Công nhận cái vụ lạnh và vụ ho, khiếp hồn luôn, về sau mình cứ nghĩ hay bị cảm lạnh nên ho, mà môi cơn ho thì thôi rồi, mình còn hồn nhiên hỏi chị điều dưỡng là "E ho thế có sợ bục chỉ k chị?" Hiii. Đoạn đi lên bàn mổ nhớ lại cũng buồn cười, ng ta cho lên xe đẩy rồi đẩy đi, người nhà chạy bu xung quanh động viên cứ như trên phim, rồi leo lên bàn ng ta trói hết tay vào, luồn cái kim vào tay, cắm ống truyền, cắm vô số cái gì ấy lên ngực như kiểu đi điện tim ý, rồi lật lưng châm 1 phát, dần dần thấy tê rần nửa người dưới, rồi nghe tiếng xoẹt xoẹt, y như thái bì lợn vậy, rồi "oe oe" ... Mình may mắn chỉ ngày hôm sau có nhu cầu nặng ngay, chồng bảo cứ thoải mái ra bỉm đi nhưng k sao làm đc, thế là chồng 1 bên, con e gái 1 bên xốc nách nửa đứng nửa ngồi để xả vào toilet, khổ cái cảnh ấy nó buồn cười k thể tả lại xấu hổ nữa nên k phanh đc, mà cười thì ôi cứ như muốn bục chỉ thật... 2 ngày đầu đau k thể bế con thành ra k biết cứt su là gì, hix, ngày nào mà phải đi thay rửa thì thôi rồi, đã ngồi dậy thì k muốn nằm lại mà đã đi thì thà đi luôn cho xong... Suy cho cùng tự nhiên là ok nhất...
Đọc comment của mẹ này ko nhịn đc cười luôn ý. Mình cũng sin mổ, đau đẻ nhưng ko đẻ đc, thế là phải mổ. Thành ra hơi kiệt sức vì đau 2 lần. Nhưng sinh xong thì vẫn đau tới tận năm sau: đi nhanh, đứng ngồi cũng lói nhói đau. Lúc đầu BS có bảo sẽ đau lâu nhưng mình ko tin. Vết mổ của mình cũng ngắn thôi, chứ ko dài như trong ảnh đâu, và sẹo cũng sẽ mờ dần thôi mà. Nhưng 5 năm rồi mà vẫn ko dám sinh nữa. Vì cảm giác một mình chịu đau đớn trong 1 căn phòng lạnh lẽo vẫn ám ảnh mình lắm =((