Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian
Cái vụ Hồng Hạc, lúc trước mình có xem một bức ảnh của HC được chụp ngay bờ hồ Naivasha và chú thích là đến nơi vào mùa không có chim Hồng Hạc trên mặt hồ (trên page xách balo lên và đi), nhưng trong sách thì hoàn toàn ngược lại. Rồi sau khi bị các bạn troll, hôm nay mình cũng xem lại bức ảnh ấy nhưng chú thích đã khác. Vì vậy luôn có người dõi theo các bạn để chỉnh sửa lại cho khớp. Mình nghĩ việc đồng bọn của HC đi chỉnh sửa hết tất cả các lỗi sai này chắc là đến tết Congo.


Mình không biết bạn xem chú thích "đến nơi vào mùa không có chim Hồng hạc" vào lúc nào, nhưng lần trước lúc mình comment trong topic này, thì phần miêu tả ảnh đã là : "Hồ Naivasha, Kenya. Hồ này có lúc chứa đến hàng triệu con hồng hạc, phủ hồng kín mặt hồ. Nhưng hồng hạc rất nhát, cứ thấy người là bay đi hết. Vệt hồng phía sau là hồng hạc đấy ". Thời điểm mình comment là cuối tháng 9.

Ngoài ra, cũng vào cuối tháng 9, facebook có cập nhật chức năng chỉnh sửa status, đồng thời nếu chỉnh sửa phần miêu tả ảnh cũng sẽ lưu lại thời gian sửa, nội dung trước khi sửa ở mục Edit History của ảnh đó (trước đây chỉ có chức năng sửa nội dung comment, không thể sửa status, có thể sửa chú thích ảnh mà không lưu lại miêu tả cũ). Nên nếu facebook của HC có từng sửa phần miêu tả ảnh này, thì phải sửa trước 27/9 mới không để lại dấu vết gì. Nếu sau khi khampha đăng loạt ảnh "22 nước" rồi bị phát hiện "ảnh từ google, nội dung ngược lại với sách", bị troll... mới sửa phần miêu tả ảnh đó, thì sẽ có phần "lịch sử" lưu lại.

Nên các mẹ cứ yên tâm là kể từ sau 27/9, trừ khi xóa hẳn hình ảnh, status đi, chứ nếu chỉnh sửa nội dung status, nội dung chú thích ảnh thì fb đều sẽ lưu lại nội dung cũ và thời gian sửa.
03:26 CH 24/10/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Cùng cảm nhận với nàng, mình cũng không có ấn tượng gì sau khi đọc xong bộ này (drop giữa chừng hay sao ấy), nhiều mẹ khen quá mà chắc không hợp với mình :D (tương tự là bộ Nếu ốc sên có tình yêu, mình rất tiếc :()
- Thứ nhất, bối cảnh xây dựng có vẻ lạ (1 nước nào ở Châu Phi ấy nhỉ, mình không nhớ rõ nữa), nhưng nhân vật vẫn toàn người Trung Quốc, hoặc người nước ngoài tư duy theo kiểu Trung Quốc, nên hơi hoang đường, không thuyết phục
- Thứ hai, nhân vật nữ chính mờ nhạt. Mình cũng không hiểu tại sao nam chính mới đầu đc miêu tả bá đạo như thế (giàu có này, nạnh nùng này, thân thế bí ẩn này, phũ với chị em này...vv) mà lại yêu nữ chính được sau mấy lần gặp. Nói chính xác hơn là mình không hiểu quá trình phát triển tình cảm của 2 người này +_+
- Thứ ba, tác giả sắp xếp cho 2 nhân vật chính tình cờ gặp/va chạm với nhau nhiều quá, khiến mình bị rơi vào trạng thái khó chịu là đoán trước được tình huống (VD ra đường là y như rằng sẽ gặp, chị chơi đàn là y như rằng anh sẽ nhìn thấy..bla bla), dẫn đến không còn hứng theo dõi nữa. Tất nhiên truyện ngôn tình không cuốn nào thiếu mấy cảnh tình cờ kiểu đó, người ta gọi là duyên mà, nhưng nếu nhiều quá thì hơi bị nhàm, cảm giác như bản thân hai nhân vật không thể gắn kết với nhau nên tác giả phải cố tạo ra thật nhiều cơ hội để họ trùng phùng & nảy sinh tình cảm ấy >.<
- Đoạn kết nàng chưa đọc hết nên mình sẽ không xì-poi. Cũng đọc lướt thôi nhưng cùng kiểu "yêu tôi hơn sinh mệnh" này, mình thích cách xây dựng của Lịch Xuyên hay Diệp Chính Thần hơn :)

Mình nhớ bối cảnh truyện này là cộng đồng người Trung Quốc ở Ukraine (đi du học, làm thêm, buôn bán...). Nên việc nhân vật toàn người TQ cũng hợp lý mà :).
04:34 CH 02/10/2013
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian
Qua tuần mới rồi, com nốt cú chót vụ HC rồi lượn về tổ :D

Vụ HC đăng ảnh visa Argentina và Tanzania thực ra là một vụ khác, lúc chưa họp báo. Cuối tháng 8 HC để status facebook bảo đang ở Nam Mỹ, nhưng fb lại hiện thông tin là "Near Hanoi", bị nhiều người thắc mắc, nên HC đăng hộ chiếu lên để chứng minh hôm 29/8 (năm nay) em ấy ở Bolivia, transit qua Argentina 2 ngày. Trong những chương đầu tập 2 có đoạn HC nói sai tên thủ đô Tanzania cũng bị thắc mắc, nên em ấy giải thích là lúc mới qua Tanzania thì nhầm, đến chương sau em ấy có viết là lúc tới thủ đô thật cũng rất ngạc nhiên. Sau đó đăng thêm dấu nhập cảnh vào Tanzania. Cái này các mẹ theo dõi theo thứ tự ảnh trong album này thì sẽ dễ hiểu hơn:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.580821038645848.1073741854.163667547027868&type=3

Nói chung cái trang Argentina HC up lên là để giải thích vụ status fb năm nay thôi, không liên quan gì nội dung sách, chuyến đi từ 2010 - 2012 hết. Liên quan đến những nước có nói đến trong sách, cụ thể là tập 2 thì chỉ duy nhất Tanzania. Lúc đăng lên có bạn còn hỏi sao không che bớt số đi, HC bảo đang đổi hộ chiếu, cái cũ hết trang rồi. Nên mình cũng thắc mắc là sao em ấy không đăng nốt những trang còn lại lên luôn. Đành rằng nếu đăng lên thì những người không ủng hộ vẫn có thể kiếm cớ, bảo là photoshop chẳng hạn, nhưng những người từng ủng hộ em ấy trước đó sẽ có cơ sở nhiều hơn để tin em ấy (tin em ấy thực sự có đi qua những nước đã kể thôi, còn chuyện có tài trợ hay không - lại là một vấn đề khác nữa mà hộ chiếu không chứng minh được).
07:27 CH 30/09/2013
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian

Lấy 1 Trang tin điện tử để so với 1 Trang facebook giả là vô lý. Trang tin điện tử nào cũng có đăng ký với nhà nước , cũng có người phụ trách và chịu trách nhiệm biên tập hết. Nếu các nhà báo không có nguồn tin khả tin thì có dám tự ý vào lục lọi post báo và vu khống không? Nhất là trong lúc này, tất cả tin về Chip đều bị soi rất kỹ.

Mình không biết bạn đang nhắc tới ai "lấy trang tin điện tử để so với 1 trang facebook giả". Nếu là nói về comment của người khác thì thôi, còn nếu là comment của mình, thì mình nói lại cho rõ ràng hơn nhé: Mình không lấy trang tin điện tử để so với 1 trang faceboook giả, mà mình so việc trang tin điện tử lấy tin từ 1 facebook này với việc trang tin điện tử lấy tin từ 1 facebook khác, để làm dẫn chứng cho việc lấy tin từ fb để viết bài, và các báo mạng đăng tin lại từ nhau mà không kiểm chứng.
Tức là, nếu theo cái giả thiết thứ 2 của mình (báo tự lấy tự viết) - nhấn mạnh là nếu nhé, thì tương quan sẽ là:
- Việc Khampha copy hình từ fb Xách ba lô lên và đi tương đương việc ione copy status fb mang tên Tăng Thanh Hà
- Việc khampha bịa thêm câu "Huyền Chip cung cấp hình ảnh và thông tin" tương đương việc ione chế ra câu "TTH chia sẻ câu chuyện của hai vợ chồng chị..."
- Việc "cầm nhầm" những hình ảnh mà HC đã ghi rõ là sưu tầm từ nhiều tháng trước, độ "hâm" ngang ngửa với việc "cầm nhầm" cái truyện cười đã quá phổ biến trên mạng.
- Việc infonet, kenh14 và nhiều báo mạng khác đồng loạt đăng lại bài "Bằng chứng 22 nước..." từ khampha mà không kiểm chứng thông tin tương đương việc Tiền Phong, vietnamnet và nhiều báo mạng khác đồng loạt đăng lại bài "TTH buột miệng đòi ly hôn"
Infonet, kenh14, Tiền Phong, VNN... có biên tập không? Có đó. Nhưng có kiểm duyệt kỹ nội dung từng bài hay không lại là chuyện khác.
Nhà báo không có nguồn tin khả thi thì có dám tự ý vào lục lọi và post báo không? Có dám, nhiều là khác.
Trong hoàn cảnh "nước sôi lửa bỏng" mọi thông tin đều bị soi kỹ, có dám không? Chưa chắc là không, thực tế chứng minh nhiều trường hợp sự vụ càng hot, càng được quan tâm, càng dễ gây tranh cãi thì càng bị bới ra nhiều bài và được đăng lại càng nhanh.
Bạn từng nói nhà báo không ai tự đập chén cơm của mình. Còn theo mình biết, "chén cơm" của một bộ phận không nhỏ người viết báo mạng hiện nay lại chính là việc săn tin bài hot từ facebook, diễn đàn. Từng ai bị kiện vì đưa tin sai sự thật hoặc vu khống chưa? Đối với dạng bài này, theo mình biết là chưa, bị ném đá nhiều hoặc bị nhân vật chính làm to chuyện thì sửa bài hoặc âm thầm gỡ bài là hết mức.

Còn vị trí đặt file hình trên Facebook của Chip, Chip muốn thay đổi lúc nào mà không được. Thấy người ta ném đá dữ quá, Chip xoá hết còn được chứ đừng nói là move từ folder này qua folder khác.

Bạn poca1980 có sử dụng facebook không? Khi dời ảnh từ album này sang album khác, hoặc thay đổi nội dung miêu tả cả album, bên dưới tên album sẽ cập nhật thời gian gần nhất album có thay đổi, chính xác từng ngày giờ. Vào thời điểm mình dẫn link 2 album ảnh bên fb Xách ba lô lên và đi, thì thời gian cập nhật gần nhất của 2 album đó là 8 tháng trước, và 2 tháng trước.
Người bình thường á, nếu mà bị ai giả mạo tên mình post 22 tấm hình của mình lên mạng, phản ứng đầu tiên nếu biết mấy tấm hình đó giả mạo sẽ nói liền: những cái đó không phải tôi đưa.


Chứ dư hơi đâu đi giải thích giúp cái thằng hại mình đó là: hình tôi tự chụp xấu quá nên mới nhờ tới Anh Gồ. giải thích cho đã đời thấy mệt quá không giúp được cái thằng lều báo thiếu DHA này, mới nói là lều báo tự lấy, tôi không biết.


Không phải mình đưa, sao lại có câu giải thích? Mẹ nào ủng hộ Chip trong vụ 22 tấm hình này cho mình xin ý kiến nhé. Cám ơn!

Như mình đã nói ở đoạn trên, thông tin "Hình tự chụp xấu quá, phải lấy trên mạng" có từ nhiều tháng trước. Nên (vẫn nhấn mạnh là nếu) ở trường hợp báo tự lấy, thì diễn biến theo thứ tự thời gian là:
- HC đăng ảnh sưu tầm lên fb từ nhiều tháng trước, có giải thích là hình tự chụp xấu nên dùng hình trên mạng, chỗ này chưa đi quyết tâm sẽ đi.
- Khampha vào fb HC lấy hình, nhưng lấy nhầm ảnh trong album sưu tầm. Nhiều báo mạng khác không kiểm chứng mà đăng lại
- Độc giả ném đá. HC hoặc ekip của HC biết, liên hệ các báo yêu cầu gỡ bài hoặc đính chính thông tin. Các báo mạng đồng loạt sửa, có nơi gỡ luôn bài
- HC viết status bên fb cá nhân là không hề đưa ảnh gì cho báo, oan ức này nọ.
(Chứ không phải báo đăng xong - bị ném đá - sửa bài - giải thích giùm báo là hình tự chụp xấu nên lấy hình mạng - nói là lều báo tự lấy).
Nói chung có lẽ quan điểm của mình và bạn khác nhau ở 2 điểm cơ bản: bạn cho rằng báo mạng không dám tự lấy tin bài từ fb mà chém nhất là trong thời điểm này, còn mình cho rằng "lều báo" có thể dám làm điều đó. Bạn cho rằng lời giải thích "Hình tự chụp xấu nên lấy trên mạng" có sau , còn mình căn cứ vào thời gian cập nhật album của HC mà xác định rằng cái câu chú thích sưu tầm đã có sẵn trên fb HC từ lâu. Như mình từng nói ở comment trước, dù sao tất cả cũng chỉ là giả thiết, ai cũng có suy luận và phán đoán riêng của mình cả.
Với mình, mình có thể không tin lắm vào nội dung sách của HC, nhưng mình cũng chẳng mấy tin vào "lều báo" - nhất là thể loại săn tin bài từ fb diễn đàn mà viết báo mạng. Và mình tin vào dấu vết trên facebook :D.
12:29 CH 30/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Mình vừa đọc xong một truyện bên blog Nhược Linh: Họa bì http://nhuoclinh.wordpress.com/category/hoa-bi-hoan/

Truyện ngắn, 5 chương, cổ đại, buồn (không biết có thể xem là SE không). Nữ chính là tiểu thư con nhà quyền quý , đang độ tuổi mười bảy, nhan sắc diễm lệ, như hoa như ngọc, lại bị một kẻ si mê mình đến biến thái giết và moi tim. Chết oan uổng lại bị ăn mất trái tim, không cam lòng, nàng thề phải trả thù, thà mất cơ hội đầu thai, chỉ muốn kẻ thủ ác đến lại cho mình trái tim nguyên vẹn. Khoác lên mình bộ da vẽ, nữ quỷ gặp kiếp sau của kẻ thù, diễn một màn kịch tài tử cứu giai nhân, rồi lại rung động vì hắn. Thế nhưng kiếp sau của hắn cũng chẳng tốt lành gì, ân ái một đêm mới biết hắn đã có vợ cả, nàng cam lòng làm thiếp. Bàn tay chưa từng làm việc nặng, nay vì hắn mà bưng chậu nước vào vờ thành thạo công việc trong nhà. Quên đi mục đích trả thù, chỉ mong đời đời kiếp kiếp được giặt quần áo bên hắn cũng là hạnh phúc. Bên dưới lớp da vẽ, dù không có trái tim nhưng nữ quỷ vẫn yêu thương, vẫn mong chờ, tủi thân... Cuối cùng mọi thứ cũng phơi bày. Nàng trả hắn một tháng tương tư, hắn trả nàng trái tim nguyên vẹn. Duyên tàn nghiệp tận, không ai nợ ai nữa.
Kiếp trước nữ chính vô duyên vô cớ bị hại chết, kiếp này vẫn bị hắn đọa đày bởi một chữ tình.
03:15 CH 29/09/2013
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian
Mình nói nốt lần cuối về cái giả thiết thứ 2 (lều báo tự chém) của mình nhé.

- Chuyện mà mọi người đang thắc mắc, nghi ngờ cũng như tranh cãi lâu nay, trọng tâm không phải là HC có đi hay không, mà là HC đi nhiều hay đi ít, đi có tài trợ hay không, giữa chuyến đi thực tế và nội dung sách khác nhau thế nào, và chuyện "đi bụi kiểu HC", những mánh lới gian lận của em ấy sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với giới trẻ.

- Cho dù HC đi nhiều hay đi ít, thì ít ra fb em ấy cũng có một số hình ảnh em ấy tự chụp, hoặc nhờ người khác chụp cho. Ngoài ra HC có đăng một số ảnh sưu tầm vào những mục kiểu "Những nơi mình muốn đến", tỷ lệ ảnh này so với ảnh em ấy bảo là tự chụp mình thấy không nhiều, và em ấy ghi rõ là sưu tầm chứ không nhận là ảnh của mình (trên fb). Có lúc em ấy nhầm nhọt ảnh sưu tầm của chỗ này với chỗ kia.

- Giả sử trường hợp 1, HC tự đưa tin ảnh cho báo chí: Nếu rơi vào trường hợp này thì nhiều người đã phân tích về độ trắng trợn, coi thường độc giả rồi, mình không nhắc lại nhiều.

- Giả sử trường hợp 2: báo tự ý lấy. Khi đó diễn biến sẽ là một anh chị nhà báo nào đó bên khampha.vn tự vào fb HC cóp nhặt hình, không xem kỹ ảnh nằm trong album nào, chỉ lấy ảnh và dòng miêu tả bên dưới. Mục đích có thể cũng chẳng tốt lành là chứng minh hộ HC hay gì đâu, mà là chủ đề đang hot thì bới được gì viết nấy. Xong 1 bài báo. Các báo khác đăng lại, nội dung y hệt từng cái ảnh, từng dòng miêu tả, từng dấu chấm phẩy (nên tất cả đều ghi nguồn từ khampha). Độc giả phát hiện, comment bắt lỗi ngay bên dưới, hoặc chửi HC trên diễn đàn, fb. HC và team PR em ấy biết, liên hệ từng báo yêu cầu gỡ hoặc sửa bài, thế là bài bên khampha sửa lại thành 18 ảnh, và nói là hình do tự lấy. Do có can thiệp, nên những bài đăng lại mới được sửa theo bài gốc nhanh như thế, chứ nhiều trường hợp bài gốc sửa từ đời tám hoánh nhưng những bài sao lại thì vũ như cẩn do đương sự không liên hệ hết được, cái thằng lúc copy mà không kiểm chứng thì đăng xong nó cũng không rảnh mà tự kiểm chứng tự đính chính, trừ khi bài bị ném đá quá nhiều hoặc bị nhân vật chính làm to chuyện.

Có bạn bảo lều báo không rảnh để ngồi soi từng comment trên diễn đàn. Comment trước mình từng nói, giờ có thể loại gọi là "lướt fb viết báo mạng", chuyện săm soi cm trên fb, diễn đàn để chụp ảnh màn hình, copy nội dung lại xào nấu thành bài viết. Những bài kiểu "Cư dân mạng rúng động vì chuyện gì đó..." đa phần từ thể loại này mà ra. Phát ngôn trên fb fake không được kiểm chứng cũng thành bài, gán phát ngôn cho người bị fake. Dẫn chứng như vụ của Tăng Thanh Hà mình nói ở com trước, bài ở Vietnamnet, Tiền Phong... đều bảo "Theo lời Hà Tăng chia sẻ....", đều ghi nguồn từ ione, và đều "ngớ ngẩn" như nhau. Nôm na là người viết bài đầu tiên "hâm", và cũng không thiếu những người khác "hâm" đến mức đăng lại nguyên si những bài "hâm" đó. Bị phản ánh thì cùng lắm là âm thầm sửa bài hoặc âm thầm gỡ bài cho là may, không có chuyện kiện cáo hay bồi thường gì đâu, bài đính chính chưa chắc có.

Chuyện ảnh ọt của HC, mình lấy ví dụ thế này: Giả như em ấy từng tuyên bố là đã kiếm tiền tự mua hàng trăm cái váy, có những cái giá rất đắt nhưng em ấy mua thì lại được sale kịch liệt nên dù ít tiền em vẫn mua được. Fb có đăng hình của chính em ấy mặc vài chục bộ, và vài tấm chỉ có hình sản phẩm, em ấy ghi là đây là hình của shop, mình quyết tâm tháng sau mua bộ này... Giờ mọi người đặt nghi ngờ là em ấy không có đủ hàng trăm bộ như em ấy nói, nghi váy đó là do bạn trai mua cho chứ không phải em ấy tự mua, nghi em ấy chỉ vào shop thử đồ rồi chụp lại chứ không mua thật... Lúc này bằng chứng em cần đưa ra là gì? Là hình em tự mặc đủ hàng trăm cái, hàng thật chứ không phải đồ nhái, scan hóa đơn lên chứng minh em tự mua và đã mua rồi chứ không phải mượn hay thuê, chỉ rõ chỗ nào sale cho em khủng thế. HC có thể từ chối đăng hóa đơn này nọ lên, nhưng nếu đưa hình chụp sp để chứng minh, có ngớ ngẩn đến đâu HC cũng phải lấy hình chụp chính mình và sp chứ? Những hình kiểu đó fb em có chứ đâu phải không. Chứ lấy cái hình mà hàng đống shop từng đăng rồi bảo: đây là bằng chứng tôi đã mua cái váy này, thì có ý nghĩa gì? Trong khi chính cái hình đó em ấy lại từng tự đăng fb mình và bảo hình lấy của shop. Đó là lý do mình nghiêng về chuyện báo tự lấy và chém hơn.

Nói chung mình chỉ đưa ra 2 giả thiết mà theo mình có thể xảy ra. Đương nhiên có thể sự thật là trường hợp 1. Nếu là 2 cũng không chứng minh được gì nhiều về những câu hỏi mà mọi người đang nghi vấn (vì có hình thì sao, HC đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa mỗi nơi chụp 1 ít hình về làm bằng chứng thì sao? HC có tài trợ nên dễ đi dễ có hình thì sao?). Nhưng nếu bạn nào cho rằng "lều báo" không rảnh để làm những chuyện mình nêu trong trường hợp 2, thì mình có thể khẳng định, nhiều "lều báo" rảnh để làm chuyện đó, rất nhiều là khác.
11:25 SA 29/09/2013
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian
Nói thật mình thấy họ đang làm những trò hề quá trẻ con, thậm chí khinh thường trí tuệ đọc giả. Thử nghĩ đi du lịch không lẽ chỉ chụp 1 tấm hình ở một nơi, một nước lại chẳng phải là landmark ?? Thời buổi digital, hình xấu thì xóa đi chụp lại không tốn film, một cái thẻ nhớ chứa được cả ngàn tấm hình, việc gì phải tiết kiệm? Trong nhiều tấm xấu thì cũng có tấm xem được, sao không đưa hình mình chụp bằng cảm nhận của mình lại đi lấy hình trên google. Nếu thế thì chả ai cần đi du lịch, ngồi nhà mở máy lên là có thể cưỡi " chuột" đi đây đi đó rồi
Bằng chứng visa của 1 nước không phải là đại diện cho cả 25 nước, từ lúc nào khái niệm 1=25 thế nhỉ ???


Mình là một trong những người đưa ra 2 trường hợp, hoặc là HC bịa đặt 1 cách trắng trợn và ngô nghê, hoặc là lều báo tự lấy và tự chém. Chỉ nói riêng về cái bài báo "Bằng chứng 22 nước..." thôi nhé.

Có thể vì nhiều người đã có ấn tượng với sự không minh bạch của HC, nên khi đọc bài báo đó, cảm nghĩ đầu tiên sẽ là "con ranh này lại bày trò mới để lừa dối", và cho rằng phải là HC tự đưa, thậm chí chi tiền báo chí mới đăng bài "bằng chứng" cho HC trong thời điểm này. Nhưng nếu thường xuyên theo dõi báo mạng, hẳn mọi người cũng thấy là hiện nay có những bài báo mạng được viết rất cẩu thả, chụp giật. Chuyện báo mạng tự ý cap lại status facebook hoặc bài viết của thành viên diễn đàn này nọ để xào nấu lại thành bài báo có không? Có, rất nhiều là khác. Hôm nay cộng đồng mạng "rúng động" với tấm ảnh này, ngày mai lại "xôn xao" với clip khác. Mình từng nói ở một topic nào đó trong box ĐBDB này, rằng mình rất ghét những bài báo kiểu đó, vì cảm thấy "lều báo" kiếm tiền quá dễ dàng, chỉ cần ngồi một chỗ canh các page đông thành viên, vơ đại chủ đề hot mà cap lại, copy thêm ý kiến vài thành viên nữa, là xong một bài báo. Thậm chí có khi facebook giả mạo người nổi tiếng đăng status vớ vẩn gì đó cũng bị đưa thành bài báo như đúng rồi ( như vụ Tăng Thanh Hà đăng đơn xin li hôn của chồng lên mạng, thực ra là page fake đăng truyện cười thôi, nhưng vẫn có báo đăng rồi nhiều trang khác đăng lại mà không hề kiểm chứng xem fb đó của ai, cái "đơn xin hôn" đó gu gồ một phát ra cả đống). HC có đến 2, 3 facebook đăng ảnh, nếu "nhà báo" nào lười liên hệ nhưng vẫn muốn viết bài để lấy nhuận bút, chỉ cần vào lục mỗi album lấy ra 1 tấm kèm miêu tả bên dưới là cũng đủ hòm hòm một bài. Thậm chí nếu muốn giật gân thì chọn những ảnh em ấy "phơi" đồ trên giường như cái ảnh Mẹ Heo Vàng đã thấy, rồi giật tít kiểu "Hé lộ những hình ảnh chân thực nhất về chuyến đi của HC", hoặc "Cộng đồng mạng phản cảm vì HC phơi bày nội y bừa bộn trên giường"... Kiểu nào cũng xào thành bài được hết.

Fb HC có chừng vài chục album hình (em ấy bảo là) tự chụp hoặc bạn chụp cho, và chừng 3 album sưu tầm. Ví dụ trong album Những nơi mình muốn đến đăng ảnh Hà Giang từ năm 2010 như mục tiêu, đến 11/2012 HC mới đi Hà Giang được và up hình mình tự chụp lên sau:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460096954051591.109019.163667547027868&type=3 . Mình nghĩ nếu bài báo này do lều báo chém như giả thiết thứ 2 của mình, thì việc lúc trước HC up hình sưu tầm lên fb thực ra cũng không thành vấn đề gì, vì tỷ lệ hình sưu tầm trên fb không nhiều, chú thích rõ ràng. Giống kiểu các mẹ định mua son phấn váy áo gì đó, up tạm hình mẫu cop trên mạng lên để hỏi ý bạn bè hoặc để bản thân nhìn vào làm động lực, lúc mua được rồi thì up hình người thật hàng thật lên sau. Mình nghĩ không ai hớ đến nỗi từng bảo rõ đây là hình tao lấy của shop trên mạng nhé, sau này lại tự nhận luôn váy này của tao thân hình nuột nà trong hình này cũng là của tao, cộng thêm ác cảm với kiểu phóng viên "lướt fb viết báo", nên mới nghiêng nhiều về trường hợp 2 hơn.


Fb Travel and Write của HC ít thành viên theo dõi hơn, nhưng hình ảnh nhiều hơn, có điều có một số nơi HC chia lẻ ra kiểu mỗi ngày 1 album, mình cũng lười load xuống dưới nên cũng không đếm chính xác được em ấy đã đi những đâu, nhưng mình cho rằng nếu thực sự HC muốn cung cấp hình cho báo chí thì hoàn toàn có thể tự chọn ra những hình có vẻ xác thực hơn trong mớ này. Chứ cung cấp bằng chứng mà lại đưa hình không có mặt mình thì ai tin là đã đi qua chỗ đó 8-} https://www.facebook.com/travelandwrite/photos_albums
Nói chung cũng chỉ là giả thiết của riêng mình thôi. Mỗi người đều tự có suy luận, phán đoán của riêng mình, hy vọng nếu ý kiến của mình nếu không trùng khớp với số đông trong đây cũng sẽ không bị gạch đá :).
11:04 SA 29/09/2013
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian
ẢnhNaishava và miêu tả trên fb Xách ba lô lên và đi:
Hồ Naivasha, Kenya. Hồ này có lúc chứa đến hàng triệu con hồng hạc, phủ hồng kín mặt hồ. Nhưng hồng hạc rất nhát, cứ thấy người là bay đi hết. Vệt hồng phía sau là hồng hạc đấy
Link
Cả album bên fb Travel and Write (một số ảnh có chụp hồng hạc nhưng không có người trong ảnh): https://www.facebook.com/media/set/?set=a.272683112764894.71700.118001358233071&type=3
Nên vẫn là có 2 trường hợp có thể xảy ra:
- HC đưa bừa bằng chứng nên không khớp với nội dung sách.
- "nhà báo" chỉ thấy riêng một ảnh trong album timeline, tự suy diễn câu "Hồng hạc thấy người là bay đi hết" thành "HC không được chiêm ngưỡng hồng hạc"
Mình chỉ đưa ra những phương án có thể xảy ra thôi, vì chuyện báo chí tự lấy ảnh, tự chụp status "người nổi tiếng" hoặc lượm lặt comment trên mạng về xào nấu vốn đâu phải chuyện hiếm. Ngay cả khi trường hợp 2 xảy ra cũng không khẳng định được là HC có từng thấy hồng hạc hay chưa (vì ảnh có người thì không có hạc, và ngược lại), nhưng chí ít không đến nỗi ngô nghê lẫn lừa dối trắng trợn như trường hợp 1.
06:44 CH 28/09/2013
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian
Đúng thế chị thachthaotim ạ.

Ngoài ra cái ảnh chụp tòa nhà ở Jerusalem là một tòa nhà ở Mumbai Ấn Độ cơ :D

Kết lại:

1. Hoặc là em Chíp nghĩ là em có thể lừa được mọi người

2. hoặc là lều báo viết láo.


Ảnh số 9 nằm trong album Kashmir:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.162336850466188.32774.118001358233071&type=3

Trong album này có một tấm tag một chị có tên facebook là Catrina Cocoon
(
https://www.facebook.com/KhanhDeerekNguyen) : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=162337140466159&set=a.162336850466188.32774.118001358233071&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F75050_162337140466159_4562613_n.jpg&size=668%2C501

Phần about fb Catrina Coocoon có link đến http://youbevietnamese.webs.com/, avatar trên trang này và atavar của Ha Nha Khanh Nguyen giống nhau.

Nếu vậy thì có thể chị Khanh (Khánh) này chính là người chụp ảnh giúp HC?
06:06 CH 28/09/2013
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian
Ảnh ở Ankor Watt thì nằm trong album 30 điểm đến của năm 2013, chú thích cũng là "Ảnh sưu tầm trên mạng, chia sẻ với mọi người có cùng đam mê với mình". Có một comment từ đầu tháng 8 của một bạn bảo "Ảnh cứ như lấy trên mạng í", và một bạn khác trả lời là stt có nói ảnh trên mạng mà, bạn hỏi sorry vì không để ý kỹ. Thế là cái chú thích đó cũng có lâu rồi chứ không phải thêm vào sau này.

Link:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562806723780613.1073741849.163667547027868&type=3


05:29 CH 28/09/2013
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian
Vừa đăng bài xong thì thấy "nhà báo" sửa thông tin lại rồi 8-}

Từ Facebook, chúng tôi đã tìm ra được 18 đất nước Huyền Chip đã từng đi qua.

Những ngày qua, thông tin Nguyễn Thị Khánh Huyền (Huyền Chip) sinh năm 1990, đã đặt chân tới 25 quốc gia, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau chỉ với 700 đô la ban đầu trong vòng 2 năm (2010-2012) khiến nhiều độc giả nghi ngờ về sự thực của cuộc hành trình này. Chúng tôi đã tìm hiểu trên Facebook và có được 18/25 đất nước Huyền Chip đã từng đi qua.

05:06 CH 28/09/2013
20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian
Quan điểm cá nhân mình về vụ này là : không ủng hộ việc truyền thông thổi phồng câu chuyện, viết sách sai sự thật quá nhiều, nhưng cũng không thích cách một số bạn có phản ứng thái quá (nhục mạ HC hoặc những người không cùng quan điểm với mình - cả bên "ủng hộ", "phản đối" đều có những bạn như thế).

Riêng về bài báo mới nhất cung cấp ảnh HC đi 22 nước, mình không biết có thực sự là thông tin do HC cung cấp cho báo chí hay không, nhưng cái chuyện đưa ảnh phổ biến trên mạng ra làm bằng chứng thì có vẻ quá ngô nghê, nên mình vào phần hình ảnh fb Xách balo lên và đi xem thử thì thấy ảnh ở Philippine và ảnh thức ăn ở Lào từng được HC đăng trong album này:
8 điểm đến thú vị nhất Đông Nam Á , thời gian đăng là đầu năm, phần miêu tả có ghi ảnh lấy từ trên mạng, ảnh Chip chụp xấu lắm.

Ảnh dấu xuất nhập cảnh Tanzania cũng là ảnh HC tự đăng lên fb mấy hôm trước, chứ không phải ảnh mới.

Nên mình nghĩ có 2 trường hợp:

- Cuống quá hóa liều, đến nỗi đưa bừa bằng chứng
- Do vụ này đang hot nên nhà báo tự vào fb XBLVĐ lấy ảnh, xào nấu thành bài. Hoặc báo liên hệ, em ấy bảo tôi đi nhiều rồi, nhìn ảnh trên fb là biết, thế là báo tự chọn hình đẹp đẹp mà đăng luôn, không xem kỹ phần mô tả album ảnh.

Mình nghiêng về trường hợp thứ 2 hơn, vì nếu gian xảo lươn lẹo thế nào,cũng không đến nỗi lấy chính cái ảnh mình từng đăng lên fb và ghi nguồn sưu tầm lâu rồi mà làm bằng chứng chứ.
05:00 CH 28/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Nếu văn phong và đối thoại đều dùng phương ngữ thì có thể do dịch giả là người Bắc nên bị ảnh hưởng, nhưng văn phong bình thường mà đối thoại lại dùng phương ngữ nhiều thì mình đoán là do dịch giả cố tình, vì có thể trong truyện tác giả xây dựng nhân vật là người ở quê, nói tiếng địa phương (của Trung Quốc), thay vì phải chú thích từng chỗ một thì dịch giả linh động Việt hóa thành phương ngữ, thậm chí cách nói ngọng của một vùng nào đó của Việt Nam.

Chẳng hạn như truyện gốc tiếng Anh tác giả cố tình để nhân vật viết sai chính tả welcome thành well come, người dịch có thể để chỗ đó thành trào đón...để thể hiện cái sai đó.

Trong truyện Năm tháng vội vã, có một nhân vật phụ là thầy Lưu cũng là người địa phương. Lúc mình đọc truyện này trên mạng, bạn phungmyngoc đã Việt hóa lời thoại của thầy thế này:

Hôm nọ vào tiết Hóa, thầy Lưu lại bắt đầu màn trình diễn góp vui của mình.
“Cái lày nhá…các iem mở xách tề thi hóa đến giang 247!…Cái lày nhá, câu 2 giang 247…Cái lày nhá, La Xê Lờ…” (Các em mở sách đề thi Hóa đến trang 247, câu 2 trang 247, NaCl…)

Triệu Diệp ở dưới cười đến cong cả lưng, quay qua hỏi Trần Tầm: “Ê, ghi lại đi! Mấy lần rồi!”

Trần Tầm lại gạch thêm ba nét lên vở, đếm sơ qua những chữ “正” đã vẽ rồi nói: “28 lần rồi!”

Triệu Diệp nhìn đồng hồ, càng cười dữ dội hơn.

“Ngầu luôn! Kỷ lục mới! Lên lớp mới 6 phút mà đã 28 lần ‘cái lày nhá’!”

“Đừng cười nữa, thầy Lưu đang nhìn mày kìa” Kiều Nhiên nhắc nhỏ.

“Cái iem ngồi bên kia, cái lày nhá, trú í kỉ lục trên lớp!” (Cái em ngồi bên kia, chú ý kỷ luật trên lớp) Thầy Lưu nhíu mày nói.

Triệu Diệp vội cúi đầu, xoay người giả vờ nhìn sách.

“Cái lày nhá, La Xê Lờ, cái lày nhá…”

Triệu Diệp thật sự nhịn hết nổi lại cười phụt ra tiếng, lần này cậu chọc thầy Lưu nổi giận thật, thầy bước thật nhanh đến dãy cuối kích động nói: “Cái iem này đứng dậy ngay! Đây nà cái thái độ gì thế hả? Câu này iem biết phải không? Vậy iem trả lời đi!”

Thầy Lưu nhét ngay quyển sách luyện tập vào Triệu Diệp, tức tối nhìn cậu.

Mọi người đều xoay lại nhìn, Triệu Diệp đỏ mặt, thật lâu sau cậu mới ngẩng đầu lên mang theo một vẻ mặt ngây thơ thuần khiết lương thiện e lệ của một cậu học trò không biết làm bài.

Và rồi cậu bé to xác này cuối cùng cũng mở miệng, cậu nói: “Cái lày nhá…thưa thầy, em không biết ạ”

Cả lớp cười bò….

Sách dịch thì nhẹ nhàng hơn, không để thầy ngọng nhiều đến thế, chỉ để thầy Lưu nói 28 từ ờ trong 6 phút, sau đó Triệu Diệp nhại thầy mà bảo "Ờ thầy ạ em không biết"....
09:20 SA 14/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
KÉN không hẳn là thích lựa chọn thứ tốt nhất đâu. Mà là chỉ thích một số thứ riêng biệt thôi.

Ví dụ như mình có một đứa bạn kén ăn, nó hoàn toàn không ăn được cá và một số loại rau. Không có nghĩa là cá không ngon, thịt mới tốt. Đơn giản là nó không ăn được cá, nó không thích cá, vậy thôi. Có những người cũng không thích cá, nhưng họ vẫn ăn, còn người kén ăn thì cực đoan hơn, không thích thì gần như đụng đến.

Thỉnh thoảng mình cũng dùng từ "truyện kén độc giả" để nói về một số truyện mình cho là sẽ không được số đông ưa thích. Như vậy không có nghĩa là số ít thích truyện đó mới là biết thưởng thức hay có gu cao cấp gì gì hết. Mà chỉ là truyện đó có những tính chất đó, chỉ phù hợp với nhóm độc giả đó.

Hoặc một bạn nào đó nếu bảo "mình kén truyện lắm, chỉ truyện nào cổ đại và HE mình mới đọc", đâu có nghĩa là bạn ấy muốn nói truyện hiện đại, truyện SE... là dở, là tệ?

Theo mình thì khi một người tự nhận khó tính, chưa chắc ý anh ta là "thứ tôi chọn mọi người phải công nhận là tốt nhất", mà có thể ý họ là "tôi chỉ luôn chọn những thứ phù hợp nhất với tôi".

Ngôn tình có những truyện mang tính chất thực tế, có những truyện lại đầy mộng mơ, phóng đại nhiều thứ. Có những bạn chấp nhận được sự mộng mơ đó, có bạn chỉ chấp nhận được sự phóng đại ở một mức nào đó, nếu quá giới hạn thì thấy phản cảm. Khi đó có thể bạn ấy sẽ nói, tôi khó tính, tôi không chịu được cái truyện này bối cảnh sao mà nổ vung trời nhân vật sao mà siêu phàm quá. Trong khi đó với bạn khác, sự phóng đại ấy lại khiến bạn ấy thích thú và cho rằng truyện mà, tưởng tượng thế nào mà chẳng được. Truyện xuyên không mà nữ chính quá vạn năng, dựa vào kiến thức tương lai mà làm mưa làm gió, mang tư tưởng hiện đại để đứng nói chuyện ngang hàng với vua chúa thái hậu, có bạn thấy thú vị, có bạn cũng thấy khó chịu mà bảo gặp thực tế mà vậy thì bị chém bay đầu từ đời nào rồi. Truyện ngược đành là motip chung vẫn là yêu hận tình thù, nhưng cùng một truyện, có thể bạn này thấy diễn biến hợp lý, bạn khác lại ngạc nhiên, có thù chết cha chết mẹ lại bị đè ra hiếp mà vẫn thấy sướng được sao, bị bắt phá thai mấy lần mà vẫn thương thằng đó được sao, ai chấp nhận được chứ tôi là tôi không chấp nhận được... Rồi như chuyện nam chính có "sạch" không, có bạn thì cảm thông, có bạn lại cực đoan chỉ đọc những truyện mà nam chính từ đầu tới cuối chỉ có mình nữ chính. Khi đó nếu có tự nhận mình là khó tính, chưa hẳn đã là chỉ trích những bạn "dễ tính" (chấp nhận nam chính "không sạch") là "dễ dãi" hay"đẳng cấp thấp" hơn mình. Đơn giản là sở thích và quan điểm khác nhau thôi.

Nói chung mình nghĩ cái câu "chắc mình khó tính nên không đọc được truyện này, không chấp nhận được kiểu nhân vật này" nó cũng bình thường lắm, không đáng để gây tranh cãi gay gắt đâu.
11:44 SA 15/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa: Mình thấy bên BV chú thích là:

Lưỡng sinh hoa: Một loài hoa mọc khắp nơi trên một hòn đảo nhỏ ở Trung Quốc, mỗi đài hoa có hai bông, hai bông hoa này luôn nở về hai hướng khác nhau, không bao giờ đối diện với nhau, nhưng đến khi hoa tàn, đài hoa lại hướng về phía nhau, cùng nương tựa vào nhau trong những thời khắc cuối cùng.


Còn văn án mình đọc trên mạng, kể cả bản edit và convert đều nói lưỡng sinh hoa là loài hoa nở hai lần, một lần vào tháng 6 một lần vào tháng 10.
05:51 CH 11/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Mình cũng không thích phim So Young. Triệu Vy từng phát biểu fan truyện đừng nên xem phim, mình cũng biết là truyện và phim mà so sánh chi li thì rất khập khiễng, nhưng cũng vì thích truyện mà tò mò xem phim, kết quả rất hụt hẫng.

Lý do chính là vì phim không theo sát nguyên tác, nhất là phần kết thúc. Mình không cần phim lặp lại toàn bộ nội dung truyện, nhưng có những tình tiết, khúc ngoặt quan trọng mà nếu thay đổi, thì không còn là câu chuyện mình từng biết nữa.

Đất diễn của Lâm Tĩnh quá ít, vai trò của Lâm Tĩnh trong cuộc đời Trịnh Vy quá mờ nhạt, trong khi trong truyện, anh vừa là giấc mơ thời thơ ấu, vừa là bờ vai Trịnh Vy chọn nương tựa khi đã thực sự trưởng thành.

Tính cách nhân vật bị thay đổi ít nhiều. Trần Hiếu Chính trong truyện nếu có bị độc giả ghét thì thường bởi việc định kết hôn hợp đồng với con gái của sếp nhằm đổi lấy công danh, yêu cầu Trịnh Vy đợi mình 3 năm. Trong phim, mức độ tự ti cũng như sự dằn vặt của THC đã được giảm nhẹ đi. Trong khi sự điềm tĩnh, tự tin của Lâm Tĩnh thì không được làm rõ.

Nói chung có thể phim thành công, có thể được người khác yêu thích, nhưng với mình đây chỉ là So Young của Triệu Vy, không phải thời thanh xuân đã và sẽ trôi qua của Tân Di Ổ.
04:26 CH 11/08/2013
Những hình ảnh minh họa sách 'bất hủ' của thế hệ...
Có ai nhớ sách đạo đức lớp 1 khoảng năm 92, 93 không? Sách khổ ngang, tranh màu, mỗi bài học là một câu chuyện, bài thơ. Bài học đầu tiên là thỏ và rùa cùng đi học, rùa chậm chạp nhưng kiên nhẫn, thỏ thì nhởn nhơ, đến lúc trống đánh tùng tùng mới vắt giò lên cổ chạy thì đã muộn... Tranh minh họa quyển này rất đẹp, màu sắc tô tỉ mỉ, nhìn rất có hồn.
Giờ sách truyện dành cho bé rất nhiều, bìa cứng bìa mềm, giấy bóng... nhưng mình nhìn không thấy đẹp bằng những bức tranh minh họa sách ngày xưa.
09:21 SA 04/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Nói tiếp về những nhân vật còn lại của Năm tháng vội vã...

Có lẽ nếu là một tác giả khác, một câu chuyện khác, Trương Nam hoặc Kiều Nhiên sẽ trở thành nam thứ chính, thành người đến sau xoa dịu nỗi đau, hoặc là cái bóng thầm lặng theo sau để rồi phút cuối cũng giành được trái tim người đẹp. Thế nhưng Trương Nam chỉ là người lắng nghe từ cả Phương Hồi lẫn Trần Tầm, rồi kể lại cho độc giả, dù anh ta từng có suy nghĩ nghe xong câu chuyện quá khứ của Phương Hồi sẽ đến với cô. Kiều Nhiên có thể mắng Trần Tầm rằng "các ông khốn nạn", nhưng cũng không thể làm được gì hơn

Những nhân vật khác, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, cũng trải qua những va vấp của tuổi trẻ, nhưng khi dần trưởng thành, họ cũng tìm được hạnh phúc, bình yên cho bản thân. Chỉ riêng Phương Hồi, lối sống của cô quá khép kín, nỗi đau của cô lúc nào cũng đè nặng, khiến cô phải bôn ba xứ người để trốn chạy quá khứ.

Câu chuyện bắt đầu bằng lời kể của Trương Nam, khi Phương Hồi đã ra nước ngoài rất lâu, đủ để mình lờ mờ đoán được kết thúc sẽ như lời dẫn truyện. Hơn nữa cứ gần cuối một chương, tác giả lại "gài" vào một câu mang tính chất dự báo. Nhưng càng đọc vẫn càng bị cuốn vào. Cửu Dạ Hồi đã xây dựng một thời học sinh rất chân thực, gần gũi. Nhóm bạn Trần Tầm, Triệu Diệp, Kiều Nhiên... đã cùng trải qua những năm tháng rất đẹp, và cũng khiến cho thời thanh xuân của Phương Hồi có thêm nhiều màu sắc. Họ cùng chơi với nhau, cùng ăn trưa, cùng học tập, có lúc mượn tập nhau chép bài nộp cô giáo, cùng đi biểu tình... Vì muốn kiếm cớ làm quen với Phương Hồi mà Triệu Diệp giả vờ cùng đường về với cô, dần bắt chuyện với cô. Vì muốn Phương Hồi thấy mình trên sân bóng đông người mà Trần Tầm cố tình mặc ngược áo. Vì muốn cưa đổ anh chàng Tô Khải khóa trên mà Lâm Gia Mạc đóng vai người khác để gửi thư, quà, nhưng chưa kịp danh chính ngôn thuận đứng tên mình thì người ta đã có bạn gái. Những năm tháng ấy, họ đã khắc tên mình lên cây với lời hứa "chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau", tin rằng bữa tiệc giữa họ sẽ chẳng tàn.
Tình yêu giữa Trần Tầm và Phương Hồi trong thời cấp 3 rất trong sáng, đẹp đẽ. Những năm đó, điện thoại di động, internet chưa phổ biến, họ chỉ gặp nhau khi đến lớp, mỗi tối lén gọi điện thoại bàn nói đôi ba câu về bài tập, chỉ cần được nghe giọng nhau một chút cũng đủ xốn xang. Trong trường rộ lên phong trào thắt vòng tay, Trần Tầm liền buộc Phương Hồi phải tết tặng mình, cô cố tết kiểu khó nhất, đẹp nhất đưa cậu, nhưng lại bắt cậu đeo kín đáo không được để người khác thấy...
Bối cảnh và nhân vật truyện gần gũi, thực tế. Nhân vật không hoàn mĩ lấp lánh, không giàu có siêu phàm. Đồng thời tác giả lồng ghép các sự kiện thời sự vào truyện (đại sứ quán TQ bị đánh bom, World cup...) khiến người đọc hình dung rất rõ dòng chảy thời gian, giúp mình hình dung được những năm tháng ấy xã hội như thế nào.
Mình từng hy vọng sau khi nghe hết, Trương Nam sẽ có cách để an ủi trái tim thương tổn của Phương Hồi, nhưng càng nghe, càng cảm thấy vết thương của Phương Hồi chỉ có mình Trần Tầm có thể cứu chuộc. Quả thật, Phương Hồi cũng không kể hết cho Trương Nam nghe, cũng may trái đất tròn lại khiến Trương Nam trở thành đồng nghiệp của Trần Tầm, và cố gắng khơi gợi để cậu ấy kể nốt đoạn kết. Khi Trương Nam đưa điện thoại cho Phương Hồi gặp Trần Tầm và mỉm cười, mình chỉ mong sau hết tất cả, họ có thể lại ngồi với nhau một lần, để Phương Hồi có thể thanh thản bước tiếp đoạn đường còn lại. Cô đơn độc đã quá lâu rồi.
02:00 CH 01/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Sau một đợt đọc toàn truyện ngắn, mình thức vài đêm mới đọc xong Năm tháng vội vã của Cửu Dạ Hồi.

Đôi nam nữ chính quen nhau từ thời đi học. Nam chính Trần Tầm như hot boy của lớp, đẹp trai cao ráo giỏi giang lại tràn đầy nhiệt huyết, nhiều nàng theo đuổi. Nữ chính Phương Hồi sống nội tâm, lặng lẽ như cái bóng mờ nhạt, nhưng cũng được một số rất ít bạn bè thực sự quan tâm. Trần Tầm thích Phương Hồi, cậu đề cử cô vẽ báo tường, cõng cô lên phòng y tế khi cô bị ngất lúc chào cờ, kẹp giấy vào vở bài tập để ngỏ lời với cô, thấy cô im lặng thì lén viết lên bảng năm chữ Phương Hồi thích Trần Tầm để dồn ép... Cuối cùng Phương Hồi cũng đón nhận tình cảm ấy, nhưng bằng một thái độ rụt rè. Thời trung học của họ và bạn bè đã trôi qua với rất nhiều kỷ niệm vui buồn, những trận bóng, những kỳ thi, những lần đánh nhau, những lời tỏ tình vụng dại... Tình cảm gặp trắc trở bởi gia đình phản đối, thầy cô thì xem yêu đương như tội lỗi, cấm đoán đủ đường thậm chí không cho họ gặp nhau, nhóm bạn thân thời niên thiếu của Trần Tầm lại hiểu lầm, ác cảm với Phương Hồi. Cứ tưởng đến khi vào đại học không bị cấm cản nữa, họ sẽ tự do bên nhau, không ngờ mỗi lúc một đầy khoảng cách. Cuối cùng, Trần Tầm rung động với một cô gái khác, chính miệng Phương Hồi nói tiếng chia tay... Nhóm bạn trung học năm xưa từng thề hứa mãi mãi thân thiết, cũng vĩnh viễn không thể trở về những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nữa.

Có lẽ, không phải ai cũng đủ kiên trì như Trình Tranh (Hóa ra anh vẫn ở đây) và Thi Vĩnh Đạo (Giường đơn hay giường đôi), cũng không phải ai cũng có được cái may mắn như Vận Cẩm và Phổ Hoa, ngược xuôi ngang dọc nhiều năm vẫn có thể tìm lại được hạnh phúc.

Trần Tầm từng yêu Phương Hồi suốt những năm tháng ấy, đó là điều chắc chắn. Tình cảm ấy khiến cậu nhiệt tình theo đuổi cô bằng phương pháp của mình, dù có lúc phải dùng chút "thủ đoạn". Khi nhóm bân thơ ấu ngăn cản cậu đến với Phương Hồi, cậu đã rất hoang mang nhưng vẫn lựa chọn Phương Hồi, "Cho dù trước đây cậu đã từng thế nào, kể cả cậu đã từng giết người phóng hỏa, tớ cũng vẫn thích cậu", đồng thời cố gắng thuyết phục nhóm bạn mình, mong rằng Phương Hồi và họ có thể hòa giải với nhau. Phương Hồi đau bụng vì "dì cả" đến, cậu tưởng cô bị ốm, vội bỏ học đưa cô đến bệnh viện khám. Ngày thi đại học, cậu bỏ trống một câu để điểm tương đương Phương Hồi, có thể được vào học một trường...

Thế nhưng giữa Phương Hồi và cậu có quá nhiều khác biệt, cô quá tự ti, mọi chuyện đều tự nghĩ, tự buồn, tự giấu trong lòng, trong khi Trần Tầm đến đâu cũng tỏa sáng, thu hút sự chú ý của mọi người.

Đối lập với Phương Hồi là Thẩm Hiểu Đường, cô như một làn gió mới tươi sáng thổi vào đời Trần Tầm, mang đến cho cậu niềm vui, sự hòa hợp ăn ý về sở thích, đam mê.

Ngày tập quân sự, Phương Hồi chỉ có thể lặng lẽ tìm kiếm, dõi theo hình bóng Trần Tầm từ xa, còn Trần Tầm lại cùng Thẩm Hiểu Đường hát đối nói cười vui vẻ.

Phương Hồi lặng lẽ chờ Trần Tầm gửi email mỗi ngày cho cô suốt đợt du lịch hè như đã hứa, không nhận được thì lặng lẽ buồn một mình, trong khi Thẩm Hiểu Đường sợ ma liền nhấc máy gọi Trần Tầm, lại có hẹn ước cùng đưa điện thoại qua cửa sổ để mỗi người có thể nhìn thấy ánh đèn từ phía đối phương...

Trần Tầm viết bài hát Năm tháng vội vã tặng Phương Hồi, nhưng Thẩm Hiểu Đường lại là người có thể cùng cậu đứng trên sân khấu cùng hát bài hát ấy.

Trần Tầm không nỡ làm "chuyện đó" với Phương Hồi, nhưng sau này có thể thuê nhà sống cùng với Thẩm Hiểu Đường, cùng chung chăn gối.

Thế giới của Phương Hồi dường như chỉ gói gọn quanh Trần Tầm, cô không có hạnh phúc gia đình, cũng không nhiều bạn bè thân thiết để có thể sẻ chia, tình yêu của cô và Trần Tầm như tất cả lẽ sống, nhưng cô lại không đủ can đảm tự tin để bảo vệ, giành giật nó, mà chỉ lặng lẽ khép kín trong vỏ ốc của mình, lặng lẽ chờ Trần Tầm, lặng lẽ mong Trần Tầm sẽ giữ mãi những hẹn ước ngày nào, rằng họ sẽ bên nhau đến suốt đời, rằng cậu sẽ hiểu cô rất sợ lời xin lỗi... Trong khi đó Trần Tầm dù yêu Phương Hồi nhưng vẫn có không gian của riêng mình, có thể vui vẻ cùng bạn bè, có thể quan tâm nhiều việc khác. Cậu bạn cùng lớp vốn cũng thích thầm Phương Hồi từ lâu lúc sắp ra nước ngoài du học, Phương Hồi cũng không cho được cậu cái ôm giã biệt vì sợ vấy bẩn tình cảm của cô và Trần Tầm, thế nhưng lòng dạ Trần Tầm thì mỗi ngày một hướng về người khác.

Phương Hồi đã từng rất coi trọng sự "sạch sẽ", khi biết Trần Tầm đã hôn Thẩm Hiểu Đường, chai nước cậu đưa cô cũng trả lại không muốn uống, thế nhưng lúc hay tin Trần Tầm sống chung với THĐ, Phương Hồi như sụp đổ. Dù rằng khi biết rõ sự thật Trần Tầm đã thích người khác, chính cô đòi chia tay trước, nhưng vẫn đau khổ, tuyệt vọng, đến nỗi có những hành động dại dột không thể cứu vãn.

Bi kịch của Trần Tầm có lẽ ở chỗ cậu ấy "nửa vời". Trần Tầm không như gã Quang Cường, người lấy đi sự trong trắng của Phương Hồi, coi tình yêu như trò đùa, lên giường với người mình không yêu. Cậu không định lấp liếm che giấu cả hai để quen hai người cùng lúc. Nhưng câụ cũng không đủ dứt khoát để cắt đứt với Phương Hồi trước, cũng không nói với Thẩm Hiểu Đường việc mình đã có người yêu, nên đã có quãng thơì gian cậu bên Phương Hồi mà nhớ đến Thẩm Hiểu Đường. Sau khi chia tay, cậu lại vẫn nặng tình với Phương Hồi, vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn cô hạnh phúc, mà không chịu hiểu rằng người tước đi hp của cô chính là cậu. Sự dây dưa ấy càng làm khổ cả hai người con gái, đỉnh điểm là hành động bảo vệ Phương Hồi, nhận trách nhiệm với đứa bé trong bụng Phương Hồi đã khiến Thẩm Hiểu Đường không thể chịu nổi, cô cũng dứt áo ra đi.

Có lẽ những người đàn ông chung tình một lòng một dạ suốt hàng chục năm như Thi Vĩnh Đạo thực sự chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết, hoặc rất ít xuất hiện nơi đời thật, trong khi những người như Trần Tầm thì lại phổ biến hơn nhiều. Họ từng yêu, từng trân trọng, từng hứa hẹn, từng thề hứa mãi mãi, thế nhưng năm tháng vội vã đã cuốn trôi những lời thề hẹn ấy. Họ từng yêu một người con gái hiền lành dịu dàng, muốn chở che cho một người con gái yếu đuối nhạy cảm, để rồi lại bị lôi cuốn bởi một cô gái sôi nổi vui cười. Họ từng từ bỏ ước mơ, cơ hội của mình để được bên người mình yêu, để rồi lại xúc động khi ở bên một cô gái khác có thể "cùng bay cao" với họ. Họ biết mình từng có lỗi, họ muốn người mình từng yêu sống yên ổn, nhưng lại bất lực không thể mang lại được hạnh phuc đến cho người ấy nữa. Họ không hối hận về những năm tháng yêu thương nhau đó, nhưng cũng không thể trở về được nữa.

Có lẽ như lời Phương Hồi đã viết: Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng.
10:30 SA 01/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
@ NangCardamon:


Lấy luôn cái ví dụ "từ thiện" vậy. Thực ra dùng từ "từ thiện" thì có vẻ hơi nặng nề. Cứ nghĩ là ở một công viên hoặc một buổi cắm trại tập thể nào đó, có một nhóm những bạn thích làm bánh, mỗi lần làm bánh, họ lại làm với số lượng hơi lớn, đem mời những người còn lại.

Tập thể có 100 người, trong đó có 5 bạn làm bánh. Đương nhiên khẩu vị của mỗi người mỗi khác. Số lượng bánh mỗi người làm ra cũng không thể mời hết cả tập thể, càng không thể mong hàng trăm người đều cùng thích loại bánh đó.

Hơn nữa, thứ bánh mà 5 bạn này làm, lại không phải là loại bánh đã phổ biến để ai cũng biết nó có hình dáng ra sao, mùi vị thế nào. Chỉ chừng 10 bạn khác đã từng ăn qua (khi đi du lịch nước ngoài chẳng hạn).

Trước khi bắt tay làm, người làm bánh có thể tham khảo ý kiến của người từng ăn, có thể tự mình tìm ăn rồi chọn cái bánh hợp khẩu vị mình, tìm tòi cách chế biến sao cho bánh ngon bánh đẹp...

Bạn A là người làm bánh. Bạn làm 5 loại, trong đó 1 loại được chừng 40 người thích, 4 loại còn lại mỗi loại chỉ được 10 người thích. Bạn B là người ăn, và không thích. Thế là bạn B góp ý. Ok, bạn B thấy không ngon, thấy không hợp khẩu vị, thì cứ nói là món bánh này tui không thích, tui muốn lần sau bạn làm loại tui thích.

Bạn B không nói vậy. Bạn B khẳng định bánh DỞ. Và bạn B nói, muốn bạn A trước khi làm bánh, hãy tham khảo ý kiến những người từng ăn bánh, để biết loại nào ngon, ai ai cũng thích.

Bạn A trả lời, trước khi làm, bạn đã tham khảo ý kiến người thân, chính bạn cũng ăn thử, bạn A thấy ngon, bạn A thích, bạn A làm.

Bạn C, bạn D, bạn E... góp thêm ý kiến, các bạn đã ăn bánh bạn A làm,các bạn cũng thấy ngon.

Bạn B lại nói, tui muốn bạn A làm những thứ bánh mà mọi người đều thích ( 100 người thì chắc cũng phải cỡ 8, 90 người chứ không lèo tèo 10, 15 người thích). Nhưng cách diễn đạt của bạn B khiến nhiều người hiểu là : cái bánh đó thật rất dở, tụi mày khen ngon thế là khẩu vị quá kém. Mà dù có ngon thì cũng chỉ có 10 đứa thích, nên nhịn thì hơn.

Bạn A, bạn C, bạn D, bạn E lại cố gắng giải thích là, khẩu vị mỗi người mỗi khác, không có thứ bánh nào mà nhiều người thích thế đâu, nếu có thì phải là loại đã phổ biến, mới biết được ý kiến số đông chứ. Mà biết ý kiến số đông thì đã sao, 90 người thích nhưng bạn A lại nằm trong 10 người còn lại thì sao? Bắt bạn ấy cũng phải ráng thích theo 90 người còn lại để làm?

Nếu chỉ tham khảo ý kiến 10 bạn từng ăn loại bánh này, và 8/10 người thích, liệu các bạn có dám khẳng định tỷ lệ đó sẽ là 80/100 với cả tập thể không? CÓ dám khẳng định 2 năm sau tỷ lệ này vẫn vậy không?

Thay vì thăm dò ý kiến hết 99 bạn còn lại để biết gu của họ, cố gắng chọn 1 món bánh thỏa mãn khẩu vị chung, hoặc tham khảo ý kiến 10 người rồi suy đoán xem ý kiến đó nếu đem quy chiếu lên cả tập thể có đúng không, bạn A đã chọn cách tham khảo một số nơi,thêm những người thân của bạn ấy, chọn loại bánh bạn ấy thích. Có thể chỉ 10 người thích, 5 người thích, không sao hết. Ai không thích thì tìm đến 4 bạn làm bánh còn lại, có sao đâu. Các bạn C, D, E... cũng ủng hộ cách chọn bánh thế này.

Bạn B thì vẫn cứ khăng khăng, A làm bánh khéo,A nên chọn những loại bánh thật nhiều người thích, ấy mới là loại bánh ngon. Bánh ít người thích như 4 loại kia, nhất định là bánh dở.
08:53 SA 17/07/2013
m
MeSnow
Bắt chuyện
2.2kĐiểm·5Bài viết
Báo cáo