôn.
Nói thế để bạn hiểu rõ hơn giai đoạn này quan trọng lắm, cố gắng gần gũi người thân, giải trí, tránh lo lắng kẻo sau này con biịảnh hưởng( mẹ mang bầu stress sinh con hay ngỗ ngược)
Cầu chúc hai mẹ con bạn bình an.
Híc, nghe lời mang bài sang mục Gia đình bị các mẹ ném đã dữ dội quá.
Đội bên này chưa chồng phải không? Có chia sẻ gì hữu ích không?
Khi quyết định ly hôn rất nhiều vẫn đề em phải đặt ra và trả lời cho những vấn đề đó ví dụ như:
Sẽ ở đâu sau khi ly hôn, có về với bố mẹ đẻ được không? Nếu về bố mẹ để thì công việc hiện tại tiếp tục thế nào? Nếu bỏ việc có thể kiếm được công việc mới hay không? Và nếu không về bố mẹ đẻ thì phải thuê nhà( hãy nghĩ đến mặt bằng giá thuê nhà hiện nay)
Chi phí sinh hoạt hai mẹ con sẽ dựa vào đâu? Nếu em có công việc ổn định và thu nhập khá thì không nói làm gì, nhưng nếu không phải nghĩ đến trước tiên, ngoài chi phí ăn ở của hai mẹ con còn những chi phí như khi con ốm đau, gửi trẻ....
Khi em đi làm con chưa gửi trẻ đc thì ai trông con cho em, đến khi gửi trẻ ai sẽ đón con chiều về( thông thường từ 4h đến 5h30, giờ đó chưa đi làm về)
Một mẹ một con cuộc sống sẽ rất khó khăn và vất vả, khi con ốm đau, khóc quấy, khi trẻ lớn 1 chút, chăm sóc cho ăn uống mất rất nhiều thời gian, em có một mình làm được điều đó?????
Theo như em kể thì đương nhiên không thể tiếp tục một gia đình như thế, Bố mẹ chồng em nghĩ con họ có giá nhưng cứ xem ly hôn xong có đứa nào dám nhẩy vào lấy một thằng như hắn không?
Chị cũng như em, xuất thân gái vùng quê, học thức bình thường, có chút nhan sắc, tự lập sớm. Chị cũng ly hôn khi con chị 7 tháng.
Lúc đó cảm giác như cuộc sống sụp đổ, nhưng nhìn con thơ bé bỏng không thể thiếu sự chăm sóc yêu thương của chị, nhìn giọt nước mắt người mẹ đã hai mươi mấy năm hy sinh vì chị, nuôi chị ăn học thành người. Nhìn lại mình chẳng kém gì ai ngoài kia chị lau nước mắt viết đơn ly hôn đưa chồng.
Chị biết con chị sẽ thiếu thốn tình cảm, nhưng chị nghĩ khi con chị lớn nó chỉ biết bố mẹ không hợp nhau nên ly hôn, còn nếu cố giữ 1 gia đình nó sẽ phải chứng kiến cha mẹ cãi cọ nhau, thậm chí đánh chửi xúc phạm lẫn nhau, lừa dối và sống thiếu đạo đức, sẽ hằn lên trong tâm hồn nó những nếp gấp đen tối. Như vậy sẽ có tội vô cùng lớn với con.
Chị ly hôn khi trong tay không có một xu, không nhà ở Hà Nội, Mẹ chị nghèo lắm chỉ có thể cho chị cả con người của bà để chăm sóc con gái chị.
Chị đi làm, làm thêm, phấn đấu trong công việc.
Ông trời không lấy hết của ai bao giờ em ạ, cuộc sống của chị đang rất tốt, bạn bè giúp đỡ trong công việc nên công việc và thu nhập đủ cho mẹ con bà cháu sống, tuy nhà đi thuê nhưng đó không phải là vấn đề lớn, bù lại con khôn lớn xinh xắn, bù đắp nỗi đau và vất vả mà chị phải gánh chịu.
Đôi khi em sẽ gặp những gã đàn ông làm phiền, họ nghĩ em đang cô đơn sẽ ngả vào lòng bất kỳ ai đến gần mà không suy nghĩ gì cả, em sẽ uất ức khi có những ánh mắt coi thường hay thương cảm dành cho em, nhưng em hãy nghĩ mặc kệ cuộc đời, em sống cho em và con em là đủ, cho dù em có làm gì vì con em thì không ai có quyền phán xét em cả.
Có người bạn nói với chị khi chị suy nghĩ có nên hay không ly hôn:
Em ơi, cho dù em có làm gái đứng đường để kiếm tiền nuôi con thì cũng không ai nỡ chửi em đâu, vì như vậy em đã hy sinh cho con, em là người mẹ vĩ đại. Chứ em cứ làm vợ một gã chồng vô lương tâm như vậy lớn lên con em sẽ không cảm ơn em, người đời cũng chẳng ai thương em đâu.
Tuy có vẻ tiêu cực nhưng đúng là vậy em ạ.
Nếu cần ly hôn hãy ly hôn, khi đó những người thân sẽ là nguồn sống cho em. Một điều nữa khi ly hôn con dưới hai tuổi chắc chắn quyền nuôi con sẽ thuộc về mẹ mà không phải tranh chấp gì em ạ.
Hãy can đảm lên em. Ông trời công bằng lắm, cuộc sống cũng còn nhiều người tốt. Em sẽ đứng vững.
Tôi hiểu bạn đau đớn thế nào vì tôi cũng đã từng chết lặng khi người chồng từng yêu thương chiều chuộng tôi hết sức có thể hét vào mặt tôi rằng tôi là kẻ vô văn hóa khi động chạm vào những thông tin anh ta dấu kín trong điện thoại và laptop - những thứ mà trước đó anh ta từng năn nỉ tôi vào để hiểu anh ta yêu tôi đến nhường nào, anh ta không dấu tôi cái gì hết, anh ta muốn chia sẻ tất cả mọi bí mật dù là thầm kín nhất với tôi......
Bạn hay rời xa anh ta và hòa nhập với bạn bè và công việc bạn sẽ thấy bạn còn vô vàn cơ hội, đời còn vô vàn những người đàn ông tử tế hơn anhta.
Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, hơn nữa người đàn ông như vậy không xứng đáng để bạn phải mất thời gian chìm vào đau đớn và tuyệt vọng.
Vào đây một lần để cảm ơn các mẹ đã động viên chia sẻ với mình. Cuộc sống của hai mẹ con bây giờ ổn định vì công việc của mình phát triển thuận lợi. Mình thấy thanh thản lắm. Con cũng hơn hai tuổi , đi trẻ rồi, rất xinh xắn lanh lợi.
Đúng là cuộc sống rất công bằng các mẹ ạ