Hôm qua và hôm nay là 2 ngày thật kinh khủng.Hôm qua thì cãi nhau với bố mẹ chồng vì họ xúc phạm mẹ mình.Mình đã dọn ra khỏi nhà chồng.Mẹ đưa mình về nhà buổi trưa thì buổi chiều nay đã có một đống người tới đuổi rồi xúc phạm mẹ.Haiz...khổ nỗi mình cũng không phải dạng vừa đâu ^_^ ...Nói chung hôm nay sẽ viết nhiều một tí để giải tỏa tâm trạng,chiều nay chửi vẫn chưa sướng mồm.
\Nói thế nào nhỉ.Có lẽ bạn tiếp tục theo dõi chuyện sẽ hiểu được vì sao mình không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của người bố nuôi này.Mà có lẽ nhờ cũng chưa chắc được
M cố gag thức để đọc hết chuyện của bạn.m cug dag thực sự muốn từ bỏ mọi thứ,nhug đọc ch của bạn m thấy cta cần fải sốg.jo m bỏ cuộc bọn kia nó hạ hê lắm.mình thật sự mong bạn có thêm sức mạnh để chiến đấu vs bọn ác ôn đó
11:36'...2 chị em vừa từ bệnh viện về.Đang viết dở phần tiếp thì nghe nói nguyên 1 đám đông,có cả công an nữa đang bu ở nhà mình.Lật đật chạy về thì thấy em trai bị đánh chảy máu miệng.cha con chúng nó thì đang tố khổ với công an.mẹ thì bị tụi nó chen mồm không cho nói.Điên tiết...vừa chạy vào lôi mẹ ra thì công an sấn sổ tới hỏi mày là ai mà vào đây?Điên tiết...mẹ bà nó....tới hồi mình nói cho nhục mặt đi về thì một đám kia bu lại.cha ruột,chị cùng cha khác mẹ,3 đứa cháu gái,anh cùng cha khác mẹ cùng chú thím.Một đám bu lại chửi,sỉ vả và đánh.Mẹ thì bị 2 con ranh đạp bụng và đấm vào ngực...cảm giác thế nào nhỉ???nhục nhã.Bao nhiêu năm như vậy,cố gắng thoát ra,cố gắng đứng dậy nhưng kêt quả vẫn là đứa bị đánh đến thê thảm,kêt quả đến mẹ và em trai cũng không bảo vệ được.Đến hôm nay,khi bước chân ra khỏi nhà chồng vẫn là không có nơi nào để đi,vẫn phải ở nhờ nhà hàng xóm,vẫn là cảm giác sợ hãi,hụt hẫng nhưng lại có thêm đứa con là gánh nặng,là nỗi lo.Sức chịu đựng của mình...có lẽ sắp hết...Lúc này chỉ còn lại là hận thù,không cha,không anh,không chị nữa.Mình chỉ muốn từ từ dìm từng đứa,từng đứa một...
Mà mấy người đang theo dõi chuyện nhà người ta có nhất thiết phải gõ mấy câu kiểu như : "Tiếp đi chị ơi". Hoặc "Xem tiếp" không ???Nghe sến vãi, kiểu như xem phim đến hồi gay cấn thì hết tập rồi thò tay nhấn nút Next để xem tiếp luôn. Chuyện người, chuyện đời phải để người ta từ từ mới nói mới kể được, hơn nữa gia đình họ đang bấn loạn vì tai họa đang dồn dập kéo đến. Thật là...
Chuyện của bạn càng đọc càng nghẹt thở :banghead:
Xin lỗi cả nhà.Dạo này tâm lí mình không ổn định lắm nên mình không dám viết tiếp.Vì khi viết,có một số chuyện mình muốn quên đi lại sông dậy.Mỗi lần như vậy mình phải mất rất lâu để điều chỉnh tâm lí.Mình định viết thêm chuyện này nhưng là qua trải nghiệm của mình,lời kể của mình,đau khổ,thù hận của mình.Nhưng sợ mọi người nhàm chán :(
em cảm ơn chị rất nhiều.Mong rằng sau này khi em hạnh phúc thật sự sẽ nhận được lời chúc phúc của chị.Hiện tại em đang ccaan nhắc đến việc li hôn.haiz....không hối hận,cũng không oán trách...cũng chẳng muốn níu...biết chắc chắn sẽ đau,đau lắm nhưng tin nhanh thôi sẽ qua vì em cân bằng tâm lí nhanh lắm.Chỉ thương cho con em.Nhưng nếu li hôn thật em sẽ cố gắng bù đắp cho con em,không để nó trải qua cuộc đời giống như em không phải là hận,chỉ là tâm đã chết đi ít nhiều,yêu thương cũng khó kéo...thuận theo tự nhiên vậy
Cá nhân mình thấy có vài bạn hơi quá thì phải. Kể cả có là hư cấu thì cũng có sao chứ? Đọc để hiểu và nhìn nhận thêm những con người, những số phận của cuộc đời cũng là điều rất hay mà. Chưa nói đến hành văn của chủ top rất sâu sắc, liền mạch và thấm đẫm cảm xúc chân thật. Thay vù đọc và cảm nhận, sao cứ phải truy xét về việc chuyện này thật hay không thật? Ranh giới thật và ảo vốn là rất mờ nhạt mà, cố phân định để làm gì nhỉ???
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeTrucLinhHg