Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Câu chuyện chưa kết thúc
Đầu tiên em ủng hộ quan điểm sống công bằng của chị. Sự hy sinh của phụ nữ cho con cái là nên, em rất ủng hộ, nhưng cái gì cũng phải có qua có lại, mình có hy sinh, chồng cũng vừa phải thôi. Tức nước vỡ bờ, thử hỏi, mình nên tội gì mà sống khổ sở suốt đời còn lại. Là em, nếu tự lập được như chị, em cũng tìm hướng không chồng để mẹ con cùng vui bên nhau.
Em đặt ra tình huống thế này:
Chị cố tái hôn.
1. Nhà chồng chắc chắn ko ưa rồi, công việc nhà, cỗ bàn, lễ tết....đủ ngày gặp mặt, đủ cớ khó chịu nhau. Chồng thì cứ cho vì con chịu ở cùng chị rồi, sĩ diện vẫn thế, tự ái vẫn thế....3, 4 câu khích đểu, méc xấu từ những ng ko ưa chị....thôi là bộ nhà chồng đi toi rồi
2. Nhà mẹ đẻ: Cái nhục bị thằng con rể nó đòi sính lễ, cái tủi khi con cháu mình danh chính ngôn thuận đi lấy chồng giờ về nhà bố mẹ ăn bám....không tha thứ được....một lần xấu mặt với thiên hạ....tủi hận cho con cháu...chẳng làm gì được đã đành....giờ chị lại "phản bội" bố mẹ đẻ mình....chắc chắn ông bà sẽ chẳng còn là chỗ dựa cho chị khi có chuyện gì.
3. Chị. Em chẳng muốn nói, vì chị tự biết lừa dối bản thân, cái ức chế của nhẫn nhịn, cái hy sinh mà mình ko muốn....tư tưởng, quan điểm nó qdinh hành động thế nào thì chị biết rồi.
4. Con chị: Ít nữa nó hiểu vấn đề, nó hiểu sự "hèm hẹ, đấu đá, khó chịu, giấu diếm" giữa nội, ngoại, bố, mẹ.... nói thật, rồi nó lại muốn cứ vui vẻ bên mình mẹ thôi, vậy mới thật sự là thanh thản.
Vì sao, vì bên nội có níu kéo cháu đâu mà nó có nhiều tình cảm, bố thì lấy vợ hai vài bữa là lại áp lực cuộc sống mới, nó quên ngay.
Giờ cứ sống vui bên con, chị có tiền, có bố mẹ ủng hộ....cứ chăm chỉ đi làm, tìm hiểu cách dạy con...cho con đi chơi...ít nữa nó lớn còn thêm bạn bè nữa mà.....Chỉ sợ chị ko thể vui thực sự với hiện tại, vô tình có cư xử "uất hận đời" trước con trẻ, nếu thế thì nó mới bị tổn thương....còn đâu, con chị xa bố từ chưa một tuổi, làm gì đến nỗi tình cảm đến thế....Sinh thành tuy lớn,...nhưng dưỡng dục mới quyết định tình cảm con người chị ơi.
Chúc chị sáng suốt!
11:06 SA 11/06/2013
m
MeTunTun88
Hóng
402
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em đặt ra tình huống thế này:
Chị cố tái hôn.
1. Nhà chồng chắc chắn ko ưa rồi, công việc nhà, cỗ bàn, lễ tết....đủ ngày gặp mặt, đủ cớ khó chịu nhau. Chồng thì cứ cho vì con chịu ở cùng chị rồi, sĩ diện vẫn thế, tự ái vẫn thế....3, 4 câu khích đểu, méc xấu từ những ng ko ưa chị....thôi là bộ nhà chồng đi toi rồi
2. Nhà mẹ đẻ: Cái nhục bị thằng con rể nó đòi sính lễ, cái tủi khi con cháu mình danh chính ngôn thuận đi lấy chồng giờ về nhà bố mẹ ăn bám....không tha thứ được....một lần xấu mặt với thiên hạ....tủi hận cho con cháu...chẳng làm gì được đã đành....giờ chị lại "phản bội" bố mẹ đẻ mình....chắc chắn ông bà sẽ chẳng còn là chỗ dựa cho chị khi có chuyện gì.
3. Chị. Em chẳng muốn nói, vì chị tự biết lừa dối bản thân, cái ức chế của nhẫn nhịn, cái hy sinh mà mình ko muốn....tư tưởng, quan điểm nó qdinh hành động thế nào thì chị biết rồi.
4. Con chị: Ít nữa nó hiểu vấn đề, nó hiểu sự "hèm hẹ, đấu đá, khó chịu, giấu diếm" giữa nội, ngoại, bố, mẹ.... nói thật, rồi nó lại muốn cứ vui vẻ bên mình mẹ thôi, vậy mới thật sự là thanh thản.
Vì sao, vì bên nội có níu kéo cháu đâu mà nó có nhiều tình cảm, bố thì lấy vợ hai vài bữa là lại áp lực cuộc sống mới, nó quên ngay.
Giờ cứ sống vui bên con, chị có tiền, có bố mẹ ủng hộ....cứ chăm chỉ đi làm, tìm hiểu cách dạy con...cho con đi chơi...ít nữa nó lớn còn thêm bạn bè nữa mà.....Chỉ sợ chị ko thể vui thực sự với hiện tại, vô tình có cư xử "uất hận đời" trước con trẻ, nếu thế thì nó mới bị tổn thương....còn đâu, con chị xa bố từ chưa một tuổi, làm gì đến nỗi tình cảm đến thế....Sinh thành tuy lớn,...nhưng dưỡng dục mới quyết định tình cảm con người chị ơi.
Chúc chị sáng suốt!